95 ha rừng bị phá trắng, Gia Lai khẩn trương điều tra
Theo Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, việc phá toàn bộ 95 ha rừng ở xã Kim Sơn, đều từ tháng 3 đến tháng 6/2025, khi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đang thực hiện việc sáp nhập xã và sau đó là sáp nhập tỉnh. Lâm phần bị phá là khoảnh 4 và khoảnh 6, tiểu khu 157 (khu vực Hóc Mốc, thôn Nghĩa Điền, xã Kim Sơn).

Trong đó ó gần 67 ha do UBND xã Kim Sơn quản lý bị phá, gần 28 ha do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân quản lý bị một diện tích nhỏ do một đơn vị trại giam quản lý.
Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy, tại diện tích rừng UBND xã Kim Sơn quản lý, 18,12 ha rừng bị chặt hạ và đốt dọn, dấu vết thể hiện sử dụng máy cưa xăng cầm tay.
Bên cạnh đó, 48,75 ha rừng trồng keo đã bị khai thác, đốt dọn; gốc cây còn lại cao 20–30 cm, đường kính 10–30 cm; hiện trường đã được trồng keo trở lại.
Ở diện tích rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân quản lý, lực lượng chức năng ghi nhận hơn 24 ha rừng keo, bị khai thác; 3,64 ha rừng tự nhiên bị chặt hạ, đốt dọn.

Thực tế kiểm tra, toàn bộ gỗ rừng trồng và rừng tự nhiên đã được vận chuyển khỏi hiện trường, tổ công tác không phát hiện đối tượng vi phạm.
Xác minh bước đầu, lực lượng kiểm lâm xác định diện tích rừng trồng bị khai thác trái phép nằm trên phần đất từng bị người dân lấn chiếm, phá rừng trái pháp luật trong giai đoạn 2006–2008; sau đó được trồng lại rừng kinh tế và giao cho các đơn vị quản lý.

