Seite auswählen

Mục lục

Công bố hồ sơ Epstein: Vụ án vẫn còn độc hại

3.2.2026

Tagesschau

Nước Đức Hôm Nay

 

Những tiết lộ từ các hồ sơ Epstein vừa được công bố đang gây phẫn nộ trong dư luận – kể cả với nhiều người ủng hộ Trump trong phe MAGA. Tuy nhiên, theo chuyên gia Mỹ học Christian Lammert, các tiết lộ này hầu như sẽ không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
*
Tagesschau: Kể từ khi những tập tài liệu mới nhất trong hồ sơ Epstein được công bố, ngày càng nhiều chi tiết tiếp tục xuất hiện. Trước đó, Trump đã ngăn cản việc công bố trong thời gian dài, sau đó lại muốn trấn an nhóm cử tri MAGA cốt lõi theo một cách nào đó. Ông ấy có làm được điều đó không?
Christian Lammert: Trump đã cố gắng giữ quyền kiểm soát câu chuyện bằng cách sử dụng việc công bố hồ sơ một cách chiến thuật. Trong nhóm cử tri cốt lõi của ông, điều này có tác dụng – lòng trung thành của họ không dựa trên sự thật mà dựa trên bản sắc chính trị. Tuy nhiên, bên ngoài “bong bóng” đó, ông không giành được thêm sự tin cậy nào.
Tagesschau: Tên Donald Trump xuất hiện trong hàng nghìn tài liệu được công bố. Theo những gì hiện có, dường như không thể chứng minh ông đã phạm pháp. Ông đánh giá mức độ thiệt hại đối với Trump là lớn đến đâu?
Lammert: Tần suất xuất hiện dày đặc của tên ông ấy tạo ra sự chú ý lớn trong công chúng, nhưng về mặt pháp lý, cho đến nay vẫn chưa có điều gì mang tính buộc tội. Vì vậy, thiệt hại chính trị là hạn chế – nhất là khi cử tri của Trump xem đây chỉ là một “chiến dịch truyền thông mới”.

*

🔶Những phần bị che đen làm dấy lên nghi vấn

Tagesschau: Theo một khảo sát của CNN vào tháng 1/2026, đa số người được hỏi cho rằng chính phủ cố tình che giấu thông tin. Điều này dẫn tới vấn đề về việc che đen tài liệu: các quyết định che đen đều do chính phủ thực hiện. Điều đó chẳng phải tạo ra rất nhiều cơ hội để thao túng sao – chưa kể những tài liệu còn chưa được công bố?
Lammert: Đúng vậy, quy trình này tạo ra sự mất lòng tin. Ngay cả khi việc che đen một phần là cần thiết về mặt pháp lý, nó vẫn củng cố ấn tượng rằng chính phủ và hệ thống tư pháp đang kiểm soát luồng thông tin. Trong bối cảnh xã hội bị phân cực, điều đó nuôi dưỡng tư duy thuyết âm mưu ở mọi phía.
Tagesschau: Và ông giải thích thế nào về việc tên của nhiều nạn nhân lại không bị che đen?
Lammert: Về mặt truyền thông và đạo đức, đó là một sai lầm nghiêm trọng. Điều này cho thấy quá trình công bố được chuẩn bị rất kém về mặt hành chính – và rằng việc bảo vệ nạn nhân dường như không được đặt lên ưu tiên cao, so với việc hạn chế thiệt hại chính trị.
*

🔶“Chưa có sự tách rời khỏi MAGA”

Tagesschau: Chính quyền Trump gọi đây là đợt công bố cuối cùng và muốn khép lại vụ việc. Điều đó có khả thi không?
Lammert: Rất khó. Chừng nào còn xuất hiện tài liệu hoặc nhân chứng mới, vụ việc vẫn sẽ mang tính “độc hại” – kể cả sau nhiệm kỳ của Trump. Ở Mỹ, những chủ đề như vậy hiếm khi biến mất hoàn toàn khỏi không gian công luận.
Tagesschau: Có phải những người ủng hộ MAGA đang cố gắng tách mình khỏi Tổng thống Trump – và điều đó sẽ dẫn đến đâu?
Lammert: Có những dấu hiệu ban đầu của sự phân hóa – một số tiếng nói bảo thủ tìm cách giữ khoảng cách lớn hơn. Nhưng chưa thể nói đến một sự tách rời thực sự. Chủ nghĩa Trump đã trở thành một bản sắc chính trị, chứ không chỉ là một lựa chọn bầu cử.
*

🔶“Cảm giác chai sạn đạo đức”

tagesschau: Những công bố này có thể tác động thế nào đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11?
Lammert: Trong ngắn hạn, tác động là nhỏ. Tình hình kinh tế và các vấn đề như nhập cư hay an ninh quốc gia vẫn chiếm ưu thế. Những vụ bê bối như thế này nhiều nhất chỉ ảnh hưởng đến tầng lớp trung dung ôn hòa – và thường chỉ trong thời gian ngắn.
tagesschau: Với những tiết lộ này, cả thế giới đang nhìn vào vực sâu đạo đức của giới giàu có và quyền lực. Điều đó gây ra phản ứng gì trong xã hội Mỹ?
Lammert: Vừa phẫn nộ, vừa hoài nghi. Với nhiều người, vụ việc củng cố niềm tin rằng giới giàu và quyền lực sống theo những luật lệ khác. Đồng thời, cảm giác chai sạn đạo đức ngày càng gia tăng – một diễn biến nguy hiểm đối với bất kỳ nền dân chủ nào.
°
Người phỏng vấn: Katja Keppner
Giáo sư Christian Lammert là Giáo sư Khoa học Chính trị, chuyên về các hệ thống chính trị Bắc Mỹ, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Viện của Khoa Chính trị tại Đại học Tự do Berlin (Freie Universität Berlin).
Ảnh: Nhiều phần trong các tài liệu đã công bố chứa các đoạn bị che giấu – điều này gây ra sự mất lòng tin.
*
Nguồn: Tagesschau, 03.02.2026

Những ai xuất hiện trong hồ sơ Epstein?

Brandon Drenon

BBC

4.2.2026


Getty Images

Getty Images Elon Musk, Bill Gates, Sarah Ferguson and Ehud Barak

Từ trái sang phải: Elon Musk, Bill Gates, Sarah Ferguson và Ehud Barak

Danh sách những người giàu có và quyền lực nhất thế giới có liên hệ với Jeffrey Epstein, kẻ phạm tội tình dục đã qua đời, tiếp tục được kéo dài sau khi chính phủ Mỹ công bố hàng triệu tài liệu mới liên quan đến cuộc điều tra về nhà tài chính tai tiếng này.

Đợt công bố mới nhất – được gọi là hồ sơ Epstein – vào ngày 30 tháng 1 bao gồm khoảng 3 triệu trang tài liệu, 180.000 hình ảnh, 2.000 video, cùng với tên tuổi của nhiều nhân vật nổi tiếng như Richard Branson, Bill Gates và Elon Musk.

Không có bất kỳ cáo buộc nào cho rằng việc xuất hiện trong các tài liệu này đồng nghĩa với hành vi sai trái. Nhiều người từng được nhắc đến trong các đợt công bố trước đây đã phủ nhận mọi sai phạm liên quan đến Epstein.

Việc công bố diễn ra vài tuần sau thời hạn được quy định trong Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein, được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành vào tháng 11. Đạo luật này yêu cầu phải công khai toàn bộ các tài liệu liên quan đến Epstein.

Tuy nhiên, các nghị sĩ Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa cho rằng chính quyền Trump vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, và vẫn còn giữ lại thêm tài liệu chưa được công bố.

Dưới đây là danh sách một số nhân vật được nhắc đến trong đợt công bố mới nhất.


Elon Musk

Các tài liệu bao gồm email trao đổi giữa Epstein và tỷ phú công nghệ Elon Musk liên quan đến các kế hoạch đi lại mà Epstein dường như đang sắp xếp. Tuy nhiên, Musk cho biết ông chưa từng đến hòn đảo riêng của Epstein.

Trong một email tháng 11 năm 2012, Musk viết:

“Ngày/đêm nào sẽ là bữa tiệc điên rồ nhất trên đảo của anh?”

Trong một email khác cùng năm, ông viết rằng mình rất muốn “hòa vào không khí tiệc tùng ở St Barts hoặc nơi nào đó”, và cho biết “một trải nghiệm đảo yên bình” hoàn toàn không phải điều ông tìm kiếm.

Phản hồi: Tháng 1, Musk viết trên nền tảng X rằng các email này có thể bị dùng để “bôi nhọ tên tuổi của tôi”, nhưng ông nói điều khiến ông quan tâm hơn là việc truy tố những kẻ đã phạm tội nghiêm trọng cùng Epstein.


Bill Gates

Hai email đề ngày 18 tháng 7 năm 2013 được viết như thể do Epstein soạn thảo, nhưng không rõ chúng có xác thực hay từng được gửi cho nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates hay không.

Một email được viết dưới dạng thư từ chức khỏi Quỹ Bill & Melinda Gates và than phiền về việc phải mua thuốc cho Gates để “xử lý hậu quả của quan hệ tình dục với các cô gái Nga”.

Email còn lại, mở đầu bằng “Bill thân mến”, phàn nàn rằng Gates đã chấm dứt tình bạn và đưa ra các cáo buộc về việc che giấu bệnh lây truyền qua đường tình dục, kể cả với người vợ khi đó là Melinda.

Trong một cuộc phỏng vấn với NPR, bà Melinda French Gates nói rằng việc công bố các tài liệu này đã gợi lại những ký ức đau đớn trong hôn nhân của bà.

Phản hồi: Người phát ngôn của Gates nói với BBC rằng các cáo buộc này là “hoàn toàn vô lý và sai sự thật”, xuất phát từ “một kẻ nói dối bất mãn đã được chứng minh”.


Donald Trump

Tổng thống Mỹ được nhắc đến hàng trăm lần trong các tài liệu mới công bố, bao gồm một danh sách do FBI lập năm ngoái về các cáo buộc do người dân gọi vào đường dây nóng cung cấp.

Nhiều cáo buộc này dựa trên thông tin chưa được xác minhkhông có bằng chứng hỗ trợ.

Danh sách bao gồm nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục nhằm vào Trump, Epstein và các nhân vật nổi tiếng khác.

Phản hồi: Trump liên tục phủ nhận mọi sai phạm liên quan đến Epstein, cho biết ông đã cắt đứt liên hệ từ nhiều thập kỷ trước, và ông chưa từng bị các nạn nhân của Epstein cáo buộc phạm tội.


Andrew Mountbatten-Windsor

Một số bức ảnh được cho là chụp Andrew Mountbatten-Windsor quỳ bằng bốn chân phía trên một phụ nữ nằm dưới đất cũng xuất hiện trong đợt công bố mới.

Latest Epstein files show ex-prince Andrew Mountbatten-Windsor on all fours,  kneeling over woman | RNZ News

Không có bối cảnh đi kèm và không rõ thời gian, địa điểm chụp ảnh.

Phản hồi: BBC đã liên hệ để xin ý kiến. Ông nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai trái.


Richard Branson

Tên của Richard Branson xuất hiện hàng trăm lần trong hồ sơ. Trong một email năm 2013, Epstein cảm ơn Branson vì sự tiếp đón và lời khuyên truyền thông.

Branson đáp lại:

“Rất vui được gặp anh… miễn là anh mang theo hậu cung của mình!”

Virgin Group giải thích rằng từ “hậu cung” ám chỉ ba thành viên trưởng thành trong đội ngũ của Epstein.

Phản hồi: Virgin Group nói rằng mối liên hệ của Branson với Epstein chỉ diễn ra vài lần hơn 12 năm trước, trong các bối cảnh nhóm hoặc công việc. Sau khi thẩm tra và phát hiện các cáo buộc nghiêm trọng, họ đã từ chối nhận quyên góp và chấm dứt liên hệ.


Sarah Ferguson

Sarah Ferguson, vợ cũ của Andrew Mountbatten-Windsor, được nhắc đến trong nhiều email, kể cả khi Epstein đang bị quản thúc tại gia.

Một email viết:

“Tôi nghĩ Fergie giờ có thể nói rằng tôi không phải là kẻ ấu dâm.”

Phản hồi: Không có dấu hiệu sai phạm. BBC đã liên hệ để xin phản hồi.


Lord Mandelson

Các sao kê ngân hàng cho thấy Epstein đã chuyển 75.000 USD vào các tài khoản liên quan đến Lord Mandelson.

Cảnh sát London đã mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến các cáo buộc Mandelson tiết lộ thông tin nhạy cảm cho Epstein.

Phản hồi: Mandelson nói ông không liên quan hay đồng lõa trong các tội ác của Epstein và bày tỏ hối tiếc vì đã từng quen biết ông ta.


Steve Bannon

Hồ sơ bao gồm hàng nghìn tin nhắn giữa Epstein và Steve Bannon, cựu cố vấn hàng đầu của Trump, trong giai đoạn 2018–2019.

Một số tin nhắn cho thấy họ thảo luận cách thay đổi hình ảnh công chúng của Epstein.

Phản hồi: Bannon không bị cáo buộc sai phạm và không trả lời yêu cầu bình luận của BBC.


Miroslav Lajčák

Một đoạn trao đổi tin nhắn vào tháng 10 năm 2018 giữa Miroslav Lajčák – khi đó đang giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia – và Jeffrey Epstein cho thấy hai người nhắn tin về các cô gái và ngoại giao.

Sau khi Epstein gửi một hình ảnh (không hiển thị trong hồ sơ), Lajčák trả lời:

“Sao anh không mời tôi tham gia những ‘trò chơi’ này? Tôi sẽ chọn cô gái ‘MI’.”

Epstein đáp lại:

“Ai mà chẳng thế. Anh có thể có cả hai, tôi không chiếm hữu. Và cả các chị em của họ nữa.”

Phản hồi: Sau đợt công bố mới nhất các tài liệu liên quan đến Epstein, Lajčák đã từ chức khỏi vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia Slovakia. Ông không bị cáo buộc có hành vi sai trái nào.


Howard Lutnick

Theo các email trong đợt công bố hồ sơ Epstein mới nhất, tỷ phú doanh nhân và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick từng lên kế hoạch cùng gia đình thăm hòn đảo Little Saint James của Jeffrey Epstein.

Trong một email tháng 12 năm 2012, Allison, vợ của Lutnick, viết cho trợ lý của Epstein – dường như ngay trước chuyến đi:

“Chúng tôi rất mong được đến thăm anh” và “Chúng tôi rất muốn cùng anh dùng bữa trưa.”

Trong một email khác, gửi vài ngày trước email của vợ (người nhận bị bôi đen), Lutnick viết:

“Chào Jeff… Tối Chủ nhật dùng bữa tối có ổn không?”

Phản hồi: Bộ Thương mại Mỹ nói với BBC rằng Bộ trưởng Lutnick chỉ có tương tác hạn chế với ông Epstein, luôn có mặt vợ ông, và chưa từng bị cáo buộc sai phạm.


Larry Summers

Larry Summers, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống Bill Clinton và cựu Chủ tịch Đại học Harvard, cũng xuất hiện trong các tài liệu mới, bao gồm các tham chiếu đến những cuộc gặp và bữa tối giữa Summers và Epstein.

Trong các email năm 2017, Summers và Epstein đùa cợt và chỉ trích Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu của ông.

