Vũ Ngọc Yên
Mục lục
TÔ LÂM DỰNG LÁ CHẮN HÀ NỘI: NƯỚC CỜ PHÒNG ĐẢO CHÍNH TRƯỚC ĐẠI HỘI 14
Việc Tô Lâm bất ngờ điều tướng Nguyễn Duy Ngọc – người từng cầm “thanh gươm quyền lực” tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương – về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội đã khiến giới quan sát chính trị dậy sóng. Trên danh nghĩa chỉ là “điều động cán bộ”, nhưng trong bối cảnh chính trị Việt Nam, mọi bước đi đều mang thông điệp sâu xa. Hà Nội không chỉ là trung tâm quyền lực của Đảng, mà còn là trái tim nhịp đập của mọi biến động chính trị. Ai nắm được thủ đô, tức là nắm được mạch sống của chế độ.Nhiều nguồn tin cho rằng, Tô Lâm đang lo ngại kịch bản đảo ngược quyền lực khi các phe chưa thống nhất nhân sự “tứ trụ”. Việc đưa Nguyễn Duy Ngọc – cánh tay phải lâu năm – vào vị trí “người gác cổng” thủ đô là cách để đặt lá chắn an ninh tối đa, bảo đảm mọi chuyển động chính trị đều nằm trong tầm kiểm soát.Chức Bí thư Hà Nội đồng nghĩa với quyền kiểm soát cả Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô – nơi có quyền điều động lực lượng quân sự ngay tại trung tâm chính trị quốc gia. Một vị tướng công an tại vị trí này giữa thời điểm “nhạy cảm” chẳng khác gì đặt chốt chiến lược phòng đảo chính, vừa là phòng thủ, vừa là lời cảnh cáo đến các phe đối lập: “Hà Nội là đất của ta, đừng mơ tạo biến.”Nếu đúng như lời đồn, đây là nước cờ phòng thủ quyền lực trước Đại hội 14, nơi chỉ cần một cú đảo tay có thể đổi chủ ngai vàng. Nhưng cũng có thể đây chỉ là màn dàn quân để chứng minh thế lực: ai kiểm soát thủ đô, người đó nắm giữ vị trí tối cao. Trong bối cảnh nội bộ Đảng căng thẳng, Hà Nội trở thành tâm điểm, và Tô Lâm đang đặt mọi quân cờ để bảo vệ ngai vàng của mình, vừa tấn công vừa phòng thủ, chuẩn bị cho những ngày quyết liệt trước Đại hội. Quyết định này cho thấy chính trị Việt Nam không bao giờ là ngẫu nhiên, và Hà Nội hiện là bức tường thành quyền lực, nơi từng động thái đều mang ý nghĩa sinh – tử của phe nhóm. Ai nắm được thủ đô, người đó nắm được quyền lực; ai mất Hà Nội, sẽ đối diện nguy cơ bị loại khỏi bàn cờ chính trị.
Liệu Việt Nam sẽ gộp lại hai chức vụ lãnh đạo hàng đầu?
Tầng lãnh đạo chính trị cấp cao nhất của Việt Nam có thể sẽ không thay đổi về mặt cấu trúc vì nhiều lý do.Chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14, những đồn đoán về cơ cấu ban lãnh đạo cấp cao của đất nước đang ngày càng gia tăng, dự kiến sẽ được hoàn tất tại sự kiện năm năm một lần này.Theo truyền thống, những quyết định này thường được chốt lại trong những ngày trước khi đại hội khai mạc (là ngày 19 tháng 1 năm 2026). Tuy nhiên, một câu hỏi cấp thiết hiện nay là, liệu hai chức vụ tối quan trọng – Tổng Bí thư và Chủ tịch nước – có được hợp nhất hay không. Việc giải quyết vấn đề này sẽ rất cần thiết để hiểu được động lực quyền lực đang phát triển của Việt Nam và dự báo kết quả nhân sự chủ chốt của Đại hội.Từ khi lên nắm quyền hồi tháng 8 năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã củng cố quyền lực đáng kể trên các lĩnh vực chính sách đối nội và đối ngoại. Trong nước, ông đã nhanh chóng ban hành những cải cách chính trị và hành chính sâu rộng với ít sự phản đối. Ông cũng đã sắp xếp chiến lược, đưa các đồng minh trung thành vào các chức vụ chủ chốt, gần đây nhất là bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Hai trung tâm chính trị và kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam hiện nằm dưới sự lãnh đạo của các đồng minh thân cận nhất của Tô Lâm. Điều này nhấn mạnh sự thống trị ngày càng tăng của ông và có thể khuyến khích ông tiếp tục củng cố quyền lực.Về đối ngoại, Tô Lâm đã tạo dựng được ảnh hưởng đáng kể thông qua hàng loạt chuyến thăm cấp cao, kết hợp đại diện quốc tế, ngoại giao kinh tế và định hướng chiến lược trong các hoạt động đối ngoại của mình. Bằng cách đích thân dẫn dắt các hoạt động này, ông tự định vị mình là bộ mặt toàn cầu của Việt Nam, thể hiện hình ảnh một nhà lãnh đạo thực dụng, quyết đoán, tích cực định hình vị thế và chương trình nghị sự quốc tế của đất nước. Trong những chuyến thăm như vậy, Hà Nội luôn thúc đẩy các nước chủ nhà dành cho ông nghi thức nguyên thủ quốc gia, phản ánh tham vọng đảm nhiệm cả hai vai trò của ông. Tuy nhiên, các đối tác thường ngần ngại. Ví dụ, trong chuyến thăm Anh hồi tháng 10 năm 2025, Tô Lâm chỉ được chào đón với tư cách là “Khách mời của Chính phủ”
https://baotiengdan.com/2025/11/13/lieu-viet-nam-se-gop-lai-hai-chuc-vu-lanh-dao-hang-dau/
Quyền lực và áp lực – thăng trầm của các nữ lãnh đạo trên chính trường Việt Nam
Lần đầu tiên trong lịch sử lập quốc, Chính phủ Việt Nam có một nữ phó thủ tướng là bà Phạm Thị Thanh Trà. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng lần đầu tiên có một nữ chủ tịch: bà Bùi Thị Minh Hoài.Hai gương mặt nữ nổi bật trên chính trường Việt Nam trong thời gian qua đã mang đến nhiều điều “đầu tiên”.Bà Trà, trước khi làm phó Thủ tướng, cũng là Bộ trưởng Nội vụ đầu tiên trong chính phủ Việt Nam qua các thời kỳ.Trong khi đó, bà Hoài, trước khi chuyển qua Mặt trận Tổ quốc, là nữ bí thư Thành ủy Hà Nội đầu tiên, và cũng là gương mặt nữ duy nhất trong số 34 bí thư tỉnh ủy và thành ủy khi đó.Hai nhân vật quyền lực này là những gương mặt nữ khá hiếm hoi trên chính trường Việt Nam, vốn chứng kiến hàng loạt sự thay đổi về nhân sự cấp cao, cả ở trung ương lẫn các địa phương. Hồi đầu năm 2021, các đại biểu dự Đại hội 13 đã bầu ra 200 ủy viên trung ương, trong đó 19 người là nữ, tỷ lệ là 9,5%.Gương mặt nữ duy nhất được bầu vào Bộ Chính trị thời điểm đó là bà Trương Thị Mai.Nhưng nữ ủy viên Bộ Chính trị duy nhất thời điểm hiện tại lại là bà Bùi Thị Minh Hoài.Nội các của ông Phạm Minh Chính ban đầu có hai gương mặt nữ là Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.Nội các hiện tại có ba gương mặt nữ khi có thêm bà Đào Hồng Lan trong vai trò Bộ trưởng Y tế.Bà Đào Hồng Lan, trước khi chuyển qua ngành y, giữ vai trò bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Thời điểm đó, số lượng các nữ bí thư tỉnh ủy không phải là hiếm hoi, với các nhân vật như Bùi Thị Hồng Vân ở Quảng Ngãi, Hoàng Thị Thúy Lan ở Vĩnh Phúc, Nguyễn Thanh Hải ở Thái Nguyên hay bà Nguyễn Thị Thu Hà ở Ninh Bình.Một gương mặt nữ khác cũng trở nên nổi bật trong nhiệm kỳ khóa 13 là bà Võ Thị Ánh Xuân, nhân vật hai lần trở thành quyền Chủ tịch nước.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cy0yjwg3337o
Thái Lan: Người Việt tị nạn vẫn hứng chịu mối nguy từ Hà Nội
Sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa chính quyền Thái Lan với Việt Nam đang đặt những người tị nạn và đang xin tị nạn ở Thái Lan vào tình trạng rủi ro bị ép trở lại Việt Nam cao hơn. Việt Nam và Thái Lan đang hợp tác chặt chẽ hơn và trao đổi thông tin về những người Việt Nam lưu vong, nhất là kể từ đầu năm 2024 khi hai nước bắt đầu đàm phán một hiệp định dẫn độ..Cảnh sát Thái cần chấm dứt việc bắt bớ người Việt tị nạn và đang xin tị nạn. Chính quyền Thái cần chấm dứt hợp tác với công an Việt Nam về nỗ lực buộc người tị nạn trở lại Việt Nam..Chính quyền các nước khác cần đẩy nhanh quá trình định cư người tị nạn ở Thái Lan và thúc đẩy chính quyền Thái Lan ngăn cản sự can thiệp của Việt Nam đối với các trường hợp tị nạn ở Thái..(Bangkok) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa chính quyền Thái Lan và Việt Nam đang đặt những người Việt tị nạn và đang xin tị nạn ở Thái Lan vào tình trạng rủi ro bị ép trở lại Việt Nam cao hơn. Qua việc tạo điều kiện cho Việt Nam vi phạm nhân quyền vượt biên giới, hay còn gọi là đàn áp xuyên quốc gia, nhà cầm quyền Thái Lan đang vi phạm luật bảo vệ người tị nạn quốc tế.Cảnh sát Thái đã tiến hành một số chiến dịch quy mô lớn năm 2025 bắt giữ hàng loạt người Việt Nam, trong đó có nhiều người đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là người tị nạn hay người đang xin tị nạn. Nhiều người bị bắt cho biết là họ có gặp cán bộ người Việt trong nhà giam hay cơ sở quản chế người di trú hoặc trong các cuộc trình diện định kỳ với cơ quan di trú Thái Lan.“Người Việt lưu vong đang phải đối mặt với tình trạng bất an ngày càng cao ở Thái Lan,” ông John Sifton, Giám đốc vận động của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Nhà cầm quyền Thái cần lập tức chấm dứt câu lưu người Việt tị nạn và ngừng hợp tác với công an Việt Nam về nỗ lực đưa họ trở lại Việt Nam.”Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã phỏng vấn 34 người Việt tị nạn và đang xin tị nạn tại Bangkok trong thời gian từ tháng Bảy đến tháng Mười năm 2025, trong đó có 7 người đã từng tham gia hoạt động nhân quyền ở Việt Nam, 3 người nhà của các tù nhân chính trị hiện đang bị giam cầm ở Việt Nam cùng với hơn 20 người Thượng và người H’mông có nguy cơ bị trừng phạt ở Việt Nam vì lý do tín ngưỡng hay từng tham gia biểu tình. Hầu như tất cả trong số đó đã được cơ quan về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc (UNHCR) công nhận là người tị nạn hoặc đã đăng ký với LHQ là người xin tị nạn đang chờ phỏng vấn để quyết định tình trạng tịn nạn.
https://www.hrw.org/vi/news/2025/11/14/thailand-vietnamese-refugees-at-risk-from-hanoi
Việt Nam xét lại chiến lược phòng chống bão lũ khi biến đổi khí hậu khiến thiên tai dữ dội hơn
Bão lũ dồn dập, gây thiệt hại gần 61.000 tỷ đồng cho Việt Nam tính từ đầu năm 2025 và khiến gần 250 người thiệt. Càng về cuối năm, bão càng dữ dội dồn dập khiến người dân chưa khắc phục xong hệ quả của trận trước, đã phải hứng chịu đợt tiếp theo. Từ nay đến cuối năm, trên Biển Đông có khoảng 2-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và khoảng 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Năm 2024, thiên tai đã khiến 501 người thiệt mạng và gây tổn thất kinh tế ước tính 90.277 tỷ đồng, theo trang VnEconomy. “Nếu theo quy luật thì năm nay (2025), mưa lũ sẽ giảm”, theo thứ trưởng bộ Nông Nghiệp và Môi Trường Nguyễn Hoàng Hiệp, được trang Người Lao Động trích dẫn, “tuy nhiên, tính đến thời điểm này, tình hình mưa lũ xảy ra trong năm 2025 không nhỏ hơn so với 2024”. Do nằm ở vùng nhiệt đới, Việt Nam phải đối mặt với tác động từ các cơn bão ở Bắc Thái Bình Dương cũng như lốc xoáy nhiệt đới nguy hiểm ở Nam Thái Bình Dương. Việt Nam vẫn “quen” với mùa bão, nhưng cường độ bão ngày càng dữ dội hơn. Có nhiều lý do giải thích cho hiện tượng này, trong đó có hai điểm chính : biến đổi khí hậu do hoạt động của con người và tình trạng đô thị hóa mạnh mẽ.Bão được hình thành trên biển khi nhiệt độ bề mặt đại dương đạt 27°C. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, “vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, nhiệt độ nóng lên, mặt nước biển cũng nóng lên, kéo theo lượng hơi nước trong khí quyển tích tụ nhiều hơn. Và đây là điều kiện để hình thành những cơn bão rất mạnh”, theo giải thích của phó giáo sư, tiến sĩ Mai Văn Khiêm, được báo điện tử Chính Phủ trích dẫn.Ngoài ra, diễn biến bão cũng rất khó lường. Có những cơn bão di chuyển rất nhanh trên biển nhưng lại chậm khi vào đất liền (bão số 10 Bualoi), gây mưa lớn kéo dài. Nhưng cũng có cơn bão (bão số 11 Matmo), không gây gió mạnh trên biển và đất liền Việt Nam, song hoàn lưu bão kết hợp với đới gió đông nam của áp cao cận nhiệt đới đã gây ra mưa rất lớn, tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ (gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh) và Hà Nội.
Vì sao sóng ngầm nổi lên “dữ dội” với T. Lâm trước thềm Hội Nghị TW 15?
Trong những ngày gần đây, một sự kiện hiếm hoi về việc quản lý tài liệu MẬT của nhà nước và cơ chế bổ nhiệm cán bộ “bất ngờ” được công khai thảo luận tại nghị trường Quốc hội.Đáng chú ý, vụ việc này đã xảy ra trước khi khi Đảng CSVN sắp tổ chức Hội nghị Trung ương 15, ngay lập tức, đã tạo nên một làn sóng xáo động chính trị trong chính trường Việt nam.Theo giới quan sát chính trị trong và và quốc tế, điều này dường như báo hiệu một cuộc đấu tranh giành quyền lực quyết liệt và gay gắt trước kỳ họp Trung ương cuối cùng của Đại hội Đảng Khóa 13.Trong một thời điểm nhạy cảm, khi danh sách nhân sự chủ chốt, đặc biệt là Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa mới, vẫn đang tiếp tục được dàn xếp và hoàn thiện sau Hội nghị Trung ương 14 được cho là lỡ dở.Vì thế, việc các đại biểu Quốc hội như bà Nguyễn Phương Thủy và ông Phạm Văn Hòa đồng loạt lên tiếng về tình trạng lạm dụng việc đóng dấu MẬT để “che giấu thông tin sai phạm”, và đảm bảo “an toàn cho người ký” đã trở thành tâm điểm của công luận.Đặc biệt, sự công khai của những thông tin này diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm liên quan đến việc xem xét “trường hợp đặc biệt” cho Tổng Bí thư Tô Lâm, người đang đứng trước ngưỡng cửa của cơ cấu lãnh đạo tối cao. Theo giới quan sát quốc tế, đề nghị này có liên quan đến sự tài liệu MẬT “rất khuất tất” trong vụ án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG trước đây. Khi ông Tô Lâm trong vai trò thứ trưởng của Bộ Công An đã ký nhưng thoát tội là điều hết sức khó hiểu.Việc đóng dấu MẬT trong tài liệu đánh giá của Bộ Công an đã làm thất thoát của nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng, bị lạm dụng như một vỏ bọc để che giấu sai phạm. Thì ý kiến của các ĐBQH mới đây về những tài liệu MẬT trong các Đại án án kinh tế lớn chắc chắn không phải sự tình cờ.
