Mục lục
ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM 50 NĂM QUỐC HẬN 30-4 TẠI WASHINGTON, DC

THƯ MỜI
Kính gửi: Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
Quý vị đại diện cộng đồng, đoàn thể,
Quý vị đại diện các chính đảng,
Quý vị đại diện truyền thông, báo chí,
Quý cựu quân nhân và hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, và
Quý đồng hương,
Hằng năm vào tháng 4, người Việt Nam trong nước và hải ngoại cùng tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng Tư năm 1975, khi cả đất nước rơi vào tay cộng sản.
Chúng tôi xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận 30-4 và kêu gọi sự tham dự của quý vị.
Sự hiện diện của quý vị là nguồn an ủi lớn lao cho anh linh quân dân cán chính đã hy sinh, những tù nhân đã mất trong lao tù cộng sản, và những người đã đánh đổi tất cả để tìm tự do. Đây cũng là dịp để chúng ta xác định trước thế giới và người dân trong nước quyết tâm tranh đấu cho một Việt Nam tự do, dân chủ, phú cường và không cộng sản.
CHƯƠNG TRÌNH
Thứ Tư, ngày 30 tháng Tư năm 2025
10:00 AM EST: Đặt vòng hoa, Cầu nguyện, Niêm hương, Văn nghệ đấu tranh
Lincoln Memorial Reflection Pool và Vietnam Veterans Memorial (2 Lincoln Memorial Cir NW, Washington, DC 20002)
12:00 PM EST: Tuần hành & Biểu tình
Lafayette Square (Pennsylvania Ave NW &, 16th St NW, Washington, DC 20001)
6:00 PM EST: Chương Trình Tưởng Niệm Địa Phương
Eden Center (6751-6799 Wilson Blvd, Falls Church, VA 22044)
Thứ Năm, ngày 1 tháng Năm năm 2025
8:00 AM EST: Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam
Quốc Hội Hoa Kỳ (27 Independence Ave SE, Washington, DC 20003)
2:00 PM EST: Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam Lần 31
Dirksen Senate Office Building, SD 106 (50 Constitution Ave NE, Washington, DC 20002)
Thứ Sáu, ngày 2 tháng Năm năm 2025
8:00 AM EST: Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam
Quốc Hội Hoa Kỳ (27 Independence Ave SE, Washington, DC 20003)
6:00 PM EST: Văn Nghệ Đấu Tranh “50 Năm Tình Vẫn Không Phai”
54 Restaurant (9650 Main Street, Unit # 10, Fairfax, VA 22031)
CÁC MẪU GHI DANH
Kính mời quý vị ghi danh qua các đường link dưới đây:
- Tham Dự Đại Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận 30-4: Ghi Danh, Vòng Hoa, Bài Hợp Ca, Khách Sạn
- Khuyến khích con em tham dự và sáng tác: The 50th Black April Memorial Commemoration Essays and Artworks
Quy định của National Park Service & bAN TỔ CHỨC
- Tất cả cờ, biểu ngữ và banner phải được National Park Service kiểm tra trước và sẽ do Ban Tổ Chức cung cấp.
- Vui lòng mặc y phục trang trọng, màu đen hoặc trắng. Ban Tổ Chức cũng đã chuẩn bị áo thun đặc biệt dành cho Đại Lễ (vui lòng đặt trước).
- Vui lòng di chuyển trên các lối đi được chỉ định.
- Xin tuân theo tất cả biển báo, rào chắn được đặt sẵn, cũng như hướng dẫn từ National Park Service và Ban Tổ Chức.

