Mục lục
Việt Nam vẫn tiếp tục giữ nguyên mô hình độc đảng…
Người Việt cứ vui buồn mắng chửi nhau thù ghét nhau vì chuyện nước Mỹ dưới thời Trump 2.0, hay chuyện đoàn sư Minh Tuệ trên đường đi Ấn, còn chuyện tương lai, vận mệnh của đất nước, dân tộc Việt Nam sẽ đi về đâu, đã có đảng và nhà nước lo. Đảng đã đưa Việt Nam đi tìm CNXH (gần cả trăm năm nay chưa tìm thấy), nay đảng lại chuẩn bị đưa Việt Nam vào “kỷ nguyên mới” “rạng rỡ Việt Nam”.Chỉ có điều đứng từ phía góc độ người dân thì cái kỷ nguyên đó vẫn là kỷ nguyên do đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện, như chính lời “nhà cải cách” Tô Lâm từng nói nhiều lần là “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới”, “Đổi mới phương thức lãnh đạo, đảm bảo Đảng là “người cầm lái vĩ đại” (“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới”, báo Điện tử Chính phủ) v.v.. Và đặc biệt là trong bài viết “Rạng rỡ Việt Nam” mới đây. Ai còn hy vọng một sự thay đổi dù cỏn con nào về mặt mô hình thể chế chính trị dưới triều đại Tô Lâm, xin mời đọc.Rất rõ ràng, Việt Nam vẫn tiếp tục giữ nguyên mô hình độc đảng, vẫn đặt lợi ích của đảng lên trên hết, người dân vẫn hoàn toàn không có một quyền hành gì từ tự do biểu tình, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do ứng cử bầu cử v.v.. Tóm lại, hơn 100 triệu người dân Việt Nam vẫn hoàn toàn không có tiếng nói, chỗ đứng, vai trò nào trong cái kỷ nguyên mới ấy, ngoại trừ chuyện kiếm tiền và đóng thuế, như từ trước đến giờ vẫn thế, dưới sự cầm quyền của đảng Cộng sản.Về phía nhà cầm quyền, thì đang biến thành một chế độ độc tài công an trị với vai trò của Tô Lâm sẽ càng lúc càng rõ, lấn lướt cả Thủ tướng, cả Chủ tịch nước.
https://baotiengdan.com/2025/02/07/viet-nam-van-tiep-tuc-giu-nguyen-mo-hinh-doc-dang/
Cuộc ‘thay máu nhân sự’ chưa có tiền lệ của đảng CSVN
“Kỷ nguyên mới” mà một số lãnh đạo Đảng CSVN từng nhắc đến đang được xây dựng trên nền tảng của sự xáo trộn nhân sự chưa từng có tiền lệ. Khi nhiệm kỳ Đại Hội 13 còn chưa kết thúc, hệ thống chính trị và công quyền Việt Nam chứng kiến những biến động nhân sự sâu rộng, từ trung ương đến địa phương.Diễn biến mới nhất là việc ông Nguyễn Thanh Nghị, bộ trưởng Bộ Xây Dựng, được “chỉ định” làm phó bí thư thường trực Thành Ủy TP.HCM, một ngày sau khi ông Vũ Hồng Văn, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung Ương, cũng được “chỉ định” làm bí thư Tỉnh Ủy Đồng Nai. Trước đó, hàng loạt các vị trí lãnh đạo chủ chốt khác cũng đã được thay đổi một cách chóng vánh. Bí thư Thành Ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên từng thừa nhận, chỉ trong nhiệm kỳ này, thành phố này trải qua tới năm lần thay đổi phó bí thư thường trực, và những sự thay đổi đó được lý giải là để “cung cấp nguồn cán bộ chiến lược cho trung ương.” Tuy nhiên, cách lý giải này vẫn không thể xoa dịu hoài nghi về động cơ thực sự đằng sau những cuộc “thay máu” nhân sự này.Theo Khoản 1, Điều 8 của Quy định 80-QĐ/TW, văn bản được ban chấp hành Trung Ương (BCH TƯ) khóa XIII ban hành vào Tháng Tám, 2022, việc lựa chọn bí thư và các phó bí thư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thuộc thẩm quyền của địa phương. Quy định này nhấn mạnh vai trò tự chủ của các cấp ủy địa phương trong việc quyết định nhân sự chủ chốt. Thậm chí, trong trường hợp Bộ Chính Trị hoặc Ban Bí Thư có “ý tưởng, dự định khác về nhân sự,” các cơ quan này cũng chỉ được phép “giới thiệu ứng cử” để địa phương tổ chức bỏ phiếu bầu, nhằm bảo đảm tính dân chủ và sự tham gia của cấp ủy địa phương vào công tác nhân sự cấp cao.
https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/cuoc-thay-mau-nhan-su-chua-co-tien-le-cua-dang-csvn/
Việt Nam và Biển Đông thời Trump không còn là một điều gì đó quan trọng cho nước Mỹ
Chính sách đối ngoại của Mỹ thời Trump lần hồi có thể tiên đoán được. Các sự kiện như quyết định giải thể và chấm dứt nhiệm vụ của Cơ quan Phát triển Quốc tế hoa kỳ (USAID), sa thải nhân viên tình báo thuộc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và Cục Điều tra Liên bang (FBI) hay bổ nhiệm Pete Hegseth vào ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà bản thân ông này rất thiếu kiến thức về địa chính trị… chúng ta có thể tiên đoán rằng bốn năm sắp tới của nhiệm kỳ TT Trump sẽ là bốn năm nước Mỹ trở về “chủ nghĩa biệt lập”. Đại khái là Mỹ thời Trump (có thể) sẽ không can thiệp mạnh mẽ vào các vấn đề quốc tế, như nước Mỹ đã từng từ khi bắt đầu Thế chiến II.Chúng ta nên biết rằng, phản gián là một phần cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ quốc gia. “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”. Muốn biết những gì xảy ra “trong lòng đất địch” ta phải có điệp viên. Việc tuyển mộ một điệp viên trên đất địch rất khó. Huấn luyện điệp viên đó để người này trở thành “siêu điệp viên” là chuyện khó càng thêm khó, vừa tốn kém tiền bạc vừa mất nhiều công sức (bảo mật và bảo vệ). Sa thải những điệp viên đó là một sự phí phạm cực kỳ lớn cho một đất nước hùng mạnh, như Mỹ.Vai trò của cơ quan USAID cũng vậy, rất quan trọng cho nước Mỹ trong vai trò “thêm bạn bớt thù”. Nhắc USAID lại nhớ ngày xưa, thời tôi ở Pleiku thập niên 1960. Thời đó tỉnh này còn nghèo lắm. Không biết có bạn bè nào còn nhớ không? Thời đó hầu như nhà nào cũng ăn “gạo Mỹ”, loại gạo “hột tròn” của Mỹ viện trợ qua cơ quan USAID. “Sữa Mỹ” cũng do USAID phân phát cho các trường học, để trường tổ chức chuyện cho học trò uống sữa mỗi sáng…Về vai trò bộ quốc phòng, đối với một đại cường hàng đầu thế giới luôn chủ trương “bảo vệ hòa bình bằng sự răn đe của sức mạnh” như nước Mỹ. Bây giờ lại bổ nhiệm một vị đứng đầu không biết chi nhiều về tầm quan trọng chiến lược của khu vực ASEAN. Điều tệ hại là ông này đã từng thể hiện những dấu hiệu yếu kém, nếu không nói là lo sợ, trước những công bố về tiến bộ khoa học quốc phòng của Trung Quốc…
Bốn tổ chức nhân quyền quốc tế khiếu nại Việt Nam lên Ủy ban châu Âu
Bốn tổ chức nhân quyền quốc tế tại châu Âu và Mỹ hôm 4/2 đã nộp đơn khiếu nại lên Bộ Thương mại của Ủy ban Châu Âu, tố cáo Việt Nam vi phạm các quyền của người lao động, bảo vệ môi trường, và quyền đất đai mà Hà Nội đã cam kết trong Hiệp định thương mại tự do giữa hai bên (EVFTA) được ký kết cách đây năm năm.Đơn khiếu nại được các tổ chức bao gồm Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH), Ủy ban Quyền làm Người Việt Nam (VCHR), Liên đới Thiên chúa giáo Toàn Cầu (CSW) và Nhân chứng Toàn cầu (Global Witness) nộp qua Điểm Tiếp Nhận Đơn (Single Entry Point) – một cơ cấu của Ủy ban châu Âu cho phép các quốc gia và các tổ chức dân sự có thể sử dụng để tố cáo các vi phạm. Bà Ỷ Lan (Penelope Faulkner) – Chủ tịch VCHR nói với RFA:“Đây có thể là lần đầu tiên bốn tổ chức quốc tế lớn sử dụng điểm tiếp nhận đơn (Single Entry Point – SEP), lần đầu tiên có một khiếu nại lớn về vấn đề cụ thể Việt Nam đã hứa hẹn về nhân quyền, lao động và môi trường.”Theo bà Ỷ Lan, việc sử dụng SEP trong đơn khiếu nại lần này là mới vì cơ chế này chỉ được sử dụng sau khi EVFTA đi vào hiệu lực.Việt Nam và EU ký kết EVFTA vào tháng 6/2019. Hiệp định đi vào hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Theo EVFTA, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào châu Âu sẽ được miễn giảm thuế đáng kể. Theo cam kết giữa hai bên, ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực, Liên minh châu Âu (EU) sẽ xóa bỏ ngay khoảng 85,6% dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu hiện tại của Việt Nam vào EU; bảy năm sau khi Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.
