Seite auswählen

Mục lục

Châu Âu ‘hết sức quan ngại’ về nhân quyền ở Việt Nam

Trong cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đại diện các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã nêu quan ngại đối với tình hình nhân quyền và tự do ngôn luận ở Việt Nam.Theo đó, Đại sứ EU Lotte Knudsen, Trưởng phái đoàn EU tại Liên Hợp Quốc, phát biểu trong phiên họp thứ 58 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ diễn ra vào ngày 3/3 như sau:”Chúng tôi vẫn hết sức quan ngại về các vụ bắt giữ những người bảo vệ nhân quyền, cũng như các chuyên gia về quyền lao động, khí hậu và môi trường tại Việt Nam, điều này tạo ra hiệu ứng răn đe đối với quyền tự do ngôn luận, hội họp và lập hội.””Chúng tôi kêu gọi Việt Nam đảm bảo rằng các quyền con người và các quyền tự do cơ bản được bảo vệ, để xã hội dân sự có thể tự do tham gia vào mọi lĩnh vực phát triển mà không bị quấy rối, đe dọa hay trả đũa, đồng thời trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ chỉ vì đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa.”Cuối tháng Hai, nhà báo Trương Huy San, thường được biết đến với bút danh Huy Đức, đã bị tuyên án sơ thẩm 30 tháng tù giam về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ Luật hình sự – một điều khoản đã từng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều tổ chức quốc tế, cũng như luật sư và trí thức trong nước. Những người phản đối cho rằng Điều 331 “mơ hồ” và có thể được sử dụng “để bịt miệng những người chỉ trích chính phủ.”Đại sứ Knudsen cũng kêu gọi Việt Nam áp dụng lệnh hoãn thi hành án tử hình và hướng tới việc xóa bỏ hoàn toàn hình phạt này.Việt Nam hiện là một trong số ít quốc gia vẫn còn duy trì hình phạt tử hình, bao gồm cả quy định trong luật lẫn áp dụng thực tiễn. Theo một báo cáo vào năm 2023 của Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International), không có số liệu chính thức từ Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Syria, Palestine và Afghanistan về việc thi hành án tử hình do đây được xem là bí mật quốc gia hoặc không được công bố.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c4gezmj6kx1o

Sáp nhập tỉnh nào, khó khăn là gì?

Việc sáp nhập các tỉnh chỉ còn là vấn đề thời gian, với chủ trương “bàn làm, không bàn lùi”. Câu hỏi đặt ra là sẽ sáp nhập như thế nào, xét tới hàng loạt tiêu chí cần cân nhắc và các vấn đề có thể nảy sinh?Vào ngày 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh rằng việc sáp nhập tỉnh cần căn cứ trên một số tiêu chí quan trọng, như diện tích, dân số, kinh tế, văn hóa và khả năng bổ sung, hỗ trợ nhau phát triển…Theo kế hoạch, Đảng ủy Chính phủ, do ông Chính đứng đầu sẽ phải báo cáo chủ trương sáp nhập tỉnh cho Bộ Chính trị chậm nhất là ngày 9/3. Hiện tại, Chính phủ cũng đã thống nhất mô hình chính quyền địa phương hai cấp gồm cấp tỉnh (gồm tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương) và cấp cơ sở. Thực hiện giảm cấp huyện và sáp nhập tỉnh cùng lúc có thể khiến việc phân chia lại địa giới hành chính cấp cơ sở gặp khó khăn. Số lượng tỉnh thành còn lại sau khi sáp nhập cũng được nhiều người quan tâm, đặc biệt là sau bức ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính cầm trong tay một tấm bản đồ trong buổi họp Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ vào ngày 5/3.Tấm ảnh chụp xa nên khá mờ, nhưng dòng chữ phía trên tấm bản đồ được nhiều người cho là “bản đồ 32 đơn vị hành chính…”. Do đó, dù chưa có thông tin gì chính thức, trên mạng xã hội đã bắt đầu lan truyền thông tin sẽ giảm từ 63 xuống còn 32 tỉnh sau sáp nhập.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cy0d8wy0780o

Phạm Minh Chính có dám ‘được ăn cả, ngã về không’?

Sáp nhập tỉnh là đi cùng với vấn đề sắp xếp lại nhân sự cấp tỉnh, đây là cơ hội “vàng” của Thủ Tướng Phạm Minh Chính để gia tăng thực lực và quyền lực trong bộ máy chính trị hòng đối đầu với Tổng Bí Thư Tô Lâm. Liệu ông Chính có dám “được ăn cả, ngã về không” không?Ngày 28 Tháng Hai năm 2025, Bộ Chính Trị CSVN ban hành Kết luận 127-KL/TW về việc triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đây không phải là lần đầu tiên nhà cầm quyền CSVN tiến hành tinh giản biên chế, sáp nhập tỉnh tại Việt Nam.Sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975, toàn Việt Nam có 72 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Khoảng một năm sau, năm 1976 Việt Nam sáp nhập còn 38 tỉnh. Các lần sáp nhập và tách tỉnh kế tiếp vào các năm 1978, 1979, 1989, 1991, 1997, 2004 và 2008. Hiện nay Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố.Người dân quan tâm việc sáp nhập tỉnh, bởi lẽ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt cuộc sống hằng ngày, công việc và quyền lợi. Đặc biệt là những phiền toái khi phải đi thay đổi lại giấy tờ, các thủ tục hành chính và cùng với những khác biệt văn hóa, lối sống…Giới lãnh đạo địa phương, đặc biệt là những tỉnh có diện tích nhỏ, dân số thấp và kinh tế kém phát triển như Bắc Cạn, Lai Châu, Cao Bằng, Hòa Bình, Ninh Thuận, Đắk Nông, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hậu Giang, Sóc Trăng… khả năng cao là phải sáp nhập vào các tỉnh lớn hơn, cán bộ hoang mang cho sự nghiệp chính trị của mình, lo mất công tác, quyền lực bị hạ thấp kéo theo quyền lợi cá nhân bị ảnh hưởng.

