Seite auswählen

Mục lục

HRW: EU cần trừng phạt lãnh đạo Việt Nam thay vì cứ Đối thoại Nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) nói các cuộc Đối thoại Nhân quyền của Liên minh Châu Âu (EU) với Việt Nam không hiệu quả, thay vào đó EU có thể cân nhắc sử dụng các biện pháp trừng phạt để buộc Hà Nội phải cải thiện hồ sơ nhân quyền. Lời kêu gọi được đưa ra chỉ một ngày trước Đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam thường niên năm 2024 sẽ được tổ chức ở Brussels, Bỉ vào ngày 04/7.HRW cho rằng EU có thể cân nhắc biện pháp sử dụng hai hiệp định quan trọng là Hiệp định chung về Đối tác và Hợp tác toàn diện giữa EU và Việt Nam (PCA) và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA) để làm đòn bẩy buộc Hà Nội phải chấm dứt đàn áp nhân quyền.Dựa trên Điều 1 của PCA “tôn trọng các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền” như một “thành tố thiết yếu” của hiệp ước, EU có thể đình chỉ hai hiệp định trên hoặc áp dụng biện pháp trừng phạt khác đối với Việt Nam.Ngoài ra, tổ chức nhân quyền có trụ sở chính ở Mỹ cũng đề nghị EU có thể áp dụng các lệnh trừng phạt có mục tiêu nhằm vào các quan chức và tổ chức của Việt Nam chịu trách nhiệm việc đàn áp nhân quyền một cách có hệ thống ở trong nước.Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Viết Dũng, người từng hai lần bị cầm tù tổng cộng bảy năm vì hai tội danh “gây rối trật tự công cộng” và “tuyên truyền chống nhà nước,” cho rằng hàng năm Việt Nam đều có các cuộc đối thoại nhân quyền với EU và nhiều quốc gia dân chủ trên thế giới nhưng việc đàn áp nhân quyền ngày càng trầm trọng

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/hrw-urges-eu-to-punish-vietnamese-human-rights-violators-instead-of-conducting-annual-dialogues-07032024052802.html

Các diễn tiến đối ngoại mới nhất của Việt Nam nói gì?

Hà Nội phản ứng ra sao trước “cấu trúc an ninh mới” do Putin và Kim Jong-un đưa ra tại Bình Nhưỡng. Phạm Minh Chính một năm ba lần sang Trung Quốc, lần này chia sẻ “Cộng đồng chung vận mệnh”. Tân Chủ tịch nước Tô Lâm có thể thăm Hoa Kỳ?Sự khác biệt giữa truyền thông trong nước và quốc tế về các vấn đề nêu trên tạo điều kiện những ai quan tâm tới các động hướng đối ngoại Việt Nam có một mạch tư duy mở. Theo truyền thông lề phải thì, Việt – Trung – Xô (nay là Nga) đang trở lại “kết đoàn mối tình chung” như xưa và “trời Liên Xô (nay là trời Nga) sao sáng soi đường, trời Trung Hoa kiến thiết phú cường”? [1]. Cái quán tính của “thuở ban đầu lưu luyến ấy” đúng là ngàn năm há dễ mấy ai quên! Cho dù nhiều chi tiết trong “cuộc tình tay ba này” nên quên. Chính xác hơn là nên rút ra bài học xương máu, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng [2]. Còn truyền thông “phi mậu dịch” ngược lại, đa nguyên hơn rất nhiều, do tính chất “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của nó. Dưới đây là phân tích ngắn về một vài động thái trong quan hệ giữa Việt Nam với Liên bang Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ, dựa vào chuyến thăm của Tổng thống Putin tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Trung Quốc và (có tin) Chủ tịch nước Tô Lâm chuẩn bị thăm Mỹ.

https://baotiengdan.com/2024/07/02/cac-dien-tien-doi-ngoai-moi-nhat-cua-viet-nam-noi-gi/

Việt Nam nhận 15 tỷ USD để giảm điện than nhưng xây thêm nhà máy: Mỹ ‘sẽ giám sát chặt’

Kế hoạch xây dựng một nhà máy điện than mới ở Việt Nam đang thu hút sự giám sát từ các nước giàu đã cấp vốn cho gói tài chính trị giá 15 tỷ USD – được thiết kế để giúp Hà Nội thoát khỏi loại nhiên liệu này.Nhà máy điện Sông Hậu 2 công suất 2,1 GW, hiện đang được triển khai xây dựng, đã ký kết thỏa thuận kết nối lưới điện quốc gia và khoản vay gần 1 tỷ USD.Nhà máy này do Tập đoàn Toyo Ventures Holding Berhad của Malaysia làm chủ đầu tư.Việc xây dựng nhà máy này có thể khiến Việt Nam vi phạm giới hạn sản xuất điện than được quy định trong thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) trị giá hơn 15,5 tỷ USD được công bố vào năm 2022.Trao đổi với BBC News Tiếng Việt, bà Lucy Hummer từ Tổ chức Global Energy Mornit (GEM) nói rằng việc chính thức triển khai xây dựng nhà máy Sông Hậu 2 “gây thất vọng và đáng lo ngại vì nhiều lý do”. Trước hết là vì việc xây dựng nhà máy này đe dọa các kế hoạch giảm công suất điện than mà Việt Nam đã thiết lập trước đây. Tiếp đó, việc này cho thấy Việt Nam ủng hộ một kế hoạch năng lượng dài hạn đi ngược lại xu hướng từ bỏ than trên toàn cầu.Việt Nam đã cam kết giảm một nửa công suất nhà máy than vào năm 2035 và loại bỏ dần điện than vào năm 2044 để đạt phát thải ròng bằng 0 vào 2050.Cam kết nói trên – mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đột ngột đưa ra tại Thượng đỉnh kh hậu (COP26) tại Scotland năm 2021 – được đánh giá là đầy tham vọng nhưng “vội vàng”.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cxe2nr2y958o

Nguyễn Phú Trọng đòi ‘khắc phục triệt để tình trạng lộ bí mật nhà nước’

Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng ra lệnh cho công an phải “có giải pháp khắc phục triệt để” các rò rỉ thông tin nội bộ đảng và nhà nước.Ngày Thứ Năm, 4 Tháng Bảy, một số trang mạng chính thống của CSVN dẫn lại lệnh mà Tổng Bí Thư Đảng Nguyễn Phú Trọng gửi tới “Hội nghị đảng ủy công an” khi cơ quan này họp tổng kết sáu tháng đầu năm 2024.Vì không thể trực tiếp đến dự, ông Trọng gửi tới hội nghị này bài phát biểu dài ra lệnh cho công an phải “có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng lộ, mất bí mật nhà nước, ‘trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.’”Trong đó, ông ta thúc công an “tập trung các biện pháp phòng, chống thâm nhập, tác động chuyển hóa nội bộ, cài cắm nội gián của các thế lực địch, phòng, chống suy thoái, ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa,’ nhất là ở các cơ quan trọng yếu, cơ mật.”Các đòi hỏi như kể trên đã phải đưa ra sau một loạt những tiết lộ về những vụ thanh trừng lẫn nhau ở cấp cao nhất trong hệ thống đảng và nhà nước CSVN gây rúng động dư luận trong và ngoài nước. Chưa có tiền lệ như bây giờ lại có những kẻ đã ngồi vào mấy ghế “tứ trụ” rồi, tức gần chóp bu rồi, nhưng vẫn có thể bị đồng đảng đạp lộn nhào xuống đất.

