Mục lục
Tô Lâm phát động tiết kiệm và chiến lược thanh trừng nội bộ
Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, thoạt nghe như một nỗ lực tăng cường giá trị đạo đức phổ quát đối với đảng viên. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trường Việt Nam đang rực lửa thanh trừng trước Đại Hội Đảng XIV, nó trở thành thứ vũ khí chiến lược phục vụ cho những mưu đồ đen tối.Vào ngày 1 tháng Sáu, 2025, truyền thông CSVN rầm rộ đăng tải bài viết có tựa đề “Thực hành tiết kiệm” của Tổng Bí Thư CSVN ông Tô Lâm. Theo đó, ông nói tiết kiệm và chống lãng phí là “hai thành tố gắn bó hữu cơ, là hai trụ cột để đi tới thịnh vượng, giàu có đối với cả gia đình, đất nước và xã hội.”Bài viết và những phát ngôn của ông Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh nội bộ CSVN đang tái cấu trúc hệ thống quyền lực trước đại hội, kinh tế Việt Nam lao dốc với gần 100,000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong bốn tháng đầu năm 2025 (số liệu của Cục Thống Kê cho biết) và ngân sách nhà nước rơi vào trạng thái áp lực bội chi nghiêm trọng.Tiết kiệm và chống lãng phí giữa lúc Việt Nam vẫn đang tiến hành công cuộc sáp nhập tỉnh/ thành, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, tinh giản biên chế đã mang hàm ý, ông Tô Lâm ủng hộ các chủ trương này bất chấp những ý kiến trái ngược cho rằng tiết kiệm là tín hiệu thanh lọc bộ máy, thanh trừng ngầm. Đồng thời ông Tô Lâm cũng gửi lời cảnh báo đến các nhóm lợi ích tiền nhiệm, chống lãng phí thường được nhà cầm quyền CSVN sử dụng là một chiêu bài ngụy trang cho chiến dịch chống tham nhũng tiêu cực.Một vài số liệu thống kê vào những tháng cuối năm 2024 cho thấy: Tại Hà Nội, có hơn 11 ngàn ha đất bị bỏ hoang. Tại Sài Gòn, có khoảng gần 4,000 thửa đất bị bỏ hoang. Cả nước có 655 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 593,428 căn, nhưng chưa đạt mục tiêu, chưa đáp ứng yêu cầu của người dân và xã hội. Cả nước có hơn 11,000 cơ sở nhà đất công đang ở tình trạng không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả. Qua đó cho thấy tình trạng lãng phí ngân sách do các công trình, dự án bỏ hoang tại Việt Nam hiện nay là rất nghiêm trọng.
Việt Nam và Mỹ sắp đàm phán: dù Hà Nội hạ thuế, Washington sẽ không ‘đáp lễ’
Washington sẽ không “đáp lễ” tương xứng ngay cả khi Việt Nam gỡ bỏ toàn bộ thuế đối với hàng hóa Mỹ, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tuyên bố.“Chắc chắn là không. Chắc chắn là không. Đó sẽ là điều ngu ngốc nhất mà chúng ta [Mỹ] có thể làm,” ông Lutnick nói trong phiên điều trần của Ủy ban Chuẩn chi Ngân sách Thượng viện hôm 4/6 (giờ Mỹ).Đó là câu trả lời của ông cho câu hỏi của Thượng Nghị sĩ Cộng hòa John Kennedy (bang Louisiana) về việc Mỹ sẽ làm nếu Việt Nam tuyên bố “gỡ bỏ toàn bộ thuế quan và mọi rào cản thương mại”.Ông Lutnick khẳng định Việt Nam chỉ là một “con đường để hàng Trung Quốc đi vào Mỹ”.”Việt Nam xuất khẩu sang chúng ta 125 tỷ USD, còn nhập khẩu từ chúng ta chỉ 12,5 triệu USD…”Họ lấy hàng đó từ đâu? Họ mua 90 tỷ USD [hàng] từ Trung Quốc. Rồi nâng giá lên và gửi sang cho chúng ta. Họ chỉ là con đường để hàng Trung Quốc đi vào Mỹ.
Ông Lutnick nói ông sẽ ”không chấp nhận thỏa thuận đó”.”Đó là một thỏa thuận tồi tệ. Chúng ta mới là bên có tiền,” vị bộ trưởng Thương mại Mỹ nêu.Từ câu trả lời của ông Lutnick, ông Kennedy cho rằng chính quyền của Trump không thực chất theo đuổi sự “đối ứng” trong việc áp dụng thuế quan.Bộ trưởng Thương mại Mỹ khẳng định chính quyền hoàn toàn theo đuổi nguyên tắc đó, tuy nhiên vấn đề của Việt Nam nằm ở việc nhập hàng từ Trung Quốc rồi gửi sang Mỹ.”Nếu họ không mua hàng từ Trung Quốc nữa thì sao,” ông Kennedy đặt vấn đề.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cn0gpg0d8zjo
Đàm phán thương mại: Mỹ đưa ra những yêu cầu gắt gao đối với Việt Nam
Theo hãng tin Reuters hôm qua, 03/06/2025, Hoa Kỳ đã gửi một danh sách dài các yêu cầu “rất gắt gao” cho Việt Nam trong các cuộc đàm phán về thuế quan, bao gồm cả việc có thể buộc Hà Nội phải cắt giảm sự phụ thuộc vào hàng công nghiệp nhập khẩu từ Trung Quốc. Một trong những người nắm rõ thông tin về các cuộc đàm phán cho Reuters biết, Washington muốn các nhà máy tại Việt Nam giảm sử dụng các vật liệu và linh kiện từ Trung Quốc và yêu cầu Hà Nội kiểm soát chặt chẽ hơn chuỗi sản xuất và cung ứng của mình, nhưng không nêu rõ là phía Mỹ có đưa các mục tiêu định lượng vào yêu cầu đó hay không. Danh sách này là một phần của “phụ lục” kèm với văn bản khung mà các nhà đàm phán Hoa Kỳ chuẩn bị. Danh sách đã được gửi đến Hà Nội vào cuối tháng 5 sau khi kết thúc vòng đàm phán thứ hai với Washington nhằm tránh mức thuế “đối ứng” 46% của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Các quan chức Hoa Kỳ từ lâu vẫn cáo buộc Việt Nam là điểm trung chuyển hàng hóa Trung Quốc xuất sang thị trường Mỹ. Theo các cáo buộc đó, nhiều hàng hóa được dán nhãn “Made in Vietnam” mặc dù không có đủ giá trị gia tăng tại Việt Nam và như vậy các nhà xuất khẩu Trung Quốc tránh được mức thuế cao của Hoa Kỳ đối với hàng hóa của họ. Đáp lại những cáo buộc của Hoa Kỳ, Hà Nội đã tiến hành trấn áp hoạt động chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp. Tuy nhiên, tác động của biện pháp đó vẫn chưa được nhìn thấy, vì xuất khẩu sang Hoa Kỳ và nhập khẩu từ Trung Quốc đều đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 4, theo các dữ liệu mới nhất. Việt Nam cũng đã nhiều lần thể hiện thiện chí giảm các rào cản phi thuế quan và nhập khẩu nhiều hàng hóa của Hoa Kỳ hơn, phù hợp với các yêu cầu từ lâu nay của Washington. Theo một nguồn tin được Reuters trích dẫn, nếu các yêu cầu của Hoa Kỳ về việc cắt giảm sự phụ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc được đáp ứng, đây sẽ là một thách thức nghiêm trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Ngành sản xuất đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, với những mặt hàng như các thiết bị Apple và giày Nike, liên kết rất chặt chẽ với chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Đáp ứng các yêu cầu của Mỹ cũng có thể làm phức tạp thêm chính sách lâu nay của Việt Nam là cố gắng duy trì mối quan hệ tốt với Trung Quốc.
