Mục lục

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Uzra Zeya thảo luận về các vấn đề nhân quyền tại Hà Nội

Hai nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ phụ trách về nhân quyền đang có chuyến công du đến Việt Nam, thảo luận việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, tự do tôn giáo, hỗ trợ cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương và thiệt thòi.Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền Uzra Zeya hôm 30/8 có cuộc “trao đổi hiệu quả” với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc về bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, bà Zeya viết trên trang X.Bà Allison Peters, Phó Trợ lý Ngoại trưởng, phụ trách dân chủ, nhân quyền và lao động (DRL), tháp tùng bà Zeya trong chuyến công du Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong thông cáo trước đó.“Đã thảo luận sôi nổi với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Ủy ban Tôn giáo Chính phủ về thúc đẩy tự do tôn giáo cho tất cả mọi người, cam kết tham gia vào việc tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng”, Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động (DRL) viết trên trang X hôm 30/8.Báo Tin Tức của Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa tin rằng tại buổi làm việc ở Bộ Nội vụ, hai bên trao đổi thông tin, đối thoại về tình hình tôn giáo Việt Nam, làm rõ các vấn đề cùng quan tâm “trên tinh thần thẳng thắn cởi mở, tôn trọng thể chế chính trị của nhau, tăng cường hiểu biết, vượt qua sự khác biệt”.

https://www.voatiengviet.com/a/thu-truong-ngoai-giao-my-uzra-zeya-thao-luan-ve-cac-van-de-nhan-quyen-tai-ha-noi/7766326.html

Cáo buộc sai trái về trường Fulbright: Động cơ và hệ luỵ

Kể từ đầu tháng Bảy, các YouTubers và Dư luận viên đưa lên mạng xã hội nhiều bình luận sai trái, vu khống cho trường Fulbright Việt Nam nhiều vấn đề, trong đó gắn liền cơ sở giáo dục này với việc đào tạo nhân sự làm “cách mạng màu.”Ngày 14/8 Trường Fulbright đưa ra thông báo trên Facebook nói rằng các tuyên bố được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội là những “thông tin sai lệch với mục đích thao túng”.Chiến dịch “đánh phá” dường như đã được lên kế hoạch kể từ sau lễ tốt nghiệp của Trường vào đầu tháng Sáu. Sau đó được tăng dần về số lượng, cường độ và những gán ghép khi cách mạng “đường phố” ở Bangladesh diễn ra. Trong một bình luận có chủ đích nhằm phản đối lại lời phát biểu của Thầy giáo hiệu trưởng trường Fulbright trong dịp lễ khai giảng năm học 2024, một nick có tên là Lý Cai, trích một “sưu tầm,” trong đó có lời nói với một người bạn Mỹ: “Dân tộc tao luôn cảnh giác cao độ, cây AK47 chúng tao vẫn thủ sau lưng… Mọi âm mưu diễn biến hoà bình, phá hoại Việt nam qua cách mạng màu chúng tao luôn cảnh giác và diệt trừ”.Thậm chí có kẻ còn đe doạ “vật lạ sẽ rơi xuống đầu” nếu Thầy cô tham gia cùng sinh viên trong đoàn biểu tình để làm cách mạng màu. Những bình luận và thông tin đó xuất hiện cùng thời gian với những kênh YouTube tấn công đại học Fulbright, trong đó có thể kể đến kênh Tuyền Văn Hoá, với hơn 2 triệu người đăng ký.

https://baotiengdan.com/2024/09/02/cao-buoc-sai-trai-ve-truong-fulbright-dong-co-va-he-luy/

Nguyễn Đình Bin, cựu thứ trưởng Ngoại Giao, chỉ trích đảng CSVN ‘ngày càng tồi tệ’ 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một lá thư ngỏ của ông Nguyễn Đình Bin, cựu thứ trưởng Ngoại Giao CSVN, lan truyền trên mạng xã hội hôm 2 Tháng Chín, với nhiều lời lẽ chỉ trích đảng “diễn biến ngày càng tồi tệ,” và “đi ngược lại dòng chảy chủ lưu lịch sử loài người hiện đại.” Lá thư của ông Bin nhắc lại chuyện hồi cuối năm 2018, đã xin gặp ông Nguyễn Phú Trọng, cố tổng bí thư CSVN, để trình bày đề nghị “thực hiện đổi mới chính trị toàn diện” nhưng bị ông này từ chối tiếp.Mãi đến dịp Tết Kỷ Hợi 2019, ông Trọng mới cử trợ lý Hồ Mẫu Ngoạt tiếp ông Bin theo kiểu chiếu lệ.Ông Nguyễn Đình Bin, năm nay 80 tuổi, từng là thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại Giao CSVN từ 2000 – 2008, dưới hai thời bộ trưởng là ông Nguyễn Dy Niên và ông Phạm Gia Khiêm.Vị cựu thứ trưởng Ngoại Giao cũng chỉ trích ông Trọng và đảng “đã bỏ lỡ thời cơ đổi mới chính trị” khi phớt lờ những ý kiến đề nghị của ông trong “tâm thư” gửi đi hồi năm 2020.“Tình hình đảng và đất nước vẫn đã và đang tiếp tục diễn biến ngày càng tồi tệ, tới mức báo động thực sự nghiêm trọng, chưa từng xảy ra bao giờ.Càng ra sức đốt lò, ra sức chống tham nhũng, tiêu cực, thì tham nhũng, tiêu cực, cũng như các quốc nạn khác, càng lây lan, càng phát triển, càng hoành hành trầm trọng,” ông Bin viết trong thư ngỏ.Theo nhận định của ông Bin, “càng nỗ lực xây dựng và chỉnh đốn đảng, nhà nước ‘trong sạch, vững mạnh,’ thì đảng, nhà nước càng hư hỏng nghiêm trọng.”Cựu thứ trưởng Ngoại Giao đưa ra kết luận rằng “thể chế chính trị nước nhà đã thực sự khủng hoảng trầm trọng,” “cần phải thực hiện đổi mới chính trị thực sự toàn diện và triệt để.”