Hiện Chi cục Kiểm lâm Gia Lai đang củng cố hồ sơ để chuyển Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
30 người ở Gia Lai lợi dụng thời điểm sáp nhập hành chính để tàn phá gần 95 ha rừng
Ngày 2/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, Hạt Kiểm lâm Hoài Ân đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến tình trạng phá rừng quy mô lớn tại Khoảnh 4 và 6, Tiểu khu 157 thuộc xã Kim Sơn (khu vực Hóc Mốc, thôn Nghĩa Điền).
Theo đó, các đối tượng đã lợi dụng giai đoạn chuẩn bị sáp nhập đơn vị hành chính để thực hiện hàng loạt hành vi xâm hại rừng.
“Tôi đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm Hoài Ân khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho hay.
![]() |
| Hơn 30 đối tượng chặt phá gần 95ha rừng ở Gia Lai. Ảnh: Hoài Nguyễn |
Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy 94,84ha rừng bị khai thác trái phép, trong đó có 66,87ha thuộc quản lý của UBND xã Kim Sơn (Khoảnh 6 – rừng phòng hộ).
18,12ha rừng tự nhiên bị chặt hạ, đốt dọn; đã xuất hiện dấu vết cưa máy và khoảng 16,69ha keo đã được trồng lại. Phần diện tích còn lại chủ yếu là rừng keo trồng đã bị khai thác và dọn trắng.
27,87ha do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân quản lý, gồm cả rừng tự nhiên và rừng trồng keo, đều bị khai thác và đốt dọn với dấu hiệu sử dụng cưa máy.
0,1ha rừng tự nhiên thuộc một đơn vị trại giam quản lý (Khoảnh 4, rừng sản xuất) cũng bị chặt phá hoàn toàn, toàn bộ gỗ đã bị vận chuyển khỏi khu vực.
![]() |
| Các cây gỗ nhỏ bị các đối tượng đốt, cưa ngắn cho dễ vận chuyển ra khỏi hiện trường. Ảnh: Hoài Nguyễn |
Tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện người thực hiện hành vi vi phạm, nhưng lực lượng chức năng ghi nhận nhiều tuyến đường mở mới rộng 4–5m kéo dài qua các sườn núi, nghi được tạo bởi máy đào.
Tổ điều tra cho biết, vụ việc diễn ra trong giai đoạn tháng 3 đến tháng 6/2025. Diện tích rừng trồng bị chặt hạ trong thời điểm này vốn là khu vực từng bị người dân lấn chiếm vào các năm 2006–2008 để trồng rừng kinh tế.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hơn 30 đối tượng tham gia khai thác rừng trái phép. Những người này đã đồng loạt chặt phá cả rừng trồng và rừng tự nhiên ngay trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính, gây thiệt hại nghiêm trọng gần 95ha rừng.
Hiện các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Mưa lũ ở Gia Lai, hơn 10.000 hộ bị ngập, 6.700 người phải sơ tán khẩn cấp
Chiều 19/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn, buộc tỉnh phải kích hoạt phương án ứng phó lũ cấp độ 3.1 cho 58 xã, phường khu vực phía Đông.
Theo đó, trong 12 giờ gần đây, nước sông Hà Thanh liên tục dao động quanh mức báo động 3 và dự kiến tiếp tục dâng trong 6–12 giờ tới.
Tại trạm Vân Can, mực nước ghi nhận 45,22 m, thấp hơn báo động 3 là 0,28 m và thấp hơn đỉnh lũ năm 2009 là 0,88 m.
Ở trạm Diêu Trì, mực nước đạt 6,69 m, vượt báo động 3 khoảng 1,19 m nhưng vẫn thấp hơn lịch sử năm 2009 là 0,48 m. Nước các sông đang lên nhanh, nhiều nơi tiệm cận mốc lũ lịch sử, khiến lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức sơ tán dân.
| Mưa lũ đang diễn biến rất phức tạp ở Gia Lai. Ảnh: T.S |
Một số thông số đáng chú ý: Sông Ba tại trạm Ayun Pa ghi nhận 157,05 m (trên báo động 3 là 1,05 m); trạm An Khê đạt 405,36 m (dưới báo động 2 là 0,14 m).
Hồ chứa đầy nhanh, nhiều hồ đã xả tràn, khu vực phía Đông tỉnh hiện có 164 hồ chứa, đạt gần 80,5% tổng dung tích thiết kế, trong đó 44 hồ đã đầy và 57 hồ đang xả tràn. Ở phía Tây, dung tích các hồ đạt 88,4%, với 83 hồ đầy nước và 86 hồ tràn qua đỉnh.
Trước tình hình phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kích hoạt hệ thống phần mềm ứng phó lũ cấp độ 3.1 cho 58 xã, bắt đầu từ 15h ngày 18/11, đồng thời yêu cầu hoàn thành sơ tán dân trước 19h cùng ngày.
Hơn 6.700 người đã được sơ tán
Theo Công an tỉnh, lực lượng chức năng đã huy động 1.718 lượt cán bộ, gần 4.200 lượt công an cơ sở cùng hơn 4.800 phương tiện để di dời 1.260 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu, cứu hộ 142 trường hợp và chốt chặn, điều tiết giao thông tại 98 điểm nguy hiểm.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận đã hỗ trợ sơ tán 1.203 hộ với 3.649 người, trong đó bố trí tập trung 345 hộ và xen ghép 858 hộ vào khu vực an toàn.
![]() |
| Lực lượng chức năng đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: T.S |
Toàn tỉnh có 10.256 hộ với 42.525 nhân khẩu đang bị ngập hoặc cô lập. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở gây hư hỏng, ảnh hưởng giao thông và cơ sở hạ tầng.
Lãnh đạo tỉnh liên tục họp khẩn
Trước đó, Ngày 18/11, hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Dương Mah Tiệp đã chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo các sở, ngành và 135 xã, phường để triển khai biện pháp ứng phó. Trước đó một ngày, ông Dương Mah Tiệp cũng chủ trì cuộc họp bàn giải pháp cho đợt mưa lũ cuối tháng 11.
UBND tỉnh đã ban hành nhiều công điện (số 14, 15 và 16) yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai các phương án phòng, chống mưa lũ, sạt lở; đồng thời có văn bản chỉ đạo kích hoạt hệ thống thông tin phòng chống thiên tai từ ngày 16–20/11.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế (ngoài cùng bên phải) đi kiểm tra công tác sơ tán, di dời dân đến Trường THPT Nguyễn Du số 2 xã Uar. |
Hiện tại, lũ ở các sông đang lên nhanh, tại cầu ở Krông Pa, Gia Lai nước đã lên ngang với mặt cầu. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân sớm di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, nếu đang bị cô lập hãy nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng để sớm được đưa đến nơi an toàn.