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/pham-minh-chinh-co-dam-duoc-an-ca-nga-ve-khong/

Nhà sản xuất của Czech hoàn tất chuyển giao 12 máy bay phản lực huấn luyện cho Việt Nam

Hãng chế tạo hàng không Aero Vodochody của Czech cho biết họ đã hoàn tất việc chuyển giao 12 máy bay phản lực huấn luyện cho Việt Nam theo đơn đặt hàng trong bối cảnh Hà Nội đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung thiết bị quân sự khỏi Nga.Việt Nam là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua máy bay loại này của Aero Vodochody và đã nhận được 6 máy bay huấn luyện L-39NG trong lô hàng đầu tiên được chuyển giao vào tháng 8 năm ngoái.Aero Vodochody cho biết trong một đăng tải trên X hôm 6/3 rằng hãng cùng Omnipol, công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ của Czech vốn là đối tác chiến lược trong dự án, đã “hoàn thành công việc chuyển giao thêm 6 máy bay L-39 Skyfox cho Không quân Việt Nam.”L-39 Skyfox là tên khác của L-39NG, mà hãng này mô tả là thế hệ mới nhất của hệ thống máy bay huấn luyện quân sự có thể “tối ưu hóa hoàn toàn cho đào tạo phi công cơ bản và nâng cao.”“Sự kiện này đánh dấu việc bàn giao thành công toàn bộ 12 máy bay đã đặt hàng,” Aero Vodochody cho biết khi nói về đơn hàng cho Việt Nam.Việt Nam đã đặt hàng 12 chiếc máy bay này vào tháng 2/2021 nhằm thay thế phi đội máy bay L-39C Albatros đã cũ – cũng do Aero Vodochody sản xuất – vốn đã đóng vai trò trụ cột trong việc đào tạo phi công ở cấp độ cơ bản.

https://www.voatiengviet.com/a/nha-san-xuat-czech-aero-vodochody-chuyen-giao-12-may-bay-phan-luc-huan-luyen-viet-nam/8002419.html

Thuế quan của ông Trump là gì và có ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam?

Vào ngày hôm nay 4/3, chính quyền Donald Trump dự kiến sẽ bắt đầu áp thuế đối với Canada và Mexico, với lý do họ cần ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp và buôn lậu fentanyl (chất gây nghiện được sử dụng như thuốc giảm đau) trái phép vào Mỹ.Mức thuế quan mới dự kiến đã được áp dụng vào đầu tháng 2/2025 nhưng đã bị trì hoãn trong một tháng.Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ hai quốc gia này, nhưng mức thuế cuối cùng có thể thấp hơn.Thuế nhập khẩu là thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu. Thuế nhập khẩu và xuất khẩu được gọi chung là thuế quan (tarrif).Thuế nhập khẩu là tỷ lệ phần trăm giá của một mặt hàng và được áp vào công ty nhập khẩu mặt hàng đó, chứ không phải công ty xuất khẩu.Vì vậy, nếu một công ty nhập khẩu ô tô với giá 50.000 USD/chiếc và bị áp mức thuế 25%, công ty đó sẽ phải trả khoản phí 12.500 USD cho mỗi chiếc ô tô.Nếu các nhà nhập khẩu Mỹ chuyển gánh nặng thuế quan bằng cách tăng giá bán lẻ, người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả nhiều tiền hơn.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cy9dx4371gxo

 Vingroup ký bản ghi nhớ với quỹ Qatar để đầu tư 1 tỷ đôla vào VinFast

Vingroup vừa ký biên bản ghi nhớ với quỹ đầu tư tư nhân JTA Investment Qatar để tìm hiểu cơ hội đầu tư ít nhất là một tỷ đôla vào nhà sản xuất xe điện VinFast, tập đoàn này cho biết hôm 4/3.VinFast, được niêm yết trên Nasdaq, đang theo đuổi chiến lược mở rộng mạnh mẽ nhưng tốn kém tại Việt Nam, nơi họ có thể khai thác thị trường đang phát triển với gần 100 triệu dân. Nhà sản xuất ôtô này cũng muốn mở rộng ra nước ngoài nhưng cho đến nay vẫn gặp khó khăn trên thị trường nước ngoài.Tập đoàn Vingroup, công ty mẹ của VinFast, cho biết quan hệ đối tác có thể có với nhà đầu tư Qatar cũng có thể mở rộng sang mảng kinh doanh dịch vụ khách sạn của Vingroup là Vinpearl, đơn vị sở hữu các khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam.“Theo Biên bản ghi nhớ, hai sẽ tham gia thảo luận để xác định sự hợp tác trong tương lai của họ trong việc theo đuổi các mục tiêu cùng có lợi”, Vingroup cho biết trong một tuyên bố.Ông Amir Ali Salemi, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của JTA Investment Qatar, cũng cho biết trong tuyên bố rằng sự hợp tác này sẽ tạo ra “các cơ hội kinh doanh cùng có lợi”.Ông không giải thích thêm và JTA Investment Qatar không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận nào khác.Theo trang web của công ty, JTA Investment Qatar có trụ sở tại Doha, được thành lập vào năm 2010, tập trung vào các khoản đầu tư vào năng lượng, giáo dục và du lịch. Năm ngoái, quỹ này đã hợp tác với một công ty Việt Nam, Tập đoàn T&T trong một khu liên hợp thể thao trị giá 1,3 tỷ đô la tại Hà Nội, trang web của công ty cho biết.Hồi tháng 8/2023, VinFast niêm yết trên sàn Nasdaq khi công ty cho biết đã có một số nhà đầu tư chiến lược xếp hàng, nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết.

https://www.voatiengviet.com/a/vingroup-ky-ban-ghi-nho-voi-quy-qatar-de-dau-tu-1-ty-dola-vao-vinfast/7997726.html

Vì sao Việt Nam tính sửa Hiến pháp vào lúc này?

Khả năng sửa đổi Hiến pháp Việt Nam đang được truyền thông trong nước bàn luận giữa bối cảnh các cải cách hành chính, thể chế gặp nhiều điểm vướng mắc từ Hiến pháp hiện hành. Ngay sau khi sắp xếp bộ máy của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cũng như các chính quyền địa phương, Đảng Cộng sản Việt Nam đang xem xét vấn đề sáp nhập tỉnh thành và bỏ đơn vị hành chính cấp huyện.Con số 63 tỉnh thành hiện tại sắp tới sẽ giảm đáng kể khi Đảng tiếp tục công cuộc tinh gọn.Đầu tháng 3/2025, Bộ Chính trị đã công bố Kết luận 127KL/TW về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Chính phủ xây dựng đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và hoàn thiện đề án, tờ trình trước ngày 7/4/2025. Thời hạn cuối cùng để hoàn thành việc sửa đổi và bổ sung một số điều trong Hiến pháp là ngày 30/6/2025. Các cấp đơn vị hành chính được quy định trong Hiến pháp. Do đó, nếu Chính phủ đơn phương hiện thực hóa một số điểm trong các đề án trên, chẳng hạn bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, thì sẽ bị coi là vi hiến. Điều 110, Chương 9 Hiến pháp (2013) quy định

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cy4lk022dxgo

‘Lo ngại Trung Quốc, Việt Nam mua hai vệ tinh do thám từ Israel’

