Mục lục
Hé lộ sự cạnh tranh ngấm ngầm giữa các phe phái chính trị
Giữa Tháng Hai, Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư CSVN ban hành quyết định kiểm tra đối với Quân Ủy Trung Ương Bộ Quốc Phòng.Ngay sau đó, đoàn kiểm tra số 1913, do Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Nguyễn Duy Ngọc dẫn đầu, chính thức công bố quyết định này tại một hội nghị. Sự kiện này lập tức thu hút sự chú ý bởi thời điểm diễn ra vào giai đoạn chính trị nhạy cảm, chuẩn bị cho Đại Hội Đảng các cấp.Năm 2025 là năm bản lề, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV vào đầu năm 2026. Ở giai đoạn này, công tác nhân sự luôn là ưu tiên hàng đầu. Việc quân ủy Trung Ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất của quân đội, bị ủy ban kiểm tra Trung Ương kiểm tra, mà ông Nguyễn Duy Ngọc, đồng hương Hưng Yên và được xem là thân tín của Tổng Bí Thư Tô Lâm, đứng đầu, càng làm nhiều người đã đặt câu hỏi về tính khách quan của cuộc kiểm tra. Dư luận cũng đồn đoán về mục đích thực sự của quyết định này, vượt xa khuôn khổ một hoạt động kiểm tra thông thường khi nghi ngại rằng liệu yếu tố chính trị có chi phối hoạt động này hay không.Cuộc kiểm tra Quân Ủy Trung Ương diễn ra khi đang có sự cạnh tranh ngấm ngầm giữa các phe phái chính trị ở Việt Nam, đặc biệt là giữa phe của Tổng Bí Thư Tô Lâm và phe Quân Đội, vốn được cho là liên kết với Thủ Tướng Phạm Minh Chính.
Tượng đài bất tử giữa sóng nước Trường Sa
Cách đây 37 năm, ngày 14/3/1988, trên vùng biển Gạc Ma, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài luôn ghi nhớ công lao to lớn của những người lính biển. Các anh đã hy sinh, tạo vòng tròn bất tử, như một lời nhắc nhở để thế hệ mai sau luôn trân trọng gìn giữ, tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.Đã thành thông lệ, mỗi lần tàu và phương tiện của ta đi qua vùng biển Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao đều tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Quy mô buổi lễ tùy thuộc vào điều kiện cho phép, nhưng đều bày tỏ thành kính và tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất, sải biển.Tháng 4/2024, tôi có dịp được tham gia cùng Đoàn công tác của thành phố Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Chuyến công tác này có một vị khách “đặc biệt” – cựu chiến binh Phạm Văn Định, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tâm An Hải Phòng. Ông Định nguyên là đồng đội của cán bộ, chiến sĩ Tàu 604 đã hy sinh tại Gạc Ma năm 1988. Ông chia sẻ: Trước lúc xảy ra sự kiện năm 1988 tại Trường Sa, ông được đơn vị cho nghỉ phép. Nếu không có kỳ nghỉ phép tại gia đình thì ông cũng đã nằm lại nơi biển sâu.
https://baotiengdan.com/2025/03/14/tuong-dai-bat-tu-giua-song-nuoc-truong-sa/
Việt Nam và Đối tác Chiến lược Toàn diện: Thành Công Ngoại Giao hay Ảo Tưởng?
Tính đến ngày 10/03/2025, Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (ĐTCLTD) với 11 quốc gia, bao gồm Trung Quốc (05/2008), Nga (07/2012), Ấn Độ (09/2016), Hàn Quốc (12/2022), Hoa Kỳ (09/2023), Nhật Bản (11/2023), Úc (03/2024), Pháp (10/2024), Malaysia (11/2024), New Zealand (02/2025) và Indonesia (03/2025). Trong số này, có bốn trong năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thể hiện một bước tiến đáng kể trên phương diện đối ngoại.Theo nhiều nguồn tin, trong chuyến thăm Singapore từ ngày 11 đến 13/03/2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cấp quan hệ với Singapore lên ĐTCLTD, nâng tổng số lên 12, một con số ấn tượng trên bề mặt. Không dừng lại ở đó, tin hành lang còn cho biết Vương quốc Anh và có thể cả Cộng hòa Liên bang Đức cũng đang cân nhắc nâng cấp quan hệ lên ĐTCLTD trong năm 2025. Nếu điều này thành hiện thực, Việt Nam sẽ có quan hệ ĐTCLTD với tất cả các nước quan trọng nhất trong trật tự quốc tế hiện nay.Nhìn bề ngoài, chuỗi nâng cấp ngoại giao này dường như là một thành tựu lớn, cho thấy Việt Nam ngày càng được các cường quốc và đối tác khu vực coi trọng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: đây thực sự là một chiến thắng ngoại giao hay chỉ là một ảo tưởng về vị thế chiến lược? Liệu đây là một thành quả bền vững, hay chỉ là sự tận dụng khoảng trống quyền lực giữa các cường quốc trong một giai đoạn nhất định?Và quan trọng hơn: Việt Nam có thể duy trì thế cân bằng này trong bao lâu trước khi sợi dây mà họ đang đi trên bị cắt đứt?