https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/tong-trong-doi-khac-phuc-triet-de-tinh-trang-lo-mat-bi-mat-nha-nuoc/

Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc chạm mốc 40 tỷ USD

Nhập siêu từ Trung Quốc vào Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2024 chạm mốc 40 tỷ USD, chỉ kém năm ngoái 10,2 tỷ USD. Tổng Cục Thống kê Việt Nam báo cáo và truyền thông Nhà nước loan đi ngày 2/7.Số liệu cụ thể cho thấy Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 với kim ngạch ước đạt 67 tỷ USD, tăng gần 35%. Suốt cả năm ngoái, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 49,4 tỷ USD.Những nhóm hàng nhập khẩu lớn từ Trung Quốc vào năm ngoái được cho biết gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện điện tử đạt hơn 23 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và những phụ tùng khác đạt 22,5 tỷ USD; vải 8,3 tỷ USD; điện thoại và linh kiện 7,3 tỷ USD; sắt, thép 5,7 tỷ USD; sản phẩm từ sắt thép 3,4 tỷ USD; sản phẩm từ chất dẻo 4 tỷ USD; sản phẩm hóa chất 3,4 tỷ USD; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 3,1 tỷ USD; hóa chất 2,9 tỷ USD; dây điện & dây cáp điện 1,5 tỷ USD; xơ, sợi dệt 1,3 tỷ USD; thủy tinh & các sản phẩm thủy tinh 1,1 tỷ USD.Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt gần 28 tỷ USD. Cụ thể máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 5,7 tỷ USD; hàng rau quả hơn 2,3 tỷ USD…

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/import-surplus-with-china-at-usd-40-billion-07022024085626.html

Khi GDP Việt Nam xếp thứ 61/200 thế giới thì GDP bình quân xếp thứ 171, giờ GDP lọt top 40 thì GDP/người đứng thứ mấy?

Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2000, GDP Việt Nam đạt khoảng 39,6 tỷ USD, xếp thứ 61/200 trên thế giới. Trong khi đó, GDP bình quân Việt Nam đạt khoảng 498,6 USD, xếp thứ 171/200 trên thế giới.Từ năm 2000 đến nay, quy mô GDP và GDP bình quân Việt Nam liên tục cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng thế giới.Năm 2023, GDP Việt Nam đạt khoảng 433,7 tỷ USD, xếp thứ 34 trên thế giới; còn GDP bình quân đạt khoảng 4.324 USD, xếp thứ 120 trên thế giới. Như vậy, so với năm 2000, GDP Việt Nam đã tăng 27 bậc và GDP bình quân tăng 51 bậc trên thế gới.Theo Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030, với mục tiêu tổng quát: “Phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao… Phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Cụ thể, mục tiêu đến năm 2030, GDP/người đạt 7.500 USD và GNI/người đạt trên 7.000 USD. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao

https://cafef.vn/khi-gdp-viet-nam-xep-thu-61-200-the-gioi-thi-gdp-binh-quan-xep-thu-171-gio-gdp-lot-top-40-thi-gdp-nguoi-dung-thu-may-18824070314244851.chn

3 quân nhân Việt Nam chết không rõ nguyên nhân ở Trường Sa

BIỂN ĐÔNG, Việt Nam (NV) – Một bản tin trên báo Dân Trí hôm 5 Tháng Bảy cho biết có ba quân nhân “hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa” nhưng không cho biết rõ nguyên nhân và thời điểm ba người này thiệt mạng.Danh tính của ba người này được công bố là Trần Bá Diệu (quê Hà Tĩnh), Lê Văn Tính (Quảng Ngãi) và Đoàn Anh Tuấn (Nghệ An), đều thuộc Vùng 4 Hải Quân.Không rõ tuổi tác của ba quân nhân, cũng như tên hòn đảo hoặc bãi đá mà họ đóng quân.Các báo khác ở Việt Nam cũng đăng một bản tin sơ sài tương tự, được hiểu là dẫn theo một thông báo do Bộ Quốc Phòng Việt Nam phát đi.Theo thông lệ, sau khi xảy ra những cái chết của quân nhân nếu không do tự sát hay là nạn nhân của tình trạng bạo hành trong quân đội, nhà cầm quyền thường tận dụng những trường hợp này để tuyên truyền bằng cách trao bằng “Tổ Quốc Ghi Công” và giấy chứng nhận liệt sĩ cho thân nhân người xấu số.Trên diễn đàn Facebook “Góc Nhìn Báo Chí-Công Dân” hôm 5 Tháng Bảy, nhiều ý kiến bàn tán sôi nổi quanh việc các báo trong nước phải giấu chi tiết vì sao ba quân nhân nêu trên thiệt mạng.

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/3-quan-nhan-viet-nam-thiet-mang-khong-ro-nguyen-nhan-o-truong-sa/

Vietnam Airlines: từ con cưng của Hà Nội đến vỡ nợ!

Lần đầu tiên sau 14 năm, kể từ sau sự đổ vỡ của tập đoàn Vinashin, tình hình nợ nần của một doanh nghiệp “con cưng” của nhà nước lại được đưa lên diễn đàn Quốc Hội Việt Nam.Đó là hãng Hàng Không Quốc Gia Vietnam Airlines và khoản vay tái cấp vốn trị giá 4,000 tỷ VNĐ được chính phủ bảo lãnh. Nhà nước CSVN tiếp tục “đặc ân” phá vỡ quy chuẩn tín dụng để gia hạn nợ cho Vietnam Airlines, và chính đặc quyền này đang làm “méo mó” nền kinh tế Việt Nam cùng những hệ lụy to lớn đằng sau. Trước mối e ngại về nguy cơ sụp đổ của Vietnam Airlines do các khoản vay tái cấp vốn trị giá 4,000 tỷ VNĐ từ năm 2021 đang đến hạn trả nợ vào Tháng Bảy này, Quốc Hội đã phải thông qua đề xuất gia hạn thời hạn trả nợ cho Vietnam Airlines. Quyết định này cho phép hãng hàng không này được gia hạn tối đa 3 lần, kéo dài đến cuối năm 2027.Việc gia hạn này tạo điều kiện cho Vietnam Airlines hoàn tất các nỗ lực tái cấu trúc các khoản đầu tư không cốt lõi, phát hành cổ phiếu mới và cải thiện hoạt động kinh doanh, từ đó tránh được nguy cơ vỡ nợ. Các ngân hàng cho vay, bao gồm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ Vietnam Airlines trong thời gian này. Nhưng hệ lụy đằng sau khoản vay tái cấp vốn này và việc phải gia hạn nợ vay thì lại rất lớn.

