Mục lục
Ngày 20
Tranh chấp chủ quyền Biển Đông
Mỹ dọa trừng phạt những tập đoàn Trung Quốc tham gia các biện pháp phi pháp tại Biển Đông
Mỹ dọa trừng phạt những tập đoàn Trung Quốc tham gia áp đặt các biện pháp phi pháp tại Biển Đông, trong số những tập đoàn nhà nước bị nêu tên có Tổng Công Ty Dầu Khí Quốc Gia Trung Quốc (CNOOC), vì cho cắm giàn khoan HD-981 trong vùng biển của Việt Nam trong năm 2014. (RFI)
Biểu tình George Floyd
Tiểu bang Oregon đệ đơn kiện chính phủ liên bang Hoa Kỳ
Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Oregon đệ đơn kiện chính phủ liên bang Hoa Kỳ, cáo buộc chính quyền giam giữ người biểu tình một cách bất hợp pháp. Kể từ sau vụ George Floyd bị cảnh sát giết chết, người dân Oregon đã biểu tình hàng đêm để chống lại sự tàn bạo của cảnh sát. Tuần này, lực lượng đặc nhiệm liên bang trong các xe không rõ nguồn gốc đã xuất hiện để bắt giữ người biểu tình trên đường phố và giam cầm họ mà không cần biện minh. Trong đơn kiện, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Oregon, Ellen Rosenblum, yêu cầu một lệnh cấm để ngăn chặn đặc vụ từ Bộ An ninh Nội địa, cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ cũng như Dịch vụ Bảo vệ Liên bang, thực hiện thêm bất kỳ vụ bắt giữ nào trong thành phố. (BBC)
Thị trưởng Portland yêu cầu lực lượng liên bang rời thành phố
Thị trưởng Portland, tiểu bang Oregon một lần nữa kêu gọi quân đội liên bang rời khỏi thành phố, tố cáo họ về các chiến thuật đàn áp người biểu tình. Bộ trưởng An ninh Nội địa Chad Wolf trước đó từng gọi những người biểu tình là một “đám đông bạo lực”. Các thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện kêu gọi cơ quan giám sát thuộc các bộ tư pháp và an ninh nội địa điều tra xem, hai cơ quan có “lạm dụng quyền hạn khẩn cấp để biện minh cho việc sử dụng vũ lực” chống người biểu tình hay không. (BBC)
Bộ An ninh Nội địa từ chối rút quân khỏi Portland
Các đặc viên liên bang giải tán những người biểu tình BLM gần Tòa án Mark O. Hatfield Hoa Kỳ vào Thứ Hai, ngày 20 tháng 7 năm 2020, tại Portland, Ore. Họ đã sử dụng vòi rồng và đạn cay để giải tán đám đông sau khi một số người biểu tình phá sập một hàng rào phía trước tòa án (AP Photo/Noah Berger)
Bất chấp những chỉ trích mạnh mẽ về hành động của họ chống lại người biểu tình ở Portland, chính quyền liên bang Hoa Kỳ muốn duy trì sự hiện diện của họ trong thành phố. Việc sử dụng các nhân viên an ninh và xe cộ dân sự không có gì là không bình thường. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng chưởng lý Oregon đã đệ đơn kiện chính quyền Trump vào tối thứ Sáu. Họ bị cáo buộc vượt quá quyền hạn của mình và làm tổn thương hoặc đe dọa những người biểu tình ôn hòa. (Spiegel)
Hàng chục ngàn người Mỹ nghỉ làm phản đối bất bình đẳng chủng tộc
Các nhà tổ chức một cuộc đình công của công nhân quốc gia nói rằng hàng chục ngàn người ở hơn 20 thành phố của Mỹ sẽ nghỉ việc hôm 20/7 để phản đối sự phân biệt chủng tộc có hệ thống và bất bình đẳng kinh tế ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong đại dịch COVID-19. Trong số những người đình công sẽ có những công nhân thiết yếu: nhân viên nhà dưỡng lão, lao công và các nhân viên nam nữ giao hàng. Các nhân viên trong các ngành thức ăn nhanh, dịch vụ dùng chung xe và nhân viên sân bay cũng dự kiến sẽ tham gia vào các sự kiện theo kế hoạch. (VOA)