Mỹ rút khỏi thỏa thuận tài trợ nỗ lực bỏ điện than của Việt Nam, Indonesia
Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết hôm 6/3 rằng Hoa Kỳ sẽ rút khỏi thỏa thuận Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP), một cơ chế hợp tác tài chính giữa các quốc gia giàu có hơn nhằm giúp các nước đang phát triển chuyển đổi từ điện than sang năng lượng sạch hơn.Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã rút Hoa Kỳ khỏi các thỏa thuận JETP với Nam Phi, Indonesia và Việt Nam, một phát ngôn viên của bộ này cho Reuters biết. Cam kết của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam và Indonesia trị giá hơn ba tỷ đô la, chủ yếu thông qua các khoản vay thương mại.Trong khi ở Nam Phi, Mỹ cam kết cung cấp 1,063 tỷ đô la trong tổng số 11,6 tỷ đô la đến từ các quốc gia khác. JETP được coi là cơ chế tài chính quan trọng giúp các nước Đông Nam Á đạt được mục tiêu phi carbon hóa, tạo điều kiện chuyển đổi từ sản xuất điện từ than có hàm lượng carbon cao sang các nguồn năng lượng tái tạo có hàm lượng carbon thấp.Động thái rút lui này phù hợp với sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Donald Trump đã ký, trong đó nêu rõ Mỹ trước đây đã tham gia các sáng kiến ”không phản ánh các giá trị của đất nước chúng ta hoặc những đóng góp của chúng ta vào việc theo đuổi các mục tiêu kinh tế và môi trường”, người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ cho biết.JETP, bao gồm 10 quốc gia tài trợ, lần đầu tiên được công bố tại các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Glasgow, Scotland vào năm 2021.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c5y9l1p0272o
Đã xác định số tỉnh sáp nhập, tên mới, và thủ phủ mới
Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ họp vào chiều 11/3 với sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, qua đó quyết định sẽ trình đề án giảm 50% số đơn vị hành chính cấp tỉnh.Theo báo Chính phủ, tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tiêu chí sắp xếp các đơn vị hành chính; phương án, định hướng sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính; dự kiến tên gọi, phương án lựa chọn nơi đặt trung tâm chính trị, hành chính của đơn vị hành chính mới được thành lập; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế chính quyền cấp tỉnh, cấp xã…Như vậy có nghĩa phương án sáp nhập tỉnh, chọn tên tỉnh mới, và kế hoạch đặt thủ phủ của tỉnh mới cũng đã được xác định.Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, phiên họp thống nhất dự kiến trình cấp có thẩm quyền phương án sau khi sắp xếp sẽ giảm khoảng 50% số đơn vị hành chính cấp tỉnh và giảm khoảng 60 – 70% đơn vị hành chính cấp cơ sở (cấp xã) so với hiện nay. Danh sách cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Cả nước hiện có 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, nếu giảm một nửa, thì sẽ còn khoảng trên 30 tỉnh. Thông tin này cũng trùng khớp với những tin đồn đang được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Cụ thể là hai danh sách tỉnh mới đang được chia sẻ rộng rãi, một đưa ra con số 32 và một đưa ra con số 33 tỉnh sau sáp nhập.
https://www.rfa.org/vietnamese/trong-nuoc/2025/03/11/sap-nhap-tinh-danh-sach-tinh-moi/
Mỹ sẽ mất vị thế đứng đầu thế giới, nếu…
Không phải chỉ có người Việt Nam mà ngay cả những học giả nước ngoài cũng có những sai lầm ấu trĩ về sự đóng góp của Mỹ vào Minh ước Bắc Đại Tây dương (NATO).NATO hiện thời có 32 quốc gia thành viên. Đa số đều cho rằng, chỉ một mình nước Mỹ đóng góp khoảng 66% vào tổ chức này, thiệt tình là điều 100% sai lầm.Việc này đến từ sự hiểu lầm (lẫn lộn) về “ngân sách hoạt động” của tổ chức NATO và “chi tiêu quốc phòng” cho mỗi quốc gia thành viên.“Ngân sách hoạt động NATO” hàng năm là 4,6 tỉ đô la. Ngân sách này dùng để chi phí cho nhiều hoạt động: Hoạt động quân sự (2,37 tỉ), hoạt động dân sự (483,3 triệu đô la) cùng một số hoạt động khác.Mỹ và Đức mỗi nước đóng khoảng 15% vào “ngân sách hoạt động” của NATO. Hai ước Anh và Pháp mỗi nước đóng 10%. Các nước Ý (8,5), Canada (6,6%), Tây Ban Nha (5,8%), Thổ (4,5%)…Tức là Mỹ (và Đức) đóng khoảng 700 triệu đô la mỗi năm, Pháp và Anh khoảng 460 triệu đô v.v… để tổ chức NATO có ngân sách hoạt động.Về ngân sách quốc phòng của mỗi quốc gia thành viên NATO, mức tối thiểu được đồng thuận là 2% GDP.Ngân sách quốc phòng của Mỹ (năm 2023) khoảng 3,5% GDP, tương ứng 860 tỉ đô la.Tổng số ngân sách quốc phòng của các quốc gia thành viên NATO còn lại là 404 tỉ đô la.
https://baotiengdan.com/2025/03/09/my-se-mat-vi-the-dung-dau-the-gioi-neu/
Việt Nam có thể mất 13 tỷ USD vốn đầu tư vào điện gió và năng lượng mặt trời
Gần ba mươi nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài, bao gồm Adani Green Energy của Ấn Độ, đã cảnh báo kế hoạch điều chỉnh hồi tố các quy định về giá ưu đãi đối với năng lượng gió và mặt trời có thể ảnh hưởng đến khoản đầu tư hơn 13 tỷ USD.Trong một lá thư gửi lãnh đạo Việt Nam, đề ngày 5/3 và đã được Reuters xem, các nhà đầu tư bày tỏ “lo ngại sâu sắc” về khả năng chấm dứt các mức giá ưu đãi trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời lưu ý rằng việc thay đổi chính sách này có thể làm suy yếu sự ổn định tài chính nói chung và suy giảm niềm tin vào Việt Nam – quốc gia hiện đang có kế hoạch gia tăng đáng kể công suất năng lượng tái tạo.Trong số 28 bên ký vào lá thư có những tên tuổi như quỹ đầu tư tư nhân Dragon Capital, chi nhánh tại Việt Nam của tập đoàn năng lượng ACEN của Philippines, cùng các nhà đầu tư khác từ Thái Lan, Hà Lan, Singapore và Trung Quốc.Trong những năm gần đây, Việt Nam nhận được sự đầu tư bùng nổ vào ngành năng lượng tái tạo nhờ các cơ chế biểu giá điện hỗ trợ (feed-in tariff – FIT) hào phóng. Theo đó Việt Nam cam kết sẽ mua điện trong 20 năm với giá cao hơn thị trường.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c3e4011knwxo
Việt Nam – Indonesia nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
Phát biểu với báo chí, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước đúng dịp hai nước Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (30/12/1955 – 30/12/2025). Hai nước có nhiều điểm tương đồng và những mục tiêu tương đồng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Nhân dịp này, hai bên đã nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.Tổng thống Indonesia chia sẻ trong lĩnh vực hội nhập kinh tế, hai bên nhất trí phấn đấu sớm đạt 18 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương theo hướng cân bằng; bày tỏ hoan nghênh Việt Nam tăng cường đầu tư vào Indonesia. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực chuyên ngành, mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, hướng tới việc xây dựng quan hệ đối tác số, kinh tế số, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số… Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, nhất là tại ASEAN.Tổng thống Indonesia cho biết sẽ sớm sang thăm Việt Nam và hoan nghênh các thỏa thuận được ký kết và mong muốn các thỏa thuận hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực góp phần phát triển kinh tế – xã hội hai nước.
