Hai Phụ Nữ Gốc Việt Bị Bắt Tại Minnesota Vì Liên Quan Đến Vụ Trộm Cắp Và Tàng Trữ Đồ Ăn Cắp Trong Tiệm Nail”

 

Đất Việt
Hai phụ nữ gốc Việt, Hoàng Thị Mỹ Vân (55 tuổi) và Kathy Nguyễn (24 tuổi), đã bị bắt tại Minnesota với cáo buộc liên quan đến một tổ chức trộm cắp và tàng trữ hàng hóa bất hợp pháp trong tiệm nail của họ. Theo điều tra ban đầu, Vân và Kathy đã nhận các món hàng bị đánh cắp từ Sharmaine Hawes, một thành viên khác trong nhóm, và cất giữ chúng tại tiệm Diamond Nails Salon ở Crystal.

Câu chuyện bắt đầu khi cảnh sát nhận được báo cáo về một loạt các vụ trộm cắp tại cửa hàng thời trang Lululemon. Hệ thống định vị GPS được giấu trong một túi xách bị đánh cắp đã dẫn cảnh sát đến tiệm nail của Vân và Kathy, nơi họ phát hiện một số lượng lớn túi chứa hàng hóa ăn cắp. Khi khám xét kỹ lưỡng, cảnh sát còn tìm thấy nhiều vật phẩm khác có liên quan đến các vụ trộm, cho thấy quy mô hoạt động của nhóm này không chỉ giới hạn ở một vụ đơn lẻ.

Hoàng Thị Mỹ Vân và Kathy Nguyễn bị cáo buộc đã sử dụng tiệm nail làm nơi cất giữ và tiêu thụ các món hàng ăn cắp. Vân được cho là người chỉ đạo, gửi danh sách các món hàng muốn lấy cho Sharmaine Hawes, người thực hiện các vụ trộm. Sau đó, Vân trả công khoảng $400 cho mỗi lần trộm thành công. Cảnh sát cũng tiết lộ rằng việc trộm cắp này diễn ra trong một thời gian dài trước khi bị phát hiện.

Vụ việc này đã làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng về việc các cơ sở kinh doanh nhỏ bị lợi dụng cho các hoạt động phi pháp. Nhiều người lo ngại rằng, những hành vi như vậy không chỉ gây tổn hại cho các cửa hàng bị trộm mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của cộng đồng người gốc Việt tại địa phương. Hiện tại, Hoàng Thị Mỹ Vân và Kathy Nguyễn đang bị tạm giam với mức tiền bảo lãnh cao, lần lượt là $70,000 và $50,000.

Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định quy mô thực sự của tổ chức trộm cắp này, đồng thời truy tìm thêm các thành viên khác có thể liên quan. Vụ án cũng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các cơ quan truyền thông địa phương và cộng đồng người Việt tại Minnesota, đặt ra nhiều câu hỏi về việc quản lý và giám sát các cơ sở kinh doanh nhỏ như tiệm nail, vốn dễ bị lợi dụng trong các hoạt động bất hợp pháp.

Câu chuyện về hai phụ nữ gốc Việt bị bắt không chỉ là một vụ việc hình sự mà còn phản ánh những thách thức mà cộng đồng người Việt phải đối mặt, đặc biệt trong bối cảnh số vụ trộm cắp và lừa đảo gia tăng. Vụ án cũng là một lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của việc duy trì các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh và cộng đồng, nhằm bảo vệ danh tiếng và sự tin tưởng của xã hội đối với người Việt tại Hoa Kỳ.