Thặng dư thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ cao kỷ lục năm 2024
Thặng dư thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục vào năm ngoái, theo dữ liệu mới công bố của Hoa Kỳ. Việc này có khả năng làm phức tạp thêm nỗ lực của Hà Nội nhằm ngăn chặn thuế quan thương mại từ chính quyền Trump mới, theo Reuters. Dữ liệu cho thấy Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Mexico về quy mô mất cân bằng thương mại với Washington, nhưng các nhà phân tích cho biết cam kết của Hà Nội về việc nhập khẩu nhiều hơn từ Hoa Kỳ cũng như các biện pháp bù đắp khác có thể giúp nước này tránh được các biện pháp trừng phạt.Thuế quan toàn diện của Hoa Kỳ đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã có hiệu lực vào thứ Ba 4/2, khiến Bắc Kinh phản ứng ngay lập tức, trong khi Trump cũng đe dọa Liên minh Châu Âu (EU) bằng các khoản thuế mới. Mức tăng thuế 25% đối với hàng hóa Mexico và Canada đã được hoãn trong 30 ngày vào thứ Ba (6/2) sau khi hai nước này hứa sẽ tăng cường bảo vệ biên giới.Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về Việt Nam kể từ khi tái đắc cử, nhưng “ông ấy vẫn bị ám ảnh bởi thâm hụt thương mại”, khiến quốc gia này có khả năng trở thành mục tiêu của thuế quan, Deborah Elms, người đứng đầu chính sách thương mại tại Hinrich Foundation có trụ sở tại Châu Á cho biết.Thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ tăng hàng năm gần 20% vào năm 2024 lên mức kỷ lục hơn 123 tỷ đô la, theo dữ liệu mới nhất từ chính phủ Hoa Kỳ.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cn01w7kkwy9o
Việt Nam sẽ chuẩn bị gì cho thương chiến?
Thế giới đang bước vào một cuộc chiến tranh thương mại mà ở đó Hoa Kỳ dưới quyền của tổng thống Donald Trump đang sử dụng thuế quan như một vũ khí nhằm đòi hỏi những yêu sách để đem lại lợi ích cho Hoa Kỳ. Canada và Mexico là hai nước đầu tiên mà tổng thống Donald Trump sử dụng công cụ thuế quan. Với Canada, tổng thống Donald Trump đe doạ sẽ áp mức thuế hải quan 25% đối với tất cả các mặt hàng không phải dầu mỏ và 10% đối với các mặt hàng dầu mỏ. Với Mexico, ông Trump đe doạ sẽ áp mức thuế hải quan 25% đối với tất cả các hàng hoá nhập vào Hoa Kỳ. Những tranh cãi chính trị cuối cùng đã lắng xuống, thuế quan được hoãn thi hành trong ít nhất là 30 ngày, và đổi lại cả Canada và Mexico cùng đồng ý nhượng bộ. Hai nước này đồng ý tăng cường quân dọc biên giới để kiểm soát dòng người di dân lậu, ngăn chặn ma tuý tuồn vào Hoa Kỳ, và phối hợp nhiều hơn với giới chức Hoa Kỳ để diệt trừ các băng nhóm tội phạm. Hoa Kỳ là đối tác nhập khẩu hàng đầu của cả Canada và Mexico. Vì vậy mà Hoa Kỳ có một đòn bẩy rất lớn trong thuế quan để đưa ra những yêu sách cho hai nước này. Năm 2023, lượng hàng xuất khẩu của Canada sang Hoa Kỳ chiếm tới 77%, tức gần 4/5, tổng lượng hàng xuất khẩu của Canada. Tương tự, lượng hàng xuất khẩu của Mexico sang Hoa Kỳ năm 2022 là hơn 452 tỉ đô la Mỹ, và chiếm hơn 78%, tức gần 4/5, tổng lượng hàng xuất khẩu của Mexico.
Đối thủ của Mỹ là Trung Quốc, không phải các nước đồng minh EU, Canada, Mexico…
Đối thủ của Mỹ là Trung Quốc chớ không phải là các đồng minh EU, Canada hay Mexico. Bởi vì Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ về kinh tế lẫn quốc phòng, vấn đề chỉ là thời gian, nếu Mỹ vẫn loay hoay “phe ta đánh phe mình”, bỏ lỡ những cơ hội, cũng như không có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn đà tiến của Trung Quốc.Việc sử dụng vũ khí thuế quan để làm rào cản đối với Trung Quốc, suốt 7 năm từ Trump 1.0 đến Biden, cho thấy không hiệu quả. Bằng chứng là thặng dư mậu dịch năm 2024 của Trung Quốc lên tới khoảng 1 ngàn tỉ đô la. Hàng hóa của Trung Quốc “bao phủ địa cầu”. Điều này không chỉ làm Mỹ bối rối mà còn khiến các quốc gia EU, Nhật, Hàn, ASEAN… thêm lệ thuộc vào Trung Quốc.Năm 2015, khi bắt đầu kế hoạch “Made in China 2025”, hàng hóa do Trung Quốc sản xuất hầu hết là các sản phẩm giả rẻ và lạc hậu, ở mức thấp hơn trong chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu. Hầu hết xe cộ trên đường xá Trung Quốc đều có nhãn hiệu Nhật, Mỹ, Âu. Trên không là máy bay mang hiệu Boeing, Airbus. Các xí nghiệp, nhà máy TQ chỉ có thể hoạt động với máy móc và công nghệ nhập từ Nhật, Đức, Hàn… Các bộ phận cứng, mềm trong máy tính và điện thoại di động đa số có nguồn gốc từ Mỹ. Ngay cả hệ thống các ngân hàng Trung Quốc cơ sở dữ liệu được sử dụng cũng dựa vào các tập đoàn đa quốc gia để mã hóa và bảo trì…Kế hoạch “Made in China 2025” ra đời năm 2015, là trong vòng 10 năm Trung Quốc sẽ đảo ngược toàn bộ quan hệ sản xuất trong kinh tế. Trung Quốc sẽ tiến tới một nền kinh tế công nghệ kỹ thuật cao, “tự lực tự cường”, tức không lệ thuộc về công nghệ và kỹ thuật bởi bất kỳ nước nào.