Việt Nam, Singapore nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện
Việt Nam và Singapore vừa chính thức công bố nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện vào ngày 12/3 trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đến đảo quốc này.Mức độ quan hệ cao nhất giữa hai nước được thiết lập dựa trên cơ sở “tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị mỗi nước” và sự “hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, chia sẻ điểm tương đồng về lợi ích và ưu tiên chiến lược, cũng như tầm nhìn chung về an ninh, thịnh vượng, phát triển bền vững ở khu vực”, trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam dẫn lời Tổng bí thư Tô Lâm nói.Trước đó, Việt Nam và Singapore thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2013 và Quan hệ Đối tác Kinh tế Xanh-Kỹ thuật số vào năm 2023, sau hơn 50 năm quan hệ ngoại giao.Singapore là quốc gia Đông Nam Á thứ ba, sau Malaysia và Indonesia, mà Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện
https://www.voatiengviet.com/a/8008100.html
Dân biểu Hoa Kỳ gốc Việt nhận bảo trợ cho TNLT Lê Hữu Minh Tuấn
Dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ gốc Việt Derek Trần đã nhận lời bảo trợ cho tù nhân lương tâm (TNLT) Lê Hữu Minh Tuấn, người đang thi hành án tù 11 năm về tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước” ở Trại giam Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).Ông Derek Trần, người đại diện hạt 45 của tiểu bang California trong Hạ viện Hoa Kỳ, đã thay thế bà Michelle Steels, người mà ông chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11/22024, để bảo trợ cho ông Tuấn- biên tập viên của trang Việt Nam Thời báo của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.Việc bảo trợ này nằm trong Dự án Bảo vệ Quyền Tự do của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Hoa Kỳ.Ông Tuấn bị bắt vào tháng 6/2020 cùng với hai thành viên của Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập là Chủ tịch Phạm Chí Dũng và Phó chủ tịch Nguyễn Tường Thụy. Đầu năm sau, ông Dũng bị kết án 15 năm tù giam còn hai ông Thuỵ và Tuấn đều bị án 11 năm tù. Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập là một tổ chức dân sự không được Chính phủ Việt Nam thừa nhận.
RSF kêu gọi trả tự do cho Phạm Đoan Trang & ba nhà báo khác trong chiến dịch 2025
Nữ tù nhân lương tâm Phạm Đoan Trang là một trong bốn nhà báo vừa được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF kêu gọi được trả tự do trong chiến dịch ưu tiên năm 2025 của tổ chức này. RSF trong tuần đầu tháng 3/2025 đã công bố các chiến dịch ưu tiên của mình trong năm 2025, tập trung vào các mối đe dọa đối với quyền tự do báo chí, quyền được thông tin đáng tin cậy và thúc đẩy việc trả tự do cho 4 nhà báo bị cầm tù gồm Sevinj Vagifgizi (Azerbaijan), Frenchie Mae Cumpio (Philippines), Phạm Đoan Trang (Việt Nam) và Sandra Muhoza (Burundi).Tổng giám đốc RSF Thibaut Bruttin cho biết trong thông cáo được đăng tải trên website của tổ chức này, rằng: “Năm 2025 sẽ là năm của các giải pháp và cách thức huy động mới. Việc triển khai các chiến dịch ưu tiên mới là một phần không thể thiếu trong chiến lược của chúng tôi nhằm bảo vệ báo chí tự do, độc lập và đa nguyên, đồng thời bảo vệ các nhà báo và quyền được thông tin đáng tin cậy của mọi người.” Vào đúng ba năm bà Phạm Đoan Trang bị bắt (10/5-2020-10/5/2023), RSF cũng đã có thông cáo hối thúc Việt Nam trả tự do cho bà. Thông cáo của RSF lúc bấy giờ nêu rõ, nhà báo, cây viết nữ Phạm Đoan Trang nổi tiếng đã bị giam cầm ba năm nay và đang phải thi hành bản án tù chín năm theo cáo buộc ngụy tạo “tuyên truyền thống Nhà nước”.
https://www.rfa.org/vietnamese/chinh-tri/2025/03/09/rsf-keu-goi-tra-tu-do-do-nha-bao-doan-trang/
Tô Lâm và cuộc đảo chính mềm kiểu ‘Le 18 Brumaire’
Chính trường Việt Nam đang trải qua những rung chuyển chưa từng có. Hệ thống quyền lực vốn được xem là bất khả xâm phạm dưới thời Tổng Trọng nay đã xuất hiện những vết rạn nứt sâu sắc, khởi đầu bằng sự trỗi dậy của ông Tô Lâm.Từ đầu năm 2024 đến nay, ông Tô Lâm, từ bộ trưởng Công An, rồi lên chủ tịch nước, và nay Là Tổng Bí Thư, đặt ra nhiều câu hỏi về bản chất quyền lực và tương lai chính trị Việt Nam. Phải chăng chúng ta đang chứng kiến một cuộc “đảo chính mềm” kiểu “Le 18 Brumaire” của Napoléon, hay đây chỉ là một cuộc chuyển giao quyền lực được dàn dựng khéo léo trong khuôn khổ hệ thống hiện hành? Những diễn biến gần đây cho thấy một kỷ nguyên chính trị mới, đầy kịch tính và khó đoán định, đã bắt đầu.Trong gần hai thập niên dưới sự lãnh đạo của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, hệ thống chính trị Việt Nam được xây dựng dựa trên sự ổn định và kiểm soát chặt chẽ. Quyền lực tập trung cao độ vào tay tổng bí thư, người được xem là kiến trúc sư trưởng của chiến dịch “đốt lò” chống tham nhũng, củng cố kỷ luật Đảng và duy trì sự ổn định chính trị.Tuy nhiên, sự ổn định bề ngoài này che giấu những mâu thuẫn tiềm ẩn và khát vọng quyền lực âm ỉ bên trong hệ thống. Sự ra đi của ông Trọng, dù được công bố chính thức là do tuổi cao sức yếu, đã tạo ra một khoảng trống quyền lực, và ông Tô Lâm, nhân vật vốn được xem là “người thực thi” hơn là “nhà kiến tạo,” đã nhanh chóng tận dụng cơ hội này để vươn lên vị trí lãnh đạo cao nhất.Quá trình thăng tiến thần tốc của ông Lâm không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của một chiến lược củng cố quyền lực từng bước, được thực hiện một cách bài bản và quyết đoán.