Đại dịch COVID-19
‘Tiệc nCoV’ ở Đức biến thành bạo loạn
39 người bị bắt giam sau khi tấn công cảnh sát tại một “bữa tiệc nCoV” với hàng nghìn người tham gia ở thành phố Frankfurt, Đức. 5 cảnh sát bị thương trong vụ bạo loạn xảy ra vào khoảng 3h sáng 19/7, khi họ nỗ lực ngăn chặn một cuộc xô xát liên quan đến khoảng 30 người tại quảng trường Opera lịch sử ở Frankfurt. (vnExpress), Entsetzen über Gewalt auf dem Opernplatz, Die Party wird zum Problem (FAZ)
Vắc-xin Đại học Oxford tạo được phản ứng miễn dịch
Một loại vắc-xin virus corona có tên ChAdOx1 nCoV-19 do Đại học Oxford nghiên cứu phát triển dường như an toàn và tạo được phản ứng miễn dịch. Thử nghiệm liên quan đến khoảng 1.077 người cho thấy việc tiêm vắc-xin đã khiến họ tạo ra kháng thể và tế bào bạch cầu có thể chống lại virus corona. (BBC)
Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020
Joe Biden tố cáo Nga và Trung Quốc âm mưu phá hoại bầu cử Mỹ
Trích dẫn các thông tin tình báo, ứng viên tranh cử tổng thống đảng Dân Chủ, ông Biden ngày 18/07/2020 cho biết là Nga và Trung Quốc đang tích cực tiến hành những mưu đồ can thiệp vào cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Mỹ vào tháng 11 tới đây. (RFI)
Trump từ chối cam kết chấp nhận kết quả nếu Biden đắc cử
Trump cho rằng Biden chỉ dẫn trước ông trong những cuộc thăm dò giả và từ chối nói liệu ông có chấp nhận nếu Biden đắc cử tổng thống. Theo kết quả thăm dò công bố ngày 19/7, 55% số cử tri đã đăng ký ủng hộ cựu phó tổng thống Joe Biden trong khi tỷ lệ này dành cho Trump là 40%. (vnExpress)
Đức & Châu Âu
Thủ hiến Đức kêu gọi Quốc hội Mỹ chặn kế hoạch rút quân
Thủ hiến bốn tiểu bang của Đức, Bavaria, Hesse, Baden-Wuerttemberg và Rhineland-Palatinate kêu gọi các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ chặn kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Đức. (VOA)
VN & Châu Á
Cáo buộc về ‘biển thủ hàng chục ngàn đô’ tại Nhà Xuất Bản Tự Do gây bàn tán
Trang cá nhân của blogger, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang đưa cáo buộc nhắm vào bà Nguyễn Phương Hoa, đồng sự tại Nhà xuất bản Tự Do, “biển thủ hàng chục ngàn đô.” Cụ thể, bà Trang cáo buộc bà Hoa có hành vi biển thủ ít nhất hai khoản tiền: $24,000 “trợ giúp khẩn cấp” từ một tổ chức quốc tế được gửi vào cuối Tháng Tư, $10,000 của một tổ chức quốc tế khác gửi giúp ông Phùng Thủy, người vận chuyển sách cho Nhà Xuất Bản Tự Do bị công an phục kích và tra tấn tại đồn công an. Bà Trang nói mình có đầy đủ chứng cứ trong tay trước khi công khai cáo buộc này. (Người Việt), Facebook Phạm Đoan Trang
Ủy ban Kiểm tra TW đề nghị kỷ luật Trung tướng Dương Đức Hòa
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa phát đi thông báo kỳ họp 46, theo đó quyết định khiển trách, cảnh cáo một số sĩ quan cấp tướng, tá Quân khu 2 và Quân đoàn 4. (plo)
5 thành viên nội các Thái Lan từ chức trong 5 ngày
Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan từ chức, trở thành người thứ 5 trong nội các của ông Prayut Chan-ocha từ chức trong 5 ngày, mở đường cho việc cải tổ nội các. Ông Tewan là thành viên giữ ghế duy nhất của đảng Chart Pattana trong nội các của Thủ tướng Prayut. Đảng này là một trong 20 đảng của chính phủ liên minh do Thủ tướng Prayut đứng đầu. Ông Prayut, 66 tuổi, lên nắm quyền từ năm 2014 sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ thủ tướng Yingluck Shinawatra. Sau cuộc tổng tuyển cử năm ngoái, đảng Palang Pracharat thân quân đội của ông Prayut thành lập liên minh cầm quyền với các đảng khác để lãnh đạo Thái Lan. (vnExpress)
Hàng ngàn người tụ tập ở Bangkok phản đối chính phủ Thái Lan
Hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ tụ tập tại thủ đô của Thái Lan vào ngày thứ Bảy để kêu gọi thông qua hiến pháp mới, tổ chức các cuộc bầu cử mới và chấm dứt các luật mang tính áp chế. Dưới sự lãnh đạo mang tính bảo thủ sâu sắc của ông, quân đội và giới thượng lưu hoàng gia đã củng cố quyền lực của mình, ngày càng gây bất mãn cho các thành phần cấp tiến hơn trong xã hội Thái Lan. (VOA)
Nhật Bản: Việt Nam ‘giữ vị trí số một’ về người cư trú trái phép
Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội cho biết “Việt Nam có khoảng 400.000 lao động”, “xếp thứ hai” trong số các nước có nhiều lao động và “đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Nhật Bản”. Tuy nhiên, Việt Nam đang giữ vị trí số một về số người cư trú bất hợp pháp, số thực tập sinh kỹ năng bỏ trốn và số vụ bắt giữ do vi phạm Luật hình sự ở Nhật Bản”. (VOA)
Châu Phi
Cướp biển bắt cóc thủy thủ tàu Hy Lạp
Cướp biển bắt cóc hơn 10 thủy thủ người Nga và Ukraine trên tàu chở dầu của Hy Lạp ngoài khơi biển Benin ở Tây Phi. Tàu chở dầu MV Curao Trader bị tấn công ngoài khơi bờ biển Benin khoảng 338 km hôm 17/7. Vịnh Guinea, bao gồm bờ biển Nigeria, là một trong những vùng nước nguy hiểm nhất thế giới vì hải tặc hoành hành thường xuyên cướp tàu và bắt cóc thủy thủ đòi tiền chuộc. (vnExpress)
Ngày 21
Biểu tình George Floyd
Trump dọa điều thêm cảnh sát liên bang dẹp biểu tình
Sau khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) triển khai lực lượng biên phòng và cảnh sát tư pháp tới đối phó biểu tình ở thành phố Portland, bang Oregon tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/7 cho biết ông có thể hành động tương tự ở các thành phố khác có thị trưởng là thành viên đảng Dân chủ. (vnExpress)
Quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc
Mỹ trừng phạt 11 công ty Trung Quốc vì người Duy Ngô Nhĩ
Bộ Thương mại Mỹ thông báo đưa 11 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách trừng phạt vì cáo buộc vi phạm nhân quyền với người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. (vnExpress)
VN & Châu Á
Malaysia bắt nhóm nghi phạm trộm kim hoàn người Việt
Cảnh sát Malaysia bắt một nhóm nghi phạm người Việt liên quan đến ít nhất 6 vụ đột nhập vào các siêu thị và tiệm kim hoàn trộm tài sản. hai nghi phạm trên đã đến Malaysia từ 3 năm trước bằng cách dùng thị thực thăm thân nhân và hộ chiếu giả. Chiếc xe họ đang đi thuộc về một người bạn Việt Nam đang ở Kuala Lumpur và cảnh sát đang tìm hiểu xem người này có liên quan đến hoạt động phạm tội hay không. (vnExpress)
Trung Quốc dự tính trả đũa Nokia và Ericsson vì Hoa Vi