Trong một email gửi Summers, Epstein nói về Trump:

“Thế giới của anh không hiểu được ông ta thực sự ngu ngốc đến mức nào.”

Phản hồi: Sau khi được nhắc đến trong một đợt công bố hồ sơ Epstein vào tháng 11, Summers cho biết ông “chịu hoàn toàn trách nhiệm cho quyết định sai lầm khi tiếp tục liên lạc với ông Epstein”từ chức khỏi nhiều vị trí, trong đó có vai trò thành viên ban cố vấn của OpenAI.


Steve Tisch

Steve Tisch, đồng sở hữu đội New York Giants, được cho thấy trong các tài liệu đã hỏi về một phụ nữ ông gặp tại nhà Epstein.

Trong một chuỗi email, Tisch hỏi liệu người phụ nữ đó là người làm nghề hay là “người thường”.

Trong các trao đổi khác, Epstein nói với Tisch rằng ông có một “món quà” dành cho Tisch và mô tả người phụ nữ sẽ giới thiệu là “người Tahiti, chủ yếu nói tiếng Pháp, rất ‘exotic’”.

Phản hồi: Trong tuyên bố với CNN, Tisch nói rằng ông và Epstein “chỉ có mối liên hệ ngắn ngủi”, đồng thời cho biết ông không nhận lời mời nàochưa từng đến hòn đảo của Epstein.


Brett Ratner

Brett Ratner, đạo diễn bộ phim tài liệu mới về Đệ nhất Phu nhân Melania Trump, cũng xuất hiện trong một bức ảnh ôm một phụ nữ trẻ trong các hồ sơ.

Ratner – đạo diễn loạt phim Rush HourX-Men: The Last Stand – được thấy ngồi trên ghế sofa cạnh Epsteinhai phụ nữ có danh tính bị che giấu.

Melania director Brett Ratner pictured cuddling woman in Epstein files

Phản hồi: Các hồ sơ không cho thấy dấu hiệu sai phạm. BBC đã liên hệ với đại diện của Ratner để xin bình luận.


Peter Attia

Peter Attia, người có ảnh hưởng trong lĩnh vực chống lão hóa và cộng tác viên của CBS News, đã trao đổi hàng trăm email với Epstein, bao gồm cả những bình luận thô tục, theo đợt công bố tài liệu mới nhất.

Trong các email, Attia viết rằng tình bạn với Epstein là điều ông có thể công khai, và có thảo luận về bài điều tra của Miami Herald năm 2018, trong đó xác định một số nạn nhân của Epstein.

Các email cũng cho thấy ông đùa cợt với Epstein về giải phẫu nữ và các hành vi tình dục.

Phản hồi: Ngày 2 tháng 2, Attia đăng tuyên bố trên X bác bỏ việc ông “liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào”, đồng thời nói rằng ông chưa từng lên máy bay của Epstein, chưa từng đến đảo của ông ta và chưa từng tham dự các bữa tiệc tình dục.


Casey Wasserman

Casey Wasserman, Chủ tịch Thế vận hội Los Angeles 2028, đã gửi những email mang tính tán tỉnh cho Ghislaine Maxwell, cộng sự của Epstein hiện đang thụ án tù.

Các tin nhắn gửi năm 2003 cho thấy Wasserman viết:

“Anh nghĩ về em mọi lúc… Vậy anh phải làm gì để được thấy em trong bộ đồ da bó sát?”

Maxwell hiện đang thụ án 20 năm tù vì tuyển mộ và buôn bán các bé gái vị thành niên để bị Epstein lạm dụng tình dục trước khi ông ta chết trong trại giam năm 2019.

Phản hồi: Wasserman nói trong tuyên bố rằng ông “vô cùng hối tiếc về việc trao đổi thư từ với Ghislaine Maxwell”, diễn ra hơn hai thập kỷ trước, rất lâu trước khi các tội ác kinh hoàng của bà ta bị phanh phui.


Sergey Brin

Theo các tài liệu được công bố vào thứ Sáu, Sergey Brin, đồng sáng lập Google và là một trong những người giàu nhất thế giới, đã đến thăm hòn đảo riêng của Epsteinlên kế hoạch dùng bữa tối tại nhà Epstein ở New York.

Ông cũng trao đổi thư từ với Ghislaine Maxwell. Trong một email tháng 4 năm 2003, Maxwell viết cho Brin:

“Những bữa tối tại nhà Jeffrey luôn thoải mái và dễ chịu” và “Mong sớm được gặp anh.”

Trong một email khác, Maxwell mời Brin tham dự buổi chiếu phim tại New York.

Phản hồi: BBC đã liên hệ với Google để xin bình luận. Không có dấu hiệu sai phạm nào trong các email.


Ehud Barak

Ehud Barak, cựu Thủ tướng Israel, được nhắc đến trong các tài liệu mới, cho thấy ông trao đổi với Epstein nhiều lần sau khi Epstein bị kết án vì tội tình dục tại Florida năm 2008.

Một trao đổi cho thấy kế hoạch để Barak lưu trú tại căn hộ của Epstein ở New York vào năm 2017.

Phản hồi: Barak thừa nhận thường xuyên tương tác với Epstein, nhưng nói rằng ông chưa từng chứng kiến hay tham gia vào bất kỳ hành vi hay bữa tiệc không phù hợp nào.

Trong các trường hợp trên, việc xuất hiện trong hồ sơ không đồng nghĩa với hành vi phạm pháp, và nhiều người đã phủ nhận hoặc chưa bị cáo buộc chính thức.

DONALD TRUMP ĐÃ NẰM TRONG TAY PUTIN NHIỀU NĂM QUA

 