Cuộc đảo chính âm thầm của ngành Công an
Âm thầm nhưng ráo riết, ngành Công an đang từng bước vươn vòi bạch tuộc tới các vị trí chủ chốt trong bộ máy Đảng và nhà nước, cứ đà này toàn bộ bộ máy chính trị sẽ nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng công an. Nếu không gặp bất cứ sự phản kháng nào, thì đây sẽ trở thành cuộc đảo chính cung đình ngoạn mục trong nền chính trị Việt Nam. Quá trình thâu tóm các cơ quan trung ương của ngành công an có thể được lột tả một cách sinh động qua đường quan lộ của Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc. Tháng 6 năm 2024, trong lúc thông tin về tình hình sức khỏe của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn đang là đề tài thu hút dư luận, ông Nguyễn Duy Ngọc, được đưa vào vị trí Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, một vị trí quan trọng với chức năng làm trung tâm thông tin tổng hợp cho lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, và điều hối hoạt động của các cơ quan quan trọng nhất của đảng Cộng sản.Một tuần sau khi ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư, ông Ngọc tiếp tục được bầu làm ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng. Một cơ quan quyền lực khác, với chức năng sắp xếp nhân sự cấp cao trong Đảng. Tại Hội nghị Trung ương diễn ra vào tháng 1 năm 2025, ông Nguyễn Duy Ngọc được bổ nhiệm vào hai vị trí quyền lực khác gồm ủy viên Bộ Chính trị, và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 6 tháng, vị tướng công an 60 tuổi đã từ một thứ trưởng Bộ Công an, rồi trở thành ủy viên Bộ Chính trị kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.
https://www.rfa.org/vietnamese/thoi-su/2025/02/04/cuoc-dao-chinh-am-tham-cua-nganh-cong-an/
‘Gọng kìm thép’ Tô Lâm ngày càng siết chặt quyền lực
Hội nghị bất thường Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN vừa qua không chỉ đơn thuần là sự kiện nhân sự, mà đã tạo nên một cơn địa chấn chính trị, làm rung chuyển chính trường Việt Nam.Quyết định bầu bổ sung Thượng Tướng Nguyễn Duy Ngọc vào Bộ Chính Trị, đồng thời trao cho ông chiếc ghế chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Trung Ương, đã khơi dậy những lo ngại sâu sắc về một sự chuyển dịch quyền lực nguy hiểm. Động thái này, dưới con mắt giới quan sát, vượt xa khuôn khổ thăng tiến cá nhân, mà là một nước cờ chiến lược, củng cố vững chắc hơn nữa quyền lực của Tổng Bí Thư Tô Lâm, đặc biệt trong bối cảnh đại hội Đảng 14 đang đến gần.Việc một tướng lĩnh công an, được xem là thân tín của ông Tô Lâm, nắm giữ hai vị trí then chốt trong hệ thống chính trị: tổng bí thư, bộ trưởng Bộ Công An và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Trung Ương, như hồi chuông báo động về sự mất cân bằng quyền lực. Tổng Bí Thư Tô Lâm như một “gọng kìm thép,” đồng thời lãnh đạo Bộ Công An, việc cả ông Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc cùng có chân trong Bộ Chính Trị càng củng cố thêm nhận định rằng cán cân quyền lực đang nghiêng hẳn về phía lực lượng an ninh.Ủy ban kiểm tra Trung Ương, cơ quan nắm giữ quyền lực kỷ luật đảng, đang bị lợi dụng như một công cụ để trấn áp bất đồng chính kiến và bảo đảm sự phục tùng tuyệt đối trong nội bộ đảng, tạo ra một cơ chế kiểm soát nội bộ đảng mạnh mẽ đến mức đáng lo ngại, với tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi đảng.
https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/gong-kim-thep-to-lam-ngay-cang-siet-chat-quyen-luc/
Đòi phạt gấp đôi Nghị định 168: lãnh đạo Hà Nội “vơ vét” tiền dân
Trong khi người dân còn chưa hết kinh hoàng trước các mức phạt mới do Nghị định 168 tạo ra, thì chính quyền thủ đô đã bồi thêm một cú sốc mới, bằng đề xuất nâng mức phạt vi phạm giao thông lên gấp đôi mức mà Nghị định 168 đưa ra. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất nâng mức phạt cho 107 hành vi vi phạm giao thông lên gấp 1,5-2 lần so với Nghị định 168, áp dụng từ tháng 7 năm 2025. Theo đó, một số lỗi sẽ bị xử phạt với số tiền lên đến 120 triệu đồng nếu vi phạm. 107 hành vi vi phạm thuộc diện tăng mức phạt gồm nhiều lỗi người dân thường mắc phải, như không chấp hành chỉ dẫn, hiệu lệnh vạch kẻ đường, biển báo hiệu; đi vào đường cấm; sai phần đường, làn đường; dừng, đỗ trái quy định; chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm… Lý giải cho đề xuất tăng mức phạt, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dẫn Luật Thủ đô 2024 có hiệu lực vào đầu năm 2025, cho phép Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức tiền phạt cao hơn so với mặt bằng chung cả nước miễn không quá hai lần mức phạt do chính phủ quy định. Lãnh đạo Hà Nội cho rằng, việc tăng mức phạt như thế là để nâng cao ý thức của người dân, từng bước hình thành văn hóa giao thông, kiềm chế và giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và quan trọng là “cần thiết phải có một quy định, chế tài mang tính chất đặc thù riêng biệt của thủ đô”.