Trân trọng,
- Ban Điều Hành Tổ Chức Đại Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận
- Ông Lê Đình Yên Phú – Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ
- Ông Lê Thanh Liêm– Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ
- TS. Phan Quang Trọng – Chủ Tịch, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
- Ông Hoàng Đức Long – Chủ Tịch, Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, DC; Maryland và Virginia
- Bà Destiny Nguyễn – Đại Diện, Tổ chức Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa
Mời Đại Sứ Các Quốc Gia Đồng Minh
Trong khuôn khổ chương trình Đại Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận 30-4, Ban Tổ Chức đã gửi thư mời đến các Đại sứ của các quốc gia Hàn Quốc, Tân Tây Lan, Úc, Thái Lan và Phi Luật Tân, mời họ tham dự và phát biểu tại buổi lễ được tổ chức vào ngày 30 tháng 4 năm 2025 tại Lincoln Memorial Reflecting Pool, Washington, D.C.. Đây là một cơ hội quan trọng để tưởng niệm tinh thần kiên cường của cộng đồng người Việt Quốc Gia, những hy sinh to lớn khi miền Nam Việt Nam bị cưỡng chiếm, đồng thời ghi nhận và vinh danh sự đóng góp của các quốc gia đồng minh đã hỗ trợ Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh và giai đoạn hậu chiến.
Đại Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận 30-4 còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc kết nối quá khứ với hiện tại, giúp thế hệ sau hiểu rõ hơn về những hy sinh và mất mát của cha ông. Đó cũng là dịp để ghi nhận những nỗ lực của các quốc gia đồng minh, không chỉ trong chiến tranh mà còn trong việc giúp đỡ người Việt tị nạn sau chiến tranh, khi hàng trăm ngàn người phải rời bỏ quê hương, tìm kiếm tự do trên những con thuyền lênh đênh giữa biển cả.
Sự hiện diện của Đại Sứ của các quốc gia không chỉ là một hành động mang tính ngoại giao, mà còn là biểu tượng mạnh mẽ của tình đoàn kết, sự tưởng nhớ và trân trọng những giá trị chung mà các quốc gia này đã thể hiện trong lịch sử.
Mỗi bức thư gửi đến các Đại Sứ đều bao gồm lời mời chính thức, sự kiện và thời gian, tầm quan trọng của buổi lễ, cùng với những đóng góp cụ thể của quốc gia được mời đối với Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng người Việt sau chiến tranh.
Hàn Quốc
Bức thư gửi đến Đại sứ Hàn Quốc, Ngài Hyundong Cho, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Đại Hàn Dân Quốc trong chiến tranh Việt Nam. Hưởng ứng chiến dịch “More Flags” của Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon B. Johnson, Hàn Quốc đã gửi hơn 320.000 binh sĩ tham chiến tại Việt Nam từ năm 1965 đến 1973, với 5.099 người hy sinh và hơn 17.000 người bị thương. Các đơn vị như Sư đoàn Mãnh Hổ (Tiger Division), Sư đoàn Bạch Mã (White Horse Division) và Lữ đoàn Thủy Quân Lục Chiến Thanh Long (Blue Dragons) đã góp phần quan trọng trong các chiến dịch quân sự tại miền Nam Việt Nam.
Ngoài hỗ trợ quân sự, Hàn Quốc còn đóng góp đáng kể về mặt nhân đạo, từ việc xây dựng hạ tầng cơ sở, cung cấp viện trợ y tế đến giúp đỡ người tị nạn. Đặc biệt, sau chiến tranh, Hàn Quốc đã giúp đỡ nhiều người Việt tị nạn trên đường tìm kiếm tự do, củng cố thêm mối quan hệ bền chặt giữa hai dân tộc.
New Zealand
Mặc dù Tân Tây Lan không có lực lượng tham chiến lớn như Mỹ hay Úc, nhưng họ vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam Cộng Hòa. Hơn 3.800 binh sĩ Tân Tây Lan đã phục vụ tại Việt Nam, trong đó có Pháo đội 161, Pháo binh Hoàng gia Tân Tây Lan, đơn vị đã đóng góp hỏa lực quan trọng cho quân đội đồng minh. Bên cạnh đó, hai đại đội bộ binh thuộc Trung đoàn Bộ binh Hoàng gia Tân Tây Lan (RNZIR) cùng một số lính đặc nhiệm NZSAS cũng đã tham gia trực tiếp trong các chiến dịch.
Ngoài lĩnh vực quân sự, Tân Tây Lan còn tích cực tham gia vào các chương trình nhân đạo, gửi các đội y tế dân sự, giúp đỡ hàng nghìn người dân Việt Nam. Sau chiến tranh, New Zealand cũng tiếp nhận nhiều người Việt tị nạn, giúp họ hòa nhập vào xã hội mới.
Úc
Lá thư gửi đến Đại sứ Tiến sĩ Kevin Rudd AC nhấn mạnh sự hiện diện của hơn 60.000 binh sĩ Úc tại Việt Nam, trong đó có 521 người hy sinh và hơn 3.000 người bị thương. Lực lượng Úc, đặc biệt là Lữ đoàn 1 Australian Task Force (1ATF), đã đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch bảo vệ tỉnh Phước Tuy. Trận chiến Long Tân (1966), nơi 108 binh sĩ Úc chống lại hơn 2.000 quân Bắc Việt và Việt Cộng, là một dấu mốc lịch sử thể hiện sự quả cảm của họ.
Không chỉ tham chiến, Úc còn mở rộng vòng tay đón nhận hơn 200.000 người Việt tị nạn, giúp họ tái định cư, xây dựng cuộc sống mới, đặc biệt tại Sydney, Melbourne và Brisbane.
Thái Lan
Bức thư gửi Đại sứ Ngài Suriya Chindawongse đề cập đến sự đóng góp của 40.000 binh sĩ Thái Lan, trong đó có Trung đoàn Tình nguyện Hoàng gia Thái Lan (Queen’s Cobras) và Sư đoàn Viễn chinh Lục quân Hoàng gia Thái Lan (Black Panthers), những đơn vị này đã sát cánh cùng quân đội Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh.
Đặc biệt, Thái Lan đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người Việt tị nạn. Các trại tị nạn tại Sikhiu, Phanat Nikhom và Songkhla đã tiếp nhận hàng nghìn thuyền nhân Việt Nam, cung cấp cho họ nơi ở, thực phẩm và chăm sóc y tế.
Philippines
Bức thư gửi Đại sứ Ngài Jose Manuel del Gallego Romualdez nhấn mạnh vai trò nhân đạo của Philippines với chương trình Operation Brotherhood, trong đó các chuyên gia y tế Philippines đã giúp đỡ người tị nạn Việt Nam từ những ngày đầu chiến tranh.
Ngoài ra, Philippines triển khai Nhóm Hành động Dân sự PHILCAG-V, góp phần xây dựng hạ tầng cơ sở và hỗ trợ cộng đồng tại miền Nam Việt Nam. Đặc biệt, trại tị nạn PRPC ở Palawan trở thành nơi đón nhận hàng nghìn người Việt trước khi họ tái định cư tại Hoa Kỳ, Canada và các nước khác.
Ban Tổ Chức đã bày tỏ mong muốn Đại Sứ các nước sẽ tham dự Đại Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận 30-4, không chỉ để phát biểu mà còn để cùng tưởng niệm và chia sẻ tinh thần đoàn kết. Chương trình bao gồm lễ tưởng niệm, phát biểu từ khách mời, văn nghệ đấu tranh và cảm tưởng từ các lãnh đạo cộng đồng.
Sự hiện diện của các Đại sứ sẽ là một biểu tượng mạnh mẽ của sự tri ân và tinh thần đoàn kết quốc tế, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ bền vững giữa cộng đồng người Việt hải ngoại với các quốc gia đã từng đồng hành trong lịch sử.
BTC Đại Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận 30-4