Trung Quốc dự tính sẽ có các biện pháp trả đũa nhắm vào hai tập đoàn thiết bị viễn thông Nokia và Ericsson, nếu Liên Hiệp Châu Âu theo chân Mỹ và Anh loại Hoa Vi ra khỏi chương trình phát triển mạng viễn thông 5G. Theo báo Wall Street Journal, bộ Thương Mại Trung Quốc dự tính tái lập các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để ngăn chặn hai công ty trên xuất sang những nước khác các sản phẩm được sản xuất ở Trung Quốc. (RFI)
Đại dịch COVID-19
Châu Âu đã thỏa hiệp được gói tiền lớn cho hồi phục kinh tế
Liện hiệp châu Âu đã thỏa hiệp được các điều kiện cho quỹ phục hồi kinh tế và ngân sách lớn lên đến gần 2.000 tỉ euro sau những ngày đàm phán đầy căng thẳng. Số tiền này bao gồm 1.000 tỉ euro (gần 1.200 tỉ USD) cho 7 năm tới và quỹ phục hồi kinh tế trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19, trị giá 750 tỉ euro (826 tỷ USD), khoản hỗ trợ tối đa là 350 tỉ euro, số còn lại được cung cấp theo hình thức cho vay. (Tuổi Trẻ)
California tăng ca nhiễm nCoV cao kỷ lục
California báo cáo kỷ lục hơn 11.800 ca nhiễm mới nCoV trong 24 giờ qua, khiến tổng ca nhiễm của bang này với gần 400.000 ca nhiễm nCoV cao hơn cả Nam Phi, vùng dịch thứ năm thế giới. Bang này hiện ghi nhận hơn 7.700 người chết do nCoV, tăng khoảng 50 ca so với một ngày trước đó. (vnExpress)
Ngày 22
Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston
Hoa Kỳ yêu cầu lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston đóng cửa trong vòng ba ngày, lấy lý do cần phải bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ. (VOA)
Thượng nghị sĩ Mỹ: ‘Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston là trung tâm gián điệp’
Thượng nghị sĩ Marco Rubio, quyền chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, khẳng định Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, bang Texas, vừa bị yêu cầu đóng cửa là một “bình phong” cho hoạt động gián điệp. (Tuổi Trẻ)
Tranh chấp chủ quyền Biển Đông
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ: ‘Trung Quốc không có quyền biến vùng biển quốc tế thành của riêng họ’
Trong bài phát biểu đặc biệt tối 21-7, ông Mark Esper khẳng định Washington sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đông để ngăn cản các hành vi cưỡng ép nước nhỏ của Trung Quốc và nhấn mạnh ‘không ai ngăn cản được Mỹ tới Biển Đông’. Theo ông Esper, có 3 lý do chính để Mỹ tiếp tục các hoạt động tại khu vực:- Thứ nhất, ngăn cản các hành vi bắt nạt và cưỡng ép nước nhỏ của Trung Quốc;- Thứ hai, đảm bảo tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông;- Thứ ba, tăng cường năng lực các nước đồng minh và đối tác của Mỹ xung quanh Biển Đông, hướng tới việc giúp các nước này có đủ sức tự bảo vệ được vùng biển và lãnh thổ trước tham vọng của Bắc Kinh. (Tuổi Trẻ)
Đại dịch COVID-19
Người chết vì nCoV ở Mỹ tăng hơn 1.000 trong 24 giờ
Mỹ ghi nhận hơn 1.000 người chết vì nCoV trong 24 giờ qua, mức tăng cao nhất kể từ đầu tháng 6. Số ca tử vong ở Mỹ đạt đỉnh hồi tháng 4 với trung bình 2.000 người/ngày, sau đó giảm dần còn trung bình 1.300 người/ngày vào tháng 5 và dưới 800 người/ngày vào tháng 6. (vnExpress)
Trump thừa nhận tác dụng của khẩu trang
