Lưu Thủy Hương
09.04.2025
Cảnh sát đã khám xét các căn hộ và tòa nhà ở mười tiểu bang tại CHLB Đức và Cộng hòa Séc. Vụ án liên quan đến nghi vấn buôn người và mại dâm bất hợp pháp. Một số nghi phạm đã bị bắt giữ.
*

Hình minh họa. Tagesschau
Vào sáng sớm hôm 09.04.2025, tại một số địa điểm ở Đức, lực lượng cảnh sát liên bang với khoảng 800 nhân viên đã tấn công vào các băng đảng buôn người có tổ chức. Trong cuộc đột kích họ đã bắt giữ nhiều nghi phạm ở mười tiểu bang liên bang và Cộng hòa Séc. Theo Bộ Nội vụ Liên bang, các băng đảng này cũng bị cáo buộc ép phụ nữ vào nghề mại dâm.
Người phát ngôn của Cảnh sát Liên bang Sachsen-Anhalt cho biết, chủ yếu là phụ nữ Việt Nam đã bị đưa lậu vào EU bằng thị thực giả. Sau đó họ bị ép buộc hành nghề mại dâm. Tổng cộng có 25 căn hộ và nhà chứa đã bị khám xét ở Đức và sáu địa điểm ở Cộng hòa Séc.
Tại Đức, các nhà điều tra đã nhắm vào các ngôi nhà ở Chemnitz, Halle, Gera/Thüringen, Essen, Dortmund và Kassel/Hesse. Các hoạt động này được thực hiện phối hợp với lực lượng cảnh sát châu Âu – Europol.
Theo Cảnh sát Liên bang, tổng cộng năm người trong tổ chức đã bị bắt giữ tại Đức và Cộng hòa Séc: hai người Đức, hai người đàn ông có quốc tịch Séc và một phụ nữ Việt Nam. Họ bị tịch thu tài sản với tổng giá trị khoảng 1,2 triệu euro. Các nhà điều tra đã thu giữ khoảng 27.000 euro tiền mặt, hai chiếc xe, nhiều đồ vật có giá trị và hàng xa xỉ. Ngoài ra, còn có các khoản thế chấp bảo đảm đã được đăng ký trên một tài sản thuộc sở hữu của bị cáo chính. (Spiegel)
Trong mỗi chuyến buôn có từ 11 đến 34 người ngồi trong một khoang hàng – không có hệ thống thông gió, không có ghế ngồi hoặc bất kỳ biện pháp an toàn nào. Trong suốt chuyến đi kéo dài nhiều giờ, họ không được phép ăn, uống hoặc đi vệ sinh. Theo cảnh sát và công tố viên, các nghi phạm được cho là bị bắt trả 2.000 đến 3.000 euro cho mỗi người để được đưa lậu vào Đức. Cảnh sát liên bang Rostock đang tiến hành cuộc điều tra theo chỉ thị của Văn phòng công tố Hanover. (NDR)
*
BUÔN CẢ NGƯỜI SANG ANH QUỐC
Theo Bộ Nội vụ Liên bang, các cuộc điều tra cũng nhắm vào các băng đảng buôn người vào Anh qua đường Đan Mạch.
Kể từ tháng 10 năm 2023, trong chiến dịch kiểm soát biên giới, Cảnh sát Liên bang đã bắt giữ hơn 2.000 người nhập lậu. Vào năm 2024, Cảnh sát Liên bang đã xác định được khoảng 10.000 người được đưa lậu vào Đức, so với khoảng 40.000 người vào năm 2023.
Quyền Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Nancy Faeser của SPD nhấn mạnh rằng, ngoài việc kiểm soát biên giới, nhân sự cũng đóng vai trò quan trọng. Bà cho biết, trong những năm gần đây chính phủ liên bang đã tăng cường lực lượng cảnh sát liên bang thêm 1.000 nhân sự mỗi năm. Chính sách này phải được tiếp tục để chiến đấu chống lại hoạt động buôn người và giảm đáng kể tình trạng di cư bất hợp pháp.
*
Tin của Đài truyền hình nhà nước liên bang Đức Tagesschau, Spiegel và NDR.