Làm Chủ tịch thành phố Hà Nội có khó không?
Năm 2020 nhân anh Nguyễn Đức Chung bị bắt, mình viết bài này và đưa ra 7 điều Chủ tịch nên làm. Nếu thành công thì trong nhiệm kỳ 5 năm Thị trưởng sẽ không…bị bắt.Chu tiên sinh về thay, làm hai năm đã bị bắt. Tiếp là anh Sĩ Thanh chả có gì mới, lại ra đi không kèn không trống. Hôm nay thì anh Nguyễn Đức Trung về làm Chủ tịch, lại hứa hẹn…Câu hỏi là làm chủ tịch Hà Nội có khó không? Câu trả lời là không khó nếu cứ để thủ đô “tự diễn biến” về quy hoạch, kiến trúc, giao thông, xây dựng như hiện nay. Sẽ là rất khó nếu biến cái xấu như hiện nay của Thăng Long thành hoa lệ, là “điểm đến của nhân loại”.Chọn “không khó” dân chửi ngu dù hạ cánh an toàn, vô phúc có ngày vô lò. Chọn “khó” mà làm được thì thế kỷ sau người đời vẫn nhớ.Thế nào là lãnh đạo và quản lý?Học giả Warren Bennis chuyên về quản lý và lãnh đạo có câu nổi tiếng “Management is doing things right. Leadership is doing the right things – Quản lý là làm việc đúng, Lãnh đạo là làm đúng việc”.Chủ tịch TP (Thị trưởng – Mayor) Hà Nội với 7-8 triệu dân thuộc tầm chính trị gia, dưới Chủ tịch là các nhà quản lý (các sở, ban, ngành). Thị trưởng là lãnh đạo Thủ đô chứ không phải Quản lý thành phố.Lãnh đạo tập trung vào vai trò, quản lý tập trung vào chức năng.Lãnh đạo dẫn dắt dân chúng bằng định hướng và mục tiêu, trong khi quản lý hướng dẫn dân thực hiện định hướng và đạt mục tiêu.Để làm được việc (do right things) thì lãnh đạo phải biết gây ảnh hưởng, động viên, khích lệ và dẫn dắt dân, trong khi quản lý (do things right) phải bảo đảm công việc hàng ngày được thực thi hiệu quả.
https://baotiengdan.com/2025/11/14/lam-chu-tich-thanh-pho-ha-noi-co-kho-khong/
Nhiễm độc thực phẩm từ bánh mì
Các tin tức báo chí cho thấy số lượng người bị ngộ độc bánh mì ở TP.Hồ Chí Minh tăng lên rất nhanh. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 162 ca, trong đó có một thai phụ hơn 34 tuần tuổi. Cho đến nay, đã có một trường hợp dương tính với vi khuẩn Salmonella, nên mọi nghi ngờ tạm thời đang tập trung vào nguyên nhân này.Tuy nhiên, chúng ta cần biết rằng Salmonella không phải là tác nhân duy nhất gây ngộ độc thực phẩm. Nếu các xét nghiệm tiếp theo ở những bệnh nhân khác vẫn không phát hiện Salmonella, thì các tác nhân sau đây cũng cần được xem xét:– : thường có trong thịt nguội, pate, phô mai; thường gây sốt, đau cơ, đặc biệt nguy hiểm với thai phụ.– . : thường có trong rau sống, dưa leo, ớt, tương ớt, hoặc do tay người chế biến không sạch; gây tiêu chảy, đôi khi có máu.– : thường gặp trong thịt, nước sốt, pate hoặc nước chan bánh mì không được giữ nóng đúng cách; gây đau quặn bụng sau 6–24 giờ.– : thường có trong trứng, thịt nguội, chà bông và các thực phẩm chế biến sẵn; gây nôn dữ dội trong vài giờ đầu do độc tố bền nhiệt.Do bánh mì thịt thường chứa nhiều thành phần giàu dinh dưỡng mà vi khuẩn “rất thích”, kết hợp với khí hậu Việt Nam nóng ẩm, nếu thực phẩm bị nhiễm khuẩn thì vi sinh vật sẽ dễ dàng sinh sôi và phát triển nhanh chóng.
https://saigonnhonews.com/doi-song/nhiem-doc-thuc-pham-tu-banh-mi/
Chủ nghĩa xã hội dân chủ hay Chủ nghĩa tư bản tự do”?
Đọc qua cương lĩnh tranh cử của ông Z.Mamdani thì thấy, vị đại diện của Đảng Dân chủ Mỹ có quan điểm chính trị đặc sệt “chủ nghĩa xã hội”! Tính chất “xã hội chủ nghĩa” của đường lối chính trị này đậm đặc đến nỗi, ngài Donald Trump, đương kim Tổng thống Hoa Kỳ phải kêu lên: “Đây là một tay cộng sản chính hiệu!”.Ông Z. Mamdani có phải là “cộng sản” như ngài Trump “vu cáo” không?Dĩ nhiên là không!Dân một thành phố đứng đầu nước Mỹ như New York chẳng u mê lú lẫn gì mà lại đi bầu cho một tay cộng sản, để nhỡ đâu một ngày đẹp trời nào đó, ông ta hô hào “cộng tất cả tài sản cá nhân lại làm của chung”, thì xong…!Không tới mức thế!Nhưng rõ ràng, Đảng Dân chủ, một trong hai chính đảng lớn nhất thay nhau cầm quyền ở nước Mỹ, là một đảng chính trị theo đường lối “xã hội chủ nghĩa dân chủ”. Đảng này vẫn tham gia “Quốc tế xã hội 2”, vốn được thành lập từ thời Karl Max còn sống kia…
Chủ nghĩa xã hội là một trong những niềm ước mơ dai dẳng từ thủa xa xưa của nhân loại. Ước mơ đó đã được manh nha từ lâu, ở châu Âu. Nhưng chỉ đến thời Marx – Engels nó mới được người ta viết thành lý luận, mô hình cụ thể. Rồi thành lập các đảng chính trị lấy nền tảng “Chủ nghĩa xã hội” làm đường lối chính trị. Và cũng từ lý luận ban đầu đó, người ta đã phát triển nó lên thành “Chủ nghĩa xã hội dân chủ”. Đến nay, có thể nói “Chủ nghĩa xã hội dân chủ” đã được hiện thực hóa ở các nước như: Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Sĩ…Cùng từ “Chủ nghĩa xã hội” sơ khởi thời Marx được các chính đảng xã hội dân chủ sau này phát triển lên thành “Chủ nghĩa xã hội dân chủ”, như đã và đang hiện hữu ở một số nước kể trên. “Chủ nghĩa xã hội sơ khởi” đó của Marx còn được Lenin biến tướng thành cái gọi là “Chủ nghĩa xã hội khoa học”, hay là “Chủ nghĩa xã hội macxit leninit!” – Mà kết quả của nó là sự ra đời của nhà nước Liên bang Soviet và sau đó là khối “xã hội chủ nghĩa”: Đông Âu, Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Cu Ba…Gần như đồng thời với sự ra đời của “Chủ nghĩa xã hội khoa học – macxit leninit”, một nhánh biến tướng nữa của “chủ nghĩa xã hội sơ khởi” ở châu Âu cũng hình thành – “Chủ nghĩa xã hội quốc gia”, hay người ta vẫn gọi tắt là “Chủ nghĩa Quốc xã”! Khối trục phát xít hình thành từ đây và đẩy nhân loại vào Thế chiến 2 khủng khiếp…
https://boxitvn.blogspot.com/2025/11/chu-nghia-xa-hoi-dan-chu-hay-chu-nghia.html#more
Tô Lâm đưa Nguyễn Duy Ngọc về Hà nội để phòng chính biến: Sự thật hay tin đồn?
