Seite auswählen

Mục lục

Dự Luật Đặc Khu năm 2018 tái sinh?

Trong những ngày gần đây, mạng xã hội Việt Nam lại bàn tán về khả năng nhà nước mở lại các đặc khu kinh tế. Từ khóa “đặc khu” bất ngờ xuất hiện trong các văn bản chính thức, làm sống dậy ký ức về những tranh cãi gay gắt từng xảy ra cách đây gần một thập niên. Dự Luật Đặc Khu năm 2018 đang được hồi sinh?Ngày 20 Tháng Ba 2025, Báo Điện Tử Chính Phủ đăng tải thông tin về công văn của ban chỉ đạo Trung Ương, nhắc đến việc tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ các xã, phường và đặc khu cho nhiệm kỳ 2025 – 2030. Từ “đặc khu” được nêu lên một cách tự nhiên, như thể nó chưa từng là tâm điểm của những cuộc biểu tình rung chuyển cả nước vào năm 2018.Ngay lập tức, cộng đồng mạng xôn xao đặt câu hỏi: Phải chăng chính phủ đang âm thầm chuẩn bị cho một kế hoạch lớn? Các đề xuất gần đây từ địa phương và Trung Ương càng làm rõ hơn bức tranh. Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã đề xuất sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã để hình thành “Đặc khu Phú Quốc,” đồng thời đổi tên xã đảo Thổ Châu thành “Đặc khu Thổ Châu.” Trong khi đó, Bộ Nội Vụ cũng đang lấy ý kiến dự thảo Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương (sửa đổi), đề xuất tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã để hình thành các đơn vị cấp cơ sở, bao gồm xã, phường và “đặc khu ở hải đảo.” Dự thảo này còn đưa ra mô hình chính quyền địa phương hai cấp – cấp tỉnh và cấp cơ sở, bỏ cấp huyện – nhằm phù hợp với các địa bàn đô thị, nông thôn, hải đảo và đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Những đơn vị này, theo dự thảo, sẽ được Quốc Hội quyết định thành lập, giữ nguyên như quy định hiện hành.Những động thái trên cho thấy Chính Phủ đang quan tâm đến việc xây dựng các mô hình đơn vị hành chính đặc biệt, không chỉ để thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn để phù hợp với yêu cầu quản lý trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, điều này có thực sự liên quan đến Dự Luật Đặc Khu năm 2018 hay không vẫn chưa có gì rõ ràng.

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/du-luat-dac-khu-nam-2018-tai-sinh/

Thủ tướng Chính chơi golf có giúp Việt Nam ‘né’ được thuế quan của ông Trump?

Các quốc gia trên thế giới đang chuẩn bị cho cái gọi là “Ngày giải phóng ở Mỹ!!!” của Tổng thống Donald Trump vào ngày 2/4.Hạn chót mà tổng thống Mỹ đề ra để áp đặt các mức thuế đối ứng với các đối tác thương mại sẽ đến chỉ vài ngày sau khi ông đánh thuế nhập khẩu 25% đối với các nhà sản xuất ô tô nước ngoài.Trong đó, Việt Nam có thể đặc biệt dễ bị tổn hại trước loạt thuế mới nhất của ông Trump. Hà Nội có thâm hụt thương mại lớn với Washington, và đã được hưởng lợi khi các công ty quốc tế chuyển dây chuyền sản xuất của họ ra khỏi Trung Quốc để tránh các biện pháp được công bố trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.Trong khi một số quốc gia đã phản ứng lại Mỹ, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã gợi ý rằng ông có thể chọn cách tiếp cận ngoại giao hơn.Vào tháng 1/2025, Thủ tướng Chính từng phát biểu rằng ông sẵn sàng đến thăm dinh thự riêng Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida và “chơi golf cả ngày” nếu điều đó “có lợi” cho quốc gia dân tộc, khiến mọi người trong khán phòng bật cười. Liệu phương pháp của Thủ tướng Chính có hiệu quả không?

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cjryr4vnpz3o

Thương chiến: Việt Nam có đang là ‘cửa sau’ của Trung Quốc?

Một bài phân tích đăng tải trên trang web của Viện nghiên cứu Lowy (Úc) chuyên về chính trị vào hôm 25/3 chỉ ra số phận trớ trêu của Việt Nam trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bài viết được xuất bản trong bối cảnh người đứng đầu Nhà Trắng đã nhiều lần tuyên bố rằng vào ngày 2/4 tới đây, ông sẽ áp các mức thuế “có qua có lại” lên hàng loạt quốc gia nhằm đảm bảo “thương mại công bằng”. Các tác giả đặt câu hỏi Việt Nam xuất khẩu hàng hóa được làm ra tại đây ”hay là một cửa sau cho hàng xuất khẩu Trung Quốc?”.Đây không phải lần đầu tiên nghi vấn này được đặt ra. Trước đó, đã có nghi ngờ khi nhiều người quan sát thấy rằng kể từ lúc thương chiến Mỹ-Trung nổ ra vào năm 2018, xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ đã tăng trưởng đáng kể và xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam cũng tăng mạnh đáng kể trong cùng khoảng thời gian. Sự tương quan này khiến nhiều người đặt câu hỏi “Made in Vietnam” (sản xuất tại Việt Nam) có phải thực chất chính là “Made in China” (sản xuất tại Trung Quốc). Năm 2021, khoảng 16% hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ, tương đương 15,5 tỷ USD, bị dán mác là hàng Trung Quốc chuyển hướng. Vào năm 2024, Bộ Thương mại Mỹ đã áp thuế nặng nề đối với tấm pin mặt trời của Việt Nam vì hàm lượng Trung Quốc quá mức, tức nhiều thành phần của sản phẩm có gốc Trung Quốc. Trong bài viết của Viện Lowy, hai nhà nghiên cứu Roland Rajah và Ahmed Albayrak cho rằng Việt Nam không nên bị xem là “cửa sau” của Trung Quốc mà nên được coi là một lựa chọn hữu ích để Mỹ đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cy5n6e7kldro

Chính quyền Việt Nam bị cáo buộc giam giữ 81 tù nhân tôn giáo

Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế, cơ quan thuộc chính quyền liên bang Hoa Kỳ, hôm 25 tháng 3 đã công bố phúc trình thường niên về tình hình tự do tôn giáo trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Đây là cơ quan có chức năng theo dõi và đánh giá độc lập những quan ngại về quyền tự do tôn giáo trên thế giới, và tư vấn chính sách cho chính quyền Mỹ trong lĩnh vực ngoại giao, đặc biệt là với những nước nơi tình hình tự do tôn giáo được cho là có vấn đề. Tự do tôn giáo cũng là vấn đề được chính quyền của Tổng thống Donald Trump coi trọng. Phó Tổng thống JD. Vance đã có phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế diễn ra ở thủ đô Washington hồi tháng 2 năm 2025. Trong bản báo cáo thường niên năm nay, Việt Nam được xếp vào nhóm được cần được quan tâm đặc biệt. Những quan ngại liên quan đến tự do tôn giáo ở Việt Nam được nêu gồm kiểm soát hoạt động của các tôn giáo bằng luật pháp, đàn áp những nhóm tôn giáo thiểu số, và sử dụng những tổ chức tôn giáo quốc doanh để độc quyền quản lý tín đồ. Báo cáo còn nêu bật nhiều trường hợp được cho là nạn nhân của chính sách đàn áp tôn giáo, gồm ông Lê Tùng Vân của Thiền Am Bên Bờ Vũ trụ, hai nhà hoạt động người Khmer Krom gồm Thạch Cương và Tô Hoàng Chương, tín đồ đạo Tin Lành Nay Y Blang, và nhiều cá nhân khác

https://www.rfa.org/vietnamese/trong-nuoc/2025/03/26/tin-nguong-ton-giao-tu-do-viet-nam/