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/vietnam-airlines-tu-con-cung-cua-ha-noi-den-vo-no/

Cuộc so găng tay đôi Lâm – Chính

Cuộc chiến cung đình có dấu hiệu đang tạm yên ắng. Dự là tới Hội nghị Trung Ương 10 sẽ có nhiều trận kịch chiến, để tranh giành suất uỷ viên Bộ Chính Trị. Trước đây, có đến bốn ứng viên cho chức tổng bí thư, nhưng giờ đây chỉ còn hai, đó là Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Thế liên minh tạm thời giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính rất có thể sẽ là sớm “đổ vỡ”, đặc biệt, khi mà, Tổng Trọng sắp ra đi.Tô Lâm chưa ngồi vào ghế Tổng Bí thư, nên vẫn chưa chắc chắn là người về đích. Còn đó Thủ tướng Phạm Minh Chính – đối thủ nặng ký hơn Vương Đình Huệ rất nhiều. Tô Lâm cần phải nhớ, tại Đại hội 13, ông Phạm Minh Chính từng làm cú nước rút, vượt qua Vương Đình Huệ ở ngay vạch đích. Đồng thời, trải qua bao sóng gió chính trường, bao nhiêu người gục ngã, nhưng Phạm Minh Chính vẫn đứng vững.Sau khi Tô Lâm lên chủ tịch nước, và giành được chức bộ trưởng Bộ Công An cho đàn em thân tín, thì Phạm Minh Chính có chuyến đi Trung Quốc và gặp gỡ Tập Cận Bình. Hầu hết, quan chức Việt Nam trong hàng “tứ trụ,” khi sang Trung Quốc đều tìm cách gặp Tập Cận Bình.Cho đến nay, dù là phe nào, dù phe thắng hay phe bại, thì đều tìm kiếm sự che chở của Bắc Kinh. Trước khi “tạo phản,” vào Tháng Chín 2023, ông Tô Lâm đi Bắc Kinh. Khi bị Tô Lâm dí đến đường cùng, thì Vương Đình Huệ cũng tìm cách đi Bắc Kinh dài ngày. Giờ đây, sau khi Tứ trụ triều đình đã thiết lập trật tự mới, Phạm Minh Chính lại có chuyến đi Bắc Kinh.

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/cuoc-so-gang-tay-doi-lam-chinh/

Tiệc ma túy ở Đài Loan, 64 người Việt bị bắt

Cảnh sát thành phố Cao Hùng thông báo vào hôm 1/7 họ đã bắt giữ 64 lao động nhập cư Việt Nam cùng chín người Đài Loan trong một tòa nhà ở quận Đại Liêu, theo truyền thông Đài Loan.Theo thông cáo báo chí của Sở Cảnh sát Cao Hùng, vụ bắt giữ đã được thực hiện vào hôm 22/6. Tòa nhà ở Đại Liên được sử dụng như một vũ trường và ổ ma túy vào những ngày cuối tuần, theo tờ Taiwan News. Cảnh sát cũng tịch thu hơn 900 gói cà phê hòa tan tẩm ma túy ketamine, amphetamine, cathinone và cần sa. Cảnh sát cũng thu giữ 7 chiếc điện thoại di động cùng với 1,73 triệu Đài tệ (1,34 tỷ đồng VN) tiền mặt. Theo Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA), bốn người đang bị công tố viên Cao Hùng điều tra bao gồm quản lý vũ trường 67 tuổi họ Tạ (謝), kế toán 59 tuổi họ Nhan (顏), nghi phạm 31 tuổi buôn bán ma túy họ Hoàng hay Huỳnh (黃) và một người Việt Nam tàng trữ ma túy 42 tuổi họ Tạ (謝).Trong thông cáo báo chí, Phòng Điều tra Hình sự Sở Cảnh sát thành phố Cao Hùng cho biết vũ trường này thu hút trên một trăm người vào mỗi tối thứ Sáu và thứ Bảy. Nhân viên tại đây bị nghi bán ma túy bỏ trong các gói cà phê hòa tan. Cảnh sát Cao Hùng thông tin từ đầu năm đến ngày 27/6, họ đã tiến hành 1.419 vụ bắt giữ liên quan đến ma túy, tăng 125 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023.Báo Taiwan News cho biết Cảnh sát Cao Hùng đã thu giữ 21.438 gói cà phê hòa tan tẩm ma túy trong sáu tháng đầu năm, tăng 9.891 gói so với cùng kỳ năm trước.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cm52v9jgl3ko

Đường dây lừa đảo trực tuyến liên quan Trung Quốc gia tăng hoạt động tại Việt Nam

Việt Nam là quốc gia có số người dùng mạng xã hội thuộc hàng đầu trên thế giới và đang dần trở thành một trung tâm lớn về tin giả và lừa đảo tuyển dụng qua không gian mạng.Đây là nội dung được nêu ra trong buổi hội thảo trực tuyến về nội dung “Lừa đảo qua mạng và buôn người ở Campuchia và Việt Nam”, do Viện Hòa Bình (USIP), có trụ sở tại Hoa Kỳ, tổ chức hôm 2/7/2024.Ông Andrew Wells-Dang, chuyên gia cấp cao chuyên về Việt Nam của USIP, cho biết một trong những mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh ở Đông Nam Á là sự hiện diện ngày càng tăng của các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, trong số đó có nhiều mạng lưới có nguồn gốc từ Trung Quốc. Từ khi bắt đầu với các hoạt động cờ bạc trực tuyến, sòng bạc và rửa tiền, những mạng tội phạm này đã chuyển trọng tâm sang các hoạt động lừa đảo qua mạng tinh vi hơn. Nhiều người trên khắp thế giới là nạn nhân của những vụ lừa đảo có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Tệ hơn, những kẻ lừa đảo còn lôi kéo người khác đến làm việc tại các trụ sở với hứa hẹn về một công việc hợp pháp, sau đó họ bị bắt làm con tin và buộc phải lừa lại người khác:“Hôm nay chúng ta sẽ nghe các nhà hoạt động và nhà nghiên cứu thuộc các tổ chức phi lợi nhuận nói về phạm vi của vấn đề này và cụ thể là nó ảnh hưởng như thế nào đến người dân ở Việt Nam và Campuchia. Cả hai nước đều là nạn nhân của nạn buôn người và lừa đảo. Đặc biệt, Campuchia đã trở thành căn cứ hoạt động của một số mạng lưới tội phạm.”

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/cyber-scams-human-trafficking-vietnam-cambodia-07032024015416.html

Ủy ban nhân quyền Hạ viện Mỹ kêu gọi Việt Nam phóng thích ba nhà hoạt động

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế chống Tra tấn của Liên Hiệp Quốc (26/6), Uỷ ban Nhân quyền Tom Lantos của Hạ viện Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do cho ba nhà hoạt động người Việt tiêu biểu đang bị cầm tù.Ngày 27/6, uỷ ban chuyên vận động tự do cho các tù nhân chính trị trên toàn cầu, ra lời kêu gọi phóng thích gần 20 nhà hoạt động khắp thế giới, trong đó có nhà báo-nhà bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang và hai nhà hoạt động về quyền tự do tôn giáo người Thượng là Y Yich và Y Pum Bya.Ba nhà hoạt động trên nằm trong Dự án Bảo vệ Tự do (Defending Freedoms Project) của Uỷ ban Tom Lantos, trong đó Dân biểu Liên bang Ro Khanna bảo trợ cho nhà báo Phạm Đoan Trang còn Dân biểu Liên bang Glenn Grothman bảo trợ cho hai tù nhân lương tâm còn lại.Ủy ban Tom Lantos cho biết, một phần ba trong số các tù nhân lương tâm thuộc dự án này đã phải chịu một số hình thức tra tấn, trong đó ba tù nhân lương tâm người Việt bị bỏ bê về mặt y tế, đề nghị tất cả họ “phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện”. Phóng viên gửi email cho Bộ Ngoại giao Việt Nam với đề nghị bình luận về lời kêu gọi của Uỷ ban Tom Lantos, nhưng chưa nhận được phản hồi. Cơ quan này thường không trả lời email của RFA.Việt Nam thường khẳng định không giam giữ tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm, mà chỉ cầm tù những người vi phạm hình sự.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/tom-lantos-commission-urges-vietnam-to-release-three-prominent-activists-07012024021652.html