Động thái Bộ Chính trị quyết định điều động tướng Nguyễn Duy Ngọc, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương về giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan sát chính trị. Động thái này diễn ra trước khi Hội nghị Trung ương 14 khép lại mà chưa thống nhất được danh sách nhân sự cấp cao, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và “tứ trụ”, càng khiến dư luận đặt câu hỏi nghi vấn?Vì sao một vị tướng Công an từng được xem là người cầm “thanh gươm quyền lực” của Đảng lại được điều sang một vị trí vốn mang tính hành chính, và chính trị nhiều hơn là công cụ kiểm soát quyền lực?Theo giới chuyên gia chính trị quốc tế cho rằng, rất có thể ông Tô Lâm đã nhận ra khả năng nắm quyền lực tuyệt đối trong Đảng CSVN trước Đại hội 14 không hề dễ dàng như đã định.Tuy nhiên, một số nhà phân tích cũng đồng tình cho rằng, việc điều chuyển tướng Ngọc có thể nằm trong chiến lược tái bố trí nhân sự nhằm củng cố kiểm soát an ninh chính trị ở thủ đô Hà nội, là trung tâm chính trị của cả nước. Theo đó, chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, trên thực tế, đồng thời kiểm soát Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, điều đó sẽ cho phép người đứng đầu Thành ủy có quyền chỉ đạo, điều hành trực tiếp các lực lượng để kiểm soát thủ đô. Nhiều nhà quan sát cho rằng, Tổng Bí thư Tô Lâm hiểu rất rõ giá trị chiến lược của thủ đô Hà Nội trong việc duy trì ổn định chính trị để tránh bất ổn trước Đại hội lần thứ 14. Việc đặt một tướng công an dày dạn kinh nghiệm như tướng Ngọc vào vị trí này có thể xem là biện pháp phòng ngừa rủi ro, đảm bảo rằng thủ đô vững vàng về an ninh. Điều này được cho là có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh chính trị nhạy cảm trước Đại hội 14 như hiện nay. Không loại trừ khả năng chính biến, nếu các phe cánh chính trị trong nội bộ đảng không đặt được thỏa thuận cuối cùng tại Hội nghị Trung ương 15.
Chọn người lãnh đạo
Ở xứ này, việc chọn người làm lãnh đạo đã được quy định phải do đảng, chứ quốc hội cũng chỉ có nhiệm vụ giơ tay đồng ý, nhất trí thôi.Mà không chỉ quốc hội, các tổ chức, cấp hành chính khác cũng vậy, chỉ được “quyền” nhất trí; sự đề cử, bầu bán chỉ mang tính hình thức cho ra vẻ dân chủ.Nói đâu xa, bà Bùi Thị Minh Hoài được đảng bổ về Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) làm bí thư đảng bộ. Theo thông lệ mới, bí thư sẽ kiêm luôn chủ tịch (giám đốc, hiệu trưởng, bộ trưởng…), nên MTTQ hôm qua đã bầu bà Hoài làm chủ tịch, với số phiếu nhất trí trăm phần trăm. Nói thật, tôi đố dám không bầu, không nhất trí trăm phần trăm.Chủ tịch Hà Nội cũng sẽ vậy, chủ tịch những tỉnh thành khác cũng rứa.Mà ngay cả trong đảng, có quy tắc ai đã làm gì, chức vụ nào, bao nhiêu lâu, mấy nhiệm kỳ… thì mới được lựa chọn, sắp xếp vào những chức cao hơn, ghế trọng hơn, kể cả những ghế ngoài đảng như chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội.Nhẽ ra chuyện của đảng, tôi cũng kệ, nhưng trong lúc này đảng đang nắm quyền lãnh đạo tất tần tật, nên tôi tư vấn như ni: Hãy xóa cái quy định “tiểu sử, lý lịch” ấy đi, đừng lý sự rằng làm vậy để chọn được người có kinh nghiệm, từng trải, người đã chứng tỏ được bản thân, đã thể hiện lòng trung thành. Những thứ ấy đều cần thiết, nhưng xin nhớ rằng cần thiết nhất là tài, tài năng, người tài; chứ không phải cho kẻ vài tháng vài năm đổi ghế một lần, có bằng chính trị cao cấp, có nhiều bằng đại học tại chức kiểu Đông Đô…Kể cho mà nghe: Lưu Bang thời điểm sống chết giành giật thiên hạ với Hạng Vũ, bị dồn chân tường, có bao nhiêu là kẻ bề tôi trung thành nhưng họ vẫn không xoay chuyển được tình thế thì Tiêu Hà tiến cử Hàn Tín. Bang đầu tiên không duyệt, bởi Tín chỉ là tên lính quèn, chưa từng ủy viên trung ương chứ nói gì bộ chính trị, tứ trụ ngũ trụ.
https://baotiengdan.com/2025/11/09/chon-nguoi-lanh-dao/
“Việt Nam sẽ là ai trong tương lai?” – Một câu hỏi của quyền lực, không phải của dân tộc
Tại Hội thảo “Việt Nam học lần thứ 7”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra một câu hỏi nghe có vẻ triết học.Một câu hỏi tưởng như khai mở, nhưng thực ra lại khép kín — như cánh cửa đã bị khóa từ bên trong.Trong toàn bộ bài phát biểu, người ta nghe thấy nhiều mỹ từ: Phát triển bền vững, công bằng xã hội, kinh tế xanh, nhân văn, đạo lý.Ngôn ngữ được sắp đặt cẩn trọng, nhịp nhàng, có tính biểu tượng cao, như thể mọi mâu thuẫn của đời sống có thể được hóa giải nhờ ngữ pháp chính trị.Tuy nhiên, đằng sau sự chỉn chu ấy là một nghịch lý: Mọi điều đúng đắn được nói ra, nhưng trong một hệ quy chiếu sai.Bởi lẽ, bài phát biểu ấy hoàn toàn vắng bóng khái niệm tự do công dân — nền tảng của mọi tiến bộ bền vững.Thay vào đó, nó tái khẳng định những khái niệm mòn mỏi như “pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, “Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”, những công thức ngữ nghĩa được lập lại nhằm bảo tồn tính chính danh phản động của hệ thống.Ở đây, “Nhân dân” không còn là những chủ thể sống, bằng xương bằng thịt, đang mưu cầu hạnh phúc, mà trở thành một danh từ trừu tượng trong diễn ngôn của quyền lực.Câu hỏi “Việt Nam sẽ là ai trong tương lai?” — nghe qua có vẻ hướng ngoại, nhưng thực chất lại bộc lộ một nỗi sợ nội tại: Nỗi sợ đánh mất bản thân trong quá trình hội nhập.Nó là biểu hiện của một tư duy quyền lực mang tính phòng thủ bản sắc, thay vì sáng tạo tương lai.Một quốc gia tự tin không cần phải tự hỏi “mình là ai”, bởi bản sắc của nó được chứng minh qua khả năng sáng tạo, tự do tư tưởng và phẩm giá con người được bảo vệ bằng luật pháp.Chỉ khi bản sắc bị áp đặt từ trên xuống, người ta mới lo sợ “hòa tan”.