Tỷ phú Mãn Châu: Sự trỗi dậy của Trump phản ánh mọi vụ thâu tóm tình báo kinh điển
Nợ nần, cái tôi, sự thỏa hiệp về tình dục và nỗi sợ hãi: tại sao hành vi của Trump chỉ có thể hiểu được khi bạn nhận ra rằng ông ta đã nằm trong tay Putin nhiều năm qua…
Thom Hartmann, ngày 02 tháng 02 năm 2026
Tờ báo Daily Mail của Anh vừa công bố một bài báo điều tra được nghiên cứu kỹ lưỡng , kết quả của sự hợp tác lâu dài giữa các nhà bình luận Glen Owen và Dan Hodges, cùng với Mark Hookham (Trợ lý Biên tập viên Điều tra) và Daisy Graham-Brown (Phóng viên Điều tra).
Điều gây sốc ở đây là những chi tiết và hàm ý cho thấy Putin về cơ bản đã thao túng Trump trong nhiều năm, thậm chí trước cả khi ông ta tranh cử tổng thống năm 2016.
Họ lưu ý về việc công bố một phần (khoảng 50%) tài liệu của Epstein vào tuần trước:
“Các tài liệu bao gồm 1.056 văn bản nêu tên Tổng thống Nga Vladimir Putin và 9.629 văn bản đề cập đến Moscow. Thậm chí Epstein dường như còn được diện kiến ​​Putin sau khi bị kết tội môi giới mại dâm trẻ em vào năm 2008.”
Về cơ bản, họ lập luận rằng Epstein đang điều hành một đường dây thay mặt cho KGB/Putin, dụ dỗ những người đàn ông giàu có và quyền lực đến các biệt thự của Epstein ở New York và Palm Beach cũng như hòn đảo của ông ta, nơi họ bị quay phim lén lút khi quan hệ tình dục với các cô gái vị thành niên.
Sau đó, có lẽ tài liệu đó đã được chuyển cho Putin, người đã sử dụng nó như một đòn bẩy khi cần thiết:
“Các nguồn tin tình báo tin rằng Epstein đang điều hành ‘chiến dịch bẫy tình lớn nhất thế giới’ thay mặt cho KGB khi ông ta tìm kiếm phụ nữ cho mạng lưới cộng sự của mình.”
Để đổi lấy việc cung cấp cho Putin các video ghi lại hình ảnh những người đàn ông giàu có, nổi tiếng trong những tình huống phạm tội, Putin được cho là đã dàn xếp để một lượng lớn tiền tham nhũng của Nga được chuyển cho Epstein để rửa tiền tại Mỹ.
Số tiền này thường đến từ các giao dịch ma túy và dầu mỏ bất hợp pháp, trộm cắp trắng trợn, trốn tránh lệnh trừng phạt và các nhà tài phiệt tội phạm có tổ chức người Nga (bao gồm cả Putin và các cộng sự của ông ta), và thường được rửa tiền ở quốc gia này thông qua bất động sản. Đây cũng là phương thức kiếm tiền ưa thích của Mafia.
Mỹ có luật giao dịch bất động sản lỏng lẻo và hầu như vô dụng nhất trong thế giới phát triển, vì vậy một cách chính để rửa tiền bẩn là thông qua các giao dịch bất động sản bằng tiền mặt (điều này là bất hợp pháp ở hầu hết các quốc gia phát triển khác).
Và chúng ta biết rằng Trump và các con trai của ông, khi các ngân hàng Mỹ và châu Âu từ chối cho ông vay thêm tiền sau nhiều lần phá sản, đã bắt đầu kiếm đủ tiền để đảm bảo sự tồn tại của đế chế bất động sản nhỏ bé của mình, và tất cả số tiền đó đều đến từ Nga.
Như Don Jr. đã nói với những người giàu có tham dự một hội nghị bất động sản năm 2008:
“Xét về lượng hàng hóa cao cấp nhập khẩu vào Mỹ, người Nga chiếm một tỷ lệ khá lớn trong nhiều tài sản của chúng tôi.”
Tương tự, Eric Trump đã kể điều này với một người bạn, người sau đó đã làm chứng về việc này:
“‘À, chúng tôi không phụ thuộc vào các ngân hàng Mỹ. Chúng tôi có đủ nguồn vốn cần thiết từ Nga.’ Tôi hỏi, ‘Thật sao?’ Và ông ấy nói, ‘Ồ, đúng vậy. Chúng tôi có một số người thực sự rất yêu thích golf, và họ rất tâm huyết với các chương trình của chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên đến đó.’”
Đây là một trong những lý do Thượng nghị sĩ Ron Wyden, thành viên Dân chủ cấp cao trong Ủy ban Tài chính Thượng viện (giám sát hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ), đã yêu cầu được tiếp cận với tài chính của Epstein và thậm chí đã đệ trình dự luật (Đạo luật Công bố Hồ sơ Kho bạc Epstein) để yêu cầu tiết lộ thông tin đó, nhưng hiện tại các thành viên Cộng hòa đang ngăn chặn điều này.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đáng để bạn gọi điện cho hai thượng nghị sĩ Mỹ của mình rồi.
Các tài liệu được công bố tuần trước bao gồm một loạt các cuộc hội thoại qua email giữa Epstein và các quan chức cấp cao châu Âu thân cận với Putin. Điều này vượt xa cả vụ Gary Hart và Monkey Business; đây là việc Tổng thống Hoa Kỳ bị một thế lực nước ngoài thao túng và trục lợi từ đó. Chúng gần như công khai ám chỉ rằng Epstein biết cách “xử lý” Trump:
“Những tin nhắn khác cho thấy Epstein tuyên bố ông ta có thể cung cấp cho Điện Kremlin những thông tin quý giá về ông Trump trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh với Putin ở Helsinki. …”
“Trong một cuộc trao đổi vào tháng 6 năm 2018, Epstein cho biết Vitaly Churkin, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ‘ đã hiểu Trump sau các cuộc trò chuyện của chúng tôi ‘…
“Đầu tháng đó, Epstein cũng đã nhắn tin cho Steve Bannon , một đồng minh của Trump, để nói với ông ta rằng ông Jagland sắp gặp Putin và Lavrov và sau đó sẽ ở lại qua đêm với ông ta tại biệt thự của mình ở Paris.” [Nhấn mạnh thêm]
Dĩ nhiên, Epstein đã chết trong hoàn cảnh hết sức đáng ngờ trong tù khi Trump còn là tổng thống (và giờ đây, đồng phạm của Epstein, Ghislaine Maxwell, đã được chuyển đến một cơ sở kiểu câu lạc bộ đồng quê, nơi bà ta được cho là dành cả ngày để huấn luyện chó con). Như nhà tư vấn đảng Cộng hòa Harlan Hill đã lưu ý trên Twitter vào thời điểm Epstein được cho là tự sát:
“Người chết không thể kể chuyện. Ngay khi Jeffrey Epstein bắt đầu vạch trần những kẻ liên quan, hắn lại quyết định tự sát? Được rồi. Hoàn toàn có thể tin được.”
Vậy, nếu Epstein đã đưa cho Putin đoạn video quay cảnh Trump quan hệ tình dục với các cô gái vị thành niên, và Trump biết điều đó từ nhiều thập kỷ trước, thì điều đó có thể đã thay đổi hành vi của Trump như thế nào?
— Liệu điều đó có khiến ông ta treo ảnh Putin trong Nhà Trắng không?
— Hay đồng lõa với việc Putin tàn sát trẻ em Ukraine mỗi ngày?
— Cung cấp cho nhà ngoại giao hàng đầu của Putin thông tin làm lộ tung tích một điệp viên và một chiến dịch chống Nga?
— Nói với thế giới rằng ông ta tin tưởng Putin hơn các cơ quan tình báo Mỹ?
— Đặt một người hâm mộ thuyết âm mưu thân Putin phụ trách toàn bộ tình báo Mỹ?
— Gây tổn hại nghiêm trọng cho NATO , một cái gai dai dẳng trong mắt Putin? — Phá vỡ các liên minh của chúng ta với EU và các quốc gia dân chủ khác theo những cách có thể kéo dài nhiều thế hệ?
— Từ chối đóng phí hội viên của Mỹ cho Liên Hợp Quốc, khiến tổ chức này phải đóng cửa , có thể là vĩnh viễn, vào mùa hè này?
— Đánh cắp bí mật tình báo của Mỹ, bao gồm cả thông tin hạt nhân tối mật, và đặt chúng ở nơi mà các điệp viên Nga hoặc cộng sự của họ có thể dễ dàng tiếp cận và sao chép?
— Giải phóng ICE theo cách khiến người Mỹ chống lại nhau dẫn đến “Cuộc nội chiến Mỹ thứ hai” mà truyền thông Nga và người đứng thứ hai của Putin (Medvedev) đã hân hoan dự đoán?
— Làm suy yếu quyền lực mềm của Mỹ trên toàn thế giới bằng cách đóng cửa USAID, dẫn đến cái chết của hàng trăm nghìn người, chủ yếu là trẻ em, ở các nước thuộc Thế giới thứ ba, đồng thời mở ra cơ hội cho Putin và Tập biến họ thành đồng minh mới?
Năm 2019, tờ Washington Post tiết lộ rằng, trong suốt nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, Donald Trump đã có những cuộc điện thoại bí mật với Tổng thống Nga Putin (đến nay đã xác định được hơn 20 cuộc, bao gồm cả một cuộc chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử năm 2020).
Dự án Moscow của Quỹ Hành động Tiến bộ Hoa Kỳ ghi nhận hơn 270 liên hệ đã biết giữa các điệp viên có liên hệ với Nga và các thành viên của chiến dịch tranh cử và nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump, cũng như ít nhất 38 cuộc gặp gỡ đã biết, tất cả đều diễn ra ngay trước cuộc bầu cử năm 2016.
Paul Manafort, người quản lý chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Putin – người trước đây đã nhận hàng chục triệu đô la từ những người của Vladimir Putin để đưa một người bù nhìn thân Putin lên làm tổng thống Ukraine năm 2010 – đã thừa nhận rằng ông thường xuyên cung cấp thông tin chiến lược nội bộ và thăm dò dư luận bí mật cho tình báo Nga thông qua nhà tài phiệt thường trả tiền thay mặt ông.
Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông thường xuyên cho Nga biết Trump cần hỗ trợ ở những lĩnh vực cụ thể nào, bằng cách nào và khi nào.
Với sự trợ giúp đó, một đội quân gồm các bot, người ủng hộ giả mạo và những kẻ chuyên gây rối trên mạng đã được tung ra trên mạng xã hội để thành công trong việc hướng lá phiếu của nam giới da trắng trẻ tuổi về phía Trump.
Trump đã ân xá cho Manafort, giúp ông ta ra khỏi tù. Ông ta vẫn vô cùng giàu có nhờ công việc làm cho Nga và những nỗ lực không công để giúp Trump đắc cử.
Như tờ New York Times đã nhận định vào năm 2020:
“[Các] nhà điều tra đã tìm thấy đủ bằng chứng để tuyên bố rằng ông Manafort đã tạo ra ‘mối đe dọa phản gián nghiêm trọng’ bằng cách chia sẻ thông tin nội bộ về cuộc đua tổng thống với ông Kilimnik và các nhà tài phiệt Nga và Ukraine [thân Nga] mà ông ta phục vụ.”
Không có tiền lệ nào về hành vi này của bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử nước Mỹ — người ta có thể cho rằng nó dễ dàng vượt qua cả sự táo bạo của Benedict Arnold — và việc phạm tội mang các tài liệu mật tối cao bị đánh cắp đến Mar-a-Lago chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Tờ Washington Post đưa tin rằng ông Trump có thói quen mang theo những thông tin tối mật có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, bằng cách cất giữ chúng trong các phòng khách sạn ở những quốc gia thù địch.
Liệu ông ta mang theo những tài liệu này để bán? Hay chỉ để trình cho các nhà lãnh đạo hoặc các nhà tài phiệt ở những quốc gia đó xem nhằm gây ấn tượng? Hay vì Putin đã bảo ông ta làm vậy?
Ông Trump sẽ không bỏ nhiều công sức vào việc khuân vác đồ đạc trừ khi ông ấy thực sự sợ hãi.
Tờ The Post ghi nhận: “Thậm chí, những thùng tài liệu còn được mang theo cùng ông Trump trong các chuyến công du nước ngoài, theo ông đến các phòng khách sạn trên khắp thế giới — bao gồm cả những quốc gia được coi là đối thủ của Hoa Kỳ.”
Khi nhóm của Robert Mueller cố gắng điều tra mối liên hệ của Trump với Nga và khả năng ông ta chia sẻ thông tin quân sự nhạy cảm với Putin, họ đã bị cản trở.
Báo cáo Mueller đã chỉ ra mười trường hợp cụ thể Trump cố gắng cản trở cuộc điều tra, bao gồm việc đề nghị hối lộ để ân xá cho Paul Manafort, yêu cầu Giám đốc FBI Comey “khoan dung” với Tướng Flynn sau bữa tối của Flynn với Putin, và chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions hạn chế khả năng của Mueller trong việc điều tra các mối liên hệ của Trump với Nga.
Như báo cáo Mueller đã nêu:
“Tổng thống đã công khai chỉ trích cuộc điều tra và những cá nhân tham gia có thể nắm giữ bằng chứng bất lợi cho Tổng thống, trong khi đó, Tổng thống lại bí mật thực hiện một loạt các nỗ lực có chủ đích nhằm kiểm soát cuộc điều tra.”
“Ví dụ, Tổng thống đã cố gắng cách chức Bộ trưởng Tư pháp; ông ta tìm cách buộc Bộ trưởng Tư pháp Sessions không tự rút lui khỏi vụ việc và hạn chế cuộc điều tra; ông ta tìm cách ngăn chặn việc công khai thông tin về cuộc gặp ngày 9 tháng 6 năm 2016 giữa người Nga và các quan chức chiến dịch tranh cử; và ông ta đã sử dụng các diễn đàn công cộng để tấn công các nhân chứng tiềm năng có thể cung cấp thông tin bất lợi và ca ngợi những nhân chứng từ chối hợp tác với chính phủ.”
Văn bản này cũng nêu rõ các tội danh cản trở công lý cụ thể của Trump:
“Những hành động này bao gồm nỗ lực loại bỏ Công tố viên đặc biệt và đảo ngược quyết định rút lui của Bộ trưởng Tư pháp; việc cố gắng sử dụng quyền lực chính thức để hạn chế phạm vi điều tra; và các liên hệ trực tiếp và gián tiếp với các nhân chứng nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến lời khai của họ.”
Rốt cuộc, có những khẳng định đáng tin cậy từ tình báo Mỹ cho rằng khi Trump đắc cử, các thành viên tình báo Nga và nhóm thân cận của Putin đã tổ chức tiệc tùng ở Moscow, ăn mừng chiến thắng mà họ tin là do chính họ tạo ra.
Và rõ ràng Putin và các điệp viên tình báo của ông có lý do chính đáng để ăn mừng vào tháng 11 năm 2016. Họ đã nhanh chóng được đền đáp xứng đáng.
Trong những tháng đầu tiên nhậm chức, Trump đã tiết lộ danh tính một điệp viên Israel cho Đại sứ Nga trong một cuộc gặp mà ông cho là “bí mật tại Phòng Bầu dục” (nhưng người Nga đã công bố bức ảnh cho báo chí), dẫn đến việc MOSAD phải “khai tử” điệp viên đó.
Năm đó, điệp viên ngầm này dường như đang làm việc ở Syria để chống lại người Nga, những người đang sa lầy vào cuộc nội chiến của Assad và ném bom bừa bãi Aleppo thành đống đổ nát (tạo ra cuộc khủng hoảng người tị nạn da nâu ở châu Âu, điều mà cả Putin và Orbán đều lợi dụng).
Điều đó, ngược lại, khiến CIA lo ngại rằng một điệp viên Mỹ kỳ cựu đang hoạt động sâu trong Điện Kremlin cũng dễ bị Trump giao nộp cho Putin.
Như CNN đã lưu ý (khi câu chuyện bị rò rỉ hai năm sau đó):
“Theo nguồn tin thân cận với vụ việc và một cựu quan chức tình báo cấp cao, nguồn tin này được coi là nguồn tin cấp cao nhất của Mỹ bên trong Điện Kremlin, ở vị trí cao trong cơ cấu an ninh quốc gia.”
“Theo nguồn tin của CNN, điệp viên này có thể tiếp cận Putin và thậm chí cung cấp hình ảnh các tài liệu trên bàn làm việc của nhà lãnh đạo Nga.”
CIA kết luận rằng nguy cơ Trump đã hoặc sắp làm lộ điệp viên của chúng ta trong Điện Kremlin là quá lớn đến nỗi — với tổn thất to lớn đối với khả năng tình báo của Mỹ, điều mà lẽ ra có thể giúp ngăn chặn cuộc xâm lược Ukraine — họ đã rút điệp viên của chúng ta khỏi Nga trong năm đầu tiên nhiệm kỳ tổng thống của Trump, năm 2017.
Tương tự, khi họ gặp nhau ở Helsinki vào ngày 16 tháng 7 năm 2018, Trump và Putin đã nói chuyện riêng trong vài giờ và Trump đã ra lệnh tiêu hủy các ghi chú của người phiên dịch; cũng có lo ngại rằng phần lớn cuộc trò chuyện của họ diễn ra ngoài tầm nghe của người phiên dịch phía Mỹ (Putin thông thạo tiếng Anh), người này có thể đã bị đẩy đến một khu vực xa xôi trong phòng khiêu vũ khá lớn và trống trải nơi họ gặp nhau.
Tờ Washington Post đưa tin , sau khi thông tin bị rò rỉ sáu tháng sau đó, rằng khi ông Trump gặp riêng ông Putin trong hai giờ đồng hồ, CIA đã rơi vào “tình trạng hoảng loạn”. Một quan chức tình báo Mỹ nói với tờ Post :
“Tại trụ sở CIA ở Langley, Virginia, mọi người đều thốt lên kinh ngạc. Thực sự là có những người hoảng loạn khi xem cảnh đó ở Langley. Trên tất cả các tầng. Chỉ toàn là sự bàng hoàng.”
Ba tuần sau cuộc gặp giữa Trump và Putin tại Helsinki ngày 16 tháng 7 năm 2018, Thượng nghị sĩ Rand Paul đã một mình đến Moscow để đích thân chuyển một tài liệu hoặc gói tài liệu từ Trump cho Putin. Nội dung của nó vẫn chưa được tiết lộ, mặc dù Paul nói với báo chí rằng đó là một bức thư “cá nhân” nào đó.
Thượng nghị sĩ Paul cũng liên tục đứng về phía Trump và Putin trong cuộc chiến Ukraine: ông đã một mình ngăn chặn gói viện trợ quân sự trị giá 40 tỷ đô la tại Thượng viện. Khi FBI khám xét Mar-a-Lago, ông đã phản ứng bằng cách kêu gọi bãi bỏ Đạo luật Gián điệp, đạo luật mà Jack Smith chuẩn bị buộc tội Trump. Thượng nghị sĩ Paul còn cho rằng FBI có thể đã “cài đặt” các tài liệu mật tại Mar-a-Lago.
Mười ngày sau chuyến đi Moscow của Paul, tờ New York Times đưa tin rằng CIA lo ngại vì các nguồn tin của họ bên trong Moscow đột nhiên “im lặng”:
Tờ Times đưa tin: “Lý do đầy đủ khiến các nguồn tin im lặng vẫn chưa được biết rõ” , nhưng việc Trump cố tình thiêu sống một người làm việc cho FBI – người mà nhiệm vụ lúc đó là tìm kiếm và vạch trần các điệp viên Nga có liên quan hoặc thân cận với chiến dịch tranh cử của Trump – cũng có thể là một phần nguyên nhân.
Tờ Times lưu ý: “[C]ác quan chức đương nhiệm và cựu quan chức cho biết việc lộ danh tính các nguồn tin bên trong Hoa Kỳ cũng đã làm phức tạp thêm vấn đề. Năm nay, danh tính của một người cung cấp thông tin cho FBI, Stefan Halper , đã bị lộ sau khi các nhà lập pháp Hạ viện [thuộc đảng Cộng hòa MAGA trung thành với Trump] tìm kiếm thông tin về ông ta và Nhà Trắng cho phép chia sẻ thông tin đó. Ông Halper, một học giả người Mỹ sống tại Anh, đã được cử đến nói chuyện với các cố vấn chiến dịch tranh cử của Trump, những người đang bị FBI điều tra vì có liên hệ với Nga.”
Tình hình trở nên căng thẳng hơn vào năm sau, năm 2019, khi Putin lên kế hoạch xâm lược Ukraine trong khi Trump chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2020.
Vào tháng 7 năm 2019, Trump đã có các cuộc hội đàm với năm nhà lãnh đạo nước ngoài trong và ngay trước chuyến thăm tổng thống tới Mar-a-Lago vào tháng đó; trong số đó có Putin và Tiểu vương Qatar.
Theo một nguồn tin tình báo cấp cao của Mỹ, trong một trong những cuộc trò chuyện đó, ông Trump đã “đưa ra những lời hứa” với một “lãnh đạo thế giới” đáng báo động đến mức gây ra sự hỗn loạn an ninh quốc gia trên diện rộng ở nhiều cơ quan.
Như tờ Washington Post đã lưu ý trong một bài báo có tiêu đề “ Các cuộc liên lạc của Trump với lãnh đạo nước ngoài là một phần của đơn tố cáo gây ra bế tắc giữa người đứng đầu cơ quan tình báo và Quốc hội”:
“Tổng thanh tra cộng đồng tình báo Michael Atkinson xác định rằng đơn khiếu nại [chống lại Trump] đủ đáng tin cậy và đáng lo ngại để được coi là vấn đề ‘cần quan tâm khẩn cấp’, một ngưỡng pháp lý yêu cầu phải thông báo cho các ủy ban giám sát của Quốc hội.”
Vào ngày cuối cùng của tháng đó, ngày 31 tháng 7, Trump đã có một cuộc trò chuyện riêng khác với Putin.
Người phát ngôn Nhà Trắng nói với Quốc hội và báo chí rằng ông Trump cho biết ông và ông Putin đã thảo luận về “cháy rừng” và “thương mại giữa hai quốc gia”. Không có người máy nào trong chiếc xe này…
Nhưng tuần sau, vào ngày 2 tháng 8, Betsy Swan của tờ The Daily Beast đưa tin rằng Trump đã yêu cầu Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia cung cấp danh sách tất cả nhân viên (bao gồm cả tất cả các “gián điệp” của chúng ta) đã làm việc ở đó hơn 90 ngày, và yêu cầu này đã khiến các quan chức tình báo ” lo ngại “.
Có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, vài tháng sau khi Trump rời nhiệm sở với hàng loạt tài liệu mật, tờ New York Times đăng một bài báo với tiêu đề “Bị bắt, bị giết hoặc bị lộ thông tin: CIA thừa nhận mất hàng chục người cung cấp thông tin” :
“Tuần trước, các quan chức phản gián hàng đầu của Mỹ đã cảnh báo mọi trạm và căn cứ của CIA trên toàn thế giới về số lượng đáng lo ngại các nguồn tin được tuyển mộ từ các quốc gia khác để làm gián điệp cho Hoa Kỳ bị bắt hoặc bị giết, theo những người quen thuộc với vấn đề này cho biết.”
“Bức điện tín tuyệt mật hiếm thấy này cho biết trung tâm phản gián của CIA đã xem xét hàng chục vụ việc trong vài năm qua liên quan đến các nguồn tin nước ngoài bị giết, bị bắt hoặc rất có thể bị lộ thông tin. Mặc dù ngắn gọn, bức điện tín đã nêu rõ số lượng cụ thể các điệp viên bị các cơ quan tình báo đối thủ hành quyết — một chi tiết được giữ kín mà các quan chức phản gián thường không chia sẻ trong những bức điện tín như vậy.”
Trong những năm qua, Trump tiếp tục duy trì mối quan hệ thân thiết với Putin; gần đây nhất, ông tiết lộ rằng mình đã yêu cầu “một ân huệ” từ nhà độc tài Nga là “tạm dừng” các cuộc ném bom tàn bạo, tội ác chiến tranh nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine “trong một tuần”. Putin, với vị thế quyền lực của mình, đã chọn cách cười nhạo Trump và tiếp tục tấn công quốc gia này, mặc dù ông ta cũng đã nhượng bộ Trump bằng cách tạm dừng các cuộc tấn công vào Kiev trong vài ngày.
Đây không chỉ là “một vài quyết định sai lầm” hay một vị tổng thống có “bản năng chính sách đối ngoại kỳ lạ”. Những câu chuyện này (và hàng trăm câu chuyện khác) cho thấy một người đàn ông hành xử một cách nhất quán và dễ đoán, như thể đang chịu áp lực, một người mà nỗi sợ hãi cá nhân về việc bị phơi bày một loại tội ác lớn nào đó — giống như những tội ác mà chúng ta biết Epstein nắm giữ đối với các tỷ phú khác — lớn hơn lòng trung thành của ông ta đối với quốc gia mà ông ta đã thề sẽ phục vụ.
Nếu người dân Mỹ không yêu cầu những cuộc điều tra thực sự, sự chịu trách nhiệm đích thực, và việc luận tội cùng án tù cho những gì chắc chắn là thất bại phản gián lớn nhất trong lịch sử của chúng ta, chúng ta có thể đánh mất những gì còn lại của nền dân chủ trước khi cuộc bầu cử năm 2028 có thể khắc phục được tình hình.
Nếu đảng Dân chủ có thể kiểm soát một trong hai nhánh của Quốc hội và nếu Schumer và Jeffries lấy lại được bản lĩnh và bắt đầu một cuộc điều tra nghiêm túc về việc Trump đã phá hoại nước Mỹ và vai trò lịch sử của chúng ta trên thế giới, họ sẽ có đủ việc để làm trong nhiều năm tới.
Đây không phải là vấn đề chính trị hay cá tính. Vấn đề là liệu một quốc gia có thể tồn tại khi được lãnh đạo bởi một người dường như bị thế lực nước ngoài thao túng và chi phối hay không. Nếu chỉ cần một nửa điều này là đúng, thì im lặng cũng giống như chấp nhận điều đó.
Chúng ta phải yêu cầu những cuộc điều tra thực sự và những hậu quả thực sự, nếu không sẽ phải chấp nhận rằng chức vụ tổng thống có thể bị mua chuộc, tống tiền và lợi dụng để chống lại chính đất nước.
Hãy cho các quan chức được bầu của bạn biết suy nghĩ của bạn về vấn đề này, và đừng quên yêu cầu các thành viên Đảng Cộng hòa được bầu của bạn cũng phải đứng lên bảo vệ nước Mỹ. Bạn có thể liên lạc với thành viên Quốc hội và cả hai Thượng nghị sĩ của mình qua tổng đài quốc hội theo số: (202) 224-3121.
Hẹn gặp lại các bạn trên đường phố vào ngày 28 tháng 3!
====
Thomas Carl Hartmann là một nhân vật phát thanh, tác giả, doanh nhân và nhà bình luận chính trị tiến bộ người Mỹ. Hartmann đã dẫn chương trình phát thanh được phát sóng trên toàn quốc, The Thom Hartmann Program, từ năm 2003 và dẫn chương trình truyền hình hàng đêm, The Big Picture, từ năm 2010 đến năm 2017.