Sau nhiều năm đàm phán, Việt Nam đã ký thỏa thuận trị giá 680 triệu USD cho hai vệ tinh do thám từ Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI), báo Haaretz của Israel đưa tin hôm 2/3.Việc này sẽ giúp Việt Nam đối phó với các hành động gây hấn của Trung Quốc đối với các quốc gia láng giềng trên Biển Đông, báo này dẫn nguồn tin trong ngành quốc phòng Israel.Theo thỏa thuận, IAI sẽ cung cấp cho Việt Nam một vệ tinh quang học chụp ảnh và một vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp, có khả năng cung cấp ảnh chụp mặt đất ngay cả vào ban đêm hoặc trong điều kiện mây phủ dày đặc. Dựa trên các hợp đồng trước đây của IAI, Việt Nam nhiều khả năng sẽ nhận được vệ tinh OptSat 3000, loại ít tiên tiến hơn so với dòng vệ tinh do thám tối tân nhất của IAI là Ofek, báo Haaretz nhận định.OptSat 3000 là một vệ tinh thế hệ thứ ba tiên tiến mà IAI xuất khẩu, ra mắt công chúng tại Triển lãm Hàng không Paris năm 2017 và có tuổi thọ tối thiểu sáu năm.Tờ báo này cũng cho rằng IAI hy vọng lần này thỏa thuận sẽ có thể thực hiện, không như những gì đã xảy ra vào năm 2024. Lúc bấy giờ, IAI đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc cung cấp vệ tinh cho Việt Nam, nhưng thỏa thuận đã không được thực hiện. Theo nguồn tin của Haaretz từ ngành quốc phòng, dù thỏa thuận lần này đã được ký kết, vấn đề vẫn có thể phát sinh. Nguyên nhân là vì Việt Nam là một khách hàng khó tính và sự bất đồng giữa giới lãnh đạo quốc phòng và lãnh đạo chính trị, hoặc do áp lực từ các nhà thầu quốc phòng của Pháp và Mỹ, vốn nhận được sự hậu thuẫn từ chính phủ của họ

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cp8l51yjyw6o

Cái bẫy

Chính trị có thể rất dơ bẩn, nhưng dơ bẩn như Trump và băng nhóm của hắn đã dùng toà Bạch ốc làm cái bẫy thì tôi không hiểu nổi. Đây là nỗi nhục của một cường quốc như Mỹ!Theo dõi toàn bộ diễn biến những gì xảy ra tại tòa Bạch Ốc hôm ấy, tôi có thể khẳng định một cái bẫy đã được giăng sẵn, mà Zelensky chính là con mồi.Bỏ qua câu khen đểu của Trump về trang phục của Zelensky ngay lúc đầu, tôi nghĩ Zelensky đủ tầm để không chấp. Và trên thực tế ổng đã có câu trả lời rất hay cho truyền thông sau đó. (Tôi không nhắc lại).Hãy quan tâm đến câu giới thiệu đầu tiên của Trump: Chúng tôi còn nhiều bất đồng, nhưng vài phút nữa chúng tôi sẽ ký rồi sẽ ăn trưa với nhau.Trump muốn đặt Zelensky vào việc đã rồi, tiến thoái lưỡng nan. Khi mời truyền thông cùng tham gia.Còn Zelensky có biết cái bẫy đó không? Tôi nghĩ là ông ấy biết.Từ khi đất nước có chiến tranh ông luôn xuất hiện với đồ lính. Và lần này cũng vậy, không ngoại lệ. Ngoài ra bộ trang phục đó còn là một thông điệp gửi đến Trump là lập trường ông ấy trước sau như một. Rất mạnh mẽ!Cái bẫy thứ hai khi Trump muốn ly gián Zelensky và EU để độc quyền khi nói EU chỉ cho vay, và còn nhắc đến con số khống 350 tỷ.

https://baotiengdan.com/2025/03/05/cai-bay/

Việt Nam sẽ đặc xá cho người bị kết án chung thân dịp 30/4

Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường sẽ ký quyết định đặc xá cho những tù nhân, trong đó có người thụ án chung thân, vào dịp 30/4 vốn sẽ đánh dấu 50 năm ngày kết thúc Chiến tranh Việt Nam mà Hà Nội gọi là ngày “thống nhất đất nước.”Theo truyền thông trong nước, trong buổi họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Phạm Thanh Hà cho biết Việt Nam đã tiến hành 10 đợt đặc xá nhân các sự kiện trọng đại và những ngày lễ lớn của đất nước kể từ năm 2009.Ông Hà được VietNamNet trích lời nói rằng trong 10 đợt đặc xá đó, gần 100.000 phạn nhân “có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt” đã được trả về với cộng đồng và xã hội ở Việt Nam.Trong đợt đặc xá vào ngày 30/4 tới, những phạm nhân được xét trả tự do trước thời hạn sẽ bao gồm những người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, theo VietNamNet.Cũng ghi nhận về quyết định của Chủ tịch nước, VnExpress cho biết những phạm nhân không được đề nghị đặc xá khi bị kết án phạt tù về những tội gồm: phản bội tổ quốc, gián điệp, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, phá rối an ninh, bạo loạn, khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-se-dac-xa-cho-nguoi-bi-ket-an-chung-than-dip-30-4/7997264.html

Pháp thắt chặt hợp tác quân sự với Việt Nam, tăng cường hiện diện ở Biển Đông

Ba năm liên tiếp, tàu chiến Pháp đến thăm Việt Nam. Từ ngày 01-07/03/2025, tàu khu trục đa nhiệm La Provence, thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle thực hiện chiến dịch CLEMENCEAU 25, cập cảng Lotus, thăm xã giao thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động này « thể hiện mối quan hệ tin cậy và hợp tác ngày càng tăng », cũng như « cam kết của Pháp đối với hòa bình và an ninh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương », theo thông cáo của sứ quán Pháp tại Việt Nam. Hoạt động thăm cảng nằm trong khuôn khổ thỏa thuận Đối tác Chiến lược Toàn diện được Việt Nam và Pháp ký tại Paris ngày 07/10/2024. Trong tuyên bố chung, hai nước nhấn mạnh đến « cam kết phát triển quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng nhằm tăng cường năng lực tự cường, phù hợp với nhu cầu của mỗi bên ». Ngoài ra, « Việt Nam sẽ tạo thuận lợi cho các tàu quân sự của Pháp cập cảng Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhằm phát triển hợp tác và trao đổi chuyên môn giữa hải quân và lực lượng cảnh sát biển hai nước ».

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-vi%E1%BB%87t-nam/20250303-phap-that-chat-hop-tac-quan-su-voi-viet-nam-tang-cuong-hien-didn-o-bien-dong

