Seite auswählen

Mục lục

Tô Lâm sắp ghế cho các ‘đệ tử’ trước khi thăm Trung Quốc

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) Hơn 10 ngày sau khi được “suy tôn” làm tổng bí thư CSVN kiêm chủ tịch nước và hai ngày trước khi đi thăm Trung Quốc, ông Tô Lâm vừa sắp ghế vững chắc hơn cho các “đệ tử” ở Bộ Công An trước đây.Theo thông cáo do Văn Phòng Trung Ương Đảng phát đi vào đêm 16 Tháng Tám sau khi nhóm họp Ban Chấp Hành Trung Ương, hai người phó của ông Tô Lâm trước đây đều được bầu bổ sung vào cấp cao hơn trong đảng.Ông Lương Tam Quang, nay ngồi ghế bộ trưởng Công An do ông Tô Lâm để lại, được bầu bổ sung vào Bộ Chính Trị khóa 13 trong lúc ông Nguyễn Duy Ngọc, chánh Văn Phòng Trung Ương Đảng, được làm ủy viên Ban Bí Thư.Theo giới quan sát, hai ông Quang và Ngọc là “đệ ruột,” nên được ông Tô Lâm ưu ái nắm giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy đảng và chính phủ. Hiện tại, ghế bộ trưởng Công An được nhìn nhận có uy lực hơn cả đương kim Thủ Tướng Phạm Minh Chính.Hồi giữa Tháng Bảy, ông Quang được “phân công” thay mặt chính phủ làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập cảng trên địa bàn.Sự việc này cho thấy bộ trưởng Công An đã công khai điều hành chính phủ chứ không phải Thủ Tướng Chính.Cũng trong hôm 16 Tháng Tám, báo Thanh Niên cho hay: “Trung Ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự và cho ý kiến để Bộ Chính Trị giới thiệu nhân sự kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.”

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/to-lam-sap-ghe-cho-cac-de-tu-truoc-khi-tham-trung-quoc/

Ba người được bầu bổ sung vào Ban Bí thư là ai?

Trung ương Đảng đã bầu các ông Nguyễn Duy Ngọc, Trịnh Văn Quyết, Lê Minh Trí, làm ủy viên Ban Bí thư tại hội nghị chiều 16/8.Thông tin do Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ngay sau khi hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa 13 kết thúc.Với việc bầu bổ sung này, hiện Ban Bí thư có 12 người:

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm;
  • Thường trực Ban Bí thư Lương Cường
  • Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú
  • Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc
  • Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng
  • Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình
  • Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa
  • Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến
  • Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung
  • Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc
  • Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí
  • Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Trịnh Văn Quyết

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c1epg31vp27o

Việt Nam: Cạnh tranh nội bộ khiến lãnh đạo lơ là trước các thách thức của đất nước?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời để lại khoảng trống quyền lực. Hiện Chủ tịch nước Tô Lâm kiêm nhiệm hai vị trí nhưng đây được cho là phương án tạm thời và giới quan sát dự kiến từ đây tới Đại hội Đảng 14, cuộc đua vào vị trí tổng bí thư sẽ ngày càng khốc liệt.Giáo sư Jonathan London, nhà nghiên cứu, giảng viên đại học người Mỹ chuyên về giáo dục và chính trị đương đại Việt Nam, bình luận với BBC News Tiếng Việt ngày 8/8: “Trong quá khứ gần thì Việt Nam có trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng từng kiêm nhiệm chức chủ tịch nước và tổng bí thư trong hơn hai năm sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời. Sắp tới Việt Nam sẽ có Đại hội Đảng thì sẽ quay lại thể chế cũ, tức tứ trụ riêng biệt. “Ông Tô Lâm đã nắm cả hai vị trí nhưng tôi nghĩ chính trị của Việt Nam nên được hiểu thông qua một quá trình chứ không phải một hiện tượng, một cá nhân. Điều quan trọng là chờ đợi xem ông Tô Lâm sẽ làm được những gì cũng như ông ấy và Thủ tướng Phạm Minh Chính – hai lãnh đạo quan trọng nhất trên chính trường Việt Nam hiện tại – sẽ kết hợp với nhau như thế nào để giải quyết những thách thức mà Việt Nam đang đối mặt.”Một số nhà quan sát cho rằng, việc ông Tô Lâm kiêm nhiệm hai chức vụ được cho là phần nào giúp Việt Nam dần ổn định hơn về mặt chính trị.Vào ngày 3/8, Reuters dẫn nhận định của Tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang rằng đây là dấu hiệu cho thấy sự tạm ngưng của các đấu đá nội bộ trong Đảng.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cr5n4djqvl4o

Thăm Trung Quốc, lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ thúc đẩy kết nối đường sắt giữa hai nước

