Seite auswählen

50 Năm Đấu Tranh Cho Tự Do, Dân chủ Tại Việt Nam

Hội thảo 15/2/2025:  Cuộc chiến chống Trung cộng xâm lược 6 tỉnh biên giới phía bắc Việt Nam. 

 

Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Chính Trị tại Âu Châu tổ chức trong chương trình hội luân hàng tháng của Liên Châu về  Việt Nam sau 50 năm dưới sự cai trị của cộng sản.

Đề tài phụ: Vận động các nạn nhân của  chế độ csVN truy tố, kiện chính phủ và đảng cộng sản Việt Nam ra tòa khắp thế giới, nơi có người Việt hải ngoại cư ngụ.

Diễn giả: Học giả Đỗ Thông Minh (Tokyo, Nhật Bản), nhà báo Trần Trung Quân (Paris, Pháp quốc).

Điều khiển chương trình: Nhà báo Vương Kỳ Sơn (Houston, Hoa Kỳ)

Đài VietFin Chanel  (Phần Lan):   https://www.facebook.com/share/v/19fkLDk6Gw/

Youtube:   

***

Tóm lược sự kiện

Ngày 17/2/1979, hơn 60 vạn quân Trung cộng gồm  32 sư đoàn bộ binh và bộ binh cơ giới, đã bất ngờ mở cuộc tấn công xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam từ Phong Thổ (Lai Châu) đến Móng Cái (Quảng Ninh), thuộc địa bàn 6 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên (Hà Giang, Tuyên Quang), Hoàng Liên Sơn (Lào Cai, Yên Bái), Lai Châu (nay là Điện Biên và Lai Châu)… 

Trận địa kéo dài trên 1000 km dọc theo biên giới, tiến sâu vào nội địa Việt Nam từ 10 – 50 km.

5 năm sau, vào ngày12.07.1984 quân Trung cộng lại kéo quân đánh qua tỉnh Hà Tuyên, Việt Nam. Trận Vị Xuyên, Hà Tuyên , phía Việt Nam chết khoảng 4 đến 5 ngàn người.

Phía Trung cộng luôn tuyên truyền cho người dân của họ về cái gọi là “cuộc chiến phản kích tự vệ” và “dạy cho Việt Nam một bài học”. 

Ký ức về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 vẫn hằn sâu trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam bởi tính chất ác liệt của nó. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng không chỉ thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước mà cả trên thế giới.

Hơn 40 năm sau, năm 2019, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam mới chủ trì, phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc – 40 năm nhìn lại (1979-2019)”. 

Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam đã chủ trương và bình thường hóa quan hệ với Trung cộng vào năm 1991. Từ đó đến nay, hai nước chủ trương gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, cùng nhau đẩy mạnh quan hệ hợp tác phát triển, nâng quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Trung cộng lên tầm cao mới, đối tác chiến lược toàn diện.