Tổng lãnh sự Việt Nam cảnh báo người Việt cư trú có giấy tờ tại Mỹ

Hôm 22/3, nhiều báo dẫn lời khuyến cáo của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn gửi đến người Việt đang cư trú tại Mỹ, bao gồm du học sinh, nhà nghiên cứu, và những người có thẻ xanh. Tuy nhiên, sau đó hàng loạt tờ báo đã gỡ bỏ nội dung này.BBC News Tiếng Việt đã kiểm tra các báo đưa tin về nội dung trên như VnExpress, Dân Trí, Người lao động, Dân Việt, kênh Facebook của Báo điện tử VOV… thì nhận thấy thông tin về lời cảnh báo của ông Tuấn vẫn hiển thị trong kết quả tìm kiếm của Google, nhưng khi bấm vào thì hiện lên dòng chữ ‘Không tìm thấy đường dẫn này’ hoặc bài báo đã bị thay thế bằng một nội dung khác.Tính đến chiều hôm 23/3, Báo Điện tử Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh và kênh YouTube của Toàn cảnh 24h thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam VOV vẫn còn giữ lại nội dung này. Theo đó, ông Tuấn cho biết, trong thời gian qua, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco dẫn lại hai vụ trục xuất hai công dân không phải người Việt gần đây làm ví dụ khuyến cáo công dân Việt Nam đang cư trú tại Mỹ. Ví dụ đầu tiên là một nhà nghiên cứu không gian người Pháp, làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, bị từ chối nhập cảnh tại một sân bay của Mỹ vào ngày 9/3/2025 khi đang trên đường đến tham dự hội thảo khoa học tại Houston. Lý do là vì điện thoại của nhà khoa học này, người chưa được công khai tên tuổi, chứa các tin nhắn trao đổi với đồng nghiệp và bạn bè, trong đó ông đã đưa ra “ý kiến cá nhân” về các chính sách khoa học và nghiên cứu của Tổng thống Trump, tờ New York Times của Mỹ dẫn lời ông Philippe Baptiste, Bộ trưởng Giáo dục Đại học của Pháp.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cx28zvl0zvpo

Thời “Tứ trụ triều đình” sắp hết, giờ là lúc “Tam trụ Hưng Yên” lên ngôi!

Sáp nhập tỉnh là chính sách lọc bỏ Ủy viên Trung ương Đảng, đưa bộ máy Chính quyền địa phương về con số gọn nhất có thể để kiểm soát. Nền tảng kiểm soát Chính quyền địa phương là các Giám đốc Công an tỉnh. Hiện nay Tô Lâm đang nắm toàn bộ lực lượng giám đốc Công an tỉnh. Thành phần này có 2 nhiệm vụ cơ bản. Thứ nhất là giám sát Bí thư tỉnh nếu bí thư này không thuộc hệ sinh thái quyền lực của Tô Lâm, nhiệm vụ thứ nhì là phối hợp với Bí thư tỉnh nếu bí thư tỉnh này là tay chân của Tô Lâm. Sự phối hợp này sẽ dẫn đến những chính sách địa phương có lợi cho việc kinh tài của hệ thống sân sau của các thế lực Hưng Yên. Thời gian gần đây Tô Lâm đã thẳng thừng gạt vai trò Chủ tịch nước Lương Cường sang một bên như muốn nói với toàn Đảng rằng, Tô Lâm có quyền quyết định tất cả, kể cả quyết định trái với những điều đã được quy định trong pháp luật. Sau thời gian vùng vẫy, ông Lương Cường gần như mất hút sau cái bóng của Tô Lâm. Trong quân đội, Tô Lâm vẫn đang ngăn cản liên minh giữa Phan Văn Giang và Lương Cường khiến Lương Cường thiếu hẳn sự hậu thuẫn từ quân đội.Với Lương Cường thì như thế, còn với Phạm Minh Chính thì như thế nào?Với Phạm Minh Chính, Tô Lâm đang từng bước siết chặt vòng vây. Vụ án AIC đã và đang bế tắc, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản được Tô Lâm thực hiện phương án 2. Hiện nay Tô Lâm đang kiểm soát tốt Bộ Chính trị và Trung ương Đảng nhờ hồ sơ đen. Hầu hết đều run sợ trước Tô Lâm dù cho họ chưa bị lộ, bởi họ không hề biết những trang hồ kia có đầy đủ hay không?! Với “con át chủ bài” trên tay như thế, Tô Lâm đang khiến cho thế lực ủng hộ Phạm Minh Chính phải án binh bất động. Biết được thân cô thế cô, Phạm Minh Chính đang như “con cừu non” trước nanh vuốt Tô Lâm.

https://thoibao.de/blog/2025/03/24/thoi-tu-tru-trieu-dinh-sap-het-gio-la-luc-tam-tru-hung-yen-len-ngoi

Tô Lâm xây dựng hệ thống “Công an – Tài phiệt trị” theo mô hình Nga?

Sự kiện Hiệp hội Dữ liệu số Quốc gia ra mắt hôm 22 tháng Ba, 2025 tại trụ sở Bộ Công an được các nhà quan sát quốc tế coi là một bước đi chiến lược của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư ĐCSVN. Cùng với tư tưởng đề cao doanh nghiệp tư nhân mới công bố tuần trước, sự ra đời của Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia là chỉ dấu cho thấy ông Tô Lâm đang chuyển đổi Việt Nam từ mô hình “Cộng sản toàn trị” thành “Công an – Tài phiệt trị”. Đó là điều đầu tiên các nhà quan sát quốc tế chú ý tới, khi nhìn vào các lãnh đạo của Hiệp hội này. Nikkei Asia, một tờ báo lớn của Nhật Bản, giật tít báo “Việt Nam ra mắt hiệp hội dữ liệu do Bộ Công an lãnh đạo”. Về danh nghĩa, đây là một hiệp hội nghề nghiệp, nhưng Nikkei Asia khẳng định hiệp hội này được Bộ Công an lãnh đạo. Không quá khó để thấy điều này. Theo báo Nhân dân, Chủ tịch Hiệp hội là Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Hai phó chủ tịch của tổ chức này là hai thứ trưởng Bộ Công an. Ban Thường vụ Hiệp hội có thêm một Phó Trưởng Phòng của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. Trong số 62 ủy viên của Ban Chấp hành Hiệp hội, có 13 ủy viên đến từ Bộ Cộng an, còn lại phần lớn đến từ các doanh nghiệp tư nhân. Trao đổi với RFA, Luật sư Vũ Đức Khanh, giáo sư thỉnh giảng Đại học Ottawa, Canada, nhấn mạnh về danh nghĩa đây là hiệp hội nghề nghiệp nhưng “ai lãnh đạo nó mới là điều quan trọng.

https://www.rfa.org/vietnamese/thoi-su/2025/03/24/to-lam-cong-an-tai-phiet-viet-nam/