Hôm qua, 15/08/2024, bộ Ngoại Giao Việt Nam và Trung Quốc thông báo tân tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Tô Lâm sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Bắc Kinh từ ngày 18-20/08/2024, gặp tổng bí thư đảng Cộng Sản, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trọng tâm của chuyến thăm là nhằm tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt là triển khai ba tuyến đường sắt kết nối Việt Nam – Trung QuốcĐây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tô Lâm kể từ khi được trao chức vụ tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam hồi đầu tháng 8, thay thế ông Nguyễn Phú Trọng. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hy vọng chuyến thăm sẽ giúp hai bên « làm sâu sắc hơn » việc xây dựng mối quan hệ « chung vận mệnh », « đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới ».Theo bộ Ngoại Giao Việt Nam, được Reuters trích dẫn, trọng tâm của chuyến công du này nhằm thúc đẩy hợp tác, thực hiện các thỏa thuận đã ký và « đạt được những kết quả hợp tác thực chất mới, đặc biệt trong lĩnh vực mà cả hai cùng quan tâm, ví dụ như kết nối tuyến đường sắt giữa hai nước ».Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, ông Hùng Ba, trả lời báo chí Việt Nam hôm 15/08, bày tỏ mong muốn « phát triển vùng biên và hợp tác vùng biên giữa hai nước », đồng thời nêu rõ là hai bên đang có đẩy nhanh kế hoạch xây 3 tuyến đường sắt : từ Lào Cai đến Hải Phòng đi qua Hà Nội, từ Lạng Sơn đến Hà Nội và từ Móng Cái đến Hải Phòng.Quan chức Việt Nam cho biết thêm là các thỏa thuận được kỳ vọng trong chuyến đi của ông Tô Lâm tại Trung Quốc, ngoài việc phát triển hệ thống đường sắt, còn có các khoản đầu tư khác về thương mại và nông nghiệp.Trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, ngày càng có nhiều nhà sản xuất Trung Quốc hướng xuất khẩu sang Việt Nam, do vậy việc kết nối đường sắt rất quan trọng cho chuỗi cung ứng.

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20240816-th%C4%83m-trung-qu%E1%BB%91c-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-%C4%91%E1%BA%A3ng-c%E1%BB%99ng-s%E1%BA%A3n-vi%E1%BB%87t-nam-s%E1%BA%BD-th%C3%BAc-%C4%91%E1%BA%A9y-k%E1%BA%BFt-n%E1%BB%91i-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-s%E1%BA%AFt-gi%E1%BB%AFa-hai-n%C6%B0%E1%BB%9Bc

Với 570.000 người Việt ở Nhật, VN đứng đầu 15 nước về đưa người lao động sang Nhật

Hiện có khoảng 570.000 người Việt sinh sống, làm việc tại Nhật Bản, tăng gần gấp 3 từ mức 200.000 hồi năm 2016. Việt Nam cũng đang đứng đầu nhóm 15 nước đưa thực tập sinh, người lao động tới Nhật, đó là những thông tin do Đại sứ Nhật Ito Naoki và Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung đưa ra khi họ gặp nhau hôm 15/8.Hai trang tin tức Nhân Dân và Dân Trí cho hay Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã tiếp tân Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki ở Hà Nội và hai bên bàn bạc việc tiếp tục hợp tác về đưa người Việt sang làm việc ở Nhật.Đại sứ Ito Naoki nói rằng hiện nay các cơ sở y tế của Nhật đang mong muốn tiếp nhận nhiều hơn nữa các nhân viên điều dưỡng, hộ lý từ Việt Nam, song số lượng ứng viên tham gia chương trình chưa đáp ứng đủ nhu cầu, mặc dù phía Nhật đã nới lỏng một số tiêu chí như giảm thời gian đào tạo tiếng Nhật xuống 3 tháng, Nhân Dân và Dân Trí tường thuật.Nhà ngoại giao Nhật mong muốn Bộ trưởng Dung quan tâm, gia tăng số ứng viên điều dưỡng sang Nhật. Ông cũng đề nghị vị bộ trưởng chú ý đến vấn đề dạy tiếng Nhật và đào tạo nhân lực trước khi đưa người Việt sang Nhật.Một kiến nghị khác của Đại sứ Ito Naoki là lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam cần đẩy nhanh dự án “Hỗ trợ kết nối thông tin việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” mà các cơ quan liên quan của Nhật Bản và Việt Nam đang triển khai

https://www.voatiengviet.com/a/voi-570000-nguoi-viet-o-nhat-vn-dung-dau-15-nuoc-ve-dua-nguoi-lao-dong-sang-nhat/7744904.html

