Seite auswählen

Mục lục

Việt Nam là nước thu nhập trung bình thấp; 10 triệu đồng/người/tháng là diện giàu

Ngân hàng Thế giới xếp Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp trong năm tài chính 2024 này, theo dữ liệu trên trang web của ngân hàng mà VOA xem được mới đây.Nền kinh tế thuộc diện thu nhập trung bình thấp là nơi có Tổng Thu nhập Quốc dân (GNI) trên đầu người nằm trong khoảng từ 1.136 đô la đến 4.465 đô la mỗi năm, được Ngân hàng Thế giới tính toán theo phương pháp mà họ gọi là Atlas.Để phân loại cho năm tài chính 2024, Ngân hàng Thế giới dùng GNI đầu người của năm 2022 và việc chia nhóm được thực hiện hôm 1/7/2023 theo thông lệ hàng năm của ngân hàng. Họ cho hay các ước tính về GNI được các nhà kinh tế của ngân hàng này đưa ra chủ yếu dựa vào dữ liệu chính thức được các nước công bố.Trung bình, mỗi người Việt đạt được GNI là 4.010 đô la hồi năm 2022, tăng hơn 18 lần từ mức 220 đô la hồi năm 1989, theo Ngân hàng Thế giới. Trong 2 thập niên cho đến năm 2009, Việt Nam là nước có thu nhập thấp. Từ đó đến nay, Việt Nam tiến lên một bậc, thành nước có thu nhập trung bình thấp.

https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-nuoc-thu-nhap-trung-binh-thap-10-trieu-dong-nguoi-thang-dien-giau/7576025.html

Tỉnh nghèo Hà Tĩnh chi gần $8 triệu mừng sinh nhật Trần Phú

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội chỉ trích sự lãng phí sau khi một bản tin của báo Hà Tĩnh cho hay huyện Đức Thọ ở tỉnh này đã chi 200 tỷ đồng (gần $8 triệu) để “chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh của cố Tổng Bí Thư Trần Phú,” dự trù diễn ra vào ngày 1 Tháng Năm tới đây.Theo Wikipedia, Trần Phú, nhân vật được đặt tên đường tại hầu hết các tỉnh thành ở Việt Nam, là tổng bí thư đầu tiên của đảng Cộng Sản Đông Dương vào năm 27 tuổi, tiền thân của đảng CSVN.Theo báo Hà Tĩnh, số tiền gần $8 triệu này lấy từ tiền thuế dân, dự định chi cho các khoản treo 332 băng rôn, khẩu hiệu, 48,913 lá cờ, 218 phướn, 19 tấm pano, 852 áp phích, 26 cổng chào…Ông Lưu Trọng Văn, một cựu nhà báo, bình luận trên trang cá nhân hôm 14 Tháng Tư: “…Nếu chỉ 2 tỷ đồng ($80,000) thôi thì đối với một huyện như Đức Thọ cũng là quá lớn đối với hàng ngàn bà con nghèo và cận nghèo rồi. Bao giờ cách tổ chức lễ lạc hình thức lãng phí này mới chấm dứt ở Việt Nam?”Theo ông Văn, cách tưởng nhớ ông Trần Phú tốt nhất là “thực hiện khát vọng đấu tranh xoá bỏ bóc lột, nghèo khó, xây dựng một xã hội tử tế hạnh phúc theo lý tưởng của ông, như chính lãnh đạo Hà Tĩnh theo đuổi, chứ đâu phải là hình thức khẩu hiệu, cờ quạt kèn trống, nhiều thứ xong lễ là vứt bỏ.”

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/tinh-ngheo-ha-tinh-chi-gan-8-trieu-mung-sinh-nhat-tran-phu/

Dòng tiền từ Việt Nam tậu ‘hộ chiếu vàng’: Tìm nơi trú ẩn vàng cho tham nhũng?

Chương trình “hộ chiếu vàng” hay còn gọi là “đầu tư mua quốc tịch” đang được những người giàu có từ Việt Nam và các nước khác săn đón. Tuy nhiên, chương trình này đang bị lên án vì có thể cung cấp một lối thoát hiểm cho quan chức tham nhũng.Có hơn 60 nước đang cung cấp chương trình “hộ chiếu vàng” cho các nhà đầu tư nước ngoài với lộ trình nhanh chóng để định cư và thậm chí là nhập tịch.Bên cạnh giá trị kinh tế mà loại chương trình đầu tư lấy quốc tịch này mang lại đặc biệt cho những quốc gia nhỏ thì Minh bạch Quốc tế (Transparency International), tổ chức phi chính phủ theo dõi tình trạng tham nhũng tại hơn 100 quốc gia, đưa ra cảnh báo các chương trình “hộ chiếu vàng” của Liên minh châu Âu (EU) “không thuần túy về đầu tư hay di cư – mà là phục vụ lợi ích của những kẻ tham nhũng”.Bà Eka Rostomashvili, nhà vận động chiến dịch từ tổ chức Minh bạch Quốc tế, cho biết dù các quốc gia vận hành chương trình như vậy đã có các biện pháp thẩm định chuyên sâu nhưng những biện pháp này không luôn luôn có tác dụng như mong đợi. “Đến nay đã có các trường hợp những kẻ đào tẩu đã nộp đơn để có được hộ chiếu và thị thực vàng ngay trước khi chuyện họ phạm tội tham nhũng hay lừa đảo được đưa ra ánh sáng.”“Rõ ràng những người này xem đây như một dạng chính sách đảm bảo để họ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật [tại chính quốc gia của mình].”

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c1d4rlel1j5o

Bắt tổng giám đốc và phó tổng Tập đoàn Tâm Lộc Phát do lừa đảo 61 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Khuyên (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) và Văn Đình Toàn (Phó tổng giám đốc Công ty) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Công an trong ngày 19/4, được truyền thông trong nước loan, xác định tổng giám đốc và phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo để huy động vốn của 18 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng.Cụ thể, qua điều tra, Công an thành phố Hà Nội xác định tháng 6/2019, Khuyên và Toàn cùng một người khác thành lập Công ty TNHH truyền thông Tâm Lộc Phát (sau đó đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát). Nhóm người này sau đó đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh siêu thị tiện ích, công ty sản xuất, kinh doanh quần áo thời trang, đầu tư bất động sản và bắt đầu huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh, hợp đồng góp vốn.Các nhà đầu tư bị chiêu dụ dưới hình thức trả lãi theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng).Với hình thức đó, Công an cho biết, từ năm 2019 đến nay, Khuyên và Toàn đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Từ tháng 9/2023, Khuyên không trả được lãi như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/general-director-and-deputy-general-director-of-tam-loc-phat-group-arrested-for-61-bln-dong-fraud-04192024075630.html

Ông Đào Ngọc Dung bị Đảng kỷ luật khiển trách, điều này có ý nghĩa gì?

Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã bị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách. Ông Đào Ngọc Dung là ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Ban cán sự đảng. Ông Dung được xác định là đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc.Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Dung đã “buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội”.Người tiền nhiệm của ông Dung, bà Phạm Thị Hải Chuyền, hiện đã về hưu, cũng bị kỷ luật nhưng với hình thức (nặng hơn) cảnh cáo vì đã “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc”.Ông Huỳnh Văn Tí, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, cũng chịu hình thức cảnh cáo vì đã “vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội”.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cmld43j8mwzo

Án tử của bà Trương Mỹ Lan, làm chột dạ cả hệ thống quan chức CSVN

Trong câu chuyện tỷ phú Trương Mỹ Lan bị kết án tử hình vì đã gian lận chiếm số tiền tương đương 3% GDP Việt Nam, Hà Nội nói án tử này là để làm gương , thế nhưng các đối tác từ Liên minh Châu Âu lại lên tiếng chỉ trích. Nhà phân tích thời sự Việt Nam, Davd Hutt, đã nhận định trên tờ DW rằng có cái gì đó cần phải được nhìn rõ hơn trong vụ án này.Bà Trương Mỹ Lan, 67 tuổi, bị kết án tử hình do cáo buộc tham ô khoảng $12,5 tỷ (11,7 tỷ euro), tương đương khoảng 3% GDP năm 2022 của Việt Nam, toàn bộ rút ra từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).Bà ta cũng nợ bất hợp pháp phần lớn cổ phần của ngân hàng, và bị kết tội vì cho phép các khoản vay dẫn đến khoản lỗ 25,2 tỷ euro.
Tòa án TP.HCM cho rằng án tử là đích đáng, vì hành động của bà “làm xói mòn niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cầm quyền”. Đại diện Viện Kiểm Sát cho rằng Lan phải bị ‘tẩy chay khỏi xã hội mãi mãi’.Nhiều ý kiến tranh luận xoay quanh án tử nình này. Tường Vũ, giáo sư kiêm giám đốc Trung tâm nghiên cứu Mỹ-Việt tại Đại học Oregon, cho biết Đảng Cộng sản muốn gửi thông điệp tới xã hội Việt Nam rằng họ “nghiêm túc trong việc chống tham nhũng”, và muốn nhắc nhở cộng đồng doanh nghiệp rằng những sai phạm đang bị che giấu, đừng ảo tưởng rằng mọi thứ có thể thoát khỏi sự điều tra của chính quyền.Tuy nhiên, một thành viên cấp cao của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam yêu cầu giấu tên cho biết, việc tuyên án tử hình Trương Mỹ Lan thật sự là một “con dao hai lưỡi”.

https://saigonnhonews.com/thoi-su/van-de-hom-nay/an-tu-cua-truong-my-lan-lam-chot-da-ca-he-thong-quan-chuc-csvn/

Bắt giam lãnh đạo Tập đoàn Thuận An, lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư-Xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp Bắc Giang

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, ông Nguyễn Duy Hưng, cùng Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn này và Giám đốc và Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án (QLDA) Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông, Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang bị khởi tố và bị bắt. Cáo buộc để khởi tố và bắt giam là “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “nhận hối lộ”. Trang thông tin Bộ Công an thông báo tin này hôm 15/4/2024. Cụ thể, ông Nguyễn Duy Hưng bị cáo buộc “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, ông Trần Quang Anh, bị cáo buộc tội “đưa hối lộ”; Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, ông Nguyễn Khắc Mẫn, bị cáo buộc tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “nhận hối lộ”; Giám đốc Ban Ban Quản lý Dự án (QLDA) Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông, Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Giám đốc Ban này, ông Đàm Văn Cường, bị buộc tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “nhận hối lộ”; và Trưởng phòng Ban Quản lý dự án này, ông Hoàng Thế Du, bị cáo buộc “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.Phát ngôn nhân Bộ Công an Việt Nam, Trung tướng Tô Ân Xô, vào ngày 15 tháng tư thông báo các biện pháp do Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) thuộc Bộ Công an tiến hành đối với những người vừa nêu.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/former-chairman-of-thuan-an-group-and-directorate-board-of-bac-giang-province-transport-management-arrested-04152024111552.html

Việt Nam: Chính quyền trung ương ngầm ‘‘bơm’’ 24 tỉ đô la để cứu ngân hàng SCB ?

Chính quyền Việt Nam dường như đã có một nỗ lực ‘‘chưa từng có’’ để cứu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), tâm điểm của các lừa đảo và tham nhũng được coi là lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Theo Reuters, tính đến đầu tháng 4, Ngân hàng Nhà nước đã bơm tổng cộng 24 tỉ đô la cho ngân hàng SCB thông qua ‘‘các khoản vay đặc biệt’’. Thông tin của Reuters đưa ra hôm nay, 17/04/2024, dựa trên ba văn bản của ngành ngân hàng Việt Nam và một ‘‘thông tin mới’’, mà một người được tiếp cận tài liệu đã cung cấp cho hãng tin Anh. Tổng số tiền nói trên tương đương với 5,6% tổng sản lượng kinh tế hàng năm của quốc gia, hay khoảng một phần tư tổng dự trữ ngoại tệ của Việt Nam.Theo nguồn tin xin ẩn danh nói trên, tình huống này là “chưa có tiền lệ” xét về ‘‘khối lượng tiền mặt khổng lồ được bơm vào’’, ‘‘tính chất phức tạp’’ của cuộc giải cứu, cũng như ‘‘tầm mức thiệt hại’’ hiện tại và trong tương lai đối với hệ thống tài chính Việt Nam.Bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Thịnh Phát, bị tòa sơ thẩm Thành phố Hồ Chí Minh kết án tử hình hôm 11/04/2024, với tội danh chủ mưu lừa đảo, hối lộ, với tổng cộng 12,5 tỉ đô la các khoản tín dụng đã bị chuyển từ ngân hàng SCB sang cho các công ty bình phong, mà bị cáo sử dụng để kiểm soát ngân hàng SCB trên thực tế.

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20240417-vi%E1%BB%87t-nam-ch%C3%ADnh-quy%E1%BB%81n-trung-%C6%B0%C6%A1ng-ng%E1%BA%A7m-b%C6%A1m-24-t%E1%BB%89-%C4%91%C3%B4-la-%C4%91%E1%BB%83-c%E1%BB%A9u-ng%C3%A2n-h%C3%A0ng-scb

Ứng viên số 1 chức Tổng bí thư, Vương Đình Huệ sẽ dừng cuộc chơi?

