Mục lục
Đại án Phúc Sơn: Doanh nhân Hậu ‘Pháo’ hối lộ 132 tỷ cho những lãnh đạo nào?
Năm cựu bí thư tỉnh ủy cùng hàng chục quan chức địa phương bị cáo buộc đã nhận 132 tỷ đồng hối lộ từ ông Nguyễn Văn Hậu (Hậu “Pháo”), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.Ông Hậu bị cáo buộc hối lộ 72,5 tỷ đồng và 2,62 triệu USD (tổng 132 tỷ đồng) cho nhóm bị can là quan chức cấp lãnh đạo ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi và đưa tiền cho một số người khác, theo kết luận của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) hôm 17/3.C03 cáo buộc bằng cách chi tiền thao túng lãnh đạo đứng đầu tỉnh, doanh nhân thường được gọi là đại gia Hậu “Pháo” này đã thâu tóm các gói thầu từ Bắc vào Nam để trục lợi, thu lợi hơn 963 tỷ đồng.Sự thao túng này đưa năm cựu bí thư tỉnh ủy vướng lao lý gồm: bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Phạm Văn Vọng – đều là cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Ngô Đức Vượng và ông Nguyễn Doãn Khánh – cùng là cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; và ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.Tính đến nay, tổng cộng có 41 người đã bị đề nghị truy tố về các tội nhận hối lộ hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án liên quan đến Phúc Sơn.Ngoài mức độ nghiêm trọng, đại án Phúc Sơn còn được dư luận quan tâm vì có những nhận định cho rằng có mối dây liên kết giữa vụ việc và sự kiện Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị cho thôi chức hồi tháng 3/2024.Theo cáo buộc, một số sai phạm của tập đoàn Phúc Sơn tại Quảng Ngãi xảy ra thời ông Võ Văn Thưởng làm bí thư tỉnh này từ năm 2011 tới năm 2014.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cx2gjnd9nk1o
Làm sao để giúp Thuận?
Như mọi người đã biết, năm 2018, Vũ Quang Thuận bị bắt tù lần thứ hai bởi tâm huyết với kênh Chấn Hưng Nước Việt, lần tù này là 8 năm.Hôm 22/2 vừa qua, 9 ngày trước khi mãn hạn tù, Thuận được đưa thẳng về nhà từ phòng cấp cứu của bệnh viện, trong tình trạng thở oxy. Cơ thể Thuận tàn tạ chỉ còn 38kg (Thuận cao hơn 1,7m), sức khoẻ suy kiệt sau 8 năm tù đày và bệnh tật, đặc biệt là bệnh phổi.Hàng ngày Thuận vẫn nói chuyện với tôi, giọng lạc quan, vui vẻ, không một chút bi quan, than thở hay là trách oán ai.Kể từ hôm về sức khoẻ cậu ấy đã cải thiện chút ít, nhưng vẫn khó khăn khi nói, và đặc biệt khó thở, vì mũi bị polyp nặng, và phổi đã bị trắng mất 3/4.Hoàn cảnh gia đình Thuận phức tạp, không có ai để bấu víu, vì các em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha của Thuận đều bất bình với việc làm của Thuận, và họ đều quay lưng lại với Thuận. Còn ông bố thì đã ngoài 80 tuổi đang nằm liệt vì bệnh tật.Thuận vẫn chờ đợi để ra Hà Nội phẫu thuật mũi cho an toàn, nhưng căn cước công dân của Thuận chưa được tạo điều kiện cho làm lại.Hôm thứ 3 tuần trước Thuận gọi cho tôi thông báo rằng đã ra Hà Nội và đang chờ để mổ. Tôi đang ở Đà Nẵng, Thuận bảo muốn gặp tôi, và bảo tôi khi về Hà Nội cố gắng đến thăm Thuận ở bệnh viện. Thuận bảo đây là số đt Thuận đi mượn, vì đt của Thuận vừa bị mất. Nhưng Thuận dặn tôi cứ tạm liên lạc với Thuận vào số máy này
https://baotiengdan.com/2025/03/21/lam-sao-de-giup-thuan/
Bắt giữ thành viên tổ chức phản động “tập hợp dân chủ đa nguyên”
Ngày 18/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Gia Khang (28 tuổi, trú tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, theo Điều 109 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.Quách Gia Khang là thành viên tổ chức phản động lưu vong “tập hợp dân chủ đa nguyên”. Trước đó, thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Viber, Khang tìm hiểu, tiếp cận tổ chức phản động lưu vong “tập hợp dân chủ đa nguyên” do Nguyễn Gia Kiểng (sinh sống tại Pháp) thành lập để tiến hành các hoạt động tập hợp lực lượng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân, xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Khang đã soạn thảo, phát tán nhiều bài viết mang tính định hướng cho tổ chức này. Mặc dù đã được cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục, nhưng đối tượng vẫn ngoan cố thể hiện thái độ tư tưởng, chống đối.