Ông Trump gấp đôi thuế, công ty thép Việt Nam, Hàn Quốc lao đao
Cổ phiếu của các nhà sản xuất thép Việt Nam và Hàn Quốc – những nước xuất khẩu thép hàng đầu sang Mỹ – đã giảm đáng kể vào hôm 2/6. Điều này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép và nhôm lên mức 50%, Reuters đưa tin. Trong phiên giao dịch ngày 2/6, cổ phiếu Tập đoàn Hoa Sen giảm 1,84%; Hòa Phát giảm 0,78%; Thép Nam Kim ghi nhận mức hạ 1,5%; Tổng Công ty Thép Việt Nam giảm 1,35% trên sàn UPCOM.Cũng trong phiên cùng ngày, cổ phiếu của các ông lớn ngành thép Hàn Quốc là POSCO, Hyundai Steel và SeAH Steel Corp lần lượt giảm 2,4%, 2,66% và 8,06%. Vị tổng thống Mỹ đã công bố các mức thuế mới đối với thép và nhôm vào hôm 30/5 và sẽ có hiệu lực từ ngày 4/6. Động thái này càng làm leo thang cuộc chiến thương mại toàn cầu, chỉ vài giờ sau khi ông cáo buộc Trung Quốc vi phạm thỏa thuận với Mỹ về việc cùng nhau giảm bớt thuế quan và các hạn chế thương mại đối với các khoáng sản quan trọng.Các chuyên gia trong ngành thép cho rằng dù việc tăng thuế sẽ gây ra gián đoạn đáng kể cho các nhà xuất khẩu lớn sang Mỹ, nhưng mức thuế này có thể giảm xuống do một số thay đổi trong chính sách thương mại của ông Trump.”Những thay đổi liên tục trong chính sách thuế của chính quyền Trump gây ra sự không chắc chắn đáng kể về tác động thực tế… Tôi nghĩ kết quả cuối cùng sẽ thấp hơn nhiều so với dự kiến ban đầu, đặc biệt là về thời gian áp dụng,” Chelsea Ye, nhà phân tích cấp cao tại công ty nghiên cứu kim loại McCloskey, nhận định.Bộ Công nghiệp Hàn Quốc vào ngày 2/6 cho hay họ sẽ phản hồi với mức thuế 50% cho các sản phẩm thép như một phần của các cuộc thảo luận thương mại với Washington nhằm giảm thiểu tác động đến ngành này. Hàn Quốc là nước xuất khẩu thép lớn thứ tư sang Mỹ vào năm ngoái, chỉ sau Canada, Mexico và Brazil, theo dữ liệu từ Viện Sắt và Thép Mỹ. Việt Nam xếp thứ năm.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c9q055plxjro
Vụ án Phúc Sơn: Vai trò của ‘lãnh đạo cấp trên’ và số phận ông Võ Văn Thưởng
Cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chưa bị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật vào cuối năm ngoái do “đang điều trị bệnh”. Tuy nhiên, với những tình tiết về vụ án Phúc Sơn, số phận của ông sẽ ra sao?Ông Võ Văn Thưởng được Trung ương Đảng đồng ý cho thôi các chức vụ trong Đảng và Nhà nước, bao gồm chức chủ tịch nước, vào tháng 3/2024. Thông báo của Đảng khi đó nói rằng ông Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”.Việc ông Thưởng, ủy viên trẻ nhất của Bộ Chính trị và lúc bấy giờ được đánh giá có tiền đồ xán lạn – đột ngột rời chính trường là một “cơn địa chấn chính trị”. Ông Thưởng sau đó đã rút lui và không nhận bất cứ hình thức kỷ luật chính thức nào. Đây được xem là cách mà Đảng cho các lãnh đạo cấp cao – gồm cả các ủy viên Bộ Chính trị và lãnh đạo chủ chốt – “hạ cánh an toàn”, rút lui trong danh dự.Nhưng đó là thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm quyền, tới thời của Tổng Bí thư Tô Lâm, mọi chuyện dường như đổi khác.Tới ngày 20/11/2024, ông Thưởng lại bị Bộ Chính trị “điểm danh”, đưa ra chi tiết cụ thể hơn về sai phạm so với thông cáo hồi tháng 3. Cụ thể, thông báo của Đảng đã chỉ rõ ông Thưởng mắc khuyết điểm trong thời gian ông nắm giữ cương vị ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2010-2015, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thường trực Ban Bí thư, chủ tịch nước.Thời điểm ông Thưởng thôi chức vào tháng 3/2024, nhiều nhà quan sát đã đánh giá rằng sai phạm của ông được cho là diễn ra vào giai đoạn ông đang làm bí thư tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 2011-2014.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cdj9xdld8rgo
Tham ô và nhận hối lộ là tội ác lớn nhất!
Tham ô và nhận hối lộ là tội ác lớn nhất!Vừa qua, lý giải cho đề xuất bỏ án tử hình đối với tội tham ô, nhận hối lộ, Bộ Công an cho rằng vì nó “không phải là tội ác, không xâm phạm tính mạng con người, không xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia”. Tôi thấy quan điểm này chưa toàn diện và cần được nhìn nhận đầy đủ hơn. Đúng là tội tham ô, nhận hối lộ có thể không trực tiếp giết người, nhưng nó có tính chất cực kỳ nguy hiểm. Về bản chất, đây là tội lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cá nhân/ phe nhóm. Quan trọng hơn, tội này không chỉ dừng lại ở vấn đề cá nhân, mà sẽ làm biến dạng cơ chế vận hành của cả một hệ thống, khiến công lý không còn được bảo đảm. Nguy hiểm hơn, nó rất dễ lan rộng, hình thành nhóm lợi ích, thành đường dây bảo kê, làm hư hỏng cả bộ máy.Không trực tiếp giết người nhưng gián tiếp thì có. Ví dụ, vì tham nhũng mà đưa thuốc giả/ thuốc kém chất lượng vào bệnh viện có thể dẫn đến “giết người hàng loạt”; vì tham nhũng mà chất lượng cầu đường thấp, gây ra tai nạn giao thông, cũng làm chết người; vì tham nhũng mà xét xử bất công, khiến nạn nhân phẫn chí “đi báo thù”, cũng gây ra chết người. Nạn thực phẩm giả, thuốc men giả có nguyên nhân sâu xa trong “quản lý giả”, “giám sát giả”, “xử lý giả”…, từ động cơ tham nhũng. Chúng gián tiếp giết người và gây tác hại là trên diện rộng lớn, ảnh hưởng đến hàng triệu người, gây nên cái chết âm thầm và độc hại từ bên trong.Thậm chí, theo tôi, trên một số phương diện quan trọng, tội tham ô, nhận hối lộ còn có tính chất nghiêm trọng hơn cả tội buôn bán ma túy, tội cướp tài sản hay tội giết người: Do nó rất khó phát hiện vì thường được ngụy trang tinh vi, phải điều tra chuyên sâu mới rõ chân tướng; tính lan truyền rất lớn, dễ hình thành mạng lưới, tạo nên các nhóm lợi ích khổng lồ và đầy quyền lục khuynh loát; tác hại rất lâu dài, khiến bào mòn, hủy hoại và phá hủy hệ thống từ bên trong.