Tổng thống Trump tráo bàn cờ thế giới, lập mô hình địa-chính trị mới

Thói quen gây kinh ngạc hàng ngày cho cả thế giới được tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục duy trì từ khi trở lại Nhà Trắng, nhưng ở mức độ cao hơn so với nhiệm kỳ trước đây của ông. Nguyên thủ Mỹ tráo lại bàn cờ địa-chính trị thế giới để áp dụng mô hình riêng của ông, nơi không còn liên minh, mối liên hệ chỉ dựa trên sức mạnh và lợi ích tài chính. Tổng thống Donald Trump trung thành với lời hứa « Nước Mỹ trên hết » trong quá trình vận động tranh cử. Chính sách này càng được củng cố hơn với quyết tâm phá bỏ hoàn toàn di sản của người tiền nhiệm Joe Biden, có thể coi là kẻ thù không đội trời chung của ông. Và điều này được chính ông Trump khẳng định trong buổi họp báo tại Nhà Trắng khi tiếp đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron : « Chính quyền của tôi đoạn tuyệt hoàn toàn với các giá trị trong chính sách đối ngoại của chính quyền tiền nhiệm, cũng như trong quá khứ ».Có nghĩa là không còn đồng minh, chính sách đa phương, ưu tiên bảo đảm an ninh cho các nền dân chủ và đồng minh, ngừng làm « nhà hảo tâm » cho thế giới. « Chính sách đối ngoại hiện nay không liên quan gì đến việc tôn trọng những giá trị mà Mỹ từng theo đuổi », theo nhận định với AFP của Max Bergmann, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS). Cho nên, không có gì là lạ khi ngoại trưởng Marco Rubio kêu gọi Mỹ bắt chước Nga và Trung Quốc, phục vụ cho lợi ích của quốc gia trước đã.Nạn nhân đầu tiên chính là những đồng minh của Mỹ trong NATO, bị cáo buộc « bòn rút » lòng hảo tâm của Hoa Kỳ trong suốt nhiều thập niên. Liên Hiệp Châu Âu thì tổng thống Trump chỉ trích là được thành lập để « lợi dụng » Mỹ. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) bị đình chỉ hoạt động, tất cả các phái bộ của USAID ở nước ngoài bị đóng cửa cho dù hệ lụy nghiêm trọng về nhân đạo.

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20250305-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-trump-tr%C3%A1o-b%C3%A0n-c%E1%BB%9D-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-l%E1%BA%ADp-m%C3%B4-h%C3%ACnh-%C4%91%E1%BB%8Ba-ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B-m%E1%BB%9Bi

Yêu cầu của Zelensky về một ‘bảo đảm an ninh cho Ukraine’ là hợp lý

Khi Ukraine tuyên bố độc lập 24 Tháng Tám năm 1991, đất nước này được thừa hưởng kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới (chiếm 17 % kho vũ khí của Liên Xô). Gồm khoảng 2.500 đầu đạn chiến thuật và khoảng 1.500 đầu đạn chiến lược, gắn trên các hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa (ICBM).Ngoài ra, Ukraine còn sở hữu khoảng 40 chiếc máy bay ném bom chiến lược, có khả năng phóng 500 hỏa tiễn hành trình.Mùa thu năm 1991, Quốc hội Ukraine gồm 450 đại biểu, đã thông qua một nghị quyết cam kết tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), với tư cách là một quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân. Ukraine bắt đầu các cuộc đàm phán với hai cường quốc Nga và Hoa kỳ. Các bên ký kết Nghị định thư Lisbonne, tháng 5 năm 1992, nhằm hiện thực hóa các cam kết thể hiện theo nghị quyết của Quốc hội Ukraine.

https://saigonnhonews.com/thoi-su/the-gioi/yeu-cau-cua-zelensky-ve-mot-bao-dam-an-ninh-cho-ukraine-la-hop-ly/

Nửa thế kỷ ”Hiệp định Helsinki”: Chiến tranh Ukraina xóa sổ “Kiến trúc an ninh châu Âu”

Vào thời điểm cuộc xâm lược Nga chống Ukraina kéo dài đã hơn ba năm và các nỗ lực to lớn của phương Tây hỗ trợ Kiev và trừng phạt Nga đã không đủ để giúp chấm dứt chiến tranh, giới chuyên gia, chiến lược gia đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai chung của an ninh châu Âu. Làm thế nào để chấm dứt cuộc chiến tranh có nguy cơ châm ngòi cho một xung đột quy mô toàn châu lục, thậm chí toàn cầu ? Năm nay 2025 là tròn 50 năm Hiệp định Helsinki. Hiệp định, được ký kết ngày 01/08/1975 tại thủ đô Phần Lan thời Chiến tranh Lạnh, là kết quả của hai năm đàm phán trong khuôn khổ của Hội nghị về An ninh và Hợp tác châu Âu (CSCE) (1973 – 1994) (thường được gọi là « tiến trình Helsinki ») cho phép mở ra thời kỳ tan băng giữa khối phương Tây và khối cộng sản, đứng đầu là Hoa Kỳ và Liên Xô, hai siêu cường hạt nhân. Tuyên bố 10 điểm Helsinki được ký kết bởi tất cả các quốc gia thành viên hai tổ chức quân sự thù địch, Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương – NATO và Hiệp ước Varsava.

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-ti%C3%AAu-%C4%91i%E1%BB%83m/20250306-n%E1%BB%ADa-th%E1%BA%BF-k%E1%BB%B7-hi%E1%BB%87p-%C4%91%E1%BB%8Bnh-helsinki-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-x%C3%B3a-s%E1%BB%95-ki%E1%BA%BFn-tr%C3%BAc-an-ninh-ch%C3%A2u-%C3%A2

Trung Quốc trả đũa thuế quan Mỹ và muốn gì nữa?

“Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng trong bất kỳ cuộc chiến thương mại nào,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, sau khi Trung Quốc công bố thuế quan trả đũa đối với hàng nhập khẩu nông sản từ Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài phút sau khi mức thuế 10% mới của Mỹ đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc có hiệu lực vào hôm 4/3 – bổ sung vào các mức thuế hiện có từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump và những mức thuế được công bố vào tháng trước.Tuy nhiên, các biện pháp trả đũa mới nhất của Trung Quốc chỉ là màn khởi đầu chứ chưa phải là đòn trực diện. Động thái này nhằm thể hiện một phần sức mạnh và có khả năng gây ảnh hưởng đến một số khu vực của Mỹ, nhưng đồng thời vẫn để ngỏ khả năng đàm phán hoặc leo thang nếu cần thiết.”Chúng tôi khuyên Mỹ hãy cất bỏ bộ mặt bắt nạt và quay trở lại con đường đối thoại và hợp tác đúng đắn trước khi quá muộn,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu. Đây là vòng thuế quan thứ hai mà hai nước áp lên nhau kể từ tháng Hai. Nhưng lần này, Trung Quốc đang hướng đến điểm yếu của ông Trump – bằng cách nhắm vào nông dân, những người ủng hộ cốt lõi của vị tổng thống Mỹ.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cwygx881x9do

PowerChina của Trung Quốc kiện công ty điện lực Lào, đòi 555 triệu USD nợ chưa thanh toán