https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/to-lam-va-cuoc-dao-chinh-mem-kieu-le-18-brumaire/
Giải Văn Việt 2024: Không công bố tác giả, tác phẩm đoạt Giải Thơ vì lí do an ninh
Hội đồng Giải Văn Việt của Câu lạc bộ Văn đoàn Độc lập Việt Nam (Ban vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam) gần đây công bố Giải Văn Việt 2024 với ba giải thưởng cho ba tác giả trong ba lĩnh vực khác nhau.Theo đó, nhà nghiên cứu Bùi Vĩnh Phúc được trao giải Nghiên cứu-Phê bình cho chùm bài viết của mình còn dịch giả Khế Iêm được nhận giải Dịch thuật với công trình tuyển dịch Thơ Mỹ- Một thời đáng nhớ. Cả hai người này hiện đang định cư ở Hoa Kỳ.Một nhà thơ trong nước được trao Giải Thơ với 5/5 phiếu bầu chọn của tất cả các thành viên Ban Xét Giải Thơ, gồm các nhà thơ, nhà nghiên cứu – phê bình Lý Đợi, Thái Hạo, Ý Nhi, Nguyễn Đức Tùng (Canada) và Giáng Vân, tuy nhiên, danh tính của người này cũng như tên tác phẩm chưa được công bố vì lý do an ninh. Hồi tháng 3 năm 2022, nhà thơ Thái Hạo bị những người lạ mặt đánh đập, ngăn cản đi nhận giải thưởng của Văn Việt lần thứ bảy trước sự chứng kiến của lực lượng công an. Hai tháng sau đó, nhà phê bình văn học Nguyễn Thị Tịnh Thy từ chối nhận giải thưởng của Văn Việt cho cuốn sách “Dám ngoái đầu nhìn lại” với lý do “để tránh ảnh hưởng đến tình hình an ninh chung”.Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Dũng, một trong những thành viên chủ chốt của Câu lạc bộ Văn đoàn Độc lập Việt Nam nói về việc không công khai danh tính một số người được giải:“Vài năm nay, Giải Văn Việt không công bố (người đoạt giải ở trong nước-PV) chứ không phải là một năm nay, bởi vì tất cả anh em đã gửi bài đăng lên Văn Việt khi được trao giải thưởng, nếu anh em đó ở trong nước thì đều bị áp lực của Nhà nước cả.
https://www.rfa.org/vietnamese/chinh-tri/2025/03/10/ba-tac-gia-duoc-trao-giai-thuong-van-viet-2024/
Biển Đông, Trung Quốc : Việt Nam cần đề phòng khả năng Trump “rũ áo” như với Ukraina?
Ngày 28/02/2025 được ghi dấu trong lịch sử thế giới: Trước truyền thông thế giới, tổng thống và phó tổng thống Mỹ “đả kích” trực tiếp nguyên thủ quốc gia của Ukraina, đất nước bị Nga xâm chiếm từ hơn ba năm qua. Để sớm hoàn thành lời hứa “nhanh chóng chấm dứt chiến tranh”, tổng thống Donald Trump đã bỏ mặc quan ngại, lợi ích của Ukraina, cũng như của các đồng minh châu Âu để đàm phán trực tiếp với đồng nhiệm Nga, đổ cho tổng thống Zelensky không muốn “hòa bình”.Cách hành xử của chính quyền Mỹ hiện tại, cũng như chính sách “Nước Mỹ trên hết” khiến các đồng minh, đối tác không khỏi lo sợ. Liệu Mỹ có “rũ áo” với Việt Nam, cũng như với các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông, như đã làm với Ukraina ?Để hiểu thêm tình hình và so sánh hai bối cảnh, RFI Tiếng Việt phỏng vấn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên Trường Sư phạm Lyon (École normale supérieure de Lyon), Pháp.RFI : Chính quyền tổng thống Trump đàm phán với Nga về số phận của Ukraina mà không có Kiev tham gia. Thái độ có thể thay đổi 180° như vậy của Mỹ có khiến Việt Nam quan ngại trong tình hình địa-chính trị trong khu vực ?Laurent Gédéon : Chúng ta có thể suy ngẫm về tương lai và thắc mắc về hậu quả cho Việt Nam nếu Mỹ và Trung Quốc có thể có một thỏa thuận riêng rẽ. Nếu nhìn vào kịch bản này, rõ ràng khu vực liên quan sẽ là Biển Đông và giả sử trong trường hợp Washington và Bắc Kinh dàn xếp với nhau. Hiện giờ, giả thuyết như vậy có vẻ không xảy ra, nhưng vẫn có ý nghĩa về mặt địa-chính trị và đáng được phát triển thêm.
Việt Nam miễn học phí cho toàn bộ học sinh: Chẳng đáng là bao?
Việc chính quyền Việt Nam miễn học phí cho học sinh phổ thông ở tất cả các cấp học ‘chẳng thấm tháp gì’ vì mức học phí được miễn đó ‘không bao nhiêu’ và phụ huynh vẫn phải gồng gánh các khoản khác cho con đi học, theo tìm hiểu của VOA với một số phụ huynh trong nước.Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 28/2 quyết định kể từ năm học sau (bắt đầu từ tháng 9 tới), học sinh học trường công ở tất cả các cấp, từ nhà trẻ cho đến hết cấp 3, sẽ được miễn học phí để hiện thực hóa chủ trương giáo dục miễn phí cho người dân.Riêng với khối trường tư, học sinh cũng được hưởng chính sách miễn này và chỉ phải đóng khoản chênh lệch sau khi trừ mức học phí đã được miễn.Quyết định này nhanh chóng đã được các cơ quan báo chí trong nước ca ngợi là ‘nhân văn’, ‘hợp lòng dân’ và ‘giúp phụ huynh giảm gánh nặng’.Theo tính toán của Bộ Giáo dục-Đào tạo được báo chí dẫn lại thì ngân sách nhà nước sẽ phải bỏ ra vào khoảng 30 ngàn tỉ đồng, tức khoảng 1,2 tỉ đô la Mỹ, để bù đắp vào khoản thiếu hụt do miễn học phí. Số tiền này có được nhờ vào việc cắt giảm bộ máy Nhà nước.Theo tìm hiểu của VOA, chính sách giáo dục phổ thông miễn phí này không có gì mới và đã được thực hiện ở nhiều nước phương Tây như Mỹ, Anh, Pháp, Đức… nhiều năm nay và cho đến nay mới thành hiện thực ở Việt Nam, mặc dù các lãnh đạo trong nước lâu nay vẫn cho rằng chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn nhà nước tư bản xét về công bằng và an sinh xã hội.