Phạm Minh Chính và chiến lược ‘kinh tế cây tre’ với Mỹ, Trung Quốc
Từ ngày 1 Tháng Ba, các cơ quan chức năng ở Việt Nam thực hiện thí điểm cấp phép cung cấp dịch vụ internet vệ tinh cho Starlink, công ty thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, theo chỉ đạo của Thủ Tướng Phạm Minh Chính được báo chí trong nước đưa tin. Đây được đánh giá là một bước đi chiến lược trong lúc Việt Nam đang tìm cách cân bằng quan hệ giữa các cường quốc, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc.Một số ý kiến chuyên gia nhận định rằng việc xúc tiến hợp tác với Starlink không chỉ nhằm thu hút đầu tư mà còn là nỗ lực của Thủ Tướng Chính để xây dựng mối quan hệ tích cực với Elon Musk – nhân vật có ảnh hưởng lớn đến chính sách của Tổng Thống Donald Trump. Điều này có thể giúp Việt Nam giảm thiểu nguy cơ bị áp thuế quan từ Mỹ đối với hàng hóa xuất khẩu, vốn là một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng của nền kinh tế.Tuy nhiên, việc chấp thuận cho Starlink hoạt động tại Việt Nam cũng đặt ra những thách thức mới. Chính sách kiểm duyệt internet vệ tinh được cho là sẽ phức tạp hơn so với hệ thống kiểm soát internet hiện tại, điều này có thể được xem là một nhượng bộ đáng kể trong chính sách quản lý thông tin của Việt Nam.Về mặt kinh tế, nhiều phân tích chỉ ra rằng Việt Nam đang trở thành điểm trung chuyển cho hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ nhằm tránh thuế quan trực tiếp.
Cú chỉ tay bạc tỉ: Khi quyền lực thành công cụ trục lợi
Đầu giờ sáng ngày 18/3/2021, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã gọi chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu đến nhà riêng. Tại đây bà Lan nói: ‘Chị có việc, chuẩn bị ngay cho chị một triệu Mỹ’ và giơ một ngón trỏ bàn tay phải.Dư luận đang dậy sóng vì cú chỉ tay bạc tỷ của bà Bí thư tỉnh, mà thật ra chỉ là… vũ đạo trình thức, là động tác hình thể của bà để nhấn mạnh ý chỉ truyền đạt đến Hậu “pháo” mà thôi!Như thử không có cái chỉ tay thần thánh kia thì cũng trong khoảng thời gian này, con gái bà Bí thư, chỉ trong thời gian ngắn, từ bên Tỉnh đoàn đã “phi lao” sang Sở Kế hoạch và Đầu tư, rồi chẳng mấy chốc được đề bạt lên vị trí Phó Giám đốc. Sự việc bị phanh phui, đại diện Ban tổ chức Tỉnh nói không hề bị áp lực, đã thực hiện đầy đủ năm bước trong quy trình tổ chức cán bộ, nào khách quan, nào minh bạch…Nhưng ai chẳng biết, cũng theo phân công của Đảng thì phụ trách Ban Tổ chức (nhân sự) là Bí thư Tỉnh ủy.Đúng quy trình, không áp lực nhưng khi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ vào cuộc thì chưa đầy tháng đã thu hồi quyết định của nữ Phó Giám đốc sở tài ba – vào tháng 6/2021, chỉ sau ba tháng kể từ cái buổi sáng bà mẹ Bí thư chỉ trỏ ngón tay bạc tỷ.
https://baotiengdan.com/2025/03/18/cu-chi-tay-bac-ti-khi-quyen-luc-thanh-cong-cu-truc-loi/
Liệu Tô Lâm có ‘xử đẹp’ Trần Thanh Mẫn?
Sự nghiệp chính trị của Chủ Tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn đang bị đe dọa, thử thách nghiêm trọng. Bằng việc sửa đổi Hiến Pháp và Điều Lệ Đảng, liệu Tổng Bí Thư Tô Lâm có ra tay “xử” ông Mẫn trước Đại Hội Đảng CSVN lần thứ XIV?Những ngày qua, Bộ Chính Trị và ban bí thư Trung Ương Đảng CSVN cùng với các đảng ủy và đoàn thể chuẩn bị sửa đổi, bổ sung một số điều trong Hiến Pháp và Điều Lệ Đảng trong công cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị. Thời gian tiến hành được ấn định từ Tháng Ba và hoàn thành là chậm nhất đến ngày 30 Tháng Sáu, 2025.Nhà cầm quyền CSVN tiến hành sửa đổi Hiến Pháp và Điều Lệ Đảng với rất nhiều nguyên do: Bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, nhiều tổ chức kinh tế, tài chính, thương mại như CPTPP, EVFTA, WB, IMF, WTO…. đang có những điều chỉnh hoạt động, bắt buộc nhà cầm quyền CSVN phải sửa đổi Hiến pháp và Điều Lệ Đảng cho phù hợp với tình hình mới.Tính từ bản Hiến Pháp đầu tiên 1946, nhà cầm quyền CSVN đã tiến hành bốn lần sửa đổi Hiến Pháp, vào các năm 1959; 1980; 1992 và 2013. Còn Điều Lệ Đảng được sửa năm lần (1951;1960; 1986; 1991 và 2011) từ bản đầu tiên năm 1930.