Mặc dù Võ Văn Thưởng đã bị loại khỏi vị trí A2, nhưng chính trường Việt Nam xem ra vẫn chưa hạ nhiệt. Những cuộc so găng tranh giành vị trí chóp bu trong đảng Cộng sản Việt Nam từ bây giờ cho tới Đại hội 14, dự kiến sẽ diễn ra đầu năm 2026, vẫn tiếp tục gay cấn, đầy kịch tính và hấp dẫn cho đến phút cuối.Cho đến sáng ngày 7-4-2024, là ngày đầu tiên trong chuyến đi năm ngày của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung Quốc, nhiều người chắc chắn rằng Vương Đình Huệ sẽ thay Nguyễn Phú Trọng ngồi vào ghế A1, làm lãnh tụ tối cao, Tổng bí thư khoá 14. Thế nhưng, đời luôn có chữ “nhưng” cay nghiệt…Chiều 12-4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc chuyến thăm Trung Quốc. Ngay khi vừa bước ra khỏi máy bay, ông Phạm Thái Hà, thành viên trong phái đoàn đã bị Cơ quan điều tra Bộ Công an mời về trụ sở làm việc.Xem như Phạm Thái Hà đã bị bắt, nhưng Bộ Công an chưa công bố trên cổng thông tin Bộ Công an. Phạm Thái Hà sinh năm 1976, quê Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Hà có học vị tiến sĩ kinh tế; là kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chuyên về lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Hà hiện nắm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

https://baotiengdan.com/2024/04/16/ung-vien-so-1-chuc-tong-bi-thu-vuong-dinh-hue-se-dung-cuoc-choi/

Bắt nguyên Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh Đồng Nai

Tối 11-4, nguồn tin của PV Báo SGGP cho biết, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa bắt giữ ông Phan Văn Thắng (nguyên Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Đưa hối lộ”.Theo đó, ông Thắng đưa hối lộ cho Trần Quốc Trung (nguyên Giám định viên Tư pháp thuộc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai vừa bị Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao bắt giữ trước đó về hành vi “nhận hối lộ”), liên quan đến vụ em ruột của ông Thắng là Phan Văn Thanh, nguyên Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Trường Đại học Đồng Nai vừa bị bắt tạm giam. Liên quan đến sai phạm tại Trường Đại học Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Trần Minh Hùng (nguyên Hiệu trưởng) và Phan Văn Thanh (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Kế toán trưởng), Lê Thị Hoài Lan (nguyên Trưởng Bộ môn Quản lý giáo dục), Đặng Minh Thư (nguyên Phó Trưởng phòng Đào tạo), Dương Minh Hiếu (nguyên Phó Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng) về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về thu, chi tài chính; việc trích và sử dụng các quỹ, tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước trong các năm 2018, 2019 tại Trường Đại học Đồng Nai. Cụ thể, nhà trường để xảy ra hàng loạt sai phạm, trong đó, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tính thuế thu nhập năm 2018 số tiền hơn 37 tỷ đồng, dẫn đến việc giảm số tiền thuế phải nộp ngân sách Nhà nước hơn 696 triệu đồng nên UBND tỉnh quyết định chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý.

https://www.sggp.org.vn/bat-nguyen-chanh-van-phong-vien-ksnd-tinh-dong-nai-post734956.html

Chương trình Tri ân thương phế binh VNCH chấm dứt sau 12 năm

Chương trình Tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa (TPB VNCH) kéo dài mười hai năm qua ở Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã tuyên bố dừng hoạt động, một số người từng tham gia tổ chức cho rằng đây là hậu quả của sức ép liên tục từ chính quyền.Chương trình có mục tiêu “xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân chiến tranh và góp phần đề cao phẩm giá của những người lính VNCH một thời đã cống hiến cho đất nước” như đánh giá của một linh mục Công giáo, đã bị buộc dừng hoạt động từ tuần trước, ngay trước kỷ niệm 49 năm ngày 30/4.Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ- tu sĩ thuộc giáo xứ Cần Giờ (huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh), người phụ trách chương trình từ năm 2019 tới nay, ngày 07/4 thông báo “tạm ngưng công việc này để tập trung cho sứ vụ mới,” không tiếp nhận hồ sơ mới và đề nghị các nhà hảo tâm không gửi tiền về cho ban tổ chức.Một linh mục từng phụ trách chương trình không muốn công khai danh tính, cho biết lý do chính của việc này là thiếu nhân sự và địa điểm tổ chức, đặc biệt là sự “quan tâm” của an ninh.

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/program-thanking-invalid-soldiers-of-southern-vietnam-army-suspended-04182024083532.html

Người Việt Nam vượt biên vào Anh đông hơn công dân nước khác

Người Việt Nam vượt biên vào Anh thông qua eo biển Manche đông hơn bất cứ công dân quốc gia nào khác từ đầu năm tới nay, phát ngôn viên thủ tướng Anh công bố hôm Thứ Hai, 15 Tháng Tư, theo báo The Telegraph.Chính phủ Anh cho hay số di dân Việt Nam năm nay tăng vọt, góp phần nâng số di dân nói chung lên cao kỷ lục. Hôm Chủ Nhật, khoảng 534 di dân vượt biên vào Anh, nhiều nhất trong một ngày từ đầu năm 2024 tới nay.Từ đầu năm tới nay, tổng cộng 6,265 người vượt biên vào Anh, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 7% so với năm 2022.Hôm Thứ Hai, phát ngôn viên thủ tướng Anh nêu “số người Việt Nam tăng lên” nhằm kêu gọi Quốc Hội nước này thông qua Dự Luật Safety of Rwanda để “cứumạng những người bị băng đảng buôn người bóc lột.”Năm 2023, có 1,323 người Việt Nam vượt biên vào Anh thông qua eo biển Manche, hơn gấp đôi so với 505 người hồi năm 2022. Con số này năm nay tiếp tục tăng, khiến người Việt Nam trở thành nhóm di dân vượt eobiển Anh đông nhất.Biên Phòng Anh cho biết di dân Việt Nam đi bằng thuyền nhỏ, mỗi chiếc nhét tới 20 người.Di dân Việt Nam chọn đi thuyền nhỏ, tránh đi đường bộ, do Anh gia tăng khám xét xe vận tải sau vụ 39 người Việt thiệt mạng trên xe vận tải ở Essex năm 2019.