https://www.rfa.org/vietnamese/thoi-su/2025/01/31/doi-phat-gap-doi-ngh-dinh-168-vo-vet-tien-dan/
Ông Lê Hoài Trung giữ chức chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Ông Lê Hoài Trung giữ chức chánh Văn phòng Trung ương Đảng thay cho ông Nguyễn Duy Ngọc.Quyết định bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, làm chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã được công bố tại một hội nghị do Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì vào hôm nay, 3/2.Ông Trung nhậm chức này thay cho ông Nguyễn Duy Ngọc, người vừa được bầu giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 23/1.Trước khi giữ chức chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ông Trung là trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Theo chương trình tinh gọn bộ máy đang diễn ra, Ban Đối ngoại Trung ương sẽ chấm dứt hoạt động, chuyển chức năng, nhiệm vụ liên quan về Bộ Ngoại giao và Đảng ủy Bộ Ngoại giao. Theo thông lệ, người đảm trách chức vụ chánh Văn phòng Trung ương Đảng là ủy viên Ban Bí thư. Ông Trung là ủy viên Ban Bí thư từ tháng 10/2023 tới nay. Cũng tại hội nghị nói trên, ông Tô Lâm đã tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc hoàn thành xuất sắc chức vụ chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Duy Ngọc- nguyên là thượng tướng, thứ trưởng Bộ Công an – đã đảm nhận chức vụ chánh Văn phòng Trung ương Đảng từ tháng 6/2024 tới tháng 2/2025. Đây là giai đoạn mà đội ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều biến động, đặc biệt là sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và ông Tô Lâm thăng tiến lên chiếc ghế cao nhất của Đảng.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cj48zn4d15ko
Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng HCM và Chủ nghĩa Dân tộc Khai phóng: Lựa chọn lịch sử nào cho Việt Nam trong thế kỷ 21
Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), được hình thành trên cơ sở hợp nhất Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng tại Hương Cảng (Hong Kong), vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, là dịp để nhìn lại hành trình gần một thế kỷ của ĐCSVN trong vai trò lãnh đạo cách mạng vô sản và sự phát triển đất nước. Được xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, ĐCSVN đã tạo nên những dấu ấn lịch sử không thể phủ nhận. Tuy nhiên, cùng với những thành tựu, cũng có những khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình vận hành một mô hình chính trị độc tài. 1954-1975: Giai đoạn chiến tranh và chia cắt Sau Hiệp định Genève (1954), Việt Nam bị chia cắt thành hai miền với hai mô hình chính trị và kinh tế đối lập.Miền Bắc, dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, đã tiến hành cải cách ruộng đất, tập trung xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, chính sách này để lại nhiều hậu quả đau thương, bao gồm sự bất mãn xã hội và sự hủy hoại các giá trị truyền thống.Ở miền Nam, ĐCSVN tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, nhân danh “độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.”Dù thành công trong việc thống nhất đất nước vào năm 1975, chiến thắng này đạt được với cái giá rất lớn: Hàng triệu sinh mạng, chia rẽ dân tộc, và cơ sở hạ tầng bị tàn phá.1975-1986: Giai đoạn hậu chiến và khủng hoảng Sau thống nhất, ĐCSVN cố gắng áp dụng mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung trên toàn quốc. Chính sách cải tạo công thương nghiệp, tập thể hóa nông nghiệp và cơ chế quản lý bao cấp đã đẩy nền kinh tế Việt Nam vào khủng hoảng nghiêm trọng. Nạn đói, thất nghiệp và lạm phát gia tăng khiến đời sống người dân kiệt quệ.Bên cạnh đó, chính quyền thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ xã hội, bao gồm việc đàn áp các tiếng nói đối lập và giới hạn quyền tự do cá nhân.Năm 1986 đến nay: Đổi mới – Thành tựu và giới hạn Chính sách Đổi mới từ năm 1986 là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
WHO khuyến cáo nguy cơ bùng phát dịch sởi tại Việt Nam
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng nguy cơ bùng phát dịch sởi tại Việt Nam là “rất cao” và kêu gọi nước này phải nhanh chóng tăng cường tiêm chủng phòng bệnh.WHO đưa ra cảnh báo trên sau khi Việt Nam báo cáo 45.554 trường hợp nghi mắc bệnh sởi trong năm 2024, trong đó có 7.583 ca nhiễm được xác nhận và 16 trường hợp tử vong liên quan đến căn bệnh này, trang Vietnam News loan tin hôm 6/2.WHO cũng khuyến cáo tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam có nguy cơ cao và rất cao và những nơi hiện có chùm ca sởi, cần triển khai tiêm chủng chiến dịch; các tỉnh, thành phố còn lại có nguy cơ thấp và trung bình, cần tổ chức rà soát để tiêm bù, tiêm vét cho trẻ lỡ chưa tiêm do đại dịch.Sởi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra và lây truyền qua đường hô hấp. Cứ 9 trên 10 người không tiêm vaccine sẽ có khả năng bị lây nhiễm khi tiếp xúc gần với người mắc bệnh sởi. Ngay trong 6 ngày nghỉ Tết vừa qua, từ 25-30/1, cả nước có 988 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, tuy không có ca tử vong, theo Thông tấn xã Việt Nam.Truyền thông Việt Nam dẫn cảnh báo của WHO nói rằng việc triển khai tiêm chiến dịch và tiêm bù, tiêm vét cần được thực hiện khẩn trương để ngăn chặn dịch xảy ra, đặc biệt ở những nơi có chùm ca bệnh không để dịch lan rộng.Hồi cuối tháng 8/2024, thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố dịch sởi trên toàn thành phố khi các ca bệnh tăng nhanh, với hơn 500 ca nhiễm và 3 trẻ tử vong. Đây là lần đầu Tp.HCM công bố dịch sởi và là địa phương đầu tiên trong nhiều năm nay công bố dịch này.
https://www.voatiengviet.com/a/who-khuyen-cao-nguy-co-bung-phat-dich-soi-tai-viet-nam/7965842.html
Chính quyền Trump chỉ giữ lại 611 nhân viên thiết yếu của USAID
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ chỉ giữ lại 611 nhân viên thiết yếu tại USAID, theo một thông báo gửi đến các nhân viên tại cơ quan viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ vào đêm thứ Năm (6/2) và được một viên chức chính quyền chia sẻ với Reuters vào thứ Sáu Reuters trước đó đưa tin rằng chính quyền đã lên kế hoạch giữ lại dưới 300 nhân viên tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ trong tổng số hơn 10.000 nhân viên trên toàn thế giới của cơ quan này, trích dẫn bốn nguồn tin quen thuộc với kế hoạch này.Cơ quan viện trợ nhân đạo chính của Washington đã trở thành mục tiêu hàng đầu của chương trình cắt giảm của chính phủ do tỷ phú và là đồng minh của ông Trump, Elon Musk, khởi xướng kể từ khi vị tổng thống Cộng hòa này nhậm chức vào ngày 20/1.Thông báo cho biết việc cắt giảm nhân sự của USAID sẽ có hiệu lực vào nửa đêm thứ Sáu. Tuy nhiên, một vụ kiện được đệ trình vào thứ Năm nhằm đảo ngược việc chính quyền giải thể cơ quan này, vốn là nơi phân phối viện trợ nhân đạo trên toàn thế giới. Vụ kiện nhằm tìm kiếm một lệnh tạm thời và sau đó là vĩnh viễn từ tòa án để khôi phục nguồn tài trợ của USAID, mở lại các văn phòng của tổ chức này và chặn các lệnh giải thể tiếp theo đối với tổ chức này.
https://www.voatiengviet.com/a/7966850.html
Donald Trump « tấn công » Tòa án Hình sự Quốc tế vì các cuộc điều tra nhắm vào Israel
Hôm qua, 06/02/2025, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh, đưa ra các trừng phạt đối với Tòa án Hình sự Quốc Tế (CPI) vì định chế này đã mở các điều tra về tội ác chiến tranh mà quân đội Israel có thể tiến hành tại dải Gaza. Liên Hiệp Châu Âu đã nhanh chóng lên án quyết định này. CPI kêu gọi 125 quốc gia thành viên « đoàn kết » để bảo vệ công lý và nhân quyền. Thông tín viên Guillaume Naudin từ Washington tường trình :Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích Tòa án Hình sự Quốc tế về « những hành động bất hợp pháp, không có căn cứ chống lại Hoa Kỳ và Israel, đồng minh thân cận của nước này ». Tổng thống cũng đề cập đến việc lạm dụng quyền lực. Ông Trump chỉ trích Tòa án về những cuộc điều tra sơ bộ chống lại các nhân viên của Hoa Kỳ, ám chỉ cuộc điều tra nhắm vào các binh lính Hoa Kỳ về tội ác chiến tranh ở Afghanistan.
Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ đảo ngược các lệnh trừng phạt tòa quốc tế ICC
Theo thông cáo đăng trên trang web của Nhà Trắng, ông Trump ngày 6/2 đã ký sắc lệnh áp các biện pháp trừng phạt kinh tế và đi lại đối với những viên chức ICC tham gia điều tra công dân Mỹ hoặc các nước đồng minh như Israel. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu diễn ra tại Nhà Trắng. áo Guardian trích dẫn tuyên bố hôm nay (7/2) của Liên Hợp Quốc cho biết: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc về các lệnh trừng phạt cá nhân được công bố hôm 6/2 nhằm vào các nhân viên tòa án ICC và kêu gọi đảo ngược biện pháp này”.Trong khi Israel ca ngợi lệnh trừng phạt của chính quyền Trump, ICC lên án quyết định này gây tổn hại đến “công tác tư pháp độc lập và vô tư” của tòa án quốc tế. ICC cũng khẳng định sẽ “kiên quyết bảo vệ các nhân viên của mình và cam kết tiếp tục mang lại công lý và hy vọng cho hàng triệu nạn nhân vô tội của các hành động tàn bạo trên khắp thế giới”.
Đức : Đảng CDU đã chuẩn bị cho khả năng thắng trong bầu cử Quốc Hội trước thời hạn
Tại Đức, hai chục ngày trước cuộc bầu cử Quốc Hội trước thời hạn, hôm nay ? 03/02/2025, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo – CDU họp đại hội để thông qua chương trình hành động nếu thắng cử. Mặc dù đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dự định bỏ phiếu, nhưng vẫn có không ít chỉ trích nhằm vào đảng CDU và trong nội bộ vẫn còn mâu thuẫn. Thông tín viên Pascal Thibaut tại Berlin tường trình :« Sau các cuộc biểu tình lớn, thu hút hàng trăm nghìn người trên khắp nước Đức vào cuối tuần này, lối vào nơi họp đại hội đảng CDU hôm nay thứ Hai, có thể khó khăn.Lại một lần nữa, sẽ lại có những phản đối vụ bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ tại Quốc Hội của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo cùng với lá phiếu của phe cực hữu. Chủ tịch đảng CDU Friedrich Merz hôm qua đã loại trừ khả năng một thủ tướng của đảng này được bầu nhờ số phiếu của đảng cực hữu AfD. Hôm thứ Bảy vừa qua, thủ tướng đương nhiệm Olaf Scholz chỉ trích mức độ đáng tin cậy của đối thủ.Đại hội, kéo dài trong vài giờ phải giúp siết chặt hàng ngũ và thông qua chương trình 15 điểm trong trường hợp đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 23 tháng Hai.
“Đức có thể trở thành một nước Mỹ mới”
Nhà khoa học chính trị Timo Lochocki ủng hộ vai trò lãnh đạo của Đức trên thế giới, vì Hoa Kỳ không còn là đối tác mạnh mẽ của các nền dân chủ tự do. Tuy nhiên, Lochocki cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NTV, trước tiên Đức phải xác định lợi ích quốc gia của mình. NTV: Cuốn sách của ông có tên là “Lợi ích của người Đức”. Ông có muốn truyền bá “Nước Đức trên hết” như Trump không? Timo Lochocki: Không giống như Trump. Trước hết, lợi ích của Đức phải được xác định một cách độc lập – không có Hoa Kỳ, và thật không may là không có cả Pháp, vì các thế lực phản dân chủ có thể sớm tiếp quản chính quyền ở đó.Đức là nền dân chủ tự do vĩ đại cuối cùng; thật không may, chúng ta không còn một đối tác lớn nào có chung lợi ích tương tự – ngoại trừ, có lẽ là Vương quốc Anh. Do đó, lần đầu tiên lợi ích của Đức cũng mang tính chất phổ quát. Bởi vì theo quan điểm của tôi, nước Đức trên hết có nghĩa là: Nền dân chủ tự do trên hết.
https://baotiengdan.com/2025/02/02/duc-co-the-tro-thanh-mot-nuoc-my-moi/
Bộ Quốc phòng Nga cập nhật tình hình cuộc phản công của Ukraine ở Kursk
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố báo cáo về tiến độ đẩy lùi nỗ lực phản công của lực lượng Ukraine trên mặt trận Kursk tính đến chiều 7/2. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Moscow tiếp tục ngăn chặn đợt phản công của quân đội Ukraine (AFU) ở khu vực Kursk.Cụ thể, các đơn vị thuộc Nhóm lực lượng phía Bắc của quân đội Nga (RFAF) đã ngăn chặn nỗ lực của lực lượng Kiev nhằm tiến hành các đợt phản công ở khu vực Kursk. Mọi cuộc tấn công của đối phương đã bị đẩy lùi.Ngoài ra, trong các hoạt động tấn công, các đội hình của Kiev gồm 1 lữ đoàn xe tăng, 1 lữ đoàn cơ giới hạng nặng, 4 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn xung kích đường không, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của AFU đã bị thiệt hại. Hai đợt phản công của AFU đã bị đẩy lùi.Hỏa lực pháo binh, không quân lục quân và không quân chiến thuật đã tập kích vào sinh lực và trang thiết bị của lực lượng Kiev tại nhiều khu định cư cả ở vùng Kursk lẫn Sumy.Trong vòng 24 giờ qua, lực lượng Kiev đã mất hơn 370 quân nhân, 11 xe tăng, 7 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe bọc thép chở quân, 38 xe chiến đấu bọc thép, 9 ô tô, 3 khẩu pháo, 3 súng cối, 1 bệ phóng pháo phản lực, 1 hệ thống pháo – tên lửa phòng không Tunguska, 3 xe công binh cũng như 3 trạm điều khiển UAV và 1 kho đạn bị phá hủy.
Chiến tranh thương mại : Liên Âu sẽ « đáp trả mạnh mẽ » thuế hải quan của Hoa Kỳ
Sau Canada, Mêhicô và Trung Quốc, Liên Hiệp Châu Âu sẽ là mục tiêu kế tiếp mà chính quyền Trump nhắm tới trong cuộc chiến thương mại. Chủ Nhật 02/02/2025 tổng thống Mỹ thông báo sẽ « rất nhanh chóng » đánh thuế hàng của Liên Âu xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Ngay lập tức Ủy Ban Châu Âu ra thông cáo khẳng định là sẽ « đáp trả mạnh mẽ mọi đối tác thương mại áp thuế », làm phương hại đến các hoạt động xuất khẩu của châu Âu. Hãng tin Pháp AFP trích lời tổng thống Donald Trump giải thích với báo chí là Washington chuẩn bị đánh thuế hàng của Liên Hiệp Châu Âu xuất khẩu sang Hoa Kỳ, do châu Âu đang « lợi dụng » Mỹ. Cán cân thương mại của Mỹ với châu Âu « bị thâm hụt 300 tỷ đô la ». Lãnh đạo Nhà Trắng tức tối nói thêm: « Châu Âu không mua xe hơi, không mua nông phẩm của Hoa Kỳ trong lúc tất cả chúng ta mua hàng triệu xe hơi của châu Âu, mua rất nhiều nông phẩm (…) Tôi chưa có lịch trình cụ thể nhưng sẽ nhanh chóng » đánh thuế hàng châu Âu.