Có còn xứng đáng?
Trong phiên toà xét xử vụ đánh bạc 2.500 tỷ đồng tại King Club ở khách sạn Pullman đang diễn ra tại Hà Nội, thì tỉnh Phú Thọ (cũ) có 7 cựu lãnh đạo, cán bộ và một cựu hiệu phó Đại học Hùng Vương bị truy tố. Bảy người này bị xác định đã tới casino King Club – một địa điểm chỉ dành cho người nước ngoài, để sát phạt 465 lần với số tiền bị quy kết dùng để đánh bạc lên tới hơn 9,5 triệu USD.Trong số này, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng đánh bạc với hơn 7 triệu USD. Trong cáo trạng, VKS cáo buộc ông này mở thẻ từ 6/6/2024 với tên “Mr Michael”, đánh bạc 95 lần trong 140 ngày từ 4/2 đến 22/6/2024. Lần chơi nhiều nhất, ông Dũng chi 331.000 USD (7,9 tỷ đồng). Số tiền này gấp 122 lần thu nhập bình quân một năm của người Việt Nam trong năm 2024.6 cựu cán bộ còn lại của Phú Thọ (cũ) bị cáo buộc cùng tội danh với vị trí công việc trước khi bị khởi tố là bà Tô Thị Thu Hương, công chức Bảo tàng Phú Thọ; ông Đỗ Anh Tuấn, Chi Cục trưởng thuộc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Xuân Huệ, Phó phòng và Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ; Đỗ Quang Hưng, Phó phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ và Tạ Quốc Thịnh, Hiệu Phó Đại học Hùng Vương.
Theo cáo buộc của VKS, bà Hương chi mạnh thứ hai sau cựu Phó Chủ tịch Dũng, với 944.000 USD (25 tỷ đồng), lần nhiều nhất lên tới 59.630 (1,6 tỷ đồng). Còn ông Huệ đã đến King Club nướng 447.080 USD (12 tỷ đồng) trong 61 lần đỏ đen. Ông Tuấn thì khai đánh bạc tổng 84 lần 877.511 USD (23 tỷ đồng); Tạ Quốc Thịnh bị cáo buộc đánh 53 lần từ tháng 2 đến tháng 6/2024, tổng hơn 137.000 USD, thua hơn 46.000 USD.Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào 14h ngày 12/11. Cùng với các bị cáo khác, các bị cáo Phú Thọ chắc chắn đều sẽ nhận được những án phạt tương xứng với hành vi phạm tội của mình.
https://boxitvn.blogspot.com/2025/11/co-con-xung-ang.html#more
Phiên chợ bán thịt chó
Những cuộc thi truyện, thi thơ, thi bút kí danh nghĩa do báo Văn Nghệ tổ chức, thực chất là những cuộc thi văn chương định kì của hội Nhà Văn quốc gia để phát hiện những tài năng, những tên tuổi mới cho nền văn học đất nước như những cuộc thi Đình, thi chữ nghĩa, thi học vấn, trí tuệ được nhà vua, được triều đình thời nhà nước phong kiến tổ chức định kì tìm hiền tài, tìm kẻ sĩ trong dân để trao trách nhiệm gánh vác việc dân, việc nước.Những cuộc thi văn chương của hội Nhà Văn Việt Nam đã phát hiện cho đất nước, cho dân tộc những giá trị văn hóa đích thực, vĩnh hằng, phát hiện những nhà văn, nhà thơ làm nên sức sống, làm nên sự lấp lánh của nền văn chương và văn hoá nước nhà.Chỉ xin nêu vài tên tuổi của văn chương nước nhà được các cuộc thi của báo Văn Nghệ, hội Nhà Văn Việt Nam phát hiện và khẳng định:Vũ Thị Thường, Bùi Đức Ái (Anh Đức), Lê Khánh, đồng giải nhất cuộc thi truyện ngắn đầu tiên 1958 – 1959.Nguyễn Khải, Ngô Ngọc Bội, đồng giải nhất cuộc thi truyện ngắn 1959 – 1960.Ma Văn Kháng, Lê Lựu, Nguyễn Thị Như Trang, đồng giải nhì, không có giải nhất, cuộc thi truyện ngắn 1967 – 1968.Nguyễn Duy, Lâm Thị Mỹ Dạ, Hoàng Nhuận Cầm, Nguyễn Đức Mậu, đồng giải nhất cuộc thi thơ 1972 – 1973.Văn Lê, Hữu Thỉnh, Anh Ngọc, đồng giải nhất cuộc thi thơ 1975 – 1976.
https://baotiengdan.com/2025/11/09/phien-cho-ban-thit-cho/
Chống biến đổi khí hậu : Trung Quốc vừa có tiếng, vừa được miếng
Mười năm sau ký thỏa thuận Paris 2015 về chống biến đổi khí hậu, phương Tây không còn nhiệt thành chính trị như trước. Mỹ thông báo rút khỏi thỏa thuận, không cử đại diện dự COP30. Châu Âu và Canada ngần ngại phải gánh lấy chi phí và tiếng xấu về những biện pháp bảo vệ môi trường. Chỉ còn lại Trung Quốc, một trong những nước gây ô nhiễm nhất, vẫn tích cực ủng hộ cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, bởi lẽ, ngành công nghiệp năng lượng xanh còn là một trong những cột trụ chính cho tăng trưởng kinh tế đất nước. Thỏa thuận về Khí hậu được 190 nước thông qua tại Paris năm 2015, với cam kết kiềm chế mức tăng nhiệt độ trái đất dưới ngưỡng 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp và nỗ lực giới hạn ở mức 1,5°C. Mười năm sau, giới phân tích chua chát nhìn nhận, mục tiêu 1,5°C là ngoài tầm với.Mức khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã tăng vọt trong vòng 10 năm qua, và Trung Quốc là một trong số các tác nhân chính. Vào thời điểm ký kết thỏa thuận Paris, mức phát thải khí CO2 tại Trung Quốc đã vượt ngưỡng 10 tỷ tấn, và đến năm 2024, con số này là trên 12 tỷ, chiếm 1/3 lượng phát thải toàn cầu.Bắc Kinh cũng chưa cho thấy dấu hiệu nào về việc bắt đầu giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, tiếp tục đặt cược nhiều vào than đá. Năm 2024, trong số 10 nhà máy điện than được xây dựng trên thế giới, có đến 9 nhà máy trên lãnh thổ Trung Quốc. Để biện minh cho chọn lựa này, Bắc Kinh đưa ra ba lập luận – an ninh năng lượng, mức tăng cầu tiêu thụ và địa hình và diện tích rộng lớn của đất nước.