Trump cho biết khẩu trang có tác dụng trong việc phòng chống Covid-19, kêu gọi người dân sử dụng và ông cũng sẽ làm vậy. Sự thay đổi trong cách tiếp cận Covid-19 của Trump xảy ra trong bối cảnh số ca nhiễm nCoV tăng mạnh tại nhiều bang trên cả nước, bao gồm những bang quan trọng về chính trị như Florida, Texas và Arizona. (vnExpress)
Pelosi gọi nCoV là ‘virus Trump’
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi gọi nCoV là “virus Trump” khi bà bình luận về cách ứng phó đại dịch của chính quyền đương nhiệm. “Tôi nghĩ rằng với những bình luận của Tổng thống hôm nay, ông ấy đã nhận ra những sai lầm mà mình mắc phải về việc đeo khẩu trang và phải công nhận đó không phải tin vịt, đó là một đại dịch ‘tệ hơn trước khi tốt hơn’ vì không hành động kịp thời”, “Trên thực tế, rõ ràng, đó là virus Trump” (vnExpress)
Nhà hàng xua đuổi khách đeo khẩu trang
Nhà hàng Apple Bistro ở California bị giới chức địa phương cảnh báo vì nhân viên không đeo khẩu trang và từ chối phục vụ nếu khách hàng che mặt. Một bảng hiệu trước cửa hàng tuyên bố thẳng thắn quan điểm của họ: “Không giãn cách xã hội. Không khẩu trang ngăn dưỡng khí. Không găng tay nhựa làm lây lan vi khuẩn”, thêm rằng những điều trên “không được yêu cầu ở đây, nhà hàng này có thể không dành cho bạn”. (vnExpress)
Nhật Bản phê duyệt thêm thuốc trị Covid-19
Bộ Y tế Nhật Bản chấp thuận sử dụng dexamethasone, một loại thuốc steroid để điều trị người nhiễm nCoV. Đây là phương pháp chữa Covid-19 thứ hai được Nhật chấp thuận, sau thuốc kháng virus remdesivir. Dexamethasone có tính kháng viêm và ức chế miễn dịch. (vnExpress)
Biểu tình George Floyd
Lầu Năm Góc cảnh báo đặc vụ mặc quân phục dẹp biểu tình
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper bày tỏ quan ngại khi đặc vụ liên bang mặc quân phục như binh sĩ khi đối phó biểu tình ở các bang. “Chúng tôi muốn một hệ thống để người dân có thể nhận ra khác biệt giữa các đặc vụ liên bang và binh sĩ”, Jonathan Hoffman, phát ngôn viên của Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, nói trong cuộc họp báo ngày 21/7. (vnExpress)
Lo ngại về khủng hoảng hậu bầu cử Mỹ
Nhiều chuyên gia, cựu nghị sĩ, chiến lược gia chính trị, học giả và nhà sử học cũng ngày càng nhiều người lo ngại về nguy cơ rối loạn sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, khi các hành vi “không theo khuôn phép” của Tổng thống Donald Trump cùng với những thách thức chưa từng có của việc bỏ phiếu giữa Covid-19 có thể đẩy nước Mỹ vào khủng hoảng. Lo ngại ngày càng tăng khi cuối tuần qua, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Trump từ chối cam kết chấp nhận kết quả nếu đối thủ Joe Biden giành chiến thắng. “Tôi phải xem đã. Không, tôi sẽ không chỉ nói có hoặc không (chấp nhận kết quả bầu cử), và lần gần đây nhất tôi cũng nói vậy”, Trump nói. (vnExpress)
VN & Châu Á
Vụ Nhật Cường: Khởi tố cán bộ gần cận Chủ tịch Hà Nội
Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, ra lệnh tạm giam 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án “Công ty Nhật Cường”, 1 cán bộ Phòng Thư ký biên tập, Tổ giúp việc, tài xế của ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng như 1 công an thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Bộ Công an (C03) . (BBC)