Trump và Musk tấn công USAID, một nguồn viện trợ lớn ở Việt Nam
Chính quyền Trump được cho là có kế hoạch sáp nhập USAID vào Bộ Ngoại giao Mỹ. Vào ngày 3/2, các nhân viên USAID được yêu cầu không đến trụ sở của cơ quan này tại Washington USAID – Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ – là tổ chức viện trợ chính của chính phủ Mỹ, chịu trách nhiệm phân phối hàng tỷ USD viện trợ trên khắp thế giới, bao gồm Việt Nam.Ngoại trưởng Marco Rubio nói với các phóng viên rằng ông hiện là quyền lãnh đạo của cơ quan này.Các nghị sĩ Dân chủ gọi đây là một động thái “bất hợp pháp, vi hiến”, sẽ gây tổn hại cho người nghèo ở nước ngoài, đe dọa an ninh quốc gia và làm suy giảm ảnh hưởng của Mỹ trên trường quốc tế.Tổng thống Donald Trump và ông Elon Musk, một trong những cố vấn thân tín nhất của tổng thống, từng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ USAID.Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng vào hôm 3/2, ông Trump cáo buộc USAID do “những kẻ cực tả điên rồ” điều hành và đang không phải chịu trách nhiệm cho “hành vi gian lận nghiêm trọng”, nhưng không nêu thông tin chi tiết hay nhắc tên ai.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c98yq2nm360o
Trump: Mỹ đề xuất tiếp quản Gaza, ‘di chuyển’ người Palestine qua nước khác
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa tổ chức một cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào tối 4/2 giờ Mỹ (sáng 5/2 giờ Việt Nam).Ông Trump nói có thể “tiếp quản” Gaza và “thực sự hành động” bằng cách rà phá bom chưa nổ và tái thiết kinh tế lãnh thổ Palestine thành “Riviera (vùng bờ biển ở Địa Trung Hải) của Trung Đông”. Tổng thống Mỹ đề xuất rằng người Palestine có thể tái định cư bên ngoài Gaza trong khi nơi này được xây dựng lại dù các quốc gia khắp Trung Đông trước đó đã phản đối đề xuất này. Thủ tướng Netanyahu – nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump – nói rằng kế hoạch của vị tổng thống là một ý tưởng “đáng lưu tâm”. Phóng viên chuyên về ngoại giao của BBC – Paul Adam – viết rằng tổng thống Mỹ “tiếp tục khiến mọi người choáng váng với các đề xuất của mình cho Gaza”, gọi đó là “điều gây chấn động”.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c334lzm0yxno
Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu vòng công du nước ngoài đầu tiên đến các nước Nam Mỹ
Tân lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ Marco Rubio, hôm nay, 01/02/2025, đến Panama, mở đầu vòng công du các nước Nam Mỹ nhằm bảo vệ các lợi ích của Hoa Kỳ. Sự kiện diễn ra đúng vào ngày tổng thống Donald Trump áp đặt các biện pháp thuế quan nhằm vào các nước Mêhicô, Canada và Trung Quốc. Theo AFP, đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Marco Rubio trên cương vị ngoại trưởng. Phát biểu trước báo giới, Mauricio Claver-Carone, người phụ trách châu Mỹ La-tinh tại bộ Ngoại Giao nêu rõ, ngoại trưởng Mỹ hội kiến tổng thống Mulino và có cuộc trao đổi với Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama, khẳng định «sự hiện diện đại trà » của Trung Quốc trong khu vực gây tổn hại cho lợi ích của Hoa Kỳ. Hôm thứ Năm, 30/01, trả lời kênh phát thanh SiriusXM, ngoại trưởng Mỹ nhắc lại lập trường của tổng thống Trump muốn lấy lại kiểm soát kênh đào chiến lược Panama, trước điều mà ông gọi là « mối đe dọa trực tiếp » từ Trung Quốc đối với Mỹ.Cũng trong ngày thứ Năm, tổng thống Panama José Raul Mulino đưa ra quan điểm rất rõ ràng rằng đây là vấn đề « không thể đàm phán », khi khẳng định rằng mọi việc « đã được đúc kết » và kênh đào này « thuộc về Panama ».
Tổng thống Ukraina Zelensky sẵn sàng đàm phán trực tiếp với tổng thống Nga Putin
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua, 04/02/2025, tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán trực tiếp với tổng thống Nga Vladimir Putin và các lãnh đạo khác để chấm dứt cuộc chiến mà điện Kremlin phát động cách đây gần 3 năm. Theo hãng tin AFP, trong một bài trả lời phỏng vấn được phát trên kênh YouTube “Piers Morgan Uncensored” của Anh, khi được hỏi về khả năng đàm phán với Putin, ông Zelensky trả lời ông sẵn sàng, “nếu đó là giải pháp duy nhất có thể mang lại hòa bình cho người dân Ukraina và để không còn ai thiệt mạng”. Ông Zelensky nói tiếp: “Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ chấp nhận họp với 4 lãnh đạo”. Nguyên thủ Ukraina không nói rõ đó sẽ là những lãnh đạo nào, ngoài tổng thống Nga, nhưng trước đó, người dẫn chương trình của kênh YouTube “Piers Morgan Uncensored” đã nêu giả thuyết đàm phán giữa Ukraina, Nga, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu. Trong một thời gian dài, ông Zelensky vẫn bác bỏ khả năng đàm phán, tuyên bố chỉ muốn đánh thắng trên chiến trường. Một sắc lệnh được Kiev ban hành vào tháng 10/2022 thậm chí cấm thương lượng với Matxcơva khi nào mà Putin còn cầm quyền. Nhưng nay, quân đội Ukraina có vẻ không ngăn chặn được đà tiến của quân Nga ở miền đông và Kiev đang sợ chính quyền Donald Trump sẽ cắt giảm viện trợ của Mỹ.
Liên Hiệp Quốc báo động tình trạng Nga đẩy mạnh hành quyết binh lính Ukraina
Liên Hiệp Quốc hôm 03/02/2025 tố cáo Nga tăng cường các vụ hành quyết tù binh Ukraina bị bắt giữ trong những tháng gần đây. Danielle Bell, người đứng đầu nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc về giám sát tình hình nhân quyền ở Ukraina HRMMU, ghi nhận 79 vụ hành quyết từ tháng 08/2024 trở lại đây. Sau thông cáo của nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc giám sát tình hình nhân quyền ở Ukraina, theo AFP, ngoại trưởng Ukraina, Andriï Sybiga, hôm qua 03/02 khẳng định các vụ hành quyết nhắm vào tù binh Ukraina, có thể cấu thành « một trong những chiến dịch lớn nhất trong lịch sử hiện đại về các vụ giết hại có chủ ý các tù nhân chiến tranh ». Ngoại trưởng Ukraina cũng kêu gọi « quốc tế có hành động khẩn cấp » và cần có « những công cụ pháp lý quốc tế mới và hiệu quả, cũng như các biện pháp cụ thể để buộc những kẻ phạm tội các như vậy phải trả giá ».