Một đơn vị thuộc Tổng công ty xây dựng điện Trung Quốc (PowerChina) đã kiện công ty điện lực Lào Electricite du Laos (EdL) tại Singapore, đòi 555 triệu USD tiền nợ chưa thanh toán từ một dự án thủy điện, theo hồ sơ trọng tài mà Reuters xem được.Khiếu nại này bắt nguồn từ nguồn điện được tạo ra bởi dự án Thủy điện Thác Nam Ou trị giá 2,73 tỷ USD – do đơn vị Nam Ou Power của PowerChina vận hành – với công suất 1,27 gigawatt (GW) từ 7 thác dọc theo 350 km trên sông tại quốc gia Đông Nam Á này.Dự án Nam Ou là một trong những dự án lớn nhất của Lào, chiếm 7% trong tổng công suất thủy điện 18 GW tại quốc gia núi non không giáp biển với gần tám triệu dân này.Theo một nguồn tin quen thuộc với vụ việc, EdL vẫn chưa phản hồi về đơn nộp. Người này cũng cho biết đây là lần đầu tiên một tổ chức nhà nước Trung Quốc kiện một công ty thuộc chính phủ Lào ra tòa trọng tài quốc tế. Người này từ chối nêu tên vì vụ việc chưa được công khai.Đây là lần đầu tiên chi tiết về vụ việc được đưa ra trên truyền thông.

https://www.voatiengviet.com/a/powerchina-trung-quoc-kien-cong-ty-dien-luc-lao-doi-555-trieu-usd-no-chua-thanh-toan/7998605.html

Thỏa thuận Mỹ-Ukraine: Tổng thống Zelensky nói gì với BBC?

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông vẫn “sẵn sàng ký” một thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine sau khi rời Nhà Trắng mà không có sự đồng thuận nào. Tổng thống Ukraine trả lời câu hỏi của phóng viên Laura Kuenssberg từ BBC rằng bất chấp cuộc gặp căng thẳng với Tổng thống Donald Trump vào tuần trước, ông vẫn sẵn sàng có một “cuộc đối thoại mang tính xây dựng” với Mỹ, đồng thời bổ sung: “Tôi chỉ muốn lập trường của Ukraine được lắng nghe.””Chúng tôi muốn các đối tác của mình nhớ rằng ai là kẻ xâm lược trong cuộc chiến này,” ông nói với các phóng viên.Khi mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine lần đầu tiên trở nên căng thẳng vì chính quyền Trump đã sắp đặt các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, thỏa thuận khoáng sản được coi là bước đệm hướng tới mối quan hệ an ninh sâu sắc hơn giữa hai nước.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cn48qw3qyneo

EU chuẩn bị cho kịch bản Mỹ rút 20.000 quân khỏi châu Âu

Chia sẻ với tờ Washington Post, 3 nhà ngoại giao châu Âu cho biết, số binh sĩ Mỹ này được chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden điều động tới châu Âu sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu lúc nào đó những binh sĩ này trở lại căn cứ ở Mỹ. Lực lượng này được triển khai vào giai đoạn đỉnh điểm của kế hoạch khẩn cấp. Do đó, nếu họ rời đi, đó là sự trở về bình thường”, một nhà ngoại giao NATO phát biểu. Giới phân tích cho rằng, nếu các nước châu Âu cử quân tới Ukraine để hỗ trợ thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng, hành động này sẽ làm phức tạp thêm những nỗ lực của Mỹ trong việc lấp khoảng trống ở các khu vực khác. Đây sẽ là vấn đề chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cần thảo luận. Theo Bộ tư lệnh châu Âu của Mỹ, kể từ năm 2022, số lính Mỹ ở châu Âu là từ 75.000 – 105.000 người. Khoảng 63.000 binh sĩ Mỹ hoạt động thường trực và số còn lại được luân chuyển. 

https://vietnamnet.vn/eu-chuan-bi-cho-kich-ban-my-rut-20-000-quan-khoi-chau-au-2376954.html

Viện trợ toàn cầu: Mỹ rút, Trung Quốc nhảy vào?

Việc Mỹ đột ngột cắt giảm viện trợ nước ngoài đã gây ra lo ngại trên toàn cầu về việc ai sẽ lấp đầy khoảng trống này.Khi cơ quan viện trợ nước ngoài chủ lực của chính phủ Mỹ rút lui khỏi những cam kết lâu dài, nhiều người trong lĩnh vực chính sách và viện trợ tự hỏi liệu Bắc Kinh, vốn xem phát triển là một công cụ “quyền lực mềm”, có nhảy vào thế chỗ hay không.Trung Quốc đã nhắm đến Campuchia, nơi hàng thập kỷ qua viện trợ quốc tế đã giúp chính phủ Campuchia rà phá những quả mìn từ thời chiến tranh, thứ vẫn đang giết và làm bị thương dân thường.Chỉ một tuần sau khi chính quyền Trump ngừng viện trợ nước ngoài, Trung tâm Hành động về Mìn Campuchia (CMAC), cơ quan chịu trách nhiệm rà phá mìn, thông báo rằng Trung Quốc đã cam kết 4,4 triệu đô la để giúp tiếp tục dự án trong một năm, bắt đầu từ tháng 3 năm 2025.Sự kiện này phản ánh cơ hội để Trung Quốc tận dụng sự rút lui đột ngột của Mỹ nhằm tăng cường “quyền lực mềm” và cải thiện quan hệ với các quốc gia Nam Toàn cầu trên khắp châu Phi, Mỹ Latinh, châu Á và châu Đại Dương.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cy05jr8l8klo

Chế độ của Trump chắc chắn sẽ sụp đổ

Mặc dù có những lời lẽ khoa trương, nhưng chế độ của Tổng thống Trump thật ra lại rất mong manh và chắc chắn không hiệu quả hay sụp đổ, hoặc cả hai.Người Mỹ có thể giật mình trước bản chất bao trùm của chế độ này, nhưng điều đó không có gì mới. Lịch sử đã chứng kiến ​​nhiều ví dụ về chế độ bao gồm một nhà lãnh đạo toàn năng, đưa ra mọi quyết định và được vây quanh bởi những kẻ nịnh hót cai trị các thể chế yếu kém và sử dụng địa vị của họ làm nền tảng để tự làm giàu cho họ.Những chế độ như vậy không chỉ là chế độ độc tài tầm thường, vì những kẻ độc tài không phải lúc nào cũng được hưởng quyền lực và sự phục tùng không bị cản trở. Thật ra, chính quyền thứ hai của Trump giống các hệ thống chính trị toàn trị, đặc trưng bởi những nhà cai trị toàn năng, tuyên bố biết mọi thứ về toàn bộ trải nghiệm của con người, những người khao khát giám sát, hướng dẫn và định hình toàn bộ đó. Không có gì ngạc nhiên khi các nhà lãnh đạo toàn trị thường có chương trình nghị sự mang tính cách mạng, nhằm thay đổi mọi thứ theo sở thích của họ.