https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/lieu-to-lam-co-xu-dep-tran-thanh-man/
Cựu đại sứ Mỹ: ‘Nguy cơ Việt Nam bị áp thêm thuế là có’
Donald Trump Việt Nam từng được xem là bên hưởng lợi trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng lợi thế đó đang bấp bênh khi chính Việt Nam cũng có thể vào tầm ngắm của Tổng thống. Ông Ted Osius, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam giai đoạn 2014-2017, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN (USABC), đã đưa ra một số đánh giá về tình hình hiện nay cũng như cung cấp một số giải pháp mà Việt Nam có thể hành động. “Chúng tôi cho rằng nguy cơ Việt Nam bị áp thêm thuế là có thật, nhất là khi nước này là một trong những quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ lớn nhất trên toàn cầu. Chúng tôi đang đề nghị chính phủ Việt Nam mua LNG (khí đốt tự nhiên hóa lỏng) của Mỹ, mua máy bay từ Mỹ cả dân dụng lẫn quân sự, mua nông sản Mỹ, chẳng hạn như đậu nành, trái cây và các loại hạt có giá trị gia tăng cao,” hãng tin Mỹ Bloomberg trích lời ông Osius trong một cuộc họp báo ở Hà Nội. Cuộc họp báo diễn ra trong khuôn khổ sự kiện “Sứ mệnh Kinh doanh 2025 tại Việt Nam” do USABC tổ chức diễn ra từ ngày 18-21/3, với sự tham gia của đại diện đến từ 64 doanh nghiệp Mỹ, tiêu biểu có thể kể tới Apple, Boeing, Amazon,… USABC cho hay đây là phái đoàn doanh nghiệp có số lượng kỷ lục mà họ từng sắp xếp trong lịch sử hơn 40 năm của mình.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c70e7g1r413o
Đài truyền hình Huế xin lỗi vì phát chương trình có cờ Việt Nam Cộng Hòa
Đài phát thanh và truyền hình Huế (TRT) vừa phải xin lỗi với độc giả trong tin nhắn riêng vì đã phát chương trình có hình ảnh cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa trước, hứa sẽ xử lý các bộ phận có liên quan. Hôm 16/3, một tài khoản Facebook trong nhóm Xóm Săm Xoi có 9,5 ngàn thành viên, đăng tải ảnh chụp màn hình một chương trình có logo của đài TRT, trong đó hình xăm trên cánh tay phải của cô gái là lá cờ của miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Ngày 17/3, phóng viên RFA gửi hình ảnh này vào fanpage chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Huế có hơn 145 ngàn người theo dõi để hỏi thông tin liên quan thì nhận được phản hồi như sau: “Đây là hình ảnh trong chương trình Ẩm thực bốn phương (giới thiệu về những món ăn ngon trên toàn thế giới), đã được thực hiện từ năm 2023. Trong quá trình thực hiện và kiểm duyệt chúng tôi đã phát hiện ra hình ảnh “nhạy cảm” này và đã cắt ra khỏi chương trình. Nhưng do sơ suất trong quá trình lưu trữ và biên tập phát lại các chương trình cho năm 2025, phía Đài đã cho lên nhầm bản phát cũ. Chúng tôi nhận thấy đây là một sai sót nghiêm trọng và sẽ có hình thức xử lý, kiểm điểm nghiêm khắc với các biên tập viên, và bộ phận có liên quan.”
Mỹ công bố kết quả điều tra sơ bộ về chống trợ cấp đối với sản phẩm sợi đúc nhiệt từ Việt Nam
Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa công bố quyết định sơ bộ về thuế chống trợ cấp (CTC), khẳng định có sự tồn tại của các khoản trợ cấp liên quan đến các sản phẩm sợi đúc nhiệt từ Việt Nam.Bộ Thương mại (DOC) sơ bộ xác định rằng có các khoản trợ cấp đang được cung cấp cho các nhà sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm sợi đúc từ Việt Nam. Cuộc điều tra bao gồm các sản phẩm sợi đúc được sử dụng cho các ứng dụng thực phẩm và bao bì, theo Công báo Liên bang (Federal Register) hôm 14/3.Biên độ trợ cấp dao động từ 3,39% đến 173.51% đối với các doanh nghiệp Việt Nam, theo kết quả điều tra sơ bộ của DOC.DOC sơ bộ xác định rằng có những tình huống quan trọng liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa bị điều tra từ bên bị điều tra bắt buộc là Công ty TNHH Công nghệ Bao bì Yuzhan Việt Nam (Yuzhan), với tỷ lệ trợ cấp 3,39%, trong khi đó các công ty như Công ty TNHH Bao bì HC Châu Á, Công ty TNHH Khay giấy Honha Eco Pulp Việt Nam và Công ty TNHH Khay giấy Martin Việt Nam, bị áp dụng mức thuế suất dựa trên tổng số yếu tố bất lợi có sẵn (AFA), có tỷ lệ trợ cấp đến 173,51%, vẫn theo Công báo.Hồi tháng 11/2024, Hoa Kỳ khởi xướng điều tra kép chống bán phá giá/chống trợ cấp với sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam
Vì sao Trung Quốc chi hàng tỷ đô la để kích dân ‘móc ví’?