Lo suy thoái, chứng khoán Mỹ bốc hơi 4.000 tỷ đô la, kéo theo chỉ số toàn cầu
Thuế quan đã khiến các nhà đầu tư hoảng loạn, nỗi lo về suy thoái kinh tế dẫn đến làn sóng bán tháo cổ phiếu, làm bốc hơi 4.000 tỷ đô la từ đỉnh của S&P 500 tháng trước – thời điểm mà Phố Wall vẫn còn lạc quan về chính sách của ông Trump.Thị trường chứng khoán châu Á đã giảm điểm sau đợt bán tháo tại Mỹ. Nhà đầu tư không loại trừ khả năng thuế quan ông Trump có thể gây ra suy thoái tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.Điều này diễn ra sau bình luận của ông Trump rằng nền kinh tế Mỹ đang trong “giai đoạn chuyển đổi” sau khi nhận câu hỏi về những lo ngại cho khả năng suy thoái.Tổng thống đã không bình luận trực tiếp về nền kinh tế kể từ khi đưa ra những nhận xét đó, nhưng các quan chức và cố vấn hàng đầu của ông đã tìm cách xoa dịu nỗi sợ hãi của các nhà đầu tư.”Quan niệm trước đây về việc Trump là tổng thống thị trường chứng khoán đang được đánh giá lại,” Charu Chanana, một chiến lược gia đầu tư tại ngân hàng đầu tư Saxo nói với BBC.Trả lời Fox News trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào hôm 9/3 nhưng đã ghi hình vào 6/3, ôngTrump dường như thừa nhận những lo ngại.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c757vw61d7go
Không quân Mỹ chặn máy bay bay trong vùng cấm gần dinh thự của Trump
Các máy bay chiến đấu của Không quân Hoa Kỳ đã chặn một máy bay dân sự bay trong không phận tạm thời bị hạn chế gần nhà riêng của Tổng thống Donald Trump ở Florida hôm 9/3, nâng tổng số vụ vi phạm lên hơn 20 kể từ khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1.Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) cho biết trong một tuyên bố rằng trong sự cố hôm 9/3, xảy ra khi ông Trump kết thúc một vòng chơi tại sân golf West Palm Beach của ông, các máy bay F-16 đã phát pháo sáng để thu hút sự chú ý của phi công dân sự. Các chiến đấu cơ cũng đã thực hiện một vụ ngăn chặn trên không vào sáng 8/3 ngay sau khi ông Trump đến sân golf từ câu lạc bộ và nơi ở riêng của ông là Mar-a-Lago.
Vội vã và mù quáng
Hạ nghị sĩ Cộng Hòa Claudia Tenney đề xuất dự luật lấy ngày sinh Tổng Thống Donald Trump (14 Tháng Sáu) làm ngày quốc lễ nhằm vinh danh “vị tổng thống đã tạo nên thời hoàng kim của nước Mỹ.”Rồi một nghị sĩ Cộng Hòa khác là Joe Wilson đề xuất in một tờ tiền mới có mệnh giá 250 Mỹ kim có in hình Tổng Thống Donald Trump để “vinh danh các thành quả tài chính” của ông.Trước đó bà Tenney cho rằng “không có vị tổng thống thời hiện đại nào có vai trò quan trọng với nước Mỹ hơn ông Trump.” Còn tháng trước, Hạ Nghị Sĩ Cộng Hòa Addison McDowell cùng một số đảng viên Cộng Hòa cũng đưa ra dự luật đổi tên phi trường quốc tế Washington Dulles theo tên ông Trump.
https://saigonnhonews.com/chuyen-dong-chuyen-tay/voi-va-va-mu-quang/
Ông Trump đề nghị ông Putin tha cho hàng nghìn binh sĩ Ukraine bị bao vây
Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi Tổng thống Putin bảo toàn tính mạng của hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang bị Nga bao vây, dường như đề cập mặt trận Kursk.”Chúng tôi hôm qua có cuộc thảo luận rất tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin và có khả năng cuộc chiến khủng khiếp, đẫm máu này sẽ sớm kết thúc”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 14/3.Tuyên bố được đưa ra sau khi ông chủ Điện Kremlin cuối ngày 13/3 gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff để thảo luận về đề xuất ngừng bắn 30 ngày ở Ukraine do Washington đưa ra. Điện Kremlin cho biết có cơ sở để “lạc quan thận trọng” sau cuộc gặp, thêm rằng ông Putin “nhìn chung là thống nhất” với ông Trump về vấn đề Ukraine, dù nhấn mạnh vẫn còn nhiều việc phải làm.
Đàm phán mới về Ukraine: Mỹ, Nga và châu Âu nghĩ gì?