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/nguyen-dinh-bin-cuu-thu-truong-ngoai-giao-chi-trich-dang-csvn-ngay-cang-toi-te/

Ông Tô Lâm: ‘Nhật Bản là đối tác quan trọng của Việt Nam’

Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm mới có cuộc hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, trong đó, theo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), nhà lãnh đạo Việt Nam nói rằng “Nhật Bản là đối tác quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.Theo hãng thông tấn của nhà nước Việt Nam, ông Tô Lâm nói rằng Việt Nam “sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam”.TTXVN đưa tin, hai bên “cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, nhất trí tăng cường hợp tác củng cố môi trường hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông” đồng thời “nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng – an ninh theo hướng thực chất”. Tin cho hay, ông Tô Lâm cũng đề nghị chính phủ Nhật Bản “tiếp tục quan tâm, có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản”. Theo tìm hiểu của VOA, hiện có khoảng 570.000 người Việt sinh sống, làm việc tại Nhật Bản.Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cuộc hội đàm qua đường truyền video kéo dài khoảng nửa tiếng, và ngay khi bắt đầu, ông Kishida đã “chúc mừng” ông Tô Lâm trở thành Tổng bí thư, và “bày tỏ tin tưởng” rằng việc bổ nhiệm này “sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước”.

https://www.voatiengviet.com/a/7771023.html

Bị phát hiện bạo hành trẻ, ‘mái ấm’ ở Sài Gòn bị đóng cửa

Một cơ sở được cho là ‘mái ấm’ tiếp nhận, nuôi dưỡng những trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không nơi nương tựa ở Thành phố Hồ Chí Minh đã bị chính quyền đóng cửa sau khi những hành vi bạo hành trẻ nhỏ ở đây bị phát giác, truyền thông trong nước đưa tin.Theo đó, ‘Mái ấm Hoa Hồng’ nằm trên đường Tô Ký đã bị Ủy ban Nhân dân Quận 12 thu hồi giấy phép và đình chỉ hoạt động hôm 5/9 trong khi người chủ cơ sở cùng một số bảo mẫu đang bị công an tạm giữ để điều tra, trang mạng VnExpress cho biết.
Kết quả điều tra ban đầu của Công an Quận 12 cho thấy 5 bảo mẫu ở cơ sở nuôi dưỡng này đã có hành vi hành hạ trẻ em, trong đó một bảo mẫu là bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, 46 tuổi, quê Đồng Nai, hội đủ yếu tố cấu thành tội ‘Hành hạ người khác’ theo Điều 140 Bộ luật Hình sự, theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ.Bà Cẩm đã khai nhận tại công an rằng trong quá trình chăm sóc trẻ, bà đã ‘nhiều lần dùng tay đánh vào cơ thể của trẻ để làm các cháu sợ, không quấy phá’, cũng theo trang tin này.
Ngoài ra, người chủ của mái ấm này là bà Giáp Thị Sông Hương cũng đang bị công an tạm giữ để điều tra.

https://www.voatiengviet.com/a/bi-phat-hien-bao-hanh-tre-mai-am-o-sai-gon-bi-dong-cua/7772569.html

Bắt giữ nhiều người trong vụ bạo hành trẻ mồ côi tại ‘mái ấm tình thương’ ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) Công An Quận 12, Sài Gòn, đã bắt giữ bà chủ Mái Ấm Hoa Hồng cùng bảo mẫu, nhân viên, đồng thời ráo riết truy tìm một số người liên quan trong vụ bạo hành trẻ mồ côi như thời trung cổ.Theo báo Thanh Niên hôm 5 Tháng Chín, ngoài việc bắt giữ bà Giáp Thị Sông Hương, chủ Mái Ấm Hoa Hồng, và những người liên quan, giới hữu trách cũng đã đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với “mái ấm tình thương” này ở đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12.Công an cũng đang điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Mái Ấm Hoa Hồng.Theo phúc trình của Ủy Ban Nhân Dân Quận 12, tại thời điểm kiểm tra hôm 4 Tháng Chín, bên cạnh 15 nhân viên đang phục vụ, Mái Ấm Hoa Hồng đang giữ 86 trẻ, gồm 15 trẻ sơ sinh; 36 trẻ từ 1 đến 2 tuổi; 31 trẻ từ 3 đến 5 tuổi đang học tại Trường Mầm Non Sóc Bông; ba trẻ từ 6 đến 12 tuổi và một trẻ đang điều trị bệnh tại bệnh viện.Đối chiếu quyết định thành lập thì Mái Ấm Hoa Hồng “đã vi phạm quy định khi tiếp nhận, chăm sóc 86 trẻ” (vượt 47 trẻ so với quy mô 39 trẻ trong giấy phép).Để xoa dịu công luận, các cơ quan hữu trách quận 12 đã lập hồ sơ đưa 86 trẻ tại Mái Ấm Hoa Hồng về ba cơ sở công lập. Trong đó, 15 em được đưa về Làng Trẻ Em Quận Gò Vấp; 36 trẻ về Làng Thiếu Nhi Thủ Đức và 34 trẻ em về Trung Tâm Nuôi Dưỡng Bảo Trợ Trẻ Em Tam Bình.

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/bat-giu-nhieu-nguoi-trong-vu-bao-hanh-tre-mo-coi-tai-mai-am-tinh-thuong-o-sai-gon/

Tù nhân lương tâm Lê Trọng Hùng tuyệt thực để phản đối tân TBT Tô Lâm

Ông Lê Trọng Hùng, người đang thi hành án tù năm năm về tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước” ở Trại giam số 6 (Thanh Chương, Nghệ An), bắt đầu tuyệt thực từ ngày 04/9 để đòi công lý trong vụ án của ông cũng như phản đối việc ông Tô Lâm trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.Ông Hùng, 45 tuổi, là nhà báo độc lập, bị bắt vào ngày 27/3/2021 sau khi tuyên bố ứng cử vào Quốc hội Việt Nam trong cuộc bầu cử cùng năm.Trong phiên toà sơ thẩm vào cuối năm 2021, ông bị kết án 5 năm tù giam và 5 năm quản chế.Bà Đỗ Lê Na, vợ của ông Hùng, cho Đài Á Châu Tự Do (RFA) biết về kế hoạch tuyệt thực của chồng qua tin nhắn ngày 4/9:“Chồng tôi dự kiến tuyệt thực, chỉ uống nước lọc trong 50 ngày nhưng tôi đang thuyết phục anh giảm xuống 30 ngày vì ngày 4/10 năm nay là kỉ niệm 15 năm ngày cưới của chúng tôi. Tuy nhiên, anh Hùng chưa đồng ý.”Thông tin này được ông Hùng nói lại với vợ trong cuộc thăm gặp ngày 16/7 và cho biết thêm cuộc tuyệt thực lần này có “liên quan đến Quốc hội và ông Tô Lâm” và “có lẽ phản đối ông ấy ngồi sai chỗ,” trước khi bị cán bộ trại giam chặn không cho nói tiếp.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/activist-le-trong-hung-starting-his-lengthy-hunger-strike-09042024044819.html

Việt Nam bắt giam người đàn ông định rải truyền đơn dịp 2/9

Chính quyền Việt Nam vừa bắt giam ông Phạm Hoàng, cho rằng người đàn ông này “có hành vi chuẩn bị tiến hành rải truyền đơn” tại thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới. Ngoài ra, chính quyền còn cáo buộc ông tham gia tổ chức “phản động” mang tên Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở tại Mỹ.Công an tỉnh Nam Định hôm 29/8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành bắt giữ ông Phạm Hoàng, 66 tuổi, là thành viên của Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, vốn bị nhà chức trách Việt Nam coi là một tổ chức “khủng bố”, hai báo Nam Định và Công an Nhân dân đưa tin hôm 30/8. Những trang báo nhà nước này không nêu rõ tội danh mà ông bị bắt.“Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tiền… liên quan hành vi phạm tội của đối tượng”, trang Công an Nhân dân (CAND) của Bộ Công an tường thuật. Tuy nhiên, trang này cũng như các trang báo khác của nhà nước không nói rõ các tài liệu bị thu giữ là gì và truyền đơn có nội dung ra sao. Báo chí trong nước dẫn lời cơ quan chức năng cho hay ông Hoàng từ năm 2019 đã tìm hiểu tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân điều hành ở bang California, Mỹ. Các bản tin nói rằng sau đó ông Hoàng đã tham gia tổ chức đã bị Bộ Công an Việt Nam liệt vào danh sách khủng bố vào năm tháng 1/2018 và ông bị cáo buộc đã “sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung cổ súy chủ trương, đường lối của tổ chức và bác bỏ chế độ cộng sản”.