Chính phủ Trung Quốc đã cam kết cung cấp các khoản trợ cấp mới cho dịch vụ chăm sóc trẻ em, tăng lương và cải thiện chế độ nghỉ phép có lương nhằm vực dậy nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại. Đấy là chưa kể đến chương trình giảm giá trị giá 41 tỷ đô la cho đủ loại hàng hóa, từ máy rửa bát, đồ trang trí nhà cửa đến xe điện và đồng hồ thông minh.Bắc Kinh đang thực hiện một chiến dịch chi tiêu mạnh mẽ để khuyến khích người dân chịu khó “mở hầu bao” hơn.Nói một cách đơn giản, họ đang chi tiêu không đủ mạnh.Ngày 17/3 vừa qua mang đến một số tin tức tích cực. Dữ liệu chính thức cho thấy doanh số bán lẻ đã tăng 4% trong hai tháng đầu năm 2025, một dấu hiệu khả quan cho thấy chi tiêu của người dân đang có xu hướng tăng lên
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/crrdpzk9rrqo
Campuchia trục xuất 82 người Việt, ‘bao gồm cả tội phạm’
Tổng cục Di trú Campuchia hôm 20/3 đã trục xuất 82 công dân Việt Nam, trong đó có 24 phụ nữ, về nước do cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Campuchia.Thiếu tá Lim Watana, Phó trưởng Đơn vị Cảnh sát Di trú tỉnh Svay Rieng, cho biết trong số những người bị trục xuất, một số đã bị bắt tại các tỉnh khác với cáo buộc làm việc và cư trú không có giấy tờ hợp lệ tại Campuchia.Báo Khmer Times dẫn lời cảnh sát cho biết những người khác là tội phạm từng phạm các tội như giết người, trộm cắp, sử dụng và buôn bán ma túy và đã thụ án xong tại Campuchia.Ông Lim Watana nói rằng theo khuyến nghị của lãnh đạo Tổng cục Di trú và Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha, những người này đã được trục xuất về Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế Bavet (cặp với cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh) và Prey Voar (cặp với cửa khẩu Bình Hiệp, tỉnh Long An) ở tỉnh Svay Rieng.Theo thống kê của giới chức Campuchia, từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, khoảng 200 công dân Việt Nam đã bị bắt giữ và trục xuất vì vi phạm luật pháp Campuchia do cư trú và làm việc trái phép.Ông cũng cho biết thêm rằng, ngoài việc Campuchia trục xuất người Việt Nam, phía Việt Nam cũng thường xuyên trục xuất nhiều người Campuchia vượt biên sang bán vé số ở Việt Nam, với tần suất gần như mỗi tháng.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/czxnql2pynpo
Việt Nam: Hai cựu cán bộ bị khai trừ đảng do vi phạm, khuyết điểm
Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 14/3 quyết định khai trừ khỏi đảng hai cán bộ vì vi phạm, khuyết điểm sau khi xem xét kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Hai cán bộ bị khai trừ là ông Hoàng Văn Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; và ông Nguyễn Thanh Rum, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, báo Nhân dân đưa tin. Cả hai cán bộ này đều có biểu hiện “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, bản tin cho biết, đồng thời nói rằng hai ông vi phạm quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, nhất là trong nhiệm vụ được giao và trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, theo truyền thông Việt Nam. Ngoài ra, hai ông cũng bị cáo buộc vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những hành vi vi phạm của hai ông được cho là đã gây ra “hậu quả nghiêm trọng”, bao gồm thiệt hại tài chính đáng kể cho ngân sách Nhà nước và gây lo ngại rộng rãi trong công chúng, làm tổn hại đến uy tín của các tổ chức Đảng, cơ quan và đơn vị công tác.
Chính quyền Mỹ tạm dừng hoạt động của RFA và VOA. Nhân viên nói gì?
Hơn 1.300 nhân viên của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đã bị cho nghỉ phép vào ngày 15/3, và nguồn tài trợ cho Đài Á châu Tự do (RFA) và Đài Âu châu Tự do đã bị chấm dứt, theo hãng thông tấn Reuters.Việc này diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cắt giảm thêm bảy cơ quan trong đợt tinh gọn bộ máy hành chính liên bang, theo một thông cáo Nhà Trắng.Sắc lệnh của ông Trump vào ngày 14/3 kêu gọi loại bỏ “ở mức tối đa phù hợp với luật hiện hành” đối với bảy cơ quan, trong đó có Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM), cơ quan chủ quản của VOA và RFA, các phương tiện truyền thông được tài trợ bởi chính phủ Mỹ và có đưa tin về Việt Nam.Điều này diễn ra sau nhiều tuần Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo đã cắt giảm nhiều cơ quan chính phủ, ngừng cấp vốn và sa thải hàng loạt nhân viên liên bang. Cũng trong ngày 15/3, RFA Tiếng Việt cho biết trong một bài viết rằng các khoản tài trợ liên bang dành cho RFA và các mạng lưới đối tác đã bị chấm dứt vào sáng thứ Bảy cùng ngày. Hai nhân viên của ban Việt ngữ RFA nói với cộng tác viên của BBC News Tiếng Việt rằng họ đã đoán trước việc này, và nguồn tiền hoạt động trong hai tháng đầu năm 2025 của RFA được chính phủ của Tổng thống Joe Biden chuyển đến trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ.Ngày 14/3, một nhân viên ban Việt ngữ VOA nói với cộng tác viên rằng một số nhân viên của VOA bị cho nghỉ việc trước đó, nhưng ban Việt ngữ chưa bị ảnh hưởng gì tại thời điểm trao đổi