Thế giới đã chứng kiến cuộc tranh cãi nảy lửa của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đến gặp các đồng minh châu Âu – những người đã hành động để tăng cường phòng thủ. Cùng lúc đó, Nga dội bom xuống Ukraine. Các bên liên quan này đang nghĩ gì trước phiên đàm phán mới giữa Mỹ và Ukraine tại Ả Rập Xê Út vào tuần tới? Dưới đây là phân tích của các phóng viên BBC về những sự kiện trong tuần. Sau chỉ trích nặng nề của ông Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance nhắm vào ông Zelensky, Mỹ hôm 3/3 đã đình chỉ viện trợ quân sự và ngừng chia sẻ tình báo cho Ukraine.Theo thời gian, điều này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tự vệ của Ukraine – và phe Dân chủ đối lập ở Mỹ khẳng định giờ đây không còn nghi ngờ gì nữa về việc ông Trump liên minh với Nga
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c0l1k33gp66o
Chiến tranh Ukraina: Kiev chấp nhận đề xuất của Mỹ về ngừng bắn trong 30 ngày
Sau cuộc gặp giữa hai phái đoàn Mỹ và Ukraina tại Ả Rập Xê Út, hôm qua, 11/03/2025, Kiev đã chấp nhận đề nghị của Hoa Kỳ về một lệnh ngừng bắn trong 30 ngày. Đề xuất này của Mỹ sẽ được chuyển cho phía Nga. Về phần mình, Washington thông báo bãi bỏ ngay lập tức lệnh tạm ngưng viện trợ quân sự và cũng như tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo cho Kiev. Từ Ryad, thông tín viên Joseph Clément gởi về bài tường trình:Ba mươi ngày ngừng bắn ngay lập tức, Ukraina đã chấp nhận đề xuất đó của Mỹ. Đổi lại, Hoa Kỳ nối lại việc hợp tác và hỗ trợ quân đội Ukraina. Dưới trần nhà dát vàng của một cung điện Ả Rập Xê Út ở Jeddah, cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ Michael Waltz bày tỏ sự hài lòng: “Tổng thống Trump đã nói rõ ràng, đặc biệt là với chúng tôi, rằng cuộc chiến phải chấm dứt. Phía Ukraina đã đồng ý và cho thấy họ đã sẵn sàng cho hòa bình. Bây giờ chúng ta sẽ đưa đề xuất này tới phía Nga và chờ phản hồi của họ. »
Ukraine sẵn sàng ngừng bắn, áp lực lên vai Putin
Ukraine tuyên bố sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn 30 ngày ngay lập tức với Nga theo đề xuất của Mỹ, một ngày sau cuộc đàm phán giữa Washington và Kyiv tại Ả Rập Xê Út.Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông sẽ trình đề xuất này lên Nga và nhấn mạnh rằng “quyết định giờ nằm trong tay họ”.Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng bây giờ Mỹ có trách nhiệm thuyết phục Nga chấp nhận đề xuất “tích cực” này.Cuộc đàm phán hôm 10/3 tại thành phố Jeddah ở Ả Rập Xê Út là cuộc gặp đầu tiên giữa Mỹ và Ukraine sau màn tranh cãi nảy lửa giữa ông Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Phòng Bầu dục vào hôm 28/2.Sau đó, tại Washington, ông Trump tuyên bố sẵn sàng mời ông Zelensky trở lại Nhà Trắng.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c3e40ylwe8xo
Ông Trump thông báo đối thoại Mỹ-Nga ngay sau đàm phán với Ukraine ở Saudi Arabia
Ngày 11-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay Washington có kế hoạch liên lạc ngay lập tức với Nga để thảo luận về thoả thuận ngừng bắn tạm thời trong 30 ngày ở Ukraine mà Mỹ và Ukraine đã nhất trí trong cuộc đàm phán ở TP Jeddah (Saudi Arabia), theo hãng tin Reuters.Phát biểu với báo giới sau khi kết quả đàm phán Mỹ-Ukraine được công bố, Tổng thống Trump cho biết sẽ có một cuộc đối thoại Mỹ-Nga ngay trong tối 11 hoặc ngày 12-3 (giờ địa phương).Ông Trump hy vọng Mỹ và Nga “có thể [xác lập] một thoả thuận” vì ông cho rằng nếu không thể đi đến ngừng bắn, chiến sự Nga-Ukraine “cứ tiếp tục và mọi người, rất nhiều người, sẽ bị giết”. Trước đó, phía Ukraine và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh rằng quả bóng trách nhiệm liên quan thoả thuận ngừng bắn ở Ukraine hiện nằm trong chân Nga.
Nga tuyên bố giành lại thị trấn lớn nhất ở Kursk từ tay Ukraine
Nga hôm 13/3 tuyên bố rằng quân của họ đã đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi thị trấn lớn nhất ở vùng biên giới Kursk của Nga, trong khi một quan chức cấp cao của Điện Kremlin nói rằng lệnh ngừng bắn 30 ngày do Mỹ đề xuất có lợi cho Kyiv vì nó sẽ cho phép đội quân mệt mỏi và thiếu người của Ukraine thời gian nghỉ ngơi.Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng họ đã chiếm lại thị trấn Sudzha, vài giờ sau khi Tổng thống Vladimir Putin trong quân phục đến thăm các tư lệnh quân Nga ở Kursk. Tuyên bố này không thể được xác minh một cách độc lập trong khi các quan chức Ukraine chưa có bình luận ngay lập tức.Các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết họ hy vọng Nga sẽ ngừng tấn công Ukraine trong những ngày tới.
Zelenskyy nói Ukraine toàn tâm theo đuổi đối thoại xây dựng với Mỹ
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy ngày thứ Bảy nói rằng Ukraine “toàn tâm theo đuổi” đối thoại mang tính xây dựng với các đại diện của Mỹ tại Ả-rập Saudi vào tuần sau về các cách thức để chấm dứt chiến tranh với Nga.Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Mỹ, Donald Trump, đã tạm dừng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine cũng như chia sẻ thông tin tình báo với Kyiv.Ông cáo buộc Zelenskyy không nghiêm túc trong việc đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, nước đã xâm lược Ukraine ba năm trước và chiếm giữ khoảng 20% lãnh thổ của nước này.”Ukraine đã tìm kiếm hòa bình ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc chiến này. Những đề xuất thực tế đang được đưa ra. Điều cốt yếu là phải hành động nhanh chóng và hữu hiệu,” ông Zelenskyy nói trên mạng xã hội X.
https://www.voatiengviet.com/a/zelenskyy-ukraine-doi-thoai-xay-dung-my/8003852.html
Ukraine bắt giữ gián điệp ở Kharkiv, Nga tự tin giành lại toàn bộ vùng Kursk
Theo Kyiv Independent, trong ngày 10/3, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã thông báo về việc bắt giữ một nữ gián điệp của Nga tại vùng Kharkiv. Đối tượng này bị cáo buộc dàn dựng một vụ đánh bom và đầu độc một quân nhân Ukraine.”Nghi phạm là một chuyên gia công nghệ tới từ Kharkiv, đã được cơ quan tình báo Nga tuyển dụng để thực hiện các hành động phá hoại. Người phụ nữ này đã tự chế một thiết bị nổ (IED) để đánh bom căn hộ của một cựu chiến binh Ukraine, khiến người này bị thương nhẹ”, báo cáo cho biết.Cũng theo SBU, đối tượng này còn đầu độc một quân nhân Ukraine trong khi giả làm tình nguyên viên, khiến người lính này phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.Theo các đặc vụ SBU, người phụ nữ này được cơ quan tình báo của Moscow tiếp cận từ trước khi cuộc xung đột nổ ra, khi cô ta đi thăm người thân ở Nga. Tuy nhiên, nghi phạm chỉ bắt đầu nhận được các chỉ thị kể từ đầu năm 2025.