CỰU THỦ TƯỚNG ÚC MALCOLM TURNBULL:

Khi bạn chứng kiến ​​cảnh Trump gặp Putin, như tôi đã từng chứng kiến ​​vài lần, ông ấy giống như một cậu bé 12 tuổi gặp đội trưởng đội bóng bầu dục trung học vậy – “Thần tượng của tôi!” Thành thật mà nói, điều đó khá kỳ quặc, và bạn có thể cảm nhận được sự khó xử trong không khí.
Ist möglicherweise ein Bild von Text „FORMER PRIME MINISTER OF AUSTRALIA MALCOLM TURNBULL: "WHEN YOU SEE TRUMP WITH PUTIN, AS IHAVE ON A FEW OCCASIONS, HE'S LIKE THE 12-YEAR-OLD BOY THAT GOES TO HIGH SCHOOL AND MEETS THE CAPTAIN OF THE FOOTBALL TEAM. 'MY HERO!' IT'S REALLY CREEPY... THE CREEPINESS WAS PALPABLE."“

Epstein sắp xếp các cuộc gặp  giữa Peter Thiel với Sergey Belyakov, một người có liên hệ với Điện Kremlin

CẬP NHẬT: Về việc Epstein sắp xếp các cuộc gặp liên quan đến Nga

Các email mới cho thấy Epstein giới thiệu Peter Thiel với Sergey Belyakov, một người có liên hệ với Điện Kremlin, và cái tên này cũng xuất hiện trong các cuộc trò chuyện của ông ta về Nga và Putin.

Điều này khiến ý tưởng “tái tạo lại hệ thống tài chính toàn cầu” trở nên thực tế hơn nhiều, giống như Epstein đã âm thầm thiết lập các mối quan hệ từ trước.

Nguồn: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Sau đó, ông ấy sẽ giúp đỡ. Tôi đề nghị bạn gửi cho ông ấy một bức thư nói rằng bạn nghĩ Putin nên dành thời gian gặp Jeffrey để thảo luận về thị trường tiền tệ và hệ thống tài chính, không phải về chính trị. Ông ấy cần trả lời một số câu hỏi được đặt ra hôm nay. 

Ist möglicherweise ein Bild von Text „UPDATE: About Epstein setting up Russia-linked linked meetings New emails show Epstein introducing Peter Thiel to a Kremlin-connected Sergey Belyakov, the same name popping up around his Russia and Putin conversations. It makes the whole "reinvent global finance" idea feel a lot more real, like Epstein was already working the connections behind the scenes. Source: U.S. DOJ Iba คุคอกรรุง wands hewhelp edngleuade Feuggml sandhat ficfoy 1a markets. cTncy. poltical certain questions oday that youthink Puti nancial yster the ร้าย ロhegl a IKRUNON rsseio m4жpeme“

Sự thật được hé lộ: Tất cả đều là âm mưu thao túng tâm lý của Epstein

Nỗi lo sợ của Trump về các tài liệu không phải vì hành vi lệch lạc tình dục của ông ta. Mà là vì chúng chứng minh ông ta là một kẻ thất bại.
Ist möglicherweise ein Bild von Text „Sự thật được phơi bày: Tất cả đều là âm mưu tâm lý của Epstein THE BIG REVEAL It Was Epstein's Psyop All Along“
Jim Stewartson
Feb 03, 2026
Vào ngày 26 tháng 6 năm 2016, giữa lúc chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ đang diễn ra sôi nổi, kẻ ấu dâm khét tiếng Jeffrey Epstein đã gửi email đầy vẻ đắc thắng cho tỷ phú Peter Thiel về Brexit, kết quả gây sốc đã tách Anh khỏi EU—một kết quả được đảm bảo bởi Cambridge Analytica, công ty sau đó đã giúp Trump:
EPSTEIN: “Brexit, chỉ là sự khởi đầu”
THIEL: “Của cái gì?”
EPSTEIN: “Sự trở lại của chủ nghĩa bộ lạc. Chống lại toàn cầu hóa. Những liên minh mới tuyệt vời. Cả anh và tôi đều đồng ý rằng lãi suất bằng không là quá cao, và như tôi đã nói trong văn phòng của anh. Tìm kiếm những thứ đang trên đường sụp đổ dễ hơn nhiều so với việc tìm kiếm món hời tiếp theo”
Epstein đang thể hiện sự lệch lạc cốt lõi, chủ nghĩa hư vô và sự kiêu ngạo của phong trào chủ nghĩa phát xít công nghệ, được thể hiện qua những người như Thiel, Musk và JD Vance—và được bán cho công chúng thông qua những kẻ tiên tri giả như Curtis Yarvin. Đó là sự chắt lọc của sự vô đạo đức nằm sâu bên trong Thời kỳ Khai sáng đen tối: Phá hủy tất cả và kiếm lợi bằng cách nhặt nhạnh những mảnh vụn.
Nhưng Epstein không chỉ là một người quan sát. Ông ta là người chủ mưu chính của âm mưu nổi loạn nhằm tiêu diệt Hillary Clinton và đưa người bạn cũ và đồng phạm hiếp dâm của mình, Donald Trump, lên làm tổng thống.
Sự thật được hé lộ từ các tài liệu của Epstein không phải là Trump là một kẻ hiếp dâm tàn bạo. Tất cả chúng ta đều đã biết điều đó rồi—và sự thật là Trump không ngại người khác biết điều đó. Trump tin rằng sự tàn bạo và sự thống trị của ông ta đối với phụ nữ khiến ông ta trông mạnh mẽ.
Sự thật được hé lộ thực sự là Donald Trump không thể thắng cử năm 2016 nếu không gian lận. Nó đã được dàn dựng—bởi Jeffrey Epstein, Peter Thiel và tình báo Nga.
Ngày trọng đại
Vào ngày 7 tháng 10 năm 2016, một cuộc họp ăn trưa khẩn cấp đã được Jeffrey Epstein tổ chức tại thành phố New York với người đồng sáng lập Palantir, Peter Thiel, và Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vitaly Churkin. Vài giờ sau đó, đoạn video khét tiếng của Access Hollywood được công bố – một đoạn trò chuyện hậu trường gây sốc, mặc dù chỉ hé lộ một phần nhỏ về sự kỳ thị phụ nữ và tính tự ái thực sự của Trump, nhưng vẫn đe dọa chiến dịch tranh cử đang gặp khó khăn của ông ta. Xem tại đây: https://youtu.be/fYqKx1GuZGg
Nhưng đoạn video gây chấn động này không có nhiều thời gian để gây ảnh hưởng vì ngay sau đó, chỉ khoảng 30-60 phút, các email của trợ lý của Clinton, John Podesta, bị tin tặc Nga đánh cắp và được công bố trên Wikileaks.
Gần như thể họ đã chờ đợi điều này.
Các email của Podesta, mặc dù nhìn chung khá nhàm chán, đã bị các troll trực tuyến thuộc phe cực hữu chỉnh sửa một cách có hệ thống để ám chỉ rằng Hillary Clinton có liên quan đến đường dây buôn bán tình dục trẻ em – bằng cách cáo buộc rằng “pizza” là “mật mã” chẳng hạn. Nhiều troll trong số đó được trả tiền bởi PAC MAGA3X của Peter Thiel, được thành lập với mục đích cụ thể là thực hiện các hoạt động gây ảnh hưởng ngầm cho Trump.
Mike Flynn và Erik Prince đều làm việc để khuếch đại những câu chuyện sai sự thật, cố tình gây tổn thương về Podesta và một nhóm những kẻ ấu dâm thờ quỷ do Hillary điều hành. Điều này được thực hiện phần lớn thông qua Breitbart, do người bạn thân của Epstein, Steve Bannon điều hành, và được tài trợ bởi Rebekah Mercer, người được Thiel hậu thuẫn.
Sức mạnh bổ sung cho các hoạt động tâm lý này được cung cấp bởi Cơ quan Nghiên cứu Internet (IRA) của ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin – sau đó bị Robert Mueller buộc tội can thiệp bầu cử.
Có tới 600 người Nga đã được giao nhiệm vụ truyền bá tuyên truyền trực tuyến trong cuộc bầu cử năm 2016 trên Twitter và Facebook. Tất cả đều nhằm mục đích bôi nhọ Hillary Clinton và bầu Donald Trump.
Cuộc tấn công tuyên truyền có hệ thống nhằm vào Hillary, phản ánh chính những vụ cưỡng hiếp trẻ em được ghi nhận của Epstein và Trump, sau đó được gọi là Pizzagate – và được QAnon mở rộng. Tất cả đều là sự phóng chiếu quy mô lớn được thiết kế để xoay chuyển cuộc bầu cử tổng thống thông qua chiến tranh tâm lý.
Peter Thiel là nhà tài trợ lớn duy nhất ủng hộ Trump sau những bình luận của Trump về việc sờ mó bộ phận sinh dục phụ nữ trong video – bằng cách công khai quyên góp 1,25 triệu đô la ngay sau đó, bất chấp nhiều người ủng hộ Trump đã rút lui.
Palantir trước đó đã bị phát hiện đang lên kế hoạch thực hiện một hoạt động gây ảnh hưởng ngầm đối với Wikileaks và Glenn Greenwald cho Bank of America. Một tháng sau lễ nhậm chức của Trump, Vitaly Churkin đột ngột qua đời – nguyên nhân cái chết “không rõ ràng”. Mặc dù không liên quan đến việc rơi từ cửa sổ, nhưng nhiều người cho rằng đây không phải là cái chết tự nhiên.
Hóa ra, chúng ta đã tìm kiếm “sự thông đồng với Nga” ở sai chỗ suốt thời gian qua. Nhóm PayPal Mafia và tình báo Nga chỉ là một phần trong kế hoạch của Epstein – chứ không phải ngược lại.
Mối liên hệ rộng lớn: Epstein, Thiel, Nga
Mặc dù tôi chỉ mới xem qua một phần rất nhỏ trong số 50% hồ sơ Epstein mà chính quyền Trump đã công bố, nhưng mối liên hệ chặt chẽ giữa Jeffrey Epstein, chính phủ Nga và Peter Thiel là không thể phủ nhận.
Mối quan hệ phức tạp này đã kéo dài nhiều năm. Thiel được John Brockman giới thiệu với Epstein vào khoảng năm 2009, và mối quan hệ giữa Thiel và Epstein tiếp tục cho đến khi Epstein bị bắt vào năm 2019. Tên của Thiel được nhắc đến 2.696 lần trong các tài liệu.
Mối quan hệ giữa Epstein, Thiel và người Nga bắt nguồn từ ít nhất năm 2014. Ví dụ, cuộc gặp dưới đây với hai người điều hành người Nga tích cực nhất của Epstein, cả hai đều thường xuyên liên lạc với Putin.
Epstein cũng giới thiệu Thiel với một người liên lạc người Nga thứ ba hai tuần sau khi Trump xuống thang cuốn.
Và có cuộc gặp quan trọng này vào mùa hè năm 2015: Epstein, Musk, Thiel và Zuckerberg.
Chắc chắn, không có điều gì xấu xa được thảo luận?
Có rất nhiều cuộc gặp giữa Thiel, Epstein và các đại diện của Nga trước cuộc bầu cử năm 2016, bao gồm các cuộc gặp tại Thiel Capital, do Jeff Giesea, một người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng điều hành – người cũng điều hành PAC MAGA3X của Thiel. Epstein đã gặp Thiel trực tiếp nhiều lần và họ thường xuyên gọi điện thoại cho nhau trong suốt năm đó.
Epstein và Guccifer2
Một cuộc trao đổi email đáng kinh ngạc diễn ra vào ngày 15 tháng 6 năm 2016 – ngày mà Guccifer2, một người được cho là do Nga điều khiển, lần đầu tiên tung ra các email bị hack từ Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ. Trong vòng vài giờ, Vincenzo Iozzo, hacker mũ đen riêng của Epstein, đã gửi liên kết cho Epstein, người đã thờ ơ:
“Thú vị đấy, nhưng những cái quan trọng nhất sẽ là bí mật của Hillary”
Iozzo trả lời rằng Epstein sẽ “cần phải chờ Wikileaks để có được những thứ đó :)”
40 ngày sau, Wikileaks đã công bố một lượng lớn tài liệu bị hack của DNC.
Mặc dù Epstein cẩn thận không thảo luận bất cứ điều gì có khả năng bất hợp pháp qua email, nhưng không thể không kết luận rằng ông ta ít nhất là một phần quan trọng trong chiến dịch cuối cùng đã phá hủy chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton.
Epstein không phải là người ngoài cuộc; ông ta là trung tâm. Sự thật được phơi bày là một lời cảnh báo
Thật tồi tệ khi nhìn lại thập kỷ hỗn loạn vừa qua của nước Mỹ và nhận ra rằng tất cả đều là kết quả của dự án của Jeffrey Epstein, nhưng giờ đây, nhóm mà Epstein tập hợp cho cuộc bầu cử năm 2016 lại là một số người giàu có và quyền lực nhất ở Mỹ.
Trong khi Tổng thống Hoa Kỳ được chọn bởi Jeffrey Epstein, thì Phó Tổng thống lại được chọn bởi Peter Thiel. JD Vance đang háo hức chờ đợi cơ hội để đóng vai trò của mình trong sự sụp đổ của nền dân chủ Mỹ.
Nhưng vì điều gì?
Những người này muốn gì, khi họ có nhiều tiền hơn cả hầu hết các quốc gia? Hãy để tôi đưa ra một ví dụ.
Đây là nhật ký của một nạn nhân trẻ tuổi của Epstein, người bị giam cầm tại trang trại Zorro ở New Mexico của Epstein. Cảnh báo: Đây là một trong những điều đau lòng nhất mà tôi từng đọc. Nó kể về việc cô ấy bị bắt làm nô lệ, bị cưỡng hiếp, mang thai và bị cướp đi những đứa con của mình. Hết lần này đến lần khác.
Trang trại Zorro, mà Epstein mô tả là một “nơi khá bất thường và riêng tư”, rất quen thuộc với Peter Thiel, người rất vui vẻ đến đó, mặc dù vật nuôi trong trang trại này lại là con người.
Những gì Epstein đang làm tại trang trại của mình, trên hòn đảo của mình và xung quanh ông ta là tạo ra một đạo đức thay thế, một thế giới riêng biệt không quan tâm đến luật pháp hay sự tử tế thông thường. Ông ta muốn có thể thỏa mãn cơn khát cưỡng hiếp mà không sợ hậu quả. Ông ta muốn trở thành một vị thần trên những người khác – và truyền bá DNA của mình một cách ồ ạt.
Đó chính xác là mục tiêu của các dự án “xây dựng thành phố trên biển” và “Nhà nước mạng lưới” của Peter Thiel: để có thể thoát khỏi những ràng buộc của xã hội hiện đại, trở lại một thế giới nơi kẻ mạnh làm chủ và quy tắc duy nhất là quy tắc của bạo lực vượt trội.
Đó là loại “tự do” mà một thế giới giám sát, bạo lực nhà nước và truyền thông chế độ sẽ mang lại cho họ. Đó là một thế giới nơi một số ít người đặt ra luật lệ và phần còn lại của chúng ta phục vụ họ.
Họ muốn biến nước Mỹ thành trang trại Zorro.
Việc ngăn chặn điều đó xảy ra là tùy thuộc vào chúng ta. ĐỌC THÊM (một số biên lai được đính kèm trong liên kết)