Đến Hàn Quốc, Thủ tướng Việt Nam trấn an các nhà đầu tư

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vào sáng ngày 1/7 đã đến Seoul và có các buổi làm việc với các tập đoàn Hàn Quốc đang đầu tư ở Việt Nam trong đó ông đã trấn an họ về ổn định chính trị-xã hội và tình hình cung cấp điện, truyền thông trong nước cho biết.Ông Chính đang có chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 30/6 đến ngày 3/7 theo lời mời của Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của một lãnh đạo Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào cuối năm 2022.Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, ông Chính đã vận động các tập đoàn Hàn Quốc mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, Cổng thông tin Điện tử Chính phủ cho biết.Thủ tướng Việt Nam cũng đưa ra 3 bảo đảm để trấn an các nhà đầu tư Hàn Quốc: bảo đảm ổn định chính trị, an ninh xã hội và ổn định về chính sách; bảo đảm lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư và bảo đảm khu vực có vốn đầu tư nước ngoài luôn là thành phần quan trọng của nền kinh tế, theo tường thuật của Tuổi Trẻ.Việt Nam vừa trải qua những xáo trộn chính trị chưa từng thấy với một loạt các lãnh đạo hàng đầu như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban bí thư liên tục bị mất chức, gây lo ngại về sự ổn định chính trị, vốn là một thế mạnh của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài.

https://www.voatiengviet.com/a/den-han-quoc-thu-tuong-viet-nam-tran-an-cac-nha-dau-tu/7680582.html

Lê Duẩn (07/04/1907 – 10/07/1986)

Tôi hoàn toàn (và tuyệt đối) không có năng khiếu hay tham vọng gì ráo trong lãnh vực thơ văn/thi phú. Suốt đời chỉ dám mong sao có sách báo để đọc, và có cơ hội để thưởng thức những lời hay ý đẹp của giới văn nhân thi sĩ, là vui thích lắm rồi.  Sở thích, cùng niềm vui, tuy giản dị thế thôi nhưng đôi lúc tôi vẫn bị lôi thôi vì những câu cú (vô cùng) tối nghĩa:“Một hôm gầu guộc gầm ghì.Hai hôm gần gũi cũng vì ba hôm.Bôm ha? Đạn hả? Bao gồm,Bồm gao gạo đỏ bỏ gồm gạo đen”. (Bùi Giáng – Ngẫu Hứng).Hiểu chết liền!.May mắn là thường khi thì thơ của Bùi Giáng cũng dễ hiểu thôi:“Hoan hô đồng chí Phạm Tuân.Khi không anh bỗng nhẩy tưng lên trời!”Xem xong, tôi “thấu” ngay cái tâm trạng phấn khích của tác giả khi thấy một người đồng hương “bỗng” bay tuốt luốt lên tận trời xanh. Chả những thế, qua thơ Bùi Giáng, tôi còn biết thêm rằng, ổng rất mù mờ về chuyện thế sự hay quốc sự.

https://baotiengdan.com/2024/07/05/le-duan-07-04-1907-10-07-1986/

Đài Loan bắt giữ 8 người Việt Nam là lao động bỏ trốn

Cảnh sát thành phố Đài Trung của Đài Loan cho biết hôm 28/6 họ đã tìm thấy 16 người lao động nhập cư từ Việt Nam và Indonesia mà trước đó nhóm người này bị xem là đã bỏ đi mất tung tích, các trang CNA News và Focus Taiwan đưa tin.Truyền thông Đài Loan dẫn lời nhà chức trách cho hay nhóm người này được tìm thấy vào sáng sớm ngày 26/6, bao gồm 8 người từ Việt Nam và 8 người từ Indonesia. Trong nhóm 8 người Việt này có một cặp vợ chồng đang bị chính quyền Đài Loan truy nã về tội lừa đảo, theo CNA News.Chính quyền quận Đại Nhã của thành phố Đài Trung nói rằng nhóm người này đã mất tích trong khoảng thời gian từ vài tháng đến hai hoặc ba năm, tùy từng người, theo trang Focus Taiwan.Bản tin viết rằng tất cả 16 người này đều bị thẩm vấn và sau đó được giải đến Cơ quan Quản lý Trung ương Đài Loan thuộc Cơ quan Nhập cư Quốc gia, theo các quy định trong Đạo luật Di trú của hòn đảo này.Đôi vợ chồng người Việt Nam bị truy nã về tội lừa đảo sau đó đã được bàn giao cho văn phòng công tố viên thành phố Đài Trung, bản tin cho biết thêm.

https://www.voatiengviet.com/a/dai-loan-bat-giu-8-nguoi-viet-nam-la-lao-dong-bo-tron/7677699.html

Ngày tuyên án vụ ông Trump chi tiền bịt miệng được lùi lại đến 18/9, trước bầu cử vài tuần 

Hôm 2/7, đã có quyết định lùi ngày tuyên án ông Donald Trump về tội hình sự xuất phát từ việc chi tiền để bịt miệng một ngôi sao phim khiêu dâm đến ngày 18/9, chưa đầy bảy tuần trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Thẩm phán Juan Merchan lùi ngày tuyên án để ông có thể cân nhắc lập luận của cựu tổng thống Mỹ rằng lẽ ra ông phải được miễn truy tố theo phán quyết mang tính bước ngoặt của Tối cao Pháp viện hôm 1/7 rằng các tổng thống không thể bị truy tố hình sự về các hoạt động chính thức. Ngày tuyên án mới này đồng nghĩa là ông Merchan có thể quyết định hình phạt đối với ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, bao gồm cả việc có nên bỏ tù ông ấy hay không, trong giai đoạn dày đặc các hoạt động tranh cử trước cuộc bầu cử ngày 5/11. Trước đây, ngày tuyên án được xác định là ngày 11/7, chỉ vài ngày trước khi khai mạc Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee vào ngày 15/7. Ông Trump phải đối mặt với một cuộc chiến đầy bất lợi trong việc lật ngược phán quyết về vụ tiền bịt miệng, vì phần lớn hành vi được đề cập trong vụ án này đã diễn ra trước thời gian ông nắm quyền.

https://www.voatiengviet.com/a/ngay-tuyen-an-vu-ong-trump-chi-tien-bit-mieng-duoc-lui-lai-den-18-9-truoc-bau-cu-vai-tuan-/7683262.html

Bầu cử tổng thống Mỹ: Báo New York Times kêu gọi Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng

Ban biên tập của tờ nhật báo rất có uy tín của Mỹ New York Times ngày 28/06/2024 đã kêu gọi tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng sau cuộc tranh luận truyền hình đầu tiên với đối thủ Cộng Hòa Donald Trump. Trong cuộc tranh luận tối thứ Năm, ứng cử viên Dân Chủ, năm nay đã 81 tuổi, đã tỏ ra rất yếu kém, nói không rõ lời, không hết câu và nhiều lúc đôi mắt thất thần, trong khi cựu tổng thống Trump thì rất năng động. Trước tình hình này, tờ New York Times, vốn vẫn ủng hộ đảng Dân Chủ, đã thẳng thừng kêu gọi ứng cử viên Biden nên rút lui, nếu ông thật sự muốn « phục vụ đất nước ».Từ New York, thông  tín viên Loubna Anaki tường trình:“Cử tri không thể không nhìn thấy một điều hiển nhiên: Joe Biden không còn giống như cách đây 4 năm. Trong bài xã luận, thông điệp của tờ New York Times gởi đến tổng thống Mỹ và đảng Dân chủ là rất rõ ràng. Phe của tổng thống vừa mất đi một nguồn hậu thuẫn quan trọng, cho dù tờ báo này khẳng định, nếu cuối cùng buộc phải chọn lựa giữa Joe Biden và Donald Trump, họ sẽ vẫn ủng hộ Biden. 