 Nhật gia tăng quan hệ với Việt Nam và Philippines, Trung Quốc cảnh giác

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các hành động gia tăng hợp tác mới đây của Nhật Bản với Việt Nam và Philippines đương nhiên làm Trung Quốc cảnh giác.Báo South China Morning Post (SCMP) ở HongKong ngày Chủ Nhật 11 Tháng Tám dẫn lời bình luận của giới chuyên viên an ninh quốc phòng tại nhiều quốc gia nhận xét về chuỗi sự kiện này. Người ta hiểu Bắc Kinh không bao giờ bỏ sót một dấu hiệu nào dù lớn dù nhỏ.Gần đây, Nhật Bản tích cực quan hệ an ninh quốc phòng với nhiều nước có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc tại Biển Đông. Trung Quốc có thể nghĩ ra những biện pháp để đối chọi lại, theo giới chuyên gia quốc tế khi theo dõi các chuyến đi của Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Minoru Kihara.Ngày 6 Tháng Tám, Bộ Trưởng Minoru đến Hà Nội, họp bàn với Bộ Trưởng Quốc Phòng Phan Văn Giang. Báo chí tại Việt Nam chỉ thuật lại lờ mờ là hai ông bộ trưởng thảo luận “làm sâu sắc hơn về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, mối quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.”Báo chí tuyên truyền của CSVN lờ chuyện ông Minoru loan báo chính phủ Nhật tặng cho Việt Nam hai xe vận tải quân sự. Món quà này nhỏ bé, chẳng là gì so với nhu cầu trang bị an ninh quốc phòng quá lớn của Việt Nam. Nhưng thật ra, nó có thể là một trong những quả bóng ném dò đường mở ra cho những hành động quan trọng hơn.Tuần lễ trước khi ông Minoru đến Hà Nội, hải quân Nhật lần đầu tiên đã tập trận chung với hải quân Philippines trên Biển Động, không xa khu vực mà lực lượng Philippines phải đối phó trong thế yếu trước lực lượng Trung Quốc hùng hậu tại khu vực Bãi Cỏ Rong (Second Thomas Shoal).

https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/bac-kinh-canh-giac-quan-he-quoc-phong-nhat-voi-viet-nam-va-phi/

Việt Nam trong quỹ đạo Đảng trị và Công an trị

Giáo sư Zachary Abuza từ Đại học National War College (Mỹ) từng nhận định với BBC trong một bài phỏng vấn hồi tháng 4/2024 rằng thời còn làm bộ trưởng Công an, ông Tô Lâm đã sử dụng chiến dịch chống tham nhũng làm vũ khí để lần lượt hạ gục các đối thủ cạnh tranh cho vị trí kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.Tại buổi họp báo sau khi nhậm chức Tổng Bí thư, ông Tô Lâm khẳng định sắp tới công cuộc chống tham nhũng sẽ được tiếp tục, vẫn sẽ “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, như những gì người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng từng nói nhiều lần.Dù đã ở vị trí cao nhất, ông Tô Lâm được cho là vẫn duy trì ảnh hưởng trực tiếp tại Bộ Công an đầy quyền lực.Tháng 6/2024, Thượng tướng Lương Tam Quang được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công an thay ông Tô Lâm. Ông Quang từng là thứ trưởng thường trực dưới quyền ông Lâm ở bộ này kể từ năm 2019.Việc ông Quang được thăng chức được xem là vẫn bảo đảm cho ông Lâm có sự ảnh hưởng đối với bộ, nơi ông là lãnh đạo lâu năm, theo bình luận của David Brown, người từng có nhiều năm làm việc trong vai trò là nhà ngoại giao Mỹ ở Đông Nam Á.Bên cạnh đó, quyền lực của Bộ Công an trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không ngừng gia tăng, khi nhiều nhân sự cấp cao khác từ bộ này mới đây đã thăng tiến lên các vị trí lãnh đạo trong hệ thống Đảng, như chánh văn phòng Trung ương Đảng, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.Ông Ben Swanton, đồng giám đốc Dự án 88, một tổ chức phi chính phủ vận động nhân quyền cho Việt Nam, đánh giá: “Với việc ông Tô Lâm làm chủ tịch nước, Việt Nam đã trở thành một nhà nước công an trị”.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cnvyzvpm41zo

Với Tô Đại tướng, “sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo” ý nghĩa gì?

Bên cạnh bận tâm lớn nhất là chuẩn bị Hội nghị Trung ương tháng 10 và lo nhân sự cho Đại hội 14, liệu tân TBT—CTN Tô Lâm có cho khởi tố vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc như tin đồn?Sáng 6/8/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Lãnh đạo chủ chốt (LĐCC) đã họp để đánh giá kết quả công tác tháng 7 và nhiệm vụ tháng 8, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước (TBT—CTN) Tô Lâm. Theo báo Điện tử Chính phủ, sau khi Lãnh đạo chủ chốt và Thường trực Ban Bí thư thảo luận, TBT—CTN Tô Lâm kết luận một số nhiệm vụ toàn Đảng và hệ thống chính trị phải tập trung, giải quyết trong thời gian tới (1). Theo cách đưa tin, có thể hình dung 6 nhân vật trong ảnh của Phiên họp LĐCC được chia làm 3 thành phần: Thứ nhất là các đồng chí trong “Tứ trụ”, mà hiện thời chỉ còn “Tam trụ”, vì TBT đã kiêm luôn CTN, ông Phạm Minh Chính là Thủ tướng Chính phủ và ông Trần Thanh Mẫn là Chủ tịch Quốc hội. Thứ hai là Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư. Và thành phần thứ ba là bộ phận giúp việc, gồm hai Thượng tướng Công an Nguyễn Duy Ngọc và Tô Ân Xô.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/to_general_soon_leading_positions_meaning-08092024214119.html