https://baotiengdan.com/2025/03/04/che-do-cua-trump-chac-chan-se-sup-do/

Anh cho Ukraina vay 2,26 tỉ bảng, Na Uy và Đức dự kiến tăng viện trợ cho Kiev

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã được thủ tướng Anh Keir Starmer đón tiếp trọng thị tại Luân Đôn ngày 01/03/2025 sau sự cố « chưa từng có » ở Nhà Trắng. Anh và Ukraina đã ký một thỏa thuận vay 2,26 tỉ bảng, được trả bằng lợi tức từ tài sản Nga bị phong tỏa. Cùng ngày, Na Uy thông báo dự kiến tăng hỗ trợ cho Ukraina. Tân chính phủ Đức cũng bị thúc giục giải ngân khoản viện trợ mới 3 tỉ euro cho Kiev. Theo AFP, thỏa thuận được bộ trưởng Tài Chính Anh và Ukraina ký thông qua buổi lễ trực tuyến thể hiện « sự ủng hộ không lay chuyển (của Anh) đối với người dân Ukraina ». Trên mạng Telegram, tổng thống Zelensky bày tỏ « biết ơn người dân và chính phủ Anh vì sự ủng hộ to lớn ngay từ đầu cuộc chiến » và cho biết « số tiền đó sẽ được dùng để sản xuất vũ khí ở Ukraina » nhằm tăng cường năng lực phòng thủ.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250302-anh-cho-ukraina-vay-2-26-t%E1%BB%89-b%E1%BA%A3ng-na-uy-v%C3%A0-%C4%91%E1%BB%A9c-d%E1%BB%B1-ki%E1%BA%BFn-t%C4%83ng-vi%E1%BB%87n-tr%E1%BB%A3-cho-kiev

Truyền thông Mỹ: Bộ trưởng Quốc Phòng Hegseth ra lệnh ngừng ‘‘chiến dịch tin học’’ nhắm vào Nga

Theo truyền thông Mỹ hôm qua, 02/3/2025, được AFP dẫn lại, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh ngừng mọi chiến dịch tin học nhắm vào Nga, bao gồm các hành động phản công tin học. Báo New York Times cho biết cụ thể : quyết định này nằm trong một tiến trình rộng hơn của việc xem xét lại các hoạt động của Mỹ nhắm với Nga, và việc tạm ngưng này chưa được xác định sẽ kéo dài bao lâu. Lầu Năm Góc đã không trả lời câu hỏi của hãng tin Pháp AFP về chủ đề này, với lý do an ninh. Theo một quan chức bộ Quốc Phòng Mỹ, « đối với bộ trưởng Hegseth, không có ưu tiên nào lớn hơn là an toàn của những người lính đang chiến đấu trong mọi chiến dịch, bao gồm lĩnh vực chiến tranh tin học ».Trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia Mike Watlz, trong cuộc trả lời đài Mỹ CNN hôm qua về khả năng Washington đang xích gần lại với Matxcơva, đã bác bỏ ý tưởng về việc ngừng các chiến dịch tin học. Theo Mike Watlz, không có chủ trương ngừng các chiến dịch tin học nhắm vào Nga và điều này « chưa được bàn đến ».

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250303-truy%E1%BB%81n-th%C3%B4ng-m%E1%BB%B9-b%E1%BB%99-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-qu%E1%BB%91c-ph%C3%B2ng-hegseth-ra-l%E1%BB%87nh-ng%E1%BB%ABng-chi%E1%BA%BFn-d%E1%BB%8Bch-tin-h%E1%BB%8Dc-nh%E1%BA%AFm-v%C3%A0o-nga

Tổng thống Ukraine đặt nhiều hy vọng vào cuộc gặp tuần tới với Mỹ

Theo France24 và BBC, ông Zelensky sẽ tới Ảrập Xêút vào ngày 10/3 nhưng sẽ không tham gia đàm phán. Người đứng đầu Ukraine nói, Kiev đang nỗ lực để đạt được một nền hòa bình nhanh chóng và lâu dài. Trong một bài đăng trên ứng dụng Telegram, ông Zelensky viết: “Tuần tới, vào ngày 10/3, tôi sẽ thăm Ảrập Xêút theo kế hoạch và gặp Thái tử Mohammed bin Salman. Sau đó, nhóm của tôi sẽ ở lại Ảrập Xêút để làm việc với đối tác Mỹ. Ukraine quan tâm nhất tới hòa bình”. Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang thảo luận với Ukraine về khuôn khổ thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua giữa nước này với Nga. Theo ông Witkoff, cuộc họp giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Ảrập Xêút đã được lên kế hoạch. Đặc phái viên Mỹ tiết lộ, ông Trump hài lòng với bức thư Tổng thống Ukraine gửi sau cuộc khẩu chiến tại Nhà Trắng vào tuần trước. “Tổng thống Trump thấy lá thư của ông Zelensky là bước đi tích cực đầu tiên. Có lời xin lỗi, có thừa nhận rằng Mỹ đã làm rất nhiều việc cho Ukraine và có cảm giác biết ơn… Hy vọng rằng chúng tôi sẽ đưa mọi việc trở lại đúng hướng và mọi thứ sẽ tiếp tục”.

https://vietnamnet.vn/tong-thong-ukraine-dat-nhieu-hy-vong-vao-cuoc-gap-tuan-toi-voi-my-2378308.html

Zelenskyy được chào đón nồng hậu tại Anh sau cuộc đụng độ với Trump

Thủ tướng Anh Keir Starmer đón tiếp Tổng thống Volodymyr Zelenskyy bằng cái ôm nồng hậu vào ngày thứ Bảy sau khi nhà lãnh đạo Ukraine bay đến London để hội đàm sau cuộc đụng độ tại Nhà Trắng với Tổng thống Mỹ Donald Trump.Trong một cuộc gặp gỡ hết sức khác thường tại Phòng Bầu dục vào ngày thứ Sáu, ông Trump đe dọa sẽ rút lại sự ủng hộ dành cho Ukraine, ba năm sau khi Nga xâm lược nước láng giềng nhỏ hơn.Tại London, đám đông reo hò khi ông Zelenskyy đến để hội đàm với ông Starmer tại văn phòng của ông ở Phố Downing trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Châu Âu mà tổng thống Ukraine sẽ tham dự vào Chủ nhật để thảo luận về một kế hoạch hòa bình cho Ukraine.

https://www.voatiengviet.com/a/zelenskyy-duoc-chao-don-nong-hau-tai-anh/7994048.html

Zelensky đã cứu Ukraine khỏi thảm họa Budapest 2.0 trong gang tấc như thế nào?