https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-bat-giam-nguoi-dan-ong-dinh-rai-truyen-don-dip-2-9/7766055.html

Vụ nam sinh “không thích Đảng” – Xã hội ngột ngạt bởi làn sóng đấu tố online

Vụ nam sinh Chu Ngọc Quang Vinh, cựu thí sinh của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, bị tấn công dữ dội trên mạng xã hội, được những người quan sát tình hình cho rằng,  là một trong hàng chuỗi các vụ tấn công, đấu tố trên mạng thời gian gần đây, nhằm triệt tiêu bất cứ tư tưởng, hình ảnh, biểu tượng nào đi ngược lại với lợi ích của chính thể Việt Nam hiện tại. Ông Võ Ngọc Ánh, một người từng làm báo ở Việt Nam, bình luận với RFA từ nước Mỹ rằng, đối với một học sinh đặc biệt như Quang Vinh, khi em này dám nói ra suy nghĩ độc lập của mình đáng ra nên được khích lệ. Cho dù quan điểm em có thể chưa đúng, chưa chuẩn mực thì các nhà chức trách cũng nên khuyên giải một cách nhẹ nhàng hơn là bị cả chính quyền và công an vào cuộc điều tra; cộng đồng mạng dồn dập tấn công, đấu tố… Một sinh viên hiện đang ở TPHCM, yêu cầu được giấu danh tính vì lý do an toàn, bình luận với RFA rằng nhóm người chỉ trích Quang Vinh vô ơn, thật ra họ đã cố tình đánh tráo khái niệm giữa Đất nước, dân tộc và Đảng. Họ đang đồng nhất cả ba khái niệm thành một, ngoài ra:“Thứ hai, quyền tự do ý kiến và bày tỏ quan điểm không phân biệt đối tượng, bất kỳ ai không phân biệt đều có quyền này, vậy tại sao muốn nói về lịch sử lại phải cần tiêu chuẩn của “cộng đồng mạng”? Một “tiến sĩ luật” giảng bậy có đáng tin hơn một đứa trẻ nói thật? Thứ ba, trong lịch sử dân tộc không thiếu những con người có lòng với đất nước và dân tộc, dù bất kể tuổi tác, quan trọng là bạn trẻ nhận thức được vấn đề và lên tiếng cho những điều đó, đấy là điều đáng quý.”

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/student-of-olympia-contest-denounced-online-09042024203801.html

Chuyên gia nhân quyền: Chính phủ Việt Nam sử dụng án tử hình để khủng bố người dân!

Việt Nam nằm trong số ít các quốc gia còn áp dụng án tử hình, chuyên gia nhân quyền cho rằng chế độ độc đảng ở Hà Nội sử dụng án tử hình như là công cụ để khủng bố người dân.Theo phúc trình Vấn đề án tử hình năm 2024 của Tổng thư ký LHQ cho kỳ họp đầu tháng 9 này, đã có 170 quốc gia không còn áp dụng án tử hình hoặc đã dừng thi hành án tử hình trong hơn 10 năm qua.Việt Nam là một trong số các quốc gia còn lại vẫn còn áp dụng án tử hình cho 18 tội danh theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017), và là quốc gia áp dụng án tử hình đối với tội danh tham nhũng và hối lộ.Văn phòng Cao uỷ Nhân quyền LHQ công bố phúc trình trên vào ngày 31/8, cho biết Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia không công khai số lượng người bị kết án tử hình và số người bị thi hành án tử hình, cho dù báo chí nhà nước vẫn có đưa thông tin riêng lẻ về các vụ án có bị cáo kết tội tử hình.Việt Nam được cho là đã tuyên án tử hình ít nhất 34 người vì các tội liên quan đến ma túy trong năm 2023.Tòa án Việt Nam cũng kết án tử hình đối với tội danh phi bạo lực như “tham ô tài sản” đối với bà Trương Mỹ Lan – nhà phát triển bất động sản tại Việt Nam.Phóng viên gửi email cho Bộ Ngoại giao Việt Nam với đề nghị bình luận về báo cáo của LHQ nhưng chưa nhận được ngay phản hồi. Cơ quan này thường không trả lời câu hỏi của RFA.Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, Trưởng ban Điều hành của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, tổ chức có đóng góp cho báo cáo về vấn đề tử hình ở Việt Nam, nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) trong ngày 03/9: “Tại Việt Nam hiện nay, khi một nhà nước toàn trị cai trị bằng bạo lực và khủng bố thì án tử hình là một công cụ hữu hiệu nhất để gây khủng bố, để làm người dân sợ.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/human-rights-expert-says-vietnam-uses-death-penalty-to-terror-citizens-09032024055412.html

Ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ tàu chìm khi vượt biển vào Anh

Ít nhất 12 người di cư đã thiệt mạng vào ngày 3/9 sau khi tàu của họ bị lật trên đường vượt eo biển Manche để đến Anh, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết, đồng thời nói thêm rằng các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành để tìm hai người vẫn đang mất tích. Hãng tin Reuters cho biết, giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp là ưu tiên của cả chính phủ Anh và Pháp. Theo số liệu của chính phủ Anh, hơn 2.000 người đã đến Anh trên những chiếc thuyền nhỏ trong bảy ngày qua.Hiện chưa rõ quốc tịch của những người xấu số.Trong một bài báo hồi tháng 4, mạng báo Telegraph của Anh cho hay số người Việt vượt eo biển Manche để vào Anh trong năm nay là đông nhất so với những sắc dân khác, và lượng người Việt nhập cư lậu theo đường này ngày càng tăng.Theo số liệu của Bộ Nội vụ Anh và đài BBC trong nửa đầu năm 2024, có hơn 3.000 người Việt đi từ Pháp vào Anh bằng cách đi xuồng (thuyền) vượt eo biển Manche.Trước tai nạn chìm xuồng làm ít nhất 12 người di cư không rõ quốc tịch chết vào ngày 3/9, đã có 30 người đã thiệt mạng ở eo biển này chỉ trong năm 2024 – con số lớn nhất kể từ năm 2021, theo Tổ chức Di trú Quốc tế IOM.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/internationalnews/12-died-trying-cross-sea-to-the-uk-09042024090348.html