Dân biểu Mỹ lên án TT Biden vì chúc mừng ông Tô Lâm nhận chức Tổng Bí thư

Nữ Dân biểu Hoa Kỳ Michelle Steel chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì đã gửi điện mừng “nồng nhiệt” đến tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam-Chủ tịch nước Tô Lâm, cho rằng nhà lãnh đạo mới này từng có lịch sử “đàn áp nhân quyền” lâu dài ở Việt Nam.“Lời chúc mừng nồng nhiệt của Tổng thống Biden đối với nhà lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái tát vào mặt những người Mỹ gốc Việt yêu tự do mà tôi đại diện”, bà Steel viết trong tuyên bố hôm 8/8.Bà cho rằng đối với những người chuyên chế như ông Tô Lâm, “người có lịch sử đàn áp lâu dài”, thì những lời khen ngợi của một tổng thống Hoa Kỳ sẽ chỉ càng khuyến khích chế độ cộng sản “làm tồi tệ thêm tình trạng đau khổ” của những công dân Việt Nam.Nữ dân biểu đại diện khu vực bầu cử 45 của bang California, nơi có đông đúc người gốc Việt sinh sống, nhận định rằng ông Tô Lâm không phải là một nguyên thủ quốc gia bình thường đáng được các nhà lãnh đạo thế giới tự do khen ngợi.

https://www.voatiengviet.com/a/dan-bieu-my-len-an-tt-biden-vi-chuc-mung-ong-to-lam-nhan-chuc-tong-bi-thu/7737212.html

 Việt Nam : Quyền lực cá nhân tân tổng bí thư không làm thay đổi “ngoại giao cây tre

Chính sách phi liên kết không phải là hoàn toàn mới nhưng được cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong “ngoại giao cây tre”. Một “di sản” được ông cố vun đắp từ Hội nghị Đối ngoại toàn quốc (14/12/2021) và được coi là một “trường phái đối ngoại” của Việt Nam. Nhà nghiên cứu Hoàng Thị Hà tại Singapore, trong một bài viết đăng ngày 24/10/2023 trên trang Fulcrum (1), nhận định “mặc dù thiếu nội dung thực chất, nhưng khái niệm “ngoại giao tre Việt Nam” đã phát triển song song với sự trỗi dậy về mặt chính trị của ông Trọng khi ông củng cố vị trí nổi bật trong hệ thống lãnh đạo tập thể của Việt Nam trong những năm gần đây. Sự trỗi dậy về mặt chính trị của ông cũng phụ thuộc vào cơ may địa-chính trị của Việt Nam, khi cả Mỹ và Trung Quốc đều cạnh tranh để kéo Việt Nam về phía họ. Người ta có thể lập luận rằng “ngoại giao cây tre” của ông Trọng xuất phát từ sự tình cờ về mặt địa chính trị của Việt Nam hơn là từ sự đổi mới chính sách”.Còn trong một bài viết đăng trên Tạp chí Cộng sản ngày 06/06/2024, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý “khái niệm (“ngoại giao cây tre”) là sự đúc kết, hình tượng hóa đường lối đối ngoại mà đảng Cộng Sản Việt Nam đã và đang thực hiện với những đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước” (2)Tuy nhiên, sau 14 năm, đảng Cộng Sản Việt Nam có tổng bí thư mới. Đại tướng Tô Lâm, nguyên bộ trưởng Công An, trở thành người quyền lực nhất Việt Nam khi lần lượt giữ chức chủ tịch nước và tổng bí thư, ít nhất cho đến Đại hội đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ XIV, dự kiến diễn ra vào tháng 01/2026.

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-vi%E1%BB%87t-nam/20240812-vn-quyen-luc-ca-nhan-tan-tbt-khong-lam-thay-doi-ngoai-giao-cay-tre

