14.02.2025
VNC chuyển ngữ
Trong bài phát biểu của mình, Pistorius bảo vệ nền dân chủ châu Âu trước những cáo buộc của Vance. (Ảnh: picture alliance/dpa)
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Vance chỉ trích các quốc gia châu Âu trong bài phát biểu của mình. Ông đảng viên Cộng hòa Mỹ tuyên bố rằng quyền tự do ngôn luận ở đây bị hạn chế. Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius phản bác.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã chỉ trích gay gắt Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance vì bài phát biểu của ông ta tại Hội nghị An ninh München. “Chúng tôi cũng đang chiến đấu để các bạn có thể chống lại chúng tôi. Đó là cách Bundeswehr (Quân đội Đức) tự nhìn nhận mình và nó cũng đại diện cho nền dân chủ của chúng tôi. Nền dân chủ này đã bị Phó Tổng thống Hoa Kỳ truy vấn cho toàn bộ châu Âu trước đó”, Pistorius nói.
Pistorius cho biết: “Ông ấy nói về ‘sự hủy diệt nền dân chủ’ và nếu tôi hiểu đúng thì ông ấy đang so sánh điều kiện ở một số khu vực của châu Âu với điều kiện ở các chế độ độc tài”. “Thưa quý ông, quý bà, điều này là không thể chấp nhận được”, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu và nhận được tràng pháo tay không ngớt từ khán giả tại Hội nghị An ninh München. “Đây không phải là châu Âu hay nền dân chủ mà tôi đang sống và đang vận động tranh cử.”
Pistorius cũng chỉ trích những tuyên bố khác của Vance. Phó tổng thống của Trump vẽ lên một bức tranh méo mó về tình trạng dân chủ. “Trong nền dân chủ này, mọi ý kiến đều có tiếng nói”, chính trị gia SPD cho biết. Nền dân chủ giúp các đảng cực đoan như AfD có thể tiến hành các chiến dịch tranh cử “hoàn toàn bình thường”. Và không giống như các quốc gia khác, ở Đức, các phương tiện truyền thông “phát tán tuyên truyền của Nga” cũng được phép tham gia họp báo.
Không ai sẽ bị loại trừ chỉ vì họ không chia sẻ “cách diễn đạt” của chúng tôi, chính trị gia SPD cho biết. Pistorius đang nhắc đến việc các nhà báo của hãng thông tấn AP liên tục bị loại khỏi các sự kiện tại Nhà Trắng. Lý do được đưa ra là cơ quan này không tuân thủ tên gọi mới “Vịnh Châu Mỹ” thay cho “Vịnh Mexico” do Trump ban hành.
Vance tấn công người châu Âu
“Dân chủ không có nghĩa là nhóm thiểu số ồn ào tự động là đúng và quyết định sự thật”, chính trị gia SPD nói. “Tôi cực lực phản đối quan điểm cho rằng các nhóm thiểu số bị áp bức hoặc bị bịt miệng trong nền dân chủ của chúng tôi.”
“Nền dân chủ phải có khả năng tự bảo vệ mình trước những kẻ cực đoan muốn phá hoại nó”, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang phát biểu. Ông cho biết ông rất vui, biết ơn và tự hào khi được sống ở một châu Âu bảo vệ nền dân chủ khỏi kẻ thù bên trong và bên ngoài mỗi ngày.
Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị An ninh, Vance trước đó đã chỉ trích các quốc gia châu Âu, cáo buộc họ hạn chế quyền tự do ngôn luận, thực hiện kiểm duyệt và bỏ bê các giá trị cơ bản chung. Vance trích dẫn các hành động của Ủy ban EU chống lại các mạng xã hội và các vụ việc được cho là chống lại người theo đạo Thiên chúa ở Thụy Điển và Anh làm ví dụ cho phát biểu của mình. Đảng viên Cộng hòa Mỹ cho biết hiện ông lo ngại nhất về “mối đe dọa từ bên trong” chứ không phải các tác nhân bên ngoài như Nga hay Trung Quốc.
Pistorius: Bạn bè phải được phép bày tỏ ý kiến của mình
Ông Vance cũng chỉ trích – mà không nhắc đích danh đảng AfD – cách đảng cực hữu này bị đối xử. “Nền dân chủ dựa trên nguyên tắc thiêng liêng rằng tiếng nói của người dân được coi trọng. Không có chỗ cho Bức tường lửa*”, phó tổng thống của Trump phát biểu. “Hoặc là bạn phải giữ nguyên tắc hoặc là không.”
Pistorius không tin rằng những phát biểu của mình sẽ gây ra bất kỳ căng thẳng nào trong quan hệ Đức-Mỹ. “Đôi khi có vẻ như – và đây cũng là cách tiếp cận của những người bạn Mỹ của chúng tôi – cách diễn đạt, cách lựa chọn từ ngữ và giọng điệu bị thay đổi, vì lý do nào đó”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức phát biểu với đài RTL/ntv.
“Chúng tôi chỉ đủ tự tin với tư cách là người châu Âu và người Đức để nói rằng, thế là đủ rồi, chúng tôi không cần phải nghe ai nói thế nữa. Và đồng thời, điều đó không hề thay đổi mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương bền chặt. Như câu nói, ngay cả bạn bè đôi khi cũng phải được phép nói cho nhau biết họ nghĩ gì.”
Thủ tướng Olaf Scholz cũng phản ứng gay gắt với những bình luận của Vance. Ông “rõ ràng bác bỏ những gì Vance phát biểu tại Hội nghị An ninh München”, Scholz giải thích trên X. Do kinh nghiệm của Chủ nghĩa Quốc xã, các đảng dân chủ ở Đức có “một sự đồng thuận chung: Đây là bức tường lửa chống lại các đảng cực hữu”.
Chú thích:
Bức tường lửa: ở đây có nghĩa là việc các đảng phái khác trong Quốc hội Liên bang Đức tuyên bố sẽ không làm việc chung với đảng cực hữu dân túy AfD, đảng mà một số đảng viên phủ nhận tội ác của Đức Quốc Xã.