Không quân Ấn Độ chê lá chắn tên lửa Mỹ
Không quân Ấn Độ muốn hủy kế hoạch mua hệ thống phòng không NASAMS-2 trị giá gần 2 tỷ USD của Mỹ vì cho rằng chi phí quá cao. Không quân Ấn Độ muốn theo đuổi giải pháp tiết kiệm hơn là Hệ thống Phòng thủ Đạn đạo hai lớp do Tập đoàn Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng của Ấn Độ tự phát triển, nhằm phù hợp với xu hướng cắt giảm chi tiêu quốc phòng của đất nước. (vnExpress)
Ngày 23
Quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc
Nhà nghiên cứu nghi là gián điệp đang trốn trong lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco
Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho rằng một nhà nghiên cứu Trung Quốc, bị buộc tội gian lận thị thực để che giấu mối quan hệ với quân đội Trung Quốc, đã trốn trong lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco (Mỹ) suốt một tháng qua. (Tuổi Trẻ)
Biểu tình George Floyd
Trump điều thêm đặc vụ đối phó bạo lực
Trump công bố kế hoạch điều đặc vụ liên bang tới thành phố Chicago và Albuquerque, nơi các thị trưởng Dân chủ lãnh đạo, để dẹp làn sóng bạo lực.”Hôm nay tôi công bố tăng hoạt động thực thi pháp luật liên bang tới các thành phố Mỹ nơi tội phạm bạo lực hoành hành.” Trump cho biết đây là phần mở rộng của “Chiến dịch Legend” do chính quyền của ông khởi xướng nhằm đối phó tình trạng bạo lực do biểu tình ở các thành phố trên cả nước. Trump cáo buộc các thị trưởng và thống đốc thuộc đảng Dân chủ đã “dung túng” cho làn sóng tội phạm. (vnExpress)
Trump gởi cảnh sát liên bang tới Chicago
Tổng thống Mỹ thực hiện lời đe dọa của mình và gửi các đơn vị cảnh sát liên bang đến các thành phố lớn khác. Các thị trưởng liên quan cho biện pháp này là để đánh lạc hướng. Theo họ Trump muốn che đậy thất bại của chính mình trong cuộc chiến chống lại đại dịch Corona. Theo Bộ trưởng Tư pháp William Barr, khoảng 200 cảnh sát liên bang hiện đang được gửi đến Chicago, Illinois và 30 người nữa tới Albuquerque, New Mexico. Theo Barr, 200 cảnh sát liên bang đã có mặt ở Kansas City, Missouri. (DW)
Đại dịch COVID-19
2119 ca trong vụ bùng phát ở Tönnies
Liên quan đến vụ dịch corona lớn tại nhà chế biến thịt Tönnies, 2119 trường hợp nhiễm bệnh đã được xác định. Bộ trưởng Bộ Y tế Nord Rhein-Westfalen Karl-Josef Laumann (CDU) lặp lại quan điểm của mình rằng việc đóng cửa tạm thời nhà máy Tönnies ở Rheda-Wiedenbrück là hợp pháp và công ty này sẽ không được hoàn trả tiền lương. (FAZ)
Mỹ tăng một triệu ca nCoV trong 2 tuần
Mỹ báo cáo hơn 3,95 triệu ca Covid-19 vào tối 22/7, tăng gần một triệu người nhiễm so với hai tuần trước. (vnExpress)
California thành vùng dịch lớn nhất Mỹ
California ghi nhận 12.807 ca nhiễm mới nCoV trong 24 giờ qua, mức tăng hàng ngày cao nhất từ khi đại dịch bùng phát. Số người chết do nCoV tại bang hiện là 7.892, tăng 115 trường hợp so với một ngày trước đó. Theo số liệu từ NBC, ca nhiễm nCoV tại California đã tăng lên 415.763, vượt con số 415.094 tại New York và cao hơn cả vùng dịch lớn thứ năm thế giới là Nam Phi với hơn 390.000 ca. Tuy nhiên, số người chết do nCoV tại California vẫn kém xa con số 33.368 ca tử vong ở New York. (vnExpress)