Cuộc phỏng vấn cuối cùng của Epstein

Van Hai Nguyen

 

Cuộc phỏng vấn cuối cùng của Epstein: Ông ta đã đưa ra lời khuyên về cuộc khủng hoảng năm 2008 từ trong tù như thế nào: Ấn bản đặc biệt Chủ nhật Vietnamweek.
ZEV SHALEV AND LEV PARNAS
Lần đầu tiên, công chúng được nghe Jeffrey Epstein nói chuyện dài dòng về cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, và những gì ông ta tiết lộ thật đáng kinh ngạc. Một cuộc phỏng vấn kéo dài hai giờ giữa Epstein và Steve Bannon, được ghi lại vào năm 2019 và được công bố vào cuối tuần này, cho thấy kẻ phạm tội tình dục bị kết án này mô tả chi tiết cách ông ta đã tư vấn cho các nhà lãnh đạo thế giới và các tổ chức tài chính trong cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ thời Đại suy thoái – tất cả đều diễn ra khi ông ta đang ngồi trong một phòng giam ở nhà tù hạt Palm Beach.
Như Zev Shalev đã giải thích trong chương trình đặc biệt hôm Chủ nhật, đoạn phim này rất đáng chú ý vì chúng ta chưa từng nghe Epstein thảo luận bất cứ điều gì dài dòng đến vậy, và những gì ông ta nói xác nhận phần lớn những gì cuộc điều tra “Vụ cướp lớn nhất” đã ghi lại về vai trò trung tâm của ông ta trong cuộc khủng hoảng tài chính. Cuộc phỏng vấn được cho là cuộc phỏng vấn cuối cùng của Epstein trước khi ông ta qua đời vào cuối năm đó, và rõ ràng nó là một phần của chiến dịch phục hồi hình ảnh trước công chúng mà Bannon đang giúp dàn dựng.
Tiết lộ gây sốc nhất là khi Epstein mô tả ngày 14 tháng 9 năm 2008 – đêm mà Lehman Brothers sụp đổ. Epstein đang ở trong một phòng giam rộng 8×10 feet tại nhà tù hạt Palm Beach, mặc bộ quần áo tù màu nâu, nằm trên một chiếc giường kim loại với bồn rửa và nhà vệ sinh bằng crôm. Một người bảo vệ thông báo với ông ta rằng Phố Wall đang sụp đổ.
Epstein được phép gọi điện thoại hai lần mỗi ngày, và ông ta đã sử dụng cả hai cuộc gọi đó vào đêm hôm đó theo cách cho thấy mức độ sâu rộng của mạng lưới tài chính của mình. Cuộc gọi đầu tiên của ông ta là đến Jimmy Cayne, chủ tịch của Bear Stearns, công ty đã sụp đổ sáu tháng trước đó vào tháng 3 năm 2008, gây ra cuộc khủng hoảng mà mọi người đang chứng kiến. Cuộc gọi thứ hai của ông ta là đến một người liên lạc tại JP Morgan, ngân hàng đang cố gắng mua lại những gì còn lại của Bear Stearns. Như Shalev mô tả, Epstein cầm cả hai điện thoại cùng lúc, mỗi tay một chiếc, tư vấn cho cả hai bên trong một giao dịch tài chính lớn từ phòng giam của mình trong cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong 80 năm.
Nhưng ảnh hưởng của Epstein còn vượt xa hai cuộc gọi điện thoại đó. Trong cuộc phỏng vấn, ông ta xác nhận rằng mình đã liên lạc với Bộ trưởng Tài chính trong thời kỳ khủng hoảng, đưa ra lời khuyên về cách xử lý hệ thống tài chính đang sụp đổ. Thậm chí đáng chú ý hơn, Steve Bannon tại một thời điểm trong cuộc phỏng vấn đã tiết lộ danh sách khách hàng của Epstein trong lĩnh vực tư vấn tài chính – một danh sách bao gồm Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc và Quốc vương Ả Rập Xê Út. Epstein không phủ nhận điều này, và cuộc trao đổi cho thấy rõ rằng các nhà lãnh đạo thế giới đã tham khảo ý kiến của ông ta về các quyết định tài chính của Mỹ ngay cả khi ông ta đang ngồi tù vì tội phạm tình dục. Lev Parnas nhấn mạnh tầm quan trọng của thời điểm này, lưu ý rằng vào năm 2019, khi Trump đang nắm quyền, Bannon và Epstein đã có mức độ quan tâm, kiểm soát và ảnh hưởng như vậy đối với các vấn đề tài chính toàn cầu. Cuộc phỏng vấn cũng đề cập đến việc liệu các tổ chức như Harvard có nên chấp nhận quyên góp từ một tội phạm tình dục bị kết án hay không, với Epstein bảo vệ hành động này bằng cách viện dẫn nguyên tắc Derek Bok rằng việc nhận tiền cho những mục đích tốt là điều tốt, bất kể nguồn gốc.
Cuộc phỏng vấn diễn ra vào thời điểm quan trọng khi các nhà báo độc lập tiếp tục đào sâu vào hàng triệu hồ sơ Epstein mới được công bố. @EllieLeonard, người đầu tiên phát hiện ra đoạn video phỏng vấn Bannon, đã làm việc đến khuya để xem xét các tài liệu cùng với các nhà nghiên cứu như Kait Justice Justice và những người khác trong một cuộc điều tra cộng đồng có thể là lớn nhất mọi thời đại. Aaron Parnas và Joy-Ann Reid và Lev Parnas tiếp tục ủng hộ sự minh bạch hơn mà Parnas nói rằng Bộ Tư pháp chưa bao giờ dự đoán sẽ hiệu quả đến vậy.
Như Shalev đã lưu ý, mọi bằng chứng mà họ tìm thấy đều xác nhận rằng họ đang đi đúng hướng, cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa tội phạm tài chính, tội phạm tình dục và mạng lưới đã giúp bầu Donald Trump. Parnas thông báo rằng ông và những người khác sẽ đến Washington DC vào ngày 11-12 tháng 2 để gặp gỡ những người sống sót, đối mặt với Tổng chưởng lý Pam Bondi, và chuyển giao các gói tài liệu điều tra cho tất cả các thành viên Quốc hội mà họ có thể tiếp cận. Mục tiêu là đảm bảo rằng các quan chức được bầu có bằng chứng thực sự cần thiết để theo đuổi công lý, đi khắp các hành lang Quốc hội để trực tiếp trao tận tay bằng chứng đã được cộng đồng các nhà điều tra đang phát triển này thu thập một cách tỉ mỉ.
Cuộc phỏng vấn kéo dài hai giờ cho thấy Epstein là một người ăn nói lưu loát và dễ mến, điều mà Shalev thừa nhận rõ ràng là mục đích của buổi huấn luyện truyền thông mà Bannon đang thực hiện. Mặc dù Epstein không thú nhận đã gây ra sự sụp đổ thị trường năm 2008, nhưng ông chắc chắn xác nhận rằng mình đã tham gia và nói chuyện với tất cả các bên liên quan vào đúng thời điểm hệ thống tài chính đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đoạn phim cung cấp một cái nhìn chưa từng có về cách Epstein thể hiện bản thân, cách ông biện minh cho hành động của mình và mức độ ông gắn bó sâu sắc với cấu trúc quyền lực tài chính và chính trị toàn cầu – cho đến tận cuối đời.
Steve Bannon interviewed Jeffrey Epstein in a series of TV s