4 ngày nghỉ lễ ở Việt Nam, 124 người chết, 193 bị thương vì tai nạn giao thông

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Theo Cục Cảnh Sát Giao Thông thuộc Bộ Công An, sau bốn ngày nghỉ lễ từ 31 Tháng Tám đến 3 Tháng Chín, Việt Nam đã xảy ra 257 vụ tai nạn giao thông làm chết 124 người, 193 người bị thương. Số tiền phạt vi phạm luật tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.Theo báo Người Lao Động, tất cả tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Điển hình như vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe hơi bảy chỗ và xe gắn máy làm hai người chết tại phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.Ghi nhận của báo Thanh Niên cho hay tại hiện trường, chiếc xe gắn máy bốc cháy và biến dạng chỉ còn lại khung sắt; phần đầu xe hơi bị biến dạng và nhiều túi khí bên trong đã bung ra. Trong bán kính khoảng 30 mét có nhiều mảnh vỡ của xe gắn máy và xe hơi vương vãi.Về xử lý vi phạm luật giao thông, trong bốn ngày nghỉ lễ cảnh sát giao thông ở các tỉnh thành đã xử phạt 60,371 trường hợp, tăng 25,894 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023.Trong đó, vi phạm tốc độ chiếm số lượng lớn nhất với hơn 2,800 trường hợp, nồng độ cồn hơn 1,200 trường hợp, chở quá số người gần 110 trường hợp. Phạt tiền hơn 14.6 tỷ đồng, tước hơn 1,500 bằng lái xe, tạm giữ gần 1,500 xe.

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/4-ngay-nghi-le-o-viet-nam-124-nguoi-chet-193-bi-thuong-vi-tai-nan-giao-thong/

Kênh Truyền Hình Quốc Phòng CSVN sẽ được đứng trên luật?

Đặt thử từ khóa “xúc phạm tổng bí thư” vào ô tìm kiếm của trang Google, nó lập tức hiện ra cho chúng ta hàng tá thông tin về những vụ công an từ các địa phương bắt giữ hoặc phạt vạ công dân gần đây vì cho rằng họ xúc phạm ông Nguyễn Phú Trọng hoặcTô Lâm, những người đang hoặc từng giữ chức vụ tổng bí thư.Báo Tiền Phong ngày 23 Tháng Bảy, 2024, đưa tin Công An Huyện Yên Thủy và Huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) “xử lý” một số “đối tượng” gồm N.Đ.L và V.B.N. Các ông này đã đăng tải lên mạng xã hội nội dung “xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm” ông Nguyễn Phú Trọng.Báo Tuổi Trẻ ngày 16 Tháng Tám, 2024, đưa tin Công An Huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã ra quyết định xử phạt 7.5 triệu đồng đối với ông T.V.T đã đăng lời bình luận xúc phạm ông Tô Lâm đương chức tổng bí thư và chủ tịch nước.Báo Người Lao Động đăng ngày 29 Tháng Tám, 2024, đưa tin Phòng An Ninh Mạng và Phòng, Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao-Công An TP Đà Nẵng phối hợp với Công An Quận Thanh Khê “xử lý” ông P.V.S là người đã “có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín” của ông Nguyễn Phú Trọng.Danh sách tương tự từ báo chí trong nước đăng tải còn rất dài… Cho thấy, chưa lúc nào bằng lúc này, công dân đăng tải thông tin bị cho là sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân (hoặc tổ chức) đều cơ quan công an “xử lý” theo cách rất hà khắc. Không lâu mới đây có sự việc liên quan đến trường Đại Học Fulbright vào ngày 21 Tháng Tám, 2024, thiên hạ thấy một clip phóng sự được đặt tựa đề “Không để cách mạng màu đổi màu giáo dục” mà kênh Truyền Hình Quốc Phòng cho phát. Một dấu hiệu bị cho rằng bất thường là trong buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên, Trường Đại Học Fulbright đã “không xuất hiện hình ảnh quốc kỳ của Việt Nam.”

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/chuyen-via-he/kenh-truyen-hinh-quoc-phong-csvn-se-duoc-dung-tren-luat/

Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Paris cho Brunei

Ngày 6/9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã chủ trì cuộc họp Ủy ban ASEAN tại Paris (ACP) và lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch luân phiên của ACP cho Đại biện Đại sứ quán Brunei. Tham dự sự kiện có các Đại sứ, Đại biện và cán bộ Đại sứ quán các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Pháp. Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tại cuộc họp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên ACP của Việt Nam từ tháng 5 đến tháng 8/2024. Trên cơ sở bám sát chủ đề “ASEAN: Thúc đẩy kết nối và tự cường” của năm ASEAN 2024, với cương vị Chủ tịch luân phiên của ACP, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã đặt trọng tâm tăng cường quan hệ đối tác giữa ASEAN và Pháp, tổ chức nhiều hoạt động đa dạng như đối thoại cấp cao với Bộ Ngoại giao Pháp để cập nhật tình hình triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Pháp, trao đổi về những cơ hội và thách thức tại khu vực trong bối cảnh hiện nay, cũng như ưu tiên của mỗi bên và cách thức thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ASEAN với Pháp và EU; phối hợp với Đại sứ quán Thái Lan tại Pháp tổ chức chương trình giao lưu, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN và tỉnh Saône – et – Loire của Pháp; tìm kiếm cơ hội thúc đẩy trao đổi, hợp tác giữa ACP với các đối tác Pháp trên các lĩnh vực tăng cường kết nối, ứng phó với các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, kinh tế số, hợp tác an ninh và tăng cường tính tự cường của chuỗi cung ứng

https://baotintuc.vn/nguoi-viet-4-phuong/viet-nam-chuyen-giao-vai-tro-chu-tich-uy-ban-asean-tai-paris-cho-brunei-20240906215243264.htm

Tokyo phản đối Bắc Kinh xâm phạm hải phận và không phận Nhật Bản

Tính đến hôm nay, 01/09/2024, trong chưa đầy một tuần, quân đội Trung Quốc đã lần thứ hai xâm phạm hải phận và không phận Nhật Bản. Từ đầu năm 2024, đã hơn một chục lần các loại tàu của Hải Quân Trung Quốc xâm nhập vào các vùng biển của Nhật Bản. Hãng tin Pháp AFP trích dẫn thông cáo hôm 31/08/2024 của bộ Quốc Phòng Nhật Bản cho biết, Tokyo phát hiện một tàu khảo sát của Hải Quân Trung Quốc trong vùng biển thuộc thủ quyền của Nhật ở phía tây đảo Kuchinoerabu vào khoảng 6 giờ sáng (giờ địa phương). Gần hai tiếng đồng hồ sau đó, tàu của Trung Quốc tiếp tục tiến về phía nam trước khi ra khỏi vùng biển thuộc phía tây nam đảo Yakushima.Lãnh đạo đặc trách hồ sơ châu Á và châu Đại Dương của bộ Ngoại Giao Nhật, Hiroyuki Namazu đã « phản đối và bày tỏ quan ngại sâu sắc » với phía đại sứ quán của Trung Quốc tại Tokyo. Đây là lần thứ nhì trong vòng một tuần lễ Nhật Bản phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia. AFP nhắc lại hôm thứ Hai đầu tuần (26/08/2024), máy bay do thám Y-9 của Trung Quốc đã thâm nhập không phận Nhật Bản ở ngoài khơi quần đảo Danjo, thuộc tỉnh Nagasaki. Ngay lập tức Tokyo mạnh mẽ lên án một hành vi « không thể chấp nhận được » khi mà Trung Quốc vi phạm chủ quyền quốc gia của Nhật Bản.

