Seite auswählen

„các vị lãnh đạo đất nước Việt Nam chắc hẳn được nhàn hạ, yên tâm cai trị hơn các vi lãnh đạo tại Hoa Kỳ, Nhật rất nhiều.“

1 – SO SÁNH VỀ CÁC TƯỚNG TRONG QUÂN ĐỘI:

VIỆT NAM CÓ:
415 sĩ quan cấp tướng, trong đó có 3 đại tướng, 18 thượng tướng, 81 trung tướng, 313 thiếu tướng. Quân số 480 nghìn người

HOA KỲ CÓ:
652 sỹ quan cấp tướng. Trong đó lục quân có 231 tướng, hải quân 162 tướng, không quân 198 tướng, thủy quân lục chiến 61 tướng. Quân đội Hoa Kỳ có mặt trên cả 5 châu, bốn biển. Quân số 1,5 triệu người

TRUNG CỘNG CÓ:
191 tướng. Trong đó chức vụ cao nhất chỉ là thượng tướng. Quân số 2,3 triệu người.

 

2- SO SÁNH VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH PHỦ:

HOA KỲ CÓ:
Một Tổng thống, một phó tổng thống, 15 Bộ với 15 Bộ Trưởng. 7 cơ quan tương đương bộ.
Dân số Hoa Kỳ 327 triệu người. GDP 24 nghìn tỷ USD

NHẬT BẢN CÓ:
Một thủ tướng, không có phó thủ tướng (Nếu có chỉ được một do thủ tướng bổ nhiệm), 12 Bộ với 12 Bộ trưởng, 12 thứ trưởng. Dân số NHẬT 126 triệu người. GDP: 5 nghìn tỷ USD.

VIỆT NAM CÓ:
Một thủ tướng, 5 phó thủ tướng, 18 Bộ. 4 cơ quan ngang bộ. 9 cơ quan trực thuộc chính phủ. 22 Bộ trưởng, 115 thứ trưởng. Dân số 93 triệu người. GDP 250 tỷ USD.

 

Chỉ nhìn về các con số trên, chúng ta sẽ thấy quân đội của chúng ta có số tướng lĩnh gần ngang hàng với Hoa Kỳ, nhưng quân số chỉ bằng 1/3 Hoa Kỳ.

Hơn Trung cộng, nhưng quân số chỉ bằng 1/5 Trung cộng. Chứng tỏ Quân đội chúng ta rất mạnh, không sợ Hoa Kỳ, càng không sợ Trung cộng?

Vì chúng ta có quá nhiều tướng trên số đầu binh lính, nên sẽ chỉ huy rất sát sao, ngay tận chiến hào, trận địa (?)

Chỉ tội lo chế độ cho các vị tướng này, cũng tiêu tốn kha khá tiền ngân sách, của một quốc gia vào loại nghèo nhất thế giới.

Về bộ máy chính phủ chúng ta có nhiều phó thủ tướng, nhiều Bộ, nhiều Bộ trưởng, thứ trưởng hơn Hoa Kỳ, Nhật bản. Trong khi dân số chúng ta ít hơn họ. Diện tích bé hơn Nhật, và kém Hoa Kỳ gần 10 lần. Chứng tỏ các lãnh đạo chính phủ VN nhàn hạ hơn các lãnh đạo Hoa Kỳ, Nhật rất nhiều.

Còn có thực giỏi, thực liêm khiết hay không? Cứ xem lò cháy rừng rực như thế là biết, hầu hết là những vị lãnh đạo vô tích sự, vơ vét là giỏi.

 

Theo VietbF