Ngoại trưởng khối G7 họp về căng thẳng thương mại và Ukraina
Ngoại trưởng khối G7 (7 cường quốc công nghiệp phát triển nhất) có cuộc họp tại thành phố La Malbaie, Québec, Canada trong hai ngày 13-14/03/2025. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh ông Mark Carney nhậm chức thủ tướng Canada vào ngày mai 14/03 và căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ với các thành viên khác của G7 do một số quyết định kinh tế và chính trị của chính quyền Donald Trump. Theo AFP, một trong những nguyên nhân chính gây căng thẳng là việc Hoa Kỳ kể từ hôm qua 12/03 áp thuế quan 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu, làm gia tăng mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ với Liên Hiệp châu Âu (EU) và Canada. Để đáp trả, Liên Âu đã thông báo kể từ ngày 01/04 sẽ áp thuế bổ sung đối với các sản phẩm Mỹ trị giá tổng cộng 26 tỷ euro. Canada, nhà cung cấp thép và nhôm lớn nhất cho Hoa Kỳ, cũng đã áp thuế 25% đối với các sản phẩm Mỹ trị giá tổng cộng 29,8 tỷ đô la Canada.
NATO đứng ngồi không yên khi Mỹ đổi lập trường về Nga
Những động thái cải thiện quan hệ với Nga gần đây của chính quyền ông Trump khiến các thành viên NATO gấp rút chuẩn bị tương lai không còn Mỹ sát cánh.Cuộc đấu khẩu nảy lửa giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng cuối tháng trước bị coi là gây thiệt hại nghiêm trọng cho NATO, liên minh quân sự từng được xem là trung tâm của trật tự thế giới hậu Thế chiến II.Ông Trump đã đưa ra lập trường mà nhiều đồng minh châu Âu coi là đứng về phía Nga và Tổng thống Vladimir Putin, khi bác bỏ những lo ngại an ninh của Ukraine, quốc gia đang cần phương Tây giúp đỡ. Tổng thống Mỹ đã nói với lãnh đạo Ukraine rằng “ông không có quân bài nào trong tay” để đàm phán.Ông chủ Nhà Trắng hồi đầu tháng trước cũng gây bất ngờ khi điện đàm với ông Putin mà không tham vấn trước với Ukraine hay đồng minh châu Âu. Mối quan hệ Mỹ – Nga kể từ đó trở nên nồng ấm hơn khi hai bên tổ chức các cuộc họp cấp cao và bình luận tích cực về nhau. Động thái của Mỹ đã chấm dứt nỗ lực cô lập Nga 3 năm qua của phương Tây
https://vnexpress.net/nato-dung-ngoi-khong-yen-khi-my-doi-lap-truong-ve-nga-4856427.html
Ngôi sao violin Đức hủy chuyến lưu diễn ở Mỹ vì Trump
Nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng người Đức Christian Tetzlaff đã quyết định tạm thời không trình diễn bất kỳ buổi hòa nhạc nào nữa ở Mỹ. Theo lời giải thích của ông với báo New York Times, quyết định này được đưa ra sau buổi biểu diễn ở Chicago và ông cảm thấy không thoải mái lắm. “Tôi cảm thấy như một đứa trẻ đang xem phim kinh dị vậy”, người đàn ông 58 tuổi này nói với báo.Ông cho biết, những diễn biến chính trị dưới thời Donald Trump không còn được ông chấp nhận nữa, đặc biệt là sự xích lại gần với Nga, việc cắt giảm việc làm hàng loạt và những tác động của chính sách chính phủ đối với người chuyển giới.Tetzlaff hành động và hủy chuyến lưu diễn đã lên kế hoạch tới tám thành phố của Mỹ, bao gồm một buổi hòa nhạc tại Carnegie Hall nổi tiếng ở New York. Ông nhấn mạnh với New York Times rằng, ông không thể tiếp tục biểu diễn và tổ chức những buổi hòa nhạc tuyệt vời trong khi vẫn cảm thấy vô cùng tức giận về tình hình hiện tại ở Hoa Kỳ.
https://baotiengdan.com/2025/03/09/ngoi-sao-violin-duc-huy-chuyen-luu-dien-o-my-vi-trump/
Tổng thống Zelensky tới Ả Rập Saudi, Tổng thống Donald Trump đợi tin tốt
Chuyến đi của ông Zelensky diễn ra trước thềm các cuộc đàm phán tiềm tàng giữa các quan chức Ukraine và Mỹ về việc chấm dứt xung đột với Nga.Ông Zelensky dự kiến gặp Thái tử Mohammed bin Salman, người đã đóng vai trò trung gian kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022. Vị thái tử này đã làm trung gian thoả thuận trao đổi tù nhân và tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ hồi tháng trước.Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine lần này được lên kế hoạch vào ngày 11-3, được cho là tập trung vào thỏa thuận khoáng sản song phương và cách chấm dứt giao tranh.Tổng thống Zelensky tuyên bố ông sẽ không tham dự các cuộc đàm phán này. Phái đoàn Ukraine sẽ bao gồm chánh văn phòng tổng thống, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng cùng một quan chức quân sự cấp cao.
Nga tiết lộ về cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên của ông Trump
Theo RT, trong ngày 14/3, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã xác nhận việc Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Trump, về đề xuất ngừng bắn ở Ukraine.”Tổng thống Putin đã thảo luận với ông Witkoff vào tối 13/3. Ông Witkoff đã thông báo chi tiết về kết quả cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Ảrập Xêút hồi đầu tuần, trong khi Tổng thống Putin truyền đạt ‘tín hiệu’ tới Tổng thống Trump.Chúng ta vẫn còn nhiều điều phải làm, nhưng Tổng thống Putin đã bày tỏ sự ủng hộ với lập trường của ông Trump. Mọi người có lý do để tỏ ra lạc quan một cách thận trọng”, ông Peskov cho biết.