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/nguoi-viet-nam-vuot-bien-vo-anh-dong-hon-cong-dan-nuoc-khac/

Lao động Việt Nam tại Đài Loan bị đồng hương bắt cóc rồi sát hại

Một nam thanh niên Việt Nam xuất khẩu lao động ở Đài Loan đã bị các đồng hương người Việt bắt cóc, đòi gia đình tiền chuộc, sau đó sát hại và chôn xác trong vườn mía, báo chí Việt Nam và Đài Loan đưa tin.Nạn nhân được xác định là một nam thanh niên tên V.V.H., 24 tuổi, hộ khẩu thường ttrú tại phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, tờ Người Lao Động cho biết. Chính quyền địa phương ở Hải Dương đã xác minh danh tính của nạn nhân này.Anh H. sang Đài Loan làm việc theo hợp đồng từ tháng 10 năm ngoái cho một công ty tên Đông Viên, khu Trung Lịch, thành phố Đào Viên, theo trang mạng Dân Trí.Hãng thông tấn CNA của Đài Loan cho biết hôm 10/4, một đội đặc nhiệm bao gồm nhiều đơn vị cảnh sát phối hợp Sở Di trú Quốc gia Đài Loan do một công tố viên huyện Vân Lâm dẫn đầu đã khám xét một ngôi nhà ở địa phương sau khi nhận được thông báo từ Sở Cảnh sát Khu Trung Lịch về vụ mất tích một người lao động Việt Nam có họ là ‘Vũ’.Đội đặc nhiệm này đã bắt giữ ba người đàn ông Việt Nam có họ là Lê, Hoàng và Vũ Duy, một một phụ nữ người Việt họ Nguyễn và một người đàn ông Đài Loan họ Hứa.

https://www.voatiengviet.com/a/lao-dong-viet-nam-tai-dai-loan-bi-dong-huong-bat-coc-roi-sat-hai/7573838.html

Bộ Công an Việt Nam sang Thái Lan ‘thăm hỏi’ người tị nạn; giới hoạt động lo sợ

Một phái đoàn của Bộ Công an Việt Nam vừa sang Thái Lan và đến tận nơi ở trọ của những người đang tị nạn chính trị khiến một số người hoang mang và cảm thấy bất an trong khi đó chính quyền Việt Nam nói rằng họ sang đó để “thăm hỏi”, “động viên những người di cư”.“Ông Rah Lan Lâm, giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Ông ấy cùng một đoàn từ Bộ công an Việt Nam, có cả người làm công tác dân vận, sang bên này và gặp nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và được những người này dẫn xuống nơi những người tị nạn đang ở”, nhà hoạt động Lê Văn Thương trao đổi ý kiến với VOA về chuyến công tác của Bộ Công an vào tháng trước.Ông Thương đang bị chính quyền Việt Nam truy nã với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015, và đang lưu trú tại Thái Lan chờ tái định cư ở nước thứ ba.Cổng thông tin của Công an Đắk Lắk tường thuật rằng đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam vào ngày 14/3 phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đến “thăm hỏi, tuyên truyền, vận động” người dân tộc thiểu số Tây Nguyên đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan.

https://www.voatiengviet.com/a/bo-cong-an-viet-nam-sang-thai-lan-tham-hoi-nguoi-ti-nan-gioi-hoat-dong-lo-so/7568221.html

Thế trận an ninh mới ở Á châu: Việt Nam có thể bình thản được bao lâu?

Cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Mỹ – Nhật Philippines hôm 11/4/2024 được nhận định đã truyền đi nhiều tín hiệu về một thế trận mới ở Châu Á nói chung và Biển Đông nói riêng. Tổng thống Philippines Marcos nói “nó sẽ thay đổi cục diện trong khu vực, ở xung quanh Biển Đông, ở ASEAN, ở châu Á.” Bản tuyên bố chung ba bên nói Hoa Kỳ và Nhật Bản đã và sẽ tăng cường phát triển hành lang kinh tế Luzon của Philippines, kết nối các trung tâm kinh tế ở Vịnh Subic, Clark, Manila và Batangas của nước này. Bên cạnh những kế hoạch phát triển công nghệ bán dẫn tại đây, những kế hoạch về hợp tác an ninh cũng được nhắc đến. Ba nước tuyên bố bảo vệ các nguyên tắc của Luật biển Quốc tế đối với Biển Đông, lên án các hành động hung hăng của Trung Quốc đối với Philippines tại bãi Cỏ Mây hơn một năm qua. Theo Reuters, Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản cho biết Mỹ sẽ có một thế trận chỉ huy quân sự mới, thay đổi căn bản trung tâm chỉ huy quân sự của mình tại Nhật Bản để tăng cường khả năng răn đe trước áp lực của Trung Quốc. Giải thích thêm cho RFA về động thái nói trên, Tiến sỹ Nagao Satoru tại Viện Hudson nói với RFA rằng Nhật Bản và Mỹ đang có kế hoạch cải thiện chuỗi chỉ huy của mình. Hiện tại, Nhật Bản đang lên kế hoạch thành lập các trung tâm chỉ huy liên hợp (integrated headquarters) tại Tokyo vào tháng 3 năm 2025. Trung tâm chi huy này có khả năng công nghệ để kết hợp Lực lượng Phòng vệ trên bộ, trên biển và trên không.

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/new-security-posture-in-asia-how-long-can-vietnam-stay-calm-04152024131149.html

Trung Quốc và Việt Nam thiết lập một đường dây nóng mới về hải quân

Trung Quốc và Việt Nam vừa đồng ý thiết lập một đường dây nóng mới về hải quân, một hành động mà các nhà quan sát xem là một thông điệp gởi đến Manila trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Bắc Kinh ở vùng Biển Đông tranh chấp. Cụ thể, theo báo chí trong nước, ngày 11/04/2024, trong chuyến đi Việt Nam, bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Trung Quốc Đổng Quân và bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã ký kết Bản ghi nhớ giữa hai bên về thiết lập đường dây nóng giữa Quân chủng Hải quân Việt Nam và Chiến khu Nam Bộ, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc. Phạm vi quản lý của Chiến khu Nam Bộ bao gồm cả đảo Hải Nam của Trung Quốc cũng như các đơn vị của Trung Quốc đồn trú trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc Phòng hai nước đã gặp nhau ở một khu vực gần biên giới Việt-Trung trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam –Trung Quốc lần thứ 8.Hai nước cam kết tăng cường trao đổi và tăng cường các cơ chế hợp tác thường niên như đối thoại chiến lược quốc phòng, trao đổi hữu nghị quốc phòng biên giới và tuần tra chung ở Vịnh Bắc Bộ gần Biển Đông.Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post hôm 12/04/2024 trích dẫn một giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, chuyên về các vấn đề Việt Nam nhận định : “Bắc Kinh và Hà Nội đã đồng ý xây dựng một ‘cộng đồng chia sẻ tương lai’, cho nên hai bên sẽ không để cho vấn đề Biển Đông làm suy yếu mối quan hệ song phương tổng thể”. Vị giáo sư này cho rằng : “Nếu Trung Quốc và Việt Nam giải quyết tốt vấn đề này, Philippines sẽ không đi quá xa trong việc khiêu khích Bắc Kinh”.