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c241857jz6vo
Truyền thông Trung Quốc hoan hỉ, nói VOA ‘bị bỏ đi như giẻ rách’
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã hoan nghênh việc Tổng thống Donald Trump cắt giảm tài trợ công cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và Đài Á châu Tự do (RFA), các cơ quan báo chí từ lâu đã đưa tin về các chế độ độc tài.Quyết định này ảnh hưởng đến hàng ngàn nhân viên – chỉ riêng tại VOA đã có khoảng 1.300 nhân viên phải nghỉ phép có lương kể từ lệnh hành pháp hôm thứ Sáu 14/3.Những người chỉ trích gọi đây là một bước lùi đối với nền dân chủ, nhưng Thời báo Hoàn Cầu, một tờ báo do nhà nước Trung Quốc kiểm soát, đã lên án VOA vì “hồ sơ tồi tệ khủng khiếp” trong việc đưa tin về Trung Quốc và nói rằng tổ chức này đã “bị chính chính phủ của mình vứt bỏ như một miếng giẻ rách dơ bẩn.” Nhà Trắng bảo vệ quyết định của họ, nói rằng họ sẽ “đảm bảo người nộp thuế không còn phải chi trả cho tuyên truyền cực đoan”.Những khoản cắt giảm của ông Trump nhắm vào Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM), cơ quan được Quốc hội ủng hộ và tài trợ cho các cơ quan báo chí bị ảnh hưởng, như VOA, RFA và Đài Âu châu Tự do (Radio Free Europe). Các cơ quan này đã nhận được sự ca ngợi và công nhận từ cộng đồng quốc tế nhờ việc đưa tin ở những nơi mà tự do báo chí bị hạn chế nghiêm trọng hoặc không tồn tại, từ Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia đến Nga và Triều Tiên.Mặc dù nhà chức trách ở một số quốc gia này chặn các chương trình phát sóng – chẳng hạn như VOA bị cấm ở Trung Quốc và Việt Nam – người dân có thể nghe qua sóng ngắn hoặc vượt tường lửa bằng VPN, một mạng riêng ảo giúp người dùng truy cập mạng một cách bảo mật.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c7579y9we2vo
Thượng đỉnh Bruxelles : Các nước châu Âu tiếp tục chia rẽ về tái vũ trang và viện trợ cho Ukraina
Ngày 20/03/2025, lãnh đạo 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu họp tại Bruxelles nhằm tái vũ trang để đủ khả năng tự bảo vệ mình trong bối cảnh vẫn duy trì viện trợ cho Ukraina. Hội nghị thượng đỉnh khẳng định Liên Âu tiếp tục hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraina, nhưng không đưa ra con số cụ thể nào. Ngoài ra, trong chương trình nghị sự của hội nghị còn có vấn đề quốc phòng châu Âu. Một chủ đề tiếp tục gây chia rẽ các nước châu Âu là tìm kiếm nguồn tài chính khổng lồ để giúp châu Âu tái vũ trang trong 5 năm tới.Đặc phái viên RFI Nicolas Feldmann tại Bruxelles tường trình :Đối mặt với cuộc chiến thương mại của Donald Trump, với cuộc canh tranh của Trung Quốc, 27 nước Liên Âu lên danh sách các ưu tiên để có thể cạnh tranh tốt hơn. Theo kết luận cuối cùng của thượng đỉnh, châu Âu trước hết phải tiếp tục thực hiện cú sốc đơn giản hóa các thủ tục, quy định. Theo đó, các lãnh đạo của Liên Hiệp Châu Âu yêu cầu giảm bớt chuẩn mực, quy định trong tất cả các khu vực kinh tế, kể cả từ an ninh đến quốc phòng. Quốc phòng là một hồ sơ lớn khác của cuộc họp Hội Đồng Châu Âu này. Các nước thành viên kêu gọi đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch của Ủy Ban Châu Âu nhằm tái vũ trang châu Âu trong 5 năm. Văn kiện cuối cùng của cuộc họp nhấn mạnh « sự cần thiết đầu tư vào quốc phòng ».
Putin, Trump và Hitler khác gì nhau ?
Nhật báo kinh tế Les Echos hôm nay, 21/03/2025, có bài bình luận của chuyên gia Jacques Attali với tựa “Liệu có thể so sánh các nhà độc tài hiện nay với Adolf Hitler ?” Đặt Vladimir Putin, Donald Trump và Hitler lên bàn cân, dù khẳng định rằng tình hình hiện nay không Đầu tiên, nhà văn, kinh tế gia Jacques Attali, nguyên cố vấn đặc biệt của tổng thống Pháp François Mitterrand (1981 – 1995), phân tích điểm tương đồng giữa tổng thống Nga Vladimir Putin với Hitler. Theo ông, việc một nhà lãnh đạo bị làm nhục rồi trở thành kẻ bạo chúa dường như đang tái diễn một lần nữa. Tác giả nhấn mạnh đến việc phương Tây đã không hỗ trợ Nga trong các giai đoạn quan trọng như dưới thời Gorbatchev, Eltsine, và ngay cả khi Vladimir Putin lên nắm quyền. Và điều đó đã dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng.giống với những năm trước đệ nhị thế chiến, tác giả bài báo vẫn kêu gọi châu Âu hãy cảnh giác, đừng để lịch sử tái diễn.