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240629-b%E1%BA%A7u-c%E1%BB%AD-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-m%E1%BB%B9-b%C3%A1o-new-york-times-k%C3%AAu-g%E1%BB%8Di-biden-r%C3%BAt-kh%E1%BB%8Fi-cu%E1%BB%99c-%C4%91ua-v%C3%A0o-nh%C3%A0-tr%E1%BA%AFng

Ông Biden nói với ABC News chỉ có ‘Thiên Chúa toàn năng’ mới có thể loại ông khỏi cuộc đua tổng thống

Tổng thống Mỹ Joe Biden một lần nữa gọi cuộc tranh luận của ông với đối thủ Donald Trump bên đảng Cộng hòa là “một chương tồi tệ”, nhưng vẫn nói kiên quyết trong cuộc phỏng vấn với ABC News hôm thứ Sáu 5/7 rằng ông là ứng cử viên sẽ đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11.”Không có dấu hiệu nào về tình trạng nghiêm trọng. Tôi đã rất mệt. Tôi đã không nghe theo bản năng của mình về việc chuẩn bị và – và một đêm tồi tệ”, ông Biden, 81 tuổi, nói với người dẫn chương trình ABC News, George Stephanopoulos, trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình ở Madison, bang Wisconsin.“Tôi đã có một buổi tối tồi tệ. Tôi không biết tại sao”, ông Biden nói thêm với giọng khàn khàn, thỉnh thoảng lắp ba lắp bắp.Ông Stephanopoulos tuy nói nhẹ nhàng nhưng hỏi đi hỏi lại ông Biden liệu ông có thực tế không khi tin rằng mình có thể đánh bại ông Trump, xét đến các cuộc thăm dò cho thấy khoảng cách giữa hai ông ngày càng rộng ra và các nghị sĩ của đảng Dân chủ đang ngày càng lo ngại.“Tôi không nghĩ có ai đủ tiêu chuẩn hơn”, ông Biden nói với ông Stephanopoulos trong cuộc phỏng vấn. Ông nói rằng các cuộc thăm dò không chính xác.

https://www.voatiengviet.com/a/biden-abc-news-thien-chua-toan-nang-loai-ong-cuoc-dua-tong-thong/7687384.html

Cực hữu trước cửa quyền lực, di dân thành nạn nhân của một nước Pháp bị chia rẽ ?

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị « gậy ông đập lưng ông » khi giải tán Quốc Hội để cử tri « thể hiện trách nhiệm » trước thành tích của cực hữu trong kỳ bầu cử Nghị Viện Châu Âu ? Và kết quả ông nhận được là hơn 33% cử tri Pháp đã bầu cho đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc – RN và đồng minh ở vòng 1. Tự nhận là « giải pháp thay thế », đảng RN công bố chương trình hành động, trong đó ba vấn đề « cấp bách » là sức mua, an ninh, di dân. Trong một nước Pháp bị chia rẽ, di dân có thể trở thành nạn nhân trong cuộc đối đầu thổi bùng làn sóng bài ngoại.Sau khi kết quả được công bố, thủ tướng Gabriel Attal thừa nhận chính phủ « hiểu được sự thất vọng của cử tri ». Một chính trị gia đối lập cho rằng lẽ ra « tiếng lòng » này phải được lắng nghe từ hai năm trước. Ít nhất hơn 10 triệu cử tri Pháp không còn tin tưởng vào đảng cầm quyền và tìm hy vọng trong đảng cực hữu. Trước viễn cảnh chủ tịch đảng RN Jordan Bardella có thể trở thành thủ tướng nếu (theo tuyên bố trước đây) có được đa số tuyệt đối ở Hạ Viện (289 ghế), chính sách thắt chặt nhập cư của RN khiến người nước ngoài, di dân cũng như những người mang song tịch không khỏi lo lắng.

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-%C4%91%E1%BA%B7c-bi%E1%BB%87t/20240701-cuc-huu-truoc-cua-quyen-luc-di-dan-thanh-nan-nhan-cua-1-nuoc-phap-bi-chia-re

Kinh tế Pháp bên bờ vực thẳm sau bầu cử Quốc Hội ?

Vài tuần nữa Pháp sẽ có chính phủ mới. Pháp vẫn là điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài và kể cả đối với các doanh nghiệp của Pháp ? Đảng Tập Hợp Dân Tộc RN và liên minh cánh tả Mặt Trận Bình Dân Mới NFP đã hứa hẹn những gì để kiếm phiếu của cử tri ? Giới  chuyên gia kinh tế đánh giá thế nào về tính khả thi của 2 chương trình này ? RN và NFP đề nghị những gì để khuyến khích tiêu thụ, để hỗ trợ lĩnh vực sản xuất, để giảm bội chi trong ngân sách của Nhà nước và giảm thâm hụt trong cán cân thương mại ?Trong ba tuần, từ khi tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố giải tán Quốc Hội, chỉ số chứng khoán của Paris mất hơn 6 %. Pháp đi vay vốn với lãi suất cao hơn đến 0,8 điểm so với Đức trong đợt huy động vốn vài ngày trước bầu cử lập pháp vòng 1 trước viễn cảnh công cuộc cải tổ kinh tế của Pháp bị tê liệt và thậm chí là có thể bị « khai tử ».  Để thu hút phiếu của cử tri, đảng cực hữu RN và liên minh cánh tả NFP (gồm 4 đảng : đảng Cộng Sản, đảng Xanh EELV, đảng Xã Hội PS và Nước Pháp Bất Khuất LFI) cùng xem việc tăng thu nhập, tăng sức mua cho các hộ gia đình là ưu tiến hàng đầu.Cánh tả NFP đề nghị : Tăng 14 % lương tối thiểu SMIC cho người lao động ; tăng 10 % tiền hưu trí và kèm theo đó là hứa hẹn cho người lao động về hưu ở tuổi 62 thay vì 64. Tương tự như trong các nền kinh tế « kế hoạch hóa », bất chấp quy luật cung cầu trên thị trường, Mặt Trận Bình Dân Mới hứa là chính phủ sẽ « chận » giá đối với một số mặt hàng thiết yếu, tránh để lạm phát gây khó khăn cho các hộ gia đình. Tổng cộng NFP chủ trương bơm thêm 25 tỷ euro cho người lao động để kích cầu.