Hà Nội đang “chết dần chết mòn” vì ô nhiễm không khí

Mỗi khi có dịp quay lại Hà Nội, mình luôn cảm thấy háo hức vì mình từng sống ở đây 7 năm tươi đẹp nhất thời trai trẻ. Với mình, về lại Hà Nội như về lại chốn cũ. Trong mắt mình, Hà Nội vẫn luôn có nét đẹp cổ kính, một nét quyến rũ rất riêng mà ít nơi nào ở Việt Nam có được.Hai mươi năm qua, Hà Nội phát triển thật nhanh, với đường sá mở rộng, cao ốc hiện đại khắp nơi, hạ tầng ngày càng hoàn thiện… Tuy nhiên, mặt trái của sự phát triển đó chính là tình trạng ô nhiễm không khí tệ hại. Có thời điểm, Hà Nội được xác định là thành phố có mức độ ô nhiễm không khí cao nhất thế giới. Và quả thực, trong chuyến thăm Hà Nội lần này, mình đã được trực tiếp “trải nghiệm” tình trạng ô nhiễm đó, một trải nghiệm kinh hoàng mà có lẽ mình sẽ không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai.Những ngày này bầu trời Hà Nội luôn u ám, xám xịt. Bầu không khí nhờ nhờ, đặc quánh bụi. Cảnh vật gần xa đều mờ mờ ảo ảo. Bụi phủ kín trên những ô cửa kính xe hơi, vệ đường, trên mặt tiền của các tòa nhà ven đường, khiến mọi thứ trông cũ kỹ, dơ dáy. Mặt đường nào cũng một màu bàng bạc, các vạch kẻ đường vốn màu trắng giờ cũng khoác trên mình một màu xám xịt. Đến các cành cây ven đường cũng không thể giữ được màu xanh khi một màn bụi bàng bạc phủ kín khắp thân, lá, cành. Chỉ cần đứng ngoài trời một lúc là mình đã thấy không khí khét lẹt, sống mũi cay cay, ngứa ngáy khó chịu…

https://baotiengdan.com/2025/03/25/ha-noi-dang-chet-dan-chet-mon-vi-o-nhiem-khong-khi/

Phạm Ngọc Thảo có phải Việt Cộng không?

Mình mới xem video phỏng vấn tướng Nguyễn Chí Vịnh trên Youtube của kênh M21. Kênh này chắc có người nhà với bên quân đội, thấy địa chỉ ở Lý Nam Đế, mà phỏng vấn được nhiều nhân vật quan trọng.Ông Vịnh kể lại chuyện do ông Ba Quốc, tình báo Cục 2 nằm vùng ở tình báo VNCH, kể lại chuyện thời còn hoạt động. Đoạn nói về ông Phạm Ngọc Thảo, chính ông Quốc chỉ ngờ ngợ ông Thảo là người của “ta”, đến năm 1985 mới kể cho ông Vịnh như vậy.Sau này nhà nước có truy tặng huân chương cho ông Thảo, nhưng mình không thấy có bằng chứng gì cho thấy là ông Thảo là người của Cộng sản. Theo mình thì ông ấy chỉ là cảm tình viên, đại khái là người có tinh thần dân tộc, ông ấy cũng rất thân thiết với anh em ông Ngô Đình Diệm và được tin cậy. Vì chính bên ta còn chả cung cấp được bất cứ bằng chứng gì về việc ông Thảo nhận lệnh từ phía Cộng sản sau năm 1955. Còn trước đó, ông ấy là Việt Minh thì ông ấy vẫn tự nhận rồi, đại khái là bỏ Việt Minh về theo Quốc gia. Nếu là tình báo thật mà lại yêu quý anh em ông Ngô Đình Diệm thế sao?! Ông ấy không làm gì có hại cho anh em ông Ngô Đình Diệm cả.

https://baotiengdan.com/2025/03/28/pham-ngoc-thao-co-phai-viet-cong-khong/

“Nước Mỹ hiện không còn là một nền dân chủ nữa”

Donald Trump đang biến nước Mỹ thành một nhà nước độc tài, giáo sư Harvard, Steven Levitsky, tác giả cuốn sách bán chạy “Các nền dân chủ chết như thế nào” cảnh báo. Ông Levitsky nói: Các nhà lập quốc Hoa Kỳ đã không lường trước được một diễn biến quan trọng. Steven Levitsky, sinh năm 1968, là Giáo sư ngành Chính quyền học và Nghiên cứu về các nước châu Mỹ Latin tại Đại học Harvard. Ông cũng là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ Latin, David Rockefeller, ở Harvard. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là: Dân chủ và chế độ độc tài, các đảng phái và thể chế chính trị.Cuốn sách “Các nền dân chủ đã chết như thế nào” do ông là đồng tác giả với Daniel Ziblatt, được dịch ra hơn 30 thứ tiếng, nằm trong danh sách bán chạy nhất và giành nhiều giải thưởng. Năm 2024, Levitsky và Ziblatt xuất bản cuốn “Nền chuyên chế của thiểu số: Vì sao nền dân chủ Mỹ đang đứng bên bờ vực thẳm và chúng ta có thể rút ra bài học gì”.Hỏi: Thưa ông Levitsky, Tổng thống Donald Trump muốn đơn phương xóa bỏ các quyền được ghi trong Hiến pháp, giải tán các cơ quan chính phủ bằng sắc lệnh và bây giờ còn tuyên bố sẽ bãi nhiệm các thẩm phán dám ngăn cản ông ta. Nền dân chủ Mỹ đang gặp nguy hiểm có phải không?Levitsky: Chúng tôi đang chứng kiến sự sụp đổ của nền dân chủ của mình. Dưới thời Donald Trump, nước Mỹ đang trượt dần vào một hình thức chủ nghĩa chuyên chế. Có lẽ diễn biến này không phải là không thể đảo ngược, nhưng hiện tại nước Mỹ đang không còn là một nền dân chủ nữa.

https://baotiengdan.com/2025/03/23/nuoc-my-hien-khong-con-la-mot-nen-dan-chu-nua/

VinFast – ‘xe Việt’ hay quân cờ trong ván cờ của Trung Quốc?

Ít ai biết rằng, đằng sau vỏ bọc “thương hiệu xe Việt” và được mệnh danh là “niềm tự hào Việt” của VinFast, lại ẩn chứa mối liên hệ sâu rộng và sự phụ thuộc đáng kể vào các doanh nghiệp Trung Quốc, từ khâu thiết kế, nghiên cứu phát triển, cho đến cung ứng linh kiện chủ chốt. Tuy nhiên, mối quan hệ này không đơn thuần là hợp tác kinh doanh mà nó còn liên hệ đến ‘Vành đai và Con Đường’ (BRI), chiến lược đầy tham vọng của Bắc Kinh, mà ở đó, VinFast có thể đóng một vai trò không hề nhỏ.Vậy câu hỏi đặt ra là: VinFast thực chất là ‘xe Việt’ hay là một quân cờ trong ván cờ lớn của Trung Quốc?Câu trả lời có thể được làm rõ hơn khi xét đến vai trò của LongChuan Design. Ngay từ những mẫu xe đầu tiên như VF e34 và VF5, VinFast đã lựa chọn LongChuan Design, một công ty Trung Quốc, làm đối tác “chìa khóa trao tay” đảm nhận toàn bộ quy trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Không những thế, LongChuan còn được VinFast tiếp tục mở rộng sang các dự án VF3, VF3 RHD (tay lái nghịch) và nền tảng VF Minibus, theo thông tin từ một bài báo trên Sina Finance năm 2024, bất chấp những chất lượng xe tệ hại mà được nhiều khách hàng phản ánh.Một điều ít ai biết được rằng, LongChuan Design không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ cho VinFast, mà còn thừa nhận gắn liền với chiến lược BRI của Trung Quốc. Theo hồ sơ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến (trang 118), LongChuan thừa nhận tham gia “Kế hoạch phát triển trung và dài hạn cho ngành công nghiệp xe hơi” năm 2017. Kế hoạch này, với mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng xe hơi hùng mạnh, vươn ra toàn cầu, gắn liền với sáng kiến BRI. LongChuan tự nhận là “đơn vị đi đầu” trong chiến lược BRI của Trung Quốc trong lĩnh vực xe hơi, xây dựng chiến lược thâm nhập vào ngành công nghiệp xe hơi của các quốc gia dọc theo tuyến đường này