164 đôi giày trắng trước tòa quốc hội Mỹ
Hiệp hội y tá Mỹ xếp 164 đôi giày trắng bên ngoài tòa nhà quốc hội Mỹ để tưởng nhớ các đồng nghiệp của họ đã chết vì Covid-19. (vnExpress)
Astrazeneca dự định sẽ có vắc xin Corona trong năm 2020
Công ty dược phẩm Astrazeneca,một trong những công ty dẫn đầu trong việc thử nghiệm vắc xin ngừa corona, cho là có thể ra mắt thị trường trong năm nay, với giá 2,50 euro mỗi đơn vị, giá bằng tiền công sản xuất, trong khi một hãng khác của Trung Quốc cũng đang cho thử nghiệm ở Brasil. (n-tv)
VN & Châu Á
Mỹ muốn hỗ trợ ngư dân Việt trước đe dọa trên biển
Đại sứ Mỹ cho biết nước này muốn hỗ trợ ngư dân Việt trước đe dọa phi pháp trên biển, khi hai nước ký bản ghi nhớ về tăng cường năng lực thực thi pháp luật thuỷ sản và quản lý nghề cá. (vnExpress)
Đài Loan sẽ đổi tên hãng bay China Airlines vì sợ nhầm lẫn là của đại lục
Cơ quan lập pháp của Đài Loan ngày 22-7 thông qua đề xuất đổi tên hãng hàng không lớn nhất của hòn đảo này, China Airlines, để tránh nhầm lẫn với các hãng bay của Trung Quốc đại lục. (Tuổi Trẻ)
Ngày 24
Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020
Trump hủy tổ chức đại hội Đảng Cộng hòa ở Florida do COVID-19
Trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng về tình hình dịch bệnh COVID-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ hủy đại hội Đảng Cộng hòa ở Jacksonville, bang Florida do số ca bệnh tăng mạnh ở Mỹ. Theo kế hoạch, sự kiện sẽ diễn ra trong nửa ngày, vào ngày 24-8. Tại đại hội này, ông Trump sẽ chính thức được Đảng Cộng hòa đề xuất là ứng cử viên đủ tiêu chuẩn của đảng tham gia tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. (Tuổi Trẻ)
Quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc
Trung Quốc ra lệnh đóng Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô
Trung Quốc yêu cầu đóng Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, để đáp trả việc Mỹ đóng Tổng lãnh sự quán ở Houston.”Tình hình hiện tại trong quan hệ Trung – Mỹ không phải điều Trung Quốc muốn thấy, và Mỹ chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này. Một lần nữa chúng tôi kêu gọi Mỹ rút lại quyết định sai lầm và tạo điều kiện cần thiết để đưa mối quan hệ song phương trở lại đúng hướng”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu thêm. (vExpress)
Luật an ninh quốc gia Hồng Kông
EU nhất trí trừng phạt luật an ninh Hong Kong
27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU ngày 24/7 đồng ý loạt biện pháp trừng phạt nhằm thể hiện “quan ngại sâu sắc” với luật an ninh Hong Kong của Trung Quốc. Các biện pháp này bao gồm hạn chế thương mại và xem xét lại các thỏa thuận thị thực với đặc khu hành chính Hong Kong. Dự thảo các đại sứ EU đề xuất cho biết liên minh sẽ “xem xét kỹ lưỡng hơn và hạn chế xuất khẩu các thiết bị cùng công nghệ nhạy cảm có thể được sử dụng tại Hong Kong”, đặc biệt nếu có cơ sở nghi ngờ chúng được sử dụng “trái mong muốn” trong hoạt động “trấn áp, ngăn chặn liên lạc nội bộ hoặc giám sát không gian mạng”. (vnExpress)
Ngày 25
Nhà nghiên cứu ‘mang quân hàm’ của Trung Quốc bị Mỹ bắt