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20240901-tokyo-ph%E1%BA%A3n-%C4%91%E1%BB%91i-b%E1%BA%AFc-kinh-x%C3%A2m-ph%E1%BA%A1m-h%E1%BA%A3i-ph%E1%BA%ADn-v%C3%A0-kh%C3%B4ng-ph%E1%BA%ADn-nh%E1%BA%ADt-b%E1%BA%A3

Pháp : Tân thủ tướng bắt tay lập chính phủ trong bối cảnh chính trường chia rẽ sâu sắc

Một ngày sau khi được tổng thống Pháp chỉ định làm thủ tướng, hôm nay 06/09/2024, ông Michel Barnier bắt tay vào việc tìm chọn các bộ trưởng cho nội các mới, chấm dứt hơn 50 ngày chờ đợi kể từ sau vòng hai cuộc bầu cử Quốc Hội trước thời hạn. Thách thức đầu tiên của tân thủ tướng, xuất thân từ cánh hữu, là lập một  « chính phủ đoàn kết vì lợi ích chung » của đất nước. Ông Michel Barnier đã chính thức vào phủ thủ tướng Pháp điện Matignon chiều hôm qua 05/09 sau lễ chuyển giao quyền lãnh đạo chính phủ từ thủ tướng mãn nhiệm Gabriel Attal. Công việc đầu tiên của tân thủ tướng là khẩn trương chọn các bộ trưởng sao cho chính phủ của ông không bị lật đổ do bị bất tín nhiệm ngay sau khi trình bày chính sách chung trước Quốc Hội.Là người thuộc đảng cánh hữu truyền thống Những Người Cộng Hòa ( LR), từ sáng hôm nay, ông Barnier tiếp các lãnh đạo chủ chốt của đảng LR nhằm tham khảo xem xét khả năng đảng này tham gia vào chính phủ « đoàn kết ». Trong kỳ bầu cử Quốc Hội vừa qua, đảng LR chỉ giành được 47 ghế tại Quốc Hội.

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20240906-ph%C3%A1p-t%C3%A2n-th%E1%BB%A7-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-b%E1%BA%AFt-tay-l%E1%BA%ADp-ch%C3%ADnh-ph%E1%BB%A7-trong-b%E1%BB%91i-c%E1%BA%A3nh-ch%C3%ADnh-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-chia-r%E1%BA%BD-s%C3%A2u-s%E1%BA%AFc

Phe cực hữu chống nhập cư Đức thắng ‘lịch sử’ trong cuộc bầu cử ở miền đông

Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) – một đảng chống nhập cư của Đức – đang ăn mừng một “thành công lịch sử”, khi đảng cực hữu này đang trên đường giành chiến thắng lớn ở tiểu bang phía đông Thuringia.Theo dự đoán của đài truyền hình ARD, AfD sẽ giành được gần một phần ba số phiếu bầu, hơn đảng bảo thủ CDU chín điểm và bỏ xa ba đảng cầm quyền của Đức.Kết quả này sẽ giúp phe cực hữu giành được chiến thắng đầu tiên trong cuộc bỏ phiếu tại một quốc hội tiểu bang kể từ Thế chiến thứ hai, mặc dù đảng này có rất ít hy vọng thành lập được chính phủ tại Thuringia.AfD đã về nhì sát nút trong cuộc bầu cử tiểu bang lớn khác vào Chủ Nhật, tại tiểu bang láng giềng đông dân hơn là Saxony.Dự đoán tại đó cho thấy CDU giành được gần 32% số phiếu, cao hơn một điểm so với AfD, và vẫn vượt xa ba đảng đang điều hành chính phủ quốc gia – Đảng Dân chủ Xã hội, Đảng Xanh và Đảng Dân chủ tự do.Ứng cử viên hàng đầu của AfD ở Thuringia, Björn Höcke, một nhân vật gây tranh cãi lớn ở Đức, đã ca ngợi ‘chiến thắng lịch sử’ và bày tỏ niềm tự hào. Theo báo cáo, ông Björn Höcke đã không giành được đủ số phiếu từ cử tri trong khu vực của mình, nhưng vẫn có thể giành được ghế trong quốc hội vì ông đứng đầu danh sách ứng cử viên của đảng AfD.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c87gqp8g2l5o

Cựu thị trưởng Philippines Alice Guo bị trục xuất về từ Indonesia

Cựu thị trưởng Philippines Alice Guo, bị cáo buộc có quan hệ với các tổ chức tội phạm Trung Quốc và rửa tiền hơn 100 triệu peso (1,79 triệu đô la), đã đến Manila vào sáng sớm thứ Sáu (6/9) sau khi bị trục xuất khỏi Indonesia.Bà Guo, còn được biết là một công dân Trung Quốc với tên Quánh Hoa Bình, đã bị chính quyền Indonesia bắt giữ vào thứ Tư sau khi rời Philippines vào tháng 7. Bà bị Thượng viện Philippines truy nã vì từ chối ra hầu tòa trước cuộc điều tra của quốc hội về cáo buộc liên quan đến tội phạm của bà.Các cơ quan công luật của Philippines, bao gồm cả hội đồng chống rửa tiền (AMLC), đã đệ trình một số cáo buộc rửa tiền đối với bà Guo và 35 người khác lên bộ tư pháp.Bà Guo, người nói rằng bà là công dân Philippines sinh ra tại đây, đã phủ nhận các cáo buộc, gọi đó là ác ý. Văn phòng di trú Jakarta hôm thứ Năm cho biết bà đã bị trục xuất khỏi Indonesia vì vi phạm luật di trú.

https://www.voatiengviet.com/a/7774030.html

Trung Quốc tặng hai tàu chiến cho Campuchia: món quà có giá trị và ý nghĩa thế nào?