Phát biểu về Đài Loan của Thủ tướng Nhật khơi mào cơn thịnh nộ của Trung Quốc
Trong tuần qua, Trung Quốc và Nhật Bản đã vướng vào một cuộc khẩu chiến ngày càng gay gắt.Mọi chuyện bắt đầu khi tân thủ tướng của Nhật Bản, bà Sanae Takaichi, đề xuất rằng nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan thì Nhật Bản có thể đáp trả bằng lực lượng phòng vệ của họ.Kể từ đó, bộ ngoại giao của cả hai nước đã gửi công hàm phản đối gay gắt lẫn nhau, và một nhà ngoại giao Trung Quốc còn đưa ra phát ngôn mà nhiều người cho là lời đe dọa “chặt đầu” bà Takaichi.Cuộc tranh cãi này liên quan đến mối thù truyền kiếp giữa Trung Quốc và Nhật Bản, cũng như chính sách “mơ hồ chiến lược” lâu nay về chủ quyền của Đài Loan.Sau đây là những điều chúng ta cần biết.Căng thẳng hiện tại bùng phát tại một phiên họp quốc hội Nhật Bản vào hôm 7/11, khi một nghị sĩ đối lập hỏi bà Takaichi rằng những tình huống nào liên quan đến Đài Loan thì Nhật Bản sẽ xem đó là “tình huống đe dọa sự tồn vong”.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c3epyy7pvyko
Tổng giám đốc và giám đốc bộ phận tin tức của BBC từ chức vì vụ biên tập phim tài liệu về ông Trump
Tổng giám đốc BBC Tim Davie và người đứng đầu bộ phận tin tức Deborah Turness đã từ chức sau những chỉ trích rằng một bộ phim tài liệu của chương trình Panorama đã gây hiểu lầm cho người xem bằng cách chỉnh sửa bài phát biểu của ông Donald Trump. Ông Davie, người đảm nhiệm chức tổng giám đốc BBC trong năm năm qua, đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng về một loạt các tranh cãi và cáo buộc thiên kiến kéo dài của tập đoàn phát thanh và truyền hình công này.Hôm 3/11, báo The Telegraph đã công bố chi tiết một bản ghi chép nội bộ bị rò rỉ của BBC, cho thấy chương trình Panorama đã ghép hai đoạn trong bài phát biểu của tổng thống Mỹ lại với nhau, khiến ông Trump có vẻ như kích động cuộc bạo loạn ở Điện Capitol vào tháng 1/2021 một cách rõ ràng.Các lãnh đạo chính trị Anh bày tỏ hy vọng rằng động thái từ chức này sẽ mở đường cho sự thay đổi, trong khi ông Trump hoan nghênh quyết định đó.Thông báo về quyết định này vào tối 9/11, ông Davie nói: “Giống như tất cả các tổ chức công, BBC không hoàn hảo, và chúng ta phải luôn cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm.”Mặc dù đây không phải là lý do duy nhất, nhưng cuộc tranh luận hiện nay xung quanh BBC News đã góp phần vào quyết định của tôi.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cj0epnq3jgeo
Nga lại ồ ạt không kích thủ đô Kiev, 6 người thiệt mạng
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm nay, 14/11/2025, cho biết, trong đêm Nga đã phóng hơn 430 drone và 18 tên lửa, chủ yếu nhằm vào nhiều khu dân cư ở Kiev, làm 6 người thiệt mạng. Trong khi Matxcơva khẳng định đã bắn chặn hơn 200 drone của Ukraina trên lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraina tố cáo Nga thực hiện một cuộc tấn công nhằm gây thiệt hại tối đa cho dân cư và các cơ sở hạ tầng dân sự. Thông tín viên Emmanuelle Chaze tại Kiev tường thuật :« Kiev một lần nữa là mục tiêu chính cho các cuộc không kích của Nga. Đêm ở thủ đô vang rền các tiếng nổ. Người đứng đầu chính quyền quân sự Tymur Tkchenko thậm chí cho biết các tòa nhà dân cư tại hầu hết các khu phố ở Kiev là mục tiêu tấn công của quân Nga. Theo giới chức Kiev, khoảng 30 tòa nhà đã bị nhắm bắn. Trong số những người bị thương có hai trẻ em 7 và 10 tuổi. Ngoài ra, còn có một trường học, một bệnh viện, một khu liên hợp thể thao bị bắn phá.
Bê bối tham nhũng 100 triệu USD rung chuyển chính trường Ukraine
Chiến dịch Midas của cơ quan chống tham nhũng Ukraine đã phanh phui mạng lưới tham nhũng 100 triệu USD, khiến nhiều quan chức cấp cao bị điều tra.Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) hồi đầu tuần khởi động cuộc điều tra quy mô lớn, nhắm vào các sai phạm tại tập đoàn sản xuất điện hạt nhân Energoatom. NABU tuyên bố phát hiện “tổ chức tội phạm cấp cao” chuyên nhận hối lộ từ các nhà thầu có hợp đồng với Energoatom.”Tổng cộng khoảng 100 triệu USD đã được chuyển qua hệ thống rửa tiền này”, NABU cho biết.Oleksandr Abakumov, lãnh đạo đội điều tra của NABU, thông báo gần 1.000 nhân sự của cơ quan đã tiến hành 70 đợt khám xét với nhiều quan chức Ukraine. Chiến dịch có tên “Midas”, đặt theo tên Vua Midas trong thần thoại Hy Lạp, người có thể biến mọi thứ ông chạm vào thành vàng.
https://vnexpress.net/be-boi-tham-nhung-100-trieu-usd-rung-chuyen-chinh-truong-ukraine-4963301.html
Nga tăng sức ép, buộc Ukraine bỏ loạt vị trí ở Zaporizhzhia
Ukraine tuyên bố rút quân khỏi các vị trí gần 5 khu dân cư ở tỉnh Zaporizhzhia, nhằm bảo toàn mạng sống binh sĩ khi tình hình khó khăn.Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam trực thuộc lục quân Ukraine ngày 11/11 thông báo Nga đang tăng cường tấn công tại mặt trận Zaporizhzhia, tiến hành nhiều nỗ lực xâm nhập, gây sức ép lớn về hỏa lực với hơn 400 cuộc pháo kích và sử dụng khoảng 2.000 viên đạn mỗi ngày, khiến hầu như toàn bộ hầm trú ẩn và công sự bị phá hủy.”Để bảo toàn mạng sống quân nhân, chúng tôi phải rút khỏi các vị trí gần khu dân cư Novouspenivske, Nove, Okhotnyche, Uspenivka và Novomykolaivka”, cơ quan này cho hay, nhấn mạnh họ đang áp dụng mọi cách có thể nhằm ngăn binh sĩ Nga tiếp cận những địa điểm trên. Vladyslav Voloshyn, phát ngôn Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam Ukraine, mô tả tình hình “tương đối khó khăn”. Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra gần ba khu dân cư Yablukove, Rivnopillia và Solodke. Lực lượng Nga đang tiến công từ hướng đông, tìm cách bao vây thành phố Huliaipole và cắt đứt các tuyến tiếp tế đến khu vực.