Campuchia đảm bảo với Việt Nam về tính minh bạch trong dự án kênh đào Phù Nam

Một quan chức chính phủ cấp cao của Campuchia hôm 11/8 nói rằng nước này hoàn toàn minh bạch khi lập kế hoạch và xây dựng Kênh đào Funan Techo (Phù Nam) mang tính đột phá, và Việt Nam, với tư cách là đồng minh lâu năm của vương quốc này, nên tin tưởng vào chính quyền Campuchia trong việc giám sát quá trình xây dựng, tờ Khmer Times đưa tin hôm 12/8, sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam trước đó nhiều lần yêu cầu Campuchia hợp tác tiến hành một nghiên cứu và đánh giá toàn diện chung về tác động của siêu dự án trị giá 1,7 tỷ đô la này đối với sông Mekong và môi trường xung quanh.Dự án kênh đào Phù Nam, do Trung Quốc hậu thuẫn, sẽ nối liền Phnom Penh và Vịnh Thái Lan. Dự án này đã gây ra nhiều tranh cãi trong công chúng về những rủi ro an ninh tiềm tàng đối với các nước láng giềng của Campuchia và toàn bộ Đông Nam Á, cũng như khả năng tác động đến sự ổn định của khu vực và tính bền vững của môi trường.Bất chấp Việt Nam nhiều lần lên tiếng chính thức và thông qua Ủy hội sông Mekong yêu cầu chia sẻ thông tin về dự án kênh đào, Campuchia cho tới nay dường như vẫn không đáp ứng yêu cầu này.

https://www.voatiengviet.com/a/7739234.html

Thích Chân Quang – Kết cục của một ông thầy tu yêu Đảng

Mới đây, trong đợt thanh trừng nội bộ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (GHQD) có một hành động phủi tay đến tàn nhẫn trong sự kiện Thích Chân Quang bị phanh phui bằng văn hóa phổ thông là giả. Hoảng hốt cho bộ mặt của mình, vào chiều ngày 14 tháng Tám, GHQD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bất ngờ tuyên bố ông Thích Chân Quang “chưa từng tham gia vào GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.”Ai cũng nhớ là tháng trước, báo chí nhà nước loan tin Thích Chân Quang bị chính GHQD ra văn bản phạt cấm túc sám hối hai năm, nhưng đến nay thì thấy tình hình quá tệ, nên GHQD quyết định phủi tay, không nhận là người của mình.Thích Chân Quang, tức Vương Tấn Việt, là một trong những “ma tăng” có tiếng, thường gây khuynh đảo cộng đồng mạng với những phát ngôn gây “bão” như “cúng nhà cho chùa sẽ được phước báu, xem đời sau con cháu mình giàu,” “cái võng là cái nơi tiêu diệt hết mọi công đức của chúng sinh,” “Ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết làm ma câm,” “Mấy người trồng cà phê là bị mang nghiệp rất nặng vì khi những người khác uống cà phê sẽ dẫn tới mất ngủ, mà mất ngủ sẽ không đi làm được, không có tiền lo cho gia đình, cho nên những ai đang trồng và bán cà phê sẽ mang nghiệp rất nặng,”…

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/thich-chan-quang-ket-cuc-cua-mot-ong-thay-tu-thich-dang/

Facebooker Trần Minh Lợi lĩnh 5 năm tù vì xúc phạm chánh án huyện Cư Kuin

Ông Trần Minh Lợi – chủ trang Facebook cùng tên bị tuyên năm năm tù giam với cáo buộc có nhiều lần viết bài vu khống, xúc phạm tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội, trong đó có ông Lê Lợi, Chánh án Toà án nhân dân huyện Cư Kuin.Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong ngày 16/8 được truyền thông Nhà nước loan, đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Lợi (SN 1968, ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) năm năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.Theo nội dung vụ án, trước ngày 30/11/2023, ông Trần Minh Lợi là Phó Giám đốc của Công ty TNHH DV tư vấn Trần Minh Lợi TV. Công ty không có chức năng hoạt động tư vấn pháp luật nhưng ông Lợi được nói vẫn tự mình đứng ra ký các hợp đồng nhận làm người đại diện theo ủy quyền cho các đương sự để tham gia giải quyết các vụ án, vụ việc dân sự.Trong quá trình tham gia giải quyết các vụ án, vụ việc dân sự, ông Lợi thường sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Trần Minh Lợi” để đăng tải, livestream, chia sẻ nhiều bài viết, nhiều đoạn video.Trong đó, ông Lợi đã đăng tải bảy bài viết và bốn video clip liên quan đến ông Lê Lợi (Chánh án TAND huyện Cư Kuin), hai bài viết liên quan đến ông Bùi Đức Sỹ (nguyên Giám đốc Công ty đòi nợ Dân Luật), một bài viết liên quan đến ông Nguyễn Văn Loan (nguyên cán bộ Công an huyện Cư Kuin), hai bài viết về ông Nguyễn Ngọc Lân (Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)…

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/facebooker-tran-minh-loi-sentenced-to-five-years-in-jail-08162024093646.html

Thế Vận Hội Paris 2024: Đêm bế mạc đầy màu sắc, tôn vinh thể thao và tình đoàn kết