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho AP biết Trung Quốc sẽ chuyển giao cho Campuchia hai tàu hộ vệ mới Type 056, sớm nhất là vào năm sau.Loại tàu mà Trung Quốc sẽ bàn giao cùng loại với hai chiếc đã neo đậu nhiều tháng trời trong thời gian qua tại quân cảng Ream. Bà Maly Socheata từ chối bình luận về các thông tin Trung Quốc đã lên kế hoạch chuyển giao cho Campuchia các cơ sở hạ tầng mới được mở rộng ở quân cảng Ream, bao gồm một cầu cảng mới và dài có khả năng cho những tàu chiến lớn hơn neo đậu. Bà Maly cho biết giai đoạn xây dựng cuối cùng sẽ sớm được hoàn tất, theo AP. Campuchia cũng cho biết một trong các lý do mà các tàu hộ vệ Trung Quốc neo đậu lâu tại Ream là vì Campuchia đang cân nhắc trang bị các loại tàu chiến tương tự cho lực lượng hải quân. Thêm vào đó, các tàu này còn phục vụ công tác huấn luyện.Bà Maly nói hai tàu hộ vệ đang được chuyển cho Campuchia là Type 56C, sau khi Campuchia đề nghị Trung Quốc hỗ trợ.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cx2ld2xj9peo

Mỹ dự kiến sẽ cử quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc tới diễn đàn quân sự Trung Quốc

Hoa Kỳ sẽ cử ông Michael Chase, phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng phụ trách Trung Quốc, Đài Loan và Mông Cổ, tới diễn đàn an ninh thường niên hàng đầu của Trung Quốc vào giữa tháng 9, một quan chức Mỹ nói với Reuters.Việc lựa chọn ông Chase chưa từng được biết tới trước đây. Ông Chase có chức vụ cao hơn quan chức Hoa Kỳ đã tham dự Diễn đàn Hương Sơn (Xiangshan) năm ngoái, nhưng cấp bậc của ông phù hợp với các chuẩn mực lịch sử của Lầu Năm Góc.Phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng phụ trách Trung Quốc của Mỹ, Chad Sbragia, đã tham dự diễn đàn vào năm 2019.Có một số hy vọng rằng điều này có thể báo hiệu sự tham gia sâu sắc hơn ở cấp độ làm việc với Trung Quốc trong bối cảnh các tranh chấp khu vực. Quan chức này, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết sự tham dự dự kiến của ông Chase không phải là chưa từng có tiền lệ, nhưng đã gửi đi một thông điệp rằng Hoa Kỳ ưu tiên tham gia ở cấp độ quân sự với Trung Quốc ngay cả trong thời điểm căng thẳng gia tăng.

https://www.voatiengviet.com/a/my-du-kien-cu-quan-chuc-cap-cao-lau-nam-goc-toi-dien-dan-quan-su-trung-quoc/7771246.html

Nhà tiên tri bầu cử Mỹ dự đoán bà Kamala Harris đắc cử tổng thống

Theo Daily Mail, giáo sư Đại học Mỹ, 77 tuổi, được mệnh danh là Nostradamus thời hiện đại cho hay, bà Kamala Harris đã đáp ứng mọi tiêu chí quan trọng để đắc cử tổng thống Mỹ. Ông Allan Lichtman đã tự mình xây dựng một mô hình bầu cử có thể dự đoán chính xác gần như tất cả những người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kể từ năm 1984. Ông dựa vào một hệ thống không chính thống – bỏ qua các cuộc thăm dò và các chuyên gia – mà ông gọi là “13 chìa khóa” để vào Nhà Trắng. Đây là mô hình mà ông đã phát triển vào năm 1981 cùng với người bạn là nhà địa vật lý Vladimir Keilis-Borok.Mô hình này dựa trên kết quả bầu cử Tổng thống trong 120 năm, nó thậm chí giúp ông Lichtman dự đoán được chiến thắng bất ngờ của ông Trump vào năm 2016, một tháng trước cuộc bầu cử. Sau đó, ông sử dụng mô hình trên để dự đoán chính xác kết quả trong cuộc bầu cử năm 2020

https://vietnamnet.vn/nha-tien-tri-bau-cu-my-du-doan-ba-kamala-harris-dac-cu-tong-thong-2319026.html

Ngoại trưởng Nga: Washington đang đùa với lằn ranh đỏ của Moskva

Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo Mỹ không nên đùa giỡn với “lằn ranh đỏ” của Nga, khẳng định hành động này rất nguy hiểm.”Tôi không ngạc nhiên khi người Mỹ vượt qua ranh giới mà họ tự đặt ra. Họ đang bị xúi giục, ông Zelensky tất nhiên thấy điều này và lợi dụng nó”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói hôm nay, đề cập tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. “Nhưng họ nên hiểu rằng họ đang đùa giỡn với lằn ranh đỏ của chúng tôi. Họ không nên làm điều đó”.Bình luận được ông Lavrov đưa ra khi được hỏi về thông tin Mỹ sắp đạt thỏa thuận chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa JASSM cho Ukraine, điều ông Zelensky liên tục kêu gọi để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

https://vnexpress.net/ngoai-truong-nga-washington-dang-dua-voi-lan-ranh-do-cua-moskva-4789094.html

Nga phạt tù nhà khoa học tên lửa vì tội phản quốc

Tòa án Nga tuyên 15 năm tù với Alexander Shiplyuk, nhà khoa học hàng đầu về lĩnh vực tên lửa siêu vượt âm, với tội danh phản quốc.Ông Shiplyuk còn bị áp lệnh hạn chế tự do đi lại trong vòng một năm rưỡi sau khi mãn hạn tù, cũng như bị phạt 500.000 ruble (khoảng 5.600 USD), theo phán quyết ngày 3/9 của thẩm phán Alexander Rybak tại tòa án ở thủ đô Moskva. Phán quyết cho biết nhà khoa này đã phạm tội phản quốc theo Điều 275 của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga. Thẩm phán Rybak nói các cáo buộc nhằm vào ông Shiplyuk đã được “giảm nhẹ” trong phiên xét xử, song không nêu cụ thể. Phiên tòa của ông Shiplyuk được tổ chức theo hình thức xử kín, do các tài liệu trong vụ án là thông tin mật.Ông Shiplyu, 57 tuổi, giám đốc chi nhánh Siberia của Viện Cơ học Lý thuyết và Ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, bị bắt vào tháng 8/2022. Theo truyền thông Nga, các điều tra viên cho rằng ông đã chuyển thông tin mật liên quan hoạt động phát triển khoa học của Moskva cho người khác trong một hội nghị chuyên ngành ở Trung Quốc vào năm 2017.

https://vnexpress.net/nga-phat-tu-nha-khoa-hoc-ten-lua-vi-toi-phan-quoc-4788643.html

Nga đang trả giá chiến tranh bằng suy thoái kinh tế

Cuộc chiến tranh dai dẳng tại Ukraine đang đẩy nước Nga vào một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có. Sau một giai đoạn ngắn phục hồi, nền kinh tế Nga đang phải đối mặt với lạm phát tăng vọt, tăng trưởng trì trệ, và nguy cơ rơi vào tình trạng sụp đổ kinh tế toàn diện.Chiến tranh tại Ukraine đang đặt một gánh nặng khổng lồ lên ngân sách Nga. Chi tiêu quân sự khổng lồ dù hỗ trợ gia tăng nền kinh tế, nhưng đồng thời chi phí cho vũ khí, xe tăng và lương thời chiến tăng vọt, đang bào mòn nguồn ngân sách quốc gia. Tổng thống Putin đã phủ nhận rằng chi tiêu quân sự – mà ông nói đã vượt quá 8% GDP – là không bền vững.“Nó vẫn chưa nghiêm trọng,” Putin nói. “Ở Liên Xô vào năm 1985-1986, chi tiêu quốc phòng là 13%.”