Về việc Trump ký lệnh giải thể Bộ Giáo dục
Theo BBC, bức ảnh dưới đây thể hiện Tổng thống Donald Trump giơ sắc lệnh hành pháp vừa ký, đứng cạnh ông là Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon. Tổng thống Hoa Kỳ ký sắc lệnh giải thể Bộ Giáo dục liên bang, điều này sẽ là một sự kiện vô cùng lớn và gây chấn động trong hệ thống chính quyền và giáo dục Hoa Kỳ. Mình sẽ phân tích rõ hơn vài khía cạnh tác động: Bộ Giáo dục liên bang hiện đóng vai trò hướng dẫn chính sách, cung cấp ngân sách, và bảo đảm tiêu chuẩn quốc gia cho giáo dục tiểu bang.– Nếu Bộ bị giải thể, quyền kiểm soát hoàn toàn về giáo dục sẽ chuyển về cho các chính quyền tiểu bang và địa phương, theo đúng tinh thần của Tu chính án thứ 10 (Hiến pháp Mỹ).
https://baotiengdan.com/2025/03/21/ve-viec-trump-ky-lenh-giai-the-bo-giao-duc/
Thomas L. Friedman: Tôi không tin một lời nào Trump và Putin nói về Ukraine
Kể từ khi Tổng thống Trump trở lại [tòa Bạch Ốc] và bắt đầu cố gắng thực hiện lời tuyên bố của mình về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vài ngày, nhờ vào mối quan hệ của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tôi đã có mối lo ngại dai dẳng, rằng, có điều gì đó đã bị mất trong bản dịch khi nhắc đến mối quan hệ thân thiết giữa Vlad[imir Putin] và Don[nald Trump].Khi người phiên dịch nói với Trump rằng, Putin nói ông ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì “hòa bình” ở Ukraine, tôi khá chắc chắn Putin thật sự muốn nói rằng ông ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì “một phần đất” của Ukraine.Bạn biết những “từ đồng âm” đó chứ — chúng thật sự có thể khiến bạn gặp rất nhiều rắc rối nếu bạn không lắng nghe cẩn thận. Hoặc nếu bạn chỉ nghe những gì bạn muốn nghe.New York Times đưa tin rằng trong cuộc điện đàm kéo dài hai tiếng rưỡi với Trump hôm thứ Ba [18-3-2025], theo Điện Kremlin, Putin đã đồng ý dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhưng Putin đã nói rõ, ông ta sẽ không đồng ý với lệnh ngừng bắn chung trong 30 ngày mà Mỹ và Ukraine đã đồng ý và đề xuất với Nga
Mỹ « bình thường hóa » quan hệ với Nga: Ác mộng với châu Âu và Ukraina?
Đầu năm 2025, lịch sử thế giới như đang tăng tốc. Cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraina, khởi đầu từ tháng 2/2022, bước sang giai đoạn đầy bất định với việc tổng thống Mỹ Donald Trump đảo ngược hoàn toàn chính sách của người tiền nhiệm : Nga từ đối thủ chuyển thành đối tác, Ukraina từ chỗ là đồng minh có nguy cơ bị gạt hẳn ra rìa. Chủ trương của chính quyền tổng thống Trump bình thường hóa nhanh chóng quan hệ với Matxcơva, thách thức các giá trị chung về dân chủ, nhân quyền, nhà nước pháp quyền, đang đặt Liên Hiệp Châu Âu nói riêng và Châu Âu nói chung trước thách thức chưa từng có kể từ Thế Chiến Hai.
Điện đàm Tổng thống Mỹ – Nga có thể định đoạt chiến sự Ukraine
Cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin hôm nay có thể xác định những vấn đề các bên cần nhượng bộ để thúc đẩy nỗ lực chấm dứt chiến sự Ukraine.Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông dự kiến điện đàm với Tổng thống Putin vào sáng 18/3 (tối 18/3 giờ Hà Nội). Trước đó, Mỹ đã trao đổi riêng với cả Nga và Ukraine để tìm tiếng nói chung trong nỗ lực chấm dứt chiến sự.Truyền thông Mỹ ví cuộc điện đàm Trump – Putin hôm nay như hội nghị Yalta năm 1945, khi tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt gặp thủ tướng Anh Winston Churchill và lãnh đạo Liên Xô Josef Stalin tại bán đảo Crimea để bàn kế hoạch cho hậu Thế chiến II. Châu Âu sau đó tách thành hai nửa, phía tây nghiêng theo phương Tây, còn phía đông ngả về phía Liên Xô.Cuộc gọi giữa Tổng thống Mỹ và Nga lần này diễn ra khi tiến trình hòa bình Ukraine đang đứng trước bước ngoặt quan trọng, khi các bên liên quan vẫn còn một số vấn đề khúc mắc cần tháo gỡ để đi đến lệnh ngừng bắn.
https://vnexpress.net/dien-dam-tong-thong-my-nga-co-the-dinh-doat-chien-su-ukraine-4862587.html
Chiến tranh ở Ukraina và sự mù quáng của Mỹ
Theo Les Echos ngày 17/03/2025, thực tế đáng buồn là Nga có chiến lược rất rõ phía sau câu trả lời nhập nhằng của Putin, còn Mỹ lại chẳng có chiến lược nào. Donald Trump chỉ muốn đạt thỏa thuận ngưng bắn càng nhanh càng tốt, bất chấp hậu quả đối với Kiev. Trong bài « Ukraina, sự mù quáng của Mỹ », Les Echos nhắc lại vào lúc khởi đầu chiến tranh lạnh cách đây gần 80 năm, nước Mỹ có nhận thức rõ ràng về mưu đồ của Liên Xô. Và có một chiến dịch để đối phó (đã tỏ ra hiệu quả). Liên Xô sau đó đã sụp đổ vì những nghịch lý nội tại. Nhưng nay Donald Trump không phải là Harry S. Truman, và đặc sứ Steve Witkoff càng không phải là George Kennan, cha đẻ chủ thuyết « ngăn chặn ».
Nga công bố chi tiết về cuộc điện đàm Trump – Putin
Hãng tin Tass và BBC dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ trò chuyện tùy theo nhu cầu và Moscow sẽ thông tin cho báo chí ngay sau cuộc điện đàm. “Washington và Moscow đã có một số cuộc thảo luận. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã tới Moscow, đã có một vòng hội đàm ở Thổ Nhĩ Kỳ và hai tổng thống đã điện đàm một lần. Vì vậy, hai bên đã có sự hiểu biết nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề trong chương trình nghị sự: bình thường hóa quan hệ song phương và giải quyết vấn đề Ukraine. Hai tổng thống dự kiến sẽ thảo luận tất cả những vấn đề này”, ông Peskov cho biết. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Trump bày tỏ ủng hộ việc chấm dứt ngay các hành động thù địch ở Ukraine và giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp hòa bình. Trong khi đó, ông Putin nhấn mạnh nhu cầu giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột và nhất trí với lãnh đạo Nhà Trắng rằng một giải pháp lâu dài có thể đạt được thông qua đàm phán hòa bình.
https://vietnamnet.vn/nga-cong-bo-chi-tiet-ve-cuoc-dien-dam-trump-putin-2382097.html
Điện đàm Trump – Putin: Nga từ chối đề xuất ngừng bắn toàn diện 30 ngày với Ukraina
Cuộc điện đàm rất được trông đợi hôm qua, 18/03/2025, giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin không đạt được thỏa thuận « đình chiến 30 ngày » vô điều kiện, theo đề xuất của Mỹ và Ukraina. Tổng thống Nga chỉ chấp nhận ngừng tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraina trong 30 ngày. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết sẵn sàng có quyết định tương tự, nhưng yêu cầu phía Mỹ cho biết « chi tiết » về những gì mà hai ông Trump và Putin đã thỏa thuận. Hãng tin Pháp AFP dẫn lại thông báo của tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social: « Chúng tôi đã thỏa thuận về việc ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng và các cơ sở hạ tầng, trên tinh thần nỗ lực hướng đến một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, với mục tiêu cuối cùng là chấm dứt cuộc chiến tranh thực sự là kinh khủng này ». Theo một thông báo của Nhà Trắng, các quan chức cao cấp Mỹ và Nga sẽ bắt đầu « ngay lập tức » các đàm phán về đình chiến tại Biển Đen và hướng đến một thỏa thuận hòa bình bền vững chấm dứt cuộc chiến do Nga phát động từ tháng 2/2022. Thông báo của Nhà Trắng không nói rõ Ukraina có được mời tham gia đàm phán hay không.
Ukraine và Nga tố nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vào hạ tầng năng lượng
Theo Pravda, trong ngày 19/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng cáo buộc quân đội Nga tiếp tục tập kích hạ tầng năng lượng của nước này, bất chấp việc Tổng thống Putin đã ra lệnh ngừng lại.”Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, Tổng thống Putin đã chấp nhận yêu cầu ngừng tấn công hạ tầng năng lượng trong 30 ngày. Tuy vậy, Nga vẫn phóng 50 UAV vào các vùng lãnh thổ của Ukraine trong đêm, rất nhiều UAV trong số này đã nhắm vào các cơ sở năng lượng”, ông Zelensky nói.Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng thực tế trên tiền tuyến rất khác so với thực tế qua đàm phán, và sẽ thảo luận cụ thể về vấn đề này trong cuộc điện đàm sắp tới với Tổng thống Trump.
Gần 1.000 người chết sau hai ngày Israel nối lại không kích Gaza
Cơ quan y tế ở Gaza cho biết 970 người đã thiệt mạng trong 48 giờ qua, sau khi Israel nối lại các cuộc không kích vào dải đất.Cơ quan y tế ở Dải Gaza cho biết tính đến trưa 19/3, số người thiệt mạng do chiến sự ở Dải Gaza là 49.547, tăng 970 người so với hai ngày trước đó, thời điểm chiến sự bắt đầu tái bùng phát ở dải đất sau nhiều ngày yên ắng. Israel đã không kích Dải Gaza từ đêm 17/3 đến 18/3, trong đợt tấn công chết chóc nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 1.Theo cơ quan này, một nhân viên Liên Hợp Quốc đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương nặng do cuộc không kích của Israel vào trụ sở của họ. Cả 6 người đều là công dân nước ngoài.Trong khi đó, quân đội Israel phủ nhận tấn công vào tòa nhà của Liên Hợp Quốc ở Gaza. “Tôi xác nhận không có hoạt động tác chiến nào của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở đó”, phát ngôn viên quân đội cho hay.
https://vnexpress.net/gan-1-000-nguoi-chet-sau-hai-ngay-israel-noi-lai-khong-kich-gaza-4863444.html
Cuộc chiến giữa ông Trump và các thẩm phán về quyền trục xuất
Cuộc đối đầu giữa chính quyền Trump và tòa án ngày càng nóng lên sau những tranh cãi liên quan đến lệnh trục xuất các thành viên băng đảng Venezuela.Nhiều tuần qua, chính quyền Donald Trump liên tục đặt câu hỏi về thẩm quyền của tòa án trong việc hạn chế quyền lực của Tổng thống, chỉ trích gay gắt các thẩm phán chặn sắc lệnh từ ông chủ Nhà Trắng, đồng thời tìm cách lách những phán quyết bất lợi.Một số chuyên gia pháp lý nhận định hành động phản kháng này có nguy cơ phá vỡ thế cân bằng mong manh giữa các nhánh quyền lực của chính quyền, trong đó có việc các tòa án cấp dưới đưa ra phán quyết ban đầu về động thái hành pháp của Tổng thống, nhưng chúng có thể bị kháng cáo đến tận Tòa án Tối cao Mỹ.
https://vnexpress.net/cuoc-chien-giua-ong-trump-va-cac-tham-phan-ve-quyen-truc-xuat-4862641.html
Trump độc hại: Ai vẫn muốn đến Mỹ?
Người dân Canada đang hủy hàng loạt các chuyến đi đến Florida và Disney World. Người dân châu Âu đang tránh xa New York và California. Còn người Trung Quốc đang đặt lại các chuyến bay, đổi từ Las Vegas sang Úc. Báo Washington Post dự đoán, lượng khách du lịch đến Hoa Kỳ sẽ giảm ít nhất 5% trong năm nay. Vì cả du lịch nội địa suy yếu, ngành du lịch Hoa Kỳ phải đối mặt với nguy cơ mất doanh thu lên tới 64 tỷ đô la.Các nhà phân tích thật sự đã kỳ vọng mức tăng 9% vào mùa thu năm ngoái, nhưng sau đó Donald Trump được bầu làm tổng thống. Chính sách đối ngoại thô bạo của ông hiện đang khiến hàng chục ngàn bạn bè của nước Mỹ lo sợ. “Chúng ta đang chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về số lượng du khách”, Adam Sacks, chủ tịch công ty Tourism Economics, cảnh báo.
https://baotiengdan.com/2025/03/18/trump-doc-hai-ai-van-muon-den-my/
Ukraine tố Nga tự tấn công cơ sở khí đốt, Đức bắt tàu thuộc ‘hạm đội bóng tối’
Chính quyền Ukraine hôm nay (21/3) đã lên tiếng cáo buộc phía Nga tự tấn công vào trạm đo khí đốt Sudzha ở tỉnh Kursk “để đổ lỗi cho Kiev”.Tờ Kyiv Independent dẫn thông cáo từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, những cáo buộc mà phía Nga đưa ra xoay quanh việc Kiev tập kích vào trạm đo khí đốt Sudzha ở tỉnh Kursk là “vô căn cứ”.“Đối phương cáo buộc quân đội Ukraine pháo kích vào trạm đo khí đốt Sudzha. Những lời tố cáo đó vô căn cứ. Vâng, cơ sở năng lượng đó đã bị pháo kích bởi chính người Nga”, một đoạn trong thông cáo cho hay, đồng thời nhắc về việc trạm đo khí đốt trên đã bị tấn công bằng bom lượn vào hè năm ngoái.
Cách ông Trump bảo vệ Elon Musk giữa sóng tẩy chay
Giữa lúc Tesla đối mặt làn sóng tẩy chay vì chiến dịch tinh giản chính phủ Mỹ của Elon Musk, ông Trump đã mang tới cho đồng minh chiếc phao cứu sinh.Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi tại Bàn Kiên định ở Phòng Bầu dục, trước mặt là Elon Musk. Ông hỏi tỷ phú Mỹ rằng liệu chính quyền có thể giúp gì cho Tesla, công ty xe điện của Musk. Tại cuộc gặp đầu năm 2020 đó, tỷ phú Mỹ chưa thấy cần hỗ trợ gì từ ông Trump trong nhiệm kỳ đầu.Nhưng tuần trước, Tổng thống Trump dường như đã mang lại chiếc phao cứu sinh tuyệt vời cho nhà tài trợ lớn nhất trong chiến dịch tranh cử của ông và hiện là đồng minh thân cận nhất. Trong sự kiện chưa từng có tiền lệ trong khuôn viên Nhà Trắng hôm 11/3, ông Trump đã giới thiệu những chiếc xe Tesla và thông báo đã mua chiếc Model S màu đỏ.
https://vnexpress.net/cach-ong-trump-bao-ve-elon-musk-giua-song-tay-chay-4862564.html