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20240413-trung-qu%E1%BB%91c-v%C3%A0-vi%E1%BB%87t-nam-thi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%ADp-m%E1%BB%99t-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-d%C3%A2y-n%C3%B3ng-m%E1%BB%9Bi-v%E1%BB%81-h%E1%BA%A3i-qu%C3%A2n

G7 cảnh cáo Iran về lệnh trừng phạt mới, quốc tế phản ứng vụ Israel tấn công Iran

Các vị ngoại trưởng nhóm cường quốc G7 cảnh cáo về các lệnh trừng phạt mới chống lại Iran vào Thứ Sáu, 19 Tháng Tư vì cuộc đột kích bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn nhắm vào Israel, đồng thời kêu gọi hai bên tránh leo thang xung đột, thông tấn xã AP loan tin.Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu hôm Thứ Sáu rằng Hoa Kỳ không liên quan tới bất kỳ “hành động tấn công” nào trong vụ phóng “drone” dường như do Israel thực hiện nhắm vào Iran, và từ chối trả lời liệu Israel có thông báo cho Hoa Kỳ biết trước về hành động của mình hay không.Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái dường như là do Israel thực hiện nhắm vào Iran bị quân đội Iran khai hỏa hệ thống phòng không vào một căn cứ không quân lớn và một cứ điểm nguyên tử gần thành phố trung tâm Isfahan. Cuộc tấn công diễn ra gần một tuần sau cuộc không kích bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn chưa từng có mà Tehran nhắm vào Israel.Israel cũng khai hỏa một đợt hỏa tiễn nhắm vào một đơn vị phòng không tại miền Nam Syria, gây thiệt hại hạ tầng cơ sở, hãng thông tấn nhà nước SANA trích dẫn một tuyên bố quân sự vào Thứ Sáu.

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/g7-canh-cao-iran-ve-lenh-trung-phat-moi-quoc-te-phan-ung-vu-israel-tan-cong-iran/

Iran tấn công Israel: Có thể leo thang thành chiến tranh?

Israel đang cân nhắc các biện pháp đáp trả cuộc tấn công với hàng trăm drone và tên lửa mà Iran thực hiện hôm 13/4, trong bối cảnh càng có nhiều lời kêu gọi kiềm chế từ cộng đồng quốc tế để tránh làm nổ ra một cuộc chiến tranh.Bộ trưởng không bộ Benny Gantz, lãnh đạo phe đối lập tại Israel, tuyên bố nước này sẽ buộc Iran phải “trả giá thích đáng” khi thời cơ chín muồi.Hơn 300 drone và tên lửa đã được phóng vào Israel trong đêm 13/4. Iran gọi đây là sự đáp trả cuộc tấn công hôm 1/4 nhằm vào lãnh sứ quán nước này tại thủ đô Damascus của Syria, khiến một số cố vấn quân sự thiệt mạng, bao gồm chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Iran đã cáo buộc và lên án Israel về vụ tấn công lãnh sứ quán. Iran cho biết hành động này tương đương một cuộc tấn công nhằm vào chính lãnh thổ của Iran.Israel không thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công tại Damascus hôm 1/4, nhưng nhiều người cho rằng chính quốc gia này đã đứng đằng sau vụ việc.Màn tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào Israel hôm 13/4 được coi là đòn trả đũa của Iran.Hầu hết tất cả drone và tên lửa (99%) của Iran phóng đi đã bị Israel, Mỹ và lực lượng đồng minh bắn hạ trước khi rơi trúng mục tiêu.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cw4rxvr9e0do

Iran và Israel tố cáo nhau là mối đe dọa đối với hòa bình ở Trung Đông

Tại cuộc họp khẩn của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm qua, 14/04/2024, đại diện của Iran và Israel đã tố cáo nhau là mối đe dọa chính yếu đối với hòa bình ở vùng Trung Đông. Hai bên đều kêu gọi Hội Đồng Bảo An trừng phạt nước kia.  Theo hãng tin AFP, cuộc họp đã được triệu tập theo yêu cầu của đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc sau vụ tấn công chưa từng có của Iran vào Israel. Theo quân đội Israel, trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ Nhật vừa qua, Iran đã đánh vào Israel bằng 300 drone, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, nhưng phía Israel đã ngăn chận được cuộc tấn công này, với sự trợ giúp của nhiều nước đồng minh.  Đa số các nước thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Israel và Iran kềm chế để tránh căng thẳng leo thang trong khu vực.Hiện giờ, phía Israel vẫn chưa có phản ứng gì về mặt quân sự sau cuộc họp tối qua của nội các chiến tranh và nội các an ninh mở rộng, theo tường trình của thông tín viên Michel Paul từ Jerusalem

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240415-iran-v%C3%A0-israel-t%E1%BB%91-c%C3%A1o-nhau-l%C3%A0-m%E1%BB%91i-%C4%91e-d%E1%BB%8Da-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-h%C3%B2a-b%C3%ACnh-%E1%BB%9F-trung-%C4%91%C3%B4ng

Israel tấn công Iran: Tiếng nổ ở nhiều khu vực, trung tâm hạt nhân bị đe dọa?

Israel đã bắn một tên lửa vào lãnh thổ Iran, theo một số nguồn tin. Đây được coi là hành động trả đũa rõ ràng nhất của Israel nhằm vào nước cộng hòa hồi giáo.Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, đối tác của BBC tại Mỹ, rằng vụ tấn công bằng tên lửa diễn ra vào sáng thứ Sáu (19/4).Theo Fars, hãng thông tấn liên kết với với chính phủ Iran, đã có tiếng nổ ở phía tây bắc thành phố Isfahan vào rạng sáng thứ Sáu (19/4) giờ địa phương.Fars cho biết vụ nổ xảy ra gần sân bay quốc tế của Isfahan. Tuy nhiên, không có lời giải thích nào được đưa ra về nguyên nhân vụ nổ.Thành phố Isfahan cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 350 km về phía nam.Thành phố Isfahan có một căn cứ không quân lớn, một tổ hợp sản xuất tên lửa cùng vài cơ sở hạt nhân.Giải thích lý do Isfahan trở thành mục tiêu của vụ tấn công, ông Mark Kimmitt, cựu Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, chia sẻ với BBC News:“Isfahan là trung tâm chương trình hạt nhân của Iran, xét trên phương diện đào tạo, nghiên cứu và phát triển năng lực hạt nhân.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cprg2r05p55o

Anh, Pháp, Đức hòa giọng cùng Mỹ kêu gọi Israel kiềm chế

Các đồng minh châu Âu của Israel hôm 15/4 đã kêu gọi nước này kiềm chế trước cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào cuối tuần qua, và kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel bước khỏi ‘vực sâu’ là làm chiến sự leo thang ở Trung Đông.Nội các chiến tranh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, vốn được trao quyền quyết định phản ứng của đất nước, đã được triệu tập vào chiều ngày 15/4, một nguồn tin chính phủ cho biết.Các quan chức Israel cho biết nội các chiến tranh, cũng nhóm họp hôm 14/4, ủng hộ trả đũa nhưng bị chia rẽ về thời gian và quy mô của bất kỳ hành vi trả đũa nào.Với nguy cơ chiến tranh công khai nổ ra giữa Israel và Iran, và căng thẳng gia tăng trong cuộc chiến ở Gaza, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với ông Netanyahu rằng Mỹ sẽ không tham gia vào bất kỳ hành động nào của Israel phản công lại Iran, các quan chức Mỹ cho biết.Anh, Pháp, Đức và lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) đều hòa giọng cùng Washington và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi kiềm chế.