https://baotiengdan.com/2025/05/31/tham-o-va-nhan-hoi-lo-la-toi-ac-lon-nhat/
“Hàng không Việt Nam bay tới đâu, biên giới mềm của Việt Nam tới đó”
“Hàng không Việt Nam bay tới đâu, biên giới mềm của Việt Nam tới đó” là câu nói của ông 9h (Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính). Nếu hiểu được ý nghĩa của “biên giới mềm” là gì, ta phải đau buồn nhìn nhận rằng Việt Nam đang có một ông thủ tướng “đầu đất”. AI nói vầy (và tôi thấy đúng): “Biên giới mềm” (soft borders) là thuật ngữ chỉ việc một quốc gia mở rộng ảnh hưởng của mình đến các quốc gia khác thông qua các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, và các lĩnh vực khác, không phải chỉ thông qua các hành động chính trị hay quân sự”.Có lãnh vực nào Việt Nam đã thể hiện “dấu ấn” của mình ở những nơi mà máy bay của Hàng không Việt Nam hạ cánh?Kinh tế? Ngoài sầu riêng thì còn có chuyện “làm thuê vác mướn”. Dấu ấn nào của kẻ làm thuê?Hay “dấu ấn” là thủ thuật buôn lậu của tiếp viên Hàng không Việt Nam?Văn hóa? Ngoài Truyện Kiều của Nguyễn Du thì còn có “doanh nhân văn hóa” là ông Hồ. Con cháu bác Hồ và “văn hóa ăn cắp” đi đôi với nhau. Qua Nhật, Đài, Hàn… ở đâu dân Việt Nam cũng rạng danh xứ sở ăn cắp.Giáo dục? không lẽ là dấu ấn trồng cần sa, dấu ấn của cán bộ chơi gái?…Khoa học công nghệ? Việt Nam nếu thụ đắc được một khoa học công nghệ nào đó thì dân Việt Nam đã không “trai làm nô, gái làm tì” rồi!Hôm trước cũng nghe ông 9h hô hào “toàn dân thi đua làm giàu”.Không ai tin vào thiện chí của một ông cộng sản vào những chuyện “tiền bạc” hết cả. Làm giàu là bản năng tự nhiên của con người. Không ai muốn sống nghèo. Vấn đề là Việt Nam không thể làm giàu. Chưa gỡ bỏ cái niềng kim cô “Xã hội chủ nghĩa” ở trên đầu thì Việt Nam nghèo muôn năm.
Đối thoại Shangri-La: Việt Nam cảnh báo chạy đua vũ trang, Mỹ-Trung đối đầu
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang bày tỏ lo ngại về sự trỗi dậy của tư tưởng cường quyền, chủ nghĩa dân tộc và nguy cơ chạy đua vũ trang, xung đột quân sự. Trong khi đó, Mỹ và Trung Quốc lên tiếng chỉ trích lẫn nhau về phương thức ngoại giao của đối phương ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.“Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, sâu sắc, mở rộng về không gian, phạm vi, gia tăng về cường độ, cũng như tính đối đầu. Nguy cơ chạy đua vũ trang, xung đột quân sự cũng ngày càng căng thẳng.”Sự trỗi dậy của tư tưởng cường quyền và chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi đang thách thức luật pháp quốc tế, đồng thời làm xói mòn các thể chế đa phương, cũng như lòng tin vào hợp tác toàn cầu,” Đại tướng Phan Văn Giang có đoạn phát biểu vào hôm 31/5 tại Đối thoại Shangri-La 2025 diễn ra ở Singapore.Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã kêu gọi các đồng minh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng sau khi cảnh báo về mối đe dọa “thực sự và có thể cận kề” từ Trung Quốc.Trung Quốc đã phủ nhận những tuyên bố này, cho rằng một số tuyên bố của ông Hegseth là bịa đặt và “nhằm kích động rối ren, chia rẽ, đối đầu và gây mất ổn định cho châu Á – Thái Bình Dương”, theo South China Morning Post (SCMP).
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cewdzxq87qqo
Một lô hàng 22 tấn của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc mở toang cánh cửa tỷ đô
Trung Quốc đứng thứ ba thế giới về tiêu thụ sầu riêng với 19% tổng sản lượng tiêu thụ sầu riêng mỗi năm trên toàn cầu. Trong khi đó, xuất khẩu sầu riêng là thế mạnh của nông nghiệp Việt Nam. Trung Quốc cũng là thị trường hàng đầu về tiêu thụ “vua quả” này của Việt Nam. Năm 2024, Trung Quốc tiêu thụ chiếm gần 91% tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam. Tháng 8/2024, nghị định thư về yêu cầu kiểm tra, kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm đối với sầu riêng đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc có hiệu lực. Sầu riêng đông lạnh được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bao gồm sầu riêng nguyên quả (có vỏ), sầu riêng xay nhuyễn (không có vỏ) và cơm sầu riêng (không có vỏ). Đây là cơ hội lớn mở toang cánh cửa tỷ đô cho ngành sầu riêng đông lạnh của nước ta khi hàng năm, quốc gia 1,4 tỷ dân này hiện chi đến 1 tỷ USD nhập khẩu sầu riêng đông lạnh. Ngày 30/5 vừa qua, lô hàng sầu riêng đông lạnh đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu thành công sang thị trường Trung Quốc qua Lối thông quan cửa khẩu cầu Bắc Luân II – thuộc cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc). Đối tác nhập khẩu lô hàng này là Công ty Shanghai Xinronghe International Trade có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc). Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, 22 tấn sầu riêng đông lạnh này được kiểm soát nghiêm ngặt từ nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm tra từng lô thành phẩm, đảm bảo đáp ứng điều kiện nghị định thư đã ký kết.
Trần Đình Triển từ chối 15 luật sư bào chữa, bị y án 3 năm tù
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Luật Sư Trần Đình Triển, trưởng Văn Phòng Luật Vì Dân, bị tòa phúc thẩm tuyên y án ba năm tù với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước…”Theo báo VNExpress và Tuổi Trẻ hôm 30 Tháng Năm, bị cáo Triển được 15 luật sư ghi danh bào chữa nhưng ông từ chối tất cả và muốn tự mình tranh tụng.Khi bắt đầu phiên xử, bị cáo Triển cho biết “sức khỏe không bảo đảm” nên được tòa cho phép ngồi.Bị cáo Triển đề nghị tòa tuyên mình vô tội và xin được thực hiện “quyền im lặng.”Đại diện Viện Kiểm Sát Cấp Cao cho rằng bị cáo Triển “không oan” vì ông này “là bậc thầy trong ngành luật,” “có sức ảnh hưởng và sức lan tỏa rất lớn,” cũng như “gây mất tin tưởng trong nhân dân với hoạt động tòa án, mang tính bôi nhọ, các thiệt hại khó có thể đo lường.”Tuy vậy, bản tin của các báo về phiên tòa không dám nêu rõ người bị Luật Sư Triển “bôi nhọ” là ông Nguyễn Hòa Bình, phó thủ tướng thường trực Việt Nam, cựu chánh án Tòa Án Tối Cao.Theo hình chụp bản kết luận điều tra được chia sẻ trên mạng xã hội hồi cuối Tháng Mười Hai năm ngoái, Luật Sư Trần Đình Triển bị Bộ Công An quy kết “tội” là đăng nhiều bài “phiến diện, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của chánh án Tòa Án Tối Cao” và “gây hoang mang trong dư luận, bị các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá, hạ thấp uy tín của nền tư pháp Việt Nam…”Văn bản nêu trên cho hay, các bài viết trên trang cá nhân khiến Luật Sư Triển bị bắt là “Nguyễn Hòa Bình – những cái nhất khi làm chánh án,” “Ông Nguyễn Hòa Bình nói đúng hay sai?” và “Cần mở rộng điều tra vụ án Lê Đức Thọ [cựu bí thư Tỉnh Ủy Bến Tre] có liên quan đến con trai ông Nguyễn Hòa Bình hay không?”Bộ Công An cho rằng các bài đăng nêu trên “làm ảnh hưởng đến uy tín của ông Nguyễn Hòa Bình và ngân hàng Vietinbank [nơi ông Lê Đức Thọ từng làm chủ tịch, nay đang ngồi tù].”Các bài đăng “bôi nhọ,” “sai sự thật” về ông Bình được diễn giải là do Luật Sư Triển “có bất bình cá nhân” và “đánh giá chủ quan.”
https://www.vietnamhumanrights.net/website/250530_NV.htm
Hà Nội im lặng cấm bản in của tờ The Economist có hình Tô Lâm
Ấn bản in số báo mới nhất của tờ The Economist cho khu vực châu Á, với hình lãnh đạo hàng đầu Việt Nam Tô Lâm trên trang bìa, đã nhận được lệnh cấm nhập khẩu vào Việt Nam, kể cả các bài viết được dịch ra, chọn lọc kiểm duyệt cẩn thận trên các báo Việt Nam cũng đã phải gỡ bỏ. Đây là một trường hợp kiểm duyệt chậm như rất gắt gao vừa được ban hành tại quốc gia do Đảng Cộng Sản lãnh đạo.Tuy vậy, người ta vẫn có thể tìm thấy bài viết và hình ảnh này trên mạng internet, ra ngày 24 Tháng Năm. Bìa tờ báo khắc họa ông Tô Lâm với hai ngôi sao che hết mắt trên nền đỏ, ám chỉ quốc kỳ Việt Nam, với tiêu đề: “Người đàn ông có một kế hoạch cho Việt Nam” (The man with a plan for Vietnam).Đây là một bài viết nhận định tổng quát về thời gian cầm quyền của Tô Lâm, cũng như có những phần nhận định sâu – có thể là Hà Nội không thích – tiêu đề phụ trên bài viết chính về Việt Nam có đoạn: “Một người cứng rắn của Đảng Cộng sản phải giải cứu câu chuyện thành công vĩ đại của châu Á.”Báo giới quốc tế đã gọi cho Bộ Ngoại Giao Việt Nam để khẳng định nguồn tin, nhưng cơ quan này cho biết không có thông tin về vấn đề này. Reuters cho biết.Phía phụ trách thông tin đại chúng cũng từ chối không trả lời yêu cầu bình luận về thông tin cấm tờ báo báo nói trên.Riêng tờ The Economist không bình luận các câu hỏi về lệnh cấm, nhưng người ta thấy bài báo được đăng nguyên bản trên trang web, và được dẫn nguồn từ nhiều nơi.
Sự thích nổi tiếng và những lỗi không đáng có của Tổng Bí thư Tô Lâm?
Ngay sau sự kiện chính quyền Việt nam ra lệnh thu hồi và cấm bài viết của The Economist “khen” Tổng Bí thư Tô Lâm, câu chuyện bà Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Điện ảnh Việt Nam, đồng thời là chị vợ của ông Tô Lâm vừa được trao Huân chương Văn học và Nghệ thuật của Pháp tại Hà Nội cũng gây ồn ào trên mạng xã hội.Dù về hình thức, đây là một hoạt động giao lưu văn hóa ngoại giao thông, nhưng trong bối cảnh chính trị “nhạy cảm” như hiện nay, khi ông Tô Lâm liên tiếp bị chỉ trích, đã khiến sự kiện trở thành tâm điểm của công luận.Theo thông cáo từ Đại sứ quán Pháp, việc trao Huân chương là sự ghi nhận đóng góp trong lĩnh vực điện ảnh, giao lưu văn hóa. Tuy nhiên, giới phân tích không tin rằng sự kiện này là hoàn toàn “vô tư và trong sáng”. Nhiều ý kiến cho rằng việc trao huân chương cho bà Ngô Phương Lan, là chị gái của phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm – bà Ngô Phương Ly, là biện pháp xây dựng hình ảnh “mềm” cho Tổng Bí thư và gia đình trong bối cảnh công tác cơ cấu và lựa chọn nhân sự chủ chốt cho Đại hội 14 đang diễn ra quyết liệt.Công luận thấy rằng, sự “thích nổi tiếng” của ông Tô Lâm đã không ít lần tạo ra phản ứng ngược từ công luận. Việc ông Tô Lâm, kể từ khi trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt nam đã xuất hiện dày đặc hơn trên truyền thông quốc tế.Theo giới quan sát, việc ông Tô Lâm với các bài viết mang tính “tô hồng”” từ các hãng tin hay các báo chí nổi tiếng từ phương Tây đã gây tranh cãi về tính khách quan.
Mấy lời thưa cùng ông Chủ tịch thành phố
Tại kỳ họp kinh tế xã hội tháng 5, sáng nay 3/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nói, ông cảm thấy xấu hổ khi lần nào họp Chính phủ, TP.HCM cũng bị phê bình về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, luôn “lẹt đẹt cuối bảng”.“Tháng 6 phải đảm bảo tiến độ giải ngân vốn 30% để tôi còn mặt mũi họp với Chính phủ, đừng để Thủ tướng thấy thành phố chỉ báo cáo hứa hẹn” – phát biểu của Chủ tịch UBND TP.HCM.Vấn đề không phải là không còn “mặt mũi” bởi diện mạo thành phố này luôn và vẫn… sáng láng lắm, thưa ông chủ tịch. Vả lại, khuôn mặt thành phố, thể trạng thành phố – chưa nói đến TP.HCM mở rộng nhen – khi đặt cạnh những khuôn mặt tỉnh thành khác, rồi so kè theo vị thứ, thì e… khó lòng.Mà thật ra, đâu phải đợi đến bây giờ giải ngân đầu tư công mới ì ạch. Nhưng với chỉ tiêu “học sinh xuất sắc” 95% cộng với số vốn mà thành phố được giao cũng tăng theo, 85.517 tỷ đồng thì vừa chạy vừa… xài cho hết tiền cũng bở hơi tai!Song, cũng thuộc về “di truyền”, mấy tháng đầu năm thường lẹt đẹt đầu tư công. Bởi tỷ lệ số dự án giải ngân không ít nhưng hầu hết có số vốn thấp. Trong khi các dự án khủng thì hồ sơ cũng khủng, kéo theo tiến độ như thường niên là bất khả. Nhưng yên tâm đi, thể nào từ quý 3 trở đi thì “cụ rùa” cũng bắt kịp chú thỏ, có khi vượt mặt cũng nên. Năm nào chả thế!Chỉ có điều, nếu vẫn giữ cái tiến độ “truyền thống” ấy thì rất có vấn đề. Nhất là trong tình hình tiến tới TP.HCM mở rộng (Bà Rịa, Bình Dương), đủ thứ “quyền trượng” nghị quyết hành động, xé rào, đột phá trong tay mà vẫn không vận dụng được, tận dụng nổi thì cần xem lại từ bản chất.
https://baotiengdan.com/2025/06/04/may-loi-thua-cung-ong-chu-tich-thanh-pho/
Phát hành thêm vé số, gom tiền lẻ, hút máu dân!
Bắt đầu từ đầu Tháng Sáu, các công ty xổ số miền Nam sẽ được phát hành 14 triệu tờ mỗi kỳ (tăng lên 1 triệu tờ mỗi kỳ so với trước đây). Với giá 10,000đồng/tờ, tổng mức doanh số bán vé số sẽ tăng lên 140 tỷ đồng/kỳ/công ty.Việc tăng số lượng phát hành vé số được nhà nước cộng sản giải thích là giúp tăng thu nhập người bán vé số dạo. Tuy nhiên thực tế không phải vậy. Bởi vì các công ty xổ số tăng số lượng vé bán nhưng không tăng phần trăm chia hoa hồng cho người bán vé số. Như vậy người bán vé số muốn tăng thu nhập thì phải bán thêm được nhiều vé hơn, bỏ ra nhiều công sức hơn.Bên cạnh đó có một luật ngầm là người bán vé số dạo không được trả lại vé số ế. Chuyện này đã xảy ra suốt hơn 20 năm nay. Báo chí CSVN cũng có nhiều bài viết phản ánh rằng người bán vé số dạo lãnh bao nhiêu thì phải bán hết, còn bán ế thì phải tự “ôm.” Các đại lý vé số không nhận lại vé ế.Hoặc họ ra những quy tắc rất ngặt nghèo là phải trả lại vé số ế trước 14 giờ chiều (16:30 xổ số). Mà ai trả lại vé số ế thì ngày hôm sau sẽ bị cắt bớt lượng vé số được nhận. Cho nên hầu như tất cả những người bán vé số dạo phải cố gắng bán cho hết số lượng được nhận. Và từ đó mới có cảnh mỗi khi gần tới giờ xổ số là người bán vé số dạo phải khóc lóc đi năn nỉ từng người để mua giùm vé số ế.Thời điểm tăng số lượng phát hành vé số này trùng hợp với việc phải chi 170 ngàn tỷ để đền bù cho 100 ngàn cán bộ cộng sản bị về hưu non trong đợt tinh gọn gần đây. Và cũng trùng hợp với chỉ nhận định của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc “tiền trong dân còn nhiều,” trùng hợp luôn với việc Thủ Tướng Phạm Minh Chính phát động “phong trào toàn dân thi đua làm giàu.”
https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/phat-hanh-them-ve-so-gom-tien-le-hut-mau-dan/
TÔ LÂM “CHÊ” CÁN BỘ HƯỞNG THỤ – CHẮC LÚC “NGÀI” NGẬM MIẾNG BÒ VÀNG BỊ “MẤT TR.Í NHỚ”?
Ngày 1/6, Tô Lâm trịnh trọng viết về “thực hành tiết kiệm”, răn dạy cán bộ đừng sa đà vào “vòng xoáy quyền lực, tiền tài, xa hoa, hưởng thụ”… Nghe mà cứ tưởng ảnh đang tự thú, ai ngờ hóa ra là… chê người khác! Không biết lúc gõ những dòng đạo đức ấy, anh Lâm có nhớ lại mùi vị miếng bò dát vàng từng đớp ngon lành giữa lúc dân oằn mình vì dịch, người chết đói, người thất nghiệp? Miệng rao tiết kiệm mà tay vung nghìn đô vào một bữa ăn, chắc cái “tiết kiệm” ấy được cất trong két riêng.Chưa kể ảnh nói mình “không rơi vào vòng xoáy quyền lực”, mà lại lần lượt triệt dàn Mai, Thưởng, Huệ, Phúc để tự mình leo lên đỉnh quyền lực; rồi khéo léo cài cắm bộ sậu công an, đồng hương Hưng Yên nắm chặt các vị trí chủ chốt. Thế là “không hưởng thụ” hay đang “hưởng trọn bộ combo”?Đúng là chỉ có Lâm mới dám đứng trên núi đặc quyền, ngoái xuống mắng thiên hạ là ham vật chất. Đỉnh cao của hài kịch chính trị là khi kẻ cầm đũa vàng đi dạy người ta cách ăn cháo loãng!
Quân đội Mỹ tăng cường tập trận chung để củng cố khả năng ứng phó khủng hoảng tại Đông Á
Các cuộc diễn tập mùa hè năm nay tại Đông Á do cơ quan quân sự Mỹ phụ trách vận chuyển đạn dược và thiết bị tiến hành sẽ giúp lực lượng này phối hợp và liên lạc tốt hơn với các đồng minh trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, tư lệnh của cơ quan này cho biết hôm thứ Sáu (6/6), theo Reuters.Trước sự lo ngại về việc Trung Quốc ngày càng quyết đoán hơn – cả ở Biển Đông có tranh chấp lẫn xung quanh Đài Loan mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền – Mỹ và các nước bạn trong khu vực đã thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập chung.Bộ Tư lệnh Vận tải Hoa Kỳ (TRANSCOM) không chỉ chịu trách nhiệm điều phối việc bố trí sẵn vũ khí và các thiết bị khác trên toàn thế giới qua đường bộ, đường hàng không và đường biển, mà còn đảm bảo việc tiếp tế trong trường hợp xảy ra xung đột.Trong chuyến thăm Đông Á, Tư lệnh TRANSCOM Randall Reed nói với các phóng viên rằng việc duy trì và mở rộng quan hệ trong khu vực là điều thiết yếu nhằm bảo đảm Hoa Kỳ có thể ứng phó nhanh chóng với thảm họa và đối phó với các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/clyr722p2r3o
36 năm Thiên An Môn, Tội lớn của CNCS
Quảng trường Thiên An Môn 1989. Phía xa xa kia là dòng chữ “Trung Hoa nhân dân cộng hoà quốc vạn tuế”.Nó được hiểu là “Trung Cộng vạn tuế”!Bất hạnh thay cho nhân dân Trung Quốc và nhân loại, đến 2025 này, Trung Cộng mới chỉ đi được 76 năm của chặng đường “vạn tuế” ấy.Chỉ mới 70 năm, mà Đảng này đã gây nên những tội ác trời không dung đất không tha đối với nhân dân Trung Quốc, gây nên những tội ác tày trời đối với các nước láng giềng.Dưới thời “Hoàng đế” Tập Cận Bình,Trung Cộng hiện lên trong mắt nhân dân thế giới như một kẻ côn đồ, vô lại, phát xít, một gã nhà giàu mới nổi chuyên hành nghề cho vay nặng lãi, bẫy nợ và siết nợ Quốc tế…một tên cướp biển của thế kỷ 21!
https://thoibao.de/blog/2025/06/06/36-nam-thien-an-mon-toi-lon-cua-cncs
Nawrocki đắc cử tổng thống Ba Lan: Thách thức cho chính phủ thân Liên Âu
Chống việc kết nạp Ukraina làm thành viên NATO, ngưỡng mộ Donald Trump, Karol Nawrocki, nhà sử học 42 tuổi, được đào tạo bài bản, được đảng dân tộc chủ nghĩa Luật pháp và Công lý (PiS) ủng hộ, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ba Lan hôm qua, 02/06/2025, trước đối thủ Rafal Trzaskowski, thị trưởng Vacxava theo chủ nghĩa tự do. PiS là đảng theo chủ nghĩa dân tộc, từng lãnh đạo chính phủ Ba Lan từ năm 2015 đến năm 2023. Tổng thống sắp mãn nhiệm Andrzej Duda thuộc đảng bảo thủ này.Là một người không mấy ai ở Ba Lan biết đến, nhưng Karol Nawrocki ông đã được đảng PiS giới thiệu trước công chúng vào ngày 25 tháng 11 năm 2024, với mong muốn đưa ra một hình ảnh mới để đại diện cho đảng. Vào năm 2015, đảng này đã làm điều tương tự khi đưa một luật sư ít tên tuổi, Andrezj Duda, lên vị trí hàng đầu. Mặc dù có nhiều kinh nghiệm trong chính trị, ứng viên này đã từng bị tụt hậu trong các cuộc thăm dò trong một thời gian dài trước khi giành chiến thắng trong hai nhiệm kỳ.
Tân Tổng thống Hàn Quốc cam kết bảo vệ dân chủ, chặn đứng đảo chính
Theo thống kê từ Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc (NEC), ông Lee Jae Myung giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 49,42%, vượt xa đối thủ chính là ông Kim Moon Soo, ứng cử viên đảng Sức mạnh Quốc dân, người chỉ đạt 41,15% phiếu bầu.Cuộc bầu cử lần này ghi nhận tỷ lệ cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu lên tới 79,4%, cao nhất kể từ năm 1997. Gần 35,24 triệu trong tổng số 44,39 triệu cử tri đủ điều kiện đã tham gia bỏ phiếu tại 14.295 điểm bầu cử trên cả nước, bao gồm cả các phiếu bầu sớm, phiếu bầu từ nước ngoài và phiếu bầu qua thư. Đặc biệt, 34,74% cử tri Hàn Quốc đã tham gia bỏ phiếu sớm vào các ngày 29 và 30/5, đạt tỷ lệ cao thứ hai kể từ khi chế độ bầu cử sớm được áp dụng năm 2014.Chiến thắng này không chỉ là sự trở lại ngoạn mục của ông Lee Jae Myung sau thất bại sát nút trước cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol năm 2022, mà còn là phản ứng rõ ràng của cử tri Hàn Quốc trước nỗ lực áp đặt thiết quân luật thất bại của cựu Tổng thống Yoon hồi cuối năm ngoái. Quyết định gây tranh cãi này đã dẫn đến làn sóng biểu tình rộng khắp, khiến ông Yoon Suk Yeol bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc luận tội và phải rời ghế lãnh đạo chỉ sau chưa đầy 3 năm tại nhiệm.
Vài suy nghĩ nhân trận đánh lịch sử của Ukraine vào Nga
Thông tin Ukraine khai hỏa thành công chiến dịch Mạng Nhện, tiêu diệt 41 máy bay chiến đấu chiến lược của Nga, cùng hàng loạt các máy bay khác bị hư hại, đã làm nức lòng những người yêu Ukraine, chống cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine.Trận đánh này cho thấy tầm quan trọng của công nghệ trong chiến tranh hiện đại. Ngoài vũ khí công nghệ, đặc biệt là được hỗ trợ bởi AI, còn có hệ thống điều khiển, viễn thông… Nhưng điều quan trọng là những con người có thể làm chủ các công nghệ mới, điều khiển được những vũ khí hiện đại, tối tân, vượt qua được hệ thống phòng thủ hiện đại của đối phương.Nhiều người cho rằng nền công nghệ của Nga lạc hậu. Tuy nhiên, tôi cho rằng, công nghệ của Nga là hiện đại, tiên tiến. Ukraine và các nước phương Tây đã nắm bắt chính xác điều này, tìm ra lỗ hổng (công nghệ nào thì cũng có lỗ hổng của nó), và sử dụng công nghệ để đánh ngay vô lỗ hổng công nghệ của Nga. Tôi đánh giá cao khả năng làm chủ công nghệ của người Ukraine.
https://baotiengdan.com/2025/06/03/vai-suy-nghi-nhan-tran-danh-lich-su-cua-ukraine-vao-nga/
Mỹ cảnh báo Ukraine về hậu quả chiến dịch Mạng nhện, ông Medvedev tuyên bố sẽ đáp trả
Ngày 3-6, Đặc phái viên tổng thống Mỹ về Ukraine – ông Keith Kellogg cảnh báo hậu quả chiến dịch Mạng nhện – đợt tấn công quy moi lớn bằng máy bay không người lái (UAV) Ukraine nhắm vào loạt căn cứ quân sự của Nga, theo đài Fox News.Theo ông Kellogg, chiến dịch Mạng nhện có thể khiến xung đột leo thang nghiêm trọng và dẫn đến những phản ứng khó lường từ phía Moscow.“Mức độ rủi ro đang tăng mạnh. Khi quý vị nhắm vào những yếu tố cốt lõi trong hệ thống phòng thủ quốc gia của đối phương như bộ ba hạt nhân thì quý vị cũng đang chấp nhận rủi ro lớn hơn, bởi không thể biết phía bên kia sẽ phản ứng ra sao” – ông Kellogg cảnh báo.Ông Kellogg cũng đề cập các báo cáo về tiếng nổ xảy ra tại căn cứ hải quân Severomorsk – nơi đặt Hạm đội phương Bắc của Nga, được cho là sở hữu một số tàu ngầm hiện đại nhất. Kiev hiện chưa xác nhận việc có tấn công vào hạm đội này hay không.
Ukraine tấn công Nga, ‘bắn trúng hơn 40 máy bay ném bom’
Ukraine tuyên bố đã bắn trúng hơn 40 máy bay ném bom của Nga, được cho là một trong những đòn tấn công táo bạo nhất từ trước đến nay nhằm vào lực lượng không quân Nga.Theo một tuyên bố từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), “các máy bay ném bom chiến lược của kẻ thù đang cháy hàng loạt trên lãnh thổ Nga”.SBU cho biết Ukraine đang tiến hành “một chiến dịch đặc biệt quy mô lớn nhằm tiêu diệt máy bay ném bom của đối phương” và nói rằng đã có hơn 40 máy bay bị tấn công.Cơ quan này đã công bố một đoạn video ấn tượng, được cho là ghi lại cảnh một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại căn cứ không quân Belaya ở tỉnh Irkutsk, vùng Siberia. Các máy bay ném bom đang bị tấn công, với những vụ nổ hiện rõ và khói bốc lên.Đây là một địa điểm nằm sâu trong lãnh thổ Nga, rất xa về phía đông, cách miền đông Ukraine hơn 4.300 km. Với khoảng cách xa như vậy, khả năng Ukraine phóng drone từ trong lãnh thổ của họ là không cao. Nhiều khả năng Ukraine đã phóng drone từ trong lãnh thổ của Nga.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c1w3501x4neo
Harvard, biểu tượng cho sự chia rẽ nội bộ Hoa Kỳ
Bị cắt 3 tỷ đô la trợ cấp, bị dỡ bỏ ưu đãi miễn trừ thuế và sinh viên nước ngoài không được cấp visa, Harvard đang bị tổng thống Donald Trump dồn đến cùng. Đại học danh tiếng của Mỹ đang « trả giá » đắt vì bị xem là quá « woke », tức có tư tưởng quá cấp tiến, ngược lại với lập trường bảo thủ của ông Trump và vì đã dám « thách thức » quyền lực của vị tổng thống thứ 47. Trong bài phân tích trên báo La Croix ngày 03/06/2025, nhà chính trị học Amy Greene nhận định, ẩn sau cuộc tấn công này là chiến lược của tổng thống Donald Trump nhắm đến hai mục tiêu: đối lập hai luồng kiến thức, một bên là giới tinh hoa, một bên là những người Mỹ « đích thực » ; mở rộng quyền lực của tổng thống trong đời sống công, cho dù phải khai thác những chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ để đạt kết quả.
Nga phóng hơn 440 drone, tên lửa trong đêm, tổng thống Ukraine nhắn nhủ phương Tây
Theo Hãng tin AFP, trong đêm 5-6 (giờ địa phương), Nga đã phóng hơn 400 máy bay không người lái (drone) và hơn 40 tên lửa vào Kiev.Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết cuộc tấn công này đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Bên cạnh đó, nhiều vụ nổ lớn khiến nhiều tòa nhà ở Kiev rung chuyển.Tổng thống Zelensky ngay sau đó đã lên tiếng, kêu gọi các đồng minh gây áp lực lên Điện Kremlin để nhanh chóng chấm dứt chiến tranh.”Nếu ai đó không gây áp lực và cho chiến tranh thêm thời gian để cướp đi sinh mạng, thì họ là đồng lõa và phải chịu trách nhiệm. Chúng ta cần phải hành động quyết đoán”, ông Zelensky viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.Ukraine cũng có những cuộc tấn công vào một số khu vực của Nga. Kiev tuyên bố đã thực hiện thành công các cuộc không kích đêm 5-6 vào hai sân bay của Nga – một ở phía nam và một ở một khu vực gần Matxcơva.
LHQ phản ứng trước tuyên bố trừng phạt Nga và Ukraine của Tổng thống Mỹ
Ngày 5/6, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, khẳng định tổ chức này luôn coi đàm phán là giải pháp tốt nhất để giải quyết các cuộc xung đột.Phát biểu được đưa ra nhằm phản hồi tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với cả Nga và Ukraine nếu hai bên không đạt được thỏa thuận hòa bình.Trước đó, trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng rằng một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine cuối cùng sẽ được tìm ra.Theo Tổng thống Trump, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Đức thường xuyên thảo luận về tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine, và đều mong muốn chấm dứt giao tranh.Ông Trump cho biết không hài lòng với những diễn biến gần đây, song tin rằng “cuối cùng chúng ta sẽ thành công trong việc ngăn chặn đổ máu”.
Nga, Ukraine nêu kết quả cuộc hòa đàm ở Istanbul
Phái đoàn Nga – Ukraine kết thúc đàm phán tại Istanbul, nhất trí trao đổi tất cả tù binh bị thương nặng và những người dưới 25 tuổi.”Hai phái đoàn đã trao đổi tài liệu thông qua phía Thổ Nhĩ Kỳ và chúng tôi đang chuẩn bị cho đợt trao trả các tù binh chiến tranh mới”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp với các lãnh đạo NATO ở Litva ngày 2/6, thông báo về kết quả cuộc đàm phán kéo dài khoảng một tiếng với phái đoàn Nga ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần thứ hai hai bên họp với nhau kể từ tháng 3/2022.Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, nhà đàm phán chính của Ukraine, cho biết hai nước nhất trí trao đổi tất cả tù binh chiến tranh bị thương nặng và bị bệnh nặng, cùng tất cả tù binh 18-25 tuổi. Ngoài ra, mỗi bên trao trả cho đối phương 6.000 thi thể binh sĩ tử trận.Trợ lý của Tổng thống Ukraine Andriy Yermak nói rằng Kiev đã trao cho Moskva danh sách các trẻ em Ukraine cần được trao trả về nước. Phía Nga nói trẻ em Ukraine được sơ tán để giữ an toàn trong chiến sự, khẳng định các em được “cứu”, không phải bị “bắt cóc”. Ông Medinsky cho biết Ukraine đã liệt kê 339 cái tên trong danh sách.
https://vnexpress.net/nga-ukraine-neu-ket-qua-cuoc-hoa-dam-o-istanbul-4893657.html
Báo chí “Vẹm” đỡ đòn cho đồng chí vào ngày đen tối nhất của nước Nga
Đúng vào ngày 01 Tháng Sáu 2025 – cái ngày mà lực lượng hàng không vũ trụ kiêu ngạo của Nga, trong đó có 5 sân bay quân sự ; bị khoảng 300 máy bay không người lái của Ukraine đồng loạt tấn công, nhấn chìm trong biển lửa.Ít nhất 41 pháo đài bay và pháo đài radar chiến lược hạng nặng của quân xâm lược Nga, với trị giá 7 tỉ USD, chiếm 34 % số máy bay ném bom chiến lược trong biên chế của Nga bị thiêu rụi trong một ngày.Trong lúc đám dư luận viên cao cấp lẫn tầng đáy đau không nói nên lời, nín như hến, thì bộ máy tuyên truyền chính thống của chế độ cộng sản Việt Nam, cụ thể là tờ An ninh Thủ Đô, thay vì đưa tin trung thực, thú nhận những tổn thất và chia buồn cho người đồng chí… thì lại đưa một cái tin giả. Rất lộ liễu, lãng nhách, không biết để tuyên truyền, đỡ đòn cho đồng minh hay đánh lừa dư luận ? Với tiêu đề “Quân đội Nga hiện có nhiều xe tăng Abrams hơn Lực lượng vũ trang Ukraine” (?), tờ báo An ninh Thủ Đô này lu loa rằng : Nga đã tịch thu được 22 chiếc xe tăng Abraham mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine, khiến quân đội Nga có nhiều xe tăng loại này hơn so với quân đội Ukraine (!).
Nga oanh kích ồ ạt Ukraina dường như để đáp trả chiến dịch “Mạng Nhện”
Quân đội Nga, đêm qua rạng sáng nay 06/06/2025, đã thực hiện một cuộc oanh kích quy mô lớn nhắm vào Ukraina bằng drone và tên lửa đạn đạo, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng ở thủ đô Kiev. Cuộc oanh kích nói trên dường như là đòn trả đũa của Nga sau khi căn cứ quân sự chiến lược của nước này bị Ukraina tấn công cách đây không lâu, trong chiến dịch “Mạng Nhện”. Ngoài khu vực Kiev, miền tây Ukraina, vốn ở xa tuyến đầu, cũng bị quân đội Nga oanh kích ồ ạt. Ternopil đã hứng chịu một cuộc không kích lớn nhất từ trước đến nay. Cuộc tấn công khiến nhiều người bị thương và gây mất điện trên diện rộng.Từ Odessa, thông tín viên Pierre Alonso tường trình :Tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, drone tự sát Shahed… Những loại vũ khí được Nga sử dụng trong đêm qua vẫn chưa được xác định, nhưng Matxcơva đã huy động toàn bộ kho vũ khí của mình để thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn này, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng.
Phản ứng đầu tiên của Điện Kremlin về chiến dịch ‘Mạng nhện’ của Ukraine
Theo hãng thông tấn TASS, đây là tuyên bố hôm 3/6 của phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Bình luận của ông Peskov đánh dấu phản ứng đầu tiên của Điện Kremlin liên quan tới chiến dịch “Mạng nhện” do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tiến hành vào ngày 1/6, nhằm vào ít nhất 4 căn cứ không quân của Nga.Ukraine cho biết đã phá hủy hoặc làm hư hại 41 máy bay ném bom và các máy bay quân sự khác của Nga, khiến Moscow thiệt hại 7 tỷ USD. Bất chấp quy mô chiến dịch của Ukraine, Tổng thống Putin vẫn chưa lên tiếng bình luận.”Tổng thống đã nhận được thông tin về vụ việc. Ủy ban Điều tra Nga đã tiến hành một cuộc điều tra. Bộ Quốc phòng cũng đã ra tuyên bố”, ông Peskov cho biết.Sự im lặng của lãnh đạo Điện Kremlin trái ngược hoàn toàn với các quan chức Ukraine, những người mô tả cuộc tấn công hôm 1/6 là “thành công lớn”.SBU cho hay, 117 UAV phóng từ những chiếc xe tải được ngụy trang trên khắp lãnh thổ Nga và thực hiện hàng loạt cuộc tập kích đồng thời vào các sân bay ở ít nhất 4 khu vực của nước láng giềng, kể cả những địa điểm cách biên giới Ukraine hàng nghìn km. Kiev đã mất 18 tháng để chuẩn bị cho chiến dịch Mạng nhện.
Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ về « vi phạm thỏa thuận » thuế quan
Chính quyền Trung Quốc ngày 02/06/2025 « mạnh mẽ bác bỏ » cáo buộc của Mỹ rằng Bắc Kinh đã vi phạm thỏa thuận đạt được trong tháng Năm về cắt giảm các mức thuế đối ứng mà hai bên đưa ra. Bắc Kinh cùng lúc phản đối Washington có những biện pháp hạn chế, « phân biệt đối xử » nhắm vào Trung Quốc. Bộ Thương Mại Trung Quốc đã phản ứng gay gắt, lên án các cáo buộc mà Hoa Kỳ đưa ra là « dối trá, phi lý ». Bắc Kinh chỉ trích Washington « liên tiếp đưa ra một số biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử nhắm vào Trung Quốc », như kiểm soát xuất khẩu chip bán dẫn cho trí tuệ nhân tạo và thu hồi thị thực đối với du học sinh Trung Quốc sang Hoa Kỳ.Bắc Kinh xem đây là những « hành động đáng chê trách », cần phải được « sửa chữa » ngay lập tức, kêu gọi Washington tìm kiếm một tiếng nói chung, cùng tôn trọng thỏa thuận đạt được, đồng thời cảnh báo Trung Quốc sẽ tiếp tục có những « biện pháp mạnh » để bảo vệ quyền và lợi ích của nước này.
Tập Cận Bình chỉ đạo hoạch định chính sách một cách ‘khoa học’ và ‘dân chủ’
Tại sao nhà lãnh đạo Trung Quốc đột nhiên nhấn mạnh đến việc hoạch định chính sách một cách “khoa học” và “dân chủ”?.Trong một động thái bất ngờ gây chấn động chính trị ở cả trong và ngoài nước, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh sự cần thiết phải kiên định duy trì việc hoạch định chính sách một cách “khoa học,” “dân chủ,” và “dựa trên pháp luật.”Tập, người đồng thời giữ chức Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát biểu những lời này trong bối cảnh Bắc Kinh đang chuẩn bị xây dựng Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, một lộ trình kinh tế và xã hội cho giai đoạn 2026-2030.Tập đã mạnh dạn chỉ đạo các quan chức chính phủ và đảng phải xây dựng kế hoạch trung hạn này một cách khoa học, dân chủ, và tuân thủ pháp luật.Nhưng tại sao động thái này lại thu hút sự chú ý lớn? Là bởi vì nó trùng khớp với phát biểu nổi tiếng của người tiền nhiệm của Tập, Hồ Cẩm Đào, trong báo cáo của ông tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 18 vào tháng 11/2012. “Chúng ta nên tiếp tục hoạch định chính sách một cách khoa học, dân chủ và dựa trên pháp luật,” Hồ nói trong báo cáo cuối cùng của mình trên cương vị Tổng Bí thư. Về mặt chính trị, có thể nói rằng Hồ đã để lại những chỉ thị cuối cùng cho Tập, người kế nhiệm ông tại Đại hội 18.
Campuchia – Thái Lan vẫn điều quân và vũ khí đến biên giới, vì sao?
Thái Lan và Campuchia vẫn điều thêm quân và khí tài lên biên giới để đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra, dù vẫn kêu gọi giải quyết xung đột bằng giải pháp hòa bình. Liên quan đến vụ đấu súng giữa Thái Lan và Campuchia tại khu vực biên giới gần Tam Giác Ngọc khiến một lính Campuchia thiệt mạng vào ngày 28/5, tổng tư lệnh Lục quân hai nước đã gặp mặt vào ngày 29/5 để hội đàm và nhất trí rút quân khỏi khu vực xảy ra đụng độ. Tuy nhiên, Thái Lan và Campuchia vẫn điều động quân đội trong tình thế sẵn sàng chiến đấu. Phía Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen tiếp tục tuyên bố cứng rắn rằng nước này sẽ không rút quân khỏi lãnh thổ của mình chỉ vì Thái Lan yêu cầu. Cuối tuần qua, Cục Dân vận Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã đăng hình ảnh lên trang Facebook về việc các chỉ huy quân đội khu vực động viên tinh thần và kiểm tra mức độ sẵn sàng của binh lính tại khu vực biên giới giáp Campuchia.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cgj8zw4w7wvo
Hun Sen nổi giận, nói yêu cầu của Thái Lan là ‘không thể được’
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã bày tỏ sự giận dữ trước yêu sách của Thái Lan cũng như vụ chạm súng vừa qua ở biên giới hai nước. Campuchia hiện đang chuẩn bị đưa vấn đề ra tòa án quốc tế.Ông Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Campuchia, một lần nữa lại đưa ra những phát ngôn cứng rắn liên quan đến cuộc đụng độ vũ trang giữa binh lính nước này với quân Thái Lan vào rạng sáng 28/5.Vụ đọ súng này đã khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng, khơi lại bóng ma xung đột biên giới trong quá khứ chưa xa giữa hai nước.Tại phiên họp toàn thể lưỡng viện Quốc hội Campuchia vào hôm 2/6, ông Hun Sen, theo tường thuật của báo Khmer Times, đã bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc về cái chết của binh sĩ nói trên.Ông gọi hành động của phía Thái Lan là “dùng vũ lực xâm phạm chủ quyền của Campuchia”.Phát biểu trong phiên họp toàn thể, ông Hun Sen đã lên án mạnh mẽ hành động của Thái Lan và kêu gọi phải có phản ứng ngay lập tức để bảo vệ quyền lợi và chủ quyền của Campuchia bằng mọi biện pháp cần thiết.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c23mzd4py07o
Vì sao ông Trump hạn chế Lào, cấm Myanmar và các nước khác đến Mỹ?
Lệnh cấm nhập cảnh Mỹ do Tổng thống Donald Trump ban hành hôm 4/6 chủ yếu ảnh hưởng đến các quốc gia ở châu Phi và Trung Đông.Mười hai quốc gia phải đối mặt với lệnh cấm hoàn toàn, có hiệu lực vào ngày 9/6. Người dân từ bảy quốc gia khác phải đối mặt với các hạn chế một phần, bao gồm Lào và Cuba.Ông Trump nói đây là vấn đề an ninh quốc gia. Ông viện dẫn một cuộc tấn công gần đây nhằm vào các thành viên của cộng đồng Do Thái ở Colorado, được cho là do một công dân Ai Cập thực hiện. Ai Cập không nằm trong danh sách bị cấm. Những lý do khác được nêu ra còn có cáo buộc vi phạm các quy định về thị thực của những người từ các quốc gia đang bị nghi ngờ. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về một số lý do từ vị tổng thống.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cn5ypv9npdno
Ukraine tấn công 2 sân bay quân sự Nga, Moscow kiểm soát thêm làng ở Donetsk
Báo Kyiv Independent dẫn thông cáo của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine trên kênh Telegram cho biết, cuộc tập kích do các đơn vị điều khiển máy bay không người lái (UAV) của nước này thực hiện đêm 5/6 không chỉ nhằm vào các sân bay quân sự, mà còn cả một số cơ sở hậu cần của Nga. “Vào đêm 5/6, các cuộc tập kích đã được thực hiện nhằm vào căn cứ Engels-2 tại tỉnh Saratov và sân bay Dyagilevo ở tỉnh Ryazan… Tại Saratov, đòn tấn công nhằm vào ít nhất 3 bể chứa dầu đã gây ra nhiều vụ hỏa hoạn lớn ở căn cứ Engels-2. Còn ở Ryazan, chúng tôi muốn kiểm chứng hoạt động tác chiến của các đơn vị phòng không Nga”, thông cáo viết.Cũng theo quân đội Ukraine, một trung tâm hậu cần “liên quan tới Lữ đoàn súng trường cơ giới số 30 của Nga nằm gần Kulbaki thuộc tỉnh Kursk” cũng bị các UAV tấn công.
Ông Trump nói đùa về việc Đức tái vũ trang
Ông Trump đánh giá tích cực việc Đức hợp tác sản xuất vũ khí với Ukraine, nhưng đùa rằng “có lẽ tướng MacArthur không thích”.Trong cuộc họp báo tại phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/6, Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ mong muốn bàn về cách thức chấm dứt chiến sự Ukraine, cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu từ khi Thế chiến II kết thúc.”Tôi có mặt ở đây, thưa ngài Tổng thống, để thương thảo về cách chúng ta có thể đóng góp cho mục tiêu này. Tất cả chúng ta đang tìm biện pháp và công cụ để chấm dứt cuộc chiến. Ngày mai, 6/6, là ngày kỷ niệm nước Mỹ giúp chấm dứt một cuộc chiến ở châu Âu”, ông nói.6/6 là ngày kỷ niệm 81 năm chiến dịch Overlord, khi quân đồng minh do Mỹ dẫn đầu đổ bộ vào châu Âu chống lại Đức Quốc xã, mở đầu bằng các cuộc tấn công lên bãi biển ở Normandy của Pháp.”Đó chắc hẳn không phải ngày dễ chịu đối với ngài”, ông Trump nói đùa
https://vnexpress.net/ong-trump-noi-dua-ve-viec-duc-tai-vu-trang-4895465.html