Nghiên cứu viên Trung Quốc, bị cáo buộc trốn lệnh bắt của nhà chức trách Mỹ vì gian lận thị thực, ẩn trốn nhiều tuần bên trong lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco hiện đã bị Mỹ bắt giữ và dự kiến ra tòa vào ngày 24-7. Juan Tang là một trong bốn nhà khoa học Trung Quốc bị Mỹ truy tố mới nhất vì mối quan hệ của họ với quân đội Trung Quốc.(Tuổi Trẻ)
Tranh chấp chủ quyền Biển Đông
Úc gửi công hàm lên LHQ, bác hết mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông
Úc gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc (LHQ) bác bỏ tất cả các yêu sách của Trung Quốc trái với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), cụ thể là các yêu sách vùng biển không tuân thủ quy định công ước về đường cơ sở, các vùng biển và phân loại những thực thể”. (Tuổi Trẻ)
Biểu tình George Floyd
Chicago hạ bệ tượng Columbus, tái xét tất cả các đài tưởng niệm
Thành phố Chicago hôm 24/7 tạm thời hạ bệ hai bức tượng của nhà thám hiểm Christopher Columbus và loan báo sẽ đánh giá lại tính phù hợp của tất cả các di tích của thành phố, một tuần sau khi những người biểu tình tìm cách giật sập một trong những bức tượng. (VOA)
Ngày 26
Biểu tình George Floyd
Thẩm phán cho phép tiếp tục bắt người biểu tình
- Một thẩm phán vùng đã từ chối đơn kiện của Tiểu bang Oregon để ngăn các nhân viên an ninh liên bang bắt giữ những người tham gia các cuộc biểu tình vào ban đêm trong thành phố, vì cho là nhà nước không có đủ thẩm quyền thay mặt người biểu tình để kiện. (Zeit)
- Thẩm phán liên bang Michael Simon phán quyết rằng các nhân viên an ninh không được bắt giữ hoặc sử dụng bạo lực chống lại các phóng viên hay các nhà quan sát của các nhóm nhân quyền trong các cuộc biểu tình ở thành phố lớn nhất bang Oregon, Portland. Họ được miễn lệnh của cảnh sát giải tán cuộc biểu tình. Các luật sư của chính phủ đã lập luận rằng các nhà báo cũng nên rời khỏi hiện trường nếu được yêu cầu làm như vậy. Tuy nhiên Thẩm phán Simon nói, Sự tôn trọng đối với Tu chính án I Hiến pháp Hoa Kỳ, quy định quyền tự do báo chí và hội họp, quan trọng hơn những lo ngại của cảnh sát. (Zeit)
Đại dịch COVID-19
Triều Tiên phong tỏa hoàn toàn thành phố biên giới Kaesong
Triều Tiên thông báo trường hợp nghi ngờ chính thức đầu tiên. Kim Jong Un tuyên bố “tình trạng báo động tối đa”. Thành phố Kaesong ở biên giới với Hàn Quốc đã hoàn toàn bị phong tỏa. (Spiegel)
Du khách Anh đi Tây Ban Nha khi về nước phải cách ly
Do số ca nhiễm corona ở nước này ngày càng tăng, những người ở Anh đi nghỉ ở Tây Ban Nha sẽ phải cách ly hai tuần khi trở về kể từ thứ Bảy 25.7. (FAZ)
Chuyên gia Mỹ kêu gọi phong tỏa toàn quốc
Hơn 150 chuyên gia y tế, nhà khoa học và một số thành phần xã hội khác đã cùng ký vào một lá thư kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị của Mỹ áp lệnh phong tỏa toàn quốc để chống dịch. Tính đến sáng 26-7 trong vòng 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 68.212 ca mắc COVID-19 mới, số ca tử vong cũng tăng thêm 1.067 ca. (Tuổi Trẻ)
Mỹ không nhận sinh viên nước ngoài chỉ đăng ký lớp học toàn trực tuyến
Mỹ vừa thông báo sẽ không nhận thêm bất kỳ sinh viên nước ngoài nào đăng ký các khóa học hoàn toàn trực tuyến, sau khi hủy kế hoạch buộc hàng chục ngàn du học sinh nước ngoài về nước nếu chỉ học trực tuyến vào mùa thu năm nay. (Tuổi Trẻ)