Hôm qua, 11/08/2024, Olympic Paris 2024 đã chính thức khép lại tại sân vận động Stade de France, thành phố Saint-Denis, Pháp. So với lễ khai mạc hoành tráng và độc đáo trên sông Seine, lễ bế mạc đêm qua được đánh giá là truyền thống và tập trung nhiều hơn vào các vận động viên, tôn vinh tinh thần thể thao và tình đoàn kết. Lễ bế mạc diễn ra tại sân vận động Stade de France với sự theo dõi của hơn 71.000 khán giả trực tiếp và 17,1 triệu khán giả xem truyền hình. Hàng nghìn vận động viên Olympic cùng diễu hành vào sân vận động, trong khi đám đông trên khán đài hò reo cổ vũ vì những cố gắng của họ trong suốt 15 ngày thi đấu.Sau lễ diễu hành của các đoàn là những tiết mục nghệ thuật đầy màu sắc, pha trộn giữa opera, múa nghệ thuật và ”bữa tiệc ánh sáng”. Buổi lễ có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như ban nhạc Pháp Phoenix, ca sĩ người Bỉ Angèle, ca sĩ nhạc R&B người Mỹ, H.E.R.,… Màn xuất hiện của nam diễn viên Hollywood, Tom Cruise, cũng được nhiều người hâm mộ đón đợi. Diễn viên hành động 62 tuổi đã nhảy xuống từ mái của sân vận động và sau đó lái moto ra sân bay, mang lá cờ Thế Vận Hội đến thành phố Los Angeles, biểu tượng cho sự chuyển giao cho thành phố chủ nhà Olympic 2028. Tại đây, các ca sĩ nổi tiếng như Billie Eilish, ban nhạc Red Hot Chili Peppers và các rapper Dr Dre và Snoop Dogg biểu diễn trên bãi biển.

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20240812-th%E1%BA%BF-v%E1%BA%ADn-h%E1%BB%99i-paris-2024-%C4%91%C3%AAm-b%E1%BA%BF-m%E1%BA%A1c-%C4%91%E1%BA%A7y-m%C3%A0u-s%E1%BA%AFc-t%C3%B4n-vinh-th%E1%BB%83-thao-v%C3%A0-t%C3%ACnh-%C4%91o%C3%A0n-k%E1%BA%BFt

Đảng Dân chủ tung chiêu mới thu hút cử tri Mỹ ở nước ngoài cho bà Harris

Ủy ban Quốc đảng Dân chủ Mỹ (DNC) sẽ chi hơn 300.000 USD nhằm thu hút hàng triệu người Mỹ đang sống ở nước ngoài bỏ phiếu cho Phó tổng thống Kamala Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng ngày 5.11 tới. Reuters dẫn lời một quan chức DNC ngày 12.8 cho biết ủy ban sẽ chi 300.000 USD để đăng ký cho 9 triệu người Mỹ sống ở nước ngoài bỏ phiếu tại cuộc bầu cử tới. Khoản tài trợ cho tổ chức Democrats Abroad, vốn đại diện cho thành viên đảng Dân chủ Mỹ ở nước ngoài, sẽ được sử dụng để chi trả cho các chiến dịch đăng ký cử tri và tuyên truyền thông tin hướng dẫn về cách thức bỏ phiếu khi ở nước ngoài. Chiến dịch sẽ tập trung tại Mexico và châu Âu, nơi có nhóm người Mỹ sống ở nước ngoài lớn nhất.Các quan chức DNC cho biết có hơn 1,6 triệu người Mỹ quê ở các tiểu bang chiến trường Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin đang sinh sống ở nước ngoài và họ sẽ nỗ lực để có được từng phiếu bầu của cộng đồng này. Đó đều là những tiểu bang quan trọng để Phó tổng thống Harris hoặc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng

https://thanhnien.vn/dang-dan-chu-tung-chieu-moi-thu-hut-cu-tri-my-o-nuoc-ngoai-cho-ba-harris-185240812210828158.htm

Bà Harris đang đạt nhiều tiến bộ trong khảo sát ý kiến, nhưng ‘con đường vẫn còn dài’

Các cuộc khảo sát ý kiến công chúng ở Mỹ gần đây cho thấy ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, đang ngày càng cải thiện tỉ lệ ủng hộ dành cho mình kể từ khi bà nhận lời làm người thay thế Tổng thống Joe Biden tiếp tục chiến dịch tranh cử đối đầu với ứng cử viên Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump. Sự vươn lên của bà Harris đánh dấu một sự đảo chiều nhanh chóng so với cách đây chỉ hơn ba tuần khi ông Biden tuyên bố ngừng tranh cử vì sức ép trong nội bộ Đảng Dân chủ, hoài nghi về năng lực của ông đối đầu với ông Trump. Vào ngày 21 tháng 7, ngày ông Biden rút lui, ông Trump dẫn trước 2,3 điểm về con số trung bình tổng cộng tỉ lệ thăm dò toàn quốc, theo tính toán của Decision Desk HQ/The Hill. Ngày 12 tháng 8, Decision Desk HQ/The Hill cho biết bà Harris đã lần đầu tiên vượt qua ông Trump với cách biệt 0,3 điểm, một bằng chứng cho thấy bà đang vươn lên trong các cuộc khảo sát ý kiến toàn quốc

https://www.voatiengviet.com/a/bau-cu-my-2024-harris-dat-tien-bo-khao-sat-y-kien-cu-tri/7744440.html