Zelensky đại náo Bạch Cung, đánh bại Trump và Vance, và đã cứu Ukraine khỏi thảm họa Budapest 2.0 trong gang tấc như thế nào?Sự tỉnh táo, sáng suốt của Zelensky mới là nguyên nhân sâu xa khiến thỏa thuận đất hiếm không được ký kết và Zelensky đã rời Nhà Trắng sớm hơn dự kiến, chứ không phải là ý muốn của Trump.Như đã đưa tin, sau cuộc cãi lộn tại phòng Bầu Dục, Zelensky và phái đoàn Ukraine đã rời khỏi Nhà Trắng, giấc mơ thực dân hóa nguồn đất hiếm và khoáng sản dưới lòng đất Ukraine của Trump đã thất bại.Các quan chức Nhà Trắng vẫn ngạo mạn tin rằng, Zelensky thất lễ và không biết Zelensky có thể làm gì để thuyết phục Trump nối lại các cuộc đàm phán?Nhưng khi được NBC hỏi, liệu sự hợp tác của Hoa Kỳ với Zelensky về một “thỏa thuận hòa bình” (đất hiếm) có còn khả thi hay không, có kẻ nói “Tôi vẫn nghĩ là có”.“Quả bóng đang ở trong tay Tổng thống Zelensky. Tổng thống [Trump] tin rằng Zelensky phải quay lại bàn đàm phán và ông ấy là người phải đến và làm đúng“, một nguồn tin khác nói với NBC.Một số quan chức Nhà Trắng, nói chuyện ẩn danh với NBC News rằng “Phe của Trump chờ Zelensky “sửa chữa tình hình” sau tranh chấp“.Nghĩa là: Chính quyền Trump dù ngạo mạn, nhưng vẫn đang níu kéo, chờ đợi động thái tiếp theo từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.Điều thú vị nhất là, theo NBC News “các quan chức chính quyền Trump không hài lòng với việc Ukraine khăng khăng đòi “bảo đảm an ninh” trong một thỏa thuận khoáng sản. Phía Ukraine được cho là đã thúc đẩy những thay đổi tương ứng đối với tài liệu trước cuộc họp“.Nếu NBC News nói đúng thì mọi chuyện đã rõ ràng. Thỏa thuận không được ký kết là do phía Mỹ chỉ muốn đào đất hiếm mà không muốn bảo đảm an ninh cho Ukraine. Nên đã bị Zelensky từ chối ký kết.

https://baotiengdan.com/2025/03/03/zelensky-da-cuu-ukraine-khoi-tham-hoa-budapest-2-0-trong-gang-tac-nhu-the-nao/

Ngoại trưởng Mỹ đẩy nhanh việc chuyển giao 4 tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết hôm 1/3 rằng ông đã ký một tuyên bố để đẩy nhanh việc chuyển giao khoảng 4 tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel.Ông Rubio cho biết trong một tuyên bố rằng chính quyền Trump, bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 20/1, đã phê duyệt gần 12 tỷ USD trong các giao dịch bán vũ khí quân sự lớn cho Israel. Ông Rubio nói thêm rằng chính quyền “sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ có sẵn để thực hiện cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với an ninh của Israel, bao gồm các biện pháp chống lại các mối đe dọa an ninh”.Ông Rubio nói rằng ông đã sử dụng thẩm quyền khẩn cấp để đẩy nhanh việc chuyển giao viện trợ quân sự cho Israel, quốc gia hiện đang trong lệnh ngừng bắn mong manh với Hamas, tổ chức mà Hoa Kỳ định danh là khủng bố, trong cuộc chiến ở Gaza.

https://www.voatiengviet.com/a/ngoai-truong-my-day-nhanh-chuyen-giao-3-ty-usd-vien-tro-quan-su-israel/7995217.html

Ông Trump hé lộ nội dung bức thư ‘quan trọng’ từ Tổng thống kUraine

Theo CNN và Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ, ông đã nhận được bức thư của người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào sáng sớm ngày 4/3. Trong thư viết, Kiev “hiện sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán sớm nhất có thể để đưa nền hòa bình lâu dài tới gần hơn”. Cũng theo lãnh đạo Nhà Trắng, ông Zelensky quả quyết, đội ngũ của Tổng thống Ukraine sẵn sàng làm việc “dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump để có hòa bình lâu dài”.Trong thư ông Zelensky bày tỏ bản thân “thực sự coi trọng những việc nước Mỹ đã làm để hỗ trợ Ukraine duy trì chủ quyền và độc lập quốc gia. Liên quan tới thỏa thuận về khoáng sản và an ninh, Ukraine hiện sẵn sàng ký kết thỏa thuận bất cứ lúc nào ông Trump thấy thuận tiện”. Trước đó, tại cuộc gặp ở Nhà Trắng hôm 28/2, ông Trump và ông Zelensky có ý định ký kết thỏa thuận cho phép Mỹ khai thác khoáng sản tại Ukraine. Song hai bên đã không thể ký kết thỏa thuận sau màn khẩu chiến gay gắt

https://vietnamnet.vn/ong-trump-he-lo-noi-dung-buc-thu-quan-trong-tu-tong-thong-ukraine-2377579.html

Ông Trump bảo vệ các cuộc chiến thương mại, tuyên bố ‘Nước Mỹ đã trở lại’

Đúng 21h giờ miền Đông nước Mỹ ngày 4/3 (9h sáng 5/3 giờ Việt Nam), Tổng thống Trump mở đầu bài phát biểu tại phiên họp chung của Hạ viện và Thượng viện khóa 119 bằng thông điệp “nước Mỹ đã trở lại”. Theo hãng tin CNN, ông nhắc lại việc sử dụng quyền hành pháp để thay đổi vai trò của Mỹ trên thế giới, chuyển đổi quy mô và phạm vi của chính quyền liên bang.Ông Trump nhấn mạnh, những việc Chính phủ Mỹ làm được trong 43 ngày đầu tiên ông trở lại Nhà Trắng nhiều hơn so với những chính phủ khác đã làm trong 4 hoặc 8 năm. Chính khách Cộng hòa này tự hào đã “hành động nhanh chóng và không ngừng nghỉ”, trong đó ông đã ký thông qua gần 100 sắc lệnh và hơn 400 hành động hành pháp kể từ khi nhậm chức cách đây 6 tuần. Ông Trump cũng đề cập tới việc rút Mỹ khỏi các thỏa thuận quốc tế đa phương như Hiệp định Paris về khí hậu và các tổ chức như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Ông gọi đây là “thời điểm cho những giấc mơ lớn và hành động cứng rắn”. “Mỗi ngày, Chính phủ Mỹ đang đấu tranh để mang tới những thay đổi cần thiết cho nước Mỹ, để đưa tới tương lai mà Mỹ xứng đáng được hưởng”, vị tổng thống thứ 47 của Mỹ cho hay.

https://vietnamnet.vn/ong-trump-phat-bieu-truoc-quoc-hoi-tuyen-bo-nuoc-my-da-tro-lai-2377521.html

Tổng thống Trump hoãn áp thuế theo thỏa thuận thương mại với Mexico và Canada

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hoãn thuế 25% mà ông áp dụng trong tuần này đối với hầu hết hàng hóa từ Canada và Mexico vào thứ Năm (6/3), động thái mới nhất trong chính sách thương mại đầy biến động đã làm chao đảo thị trường và làm dấy lên lo ngại về lạm phát và tăng trưởng.Các miễn trừ đối với hai đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ sẽ hết hạn vào ngày 2/4, khi ông Trump đe dọa sẽ áp dụng chế độ thuế quan đối ứng trên toàn cầu đối với tất cả các đối tác thương mại của Mỹ.Ông Trump, người đã áp dụng các khoản thuế vào thứ Ba, đã đề cập đến một miễn trừ chỉ dành cho Mexico vào đầu ngày thứ Năm, nhưng bản sửa đổi mà ông ký vào cuối ngày cũng bao gồm cả Canada. Ba quốc gia này là đối tác trong một hiệp định thương mại Bắc Mỹ.

