15.12.2025
Cho đến nay, bây giờ đã là Thế kỷ 21 – kỷ nguyên tin học – mà vẫn còn nhiều người Việt chế giễu, chửi rủa lá cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH là “ba sọc”, “ba que” (!?) mà không biết rằng vì bị tuyên truyền mù quáng mà họ đang dày xéo lên Quốc hồn quốc túy của dân tộc.
Và cũng sẽ là sai lầm khi rất nhiều người tin rằng cờ đỏ sao vàng của VN hiện nay có nguồn gốc từ lá cờ Phúc Kiến 1933 của TQ.
Một lần nữa, tôi đưa ra lập luận và bằng chứng, để chứng minh nguồn gốc lịch sử của cả hai lá cờ này.
Trước hết nói về: Cờ vàng và Cờ vàng ba sọc đỏ ?
Cờ vàng là lá cờ có từ thời Bà Trưng.
Sử Việt ghi rất rõ:
“Đầu voi phất ngọn cờ vàng.”
Ai ngồi trên đầu voi?
Nếu không phải là Hai Bà Trưng – những anh hùng dân tộc.
Ai phất ngọn cờ vàng?
Nếu không phải là cha ông chúng ta – những Người Việt, hàng ngàn năm chống ngoại xâm phương Bắc.
Từ đó cho đến trước 1945 , màu vàng trở thành màu của quốc thống:
Tượng trưng cho đất đai, hoàng quyền, chính thống quốc gia. Được các triều đại Việt Nam sử dụng liên tục, đặc biệt là triều Nguyễn, với hoàng kỳ, long tinh kỳ, quốc kỳ nền vàng.
Cờ vàng ba sọc đỏ vì thế không phải sáng tạo ngẫu nhiên, mà là:
Sự kế thừa trực tiếp quốc kỳ triều Nguyễn. Nền vàng là màu cờ truyền thống.
Ba sọc đỏ tượng trưng cho ba miền đất nước thống nhất.
Việt Nam Cộng Hòa chỉ là người thừa kế hình thức quốc kỳ truyền thống ấy trong mô hình quốc gia hiện đại, chứ không “bịa ra” lá cờ.
Tuy trong lịch sử VN cũng có lá cờ của Tây Sơn là màu đỏ, nhưng đó chỉ là sự hạn hữu không phải là phổ biến.
Nếu ai tự tin rằng có khả phản biện, rằng nền cờ màu vàng không phải là nền cờ truyền thống phổ biến của dân tộc Việt Nam, hãy đưa ra luận cứ.
Ngược lại,
Nếu bạn là người Việt , tự hào rằng là người Việt , có bao giờ bạn tự vấn về lá cờ đỏ sao vàng – quốc kỳ hiện nay của Chxhcn VN?
Trước thế kỷ XX, Việt Nam chưa từng có quốc kỳ nền đỏ , sao vàng.
Mô thức nền đỏ + sao vàng 5 cánh đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc, cụ thể nó là Quân kỳ của Hồng quân Công Nông Trung Quốc từ đầu thập niên 1930 (trước Vạn Lý Trường Chinh) do Mao trạch Đông cầm đầu phe trục Cộng Sản sáng tạo ra , vào những năm 1930 – mốc thời gian này cho thấy cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở TQ trước, sau đó nó được truyền bá sang Việt Nam (bằng chứng ở ảnh và phim bên dưới)
Chính Hồ Chí Minh trong “Ngục trung nhật ký” từng khao khát lá cờ đỏ sao vàng của TQ:
“Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh” (!?)
Đó không phải là lá cờ nảy sinh từ truyền thống Việt, cũng không phải do HCM hay ĐCSVN sáng tạo ra, mà là một lá cờ biểu tượng cho máu của phong trào cộng sản Trung Quốc và quốc tế Cộng Sản, được (có thể là chính HCM) mang về và áp đặt lên Việt Nam, khi nó còn là ngôi sao phù, giống hệt ngôi sao phù của TQ
Vì vậy, cờ đỏ sao vàng của VN hiện nay, nó không phải là biểu tượng nội sinh của lịch sử Việt, cũng không phải là lá cờ Phúc Kiến của TQ mà nó chính là lá Quân kỳ cách mạng TQ – ngoại lai, gắn với một hệ tư tưởng du nhập có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Nếu ai cho rằng cờ đỏ sao vàng trong phim không phải là của TQ hãy đưa ra luận cứ để phản biện.
Và về bản chất, nó là biểu tượng của sự lệ thuộc ý thức hệ hay nói cách khác là một thời Bắc thuộc mới.
Bất luận ĐCSVN có thừa nhận hay không? Và rất nhiều người tôn thờ chế độ này có thừa nhận hay không thì một sự thật cay đắng là ĐCSVN được sinh ra ở TQ và lá cờ đỏ sao vàng của VN có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Cờ đỏ sao vàng: là sản phẩm lai căng, sao chép trực tiếp mô thức quân kỳ cộng sản Trung Quốc thập niên 1930.
Nó không đại diện cho truyền thống Việt Nam, mà là biểu tượng của một thời Bắc thuộc mới – Bắc thuộc bằng ý thức hệ.
Vấn đề không nằm ở “thích hay không thích”,
mà nằm ở nguồn gốc, niên đại và sự thật lịch sử.
Tôn thờ lá cờ đỏ sao vàng là tôn thờ một nền nô dịch ngoại bang.
Trong khi đó Cờ vàng: có từ thời dựng nước, gắn với quốc thống Việt.
Cờ vàng ba sọc đỏ: là sự tiếp nối hợp pháp và lịch sử của quốc kỳ Việt Nam, từ nhà Nguyễn sang quốc gia hiện đại.
Chế giễu lá cờ vàng ba sọc đỏ là chế giễu dân tộc.
Sau đây mời quý bạn xem phim tài liệu của TQ , trong phim có hình ảnh của Mao trạch Đông, Chu Ân Lai và lá cờ đỏ sao vàng của TQ mà ngày nay VN đang dùng.
****
Nhưng cái lá cờ đỏ sao vàng là lá quân kỳ TQ 1930 chưa phải là tận cùng của nô dịch, sau này ĐCSVN còn lấy lá cờ Phúc Kiến TQ 1933 làm cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam (CHMNVN) – như 2 hình ảnh tài liệu dưới cùng.
Không chỉ có rập khuôn về hai lá cờ mà mọi đường lối, chính sách, mô hình chính trị , bộ máy cai trị của ĐCSVN là hình đồng dạng của chế độ siêu phong kiến độc tài hủ bại của Tàu khựa…Tất cả đã chứng minh sự lệ thuộc của VN vào TQ hay nói cách khác là sự nô dịch ý thức hệ – một thời kỳ Bắc thuộc mới không có lối thoát.