***
Paris : Chương trình tưởng niệm 50 năm Ngày Quốc Hận

1/ Biểu tình ngày thứ tư 30/04/25 do các Hội Đoàn Paris tổ chức :
BTC 50 năm các Hội Đoàn kính mời quý đồng hương tham dự biểu tình đúng ngày 30/04/25 tại Paris, đang xin giấy phép ( kèm theo đây)
Biểu tình : Ngày thứ tư 30/04/25 lúc 18g đến 20g tại
Flamme de la Liberté, Place de L’Alma, 75008 Paris
Métro ligne 9 : Alma Marceau
BTC 50 Năm, gồm 12 hội đoàn và 4 hội đoàn yểm trợ, phối hợp với nhau.
(Xin quý đồng hương giúp phổ biến rộng rãi và mời rủ bạn bè đến tham dự )
2/ Hội thảo :
BTC 50 năm kính mời quý đồng hương tham dự hội thảo, văn nghệ đấu tranh, triển lãm, chiếu phim, có bán Ẩm thực tại chổ… ( kèm theo đây)
Hội thảo : Ngày chủ nhật 27/04/25 lúc 12g đến 20g tại
Salle de Fête, 18 bis rue du 14 Juillet, Le Kremlin Bicêtre ( vào cửa tự do)
Métro: Le Kremlin Bicêtre, hay Bus 47, hay bus 131, trạm Salengro
BTC 50 Năm, gồm 12 hội đoàn và 4 hội đoàn yểm trợ, phối hợp với nhau.
3/ Facebook 50 năm :
BTC 50 năm kính mời quý đồng hương tham gia vào kết nối Facebook 50 Năm Đấu Tranh Cho Tự Do Dân Chủ

Đồng tiền, dấu mốc 50 năm cs chiếm miền Nam Việt Nam, 50 năm người Việt lưu vong trên khắp thế giới