Ukraina tiếp tục tiến sâu vào lãnh thổ Nga, Matxcơva cố duy trì sức ép tại miền đông Ukraina

Hôm qua, 15/08/2024, trong khi quân đội Ukraina khẳng định tiếp tục đà tiến vào vùng Kursk của Nga. Matxcơva một mặt chống đỡ cuộc tấn công của Ukraina, mặt khác duy trì áp lực ở miền đông Ukraina, khẳng định đã chiếm lại một ngôi làng ở mặt trận vùng DonbassCuộc chiến giữa Nga và Ukraina trở nên căng thẳng hơn kể từ khi Kiev mở  các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga nhằm phân tán lực lượng của đối phương và « để thuyết phục Matxcơva bắt đầu đàm phán », như tuyên bố của cố vấn tổng thống Ukraina Mykhailo Podolyak.Từ Matxcơva, thông tín viên Jean-Didier Revoin cho biết thêm thông tin :Ukraina vẫn tiếp tục gặm nhấm lãnh thổ Nga và tuyên bố đã kiểm soát được 82 khu vực trong vùng Kursk, tức là thêm 8 khu vực so với cách nay một ngày.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240816-ukraina-ti%E1%BA%BFp-t%E1%BB%A5c-ti%E1%BA%BFn-s%C3%A2u-v%C3%A0o-l%C3%A3nh-th%E1%BB%95-nga-kremlin-c%E1%BB%91-duy-tr%C3%AC-s%E1%BB%A9c-%C3%A9p-t%E1%BA%A1i-mi%E1%BB%81n-%C4%91%C3%B4ng-ukraina

Putin nói lực lượng Nga sẽ tống cổ quân Ukraine ra khỏi vùng biên giới

MOSCOW, Nga (NV) – Hôm Thứ Hai, 12 Tháng Tám, Tổng Thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng quân đội của ông sẽ tống xuất lực lượng Ukraine ra khỏi vùng biên giới bất khả xâm phạm của Nga sau khi Kyiv thực hiện cuộc xâm chiếm lớn nhất ngang qua biên giới Nga-Ukraine kể từ khi cuộc chiến tranh giữa đôi bên nổ ra vào năm 2022, thông tấn xã Reuters loan tin.Các lực lượng Ukraine lùng sục nhiều địa điểm tại vùng biên giới với Nga vào hôm Thứ Ba tuần rồi và càn quét nhiều nơi tại phía Tây vùng Kursk trong một cuộc tấn công bất ngờ, và rất có thể họ sẽ dùng nó làm điểm tựa trong các cuộc thương lượng hòa bình với đối phương sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào Tháng Mười Một này.Tại vùng Belgorod xa hơn về phía Nam, vị thống đốc miền, là Vyacheslav Gladkov cho biết ông đã cho lệnh di tản thường dân khỏi khu vực Krasnaya Yaruga vì có những “hoạt động của quân địch tại vùng biên giới.”

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/putin-noi-luc-luong-nga-se-tong-co-quan-ukraine-ra-khoi-vung-bien-gioi/

Philippines lên án Trung Quốc xấc xược trên không phận Biển Đông

MANILA, Philippines (NV) – Hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Tám, Tổng Thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. lên tiếng phản đối các hành động của không quân Trung Quốc tại Biển Đông (South China Sea), trong đó cả hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền, ông gọi các hành động này là “xấc xược, bất hợp pháp và không coi ai ra gì,” thông tấn xã Reuters loan tin. Hôm Thứ Bảy, Manila và Bắc Kinh tố cáo lẫn nhau về hành động phá hoại các hoạt động quân sự xung quanh Bãi Cạn Scarborough, đây là rắc rối đầu tiên từ lúc Marcos nhậm chức năm 2022, trong đó Philippines phàn nàn về các hành động nguy hiểm của phi cơ Trung Quốc, chứ không phải tàu hải quân hay tuần duyên hạm.Quân đội Philippines hôm Thứ Bảy lên án “các hành động liều lĩnh và tác oai tác quái” khi hai phi cơ Trung Quốc thả pháo sáng trên đường bay của một phi cơ Philippines trong một buổi tuần tiễu thường lệ xung quanh Bãi Cạn Scarborough hôm Thứ Năm.