TT Trump tạm dừng áp thuế vào Mexico và Canada, nhưng vẫn áp thuế vào Trung Quốc
Hôm thứ Hai 3/2, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tạm hoãn thực hiện lời đe dọa áp thuế cao đối với Mexico và Canada, đồng ý tạm dừng trong 30 ngày, đổi lại là hai quốc gia láng giềng nhượng bộ về việc giám sát biên giới và chống tội phạm. Việc áp thuế quan của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc vẫn sẽ có hiệu lực trong vòng vài giờ nữa.Cả Thủ tướng Canada Justin Trudeau lẫn Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đều nói rằng họ đã đồng ý tăng cường các nỗ lực kiểm soát biên giới để đáp lại yêu cầu của ông Trump về việc trấn áp hoạt động di cư bất hợp pháp và nạn buôn lậu ma túy. Nhờ điều đó, mức thuế 25% sẽ được tạm hoãn áp dụng trong 30 ngày. Mức thuế này lẽ ra có hiệu lực từ ngày 4/2.Canada đã đồng ý triển khai thêm nhân lực và công nghệ dọc theo biên giới với Hoa Kỳ và tiến hành các nỗ lực hợp tác để chống tội phạm có tổ chức, nạn buôn lậu fentanyl và rửa tiền.Mexico đã đồng ý tăng cường biên giới phía bắc của họ với 10.000 quân nhân thuộc Vệ binh Quốc gia để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp và ma túy.
https://www.voatiengviet.com/a/trump-tam-dung-thue-mexico-canada-van-ap-thue-trung-quoc/7961983.html
Ông Trump tiết lộ đàm phán với Nga, Ukraine có tiến triển
heo Kyiv Independent và hãng tin Tass, tuyên bố trước các phóng viên hôm 2/2 tại căn cứ không quân Andrew, người đứng đầu nước Mỹ Donald Trump nói: “Chúng tôi đã có một cuối tuần rất bận rộn. Chúng tôi đang giải quyết vấn đề với Israel, Ukraine và Nga. Chúng tôi đã lên lịch họp và đàm phán với nhiều bên, gồm cả Ukraine và Nga. Tôi cho rằng các cuộc thảo luận đó thực sự đang diễn ra khá tốt”. Trước đó cùng ngày, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là Keith Kellogg gợi ý, cả Ukraine và Nga sẽ cần phải nhượng bộ để đàm phán chấm dứt xung đột. “Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đã chỉ ra rằng ông ấy sẽ nới lỏng lập trường của mình về đất đai. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin cũng sẽ phải nới lỏng lập trường của mình”. Theo phái viên này, các cuộc thảo luận sẽ tiếp diễn trong tương lai gần và cho biết các cuộc đàm phán là tốt cho cả hai phía.
https://vietnamnet.vn/ong-trump-tiet-lo-dam-phan-voi-nga-ukraine-co-tien-trien-2368120.html
Donald Trump trở lại cầm quyền, châu Âu bất lực trước bốn thách thức lớn
Bất chấp nỗi lo phải đối mặt với một Donald Trump « khó lường », cứng rắn hơn trở lại cầm quyền, nhưng châu Âu suy yếu và bị chia rẽ đã tỏ ra bất lực trong việc xây dựng một nền phòng thủ chung và đề ra các đối sách chống cuộc chiến thương mại của Mỹ. Theo truyền thông Mỹ, Donald Trump đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng và trở thành tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.Thắng lợi của ông Donald Trump đã được nhiều nhà quan sát và truyền thông châu Âu dự phóng từ nhiều tháng qua. Khác với năm 2016, châu Âu lần này có nguy cơ đối mặt với một Donald Trump đã trở nên cực đoan hơn, thô bạo hơn và tự tin vào chính mình hơn, khi trở lại cầm quyền với những người thân cận có cùng suy nghĩ với ông.Vấn đề đầu tiên đặt ra cho châu Âu chính là hồ sơ Ukraina. Khu vực 27 nước thành viên phải chuẩn bị trước viễn cảnh Hoa Kỳ dưới nhiệm kỳ hai của Donald Trump có nguy cơ « bỏ rơi » Ukraina.
Trung Quốc kêu gọi đối thoại Trung-Mỹ khi thuế nhập khẩu có hiệu lực
Bộ ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư (5/2) kêu gọi đối thoại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ khi mức thuế bổ sung 10% của Mỹ đối với tất cả các sản phẩm của Trung Quốc có hiệu lực.Để đáp trả mức thuế mới nhất của Mỹ, Trung Quốc đã công bố mức thuế trả đũa lên tới 15% đối với một số mặt hàng nhập khẩu của Mỹ bắt đầu từ ngày 10/2, giúp Washington và Bắc Kinh có thời gian để cố gắng đạt được thỏa thuận.Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba nói rằng ông không vội nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để cố gắng xoa dịu cuộc chiến thương mại mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.“Điều cần thiết bây giờ không phải là đơn phương, thuế quan bổ sung mà là đối thoại và tham vấn dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau”, người phát ngôn Lâm Kiếm của Bộ ngoại giao Trung Quốc nói tại một cuộc họp báo thường kỳ.
https://www.voatiengviet.com/a/7963803.html
WSJ: Trung Quốc đề xuất khôi phục thỏa thuận thương mại ‘Giai đoạn 1’ năm 2020 với Mỹ
Đề xuất ban đầu của Trung Quốc đối với thuế quan do chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt sẽ tập trung vào việc khôi phục thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1” được ký kết vào năm 2020 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, tờ Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin cho biết.Các phần khác trong kế hoạch của Trung Quốc sẽ bao gồm cam kết không phá giá đồng nhân dân tệ, đề nghị đầu tư nhiều hơn vào Hoa Kỳ và cam kết giảm xuất khẩu tiền chất fentanyl, vẫn theo WSJ.Vào thứ Bảy (1/2), ông Trump đã áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của Mexico và hầu hết các mặt hàng nhập khẩu của Canada và 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc vì fentanyl, một loại thuốc phiện gây chết người, và nhập cư bất hợp pháp. Trung Quốc lên án việc áp thuế đối với hàng nhập khẩu của mình và phản đối về vấn đề fentanyl, nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán với Hoa Kỳ để có thể tránh xung đột sâu sắc hơn. Ngược lại, Canada, một đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ, đã áp thuế trả đũa 25% đối với hàng hóa trị giá 155 tỷ đô la Canada (105,17 tỷ đô la Mỹ) của Hoa Kỳ.
https://www.voatiengviet.com/a/7961208.html
Dân Canada hủy các chuyến đi Mỹ, tẩy chay rượu Mỹ sau khi Trump áp thuế
Người dân Canada đã hủy chuyến các chuyến đi về phía nam biên giới, tẩy chay rượu và các sản phẩm khác của Hoa Kỳ, thậm chí la ó tại các sự kiện thể thao sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với hầu hết hàng hóa của Canada vào thứ Bảy (1/2). Mặc dù ông Trump đã cam kết áp thuế đối với Canada và Mexico trước khi nhậm chức, nhưng hành động được cho là chiến tranh kinh tế đối với một quốc gia rất gần với Hoa Kỳ về mặt văn hóa và địa lý vẫn khiến nhiều người Canada bị sốc.“Có vẻ như Trump muốn tái cấu trúc trật tự thế giới”, Drew Dilkens, thị trưởng thành phố biên giới Windsor của Canada, nói trong một cuộc phỏng vấn. “Ông ấy sẵn sàng bắt đầu với đồng minh thân cận nhất của mình… Nếu ông ấy sẵn sàng làm điều này với Canada, thì ông ấy sẵn sàng làm gì với những nước khác?”