Lịch sử ẩn giấu về chuyến đi đầu tiên của Trump tới Moscow

Chien Ngo

Trong đống hồ sơ Epstein có một chi tiết nói về sắp xếp bữa trưa quan trọng giữa Vitaly Churkin (lúc đó là Đại Sứ Nga ở Liên Hiệp Quốc) với Jeffrey Epstein và tỷ phú Peter Thiel năm 2016. Cách đây mấy tháng thì tay nát rượu Medvedev dọa Trump là đừng tưởng chỉ có Israel mới có mấy clips của Trump. Xâu chuỗi các sự kiện và nhìn Trump ngoan với Putin như cún, còn treo hình lên trong Nhà Trắng thì xem ra Putin đang có gì trong tay thiệt. Đọc lại bài phóng sự điều tra về chuyến đi đầu tiên của Trump đến Moscow nữa thì thấy Putin phần nào kiểm soát Trump không còn là thuyết âm mưu nữa.
Bên dưới là bài phóng sự, do AI dịch:
Lịch sử ẩn giấu về chuyến đi đầu tiên của Trump tới Moscow (bài phóng sự điều tra của Politico năm 2017).
Năm 1987, một nhà phát triển bất động sản trẻ đã đến Liên Xô. Gần như chắc chắn KGB đã đứng sau để chuyến đi này diễn ra.
Tác giả: LUKE HARDING — 19/11/2017
Luke Harding là phóng viên đối ngoại của Guardian. Trích từ cuốn sách Collusion: Secret Meetings, Dirty Money, and How Russia Helped Donald Trump Win (Vintage Books, thuộc Penguin Random House). Bản quyền 2017.
Năm 1984 và “vấn đề” của tướng Kryuchkov:
Đó là năm 1984 và tướng Vladimir Alexandrovich Kryuchkov đang đối mặt với một vấn đề. Ông giữ một trong những vị trí quyền lực nhất của KGB: đứng đầu Cục Tổng 1 (First Chief Directorate), bộ phận phụ trách tình báo đối ngoại của KGB.
Kryuchkov từng làm việc 5 năm tại phái bộ Liên Xô ở Budapest dưới quyền Đại sứ Yuri Andropov. Năm 1967, Andropov trở thành Chủ tịch KGB. Kryuchkov về Moscow, đảm nhiệm nhiều vị trí nhạy cảm và xây dựng danh tiếng là sĩ quan tận tụy, chăm chỉ. Đến năm 1984, cục của Kryuchkov đã lớn hơn bao giờ hết: 12.000 sĩ quan, tăng từ khoảng 3.000 vào thập niên 1960. Trụ sở tại Yasenevo (phía nam Moscow) đang mở rộng: công nhân xây thêm một tòa phụ 22 tầng và một tòa mới 11 tầng.
Về chính trị, bầu không khí thay đổi đang đến gần. Sớm thôi, một người mới sẽ vào Điện Kremlin: Mikhail Gorbachev. Chính sách hòa dịu với phương Tây của Gorbachev — trái ngược với đối đầu toàn cầu thời các tổng bí thư trước — khiến hoạt động tình báo ở nước ngoài càng quan trọng.
Reagan và nỗi ám ảnh về đòn tấn công hạt nhân:
Kryuchkov có nhiều thách thức. Thứ nhất, ở Washington có một tổng thống “diều hâu”: Ronald Reagan. KGB xem hai người tiền nhiệm Ford và Carter là yếu. Reagan thì bị coi là đối thủ đáng gờm. KGB ngày càng ám ảnh với niềm tin — sai lầm — rằng Mỹ đang âm mưu tiến hành một đòn tấn công hạt nhân phủ đầu vào Liên Xô.
Trump bắt đầu lọt vào mắt tình báo Liên Xô:
Khoảng thời gian này, Donald Trump dường như bắt đầu thu hút sự chú ý của tình báo Liên Xô. Việc đó xảy ra như thế nào, mối quan hệ bắt đầu từ đâu — câu trả lời có thể bị chôn trong các hồ sơ mật của KGB (nếu chúng vẫn còn tồn tại).
Nhìn lại, chuyến thăm Moscow đầu tiên của Trump năm 1987 giống như một phần của “mẫu hình”. Hồ sơ Steele của cựu sĩ quan tình báo Anh Christopher Steele nói Kremlin đã nuôi dưỡng Trump “ít nhất 5 năm” trước chiến thắng 2016. Điều đó đưa mốc về 2011-2012.
Nhưng thực tế, Liên Xô cũng đã quan tâm tới ông ta từ ba thập kỷ trước. Chuyến đi Moscow năm 1987 được cấp cao ngành ngoại giao Liên Xô sắp xếp — với sự hỗ trợ của KGB. Nó diễn ra đúng lúc Kryuchkov muốn cải thiện kỹ thuật hoạt động trong một lĩnh vực nhạy cảm: tuyển mộ thêm người Mỹ.
KGB không hài lòng vì tuyển mộ kém hiệu quả:
Kết quả của các sĩ quan KGB ở nước ngoài khiến Kryuchkov thất vọng. Quá nhiều người giả vờ có nguồn tin mật nhưng thật ra chỉ xào lại báo chí hoặc nghe tin đồn khi ăn trưa với nhà báo. Nhiều “trạm” có các “điệp viên giấy” — mục tiêu tuyển mộ nhưng không mang lại giá trị tình báo thực sự.
Kryuchkov gửi nhiều bản ghi nhớ mật cho các trưởng trạm KGB. Oleg Gordievsky — từng làm ở Đan Mạch và Anh — đã sao chép và chuyển cho tình báo Anh. Sau này, ông cùng sử gia Christopher Andrew xuất bản tài liệu đó thành sách Comrade Kryuchkov’s Instructions: Top Secret Files on KGB Foreign Operations 1975–1985.
Trong tháng 1/1984, Kryuchkov nêu vấn đề tại cuộc tổng kết 2 năm một lần ở Moscow và tại hội nghị đặc biệt 6 tháng sau: phải cải thiện tuyển mộ. Ông thúc giục sĩ quan phải “sáng tạo”. Trước đó họ dựa vào những người có thiện cảm ý thức hệ với Liên Xô (tả khuynh, công đoàn…). Nhưng đến giữa thập niên 1980 thì nhóm này ít đi. Vì vậy cần “mạnh dạn dùng động lực vật chất”: tiền. Và dùng nịnh hót như một công cụ quan trọng.
Trung tâm KGB đặc biệt lo ngại việc tuyển mộ công dân Mỹ yếu kém. Bộ phận PR Line (tình báo chính trị) được lệnh tìm “mục tiêu Mỹ để nuôi dưỡng hoặc ít nhất thiết lập liên hệ chính thức”. “Nỗ lực chính phải tập trung vào việc có được điệp viên có giá trị,” Kryuchkov nói.
Chọn người có ảnh hưởng trong chính trị – xã hội – kinh doanh:
Bản ghi nhớ ngày 1/2/1984 (phải tiêu hủy sau khi đọc) nói rằng dù “thu thập thông tin” cải thiện, KGB vẫn “chưa thành công lớn trong hoạt động chống lại kẻ thù chính (Mỹ).”
Một giải pháp là tận dụng “cơ sở của các cơ quan tình báo thân thiện” như Tiệp Khắc hoặc Đông Đức.
Và: cần tận dụng các mối liên hệ bí mật/phi chính thức, nhất là trong các nhân vật nổi bật chính trị – xã hội, đại diện quan trọng trong kinh doanh và khoa học. Những người này không chỉ cung cấp thông tin mà còn có thể “tác động” chính sách đối ngoại theo hướng có lợi cho Liên Xô.
Các bước tuyển mộ: từ “liên hệ” đến “điệp viên”:
Tuyển mộ có nhiều giai đoạn. Thường một sĩ quan mời mục tiêu đi ăn trưa. Mục tiêu được xếp là “liên hệ chính thức”. Nếu có phản hồi tốt, họ thành “đối tượng nghiên cứu sâu”. Sĩ quan sẽ lập hồ sơ, bổ sung bằng thông tin công khai và bí mật — gồm cả nội dung nghe lén từ thiết bị cài đặt.
KGB có bảng câu hỏi bí mật về tính cách để phục vụ tuyển mộ. Tháng 4/1985 bảng này được cập nhật cho “nhân vật nổi bật phương Tây”. Mục tiêu là kéo đối tượng vào “một hình thức hợp tác” — có thể là điệp viên, hoặc liên hệ bí mật/đặc biệt/phi chính thức.
Bảng hỏi có câu: “Khả năng đối tượng có thể lên nắm quyền (tổng thống hoặc thủ tướng) là bao nhiêu?” và đánh giá tính cách như: “Có tự cao, kiêu ngạo, ích kỷ, tham vọng hay háo danh không?”
Phần đáng chú ý nhất là kompromat (thông tin bôi nhọ/đòn bẩy). KGB muốn thu thập thông tin về hành vi phạm pháp tài chính – thương mại, hối lộ, tham nhũng, lợi dụng chức vụ làm giàu… và bất cứ thứ gì khiến đối tượng bị mất uy tín trước chính quyền và công chúng. Tất nhiên, KGB có thể dùng nó để đe dọa công khai.
Cuối cùng, họ cũng quan tâm “thái độ với phụ nữ”: “Có thói quen ngoại tình không?”
KGB mở hồ sơ Trump khi nào?
Không ai biết KGB mở hồ sơ về Trump lúc nào, nhưng tài liệu an ninh Đông Âu cho thấy có thể từ năm 1977 — năm Trump cưới Ivana Zelnickova, một người mẫu 28 tuổi từ Tiệp Khắc. Vì Ivana là công dân một nước cộng sản, nên vừa Tiệp Khắc (StB) vừa FBI/CIA đều chú ý.
Theo hồ sơ ở Prague giải mật năm 2016, tình báo Tiệp theo dõi cặp đôi ở Manhattan. Họ mở thư Ivana gửi về cha (Milos). Milos không phải điệp viên, nhưng có quan hệ “chức năng” với mật vụ Tiệp: họ hỏi thăm tình hình con gái ông, đổi lại cho phép cô về thăm nhà. Gia đình Trump bị theo dõi định kỳ ở Mỹ, và khi Ivana – Donald Trump Jr. thăm Tiệp Khắc, việc theo dõi tiếp tục.
Các cơ quan Đông Âu thường chia sẻ tin tình báo với KGB. Trump có thể hấp dẫn vì: vợ đến từ Đông Âu; ông có tiếng là nhà tài phiệt bất động sản; và Ivana từng nói về việc chồng quan tâm chính trị.
Moscow mời Trump không phải vì “tốt bụng”:
KGB không mời ai tới Moscow vì lòng tốt. Những chuyến đi “bao trọn gói” thường dành cho nhà văn thiên tả hoặc nhân vật văn hóa. Nhà nước bỏ ngoại tệ; khách nói tốt về đời sống Liên Xô; báo chí đưa tin như một sự “chứng thực”.
Dù Gorbachev hòa dịu, Liên Xô vẫn nghi kỵ phương Tây. KGB vẫn tìm cách phá hoại các thể chế phương Tây và tuyển nguồn tin bí mật, với NATO là mục tiêu số 1.
Trump kể chuyện gặp Đại sứ Dubinin:
Trump kể ý tưởng đi Moscow đến từ việc ông ngồi cạnh Đại sứ Liên Xô Yuri Dubinin tại một bữa trưa do Leonard Lauder tổ chức năm 1986. Con gái Dubinin “đã đọc về Trump Tower và biết hết”, Trump viết trong The Art of the Deal (1987). “Giờ tôi đang nói chuyện về xây một khách sạn sang trọng gần Điện Kremlin.”
Nhưng câu chuyện Trump kể chưa đầy đủ. Theo Natalia Dubinina, chính phía Liên Xô chủ động hơn nhiều. Bà kể khi cha đến New York lần đầu, họ nhìn thấy Trump Tower và vào gặp Trump. Dubinin nói: “Thứ đầu tiên tôi thấy ở thành phố này là tòa tháp của ông!” và Trump “tan chảy” vì thích được công nhận. Dubinina nói cha bà đang “câu” Trump.
Dubinin không trực thuộc KGB nhưng có quan hệ chặt với bộ máy quyền lực Moscow. Sau vài tuần, ông được bổ nhiệm làm đại sứ tại Washington.
Phái đoàn Liên Xô tại LHQ được mô tả là “thiên đường” của KGB/GRU. Rất nhiều người làm việc tại đó thực chất là sĩ quan tình báo ngầm.
Intourist thực chất do KGB kiểm soát:
Trong The Art of the Deal, Trump nói tháng 1/1987 ông nhận thư Dubinin báo tin cơ quan du lịch nhà nước Goscomintourist muốn hợp tác xây khách sạn ở Moscow.
Nhưng vì sao Moscow chọn Trump giữa rất nhiều nhà phát triển bất động sản?
Theo cựu gián điệp GRU Viktor Suvorov, KGB điều hành Intourist. Đây là công cụ kiểm soát người nước ngoài vào Liên Xô: xét duyệt, theo dõi, giám sát. KGB nhận danh sách người xin visa.
Suvorov nói các cơ quan Liên Xô thích nuôi dưỡng “người trẻ tham vọng” — doanh nhân, nhà khoa học, “người có tương lai”. Khi đến Moscow, họ được đãi ngộ sang trọng: mọi thứ miễn phí, tiệc tùng, gái đẹp… Phòng khách sạn hoặc biệt thự bị kiểm soát 24/7 bằng camera… Mục tiêu: thu thập thông tin để dùng về sau.
Suvorov mô tả chiến thuật dài hạn: 10-20 năm sau, khi người đó lên vị trí ảnh hưởng, họ sẽ gõ cửa: “Anh còn nhớ lần ở Moscow không? Anh say lắm… Chúng tôi cho anh xem lại để anh nhớ.”
Putin và việc tuyển mộ ở Đông Đức:
Ở Đông Đức, một sĩ quan KGB 34 tuổi — Vladimir Putin — đang cố tuyển mộ sinh viên Mỹ Latin. Putin đến Dresden tháng 8/1985 cùng vợ con. Theo tác giả Masha Gessen, Putin cố kết bạn với người nước ngoài để tuyển làm nguồn tin. Thành tích nhìn chung không lớn, chỉ tuyển được một sinh viên Colombia.
Chuyến đi Moscow 1987 của Trump:
Đến tháng 1/1987, Trump đã gần với “nhân vật nổi bật” trong ghi nhớ Kryuchkov. Dubinin thấy Trump đủ thú vị để sắp xếp chuyến đi Moscow. Một nhà ngoại giao Liên Xô khác ở Mỹ, Vitaly Churkin (sau này là đại sứ LHQ), giúp tổ chức.
Ngày 4/7/1987, Trump bay tới Moscow lần đầu, cùng Ivana và Lisa Calandra (trợ lý người Mỹ gốc Ý của Ivana).
Trump viết Moscow là “trải nghiệm phi thường”. Họ ở “phòng suite Lenin” tại khách sạn National gần Quảng trường Đỏ. Khách sạn liên kết với tổ hợp Intourist và thực tế nằm dưới kiểm soát KGB. Phòng suite Lenin chắc chắn bị cài máy nghe lén.
Trump đi khảo sát “khoảng nửa tá địa điểm” xây khách sạn, gồm vài nơi gần Quảng trường Đỏ, và thăm Leningrad (St. Petersburg). Một bức ảnh chụp Donald – Ivana ở Palace Square.
Báo chí Liên Xô thời đó đưa tin rầm rộ về nhà văn Gabriel García Márquez thăm Moscow, gặp Gorbachev. Còn chuyến thăm Trump ít được nhắc đến: không có trong kho lưu trữ báo của Thư viện Quốc gia Nga — có thể không đăng hoặc đã bị gỡ.
Ngược lại, hồ sơ mật KGB về Trump chắc chắn dày lên, với tài liệu mới từ nghe lén.
Kết quả: không có thương vụ, nhưng Trump bắt đầu nghĩ đến tổng thống:
Không có gì thành công về kinh doanh từ chuyến đi. Mô hình “thất bại” này lặp lại ở các chuyến đi Moscow sau.
Nhưng Trump trở về New York với định hướng chiến lược mới: lần đầu ông cho thấy nghiêm túc nghĩ đến việc bước vào chính trị — không phải thị trưởng, thống đốc hay thượng nghị sĩ.
Trump bắt đầu nghĩ đến việc tranh cử tổng thống.
Ist möglicherweise ein Bild von Ticketabschnitt und Text

Vợ Chồng Clinton Đồng ý Điều Trần Vụ Epstein

 Việt Báo

3.2.2026

Vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton đã đồng ý ra làm chứng trong cuộc điều tra của Hạ viện về tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein. Tuy nhiên theo AP, nhưng thành viên Cộng hòa dẫn đầu cuộc điều tra cho biết thỏa thuận vẫn chưa hoàn tất.

 Tối Thứ Hai 2/2, Dân Biểu James Comer, chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện,vẫn  tiếp tục thúc đẩy việc truy tố tội khinh thường Quốc Hội đối với ông bà Clinton vì đã bất tuân trát triệu tập của Quốc Hội, trong khi các luật sư của gia đình Clinton đã gửi email cho nhân viên của Ủy ban Giám sát, nói rằng hai người sẽ chấp nhận yêu cầu của Comer và “sẽ xuất hiện để lấy lời khai vào những ngày được thỏa thuận chung.”

 Các luật sư yêu cầu Comer, một dân biểu Cộng Hòa của Kentucky, đồng ý không tiếp tục các thủ tục truy tố tội khinh thường Quốc hội. Tuy nhiên, Comer cho biết ông chưa ngay lập tức hủy bỏ các cáo buộc, vốn có thể dẫn đến mức phạt đáng kể và thậm chí là án tù nếu Hạ Viện thông qua và Bộ Tư Pháp truy tố thành công.

 “Họ đã đàm phán thiện chí. Còn ông thì không,” người phát ngôn của gia đình Clinton, Angel Ureña, trả lời những lời đe dọa của Comer hôm thứ Hai. “Họ đã khai báo dưới lời thề những gì họ biết, nhưng ông không quan tâm.”

 Ủy ban từng gửi trát cho vợ chồng ông Clinton hôm 5/8/2025 để yêu cầu ra điều trần vào tháng 10. Cựu tổng thống và cựu ngoại trưởng đã phản đối lệnh triệu tập trong nhiều tháng, chỉ trích vụ này là “trò chính trị đảng phái.” Vợ chồng cựu Tổng Thống Clinton khẳng định trát triệu tập không có cơ sở pháp lý và đã phản đối trong nhiều tháng. Đảng Cộng hòa viện dẫn việc Bill Clinton từng đi trên máy bay riêng của Epstein đầu những năm 2000 và mối quan hệ trong quá khứ giữa gia đình Clinton với Epstein và Maxwell.

Đảng Dân Chủ cảnh báo sẽ triệu tập Donald Trump điều trần về hồ sơ Epstein

Việt Báo

4.2.2026

Ist möglicherweise ein Bild von Text „ĐÁNG DÂN CHỦ CẢNH BÁO SẼ TRIỆU ÁNGDÁNCHÚCÁNIBAÁOSÈTRIỆU TRIỆUTẬI TẬP TRUMP ĐIỀU TRẦN VỀ EPSTEIN RELFASE ALLE theFILESNON VIỆTBÁO“