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-kinh-t%E1%BA%BF/20240702-kinh-t%E1%BA%BF-ph%C3%A1p-b%C3%AAn-b%E1%BB%9D-v%E1%BB%B1c-th%E1%BA%B3m-sau-b%E1%BA%A7u-c%E1%BB%AD-qu%E1%BB%91c-h%E1%BB%99i

Nga phóng tên lửa Iskander, Mỹ chưa sẵn sàng để Ukraine gia nhập NATO

Theo tờ Pravda, hôm nay (1/7), phát ngôn viên Không quân Ukraine Illia Yevlash cho biết vụ tấn công xảy ra vào ngày 30/6.”Nga đã phóng tên lửa hành trình Iskander-K về phía Kiev vào khoảng 19h30 ngày 30/6. Hai tên lửa đã bị bắn hạ thành công. Nhưng không may, cơ sở hạ tầng đã bị hư hại do mảnh vỡ tên lửa rơi xuống”. Ông Yevlash cho hay thời gian gần đây, quân đội Nga chủ yếu tấn công Ukraine vào ban đêm, nhưng lần này là vào buổi tối.Trước đó, cảnh báo không kích đã được ban bố ở Kiev và khu vực phía bắc Ukraine, sau khi Nga phóng tên lửa. Hệ thống phòng không ở vùng Kiev đã đáp trả đợt tấn công của Nga. Tuy nhiên, một tòa chung cư cao tầng ở quận Obolonskyi tại Kiev đã bị thiệt hại do mảnh vỡ từ tên lửa Nga rơi xuống và hỏa hoạn bùng phát. Vụ tấn công của Nga được cho đã khiến dân thường Ukraine bị thương. Tên lửa Iskander-K được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 5/2007, và được đưa vào biên chế trong quân đội Nga vào năm 2009. Iskander-K được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công chiến thuật. Một tổ hợp tên lửa Iskander-K có thể được trang bị từ 2 – 6 bệ phóng, sử dụng đạn tên lửa 9M728 hoặc tên lửa 9M729.Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nhà Trắng chưa sẵn sàng mời Ukraine gia nhập NATO.

https://vietnamnet.vn/nga-phong-ten-lua-iskander-my-chua-san-sang-de-ukraine-gia-nhap-nato-2297288.html

Ukraine bác bỏ tin đồn tăng cường quân đội gần Belarus mà Kremlin nói ‘đáng lo ngại’

Lực lượng biên phòng Ukraine hôm 1/7 đã bác bỏ các thông tin nói rằng họ đang tăng cường triển khai quân dọc biên giới với Belarus, và nói rằng chúng nằm trong “chiến dịch thông tin” của Minsk với sự hỗ trợ của Moscow.Belarus, một đồng minh thân cận của Nga đã hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, tuần trước cho biết Kyiv đang tăng cường lực lượng dọc biên giới chung giữa hai nước. Điện Kremlin hôm 1/7 nói rằng những thông tin này là một nguyên nhân gây lo ngại.“Đây không phải là lần đầu tiên Belarus cung cấp thông tin về việc Ukraine thể hiện mối đe dọa và củng cố sức mạnh của mình… Đây là một phần khác trong hoạt động cung cấp thông tin do Belarus thực hiện với sự hỗ trợ của Nga,” người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine Andriy Demchenko nói với đài truyền hình quốc gia của nước này.Ông Demchenko cho biết thêm rằng khu vực biên giới với Belarus vẫn “gây đe dọa” và Ukraine duy trì số lượng lực lượng cần thiết ở đó để ngăn chặn bất kỳ hành động khiêu khích nào.Điện Kremlin hôm 1/7 nói rằng báo cáo của quân đội Belarus rằng Ukraine đã điều thêm quân, vũ khí và thiết bị quân sự tới khu vực Zhytomyr ở phía bắc, giáp biên giới Belarus, là một nguyên nhân gây lo ngại.

https://www.voatiengviet.com/a/ukraine-bac-bo-tin-don-tang-cuong-quan-doi-gan-belarus-ma-kremlin-noi-dang-lo-ngai/7680783.html

Số đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc đạt 99,185 triệu người vào cuối năm 2023, tăng 1,144 triệu người so với cuối năm 2022, theo báo Thanh Niên Trung Quốc.

Đó là con số thống kê mới nhất do Ban Tổ chức Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc thông tin ngày 30.6, theo báo Thanh Niên Trung Quốc. Dữ liệu cho thấy số đảng viên nữ đã tăng thêm 88.300 người, lên 30,185 triệu người, chiếm 30,4% số đảng viên, trong khi số đảng viên từ các nhóm dân tộc thiểu số chiếm 7,7%, tăng thêm 14.700 người trong năm 2023, lên tổng số 7,59 triệu người.Dữ liệu mới cũng cho thấy số đảng viên dưới 30 tuổi giảm xuống còn 12,41 triệu, giảm 0,18% so với năm 2022. Mức giảm chậm hơn nhiều so với năm trước, khi tỷ lệ đảng viên trẻ giảm 1,5% từ năm 2021, theo tờ South China Morning Post.Cũng theo số liệu mới, 55,78 triệu đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc có trình độ đại học trở lên, tăng thêm 2,13 triệu người.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 26.6 đã gửi lời chúc mừng tới các đảng viên trên cả nước, trước lễ kỷ niệm 103 năm thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc.

https://thanhnien.vn/dang-cong-san-trung-quoc-co-gan-100-trieu-dang-vien-185240701181909086.htm

ĐANG CẬP NHẬT: Tối Cao Pháp Viện trả lại tòa cấp dưới vụ Trump đòi miễn tố

WASHINGTON, DC (NV) Tối Cao Pháp Viện gia hạn thời gian đình hoãn vụ án hình sự tại Washington xét xử cựu Tổng Thống Donald Trump về các cáo buộc liên quan tới âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, và vì thế có thể Trump sẽ không bị xét xử trước cuộc bầu cử Tháng Mười Một.Trump tuyên bố rằng ông có “quyền miễn truy tố của tổng thống” trước bốn trọng tội do cố vấn đặc biệt Jack Smith đưa ra, tố cáo cựu tổng thống âm mưu phá hoại tiến trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình và tước đoạt quyền bầu cử của hàng triệu cử tri trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020.Trump cho rằng nỗ lực nhằm lật ngược cuộc bầu cử là một phần trong nhiệm vụ chính thức của ông với tư cách là tổng thống — và ông nói rằng các tổng thống tiền nhiệm cũng không thể bị truy tố vì bất kỳ hành vi nào có tính cách “chính thức” tương tự. Smith phản bác rằng luận điệu miễn truy tố của Trump sẽ là điều đáng nguyền rủa với những người lập quốc và sẽ làm cho phép tổng thống giẫm đạp lên luật pháp.Hai tòa án cấp dưới đứng về phía Smith, nhưng Tối Cao Pháp Viện — nơi có khối đa số bảo thủ lớn với sáu thẩm phán, trong đó có ba người được Trump bổ nhiệm — đồng ý suy xét vấn đề này. Nhiều tháng qua, trong lúc các thẩm phán nghiền ngẫm vụ án, tất cả các thủ tục xét xử liên quan tới các cáo buộc bầu cử liên bang đều bị đình trệ.

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/dang-cap-nhat-toi-cao-phap-vien-tra-lai-toa-cap-duoi-vu-trump-doi-mien-to/

Tại sao thanh niên châu Âu ủng hộ phe cực hữu?