https://saigonnhonews.com/thoi-su/the-gioi/nga-dang-tra-gia-chien-tranh-bang-suy-thoai-kinh-te/

Chiến tranh Ukraina : Quân đội Nga tiến chiếm lãnh thổ Ukraina nhiều nhất trong tháng 8/2024

Theo dữ liệu tổng hợp về các hoạt động của quân Nga trên chiến trường Ukraina mà Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ (ISW) đã xác nhận và được AFP phân tích, nếu tính theo tháng, quân Nga trong tháng 08 vừa qua, đã tiến chiếm được thêm 477 km2 trên lãnh thổ Ukraina. Đây là cuộc tiến công lớn nhất của quân Nga kể từ tháng 10/2022. Tuần báo Pháp L’Express, hôm 02/09 trích dẫn tổng thống Nga Vladimir Putin : « Đã lâu rồi chúng ta mới có một cuộc tấn công với tốc độ như vậy ở Donbass ». Tính trung bình trong tháng 08/2024, tốc độ tiến quân của Nga tại Ukraina là hơn 15 km2/ngày, phần lớn ở vùng Donetsk, hướng chủ yếu đến trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraina tại thành phố Pokrovsk.L’Express nhắc lại lần gần đây nhất mà Matxcơva chiếm được nhiều lãnh thổ của Ukraine như vậy trong một tháng là hồi tháng 10/2022, trong chiến dịch tấn công quanh Kharkiv, miền đông bắc Ukraina.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240903-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-qu%C3%A2n-%C4%91%E1%BB%99i-nga-ti%E1%BA%BFn-chi%E1%BA%BFm-l%C3%A3nh-th%E1%BB%95-ukraina-nhi%E1%BB%81u-nh%E1%BA%A5t-trong-th%C3%A1ng-8-2024

Nga nói ông Trump không ngăn được xung đột với Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn ngày 1-9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tỏ ra không đồng ý với tuyên bố của ông Trump rằng ông có thể chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine trong vòng 24 giờ nếu được cử tri Mỹ đưa trở lại Nhà Trắng.Theo người phát ngôn Điện Kremlin, không có “chiếc đũa thần” nào có thể giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ sau một đêm như cách ông Trump hứa hẹn.Ông Peskov nói sẽ là “ảo tưởng” khi nghĩ rằng tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ tuyên bố trong bài diễn văn nhậm chức rằng Washington sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Kiev và kêu gọi đàm phán hòa bình.Theo đó, các động thái của Mỹ nhằm “giẫm đạp lên lợi ích” của đất nước Nga đã vượt quá giới hạn có thể chấp nhận. Quan hệ song phương đang ở mức thấp kỷ lục và “không có triển vọng” phục hồi. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho hay Nga coi ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris là một chính trị gia dễ đoán hơn so với cựu tổng thống Donald Trump.

https://tuoitre.vn/nga-noi-ong-trump-khong-ngan-duoc-xung-dot-voi-ukraine-20240901215350149.htm

Zelenskyy: Ukraine sẽ chiếm đóng Kursk tới chừng nào Nga chịu hòa đàm

KYIV, Ukraine (NV) – Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với NBC News hôm Thứ Ba, 3 Tháng Chín rằng Kyiv đang lập kế hoạch chiếm đóng vô thời hạn các vùng lãnh thổ của Nga trong đợt tiến quân bất chợt vào tháng trước nhằm cố gắng buộc Tổng Thống Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.“Chúng tôi không cần đất đai của họ. Chúng tôi không muốn đem văn hóa cuộc sống của Ukraine tới đó,” Zelenskyy nói trong cuộc phỏng vấn đầu tiên từ lúc Ukraine phát động chiến dịch đột kích nhằm vào vùng lãnh thổ Kursk thuộc Nga.Ukraine sẽ “chiếm giữ” vùng lãnh thổ vì đó là một trong những yếu tố không thể thiếu trong “kế hoạch chiến thắng” nhằm chấm dứt chiến tranh, Zelenskyy nói và cho biết thêm rằng ông sẽ trình bày kế hoạch này với các đồng minh quốc tế như Hoa Kỳ.

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/zelenskyy-ukraine-se-chiem-dong-kursk-toi-chung-nao-nga-chiu-hoa-dam/

Chiến tranh Ukraina : Nga oanh kích Poltava khiến hơn 50 người chết

Ngày hôm qua, 03/09/2024, Nga oanh kích thành phố Poltava, miền trung Ukraina, cách xa tiền tuyến, khiến hơn 50 người chết và khoảng 200 người bị thương. Đây là một trong các cuộc tấn công gây tổn thất nặng nề nhất cho Ukraina kể từ đầu chiến tranh. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ tấn công ‘‘với những lời lẽ nghiêm khắc nhất’’, lên án ‘‘các nỗ lực của Putin nhằm bẻ gẫy ý chí của của một dân tộc tự do’’, và tái khẳng định Washington sẽ tiếp tục hậu thuẫn Ukraina, đặc biệt về ‘‘các hệ thống phòng không’’.Thông tín viên Emmanuelle Chaze từ Kiev cho biết về vụ oanh kích này:Nga tiến hành thêm các cuộc oanh kích gây nhiều thiệt hại. Lần này là tại thành phố Poltava, cách Kiev khoảng 340 km về phía đông. Poltava không ở khu vực tiền tuyến nhưng nằm trong tầm bắn của tên lửa tầm xa Nga. Tại thành phố khoảng 300 nghìn dân này, có rất nhiều người dân di tản khỏi các vùng miền đông. 

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240904-chien-tranh-ukraina-nga-oanh-kich-poltava-khien-hon-50-nguoi-chet

Ông Zelenskyy tiến hành cuộc cải tổ nội các lớn nhất trong chiến tranh để mang lại ‘năng lượng mới’ cho Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết hôm 4/9 rằng Ukraine cần “năng lượng mới”, khi ông ra lệnh một cuộc cải tổ chính phủ lớn tại thời điểm quan trọng trong cuộc chiến chống Nga.Tổng cộng có sáu bộ trưởng, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba, đã nộp đơn từ chức và quốc hội đã chấp nhận đơn từ chức của bốn người.Các nhà lập pháp cho biết trong số đó có đơn từ chức của một phó thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu, bộ trưởng công nghiệp chiến lược giám sát sản xuất vũ khí của Ukraine và hai bộ trưởng khác.”Giờ đây chúng tôi cần năng lượng mới và những bước đi này chỉ liên quan đến việc củng cố nhà nước của chúng tôi theo những hướng khác nhau”, ông Zelenskyy nói với giới truyền thông trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ireland Simon Harris, người đang có chuyến thăm Ukraine.Các nhà lập pháp cho biết quốc hội Ukraine dự kiến sẽ xem xét đơn từ chức của ông Kuleba vào ngày 5/9.