Sau khi vợ chồng cựu tổng thống Bill Clinton hôm Thứ Ba đã đồng ý ra làm chứng trước Ủy ban Giám sát Hạ viện về tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, đảng Dân Chủ cảnh báo sẽ triệu tập Donald Trump điều trần với lý do tương tự. Tin từ NBC cho hay chiều Thứ Ba, 3/2.
Các đảng viên Dân Chủ hiện cho rằng Đảng Cộng Hòa đã thiết lập một tiền lệ mới, liên quan đến khả năng của Quốc Hội trong việc triệu tập và buộc các cựu tổng thống, đệ nhất phu nhân và các thành viên gia đình ra làm chứng dưới sự đe dọa bị truy tố hình sự nếu từ chối. Dân Chủ cảnh báo đó là một tiền lệ mà đảng Cộng Hòa và Chủ tịch Ủy ban Giám sát James Comer, đảng Cộng Hòa, bang Kentucky, sẽ sớm phải hối hận.
“Chúng tôi chắc chắn sẽ buộc Donald Trump phải ra làm chứng dưới lời tuyên thệ khi đảng Dân Chủ giành lại quyền lực,” dân biểu Ted Lieu của California, người trong nhiều năm đã nhấn mạnh mối liên hệ của Donald Trump với Epstein, nói với NBC News hôm thứ Ba.
“Đây là một vấn đề lớn,” dân biểu Steny Hoyer, đảng Dân Chủ, bang Maryland, cựu lãnh đạo đa số Hạ Viện, người sẽ nghỉ hưu sau hơn 45 năm phục vụ trong Quốc Hội, nói thêm. “Và sẽ rất thú vị khi xem cựu Tổng thống Trump nghĩ gì về tiền lệ này.”
Dân biểu Maxwell Frost, đảng Dân Chủ, bang Florida, một chính trị gia trẻ tuổi theo đường lối tiến bộ và là thành viên của Ủy ban Giám sát, cho biết đảng Dân Chủ “chắc chắn 100%” sẽ tận dụng tiền lệ mới do đảng Cộng Hòa tạo ra.
“Điều này tạo ra một tiền lệ, và chúng tôi sẽ tuân theo nó… Donald Trump, tất cả các con của ông ấy. Tất cả mọi người,” Frost nói.
Dân biểu Mark Pocan, đảng Dân Chủ, bang Wisconsin, đồng ý với các đồng nghiệp của mình: “Điều này sẽ làm Donald Trump hài lòng trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, một năm nữa, chúng ta sẽ có quyền triệu tập nhân chứng.”
Lần cuối cùng đảng Dân Chủ nắm quyền tại Hạ Viện, họ đã ban hành trát triệu tập Trump vào năm 2022, yêu cầu ông cung cấp tài liệu và lời khai như một phần cuộc điều tra của ủy ban đặc biệt về vụ tấn công Điện Capitol ngày 6/1. Trump đã từ chối tuân thủ, và Hạ Viện không có thêm hành động nào khác.
“Rõ ràng là các cựu tổng thống không nằm ngoài phạm vi bị triệu tập,” Dân Biểu Jamie Raskin, đảng viên Dân Chủ đến từ bang Maryland, cựu lãnh đạo phe Dân Chủ trong Ủy ban Giám sát và là người dẫn đầu nỗ lực luận tội Trump sau vụ tấn công ngày 6 tháng 1, nói với NBC News.
Cho đến hôm nay, Bộ Tư Pháp (DOJ) đã công bố hàng triệu tài liệu, hồ sơ Epstein. Theo phân tích của tờ New York Times về tài liệu bao gồm khoảng ba triệu trang từ cuộc điều tra quy mô lớn về kẻ buôn bán tình dục trẻ em Jeffrey Epstein, tên của Donald Trump đã được nhắc đến hơn 38.000 lần.
Chưa kể, trong đó còn có những tỷ phú tên tuổi thân cận với Donald Trump, những người hiện giữ vị trí cao trong chính quyền, những vị trí danh giá trong hoàng gia Anh…
Tuy nhiên, cho đến nay, Ủy ban Giám sát Hạ viện hoặc DOJ chưa tỏ ra có bất kỳ kế hoạch nào trong việc điều tra những cái tên “nặng ký” đó.
Câu hỏi lớn đặt ra, Hồ Sơ Epstein phục vụ cho điều gì?

Fast zeitgleich mit der Veröffentlichung des Films über First Lady Melania Trump hat das US-Justizministerium weitere Akten zum Fall Jeffrey Epstein veröffentlicht. Der Multimillionär hatte in den USA jahrelang einen Missbrauchsring betrieben – zahlreiche Frauen und auch Minderjährige gehören zu den Opfern. Die neuen Akten bringen viele Politiker und Prominente weiter in Erklärungsnot.

Cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Slovakia đã từ chức vì có liên quan đến Epstein.

BBC News (Thế giới)
@BBCWorld

Peter Mandelson, cựu đại sứ Anh tại Hoa Kỳ, đang phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự 

https://edition.cnn.com/2026/02/03/europe/peter-mandelson-epstein-ties-britain-intl-latam

4.2.2026

Luân Đôn

— Giới chính trị Anh đang bị rung chuyển bởi một vụ bê bối có quy mô thường chỉ xảy ra một lần trong một thế hệ, và người đàn ông ở trung tâm vụ việc từng được xem là vị cứu tinh của đảng đang cầm quyền.

Peter Mandelson, cựu đại sứ Anh tại Hoa Kỳ, người được ghi nhận là đã giúp tạo ra phiên bản hiện đại của Đảng Lao động, đảng đã đưa Tony Blair lên nắm quyền vào năm 1997, hiện đang phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự xuất phát từ những tài liệu mới nhất do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố liên quan đến nhà tài chính tai tiếng Jeffrey Epstein.

Mandelson, 72 tuổi, bị cáo buộc chuyển giao thông tin nhạy cảm về thị trường, có lợi ích tài chính rõ ràng cho Epstein sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Gordon Brown, thủ tướng Anh lúc bấy giờ, hôm thứ Ba cho biết ông đã viết thư cho cảnh sát với thông tin liên quan đến cuộc điều tra và chỉ trích Mandelson vì hành động “không thể tha thứ và thiếu tinh thần yêu nước” của ông ta.

 

Ngày 4 tháng 2 năm 2026
Cựu đại sứ Mỹ Peter Mandelson được cho là đã xuất hiện trong hồ sơ Epstein, trong tình trạng chỉ mặc đồ lót tại nhà của tên tài phiệt ấu dâm bị kết tội. Hình ảnh cho thấy Mandelson chỉ mặc quần lót tại nhà riêng của Epstein.
Ist möglicherweise ein Bild von Text „m Daily Mail US @Daily y_Mailus X.com Χ. Former US ambassador Peter Mandelson pictured in the Epstein Files standing in his underpants in paedophile financier's home Peter Mandelson pictured standing in in his underpants at Epst... WADT Fromdailymail.co.uk 6:09 09PM.1/31/26 PM 1/31/26 169K /iews“

Ghislaine Maxwell thừa nhận bức ảnh tai tiếng năm 2001 chụp Andrew và Giuffre trong căn hộ của bà ở London là thật.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-15527893/That-photo-Andrew-arm-Virginia-Giuffres-waist-REAL-Ghislaine-Maxwell-admits-damning-emails.html

4.2.2026

Ghislaine Maxwell thừa nhận trong những email gây chấn động, vạch trần lời biện minh Pizza Express, rằng bức ảnh Andrew khoác tay Virginia Giuffre là có thật và chính bà là người đã mai mối cho họ.

Ghislaine Maxwell đã gửi cho Jeffrey Epstein một email gây chấn động, trong đó bà thừa nhận bức ảnh tai tiếng năm 2001 chụp Andrew và Giuffre trong căn hộ của bà ở London là thật. Cựu Công tước xứ York, người đã bị thất sủng, từ lâu đã phủ nhận tính xác thực của bức ảnh ông thân mật với Virginia Giuffre khi cô mới 17 tuổi. Ông từng nói trong cuộc phỏng vấn tai tiếng trên chương trình Newsnight rằng ông tin bức ảnh đã bị làm giả.

A bombshell email confirms that the infamous 2001 photo of Andrew Mountbatten-Windsor with his arm around his chief accuser Virginia Giuffre was genuine

 

Nạn nhân Epstein thứ hai tuyên bố bị gửi đến Anh để quan hệ tình dục với Andrew | Tin tức BBC

Tin tức BBC

01.02.2026 #AndrewMountbattenWindsor #EpsteinFiles #BBCNews
Một phụ nữ thứ hai cáo buộc rằng cô đã bị Jeffrey Epstein gửi đến Anh để quan hệ tình dục với Andrew Mountbatten-Windsor, luật sư của cô đã nói với BBC.

Cuộc gặp gỡ được cho là đã xảy ra tại dinh thự của cựu hoàng tử, Royal Lodge, vào năm 2010.

Người phụ nữ này, không phải người Anh, khi đó khoảng 20 tuổi.

Luật sư của người phụ nữ cho biết sau khi qua đêm với Andrew, cô ấy nói rằng mình cũng được tham quan Cung điện Buckingham và được mời trà.

 

Bill Clinton lên tiếng mạnh mẽ về vụ Epstein và yêu cầu công bố toàn bộ hồ sơ cũng như lời khai công khai thay vì một “phiên tòa bí mật không công bằng”

Huy PK

7.2.2026

TIN NÓNG: Bill Clinton lên tiếng mạnh mẽ về vụ Epstein và yêu cầu công bố toàn bộ hồ sơ cũng như lời khai công khai thay vì một “phiên tòa bí mật không công bằng” từ các đảng viên Cộng hòa đang hoảng sợ.
Ist möglicherweise ein Bild von Text
Gia đình Clinton đã chính thức vạch trần trò lừa bịp của phe MAGA…
“Tôi đã kêu gọi công bố toàn bộ hồ sơ Epstein. Tôi đã cung cấp bản khai có tuyên thệ về những gì tôi biết. Và chỉ trong tuần này, tôi đã đồng ý xuất hiện trực tiếp trước ủy ban,” cựu tổng thống viết trên X. “Nhưng điều đó vẫn chưa đủ đối với các đảng viên Cộng hòa trong Ủy ban Giám sát Hạ viện.”
“Giờ đây, Chủ tịch Comer nói rằng ông ấy muốn có máy quay, nhưng chỉ ở phía sau cánh cửa đóng kín,” ông tiếp tục. “Ai được lợi từ thỏa thuận này? Không phải là các nạn nhân của Epstein, những người xứng đáng được công lý. Không phải công chúng, những người xứng đáng được biết sự thật. Nó chỉ phục vụ lợi ích đảng phái. Đây không phải là tìm kiếm sự thật, mà là chính trị thuần túy.”
“Tôi sẽ không ngồi yên khi họ sử dụng tôi như một con rối trong một phiên tòa bí mật không công bằng do một đảng Cộng hòa đang hoảng sợ tổ chức. Nếu họ muốn câu trả lời, hãy dừng trò chơi lại và làm điều này đúng cách: trong một phiên điều trần công khai, nơi người dân Mỹ có thể tự mình thấy được bản chất thực sự của vấn đề này,” Clinton kết luận.
Lời tuyên bố công khai của Bill Clinton diễn ra sau một tuyên bố tương tự từ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton—
“Trong sáu tháng, chúng tôi đã hợp tác với các đảng viên Cộng hòa trong Ủy ban Giám sát một cách thiện chí. Chúng tôi đã nói với họ những gì chúng tôi biết, dưới lời tuyên thệ,” bà viết trên X. “Họ đã phớt lờ tất cả. Họ đã thay đổi mục tiêu và biến việc chịu trách nhiệm thành một trò đánh lạc hướng.”
“Vì vậy, hãy dừng trò chơi lại. Nếu ông muốn cuộc chiến này, @RepJamesComer, hãy cùng chiến đấu—trước công chúng,” bà nói thêm. Ông thích nói về sự minh bạch. Không có gì minh bạch hơn một phiên điều trần công khai, có máy quay. Chúng tôi sẽ có mặt ở đó.”
Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer đã tuyên bố rằng gia đình Clinton sẽ không bị “đối xử khác biệt so với những người khác” và đang thúc đẩy việc gia đình Clinton đưa ra lời khai về Epstein trong một phiên họp kín trước ủy ban thay vì một phiên điều trần công khai.
Rõ ràng, Comer đang bao che cho Trump, người đang lo sợ rằng gia đình Clinton sẽ tiết lộ thêm những chi tiết bẩn thỉu về mối quan hệ bạn bè lâu dài và đầy tội lỗi của ông ta với Epstein. Gia đình Clinton là những người phát biểu trước công chúng rất giỏi và có thể sẽ vạch trần những lời che đậy và đánh lạc hướng của đảng Cộng hòa để nói chính xác những gì họ tin là cần phải nói về vấn đề này.
Điều đáng lo ngại hơn đối với Trump là việc tạo ra tiền lệ rằng các cựu tổng thống có thể bị triệu tập để làm chứng công khai về Epstein. Ông ta không thể chịu nổi ý nghĩ bị buộc phải nói dưới lời thề về tỷ phú ấu dâm này vì ông ta sẽ hoặc tự vạch trần bản thân hoặc phạm tội khai man.
Trong một nỗ lực tuyệt vọng để giải quyết vấn đề Clinton, Trump đột nhiên bắt đầu ca ngợi họ, nói rằng ông “khó chịu” khi “ai đó đang nhắm vào Bill Clinton.”
“Tôi thích Bill Clinton. Tôi vẫn thích Bill Clinton… Tôi thích cách cư xử của ông ấy đối với tôi. Tôi nghĩ ông ấy hiểu tôi,” Trump nói.
Chúng ta sẽ xem liệu ông ta vẫn còn “thích” Bill Clinton sau khi ông ấy đưa ra lời khai về Epstein hay không.
Ist möglicherweise ein Bild von Text

 

08.02.2026
Über Elitenversagen, vertuschten Missbrauch und die offenen Fragen nach Epsteins Tod.

Paul Ronzheimer will wissen: Wer war Jeffrey Epstein wirklich – und wie konnte ein Sexualstraftäter jahrzehntelang ein globales Netzwerk aus Geld, Macht und Abhängigkeiten aufbauen?

Zu Gast ist Lars Petersen, Leiter des deutschen Investigativ-Teams von WELT/POLITICO und Business Insider. Er erklärt Epsteins Aufstieg vom Mathe-Genie zum Multimillionär, die Schlüsselrolle von Ghislaine Maxwell – und warum die erste Anzeige schon 1996 ins Leere lief.

Warum bekam Epstein 2008 einen „Sweetheart Deal“ – und wie konnte er danach weitermachen? Was ist belegt zu Geheimdienst-Spuren, Kompromat und den offenen Fragen rund um seinen Tod 2019?

Und am Ende bleibt die zentrale Frage: Wird dieses System je wirklich aufgeklärt – oder versandet alles wieder?

Lars Petersens Podcast „Macht und Millionen”

https://www.businessinsider.de/specials/macht-und-millionen/

Tổng hợp ngắn gọn về tài liệu của tỉ phú ấm dâu Epstein



Kevin Nguyen

Câu lạc bộ nhà báo tự do

4.2.2026

Sau đây là tổng hợp ngắn gọn của mình về tài liệu của tỉ phú ấm dâu Epstein cho ai chưa biết nó là cái gì. Dự đây là một trong những vụ án kinh tởm nhất trên thế giới thời hiện tại.

Các bạn ĐỌC để thấy cái việc phạm tội và bệnh hoạn nó lên LEVEL CAO như thế nào khi có cả một hệ thống mạng lưới support phía sau. Lưu ý những thứ mà tớ để ( *** ) là đặc biệt nghiêm trọng, đừng cố tìm hiểu kẻo nó lại ra một số thông tin gây shock sẽ khiến bạn nghi ngờ nhân sinh.

1. Tổng dung lượng: Đợt giải mật 2026 chứa hơn 3 triệu trang văn bản.

2. Kho hình ảnh: Có khoảng 180.000 bức ảnh được trích xuất từ các thiết bị điện tử của Epstein.

3. Bằng chứng video: 2.000 video đã được công bố, nhiều cái ghi lại cảnh tại các biệt thự.

4. Sự che giấu của DOJ: Bộ Tư pháp Mỹ thừa nhận có tới 6 triệu trang, nghĩa là 50% vẫn đang bị giữ lại hoặc bôi đen.

5. Đạo luật Minh bạch: Việc công bố này là kết quả bắt buộc từ Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein do Quốc hội Mỹ thông qua.

6. Danh sách liên lạc: Chứa hơn 1.000 cái tên từ giới tinh hoa toàn cầu.

7. Hệ thống camera: Tài liệu xác nhận camera ẩn có mặt ở cả… phòng tắm và phòng thay đồ của khách.***

8. Mạng lưới đa quốc gia: Epstein có liên hệ với các quan chức từ hơn 15 quốc gia.

9. Nhật ký bay: Ghi nhận hàng ngàn chuyến bay đến đảo Little St. James trong 2 thập kỷ.

10.Tần suất viếng thăm: Một số nhân vật nổi tiếng đã đến đảo hoặc biệt thự New York hơn 50 lần.

11. Thời gian điều tra: FBI đã bắt đầu theo dõi Epstein từ tháng 7/2006.

12. Bản cáo trạng hụt: Một bản thảo cáo trạng năm 2007 cho thấy các công tố viên từng định bắt giữ cả 3 trợ lý của Epstein nhưng sau đó đã hủy bỏ.

13. Chi phí im lặng: Epstein đã chi hàng chục triệu USD để dàn xếp với các nạn nhân ngoài tòa án.

14. Tên mã: Tài liệu dùng nhiều thuật ngữ như “massage”, “pizza”, “tea party” làm mật mã.***

15. Hệ thống lưu trữ: Epstein sở hữu một server riêng đặt tại quần đảo Virgin để lưu trữ các đoạn phim tống tiền.

16. Hoàng tử Andrew: Xuất hiện ảnh ông đang bò dưới sàn nhà cạnh một phụ nữ nằm ngửa.***

17. Lời mời Buckingham: Andrew từng mời Epstein ăn tối riêng tư tại Cung điện Buckingham năm 2010.

18. Bill Clinton: Nạn nhân Johanna Sjoberg khai Epstein nói Clinton “thích những cô gái trẻ”.

19. Donald Trump: Xuất hiện trong danh sách liên lạc và có ảnh chụp chung với Epstein/Maxwell tại Mar-a-Lago.

20. Elon Musk: Có email hỏi về “bữa tiệc hoang dã nhất trên đảo”, dù Musk phủ nhận việc tham gia.

21. Stephen Hawking: Có mặt trong các email về việc bác bỏ cáo buộc tham gia tiệc thác loạn.

22. Bill Gates: Epstein khoe khoang về việc biết các bí mật đời tư của Gates để gây áp lực.

23. Peter Mandelson: Cựu Đại sứ Anh tại Mỹ bị sa thải vì lộ việc tuồn tin tức thị trường nhạy cảm cho Epstein.

24. Miroslav Lajcak: Cố vấn an ninh Slovakia phải từ chức ngay sau khi tài liệu 2026 lộ diện.

25. Sarah Ferguson: Từng nhận tiền từ Epstein và gọi ông ta là “anh trai”.

26. Woody Allen: Được ghi nhận gặp Epstein gần 100 lần từ 2014-2019.

27. Steve Bannon: Thảo luận với Epstein về một bộ phim tài liệu nhằm “tẩy trắng” hình ảnh cho tỷ phú này.

28. Kathy Ruemmler: Cựu cố vấn Nhà Trắng thời Obama thường xuyên được mời ăn tối với Epstein.

29. Naomi Campbell: Xuất hiện trong các cuộc gọi sắp xếp “người mẫu” cho các sự kiện.

30. David Copperfield: Bị cáo buộc biểu diễn ảo thuật tại các bữa tiệc ấm dâu có trẻ vị thành niên. ***

31. Ehud Barak: Cựu Thủ tướng Israel thường xuyên ra vào biệt thự của Epstein với gương mặt che kín. ***

32. Leon Black: Tỷ phú này đã chuyển hơn 150 triệu USD cho Epstein sau khi ông ta bị kết án năm 2008.

33. Les Wexner: Ông chủ Victoria’s Secret trao toàn quyền quản lý tài sản cho Epstein.

34. Ghislaine Maxwell: Tài liệu mô tả cách bà ta đóng vai “chị gái” để dụ dỗ các nạn nhân nhỏ tuổi. ***

35. Jean-Luc Brunel: Người môi giới người mẫu Pháp đã cung cấp hàng loạt cô gái cho mạng lưới.

36. George Mitchell: Cựu Thượng nghị sĩ Mỹ bị nhắc tên trong các cáo buộc lạm dụng.

37. Bill Richardson: Cựu Thống đốc New Mexico cũng bị nạn nhân nêu tên trực tiếp.

38. Alan Dershowitz: Luật sư nổi tiếng bị cáo buộc có quan hệ với nạn nhân nhưng ông quyết liệt phủ nhận.

39. Glenn Dubin: Tỷ phú quỹ đầu cơ có tên trong danh sách khách mời thường xuyên.

40. Marvin Minsky: Nhà khoa học AI của MIT bị cáo buộc có hành vi sai trái tại đảo.

41. Albert Edwards: Nhà chiến lược tài chính bị nhắc đến trong các ghi chép về giao dịch đen.

42. Thủ tướng Na Uy: Từng gặp Epstein để thảo luận về các quỹ từ thiện.

43. Giới quý tộc Trung Đông: Nhiều hoàng tử vùng Vịnh có tên trong nhật ký bay.

44. Thomas Pritzker: Chủ tịch điều hành Hyatt Hotels bị nhắc đến trong lời khai của Virginia Giuffre.

45. Sultan of Brunei: Có thông tin về các cuộc gặp gỡ bí mật tại Paris.

46. Nông trại nhân giống: Epstein muốn thụ tinh cho 20 phụ nữ cùng lúc để “nhân bản DNA”. ***

47. Tống tiền chính trị: Sử dụng băng ghi hình để ép các chính khách thông qua các chính sách có lợi.

48. Dụ dỗ tại trường học: Nhân viên Epstein từng mang hoa và tiền đến các trường trung học để tiếp cận học sinh. ***

49. Phòng tra tấn: Có các email nhắc đến “phòng tra tấn” và “video tra tấn”, gây sốc cho các điều tra viên. **”

50. Hợp đồng bảo mật (NDA): Các nạn nhân bị ép ký NDA để không bao giờ được nói về những gì đã thấy.

51. Sử dụng ma túy: Các cô gái thường bị cho dùng chất kích thích để dễ kiểm soát.

52. Hộ chiếu giả: Epstein sở hữu hộ chiếu giả của một quốc gia khác với ảnh thật nhưng tên giả.

53. Mua chuộc cảnh sát: Có bằng chứng về việc Epstein trả tiền cho các sĩ quan địa phương để “giám sát” các cô gái trốn chạy.

54. Đường dây “massage”: Đây thực chất là bình phong cho các hành vi lạm dụng tình dục tập thể. ***

55. Vận chuyển lậu: Đưa các cô gái qua biên giới bằng tàu tư nhân để tránh kiểm tra hải quan.

56. Thí nghiệm khoa học kỳ quái: Epstein tài trợ cho các dự án nghiên cứu về sự bất tử và chuyển đổi não bộ.

57. Xóa dấu vết: Nhiều ổ cứng đã bị đập nát hoặc ném xuống biển trước khi FBI đột kích.

58. Mua chuộc nhân chứng: Các tài liệu lộ ra các khoản thanh toán lớn ngay trước các phiên tòa.

59. Chương trình “Học bổng”: Dùng danh nghĩa hỗ trợ giáo dục để lôi kéo trẻ em nghèo từ Đông Âu.

60. Sự tham gia của bác sĩ: Có bác sĩ riêng giúp thực hiện các thủ tục y tế cho nạn nhân tại gia.

61. Đảo Little St. James: Được lắp đặt các thiết bị phá sóng cực mạnh để ngăn nạn nhân gọi cứu trợ.

62. Thỏa thuận 2008: Alexander Acosta (cựu Bộ trưởng Lao động) là người đã ký thỏa thuận giúp Epstein thoát tội liên bang.

63. Tiền mặt trong nhà: FBI tìm thấy hàng triệu USD tiền mặt và kim cương trong két sắt tại New York.

64. Nhật ký nạn nhân: Có những cuốn sổ ghi chép cảm xúc tuyệt vọng của các cô gái bị giam giữ. ***

65. Mạng lưới ở Paris: Căn hộ tại Paris của Epstein là nơi diễn ra các cuộc gặp gỡ của giới siêu giàu châu Âu.

66. Trang trại Zorro: Tại New Mexico, nơi được cho là trung tâm của các dự án “nhân giống” của những người siêu giàu và thành công để ra đời những cá thể giỏi giang như tiền nhiệm. ***

67. Hệ thống phân cấp: Maxwell quy định rõ thứ hạng của các cô gái dựa trên độ tuổi và sự “ngoan ngoãn”. ***

68. Trốn thuế: Sử dụng các quỹ từ thiện ma để rửa tiền và trốn thuế hàng trăm triệu USD.

69. Can thiệp vào báo chí: Epstein từng đe dọa các tổng biên tập để gỡ bài về mình.

70. Cái chết của Epstein: Tài liệu cho thấy có sự tắc trách nghiêm trọng của quản ngục; camera tại phòng giam bị hỏng đúng lúc đó.

71. Lời nhắn cuối cùng: Ghi chép cuối cùng trong phòng giam của Epstein không giống một bức thư tuyệt mệnh.

72. Thủ thuật tráo xác: Nhân viên nhà tù đã dùng thùng giấy tạo xác giả để đánh lạc hướng báo chí khi đưa thi thể Epstein ra ngoài.

73. Tài khoản ngân hàng: Epstein vẫn có các giao dịch chuyển tiền bí mật sau khi đã vào tù năm 2019.

74. Đồng phạm ẩn danh: Vẫn còn hàng chục “Jane Doe” và “John Doe” chưa được tiết lộ danh tính thật.

75. Sự im lặng của Silicon Valley: Nhiều tỷ phú công nghệ khác bị phát hiện đã ăn tối với Epstein sau khi ông ta ra tù lần đầu.

76. Sự phẫn nộ của nạn nhân: Nhiều người bị lộ tên thật trong tài liệu 2026, gây ra làn sóng kiện tụng ngược lại chính phủ.

77. Thuyết âm mưu Pizzagate: Việc xuất hiện mật mã “pizza” trong tài liệu khiến các thuyết âm mưu bùng phát trở lại. ***

78. Sự sụp đổ của các quỹ từ thiện: Nhiều quỹ lớn liên quan đến Epstein đã phải đóng cửa trong năm 2026.

79. Tình báo Mossad: Tài liệu củng cố giả thuyết Epstein làm việc cho tình báo Israel để thu thập thông tin các chính khách Mỹ.

80. Mối liên hệ với CIA: Một số cựu giám đốc CIA bị phát hiện có lịch hẹn với Epstein.

81. Slovakia rung động: Vụ từ chức của Lajcak chỉ là khởi đầu cho một loạt bê bối chính trị tại Đông Âu.

82. Hoàng gia Anh lung lay: Áp lực buộc Hoàng tử Andrew phải ra hầu tòa tại Mỹ ngày càng lớn.

83. Tài sản bị đóng băng: Hàng tỷ USD của Epstein vẫn đang bị tranh chấp giữa các chính phủ và nạn nhân.

84. Sự mất tích của các cuộn băng: Hàng ngàn giờ quay phim ẩn vẫn chưa tìm thấy, làm dấy lên nỗi sợ hãi tống tiền.

85. Sức khỏe tâm thần nạn nhân: Hồ sơ y tế cho thấy đa số nạn nhân bị PTSD trầm trọng suốt đời.***

86. Hệ thống pháp luật bị lỗi: Vụ việc được coi là thất bại lớn nhất của tư pháp Mỹ trong thế kỷ 21.

87. Vai trò của ngân hàng: JPMorgan và Deutsche Bank bị lộ đã phớt lờ các cảnh báo về giao dịch đáng ngờ của Epstein.

88. Các căn hầm trên đảo: Có thông tin về các căn hầm ngầm không được thể hiện trên bản đồ xây dựng. ***

89. Cỗ máy tống tiền: Tài liệu khẳng định Epstein coi việc lạm dụng là một “khoản đầu tư” để nắm thóp người khác.

90. Sự phản bội của bạn bè: Nhiều người từng được Epstein giúp đỡ đã ngay lập tức xóa sạch dấu vết khi ông ta bị bắt.

91.Vai trò của luật sư: Đội ngũ luật sư của Epstein đã sử dụng các thủ đoạn thâm độc để đe dọa nạn nhân.

92. Dữ liệu DNA: FBI thu thập được rất nhiều mẫu DNA lạ tại các hiện trường nhưng chưa thể đối chiếu hết.

93. Ảnh hưởng đến bầu cử: Các tài liệu này được cho là sẽ làm thay đổi hoàn toàn cục diện chính trị Mỹ năm 2026.

94. Sự che chở của giới tinh hoa: Một mạng lưới bí mật đã giúp Epstein ẩn náu thành công trong nhiều năm.

95. Thị trường nghệ thuật: Epstein dùng tranh ảnh đắt tiền để rửa tiền và chuyển giao tài sản cho đồng phạm.

96. Các chuyến bay đêm: Nhiều chuyến bay không được khai báo lịch trình đã diễn ra giữa đêm.

97. Sự im lặng của nhân viên: Các nhân viên phục vụ trên đảo được trả lương cực cao để không bao giờ nói chuyện.

98. Hệ thống giáo dục bị lợi dụng: Epstein tài trợ cho các đại học danh tiếng để tạo vỏ bọc nhà từ thiện trí thức.

99. Công lý chưa trọn vẹn: Dù tài liệu ra mắt, nhiều thủ phạm chính vẫn chưa phải đối mặt với án tù.

Aus der Bondi-Anhörung: Demokraten attackieren US-Justizministerin wegen Umgang mit Epstein-Files

 

DIE ZEIT

12.02.2026 #epsteinfiles #epstein #pambondi
US-Justizministerin Pam Bondi hat Kritik am Umgang mit den Ermittlungsakten zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zurückgewiesen. Ihr Ministerium habe mehr als drei Millionen Seiten Dokumente freigegeben und das “Beste getan, um die Opfer zu schützen”, sagte Bondi bei einer Anhörung im US-Kongress.

Gleichzeitig räumte die Justizministerin nach entsprechenden Vorwürfen ein, dass “versehentlich” Namen von Opfern veröffentlicht worden seien. Diese seien nach Hinweisen “umgehend” geschwärzt worden.

Der führende Demokrat im Justizausschuss des Repräsentantenhauses, Jamie Raskin, warf Bondi eine “massive Epstein-Vertuschungsaktion” vor. Von insgesamt rund sechs Millionen Dokumenten, Fotos und Videos habe das Ministerium nur gut die Hälfte veröffentlicht. Zudem seien die Namen zahlreicher “Täter, Helfer, Mitläufer und Mitverschwörer” Epsteins geschwärzt worden, während die Namen der Opfer in einigen Fällen nicht wie vorgeschrieben unkenntlich gemacht worden seien.

Die demokratische Abgeordnete Pramila Jayapal forderte Bondi auf, sich bei Epsteins Opfern zu entschuldigen. Bondi fragte sie daraufhin, warum sie dies nicht ihren Vorgänger unter US-Präsident Joe Biden gefragt hätte und warf ihr “Theatralik” vor.

Es kam bei der Anhörung wiederholt zu Auseinandersetzungen mit demokratischen Abgeordneten. Bondi brüllte sie an, machte sich über sie lustig und lobte dabei gleichzeitig die Amtsführung von US-Präsident Donald Trump. “Sie sitzen hier und greifen den Präsidenten an, und das werde ich nicht zulassen”, sagte Bondi.

Der Kongress hatte die Regierung von US-Präsident Trump gesetzlich verpflichtet, die meisten Dokumente und Ermittlungsunterlagen im Fall Epstein offenzulegen. Mitte Dezember hatte das Justizministerium damit begonnen, Akten zu veröffentlichen. Kurz danach waren einige Dateien wieder verschwunden. Bondis Stellvertreter Todd Blanche sagte dazu, dass die plötzliche Löschung auf Bitten von Betroffenen erfolgt sei. Die entfernten Fotos zeigten potenzielle Opfer, die zuvor nicht als solche identifiziert worden seien, hieß es.