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/philippines-len-an-trung-quoc-xac-xuoc-tren-khong-phan-bien-dong/

Mỹ nói với Israel leo thang ở Trung Đông không có lợi cho ai cả

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant trong một cuộc điện đàm hôm thứ Sáu rằng leo thang căng thẳng ở Trung Đông “không có lợi cho bên nào” trong khi nhấn mạnh cần phải hưu chiến ở Gaza, Bộ Ngoại giao nói.Nguy cơ đã gia tăng đối với viễn cảnh căng thẳng leo thang thành chiến tranh rộng hơn ở Trung Đông sau khi các vụ sát hại thủ lĩnh nhóm Hồi giáo bảo thủ người Palestine Hamas, Ismail Haniyeh, ở Iran và chỉ huy quân sự Hezbollah, Fuad Shukr, ở Beirut gần đây đã khơi ra những đe dọa trả đũa nhắm vào Israel.Do đó nhiều người lo ngại cuộc chiến của Israel ở Gaza sẽ mở rộng. Cuộc chiến này đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, theo sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas nhắm vào Israel.

https://www.voatiengviet.com/a/my-noi-voi-israel-leo-thang-o-trung-dong-khong-co-loi/7737494.html

Liên quân Anh – Mỹ tấn công thành trì của Houthi ở Yemen

Hôm nay (12/8), Anh và Mỹ đã thực hiện một cuộc không kích chung vào đảo Kamaran ở tỉnh Hodedidah ở Yemen. Hòn đảo này là thành trì của nhóm chiến binh Houthi. Theo IRNA, hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại. Cuối tháng trước, các máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh cũng tấn công sân bay quốc tế Hedeidah. Các quan chức địa phương cho biết, máy bay chiến đấu của Anh và Mỹ ném bom sân bay trên 4 lần. Người Yemen công khai tuyên bố ủng hộ cuộc đấu tranh của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel kể từ khi Israel mở chiến dịch quân sự tại Gaza kể từ 7/10/2023, tiếp sau cuộc tấn công bất ngờ vào nam Israel của nhóm Hamas. Các lực lượng vũ trang Yemen tuyên bố, sẽ không dừng các cuộc tấn công vào Israel chừng nào các cuộc tấn công trên bộ và trên không của Israel vào Gaza chưa chấm dứt. Chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza làm 27.949 người Palestine thiệt mạng và 67.459 người khác bị thương. 

https://vietnamnet.vn/lien-quan-anh-my-tan-cong-thanh-tri-cua-houthi-o-yemen-2311053.html

Bà Paetongtarn Shinawatra trở thành thủ tướng trẻ nhất lịch sử Thái Lan

Bà Paetongtarn Shinawatra, con gái cựu Thủ tướng Thaksin, dễ dàng trở thành tân thủ tướng Thái Lan sau khi đạt được đủ số phiếu bầu cần thiết tại Hạ viện vào ngày thứ Sáu 16/8.Bà Paetongtarn Shinawatra là con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người bị đảo chính lật đổ vào năm 2006 và hiện vẫn đang gặp rắc rối pháp lý.Sau cuộc tổng tuyển cử năm 2023, với vị trí xếp thứ hai, Đảng Pheu Thai (Đảng Vì người Thái) do bà Paetongtarn Shinawatra làm lãnh đạo đã tiến hành thành lập liên minh cầm quyền với các đảng khác.Liên minh cầm quyền hiện đang giữ 314 ghế tại Hạ viện, trong đó 141 ghế thuộc về đảng Pheu Thai do bà Paetongtarn lãnh đạo. Với liên minh chiếm gần 2/3 trong số 493 nghị sĩ tại Hạ viện Thái Lan, bà Paetongtarn dễ dàng giành đủ quá bán số phiếu cần thiết (ít nhất 248 phiếu) để trở thành tân thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu hôm nay, thứ Sáu 16/8.Trước đó, vào ngày thứ Năm 15/8, liên minh này đã đồng ý đề cử bà Paetongtarn Shinawatra, 37 tuổi, cho vị trí thủ tướng.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/czrgv8e2pj4o

Ba Lan phủ nhận liên quan vụ đánh bom đường ống Nord Stream

Phó thủ tướng Ba Lan Gawkowski khẳng định nước này không liên quan đến vụ đánh bom đường ống dẫn khí đốt Nord Stream ở Biển Baltic năm 2022.Cựu giám đốc tình báo Đức August Hanning, người giữ chức vụ từ năm 1998 đến năm 2005, tuần này cáo buộc Ba Lan hợp tác với Ukraine trong kế hoạch đánh bom đường ống Nord Stream hồi cuối tháng 9/2022. “Theo kết quả điều tra, có vẻ như một nhóm người Ukraine đã làm việc đó”, Hanning nói trong cuộc phỏng vấn với báo Die Welt. “Rõ ràng là chính quyền Ba Lan có liên quan”, ông cho biết, đồng thời kêu gọi Đức yêu cầu Ukraine và Ba Lan bồi thường thiệt hại.Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kỹ thuật số Ba Lan Krzysztof Gawkowski hôm nay phản bác ý kiến này. “Ba Lan không tham gia vào bất cứ điều gì. Tôi nghĩ đây là thông tin sai lệch từ Nga được truyền tải qua lời của các chính trị gia Đức”, ông nói. “Hoặc là họ hành động dưới tác động của Moskva, hoặc là họ biết rằng điều này sẽ dẫn đến chia rẽ giữa các quốc gia thành viên NATO”.

https://vnexpress.net/ba-lan-phu-nhan-lien-quan-vu-danh-bom-duong-ong-nord-stream-4782398.html