https://www.voatiengviet.com/a/zelenskyy-cai-to-noi-cac-lon-nhat-chien-tranh-mang-lai-nang-luong-moi-ukraine/7771109.html

Zelensky đề nghị được cấp thêm vũ khí và tấn công sang lãnh thổ Nga với vũ khí phương Tây

Tổng thống Ukraina Volodymy Zelensky hôm nay 06/09/2024 đề nghị phương Tây cấp thêm nhiều vũ khí và cho phép Kiev dùng vũ khí được tài trợ để tấn công sang lãnh thổ Nga, trong bối cảnh Matxcơva gia tăng các trận oanh kích tàn khốc nhắm vào Ukaina và vẫn tiếp tục đà tiến ở mặt trận miền đông Ukraina. Phát biểu khai mạc cuộc họp của nhóm các nước hỗ trợ quốc phòng cho Kiev, còn gọi là nhóm liên lạc Ramstein, tại căn cứ quân sự Ramstein của Mỹ ở miền tây nước Đức, tổng thống Ukraina phát biểu : « Chúng tôi cần thêm vũ khí để đẩy lui các lực lượng Nga khỏi đất nước chúng tôi, đặc biệt tại vùng Donetsk (…) Thế giới có đủ các hệ thống phòng không để bảo đảm không cho khủng bố Nga đạt kết quả ». Nguyên thủ Ukraina cũng nhắc lại yêu cầu để cho Kiev có quyền sử dụng vũ khí tầm xa mà các đồng minh đã cấp, nhằm tấn công đáp trả các lực lượng Nga không chỉ ở các vùng lãnh thổ của Ukraina bị đối phương chiếm mà ở cả trên lãnh thổ Nga. Cho đến nay, Mỹ và Đức mới chỉ đồng ý cho Ukraina dùng một số loại vũ khí phương Tây để oanh kích Nga với một số điều kiện cụ thể. Berlin và Washington lo ngại mở rộng sự cho phép nói trên sẽ gây leo thang căng thẳng với Nga, vốn thường xuyên đe dọa dùng vũ khí hạt nhân.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240906-zelensky-%C4%91%E1%BB%81-ngh%E1%BB%8B-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-c%E1%BA%A5p-th%C3%AAm-v%C5%A9-kh%C3%AD-v%C3%A0-t%E1%BA%A5n-c%C3%B4ng-sang-l%C3%A3nh-th%E1%BB%95-nga-v%E1%BB%9Bi-v%C5%A9-kh%C3%AD-ph%C6%B0%C6%A1ng-t%C3%A2y

Đại tá Reisner: “Mặt trận Donbass của Ukraine có nguy cơ bị sụp đổ”

Trong số ít máy bay chiến đấu F-16 được đưa đến Ukraine, có một chiếc đã bị rơi. Điều đó gây thiệt hại như thế nào? Và quân Kiev có thể bảo vệ Pokrovsk trước quân Nga bao lâu nữa? Đại tá Markus Reisner giải thích với NTV, điều gì sẽ quyết định cuộc giao tranh cam go.NTV: Ông Reisner, tuần trước ông có đề cập đến nguy cơ một máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp từ trên không rớt xuống và điều đó sẽ gây thiệt hại như thế nào về mặt quân sự và biểu tượng. Bây giờ điều đó dường như đã xảy ra. Ông biết gì về việc đó?.Markus Reisner: Cho đến nay có nhiều thông tin trái ngược nhau. Đầu tiên là tin đồn về một vụ tai nạn, sau đó là tin một máy bay vô tình bị bắn hạ bởi khẩu đội phòng không Patriot của Ukraine. Các quan chức Mỹ đã phủ nhận điều sau đêm qua. Điều này cho thấy chiếc F-16 và phi công của nó có thể đã bị tên lửa hành trình Nga từ mặt đất bắn hạ trong cuộc không kích quy mô lớn ngày 26/8. Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra lỗi kỹ thuật, chẳng hạn như do lỗi bảo trì. Nhưng tất cả điều này là suy đoán vào lúc này.

https://baotiengdan.com/2024/09/05/dai-ta-reisner-mat-tran-donbass-cua-ukraine-co-nguy-co-bi-sup-do/

Người Israel đình công và biểu tình, đòi chính phủ đạt thỏa thuận về con tin ở Gaza

Nhiều người biểu tình ở Israel hôm 2/9 xuống đường ngày thứ hai và công đoàn lớn nhất đã phát động một cuộc tổng đình công để ép chính phủ đạt được thỏa thuận trao trả các con tin vẫn bị Hamas giam giữ, sau khi thêm sáu con tin khác được phát hiện đã chết ở Gaza.Cuộc đình công làm gián đoạn các dịch vụ vận tải và y tế ở một số quận của Israel, đồng thời nhiều cửa hàng và cơ sở kinh doanh phải đóng cửa sau khi người đứng đầu công đoàn Histadrut, đại diện cho hàng trăm nghìn công nhân, kêu gọi cùng ngừng hoạt động.Việc tìm thấy thi thể sáu con tin, những người bị bắn chết trong khoảng 48-72 giờ trước khi được lực lượng Israel tìm thấy, theo Bộ Y tế Israel, đã gây ra làn sóng đau buồn và giận dữ ở Israel, khiến ít nhất nửa triệu người đổ ra đường phố ở Jerusalem và Tel Aviv hôm 1/9.Những người biểu tình yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu đạt được thỏa thuận ngừng bắn với nhóm chiến binh Palestine Hamas để đưa những con tin còn lại về nước.Hôm 2/9, hàng nghìn người lại tụ tập ở Tel Aviv, vẫy cờ Israel màu xanh và trắng hoặc giơ cao ảnh của 101 con tin còn lại.

https://www.voatiengviet.com/a/7768288.html

Ukraine chỉ trích Mông Cổ vì không bắt ông Putin

Ukraine nói Mông Cổ, nước thành viên ICC, phải chịu trách nhiệm về “tội ác chiến tranh” vì không bắt Tổng thống Putin khi ông thăm nước này.Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhiy Tykhyi hôm 2/9 cho rằng Mông Cổ không bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin là “đòn giáng nặng nề đối với Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) và hệ thống luật hình sự quốc tế”. “Mông Cổ đã để tội phạm lẩn tránh công lý, vì vậy họ cũng phải chịu trách nhiệm đối với tội ác chiến tranh. Ukraine sẽ làm việc với các đồng minh để đảm bảo Mông Cổ phải chịu hậu quả”, ông Tykhyi cho hay.Giới chức Mông Cổ và Nga chưa bình luận về phát biểu trên. Chuyên cơ chở Tổng thống Nga hạ cánh xuống thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ tối 2/9, đánh dấu bắt đầu chuyến thăm hai ngày của ông Putin đến nước này theo lời mời của Tổng thống Ukhnaa Khurelsukh.

https://vnexpress.net/ukraine-chi-trich-mong-co-vi-khong-bat-ong-putin-4788611.html