28.02.2025
VNC chuyển ngữ
James Mattis từng là người đứng đầu Lầu Năm Góc dưới thời Donald Trump. Bây giờ ông và bốn cựu bộ trưởng khác viết một bức thư cảnh báo. Họ lên án việc sa thải “vô trách nhiệm” trong lực lượng vũ trang.
James Mattis và Donald Trump (2017) Hình: Pablo Martinez Monsivais/ dpa
Làn sóng sa thải kể từ khi Donald Trump nhậm chức không chỉ ảnh hưởng đến hàng chục nghìn nhân viên chính phủ. Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ cũng đang bị chú ý. Vào cuối tuần trước, Tổng thống mới của Hoa Kỳ đã sa thải một số giám đốc điều hành cấp cao tại Lầu Năm Góc. Trong số những việc khác, ông đã phá vỡ truyền thống duy trì việc bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng trước đây.
Hiện nay, lời chỉ trích gay gắt lại đến từ năm cựu bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ. William Perry, Leon Panetta, Chuck Hagel và Lloyd Austin từng phục vụ dưới thời các tổng thống đảng Dân chủ. Tham gia cuộc phản đối còn có James Mattis, người phụ trách Lầu Năm Góc trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump từ năm 2017 đến năm 2019.
Họ cùng gởi tới Quốc hội Hoa Kỳ lời đòi hỏi từ chối bổ nhiệm những những chức vụ cấp cao mới. Đồng thời, họ chỉ trích với lời lẽ gay gắt hành động của Trump: “Hành động của ông ấy làm suy yếu quân đội và làm suy yếu an ninh quốc gia của chúng ta”. Tổng thống mới muốn đưa quân đội phục vụ cho mục đích chính trị của mình. Vì lý do này, các luật sư cấp cao nhất của lực lượng vũ trang cũng có thể sẽ bị sa thải.
Tuy nhiên, người ta nghi ngờ rằng sẽ khó có thể có nhiều sự phản kháng tại Quốc hội Hoa Kỳ. Đảng Cộng hòa nắm giữ đa số ở đó và chỉ đơn giản thông qua những cuộc bổ nhiệm cực kỳ đáng ngờ – bao gồm cả việc bổ nhiệm Pete Hegseth làm Bộ trưởng Quốc phòng mới. Có vẻ như rất khó có khả năng họ sẽ đột nhiên từ chối ủng hộ Trump.
Một số sĩ quan quân đội cấp cao bị đuổi việc
Vào ngày 22 tháng 2, Trump đã sa thải Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, Tướng Không quân C.Q. Brown. Ông dự kiến Trung tướng đã nghỉ hưu Dan Caine sẽ là người kế nhiệm.
Đây là lần đầu tiên một ứng cử viên cho chức vụ Tổng tham mưu trưởng được đưa trở lại vị trí đã nghỉ hưu. Trump cũng sa thải năm đô đốc và tướng lĩnh khác, bao gồm cả Tư lệnh Hải quân Lisa Franchetti. Bà là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu Hải quân Hoa Kỳ; việc bà được người tiền nhiệm của Trump là Joe Biden đề cử được coi là một bất ngờ vào thời điểm đó.
Việc sa thải Brown đã được dự đoán từ trước. Ông là người da đen thứ hai giữ chức vụ Tổng tham mưu trưởng sau Colin Powell. Theo nguồn tin của chính phủ Hoa Kỳ, việc sa thải Brown có hiệu lực ngay lập tức, thậm chí trước khi Thượng viện xác nhận người kế nhiệm được đề cử thay thế ông.
Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth của Trump đã tuyên bố ngay sau khi được đề cử rằng, theo quan điểm của ông, Brown nên bị sa thải – vì ông tập trung vào các vấn đề về đa dạng, bình đẳng và hòa nhập (Diversity, Equity & Inclusion (DEI) ) trong quân đội Hoa Kỳ, tờ New York Times đưa tin.