Hàn Quốc : Hàng trăm ngàn người biểu tình tại Seoul sau khi tổng thống Yoon Suk Yeol được ra tù
Hai phe ủng hộ và chống đối tổng thống Hàn Quốc đang bị đình chỉ chức vụ, Yoon Suk Yeol cùng xuống đường tại thủ đô Seoul sáng Chủ Nhật 09/03/2025. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap trích dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết phe bảo thủ ủng hộ ông Yoon tập hợp trước phủ tổng thống vào lúc 11 giờ sáng nay giờ địa phương. Còn phe chủ trương đòi truất phế tổng thống Hàn Quốc thì đã bắt đầu huy động lực lượng từ chiều qua (08/03) và thông báo 100.000 người tham gia cuộc tuần hành từ 2 giờ chiều hôm nay. Hôm 08/03, ông Yoon Suk Yeol được ra tù, một ngày sau phán quyết của một tòa án ở Seoul hủy lệnh bắt giữ ông. Tổng thống Hàn Quốc hiện đang bị đình chỉ chức vụ và đợi quyết định của Tòa Bảo Hiến có truất phế ông hay không. Ông Yoon bị kết tội « phản loạn » sau khi ban hành thiết quân luật trong vài giờ đồng hồ hôm 03/12/2024. Các diễn biến gần đây nhất liên quan đến tổng thống Yoon khiến cả hai bên ủng hộ và chống đối ông huy động hàng trăm ngàn người dân ở thủ đô Seoul xuống đường vào hôm nay.
Tân thủ tướng Canada thề chiến thắng Trump là ai?
Ông Mark Carney đã giành chiến thắng trong cuộc đua kế nhiệm ông Justin Trudeau làm thủ tướng tiếp theo của Canada. Ông thề sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến thương mại với Tổng thống Mỹ Donald Trump.Cựu thống đốc các ngân hàng trung ương của Canada và Vương quốc Anh đã đánh bại ba đối thủ trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo Đảng Tự do một cách áp đảo.Carney đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên vào tối 9/3 giờ địa phương (tức sáng 10/3 giờ Việt Nam), giành được 85,9% số phiếu bầu để đánh bại đối thủ đứng ngay sau mình, cựu Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland.Trong phần lớn bài phát biểu chiến thắng của mình, ông Carney, 59 tuổi, đã chỉ trích ông Trump – người áp thuế đối với Canada và nói muốn biến đất nước này thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ. “Người Mỹ đừng nên mắc sai lầm. Trong thương mại, cũng như trong khúc côn cầu, Canada sẽ chiến thắng,” ông Carney phát biểu.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c8d4ry966jgo
NATO họp không thèm mời Mỹ
PARIS/QUEBEC, ngày 11 tháng 3 (Reuters) – Hơn 30 chỉ huy quân đội trong số các đồng minh thân cận nhất của Washington đã họp tại Paris hôm thứ Ba mà không có sự tham gia của các đối tác Hoa Kỳ, nhằm tìm cách đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với cuộc chiến tranh Ukraine do không thể đoán trước [các quyết định của] Tổng thống Donald Trump, cũng như chuyện ông ta đang xích lại gần Moscow.Cuộc họp kín của 34 chỉ huy quân đội, gồm cả liên minh NATO và các thành viên EU, cũng như Nhật và Úc, là một cuộc họp hiếm hoi – và có thể là chưa từng có – mà không có sự tham gia của Hoa Kỳ.Các cuộc đàm phán một phần nhằm đánh giá các sự lựa chọn và khả năng bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp ngừng bắn, bao gồm cả lực lượng gìn giữ hòa bình của Châu Âu và duy trì sức mạnh quân sự lâu dài của Kyiv.
https://baotiengdan.com/2025/03/11/nato-hop-khong-them-moi-my/
EU trả đũa thuế quan của Trump, áp thuế lên thịt bò, rượu whisky, xe máy từ Mỹ
Liên minh châu Âu hôm 12/3 công bố hành động thương mại trả đũa bằng các mức thuế mới đối với các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp của Hoa Kỳ, khi đưa ra phản ứng trong vòng chỉ vài giờ sau khi chính quyền Trump tăng thuế đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu lên 25%.Khối thương mại lớn nhất thế giới đã dự đoán mức thuế của Hoa Kỳ và đã chuẩn bị trước, nhưng các biện pháp này vẫn gây sức ép lớn lên mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vốn đã trở nên căng thẳng. Chỉ mới tháng trước, Washington đã cảnh báo châu Âu rằng họ sẽ phải tự lo cho an ninh của mình trong tương lai.Các biện pháp của EU sẽ áp dụng lên hàng hóa từ Hoa Kỳ trị giá khoảng 26 tỷ euro (28 tỷ USD), không chỉ gồm các sản phẩm thép và nhôm mà còn cả hàng dệt may, đồ gia dụng và hàng nông sản. Xe máy, rượu bourbon, bơ đậu phộng và quần jean cũng sẽ bị áp thuế, giống như trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.
Mark Carney – tân Thủ tướng lèo lái Canada đối phó Mỹ
Trở thành Thủ tướng Canada thay thế ông Trudeau, cựu thống đốc ngân hàng Mark Carney tuyên bố sẽ tiếp tục áp thuế Mỹ cho tới khi Ottawa cảm thấy được tôn trọng.Ông Mark Carney ngày 14/3 tuyên thệ nhậm chức, trở thành thủ tướng thứ 24 của Canada, thay thế ông Justin Trudeau lèo lái đất nước giữa những bất ổn về chính trị và sức ép ngày càng tăng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.Ông Carney sinh ngày 16/3/1965 tại Fort Smith, vùng lãnh thổ Northwest Territories và lớn lên tại thành phố Edmonton, tỉnh Alberta. Ông nhận bằng cử nhân kinh tế Đại học Harvard năm 1988 và sau đó là bằng thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế tại Đại học Oxford.Ông Carney từng có ba quốc tịch gồm Canada, Anh và Ireland, trước khi chuyển sang quốc tịch duy nhất là Canada. Giới quan sát cho biết điều này không bắt buộc về mặt luật pháp nhưng được coi là bước đi khôn ngoan về mặt chính trị.
https://vnexpress.net/mark-carney-tan-thu-tuong-leo-lai-canada-doi-pho-my-4858850.html