https://www.voatiengviet.com/a/anh-phap-duc-hoa-giong-cung-my-keu-goi-israel-kiem-che/7570818.html

Biden cảnh báo ‘Mỹ không tham gia nếu Israel trả đũa Iran

Tổng Thống Joe Biden cảnh báo Thủ Tướng Benjamin Netanyahu rằng Mỹ sẽ không tham gia vào cuộc tấn công Iran nếu Israel quyết định trả đũa sau vụ hàng loạt bằng máy bay không người lái và hoả tiễn của Tehran bắn vào lãnh thổ Israel đêm Thứ Bảy rạng sáng Chủ Nhật, 14 Tháng Tư, theo một giới chức Tòa Bạch Ốc cho Reuters biết.Mối đe dọa về một cuộc chiến tranh nổ ra giữa những kẻ thù truyền kiếp ở Trung Đông và lôi kéo Mỹ vào xung đột khiến khu vực này rơi vào tình thế nguy hiểm.Các cường quốc toàn cầu và các quốc gia Ả Rập kêu ra những lời kêu gọi kiềm chế để tránh leo thang.Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin vào Chủ Nhật rằng Tổng Thống  Biden đã thông báo với Thủ Tướng Netanyahu rằng ông sẽ không tham gia vào hành động trả đũa qua một cuộc điện thoại trong đêm. Nhận xét này đã được một giới chức Toà Bạch Ốc xác nhận với Reuters.Ông John Kirby, phát ngôn Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, nói trên chương trình This Week của đài ABC hôm Chủ Nhật rằng Mỹ tiếp tục giúp Israel tự vệ nhưng không muốn chiến tranh lan rộng.Iran phát động cuộc tấn công nhằm trả đũa cuộc tấn công khác của Israel vào toà lãnh sự của Tehran ở Syria vào ngày 1 Tháng Tư, giết chết các chỉ huy hàng đầu của Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng và sau nhiều tháng đụng độ giữa Israel và các đồng minh khu vực của Iran, hệ quả từ cuộc xung đột ở Gaza gây ra.Tuy nhiên, cuộc tấn công từ hơn 300 hỏa tiễn và máy bay không người lái, chủ yếu được phóng từ bên trong Iran, chỉ gây thiệt hại không đáng kể ở Israel vì hầu hết đều bị bắn hạ với sự trợ giúp của Mỹ, Anh và Jordan.

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/toa-bach-oc-my-khong-tham-gia-neu-israel-hanh-dong-tra-dua-iran/

Lợi thế ngoại giao mong manh của Mỹ trong xung đột Israel – Iran

Các quan chức Mỹ đã lo ngại, chỉ một tên lửa hoặc máy bay không người lái (UAV) bắn trúng và khiến nhiều người Israel thiệt mạng, Trung Đông có thể chìm trong biển lửa. Vì vậy, khi các lực lượng Israel và Mỹ, với sự giúp đỡ của Anh, Pháp và các đồng minh Ảrập, tạo được lớp phòng thủ gần như hoàn hảo, bắn chặn thành công 99% trong tổng số hơn 350 tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV do Iran phóng về phía Israel lúc rạng sáng 14/4, họ coi đây không chỉ là một kỳ tích quân sự và ngoại giao, mà còn là một chiến thắng lớn cho nỗ lực ngăn chặn leo thang xung đột ở Trung Đông của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo báo New York Times, việc bảo vệ thành công Israel là kết quả của 10 ngày phối hợp ngoại giao và quân sự căng thẳng của chính quyền Biden cũng như nỗ lực xây dựng các mối quan hệ an ninh khắp khu vực của các chính quyền Mỹ tiền nhiệm trong nhiều năm. Jordan, quốc gia luôn chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch quân sự chống Phong trào Hồi giáo Hamas của Israel ở Dải Gaza, đã bắn hạ các UAV của Iran bay qua lãnh thổ của nước này trên đường hướng tới Israel. Một khẩu đội phòng không Patriot của Mỹ đặt tại Iraq đã phá hủy tên lửa đạn đạo của Iran di chuyển qua không phận quốc gia Trung Đông này.Ở một số khía cạnh, sự hợp tác lớn hơn chống Iran là kết quả của nền chính trị đang thay đổi trong khu vực, được minh họa bằng Hiệp định Abraham ký kết dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, qua đó các quốc gia Ảrập như Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất(UAE) và Bahrain đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel lần đầu tiên. Chính quyền Biden đã cố gắng kéo Ảrập Xêút tham gia hiệp định. Dù chưa đạt thỏa thuận nào, nhưng các lãnh đạo ở Riyadh đã sẵn sàng xây dựng quan hệ với Tel Aviv một phần vì chung hiềm khích với Tehran.

https://vietnamnet.vn/loi-the-ngoai-giao-mong-manh-cua-my-trong-xung-dot-israel-iran-2271310.html

Ukraine nêu điều kiện dừng tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga

Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố Kiev sẽ dừng tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, nếu phương Tây tăng cường viện trợ quân sự.Theo hãng tin RT, bình luận hôm 14/4 của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba được đưa ra, sau khi Mỹ và các nước đồng minh kêu gọi Kiev dừng tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga.  Hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bày tỏ lo ngại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu, và cơ sở lưu trữ dầu mỏ của Nga có thể khiến giá năng lượng thế giới tăng vọt.”Các nước phương Tây cần tính toán đến lợi ích của mình. Nếu họ nói: Chúng tôi sẽ cung cấp 7 hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng với điều kiện không được làm việc này hay việc kia. Lúc đó, chúng ta sẽ có chuyện để nói”, ông Kuleba cho hay.Cũng theo ông, nếu Ukraine “không được nhận thêm tổ hợp phòng không, hay gói viện trợ nào”, khi đó sẽ không có chuyện gì để nói. Các chuyến hàng vũ khí từ Mỹ, nhà tài trợ lớn nhất cho Ukraine trong xung đột với Nga, đã bị chậm lại trong những tháng gần đây. Nguyên nhân là do Quốc hội Mỹ chưa thông qua gói viện trợ thêm trị giá 60 tỷ USD cho Kiev như đề xuất của chính quyền Tổng thống Joe Biden.  

https://vietnamnet.vn/ukraine-neu-dieu-kien-dung-tan-cong-cac-co-so-dau-mo-cua-nga-2270863.html

CIA: Ukraina có thể ‘‘thua’’ Nga trong năm 2024, nếu không được Mỹ hỗ trợ quân sự

Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA, Bill Burns, cảnh báo về nguy cơ Ukraina ‘‘thua’’ Nga, nếu không được Mỹ hỗ trợ thêm về quân sự. Tuyên bố được đưa ra hôm qua, 18/04/2024, hai ngày trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ Viện Mỹ, về khoản viện trợ quân sự hơn 60 tỉ đô la cho Ukraina, vốn bị trì hoãn từ cuối năm 2023. Theo AFP, phát biểu tại George W. Bush Center, ở Texas, Hoa Kỳ, giám đốc CIA dự báo, nếu ‘‘không có thêm hỗ trợ bổ sung, nguy cơ rất lớn là Ukraina sẽ thất bại trên chiến trường từ nay đến cuối năm 2024, hoặc ít nhất (tổng thống Nga) Putin sẽ có cơ hội ở thế thượng phong để áp đặt một giải pháp chính trị’’. Lãnh đạo CIA không cho biết cụ thể đối với Ukraina, ‘‘thua’’ Nga có nghĩa cụ thể là thế nào. Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA, Bill Burns, cũng nhấn mạnh, nếu được hỗ trợ bổ sung, người Ukraina sẽ đứng vững, ‘‘phá vỡ quan điểm kiêu ngạo của Putin là thời gian đang đứng về phía ông ta.’’ Phát biểu của lãnh đạo CIA được đưa ra vào lúc chủ tịch Hạ Viện đảng Cộng Hòa, ông Mike Johnson, đang chịu nhiều áp lực trong nội bộ, để không thông qua dự luật hỗ trợ Ukraina. Tối hôm qua, theo AP, Ủy ban Thẩm tra các Dự luật đã bỏ phiếu thông qua thủ tục đưa dự luật viện trợ quân sự cho Ukraina, cùng một số dự luật khác hỗ trợ Israel và Đài Loan, ra bỏ phiếu tại Hạ Viện. Ba dân biểu thuộc phái cánh cực hữu trong đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống. 

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240419-cia-ukraina-c%C3%B3-th%E1%BB%83-thua-nga-trong-n%C4%83m-2024-n%E1%BA%BFu-kh%C3%B4ng-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-m%E1%BB%B9-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-qu%C3%A2n-s%E1%BB%B1

Ukraine kêu gọi đồng minh ‘can đảm’ viện trợ thêm hệ thống phòng không

Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi đồng minh “hành động táo bạo và can đảm” để viện trợ vũ khí và đạn dược phòng không cho nước này.”Chúng tôi đang rất cần thêm Patriot và các hệ thống phòng không hiện đại, cùng vũ khí và đạn dược. Tôi muốn nhân sự kiện này kêu gọi tất cả đối tác thực hiện những hành động táo bạo và can đảm”, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 15/4 phát biểu trong cuộc họp trực tuyến về an ninh khu vực Biển Đen.Kiev đang vận động đồng minh viện trợ thêm ít nhất 25 hệ thống phòng không Patriot, nhưng phương Tây phản ứng không nhiệt tình sau lời kêu gọi. Đức là trường hợp hiếm hoi đã cam kết chuyển thêm một tổ hợp tên lửa Patriot cho Ukraine.Ngoại trưởng Kuleba cũng ca ngợi cách các nước phương Tây trực tiếp hỗ trợ Israel chặn đứng loạt tập kích quy mô lớn của Iran vào đêm 13 và rạng sáng 14/4.Ông kêu gọi đồng minh hỗ trợ Ukraine tích cực như đã hiệp đồng bảo vệ Israel. Trong trường hợp các nước đối tác “không thể hành động như cách họ đã làm với Israel”, Ukraine chỉ cần các nước đối tác “cung cấp những gì chúng tôi đang cần, phần việc còn lại chúng tôi sẽ tự lo liệu”.”Phòng không Ukraine không chỉ bảo vệ vùng trời Ukraine khỏi những kinh hoàng từ trên không do Nga gieo rắc. Chúng tôi còn đang là lá chắn cho các nước láng giềng như Moldova, Romania và Ba Lan, ngăn chặn mối đe dọa rõ rệt vì tên lửa và máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận”, ông Kuleba nói.Cùng ngày 15/4, Ngoại trưởng Kuleba trong cuộc họp với Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide ở Kiev đã kêu gọi quốc gia Bắc Âu hỗ trợ vận động phương Tây đẩy nhanh viện trợ các tổ hợp Patriot. Ông Eide nói Na Uy đang thảo luận với một số nước khác phương án hỗ trợ Ukraine.

https://vnexpress.net/ukraine-keu-goi-dong-minh-can-dam-vien-tro-them-he-thong-phong-khong-4734679.html

Nga giành ưu thế trong xung đột, Tổng thống Ukraine đổ lỗi cho EU

Tổng thống Volodymyr Zelensky đổ lỗi phương Tây không cung cấp đủ vũ khí, và tài chính là lý do duy nhất khiến Ukraine thất bại.Theo hãng tin RT, đây là phát biểu của Tổng thống Ukraine tại hội nghị trực tuyến với các nhà lãnh đạo và thành viên cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) hôm 17/4. Ông Zelensky cho rằng, sự thiếu hụt nguồn cung vũ khí từ phương Tây, và những lời hứa không được các thành viên EU thực hiện đã giúp Nga giành ưu thế trên tiền tuyến.Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, Kiev cần có thêm sự hỗ trợ tài chính và vật chất của phương Tây để tiếp tục đối phó với Nga.“Quân đội Nga đang cảm nhận được sức mạnh trong hầu hết mọi thứ liên quan đến thành phần vũ trang. Nhờ sức mạnh về pháo binh, thiết bị và khả năng hoạt động trên bầu trời, Nga đang gây áp lực lên chúng tôi trên mặt trận, và đang dần tiến lên phía trước”, ông Zelensky nói.Dù gửi lời cảm ơn tới các nhà tài trợ, nhưng Tổng thống Zelensky cũng phàn nàn về nhiều lời hứa chưa được thực hiện.“Thật không may, chúng tôi chưa thấy 1 triệu quả đạn pháo từ EU, vấn đề vốn được thảo luận rất nhiều. Ngoài ra, một số sáng kiến khác vẫn chưa được triển khai đầy đủ, và điều này đã phản ánh những gì binh lính Ukraine có thể sử dụng ở tiền tuyến”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.Cũng theo ông Zelensky, Nga tin sẽ giành chiến thắng, mà “nguyên nhân gốc rễ duy nhất của hy vọng này là tình trạng thiếu vũ khí của Ukraine”.

https://vietnamnet.vn/nga-gianh-uu-the-trong-xung-dot-tong-thong-ukraine-do-loi-cho-eu-2272177.html