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/vinfast-xe-viet-hay-quan-co-trong-van-co-cua-trung-quoc/

Thư ngỏ của cựu đảng viên Đảng bộ Ban Dân vận Trung ương, gửi Tổng Bí thư Tô Lâm

Tôi là “công dân bị Toà tuyên nhiều bản án nhất Việt Nam” (28 bản án) và tất cả đều không có công lý.Ngày 12/12/2024 tôi đã gửi “Đơn đề nghị giải quyết” tới ông Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư. Đơn dài 33 trang, có 58 tài liệu kèm theo nhưng cho đến nay tôi không nhận được hồi âm, vì thế hôm nay tôi gửi Thư ngỏ này tới ông và hy vọng ông có thể xem xét “Đơn đề nghị giải quyết” đề ngày 12/12/2024 và chỉ đạo lãnh đạo cơ quan chức năng giải quyết đúng quy định của pháp luật.Tôi – Trần Vương Việt – là nhà sưu tập kỷ vật chiến tranh, với mong muốn lưu giữ lại cho thế hệ mai sau những tư liệu, hiện vật về chiến tranh như là một lời nhắc nhở tri ân về những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước, về sự khốc liệt, bạo tàn của chiến tranh và giá trị của hòa bình. Tôi đã bỏ nhiều công sức, dành nhiều thời gian và tiền bạc trong nhiều năm để sưu tầm, lưu giữ được những bộ sưu tập kỷ vật chiến tranh là các loại phế liệu, phế phẩm vũ khí.Tôi đã cho hai người bạn của tôi ở thành phố Hà Giang mượn nhiều tấn phế liệu vũ khí vô hại để trang trí, tạo phong cách ở hai quán cà phê kỷ vật chiến tranh nhưng đã bị Công an thành phố Hà Giang thu giữ trái pháp luật, nhằm lấy hiện vật phục vụ dự án “Phòng trưng bày chứng tích chiến tranh biên giới phía Bắc” của tỉnh Hà Giang.Tôi đã kiện chín quan chức ở Hà Giang và Tòa án hai cấp ở Hà Giang đã xét xử được 26 bản án, tất cả đều không có công lý, tài sản hợp pháp của tôi đến nay vẫn chưa đòi lại được nên dẫn đến đơn từ kiện tụng, khiếu nại, tố cáo kéo dài.

https://baotiengdan.com/2025/03/24/thu-ngo-cua-cuu-dang-vien-dang-bo-ban-dan-van-trung-uong-gui-tong-bi-thu-to-lam/

Tổng thống Brazil thăm Việt Nam: BRICS, máy bay và thịt bò

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva dự kiến sẽ thăm Việt Nam từ ngày 27-29/3, với BRICS, máy bay và thịt bò là tâm điểm của chương trình nghị sự.Đoàn doanh nghiệp tháp tùng ông Lula bao gồm đại diện của hãng sản xuất máy bay Embraer và tập đoàn thực phẩm JBS, hai doanh nghiệp đang quan tâm đến các cơ hội hợp tác tại Việt Nam, hãng thông tấn Reuters dẫn lời các nguồn tin cho biết.Chuyến thăm thứ hai của ông Lula tới Việt Nam với tư cách là tổng thống sẽ diễn ra khi Hà Nội, dưới áp lực giảm thặng dư thương mại lớn với Mỹ từ chính quyền Donald Trump, đang cam kết tăng cường nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm các sản phẩm nông nghiệp như đậu nành. Hiện Brazil là nhà xuất khẩu đậu nành hàng đầu sang Việt Nam.Theo chính phủ Brazil, ông Lula sẽ tới Việt Nam sau khi thăm Nhật Bản.Tổng thống Brazil dự kiến sẽ mời Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Brazil vào tháng 7/2025, theo một quan chức Brazil.Vị này cũng lưu ý rằng Việt Nam đã được mời tham gia BRICS với tư cách đối tác vào năm ngoái nhưng đến nay vẫn chưa có lập trường chính thức về triển vọng gia nhập.Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về vấn đề này.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c4gpyvvxq38o

Nhiều nước, trong đó có Việt Nam, cảnh báo công dân cẩn thận khi nhập cảnh Hoa Kỳ

Ngày 21/03/2025, tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco đã khuyến cáo công dân có ý định nhập cảnh vào Mỹ thời gian tới cần « cẩn trọng, tỉnh táo, và có trách nhiệm trong mọi lời nói, hành vi, và hoạt động cá nhân ». Nhiều nước trên thế giới, như Đức, Pháp, Đan Mạch… cũng khuyến cáo công dân sau vụ một nhà khoa học Pháp bị từ chối nhập cảnh khi đến Mỹ tham dự hội thảo dường như do bị phát hiện « có ý kiến cá nhân » phản đối tổng thống Trump. Theo truyền thông trong nước (nhưng bài trên VnExpress và VOV đã bị rút), « tổng lãnh sự quán khuyến cáo người Việt về nhập cảnh vào Mỹ », theo 10 điểm cần lưu ý, như không để giấy tờ hết hạn ; không nên ra khỏi lãnh thổ Mỹ nếu không thật sự cần thiết ; tuyệt đối tránh đăng tải, chia sẻ hay viết các nội dung mang tính nhạy cảm chính trị, phân biệt sắc tộc, tôn giáo hoặc có thẻ bị hiểu nhầm là cực đoan ; không tham gia hoặc thể hiện quan điểm (trực tiếp hay gián tiếp) liên quan đến các phong trào bị chính quyền Mỹ coi là nhạy cảm, cực đoan, hoặc gây chia rẽ cộng đồng ; không xóa dữ liệu trong điện thoại, máy tính trước khi nhập cảnh nếu có nội dung nhạy cảm: Việc xóa dữ liệu ngay trước chuyến bay có thể bị nghi ngờ là « che giấu chứng cứ », làm tăng rủi ro bị điều tra…Những khuyến cáo này được đưa ra sau khi có một số trường hợp bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Gần đây nhất là một chuyên gia về không gian, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp – CNRS, đến Mỹ tham dự hội nghị gần Houston, đã không được nhập cảnh và phải quay về ngày 10/03, sau khi điện thoại của người này bị kiểm tra ngẫu nhiên và phát hiện nhiều trao đổi cá nhân « thể hiện sự thù hận với tổng thống Trump ». Tuy nhiên, cuộc điều tra của FBI đã bác những cáo buộc đó.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250322-nhi%E1%BB%81u-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-trong-%C4%91%C3%B3-c%C3%B3-vi%E1%BB%87t-nam-c%E1%BA%A3nh-b%C3%A1o-c%C3%B4ng-d%C3%A2n-c%E1%BA%A9n-th%E1%BA%ADn-khi-nh%E1%BA%ADp-c%E1%BA%A3nh-m%E1%BB%B9

144 người thiệt mạng ở Myanmar sau động đất 7,7 độ

Chính quyền Myanmar thông báo ít nhất 144 người thiệt mạng, hơn 700 người bị thương sau trận động đất 7,7 độ ở miền trung nước này. – Động đất 7,7 độ xảy ra cách thành phố Sagaing ở miền trung Myanmar 16 km về phía tây bắc, ở độ sâu 10 km vào khoảng 12h50 (13h20 giờ Hà Nội), theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).- Tại Myanmar, 144 người thiệt mạng, hơn 700 người bị thương. Chính quyền Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp ở 6 vùng và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ.- Tại Thái Lan, thủ đô Bangkok ghi nhận ít nhất 9 người chết. Hơn 100 người mất tích trong vụ tòa nhà hơn 30 tầng đang thi công sụp đổ.Tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền Myanmar, cho biết 144 người đã thiệt mạng và 732 người bị thương do động đất ở nước này, thêm rằng con số thương vong sẽ tiếp tục tăng.Ông nhấn mạnh Myanmar sẵn sàng nhận hỗ trợ và quyên góp từ mọi quốc gia và tổ chức trên thế giới, đồng thời cho biết đã mở các tuyến đường để viện trợ quốc tế có thể tiếp cận nước này.

https://vnexpress.net/144-nguoi-thiet-mang-o-myanmar-sau-dong-dat-7-7-do-4867037.html

Động đất càn quét dữ dội, số người thương vong ở Myanmar, Thái Lan tăng nhanh

USGS cho biết, trận động đất đầu tiên, mạnh 7,7 độ Richter xảy ra ở độ sâu 10km, cách thị trấn Sagaing, Myanmar 16km về phía tây bắc vào khoảng 12h50 giờ địa phương trưa nay (28/3). Chỉ 12 phút sau đó, cơn địa chấn thứ 2, mạnh 6,4 độ Richter tiếp tục tấn công Myanmar, với tâm chấn cách Sagaing 18km.  Sky News dẫn tin từ đài truyền hình nhà nước Myanmar tối 28/3 cho biết, ít nhất 144 người đã thiệt mạng và 732 nạn nhân khác bị thương vì thảm họa động đất ở quốc gia Đông Nam Á này. Đây là con số thương vong chính thức đầu tiên do Myanmar công bố.Trước đó, Bangkok Post trích dẫn các thông tin cập nhật đến 20h30 ngày 28/3 cho hay, các trận động đất và rung chấn dữ dội đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 20 người ở Myanmar va 3 người ở Thái Lan, cũng như khiến hàng trăm nạn nhân khác tại 2 nước này bị thương.

https://vietnamnet.vn/dong-dat-du-doi-o-myanmar-viet-nam-thai-lan-trung-quoc-cung-rung-chuyen-2385383.html

Ông Trump thổi bay trật tự thế giới, châu Âu khổ sở tìm lối thoát

Đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất đối với an ninh phương Tây kể từ khi Thế chiến II kết thúc, và sẽ còn kéo dài. Như một chuyên gia nhận định, “Chủ nghĩa Trump sẽ sống sót sau nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy.” Vậy những quốc gia nào đủ khả năng đứng lên lãnh đạo khi Mỹ rút lui?Vào lúc 9 giờ sáng một ngày tháng Hai năm 1947, Đại sứ Anh tại Washington DC, Lord Inverchapel, bước vào Bộ Ngoại giao Mỹ để trao cho Ngoại trưởng George Marshall hai thông điệp ngoại giao được in trên giấy xanh để nhấn mạnh tầm quan trọng: một về Hy Lạp, một về Thổ Nhĩ Kỳ.Kiệt quệ, khánh kiệt và nợ chồng chất nợ với Mỹ, Anh thông báo với Mỹ rằng họ không thể tiếp tục hỗ trợ lực lượng chính phủ Hy Lạp đang chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy của những người Cộng sản có vũ trang. Anh đã thông báo kế hoạch rút quân khỏi Palestine và Ấn Độ, đồng thời thu hẹp sự hiện diện của họ ở Ai Cập.Mỹ lập tức nhận thấy nguy cơ thực sự Hy Lạp sẽ rơi vào tay phe cộng sản, và do đó, chịu sự kiểm soát của Liên Xô.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ckgdkwy97vxo

Nga-Mỹ đàm phán tại Ả Rập Xê Út về « hưu chiến » ở Ukraina

Một ngày sau cuộc họp của phái đoàn Ukraina và Mỹ tại Ả Rập Xê Út, hôm nay 24/03/2025, ở thủ đô Riyad diễn ra cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn Nga và Mỹ về « hưu chiến » tại Ukraina. Tối hôm qua, đặc sứ của tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, tỏ ra lạc quan, trông chờ là đôi bên sẽ đạt được những « bước tiến thực sự ». Về phía Nga, khác với cuộc đàm phán lần trước với Mỹ, lần này điện Kremlin cử hai nhân vật được biết đến nhiều trong chiến tranh Ukraina : một nhà cựu ngoại giao và một cố vấn cho lãnh đạo FSB, cơ quan an ninh nội địa Nga.Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa el Jabri cho biết thêm :« Đó là những người mà phát ngôn viên Điện Kremlin gọi là « những nhà đàm phán giỏi nhất của Nga ».

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250324-nga-m%E1%BB%B9-%C4%91%C3%A0m-ph%C3%A1n-t%E1%BA%A1i-%E1%BA%A3-r%E1%BA%ADp-x%C3%AA-%C3%BAt-v%E1%BB%81-h%C6%B0u-chi%E1%BA%BFn-%E1%BB%9F-ukraina

Tổng thống Nga gợi ý tưởng  lập « chính quyền chuyển tiếp » tại Ukraina dưới sự bảo trợ của LHQ

Hôm nay, 28/03/2025, tổng thống Nga Vladimir Putin nêu ý tưởng thành lập một « chính quyền chuyển tiếp » cho Ukraina, dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, nhằm tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống « dân chủ » tại quốc gia này trước bất kỳ cuộc đàm phán nào về một thỏa thuận hòa bình. Theo AFP, ông Vladimir Putin  đưa ra đề xuất này ngay sau khi các đồng minh châu Âu của Kiev họp tại Paris để thảo luận vấn đề « bảo đảm » an ninh cho Ukraina  trong đó Vương quốc Anh và Pháp đưa ra kế hoạch triển khai lực lượng « trấn an » sau khi có được một thỏa thuận hòa bình tại Ukraina.Theo tổng thống Pháp Emmanuel Macron, một phái đoàn Pháp-Anh dự kiến ​​sẽ tới Ukraina « trong những ngày tới », để chuẩn bị cụ thể « khuôn khổ  quân đội Ukraina », mà theo ông, vẫn là « sự bảo đảm an ninh chính » của Ukraina.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250328-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-nga-g%E1%BB%A3i-%C3%BD-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-l%E1%BA%ADp-ch%C3%ADnh-quy%E1%BB%81n-chuy%E1%BB%83n-ti%E1%BA%BFp-t%E1%BA%A1i-ukraina-d%C6%B0%E1%BB%9Bi-s%E1%BB%B1-b%E1%BA%A3o-tr%E1%BB%A3-c%E1%BB%A7a-lhq

Báo Mỹ đăng toàn bộ kế hoạch tác chiến trong nhóm chat Nhà Trắng

Tờ Atlantic đăng toàn bộ cuộc trao đổi từ nhóm chat của Nhà Trắng về kế hoạch không kích Yemen, sau khi Tổng biên tập của họ được thêm nhầm vào nhóm này.Tạp chí Atlantic hôm nay đăng ảnh chụp màn hình toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện trong nhóm chat trên ứng dụng Signal của các quan chức hàng đầu Nhà Trắng. Trước đó, báo này chỉ công bố một phần nội dung, do lo ngại những đoạn trao đổi khác là thông tin mật liên quan đến an ninh quốc gia của Mỹ.Trong bài báo này, các chi tiết gây sốc, trong đó có thời điểm tiến hành không kích Yemen và loại chiến đấu cơ mà Mỹ sử dụng, đều được công khai.Theo đó, vào ngày Mỹ thực hiện cuộc tấn công hôm 15/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gửi tin nhắn cập nhật tình hình. “11h44, thời tiết thuận lợi. Tôi vừa xác nhận với Bộ tư lệnh Trung tâm rằng chúng ta sẽ thực hiện chiến dịch”, ông Hegseth viết. Đến 12h15, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo những chiếc tiêm kích F-18 đầu tiên đã xuất kích trong đợt tấn công đầu tiên.

https://vnexpress.net/bao-my-dang-toan-bo-ke-hoach-tac-chien-trong-nhom-chat-nha-trang-4866284.html

Mỹ thông báo Nga và Ukraina đồng ý ngừng bắn ở Hắc Hải

Hoa Kỳ hôm qua, 25/03/2026, thông báo Nga và Ukraina đã chấp nhận ngừng bắn ở Hắc Hải và Washington sẵn sàng giúp Matxcơva xuất khẩu nông sản, phân bón ra các thị trường thế giới. Nhưng phía Nga đặt một số điều kiện cho việc thi hành thỏa thuận này. Theo hãng tin AFP, Nhà Trắng đã ra hai thông cáo riêng biệt về nội dung các cuộc họp trong những ngày gần đây giữa phái đoàn Mỹ với phái đoàn Ukraina và với phái đoàn Nga tại Ả Rập Xê Út. Kết quả của các cuộc đàm phán này là Matxcơva và Kiev đã chấp nhận « bảo đảm an toàn giao thông hàng hải, từ bỏ việc sử dụng vũ lực và ngăn chận việc sử dụng các tàu thương mại vào các mục tiêu quân sự ở vùng Hắc Hải ».Mỹ và Ukraina cũng đồng ý cho các nước « thứ ba » tham gia giám sát lệnh ngừng bắn, điều mà Điện Kremlin cũng hoan nghênh. Ngoài ra, Hoa Kỳ cam kết « hỗ trợ các nỗ lực trao đổi tù nhân, trả tự do cho thường dân và hồi hương trẻ em Ukraina bị cưỡng bức di dời ». Theo các thông cáo của Nhà Trắng, Nga có thể trông chờ vào sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để « khôi phục khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu cho xuất khẩu nông sản và phân bón, giảm chi phí bảo hiểm hàng hải và cải thiện khả năng tiếp cận các cảng biển và hệ thống thanh toán cho các giao dịch này ».  

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250326-m%E1%BB%B9-th%C3%B4ng-b%C3%A1o-nga-v%C3%A0-ukraina-%C4%91%E1%BB%93ng-%C3%BD-ng%E1%BB%ABng-b%E1%BA%AFn-%E1%BB%9F-h%E1%BA%AFc-h%E1%BA%A3i

Ai Cập ‘đề xuất lệnh ngừng bắn mới ở Dải Gaza’

Ai Cập được cho là đã đưa ra đề xuất mới cho thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, trong lúc Israel tiếp tục không kích dải đất này.Reuters ngày 24/3 dẫn nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết giới chức nước này đã đề xuất lệnh ngừng bắn mới ở Dải Gaza từ tuần trước, sau khi bạo lực ở khu vực này leo thang trở lại.Theo kế hoạch của Ai Cập, Hamas sẽ thả 5 con tin Israel mỗi tuần, còn Israel sẽ thực hiện giai đoạn thứ hai của lệnh ngừng bắn sau tuần đầu tiên. Hamas vẫn giữ 59 con tin Israel, trong đó 24 người được cho là vẫn còn sống.Theo các nguồn thạo tin, đề xuất của Ai Cập cũng bao gồm mốc thời gian để Israel rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza, điều được Mỹ bảo đảm, để đổi lấy việc thả các con tin.Các nguồn tin an ninh cho biết cả Mỹ và Hamas đều đồng ý với đề xuất này, nhưng Israel chưa phản hồi.

https://vnexpress.net/ai-cap-de-xuat-lenh-ngung-ban-moi-o-dai-gaza-4865358.html

Đừng vội từ bỏ hi vọng về nền dân chủ Trung Quốc 

Vào thập niên 1950, các nhà khoa học xã hội đã phổ biến một ý tưởng mà sau này sẽ giúp định hình địa chính trị: lý thuyết hiện đại hóa, hay niềm tin rằng phát triển kinh tế sẽ dẫn đến sự phát triển của nền dân chủ tự do. Lý thuyết này đã được ủng hộ mạnh mẽ bởi làn sóng dân chủ hóa toàn cầu thứ hai và thứ ba ở các khu vực như Đông Âu và Mỹ Latinh, và nó cũng thúc đẩy sự ủng hộ quốc tế đối với việc mở cửa của Trung Quốc từ cuối những năm 1970. Kỳ vọng của phương Tây đối với quỹ đạo của Trung Quốc đã được thúc đẩy bởi sự sụp đổ của khối cộng sản và luận đề của Francis Fukuyama, rằng chiến thắng của nền dân chủ tự do chính là “sự cáo chung của lịch sử.” rung Quốc dường như đã đi đúng hướng vào đầu những năm 2000. Những dự đoán của lý thuyết hiện đại hóa đã truyền cảm hứng cho chính sách của Mỹ từ thời Bill Clinton (“[thương mại] sẽ giải phóng tiềm năng của người dân”) và George W. Bush (“tự do kinh tế tạo ra thói quen tự do”) cho đến nhiệm kỳ đầu tiên của Barack Obama, người đã chuyển từ ủng hộ sự trỗi dậy của Trung Quốc sang xem nó là mối đe dọa về thương mại và an ninh. Về phần mình, ở Trung Quốc, các lý tưởng dân chủ đã âm ỉ từ rất lâu trước khi cuộc biểu tình Thiên An Môn bị đàn áp đẫm máu vào năm 1989 và đã được đổi mới sau đó.

https://nghiencuuquocte.org/2025/03/26/dung-voi-tu-bo-hi-vong-ve-nen-dan-chu-trung-quoc/

Mạng lưới Trung Quốc dụ dỗ nhân viên chính phủ Mỹ bị sa thải

Một mạng lưới các công ty do một công ty công nghệ bí mật của Trung Quốc điều hành đã tìm cách tuyển dụng những nhân viên chính phủ Mỹ vừa bị sa thải, theo các quảng cáo việc làm và một nhà nghiên cứu đã phát hiện ra chiến dịch này.Max Lesser, một nhà phân tích cấp cao về các mối đe dọa mới nổi tại tổ chức tư vấn Quỹ Bảo vệ các Nền dân chủ có trụ sở tại Washington, cho biết một số công ty đăng quảng cáo tuyển dụng là “một phần của mạng lưới rộng lớn hơn gồm các công ty tư vấn và săn đầu người giả mạo nhắm vào các cựu nhân viên chính phủ và các nhà nghiên cứu AI”.Các nỗ lực của hãng thông tấn Reuters để truy tìm bốn công ty và công ty Smiao Intelligence đã đi vào vô số ngõ cụt, bao gồm các cuộc gọi điện thoại không được trả lời, số điện thoại không còn hoạt động, địa chỉ giả mạo, địa chỉ dẫn đến những khu đất trống, email không được trả lời và các tin tuyển dụng đã bị xóa khỏi nền tảng LinkedIn.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/czx7llekw9go

Trung Quốc kêu gọi doanh nghiệp Mỹ đầu tư bất chấp chiến tranh thương mại

Trung Quốc đã tìm cách trấn an các lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài về tiềm năng kinh doanh của đất nước khi Phó Thủ tướng Hà Lập Phong gặp gỡ các lãnh đạo của Apple, Pfizer, Mastercard, Cargill và những công ty khác vào ngày 23/3, theo hãng tin Reuters.Ông cũng đã gặp gỡ công ty dược phẩm Eli Lilly, công ty thiết bị y tế Medtronic và nhà sản xuất kính chuyên dụng Corning (GLW.N), theo một tuyên bố của Bộ Thương mại. Bắc Kinh đang nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, khi các nhà hoạch định chính sách cố gắng thúc đẩy tiêu dùng nội địa trong một nền kinh tế đang chậm lại để bù đắp tác động thuế quan từ Mỹ.”Trung Quốc sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và hoan nghênh nhiều khoản đầu tư hơn từ các công ty đa quốc gia vào Trung Quốc, chia sẻ cơ hội phát triển,” ông Hà nói với các lãnh đạo doanh nghiệp, mô tả nền kinh tế Trung Quốc là “rất kiên cường” và “đầy sức sống”.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c241jye0djqo

Mỹ : Hăm dọa – quân bài lãnh đạo của Donad Trump

« Trump lãnh đạo bằng hăm dọa như thế nào ? » là tựa chính của Le Monde. Nhật báo Pháp nhận thấy từ khi trở lại cầm quyền ở, tổng thống Donald Trump liên tục có những đe dọa với các định chế ở trong nước làm suy yếu nền dân chủ Mỹ. Trong bài viết dài có tựa đề : « Hăm dọa, công cụ hiệu quả của chính phủ Trump », Le Monde phân tích chiến lược « Sốc và khiếp sợ – Shock and Awe » mà Donald Trump sử dụng trong nhiệm kỳ thứ hai để áp đặt quyền lực của mình. Chiến thuật này bao gồm việc đàn áp đối lập bằng cách tăng cường tấn công vào các tổ chức quan trọng như trường đại học, công ty luật và các thẩm phán, những đối tượng thường bị ông coi là thù địch với chính quyền.Các trường đại học chịu áp lực lớn. Đại học Columbia, nơi diễn ra các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ở Gaza, đã phải nhượng bộ yêu cầu của chính quyền Trump trước nguy cơ bị cắt giảm ngân sách. Nhiều cơ quan tổ chức khác cũng đang chịu áp lực tương tự. Một số công ty luật bị cáo buộc có liên quan đến các cuộc điều tra chống lại Trump đã bị trừng phạt bằng hạn chế quyền tiếp cận các hợp đồng liên bang của họ và đe dọa sự tồn tại. Các thẩm phán chặn các sắc lệnh hành pháp của Trump đang phải đối mặt với sự quấy rối và đe dọa công khai.

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20250326-diem-bao-my-ham-doa-quan-bai-lanh-dao-cua-donad-trump

Elon Musk bị tố tạo tin giả để cứu Tesla

Báo chí Âu Châu đồng loạt đưa tin, sau khi phát hiện những kết quả khảo sát bất thường về xe Tesla, cho thấy có sự can thiệp của các hacker vào việc cứu vãn uy tín của xe Tesla. Tờ Electrek là một trong những tờ báo lên tiếng đầu tiên về chuyện này, kéo theo nhiều lời tố cáo của các tờ báo khác.Tờ Electrek ghi nhận mới tuần trước, Elon Musk còn chia sẻ một cuộc khảo sát có kết quả rõ ràng là không vui về Tesla, nhưng bất ngờ, người ta lại nhìn thấy một kết quả khảo sát nào đó, có kết quả được chuyển thành hết sức tích cực cho Tesla. Nhiều nhà phân tích tin học phát hiện và xác nhận là các lượt bình chọn giả, từ các bot gian lận kết quả bên ngoài Âu Châu gửi tới.Doanh số bán xe Tesla tại Đức đã giảm 41% vào năm ngoái so với năm 2023 mặc dù doanh số bán xe điện tăng 27% trong năm.Tình hình kinh doanh không mấy khả quan trong năm 2024, các chỉ số cho thấy doanh số của Tesla đã giảm 70% trong hai tháng đầu năm 2025 .

https://saigonnhonews.com/thoi-su/the-gioi/elon-musk-bi-to-tao-tin-gia-de-cuu-tesla/

Nữ thủ tướng Thái Lan đối mặt cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên

Theo The Nation, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra hôm 24/3 bắt đầu tham dự phiên điều trần bất tín nhiệm kéo dài 2 ngày trước Quốc hội. Sau khi kết thúc phiên điều trần, Hạ viện Thái Lan sẽ tổ chức phiên bỏ phiếu bất tín nhiệm bà Paetongtarn vào ngày 26/3.Phát biểu trước phiên điều trần, bà Paetongtarn đã thể hiện sự tự tin về việc có thể giải đáp mọi chất vấn của phe đối lập. Nữ chính khách này cũng không ngần ngại trả lời những câu hỏi liên quan đến cha của mình – cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.”Ông (cựu Thủ tướng Thaksin) đã tới thăm tôi và cùng tôi thảo luận về nhiều nội dung quan trọng. Cha nói, tôi có thể gọi cho ông ấy bất kỳ lúc nào. Ông đang ở thế sẵn sàng trong 2 ngày này”, bà Paetongtarn cho biết.Dù thoải mái nói về sự giúp đỡ của cha trước cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, nhưng bà Paetongtarn nhấn mạnh chính phủ của mình không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ ai. Nữ thủ tướng Thái Lan khẳng định, chính phủ của bà luôn tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật và đang nỗ lực thực hiện mọi chính sách đã trình lên Quốc hội kể từ tháng 9/2024.

https://vietnamnet.vn/nu-thu-tuong-thai-lan-doi-mat-cuoc-bo-phieu-bat-tin-nhiem-dau-tien-2383891.html

Thủ tướng Nhật Bản củng cố năng lực phòng thủ đối phó Trung Quốc và Bắc Triều Tiên

Hôm qua, 22/03/2025, phát biểu tại lễ trao bằng tốt nghiệp ở Học viện Quốc gia Quốc phòng ở Yokosuka, gần Tokyo, Nhật Bản, thủ tướng Ishiba Shigeru cam kết tăng cường liên tục năng lực quốc phòng của đất nước nhằm đối phó với các mối đe dọa về an ninh đến từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. NHK dẫn lời thủ tướng Nhật Bản cho rằng môi trường an ninh xung quanh đất nước đã thay đổi đáng kể. Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc tiếp tục và thậm chí đã gia tăng các nỗ lực để đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng sức mạnh tại các vùng biển Hoa Đông và Biển Đông. Ngoài ra, ông Ishiba Shigeru còn lưu ý thêm rằng Bắc Triều Tiên đã nhanh chóng củng cố các năng lực của mình khi nhiều lần phóng thử tên lửa đạn đạo.Cũng theo lãnh đạo chính phủ Nhật Bản, những gì người dân Ukraina đang trải qua cho thấy rõ ràng là cuộc sống của người dân sẽ bị đảo lộn trong trường hợp xảy ra tấn công vũ trang. Do vậy, thủ tướng Nhật nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc củng cố năng lực răn đe nhằm bảo đảm rằng không mối đe dọa nào có thể đe dọa an ninh đất nước.Ông cam kết gia tăng các nỗ lực nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho các nhân viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20250323-th%E1%BB%A7-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-nh%E1%BA%ADt-b%E1%BA%A3n-c%E1%BB%A7ng-c%E1%BB%91-n%C4%83ng-l%E1%BB%B1c-ph%C3%B2ng-th%E1%BB%A7-%C4%91%E1%BB%91i-ph%C3%B3-trung-qu%E1%BB%91c-v%C3%A0-b%E1%BA%AFc-tri%E1%BB%81u-ti%C3%AAn

Thị trưởng bị bắt của Istanbul được đề cử làm ứng viên tổng thống

Ekrem Imamoglu, Thị trưởng Istanbul bị cảnh sát bắt giam, được đảng đối lập Thổ Nhĩ Kỳ đề cử làm ứng viên tổng thống cho cuộc bầu cử năm 2028.Đảng Cộng hòa Nhân dân (CHP), đảng đối lập chính và cũng là phe lớn thứ hai trong quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, tổ chức bầu cử sơ bộ hôm 23/3. Đảng này hôm nay thông báo ứng viên duy nhất Ekrem Imamoglu chính thức được đề cử là ứng viên tổng thống cho cuộc đua ba năm tới.Thị trưởng Imamoglu đã bị cảnh sát bắt tại nhà riêng vào sáng 19/3. Ông bị thẩm vấn, bắt giam và tước chức vụ trong vòng chưa đầy một tuần.Công tố viên cho biết đang điều tra ông Imamoglu với cáo buộc hỗ trợ đảng Công nhân Người Kurd (PKK), vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là tổ chức khủng bố. Thị trưởng Istanbul cùng khoảng 100 người khác còn bị điều tra vì tình nghi tham nhũng.

https://vnexpress.net/thi-truong-bi-bat-cua-istanbul-duoc-de-cu-lam-ung-vien-tong-thong-4865252.html

Phía sau tuyên bố của ông Donald Trump về sáp nhập Canada vào Mỹ là gì?

Thực tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói rằng sẽ ép Canada sáp nhập bằng áp lực kinh tế, và việc áp thuế nhập khẩu là một trong những áp lực kinh tế này.Để hiểu ông Trump, có lẽ một trong những cách tốt nhất là tiếp cận những người thân cận của ông ấy. Phóng viên Ashleigh Stewart của Global News đã làm được điều này.Dưới bóng của tòa nhà Tối cao Pháp viện và ngay gần đồi Capitol là trụ sở của một tổ chức truyền thông có tên là War Room (Phòng chiến tranh). Đây được xem là trung tâm đầu não của truyền thông bảo thủ và dân túy do Steve Bannon sáng lập và điều hành.Bannon từng là chiến lược gia chính trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump năm 2016, từng nắm chức chiến lược gia trưởng Nhà trắng, và là người có ảnh hưởng rất lớn trong việc hình thành các chiến lược chính trị trong phong trào “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA).

https://baotiengdan.com/2025/03/23/phia-sau-tuyen-bo-cua-ong-donald-trump-ve-sap-nhap-canada-vao-my-la-gi/

Ukraine phá hủy trực thăng Nga, Trung Quốc lên tiếng về lực lượng gìn giữ hòa bình

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine công bố đoạn video hôm 24-3 cho thấy tên lửa do Mỹ sản xuất đã phá hủy hai trực thăng Ka-52 và hai trực thăng Mi-8 của Nga tại khu vực Belgorod – Nga, nằm sâu trong hậu phương của đối phương. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine cho hay: “Nga nghĩ rằng những vị trí sâu trong hậu phương là nơi chúng tôi không thể chạm tới. Nhưng chúng tôi đã chứng minh rằng không có gì nằm ngoài khả năng của lực lượng đặc nhiệm Ukraine”. Cuộc tấn công xảy ra hôm 24-3, vài giờ trước khi các phái đoàn Nga và Mỹ bắt đầu vòng đàm phán mới tại Riyadh – Ả Rập Saudi.Phái đoàn Mỹ đang cố đạt được lệnh ngừng bắn ở biển Đen, cho phép vận chuyển tự do và chấm dứt giao tranh ở quy mô rộng hơn tại Ukraine.Trước đó hôm 23-3, phái đoàn Mỹ đã gặp phái đoàn Ukraine tại cùng thành phố, để thảo luận về những gì mà Kiev gọi là các cuộc đàm phán “mang tính xây dựng và có ý nghĩa” đối với việc bảo vệ ngành năng lượng của mình.

https://nld.com.vn/ukraine-pha-huy-truc-thang-nga-trung-quoc-len-tieng-ve-luc-luong-gin-giu-hoa-binh-196250324170405037.htm

Tổng thống Ukraine muốn Mỹ cấm vận Nga, khẳng định không rút quân khỏi Kursk

Theo Kyiv Independent, Tổng thống Zelensky hôm 26/3 đã lên tiếng chỉ trích đợt tập kích diện rộng bằng UAV của Nga tại nhiều vùng lãnh thổ Ukraine.”Vào đêm 25/3, đã có 117 ‘bằng chứng’ trên bầu trời cho thấy Nga muốn kéo dài cuộc xung đột. 117 UAV cảm tử của Nga đã tấn công Kryvyi Rih và nhiều khu vực khác của Ukraine. Dù lực lượng phòng không đã bắn hạ 56 UAV, nhưng vẫn có ít nhất 4 thường dân thiệt mạng. Mỹ cần gây sức ép lớn hơn và đưa ra các lệnh cấm vận mới để ngăn chặn các đợt tập kích của Nga”, ông Zelensky nhấn mạnh.Giới chức Ukraine cho biết, vụ tập kích đêm 25/3 là cuộc tấn công lớn nhất Kryvyi Rih, quê hương của ông Zelensky, từng phải hứng chịu kể từ tháng 2/2022.Liên quan đến tình hình ở tiền tuyến, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ tiếp tục chiến dịch ở vùng biên giới Kursk của Nga, ngay cả khi Mỹ tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo.”Bất kỳ lệnh đình chỉ hoặc tạm dừng hỗ trợ nào chắc chắn không mang lại điều gì tốt đẹp cho Ukraine ở tiền tuyến. Tinh thần chiến đấu có thể bị tác động vì việc các đồng minh có đứng về phía bạn hay không, nhưng tôi cho rằng việc này không ảnh hưởng đến hoạt động quân sự ở Kursk”, ông Zelensky phát biểu trên tạp chí Time.

https://vietnamnet.vn/tong-thong-ukraine-muon-my-cam-van-nga-khang-dinh-khong-rut-quan-khoi-kursk-2384761.html

Phe Dân chủ đòi sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sau vụ lộ kế hoạch quân sự mật

Tờ The Hill đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth những ngày qua đã rơi vào “tâm bão chỉ trích” từ nhiều thành viên đảng Dân chủ, sau khi các thông tin xoay quanh kế hoạch quân sự mật nhằm vào nhóm Houthi bị rò rỉ cho giới truyền thông. Bất chấp việc Bộ trưởng Hegseth khẳng định không quan chức cấp cao nào trong các cuộc trò chuyện trực tuyến của “nhóm nhỏ Houthi PC” chia sẻ kế hoạch quân sự mật, nhưng chính một số tin nhắn của ông trong nhóm chat có nhắc tới các loại khí tài quân sự như tiêm kích F-18 hoặc máy bay không người lái (UAV) MQ-9 sẽ được sử dụng để tấn công Houthi. “Không một đơn vị, địa điểm, tuyến bay, nguồn lực, phương thức hay thông tin bí mật nào bị tiết lộ”, ông Hegseth nói hôm 26/3. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Dân chủ vẫn cáo buộc những tin nhắn trong nhóm chat trên của ông Hegseth có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí có thể khiến các phi công Mỹ “tử trận”.“Pete Hegseth là kẻ dối trá. Rõ ràng những bí mật ông ấy tiết lộ một cách thiếu cẩn trọng có thể khiến các phi công quân sự của chúng ta thiệt mạng. Ông ấy nên ngay lập tức từ chức trong sự hổ thẹn”, nghị sĩ Dân chủ Tammy Duckworth viết trên mạng xã hội

https://vietnamnet.vn/phe-dan-chu-doi-sa-thai-bo-truong-quoc-phong-my-sau-vu-lo-ke-hoach-quan-su-mat-2384865.html