Theo Project Syndicate, các phe cực hữu ở châu Âu trong thời gian qua đã làm chao đảo chính trường nhờ vào việc thu hút được một lượng lớn cử tri trẻ tuổi. Tại Pháp vào ngày 30/6, đảng cực hữu Tập hợp quốc gia (RN) đã giành chiến thắng trước liên minh cầm quyền của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử Quốc hội sớm vòng 1. Trước đó, cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu cũng chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của phe cực hữu tại các quốc gia như Đức, Bỉ và Italia.Cụ thể, 16% cử tri dưới 25 tuổi ở Đức đã bỏ phiếu cho đảng cực hữu AfD, đưa đảng này lên vị trí thứ hai sau đảng bảo thủ Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Đảng cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz hứng chịu thất bại nặng nề khi chỉ về thứ ba với số phiếu ít ỏi.Tại Italia, 21% cử tri trong độ tuổi từ 18-34 đã giúp phe cánh hữu của Thủ tướng Giorgia Meloni chiến thắng với 28% số phiếu bầu, giành được 28 ghế tại Nghị viện châu Âu. Ở Bỉ, đảng cánh hữu Vlaams Belang dẫn đầu cuộc bầu cử với 14,8% số phiếu, gián tiếp khiến Thủ tướng Alexander De Croo phải tuyên bố từ chức.Project Syndicate nhận định, việc các phe cực hữu ngày càng thu hút được người trẻ là do thất vọng với các chính trị gia truyền thống ở châu Âu. Trong thời gian gần đây, tình trạng lạm phát, vật giá leo thang và triển vọng kinh tế sụt giảm đã được ghi nhận tại rất nhiều quốc gia thuộc lục địa già. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở Tây Ban Nha năm 2023 là 27,9%, ở Hy Lạp là 27,7%, ở Italia là 20,7% và ở Thụy Điển là 18,9%.

https://vietnamnet.vn/tai-sao-thanh-nien-chau-au-ung-ho-phe-cuc-huu-2297050.html

Chuyện lạ ở nền kinh tế hàng đầu châu Âu: Đất ‘rẻ như cho’, giá chưa đến 2.500 VNĐ/m2, tạo nên cơn sốt ‘xuyên biên giới’

Thị trấn đẹp như tranh vẽ Götene, nằm cách thủ đô Stockholm của Thụy Điển khoảng 321 km về phía Tây Nam. Một chương trình về đất đai tại đây đã tạo ra cơn sốt. Tháng trước, các quan chức tuyên bố sẽ bán một số lô đất với giá khởi điểm chưa đến 10 cent/m2, tức chưa đến 2.500 VNĐ/m2. Thị trưởng Gotene Johan Månsson nói với CNN rằng chương trình khuyến mãi này nhằm thu hút cư dân mới đến khu vực nông thôn, trong bối cảnh khủng hoảng nhà ở, lãi suất ngày càng tăng và tỷ lệ sinh tại Thụy Điển giảm. Gotene mang đến sự yên tĩnh của vùng nông thôn Thụy Điển, với khoảng 5.000 cư dân và 13.000 người sống ở khu đô thị xung quanh. Thị trấn này còn gần hồ lớn nhất của EU, đồng thời là nơi có hai địa điểm được UNESCO công nhận.  Thị trưởng Månsson nói với CNN rằng chính quyền địa phương ở Götene đã rao bán 30 lô đất trong “rất nhiều năm”. Theo quan chức địa phương, đất vẫn còn nguyên trạng. Yêu cầu duy nhất đối với những người mua là phải bắt đầu xây nhà trên khu đất này trong vòng 2 năm kể từ ngày mua. Các quy định hiện hành cho phép mọi người xây dựng một nơi ở thường trú hoặc một ngôi nhà nghỉ dưỡng.

https://cafef.vn/chuyen-la-o-nen-kinh-te-hang-dau-chau-au-dat-re-nhu-cho-gia-chua-den-2500-vnd-m2-tao-nen-con-sot-xuyen-bien-gioi-188240703125242897.chn

Hezbollah nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Israel

Quân đội Israel đã xúc tiến chiến dịch tấn công ở Dải Gaza nhằm chống lại Phong trào Hồi giáo Hamas sau vụ đột kích bất ngờ của nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn này vào các ngôi làng phía nam Israel ngày 7/10/2023, khiến hơn 1.100 người Do Thái thiệt mạng. Các tay súng Hồi giáo cũng bắt giữ hàng trăm con tin và đưa tới Gaza.Cho đến nay, hơn 37.000 người Palestine đã thiệt mạng vì chiến dịch quân sự trả đũa Hamas của Israel đang tiếp diễn tại Gaza.Kể từ đầu cuộc xung đột, Hezbollah, phong trào chính trị, bán quân sự hùng mạnh được Iran hậu thuẫn, đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa “ăn miếng, trả miếng” vào miền bắc Israel.Theo đài RT, Sheikh Naim Kassem, Phó Thủ lĩnh Hezbollah hôm 2/7 phát biểu với truyền thông Mỹ rằng: “Nếu có lệnh ngừng bắn ở Gaza, chúng tôi sẽ dừng lại mà không cần thảo luận”. Ông Kassem cũng mô tả hành động của Hezbollah như một “mặt trận hỗ trợ” dành cho Hamas, đồng thời nhấn mạnh nếu xung đột ở Gaza chấm dứt “sự hỗ trợ quân sự này sẽ không tồn tại nữa”. Tuy nhiên, phó thủ lĩnh Hezbollah lưu ý, chưa rõ nhóm vũ trang này sẽ phản ứng thế nào nếu các bên không đạt lệnh ngừng bắn chính thức.

https://vietnamnet.vn/hezbollah-neu-dieu-kien-cham-dut-xung-dot-voi-israel-2297852.html

Ukraina hối thúc nhanh chóng “kết thúc chiến tranh”

Trong một loạt tuyên bố gần đây, một số lãnh đạo Ukraina, trong đó có cả tổng thống Volodymyr Zelensky, đã bày tỏ mong muốn không “kéo dài chiến tranh”, cho dù họ có phải chấp nhận vài nhân nhượng.  Vào ngày 21/06/2024, chỉ một tuần sau Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ở Ukraina, diễn ra tại thành phố Bürgenstock trên dãy núi Alpes Thụy Sĩ, phía Ukraina bày tỏ ý muốn nhân đà này nên tổ chức một hội nghị quốc tế lần thứ hai từ đây đến cuối năm nay. Phó chánh văn phòng tổng thống Ukraina, ông Igor Zhovkva, được nhật báo trực tuyến Ukraïnska Pravda trích dẫn, đã tuyên bố : “Việc này không nên kéo dài. Ukraina, hơn ai hết, mong muốn hòa bình càng nhanh càng tốt”. Ông cũng đề nghị là hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiếp theo nên được tổ chức tại một quốc gia thuộc Nam bán cầu, mà không nêu rõ đó là nước nào. Tuy nhiên, phó chánh văn phòng tổng thống Ukraina nói thêm: “Nhưng chúng tôi chắc chắn không muốn một nền hòa bình dựa trên sự thừa nhận thực tế trên thực địa, như đòi hỏi của phía Nga”, ám chỉ rõ ràng đến các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng.”.