Pháp chuyển hàng trăm người nhập cư khỏi Paris trước thềm Olympic

Giới chức Pháp chuyển hàng trăm người nhập cư ở ngoại ô phía nam Paris đến các thành phố khác, trước khi khai mạc Thế vận hội.Giới chức Pháp ngày 17/4 yêu cầu những người nhập cư sống trong một tòa nhà văn phòng bỏ hoang ở ngoại ô Paris lên xe buýt để di chuyển đến thành phố Orleans ở miền trung hoặc Bordeaux ở tây nam.Theo các tổ chức phi chính phủ, tòa nhà này là nơi trú ngụ của 450 người nhập cư, phần lớn có giấy tờ hợp pháp và đang chờ được cấp nhà ở xã hội. Các tổ chức từ thiện cáo buộc giới chức đang tìm cách đẩy người vô gia cư khỏi thủ đô để chuẩn bị cho Thế vận hội diễn ra từ 26/7 đến 11/8.Một số người đã rời khỏi tòa nhà hồi đầu tuần, sau khi chính quyền thông báo kế hoạch di chuyển. Khoảng 300 người mang theo hành lý rời đi sáng 17/4, dưới sự giám sát của cảnh sát chống bạo động. Hầu hết trong số họ là nam thanh niên, nhưng cũng có những bà mẹ đi cùng con nhỏ.Họ lần lượt cầm giấy tờ đến gặp quan chức nhập cư để giải thích tình hình của mình bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.Nhiều người cho biết họ không muốn rời khỏi vùng đô thị Paris, trong đó có Abakar, 29 tuổi, đến từ Sudan. Anh tới Paris để theo học khóa về logistic và đã được hứa hẹn công việc trong một siêu thị.

https://vnexpress.net/phap-chuyen-hang-tram-nguoi-nhap-cu-khoi-paris-truoc-them-olympic-4735652.html

Miến Điện: Cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi được chuyển từ nhà tù sang ‘‘nơi quản thúc’’

Theo một nguồn tin quân sự Miến Điện, cựu lãnh đạo chính quyền dân sự Miến Điện, Aung San Suu Kyi, đã được chuyển khỏi nhà tù sang một ‘‘nơi quản thúc’’. Phát ngôn viên tập đoàn quân sự Miến Điện Zaw Min Tun, hôm nay 17/04/2024, cho biết đợt nóng dữ dội hiện nay khiến nhà cầm quyền phải có các biện pháp để bảo vệ sức khỏe một số tù nhân dễ bị tổn thương. Trả lời AFP, giới chức này cho biết là ‘‘không chỉ có bà Aung San Suu Kyi và ông Win Myint (cựu tổng thống), mà nhiều tù nhân cao tuổi khác’’ cũng được phép rời khỏi nhà tù, và ‘‘nhận được các chăm sóc cần thiết’’.Giải Nobel Hòa bình hiện bị tập đoàn quân sự kết án tổng cộng 27 năm tù giam. Theo AFP, hiện tại không rõ quyết định đưa bà Aung San Suu Kyi về nơi quản thúc là một quyết định tạm thời hay là một quyết định giảm án chính thức, hoặc điều chỉnh hình phạt.Nhiệt độ tại thủ đô Miến Điện lên đến 41°C và có thể sẽ còn gia tăng trong những ngày tới. Hồi tháng 2/2024, ông Kim Aris, con trai cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi cho AFP biết mẹ ông bị giam giữ tại một nhà tù ở Naypyidaw, nơi không có hệ thống điều hòa nhiệt độ trong các tháng nóng bức.

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20240417-mi%E1%BA%BFn-%C4%91i%E1%BB%87n-c%E1%BB%B1u-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-aung-san-suu-kyi-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-chuy%E1%BB%83n-t%E1%BB%AB-nh%C3%A0-t%C3%B9-sang-n%C6%A1i-qu%E1%BA%A3n-th%C3%BAc

Cảnh báo thuế quan của TT Biden báo hiệu cuộc chiến chống Trung Quốc gay gắt trong bầu cử Mỹ

Việc chính quyền Biden đe dọa áp thêm thuế quan đối với Trung Quốc là tín hiệu mới nhất trong năm bầu cử cho thấy mối quan hệ băng giá hơn với Trung Quốc có thể sẽ tiếp diễn bất kể ai thắng cử tổng thống Mỹ.Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới bang chiến trường Pennsylvania hôm 17/4 để kêu gọi tăng thuế đối với các sản phẩm thép và nhôm của Trung Quốc, và các quan chức chính quyền hàng đầu đã báo hiệu rằng đây có thể không phải là loạt đạn cuối cùng của ông nhắm vào Trung Quốc trong mùa bầu cử này.Cùng ngày 17/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ra tín hiệu rằng thuế quan đối với xe điện của Trung Quốc có thể là cần thiết để bảo vệ người lao động Mỹ khỏi tình trạng sản xuất dư thừa của Bắc Kinh.Tuần này, chính quyền Biden cũng mở một cuộc điều tra về những gì họ cho là nỗ lực của Trung Quốc nhằm thống trị các ngành hàng hải, hậu cần và đóng tàu. Nhiều chuyên gia hiện cho rằng kết quả của cuộc điều tra đó và quá trình xem xét kéo dài nhiều năm liên tục về các chính sách thương mại thời Trump sẽ dẫn đến việc có thêm nhiều mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, Lưu Bằng Vũ, cho biết thuế quan của Mỹ thể hiện chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ.

https://www.voatiengviet.com/a/canh-bao-thue-quan-cua-biden-bao-hieu-cuoc-chien-chong-trung-quoc-gay-gat-trong-bau-cu-my/7577103.html

Bộ trưởng Israel bị chỉ trích vì ám chỉ Tel Aviv tập kích Iran

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Ben Gvir bị chỉ trích “gây tổn hại chiến lược quốc gia”, sau khi ám chỉ Tel Aviv tập kích Iran.Truyền thông Iran hôm nay đưa tin một số vụ nổ xảy ra tại thành phố miền trung Isfahan, nơi có các cơ sở hạt nhân quan trọng. Các quan chức Mỹ giấu tên tin rằng Israel đã tấn công để đáp trả vụ Iran tập kích vào lãnh thổ nước này vài ngày trước đó. Tuy nhiên, cả quân đội và chính phủ Israel đều không bình luận.Giới chức Iran sau đó cho biết họ đã kích hoạt hệ thống phòng không và bắn hạ ba máy bay không người lái (UAV), gây ra một số vụ nổ trên bầu trời, nhưng sự việc không gây ra bất cứ thiệt hại nào dưới mặt đất. Giới chuyên gia Iran nhận định vụ tấn công ở Isfahan có thể do “các lực lượng trà trộn trong nước” sử dụng thiết bị cỡ nhỏ, không phải tên lửa hay UAV tầm xa được phóng từ Israel.Tuy nhiên, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir, thành viên liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, gây tranh cãi khi đăng trên mạng xã hội X từ “Scarecrow”, nghĩa là “yếu ớt” trong tiếng Do Thái, ngụ ý Israel gây ra vụ tấn công đáp trả Iran nhưng theo cách yếu ớt.Hãng thông tấn Iran Tasnim đã chia sẻ lại bài đăng của ông Ben Gvir. Israel thường không lên tiếng về những vụ tấn công vào Iran.

https://vnexpress.net/bo-truong-israel-bi-chi-trich-vi-am-chi-tel-aviv-tap-kich-iran-4736274.html

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen