Thủ tướng Canada đang dẫn đầu các cuộc thảo luận giữa EU và một khối thương mại lớn ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương sau khi kêu gọi các cường quốc tầm trung hợp tác với nhau.

Canada đang dẫn đầu các cuộc thảo luận sau khi Thủ tướng Mark Carney kêu gọi các cường quốc tầm trung chống lại sự ép buộc trong cuộc chiến thương mại vào tháng trước, vài ngày sau khi Trump đe dọa tăng thuế quan đối với các đồng minh châu Âu của Đan Mạch nếu nước này không nhượng lại Greenland. | Mert Alper Dervis/Anadolu via Getty Images
Ngày 12 tháng 2 năm 2026
Tác giả: Graham Lanktree, Zi-Ann Lum và Jon Stone
ChatGPT dịch
LONDON — Hai trong số các khối thương mại lớn nhất thế giới đang thận trọng xem xét việc tăng cường quan hệ để vô hiệu hóa các mức thuế của Donald Trump.
Liên minh châu Âu (EU) và một khối gồm 12 quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đang bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm xem xét các đề xuất thành lập một trong những liên minh kinh tế toàn cầu lớn nhất, theo nhiều nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận cho biết với POLITICO.
Canada đang dẫn đầu các cuộc thảo luận sau khi Thủ tướng Mark Carney kêu gọi các cường quốc tầm trung chống lại sự cưỡng ép trong chiến tranh thương mại vào tháng trước, chỉ vài ngày sau khi Trump đe dọa tăng thuế đối với các đồng minh châu Âu của Đan Mạch nếu nước này không nhượng lại Greenland.
Ottawa đang “dẫn đầu các nỗ lực xây dựng một cây cầu nối giữa Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương [CPTPP] và Liên minh châu Âu, điều này sẽ tạo ra một khối thương mại mới với 1,5 tỷ người,” Carney nói với các nhà lãnh đạo thế giới và giới tinh hoa kinh doanh toàn cầu tại Davos.
Các cường quốc tầm trung đang hành động. EU và CPTPP đang bắt đầu đàm phán trong năm nay để đạt được một thỏa thuận nhằm liên kết chuỗi cung ứng của các thành viên như Canada, Singapore, Mexico, Nhật Bản, Việt Nam, Malaysia và Australia với châu Âu.
Thỏa thuận này sẽ đưa gần 40 quốc gia ở hai phía đối diện của địa cầu lại gần nhau hơn, với mục tiêu đạt được thỏa thuận về cái gọi là “quy tắc xuất xứ” (rules of origin).
Các quy tắc này xác định quốc tịch kinh tế của một sản phẩm. Một thỏa thuận sẽ cho phép các nhà sản xuất trong hai khối thương mại trao đổi hàng hóa và linh kiện dễ dàng hơn thông qua một quy trình thuế thấp gọi là “cộng gộp xuất xứ” (cumulation).
Đầu tháng này, Carney đã cử đại diện cá nhân của mình tại EU, John Hannaford, đến Singapore để thu thập ý kiến của các nhà lãnh đạo khu vực về thỏa thuận tiềm năng này.
“Công việc chắc chắn đang tiến triển,” một quan chức chính phủ Canada nói với POLITICO. “Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất hiệu quả về vấn đề này với các đối tác khác trên thế giới.” Giống như những người khác trong bài, họ được phép giấu tên để thảo luận về các cuộc đàm phán sơ bộ.
Mục lục
Nguồn gốc của sáng kiến
EU và khối Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, được gọi là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đã quyết định vào tháng 11 năm ngoái sẽ kết hợp sức mạnh kinh tế để chống lại sự phân mảnh của thương mại tự do sau các mức thuế “Ngày Giải phóng” của Trump.
“Một quan chức thương mại Nhật Bản cho biết: “Chúng tôi thấy rất nhiều giá trị trong việc tăng cường thương mại giữa EU và các nước CPTPP, điều này cũng góp phần tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.” Họ nói thêm rằng một thỏa thuận về quy tắc xuất xứ “sẽ là một chủ đề thú vị để khám phá”, nhưng “kết quả cụ thể có thể chưa đạt được trong ngắn hạn.”
Một nhà ngoại giao thương mại từ một quốc gia CPTPP khác cho biết: “Nếu EU sẵn sàng thảo luận, thì điều đó chắc chắn sẽ rất thú vị.”
Tại Davos, Mark Carney nói Ottawa đang “dẫn đầu các nỗ lực xây dựng cầu nối giữa Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và Liên minh châu Âu, điều này sẽ tạo ra một khối thương mại mới với 1,5 tỷ người.”
Trong nội bộ EU, một số quan chức “rất mong muốn” thúc đẩy thỏa thuận cộng gộp xuất xứ này, theo một đại diện doanh nghiệp cấp cao được thông báo về vấn đề này.
Tuy nhiên, một quan chức EU xác nhận rằng mặc dù thỏa thuận “nằm trong phạm vi hợp tác rộng hơn giữa EU và CPTPP,” nhưng “hiện chưa phải là ưu tiên hàng đầu.” Các cuộc thảo luận trước mắt tập trung vào “những kết quả cụ thể,” nhằm đưa chuỗi cung ứng của hai khối gần nhau hơn và tăng cường đa dạng hóa thương mại giữa các thành viên.
Sự ủng hộ từ doanh nghiệp
Các nhóm doanh nghiệp trên khắp châu Âu đang ngày càng ủng hộ thỏa thuận quy tắc xuất xứ và thúc đẩy Brussels và London tiến hành nhanh hơn. Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (DIHK) và Phòng Thương mại Anh đều ủng hộ mạnh mẽ hiệp định này.
Trong hai khối, những vấn đề này “đang được thảo luận nội bộ” nhưng chưa được công khai, theo Klemens Kober, Giám đốc chính sách thương mại, hải quan EU và quan hệ xuyên Đại Tây Dương tại DIHK. “Tất cả các bên liên quan đều đang xem xét.”
“Nếu có thể tập trung vào việc hài hòa và đơn giản hóa các quy tắc này trong các cuộc đàm phán, điều đó sẽ mang lại lợi ích cho các công ty Đức,” Kober nói.
Ông chỉ ra rằng EU đã có các hiệp định thương mại tự do với phần lớn các thành viên CPTPP, bao gồm New Zealand, Nhật Bản, Anh và Canada. “Khả năng cộng gộp xuất xứ giữa các hiệp định thương mại tự do khác nhau là rất hữu ích.”
Kober nói thêm: “Chúng tôi hy vọng nếu điều này thành công và mang lại lợi ích cụ thể trong nhiều lĩnh vực, nó có thể khuyến khích các quốc gia khác tham gia và hợp tác theo hướng tích cực.”
“Càng nhiều càng tốt.”