30/8/2024

Bà Harris: ‘Ông Trump vẫn dùng chiêu trò cũ rích’

 

VNExpress

Bà Harris lần đầu trả lời phỏng vấn sau gần 6 tuần trở thành ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, chỉ trích ông Trump và giải thích về nhiều vấn đề chính sách của mình.

NN ngày 29/8 phát sóng cuộc phỏng vấn của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris cùng phó tướng Tim Walz. Người thực hiện cuộc phỏng vấn là Dana Bash, một trong hai nhà báo CNN từng điều phối cuộc tranh luận giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden hồi cuối tháng 6.

Bash đặt câu hỏi với Harris về những bình luận của ông Trump xoay quanh màu da của bà. Tháng trước, cựu tổng thống Trump đặt câu hỏi liệu Phó tổng thống Harris có thực sự là người da đen hay không và ám chỉ bà cố thể hiện điều đó vì mục đích chính trị.

“Bà ấy luôn có gốc gác Ấn Độ và chỉ luôn quảng bá mình là người gốc Ấn”, ông nói. “Tôi không biết bà ấy là người da đen cho đến tận nhiều năm trước, khi bà ấy bỗng nhiên thể hiện mình là người da đen và giờ bà ấy muốn được biết đến là người da đen”.

Phó tổng thống Harris có mẹ sinh ra ở Ấn Độ còn cha đến từ Jamaica.

Bà Harris chỉ trả lời ngắn gọn về câu hỏi của Bash: “Đó là trò cũ rích và nhàm chán, xin mời câu hỏi tiếp theo” rồi bật cười

Harris cho biết nếu đắc cử, ngay trong ngày đầu tiên tại Nhà Trắng, bà sẽ bắt đầu thực hiện một số đề xuất chính sách nhằm “hỗ trợ và củng cố tầng lớp trung lưu”. Trong số những đề xuất chính sách này có kế hoạch về “nền kinh cơ hội” mà bà đã nhắc tới từ khi bắt đầu vận động tranh cử. Phó tổng thống Mỹ mong muốn giảm giá mặt hàng thiết yếu, đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ, hỗ trợ các hộ gia đình bằng cách làm giá nhà đất phải chăng hơn, mở rộng khoản ưu đãi thuế cho các phụ huynh nuôi con nhỏ.

Bà Harris nhấn mạnh những tiến bộ mà bà và Tổng thống Joe Biden đã đạt được về kinh tế khi đại dịch Covid-19 hoành hành khắp cả nước.

“Nền kinh tế đã sụp đổ, phần lớn là do cách ứng phó tệ hại của Donald Trump đối với cuộc khủng hoảng đó. Khi nhậm chức, ưu tiên cao nhất của chúng tôi là làm những gì có thể để giải cứu nước Mỹ”, bà nói, trước khi ca ngợi các chính sách của chính quyền Biden.

Tuy nhiên, bà Harris thừa nhận “giá cả, đặc biệt là giá hàng tạp hóa, vẫn còn quá cao”. Bà đề cập đến đề xuất của mình về lệnh cấm liên bang đầu tiên đối với việc tăng giá thực phẩm và hàng tạp hóa, cũng như kế hoạch hứa hẹn cung cấp khoản hỗ trợ thanh toán trước lên tới 25.000 USD cho những người lần đầu mua nhà.

Bà Harris và phó tướng Tim Walz tại buổi phỏng vấn với CNN ở Savannah, Georgia, ngày 29/8. Ảnh: CNN

Đề cập về nội các tương lai nếu đắc cử, Harris cho biết bà sẽ bổ nhiệm một đảng viên Cộng hòa vào chính quyền, giữ đúng cam kết trở thành tổng thống vì “tất cả người dân Mỹ”.

Bà Harris đổ lỗi cho ông Trump vì đã thúc đẩy các đồng minh trong quốc hội bác bỏ dự luật biên giới lưỡng đảng hồi đầu năm nay. Bà khẳng định sẽ thúc đẩy dự luật này một lần nữa, “đảm bảo dự luật này được chuyển đến tay tôi và tôi sẽ ký thành luật”.

Dự luật bao gồm những thay đổi sâu rộng đối với hệ thống chấp nhận người tị nạn và cơ chế đóng cửa biên giới đối với hầu hết người di cư khi số lượng người vượt biên đặc biệt cao. Harris cho biết dự luật sẽ bổ sung 1.500 đặc vụ ở biên giới và sẽ giúp Mỹ tăng cường thu giữ fentanyl (một trong những loại thuốc giảm đau opiod mạnh nhất, có tính gây nghiện cao).

Về xung đột Israel – Hamas, bà Harris khẳng định không thay đổi cam kết với việc bảo vệ Israel cũng như khả năng tự vệ của nước này. Bà cũng đề cập tới việc phải đạt được thỏa thuận để giải cứu các con tin ở Dải Gaza, tái khẳng định sự ủng hộ với “giải pháp hai nhà nước” để giải quyết xung đột ở dải đất. Phó tổng thống Mỹ nói thêm “quá nhiều người Palestine vô tội đã bị giết”.

Bà cũng bày tỏ sự tôn trọng dành cho Tổng thống Biden, cho biết thời gian phụng sự dưới quyền chính quyền Biden là “một trong những vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp”.

Bà Harris kể lại khi Tổng thống Biden gọi điện thông báo ông sẽ từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng, bà đang ngồi ăn sáng cùng cháu. “Tôi đã hỏi ‘ông chắc chứ?’ và ông ấy đáp ‘tôi chắc'”, bà nói.

Khi Tổng thống thông báo sẽ ủng hộ bà làm người tranh cử thay thế, bà không nghĩ về bản thân mà nghĩ về ông Biden.

“Tôi nghĩ lịch sử rồi sẽ chứng minh nhiều điều về nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, một nhiệm kỳ mang tính thay đổi”, Harris nói, chỉ ra các khoản đầu tư chính quyền dành cho cơ sở hạ tầng, các ngành kinh tế mới và hàn gắn quan hệ với các đồng minh trên thế giới.

 

Cô bé Amara Ajagu theo dõi bà Harris phát biểu tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ ở Chicago ngày 22/8. Ảnh: Redux

Trong câu hỏi cuối cùng, Dana Bash hỏi Harris về bức ảnh cháu gái Amara Ajagu của bà nhìn chăm chú lên sân khấu, khi Phó tổng thống phát biểu tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ ở Chicago hôm 22/8. Bức ảnh này đã được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội và được cho là nhấn mạnh thông điệp về giới tính. Nếu đắc cử, bà Harris sẽ là người phụ nữ đầu tiên, người Mỹ gốc Á đầu tiên và là nữ tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ.

“Tôi ra tranh cử vì tin rằng tôi là người giỏi nhất để đảm đương công việc tại thời điểm này, vì tất cả người Mỹ, bất kể chủng tộc và giới tính. Nhưng tôi đã xem bức ảnh đó và tôi vô cùng xúc động”, bà nói.

Ứng viên tổng thống Mỹ Harris lần đầu trả lời phỏng vấn

Bà Harris nói về bức ảnh với cháu gái trong buổi phỏng vấn. Video: CNN

Bầu cử tổng thống Mỹ : Lầu đầu tiên Kamala Harris chấp nhận trả lời phỏng vấn truyền hình

 

Hôm qua, 29/08/2024, lần đầu tiên ứng viên đảng Dân Chủ Kamala Harris đã chấp nhận trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình CNN, kể từ khi bà tranh cử tổng thống Mỹ, thay thế ứng viên Joe Biden. Tuy nhiên, các câu trả lời của bà có vẻ không gây được ấn tượng, nhằm thúc đẩy chương trình tranh cử của mình, vì bà Harris không dám « mạo hiểm ».

Phó tổng thống Mỹ, ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris vận động tranh cử ở Savannah, bang Georgia, Hoa Kỳ, ngày 29/08/2024.
Phó tổng thống Mỹ, ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris vận động tranh cử ở Savannah, bang Georgia, Hoa Kỳ, ngày 29/08/2024. REUTERS – Megan Varner

Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin tường trình :

« Cuộc phỏng vấn có bầu không khí thân mật. Nhàm chán. Trên mạng xã hội của ông, Donald Trump đã chỉ trích như vậy. Trong một quán cà phê không có khách, 3 người, gồm nhà báo của CNN Dana Bash, ứng viên phó tổng thống Tim Walz và phó tổng thống Kamala Harris. Bà Harris nói một cách bình tĩnh, cho rằng đã đến lúc chấm dứt kỷ nguyên của Trump.

Bà giải thích : « Thật không may là trong thập kỷ qua, chúng ta đã có một cựu tổng thống cố gắng thực hiện một chương trình nghị sự, tạo một môi trường làm giảm đi tính cách và sức mạnh của người Hoa Kỳ, chia rẽ đất nước chúng ta. Tôi tin rằng mọi người đã sẵn sàng sang trang mới.»

Tuy nhiên, một số người Hoa Kỳ thì cho rằng tình hình kinh tế của họ tốt hơn dưới thời Donald Trump, nhất là vấn đề lạm phát. Bà Harris nói : « Giá cả, đặc biệt là giá thực phẩm vẫn quá cao. Người Mỹ biết điều đó, tôi cũng biết. Đó là lý do tại sao chương trình tranh cử của tôi đưa ra những biện pháp để có thể giảm giá, và nhất là vấn đề về việc các doanh nghiệp lớn thổi phồng giá. ».

Đó cũng chính là điều khiến ông Donald Trump gọi bà Kamala Harris là đồng chí Harris (Camarade Harris) muốn ám chỉ các khuynh hướng cộng sản. Trái lại, Kamala Harris muốn xích gần cánh trung của Hoa Kỳ. Kể từ nay, bà không muốn phản đối hồ sơ dùng thủy lực khai thác dầu phiến đá.

Sự thay đổi này đã khiến bà bị phe Cộng Hòa mỉa mai. Bà giải thích rằng một số quan điểm của bà có thay đổi nhưng những giá trị mà bà bảo vệ thì vẫn như trước ».

 Về cuộc phỏng vấn đầu tiên của bà Kamala Harris, báo chí Pháp đưa ra những bình luận không mấy tích cực, khi bà đã đợi hơn 40 ngày mới chấp nhận tham gia thử thách trả lời phỏng vấn trên truyền hình trong cuộc tranh cử này. Báo Le Figaro cho rằng bà Harris không dám chấp nhận rủi ro, còn theo Le Monde, các câu trả lời của bà không vấp phải sự cố nào (như trường hợp của Joe Biden), nhưng cũng không truyền tải được năng lượng để thúc đẩy chiến dịch của mình.