https://www.voatiengviet.com/a/7960950.html
Ông Trump lại kêu gọi Canada sáp nhập vào Mỹ
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 2/2, ông Trump tuyên bố: “Chúng tôi trả hàng trăm tỷ USD để trợ cấp cho Canada. Tại sao? Không có lí do gì cả”. Lãnh đạo Nhà Trắng còn ám chỉ, nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, quốc gia láng giềng phía bắc này sẽ phải vật lộn để duy trì khả năng tồn tại. Ông cho rằng, việc Canada trở thành bang thứ 51 của Mỹ là giải pháp tốt, đồng thời hứa hẹn “thuế thấp hơn nhiều và sự bảo vệ quân sự tốt hơn nhiều cho người dân Canada, trong khi không có hàng rào thuế quan!”.Theo đài RT, ông Trump có phát biểu trên sau khi ra quyết định áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, với lí do nhập cư bất hợp pháp và buôn lậu ma túy. Ông thừa nhận, người Mỹ có thể phải chịu “một số đau đớn” từ các biện pháp này nhưng nhấn mạnh chúng cần thiết để mang lại lợi ích lâu dài.Tương tự như Mexico, Canada đã công bố các biện pháp thuế quan trả đũa. “Điều này sẽ gây ra hậu quả thực sự cho các bạn, những người dân Mỹ”, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cảnh báo, ám chỉ động thái sẽ dẫn đến giá cả hàng hóa tăng cao.
https://vietnamnet.vn/ong-trump-lai-keu-goi-canada-sap-nhap-vao-my-2368098.html
Xả súng hàng loạt ở Thụy Điển, hàng chục người thiệt mạng!
Cảnh Sát Thụy Điển cho biết khoảng 10 người, bao gồm cả tay súng, đã thiệt mạng trong vụ xả súng hôm Thứ Ba, 4 Tháng Hai, tại một trung tâm giáo dục dành cho người lớn. Theo AP. Theo bản tin đăng tải lúc 10 giờ sáng (giờ Hoa Kỳ), số người chết cuối cùng và số người bị thương vẫn chưa được xác định. Roberto Eid Forest, cảnh sát trưởng địa phương cho biết thiệt hại tại hiện trường vụ án quá lớn đến mức các nhà điều tra không thể đưa ra kết luận chắc chắn hơn. Vụ nổ súng xảy ra ở ngoại ô thành phố Orebro, cách Stockholm khoảng 200 km (125 dặm) về phía tây.Cảnh sát cho biết số người chết có thể tăng lên. Eid Forest nói với các phóng viên rằng nghi phạm nổ súng nằm trong số những người thiệt mạng. Cảnh sát tin rằng thủ phạm hành động một mình và là một người “vô danh tiểu tốt.” Các nhà chức trách cho biết hiện tại không có nghi ngờ liên quan đến khủng bố.Theo trang web của trường Campus Risbergska, chuyên giảng dạy cho những học viên trên 20 tuổi, các khóa học tiểu học và trung học phổ thông được cung cấp, cũng như các lớp học tiếng Thụy Điển dành cho người nhập cư, đào tạo nghề và các chương trình dành cho người khuyết tật trí tuệ.
https://saigonnhonews.com/thoi-su/the-gioi/xa-sung-hang-loat-o-thuy-dien-hang-chuc-nguoi-thiet-mang/
Máy bay quân sự Mỹ trục xuất người nhập cư Ấn Độ hạ cánh tại Ấn Độ
Một máy bay quân sự Hoa Kỳ chở 104 người nhập cư Ấn Độ bất hợp pháp đã hạ cánh xuống thành phố Amritsar, miền bắc Ấn Độ hôm thứ Tư (5/2), giới hữu trách cho biết, trong khuôn khổ của chương trình nghị sự về nhập cư của Tổng thống Donald Trump, một tuần trước khi ông dự kiến tiếp Thủ tướng Ấn Ðộ Narendra Modi ở Washington.Chính quyền Trump ngày càng tăng cường nhờ quân đội giúp thực hiện chương trình nghị sự về nhập cư của mình, sử dụng máy bay quân sự để trục xuất người di cư và mở các trại quân sự để làm nơi ở cho họ. Mặc dù những người nhập cư Ấn Độ bất hợp pháp đã bị các chính quyền Hoa Kỳ trước đây trục xuất về nước, nhưng đây là lần đầu tiên Washington sử dụng máy bay quân sự cho mục đích này. Đây cũng là điểm đến xa nhất cho đến nay đối với các chuyến bay sử dụng máy bay quân sự như vậy.
https://www.voatiengviet.com/a/7963847.html
Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/2 (giờ địa phương) kí sắc lệnh rút Mỹ khỏi hai cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) là Hội đồng Nhân quyền (UNHRC) và Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA); đồng thời yêu cầu xem xét lại sự tham gia của Mỹ tại Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO), Washington Post đưa tin.Theo quan chức Nhà Trắng Will Scharf, sắc lệnh của Tổng thống Trump cũng có nội dung yêu cầu “xem xét lại” nguồn tài trợ của Mỹ cho LHQ do có “sự chênh lệch lớn” về mức độ tài trợ của các quốc gia thành viên. Mỹ hiện là quốc gia tài trợ lớn nhất của LHQ.Cùng ngày, Reuters dẫn lời Tổng thống Trump gọi LHQ là một thiết chế “có tiềm năng to lớn”, nhưng ông cho rằng cơ quan này phải “hành động có trách nhiệm” hơn.”Nhiều cuộc xung đột mà chúng ta đang đối mặt phải được giải quyết, hoặc ít nhất chúng ta cần nhận trợ giúp để giải quyết chúng. Nhưng dường như chúng ta không bao giờ nhận được sự trợ giúp nào”, ông Trump phàn nàn và cho rằng, LHQ đang “không làm tốt các công việc” cần thiết.
https://cand.com.vn/the-gioi-24h/my-rut-khoi-hoi-dong-nhan-quyen-lien-hop-quoc-i758179/
Thuế quan mới của ông Trump ảnh hưởng tới giá bán ô tô như thế nào?
Các nhà phân tích đang cảnh báo rằng ngành công nghiệp ô tô của Mỹ tại Bắc Mỹ có thể bị thiệt hại nghiêm trọng bởi mức thuế 25% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đe dọa áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada.Thuế quan – là các khoản thuế đánh vào hàng nhập khẩu – có thể ảnh hưởng đến các công ty lớn như Ford và General Motors, những doanh nghiệp sản xuất hàng ngàn chiếc xe mỗi năm tại Mexico và Canada để bán tại Mỹ.Nếu các công ty ô tô quyết định chuyển sản xuất trở lại Mỹ, điều này có thể đe dọa đến hàng trăm ngàn việc làm ở Mexico và Canada.Ông Trump đã hoãn việc áp thuế đối với hai quốc gia này trong thời gian một tháng
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cly5r4np16mo
Hỗn loạn tại FBI trước sóng sa thải của chính quyền Trump
Việc chính quyền Tổng thống Trump nhắm tới các nhân viên FBI từng điều tra ông đang gieo rắc khủng hoảng và không khí hoang mang tại cơ quan này.Tuần trước, 6 quan chức cấp cao nhất của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tập trung tại tổng hành dinh ở Washington để nghe chỉ thị khẩn cấp từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.Một người từng là điều tra viên chính trong vụ tấn công khủng bố 11/9. Một người khác dẫn dắt cuộc điều tra vụ ám sát hụt nhắm vào ông Trump mùa hè năm ngoái. Tất cả họ đều đang chờ chỉ thị từ Brian Driscoll, người được chỉ định làm lãnh đạo tạm quyền của FBI sau khi giám đốc Christopher Wray từ chức hồi tháng 12/2024.
https://vnexpress.net/hon-loan-tai-fbi-truoc-song-sa-thai-cua-chinh-quyen-trump-4846682.html