https://vnexpress.net/nga-tang-suc-ep-buoc-ukraine-bo-loat-vi-tri-o-zaporizhzhia-4962842.html
Ukraine tấn công cảng dầu ở Biển Đen, bị tố che giấu thiệt hại khi Nga tập kích
Theo tờ Kyiv Independent, các bức ảnh và video do người dân địa phương công bố và sau đó xuất hiện trên kênh Telegram Astra cho thấy, nhiều vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực cảng của Tuapse ở vùng Krasnodar của Nga, cách thành phố Sochi khoảng 75km về phía tây bắc.Trên kênh Telegram, người đứng đầu chính quyền Tuapse là ông Sergey Boiko xác nhận địa phương đối mặt với mối đe dọa tấn công từ UAV và USV, nhưng sau đó ông đã xóa thông tin USV liên quan tới vụ việc. Tuy nhiên sau đó, kênh Telegram chính thức của vùng Krasnodar đưa tin 4 USV của Ukraine đã bị phá hủy. “Một trong số các USV đã phát nổ gần bờ biển. Sóng xung kích đã làm hỏng cửa sổ tầng 2 của một ngôi nhà hai tầng, cũng như một gara và một nhà kho chứa thuyền”, kênh Telegram cho hay. Được biết, Tuapse là nơi hoạt động của một nhà máy lọc dầu và cảng dầu lớn. Nó từng là mục tiêu trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào ngày 2/11, khiến hoạt động xuất khẩu nhiên liệu ra khỏi cảng bị tạm dừng. Bằng việc cải tiến không ngừng công nghệ USV, Ukraine đã mở rộng phạm vi và hiệu quả tấn công loạt tài sản quân sự và năng lượng của Nga trên Biển Đen
Mỹ: Các thượng nghị sĩ Dân Chủ và Cộng Hòa đạt thỏa thuận chấm dứt “tình trạng đóng cửa chính phủ”
Sau bốn mươi ngày « shutdown », các thượng nghị sĩ của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa Mỹ đã đạt được một thỏa thuận để chấm dứt tình trạng tê liệt ngân sách. Đợt « đóng cửa chính phủ » lần này kéo dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đã ảnh hưởng đến hàng triệu người Mỹ: Nhiều công chức bị sa thải, những người khác vẫn phải làm việc mà không được trả lương, chưa kể đến những người bị cắt các khoản trợ cấp thiết yếu. Thông tín viên Loubna Annaki từ New York tường trình :“Thỏa thuận đạt được tối nay là một chiến thắng đối với người dân Mỹ”, thượng nghị sĩ Angus King tuyên bố. Lần lượt, tám nghị sĩ đã tách khỏi lập trường của đảng Dân Chủ lên tiếng giải thích về sự lựa chọn của mình.Đối với thượng nghị sĩ Dân Chủ Jeanne Shaheen, việc chấm dứt tình trạng shutdown (đóng cửa chính phủ) đã trở thành một nhu cầu cấp thiết…
Nỗi tức giận của đảng Dân chủ khi 8 thượng
Hàng loạt thành viên Dân chủ bày tỏ phẫn nộ trước việc 8 thượng nghị sĩ phe này chống lại chính sách chung, quay sang ủng hộ đảng Cộng hòa để mở cửa chính phủ.Thượng viện Mỹ đêm 10/11 bỏ phiếu thông qua dự luật cấp ngân sách cho chính phủ với tỷ lệ 60 phiếu thuận và 40 phiếu chống, vượt qua rào cản lớn nhất từ sự phản đối của phe Dân chủ để giúp chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ lâu nhất từ trước tới nay.Kết quả trên có được sau khi 8 thượng nghị sĩ phe Dân chủ vượt qua ranh giới đảng phái để ủng hộ dự luật chi tiêu do đảng Cộng hòa đề xuất, trong đó không đề cập đến việc gia hạn trợ cấp cho Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA), hay Obamacare.Đây vốn là yêu cầu cơ bản mà phe Dân chủ đưa ra trong các cuộc đàm phán mở cửa chính phủ trở lại với đảng Cộng hòa trước đây. Việc phe Cộng hòa kiên quyết không nhượng bộ yêu cầu này đã khiến họ không đạt được 60 phiếu cần thiết để dự luật ngân sách được thông qua trong hàng chục cuộc bỏ phiếu hơn một tháng qua.
https://vnexpress.net/noi-tuc-gian-cua-dang-dan-chu-khi-8-thuong-nghi-si-tro-co-4962437.html
COP30 chính thức khai mạc tại Belem Brazil, bắt đầu hai tuần đàm phán khó khăn
Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP30, hôm nay, 10/11/2025, chính thức khai mạc tại Belem, cửa ngõ vùng rừng Amazon, Brazil và kéo dài đến ngày 21/11, với sự tham dự của gần 190 phái đoàn quốc tế, khoảng gần 50 ngàn người. Các cuộc đàm phán năm nay được dự báo đầy khó khăn do sự vắng mặt của phái đoàn Mỹ cũng như thiếu tham vọng từ phần lớn các nước trên thế giới. Cách nay hơn một tháng, hơn một nửa số nước sẽ tham dự COP30 cho công bố bản kế hoạch hành động, vào lúc giới chuyên gia dự báo từ đây đến cuối thế kỷ, nhiệt độ trái đất tiếp tục tăng thêm 2,4°C. Điều này đặt ra một thách thức to lớn cho tham vọng kiềm hãm mức tăng nhiệt độ trên trái đất. Thỏa thuận Paris 2015 đề ra mục tiêu kìm hãm mức tăng nhiệt độ trung bình dưới 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp và tốt nhất là không tăng quá 1,5°C.Để đạt được những mục tiêu trên, tổng thống Brazil Lula Da Silva trong bài phát biểu cuộc thượng đỉnh giữa các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ đã nhấn mạnh, việc chấm dứt phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch như dầu lửa, khí đốt và than đá là cần thiết. Nhưng đối với nhiều nhà quan sát, đây lại là một nhiệm vụ bất khả thi, không có cơ may đạt được đồng thuận, do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nước sản xuất dầu lửa.
Cựu tổng thống Yoon bị cáo buộc ‘cố tình gây chuyện’ với Triều Tiên
Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị cáo buộc ra lệnh cho UAV bay qua Triều Tiên để kích động căng thẳng, nhằm có cớ ban bố thiết quân luật.Công tố viên Park Ji-young ngày 10/11 cho biết nhóm công tố viên đặc biệt đã truy tố ông Yoon với cáo buộc “lạm quyền và hỗ trợ kẻ thù”, bởi việc ông ra lệnh cho quân đội triển khai máy bay không người lái hoạt động trên vùng trời Triều Tiên là động thái nhằm khiêu khích Bình Nhưỡng và lợi dụng phản ứng đó để áp lệnh thiết quân luật.Theo bà Park, cựu tổng thống Yoon và hai quan chức quốc phòng cấp cao là cựu bộ trưởng quốc phòng Kim Yong-huyn cụng cựu lãnh đạo cơ quan phản gián quân đội Yeon In-hyung “đã âm mưu tạo điều kiện để ban bố thiết quân luật khẩn cấp, làm tăng nguy cơ đối đầu vũ trang với Triều Tiên và gây tổn hại cho lợi ích quân sự của Hàn Quốc”.
https://vnexpress.net/cuu-tong-thong-yoon-bi-cao-buoc-co-tinh-gay-chuyen-voi-trieu-tien-4962339.html
Thái Lan – Campuchia lại nổ súng và cáo buộc lẫn nhau
Thái Lan và Campuchia đã cáo buộc lẫn nhau về các vụ nổ súng mới dọc biên giới giữa hai nước vào hôm 12/11, sau khi Bangkok tuyên bố tạm dừng thực thi “thỏa thuận hòa bình” được ký kết dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.Theo Trung tướng Maly Socheata, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, quân Thái Lan đã nổ súng vào dân thường Campuchia tại khu vực biên giới tỉnh Banteay Meanchey, khiến một dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.Theo bà Socheata, vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 50 phút giờ địa phương tại làng Prey Chan, xã O’Beichoan, huyện O’Chrov. Phía quân đội Thái Lan bác bỏ cáo buộc này, nói rằng binh sĩ của họ chỉ bắn cảnh cáo sau khi binh sĩ Campuchia nổ súng vào lãnh thổ Thái Lan gần làng Nong Ya Kaew, huyện Khok Sung, tỉnh Sa Kaeo.Người phát ngôn Lục quân Thái Lan, Thiếu tướng Winthai Suvaree, cho hay vụ đụng độ xảy ra lúc 16 giờ theo giờ địa phương. Phía Thái Lan đã ẩn náu và bắn cảnh cáo đáp trả theo đúng quy tắc giao chiến. Vụ việc kéo dài khoảng 10 phút trước khi tình hình trở lại yên tĩnh.Không có thương vong nào bên phía Thái Lan được ghi nhận, vẫn theo người phát ngôn Lục quân Thái Lan.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c77zy2l0e8eo
Indonesia và Úc đạt một thỏa thuận mới về an ninh
Úc và Indonesia đạt thỏa thuận về một hiệp định hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh. Thông báo được đưa ra hôm nay, 12/11/2025, nhân chuyến công du cấp Nhà nước đầu tiên tại Úc của tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Theo Reuters, trong cuộc họp báo chung với tổng thống Indonesia tại Sydney, thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết, hai bên thỏa thuận là « nếu an ninh của một trong hai nước hoặc của cả hai bị đe dọa », Úc và Indonesia sẽ « tham vấn và xem xét các biện pháp cần được thực hiện riêng lẻ hoặc hợp tác để đối phó với những mối đe dọa đó ». Thủ tướng Úc nhấn mạnh, « hành động phối hợp là phương thức tốt nhất để bảo đảm hòa bình và ổn định ». Thủ tướng Úc hy vọng công du Indonesia vào tháng 1/2026 để chính thức ký kết hiệp định này.Về phần mình, tổng thống Indonesia cho biết hai bên đã đạt được một hiệp ước quan trọng « cam kết hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, và về cơ bản tái khẳng định quyết tâm tăng cường tình hữu nghị và là đối tác, là láng giềng thân thiết, quyết tâm duy trì quan hệ tốt đẹp nhất để tăng cường và đảm bảo an ninh cho cả hai nước. »
Ngoại trưởng Nga nói Mỹ nên chống ma túy ở châu Âu thay vì Venezuela
Theo đài RT, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 11/11 đã chỉ trích việc quân đội Mỹ tấn công các tàu nghi chở ma túy ở ngoài khơi Venezuela, mô tả đây là những hành động “thiếu quy trình pháp lý”.”Thay vì nhắm vào Nigeria và Venezuela bằng các chiến dịch chống ma túy hay bất kỳ lý do nào khác, Mỹ nên tập trung vào các quốc gia châu Âu như Bỉ. Washington vốn đã có quân đội đồn trú ở đó, họ sẽ không cần theo đuổi các mục tiêu nhỏ lẻ như những con tàu chỉ có 3 người”, ông Lavrov cho biết.Cũng theo Ngoại trưởng Nga, Moscow luôn coi Venezuela là một quốc gia thân thiện, nhưng không có kế hoạch triển khai lực lượng quân sự tại đây. Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh một thẩm phán ở Bỉ gửi thư lên Quốc hội để cảnh báo về tình trạng buôn lậu ma túy ở quốc gia châu Âu.Tuần trước, Bộ Ngoại giao Nga đã tái khẳng định sự ủng hộ Venezuela trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, cáo buộc các hoạt động tấn công tàu nghi chở ma túy của Lầu Năm Góc vi phạm cả luật pháp Mỹ và luật lệ quốc tế.