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20240702-ukraina-h%E1%BB%91i-th%C3%BAc-nhanh-ch%C3%B3ng-k%E1%BA%BFt-th%C3%BAc-chi%E1%BA%BFn-tranh

Ukraine tấn công thành phố cảng Nga, tuyên bố phá kho UAV Shahed ở Crưm

Hãng thông tấn TASS đưa tin, Thị trưởng Novorossiysk của Nga Andrei Kravchenko viết trên Telegram rằng, lực lượng vũ trang Nga đóng tại thành phố này đẩy lui cuộc tập kích từ các xuồng không người lái (USV) và máy bay không người lái (UAV) Ukraine. “Tôi yêu cầu người dân hãy bình tĩnh và tuân thủ các biện pháp an toàn. Tôi cũng mong người dân đừng có mặt ở những khu vực trống trải gần biển. Giao thông từ phố Isaev tới Aleksin đã bị hạn chế”, ông Kravchenko viết trên mạng xã hội Telegram.Vị quan chức này sau đó cho biết, ít nhất một căn hộ và hai cửa hàng bị hư hại nhẹ do vụ tấn công. Tuy nhiên, không có báo cáo ghi nhận thiệt hại về người.Tờ Telegraph của Anh cho biết, các bức ảnh chụp từ vệ tinh đã ghi nhận “một số vụ hỏa hoạn xảy ra bên trong khuôn viên cảng Novorossiysk”.Trang quân sự Mil.in.ua đưa tin, lực lượng vũ trang Ukraine gần đây đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào nhà kho chứa máy bay không người lái (UAV) Shahed của Nga gần Mũi đất Fiolente trên Bán đảo Crưm.

https://vietnamnet.vn/ukraine-tan-cong-thanh-pho-cang-nga-tuyen-bo-pha-kho-uav-shahed-o-crum-2297957.html

Tân Thủ tướng Hà Lan quyết siết nhập cư ‘nghiêm ngặt chưa từng thấy’

Dick Schoof, cựu quan chức tình báo Hà Lan vừa nhậm chức Thủ tướng, tuyên bố sẽ triển khai chính sách nhập cư “nghiêm ngặt chưa từng thấy”.Ông Dick Schoof, cựu lãnh đạo Cơ quan Mật vụ Hà Lan, ngày 2/7 tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng và trình diện các thành viên nội các trước Vua Willem-Alexander tại cung điện hoàng gia ở The Hague.Ông tái khẳng định quyết tâm ráo riết cải cách chính sách nhập cư và tiếp nhận tị nạn tại Hà Lan “nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay”, theo kế hoạch của liên minh đảng chính trị cầm quyền.”Tôi rất mong chờ bắt đầu làm việc với tư cách thủ tướng”, Schoof chia sẻ trên mạng xã hội X sau lễ nhậm chức. “Vì một Hà Lan an toàn và công bằng, trong đó mọi cá nhân đều được hưởng an sinh xã hội, chúng ta cần đối thoại, ra quyết định và nhận thức rõ về kiểm soát nhập cư. Người dân có thể tin tưởng tôi”.Những tranh cãi về chính sách nhập cư của Hà Lan đã phủ bóng cuộc bầu cử quốc hội năm ngoái, khi phe cực hữu chỉ trích làn sóng nhập cư và xin tị nạn đã mất kiểm soát dẫn đến gánh nặng về an sinh và bất ổn xã hội. Cơ quan Thống kê Hà Lan (CBS) ghi nhận 336.000 người di cư đến nước này trong năm 2023, giảm khoảng 68.000 hồ sơ so với năm 2022, phần lớn vì số người Ukraine đến Hà Lan xin tị nạn giảm.

https://vnexpress.net/tan-thu-tuong-ha-lan-quyet-siet-nhap-cu-nghiem-ngat-chua-tung-thay-4765532.html

Tân Thủ tướng Anh Keir Starmer là ai?

Ông Keir Starmer đã trở thành tân thủ tướng Anh sau khi dẫn dắt Công đảng (tức Đảng Lao động) có chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua.Ông Keir Starmer đã thay thế chính trị gia Jeremy Corbyn, người theo phái cực tả, làm lãnh đạo Công đảng cách đây bốn năm và ra sức đưa đảng này trở lại vị trí trung dung hơn, để có khả năng chiến thắng hơn trong các cuộc bầu cử.Công đảng đã không nắm quyền trong 14 năm.Tới 50 tuổi, ông Starmer mới trở thành nghị sĩ Quốc hội Anh, sau một sự nghiệp luật sư với nhiều thành tựu.Tuy nhiên, ông luôn có một niềm hứng thú đối với chính trị và thời trẻ từng theo phái cánh tả cấp tiến.Sinh vào năm 1962 ở London trong gia đình có bốn người con và lớn lên ở quận Surrey, miền đông nam nước Anh, ông thường nhắc đến bản thân có gốc gác từ giai cấp công nhân. Cha ông làm thợ trong nhà máy chế tạo công cụ và mẹ ông làm y tá.Gia đình của ông là những người ủng hộ mạnh mẽ Đảng Lao động, tức Công đảng. Ông Keir Starmer được đặt tên theo Keir Hardie, một thợ mỏ người Scotland, lãnh đạo đầu tiên của đảng này.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cxe2vgl55k0o

Thủ tướng Hungary gặp ông Putin ở Moscow, khiến EU chỉ trích

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5/7 để thảo luận về hòa bình ở Ukraine, khiến các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đưa ra cảnh báo chống lại hành động xoa dịu này và nhấn mạnh rằng ông không phát biểu thay cho EU.

Hungary đảm nhận chức chủ tịch luân phiên sáu tháng của khối hôm 1/7. Năm ngày sau, ông Orban đến thăm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ở Kyiv và thành lập liên minh “Những người yêu nước vì châu Âu” với những người theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu khác Giờ đây, ông chọn tới Moscow để thực hiện một “sứ mệnh hòa bình”, vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh NATO nhằm giải quyết việc tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine chống lại điều mà liên minh phòng thủ phương Tây gọi là “cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ” của Nga Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng chỉ có sự thống nhất và quyết tâm trong EU gồm 27 quốc gia mới mở đường cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine.“Việc xoa dịu sẽ không ngăn cản được ông Putin”, bà nói trong đăng tải trên X.

https://www.voatiengviet.com/a/7686680.html

Iran có tân Tổng thống sau cuộc bầu cử sớm

Theo hãng tin RT, trong sáng nay (6/7), truyền thông Iran dẫn lời phát ngôn viên trụ sở bầu cử Iran, cơ quan hoạt động dưới sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ Iran, cho hay ông Pezeshkian đã chính thức được bầu làm tân Tổng thống của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Press TV đưa tin với tất cả lá phiếu đã được kiểm, ông Pezeshkian đã giành được khoảng 16,4 triệu phiếu bầu, trong khi đối thủ Jalili nhận được 13,5 triệu phiếu. Theo bản cập nhật mới nhất lúc 6h45 sáng (giờ địa phương), tỷ lệ cử tri Iran đi bỏ phiếu là khoảng 30,5 triệu, chiếm hơn 50% trong số 61 triệu cử tri đủ điều kiện.Cuộc bầu cử sớm được tiến hành sau khi Tổng thống Ebrahim Raisi qua đời trong vụ tai nạn trực thăng ở tỉnh Đông Azerbaijan của Iran vào ngày 19/5. Cuộc bỏ phiếu vòng 1 vào ngày 28/6 có tỷ lệ cử tri Iran tham gia thấp lịch sử, khi có đến hơn 60% cử tri từ chối tham gia. Vòng bầu cử thứ 2 là cuộc đua sít sao giữa ông Pezeshkian và ông Jalili.Ông Pezeshkian (69 tuổi) là bác sĩ phẫu thuật tim chuyển sang làm chính trị gia, và từng giữ chức Bộ trưởng Y tế Iran vào những năm 2000. Trong khi đó, ông Jalili (58 tuổi) là nhà đàm phán của Tehran trong đàm phán hạt nhân với các cường quốc thế giới. 

https://vietnamnet.vn/iran-co-tan-tong-thong-sau-cuoc-bau-cu-som-2299021.html