https://www.voatiengviet.com/a/8002429.html

Thái Lan nêu ý tưởng xây tường biên giới với Campuchia

Thái Lan đang xem xét ý tưởng xây bức tường dọc theo một phần biên giới với Campuchia để ngăn tình trạng đưa người vượt biên tham gia các ổ lừa đảo trực tuyến.Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub hôm nay cho biết ý tưởng xây bức tường biên giới đã được thảo luận tại cuộc họp nội các diễn ra trước đó cùng ngày. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ đàm phán vấn đề này với phía Campuchia.”Nếu đề xuất này được thực hiện, thì sẽ được tiến hành như thế nào? Kết quả ra sao và bức tường đó sẽ giải quyết vấn đề như thế nào. Tất cả đều sẽ được nghiên cứu”, ông Jirayu nói. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho hay ý tưởng này cần được đánh giá về mức độ hiệu quả trước khi triển khai. Ông cũng không nêu rõ Thái Lan dự định xây bức tường dài bao nhiêu.

https://vnexpress.net/thai-lan-neu-y-tuong-xay-tuong-bien-gioi-voi-campuchia-4856237.html

Ông Trump cân nhắc nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine

Cố vấn an ninh quốc gia Waltz cho biết Tổng thống Trump sẽ cân nhắc khôi phục viện trợ quân sự cho Ukraine như một biện pháp xây dựng lòng tin.”Tôi nghĩ Tổng thống Donald Trump sẽ cân nhắc kỹ việc dỡ lệnh đình chỉ viện trợ nếu chúng ta có thể ấn định thời gian và tiến hành đàm phán, đồng thời đưa ra một số biện pháp xây dựng lòng tin trên bàn thương lượng”, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 5/3.”Chúng ta phải biết rằng cả hai bên đều đang đàm phán một cách chân thành để hướng tới hòa bình một phần và sau đó là vĩnh viễn”, ông Waltz nói. “Chúng tôi sẽ thảo luận về các biện pháp xây dựng lòng tin mà sau đó sẽ thực hiện với Nga và thử nghiệm ở phía đó”. Ông Waltz không nói rõ các biện pháp xây dựng lòng tin này là gì, nhưng cho hay bức thư mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi Tổng thống Trump trước đó cùng ngày là “bước đi đầu tiên tốt đẹp, tích cực”. Ông cũng cho hay các quan chức Mỹ đang thảo luận về thời gian, địa điểm và nhóm đàm phán để có thể chấm dứt xung đột Ukraine.

https://vnexpress.net/ong-trump-can-nhac-noi-lai-vien-tro-quan-su-cho-ukraine-4857299.html

Các lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu thông qua kế hoạch tăng cường phòng thủ

Họp thượng đỉnh tại Bruxelles, Bỉ, hôm qua, 06/03/2025, lãnh đạo của 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu đã bật đèn xanh cho một kế hoạch của Ủy Ban Châu Âu huy động khoảng 800 tỷ euro để tăng cường khả năng phòng thủ của khối này. Các nước thành viên Liên Âu kể từ nay có thể gia tăng đáng kể các chi tiêu quân sự và các khoản chi tiêu này sẽ không được tính vào thâm thủng ngân sách. Theo quy định hiện hành, các thành viên không để thâm thủng ngân sách vượt quá 3% GDP. Cụ thể, trong vòng 4 năm, các thành viên Liên Âu có thể được huy động khoảng 650 tỷ euro. Ngoài ra, Ủy Ban Châu Âu sẽ cho các nước thành viên vay khoảng 150 tỷ euro để tài trợ cho các dự án quốc phòng.Số tiền cho vay nói trên sẽ được sử dụng cho các dự án đầu tư chung của ít nhất hai nước thành viên, vào những lĩnh vực mà họ có nhu cầu cấp thiết nhất, chẳng hạn như hệ thống phòng không, tên lửa, drone và hệ thống chống drone, cũng như hệ thống pháo binh. Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định với những thiết bị này, “các nước thành viên sẽ có thể gia tăng đáng kể viện trợ cho Ukraina”.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250307-eu-thong-qua-ke-hoach-tang-cuong-phong-thu

Đài Loan lo ngại Bắc Kinh đang tiến hành đàn áp người ủng hộ độc lập Đài Loan ở nước ngoài

Đài Loan đang cân nhắc cảnh báo công dân về những rủi ro khi đi du lịch đến các quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, chẳng hạn như Lào và Campuchia, vì họ có thể bị rơi vào chiến dịch của Bắc Kinh chống lại những người ủng hộ Đài Loan giành độc lập, theo một quan chức cấp cao của Đài Loan và một bản ghi nhớ nội bộ.Trung Quốc, quốc gia luôn tuyên bố Đài Loan là của mình bất chấp sự phản đối của hòn đảo này, đã ban hành các hướng dẫn vào năm ngoái nhằm trừng phạt những nhà hoạt động đòi độc lập “cứng đầu” của Đài Loan, bao gồm cả án tử hình, mặc dù tòa án Trung Quốc không có thẩm quyền đối với hòn đảo này. Cuối tháng trước, một quan chức cấp cao của Trung Quốc đã đưa ra chỉ thị kín cho các đơn vị an ninh nhà nước “thực thi” các hướng dẫn ở các quốc gia thân thiện với Trung Quốc, theo một bản ghi nhớ của chính phủ mà Reuters và một quan chức an ninh cấp cao của Đài Loan đã xem. Cả hai đều trích dẫn thông tin tình báo mà Đài Bắc thu thập được để đánh giá.

https://www.voatiengviet.com/a/8002460.html

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Zelensky tăng giữa căng thẳng với ông Trump

Mức độ tin tưởng của người dân Ukraine dành cho Tổng thống Zelensky tăng 10% trong giai đoạn lãnh đạo Mỹ và Ukraine căng thẳng với nhau.Kết quả khảo sát do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS) công bố hôm nay cho thấy tỷ lệ ủng hộ của người dân Ukraine với Tổng thống Volodymyr Zelensky là 67%, tăng so với con số 57% được ghi nhận hôm 19/2.Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 14/2 đến 4/3, giai đoạn mà quan hệ giữa Tổng thống Zelensky và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đi xuống nghiêm trọng. Hai lãnh đạo liên tục lời qua tiếng lại, đỉnh điểm là cuộc đấu khẩu công khai tại Nhà Trắng hôm 28/2.Kết quả khảo sát cho thấy những động thái công kích của Mỹ đối với Tổng thống Ukraine đã củng cố sự ủng hộ của người dân dành cho ông Zelensky, theo các nhà nghiên cứu tại KIIS.

https://vnexpress.net/ty-le-ung-ho-tong-thong-zelensky-tang-giua-cang-thang-voi-ong-trump-4858205.html