Anh có thể đã ngừng chia sẻ tình báo với Mỹ về ‘xuồng ma túy’ ở Caribe
Anh được cho là đã ngừng chia sẻ với Mỹ tin tình báo về phương tiện nghi chở ma túy ở Caribe, do không đồng tình với các cuộc tập kích chết người của Washington.CNN ngày 11/11 dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính phủ Anh đã đình chỉ chia sẻ với Mỹ thông tin tình báo về xuồng nghi chở chất cấm trên biển Caribe, do không muốn bị cáo buộc “tiếp tay” cho Washington tập kích những phương tiện này.Anh có một số lãnh thổ hải ngoại trên biển Caribe và đang triển khai thiết bị thu thập thông tin tình báo ở đây. Trong nhiều năm qua, nước này đã hỗ trợ Mỹ xác định vị trí xuồng nghi chở ma túy để lực lượng tuần duyên của Washington ngăn chặn, theo các nguồn tin. Những người trên xuồng sẽ bị bắt nếu giới chức tìm thấy chất cấm.Thông tin tình báo về những phương tiện như vậy thường được Anh chuyển cho Lực lượng Chuyên trách Liên ngành phía Nam, đơn vị đa quốc gia đóng tại bang Florida với nhiệm vụ chống lại nạn buôn bán ma túy
Hiện tượng kỳ lạ khi núi lửa bùn bất ngờ phun trào ở Đài Loan
Trang Taiwan News ngày 13/11 đưa tin, vụ phun trào núi lửa bùn xảy ra trước chùa Hoàng Nguyên từ 5h sáng ngày trước đó và kéo dài trong 3 giờ đồng hồ. Núi lửa bùn đã tạo ra 5 lỗ phun bùn và lửa cao tới 2 mét. Theo đài CNA, đây là vụ việc thứ 2 kiểu này xảy ra trong năm nay. Trụ trì chùa Hoàng Nguyên cho biết, lần phun trào núi lửa bùn gần nhất diễn ra cách đây 6 tháng.Trần Vũ Nghị, trưởng thôn Wannei ở Wandan, Đài Loan cho hay, sau khi nhận được báo cáo về vụ phun trào, ông đã nhanh chóng đến hiện trường. Sau đó, ông đã phối hợp cùng người dân đào kênh dẫn nước để ngăn bùn đất tràn vào các khu đất nông nghiệp xung quanh. Núi lửa bùn là một hiện tượng địa chất hình thành khi các khí ngầm áp suất cao, chẳng hạn như mê-tan, trộn lẫn với nước ngầm để hòa tan đá bùn, tạo thành bùn nhão được đẩy lên bề mặt qua các khe nứt.
https://vietnamnet.vn/hien-tuong-ky-la-khi-nui-lua-bun-bat-ngo-phun-trao-o-dai-loan-2462880.html
Thủ tướng Đức: Thanh niên Ukraine cần ở lại phục vụ đất nước
Thủ tướng Merz đề nghị Tổng thống Zelensky ngăn thanh niên Ukraine đổ sang Đức, cho rằng họ cần ở lại quê hương để phục vụ đất nước.”Trong cuộc điện đàm dài hôm nay, tôi đề nghị Tổng thống Ukraine đảm bảo rằng thanh niên nước này không đổ sang Đức với số lượng ngày một tăng, thay vào đó phục vụ trong chính đất nước mình. Nơi đó cần họ”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 13/11 cho biết.Bình luận về cuộc điện đàm với Thủ tướng Merz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã trao đổi với lãnh đạo Đức về tình hình trên chiến trường và cảm ơn Berlin về viện trợ dành cho Kiev. Ông không đề cập vấn đề người tị nạn Ukraine. Sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát đầu năm 2022, nước này đã áp đặt thiết quân luật và cấm đàn ông tuổi từ 18 đến 60 rời khỏi đất nước, kể cả những người không đủ điều kiện nhập ngũ.Tổng thống Zelensky hồi tháng 8 ban hành quy định mới cho phép nam giới dưới 23 tuổi được ra nước ngoài. Mục đích của ông là chấm dứt tình trạng phụ huynh Ukraine gửi con cái đến quốc gia khác trước khi tròn 18 tuổi, từ đó tránh phải gia nhập quân đội trong tương lai. Kiev đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 để khắc phục tình trạng thiếu binh sĩ trên tiền tuyến.
https://vnexpress.net/thu-tuong-duc-thanh-nien-ukraine-can-o-lai-phuc-vu-dat-nuoc-4964076.html
Iran bị cáo buộc bắt giữ tàu chở dầu trên Biển Đỏ
Truyền thông khu vực dẫn một số nguồn tin phương Tây cho biết, tàu chở dầu bị Iran bắt giữ hôm nay có tên Talara, mang cờ quần đảo Marshall và thuộc sở hữu của Hãng vận tải biển Columbia có trụ sở tại đảo Cyprus. Phương tiện này bị bắt giữ và lai dắt về bờ biển Iran, khi đang di chuyển từ cảng Ajman của UAE đến Singapore. Công ty an ninh hàng hải tư nhân Ambrey của Anh khẳng định, có 3 con tàu nhỏ của Iran đã áp sát tàu Talara khi vụ bắt giữ được tiến hành.Trong khi đó, hãng tin AP của Mỹ cho biết, máy bay không người lái MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ đã bay nhiều giờ gần khu vực xảy ra vụ bắt giữ. Hãng vận tải biển Columbia chiều nay ra thông báo, xác nhận việc bị mất liên lạc với tàu Talara, khi phương tiện này đang di chuyển tại khu vực eo biển Hormouz.Đây là vụ bắt giữ tàu chở dầu nước ngoài đầu tiên tại vùng biển khu vực, kể từ khi nổ ra cuộc chiến khốc liệt kéo dài 12 ngày đêm giữa Israel và Iran hồi tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, cho đến tối nay, giới chức Iran chưa lên tiếng xác nhận vụ việc.
https://vov.vn/the-gioi/iran-bi-cao-buoc-bat-giu-tau-cho-dau-tren-bien-do-post1246003.vov
Vũ Ngọc Yên