Seite auswählen

Mục lục

Trước giờ ‘G,’ Tô Lâm chiếm luôn Mặt Trận Tổ Quốc!

Chính trường Việt Nam đang sục sôi từng ngày trước Đại Hội Đảng CSVN XIV, mọi hoạt động liên quan công tác nhân sự hay tổ chức ở thời điểm này đều mang tính sống còn.Việc ông Tô Lâm thay mặt Bộ Chính Trị trao quyết định thành lập cơ quan  ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (MTTQVN) chính là nước cờ thâu tóm nhân sự, hướng đến việc thống trị chính trường một cách toàn diện và tuyệt đối…Ngày 23 Tháng Sáu, 2025, người đứng đầu Đảng CSVN Tổng Bí Thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính Trị về việc thành lập cơ quan ủy ban Trung Ương MTTQVN, một động thái chính trị đáng chú ý chứ không đơn thuần chỉ việc lập một cơ quan hành chính thông thường.Và đây cũng là một cơ quan quan trọng, có chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo cấp cao của MTTQ VN. Đồng thời cơ quan này còn phối hợp, hướng dẫn hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng do nhà cầm quyền CSVN ở cấp Trung Ương giao nhiệm vụ, là đầu mối chuyên môn, nghiệp vụ về công tác mặt trận lẫn tổ chức ở bên ngoài xã hội gắn chặt với người dân.Rõ ràng, động thái trên của Bộ Chính Trị CSVN mang đậm tính chính trị, chứa đựng quá nhiều vấn đề nhạy cảm ngay thời điểm cận kề đại hội. Công tác nhân sự lãnh đạo địa phương cho nhiệm kỳ mới 2026-2031 đã bước vào giai đoạn then chốt, chỉ còn khoảng vài ngày hoặc chưa đến một tháng nữa là hoàn tất, rồi sau đó chuyển sang công tác sắp xếp nhân sự cấp Trung Ương.MTTQ VN là cánh tay nối dài của Đảng, có hệ thống trải dài từ Trung Ương xuống tận địa phương. Việc Bộ Chính Trị CSVN thành lập cơ quan đầu não của tổ chức này là một cách tăng cường kiểm soát tuyệt đối các tổ chức, đoàn thể nằm ngoài hệ thống chính trị, bao gồm cả việc kiểm soát luôn tiếng nói người dân. Nghĩa là, tất cả các hoạt động của MTTQ VN giờ đây tuyệt đối nằm dưới quyền điều phối trực tiếp của Đảng CSVN. Ông Tô Lâm với vai trò là người trao quyết định thành lập có thể ngầm hiểu như một tuyên bố quyền lực gửi đến các đối thủ chính trị rằng, bản thân ông đã có mặt tại MTTQ VN, củng cố vị thế và nắm thế lực tại một cơ quan chiến lược.

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/truoc-gio-g-to-lam-chiem-luon-mat-tran-to-quoc/

QUÂN ĐỘI ĐANG CẢM THẤY BẤT AN

Từ lâu, quân đội đã lắm tai tiếng: phong tướng nhiều mà ‘tướng cướp’ bất chính tham nhũng vét của từ rừng đến biển cũng nhiều, chiếm đất nhiều nơi, phát cờ ngư dân ra biển khẳng định chủ quyền còn tướng lĩnh bám bờ, gọi lính Tàu Tập qua diễu binh ngay lúc ngoài biển họ giăng cờ cướp đảo Việt Nam. Có thể lâu quá dân đã quên mục đích lập ra quân đội để làm gì. Không lẽ chỉ ‘bộ đội cụ Hồ’ ra bán ‘rau sạch’ lấy lòng quân dân cá – nước? Hay nối cầu phao cả tháng chưa xong, gặp lũ lớn liền cắt dẹp? Quân đội chăm chút đều tắp diễu binh, quân phục giống quan quân Tàu. Hú hoạ lại lên tiếng bênh dân bị lọt vào trận địa bao vây bởi thuế hoá đơn điện tử…Nhưng đang có sự lạ khi quân đội xốc lại vai trò. Quân ủy trung ương đứng đầu là TBT, vừa họp nội bộ khẳng định bảo vệ vững chắc tổ quốc, không để bị bất ngờ (thật ra là bảo vệ chế độ). Quân ủy nhận định: thế giới ‘vô cùng phức tạp’, xung đột Iran – Israel có nguy cơ toàn diện; Ukraine – Nga, Cam – Thái, Myanmar ‘cực kỳ nóng’; tình hình biển Đông chắc chắn sẽ ‘rất phức tạp’.Tinh thần là chính quy, quyết liệt, theo dõi chặt chẽ mọi khác thường. Quân ủy nhận định Việt Nam (thật ra là một số nhóm) đang gắn chặt lợi ích với các quốc gia bất ổn xung đột. Vì vậy, tuyệt đối không chủ quan, trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt trời – biển – biên giới – nội địa. Vấn đề ở chỗ: dày các xung đột nêu trên lộ rõ đây là cuộc chiến loại bỏ bè phái độc tài.

https://thoibao.de/blog/2025/06/27/quan-doi-dang-cam-thay-bat-an

BRICS muốn thách thức đồng đô la Mỹ: Việt Nam sẽ như thế nào?

Ngay sau khi ra thông báo chính thức trở thành nước thứ 10 được công nhận là “quốc gia đối tác” của khối BRICS hôm 14/6, Việt Nam nhận những lời chúc mừng nồng nhiệt từ các quốc gia thành viên.“Việt Nam nổi bật là một nhân tố quan trọng ở châu Á. Những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác Nam – Nam và phát triển bền vững càng làm nổi bật sự tương đồng về lợi ích với khối này,” Brazil – nước chủ tịch luân phiên của BRICS năm 2025 – cho biết trong thông cáo phát đi cùng ngày.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Côn, nói rằng nước này hoan nghênh Việt Nam trở thành đối tác của BRICS và tin rằng sự tham gia này không chỉ mang lại lợi ích cho sự phát triển của Việt Nam mà còn phục vụ lợi ích chung của các quốc gia BRICS và các nước Nam Toàn cầu (Global South, chỉ các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh).Nhưng khi những lời chúc tụng tạm lắng, không ít ý kiến cho rằng Việt Nam cần đánh giá lại về những thách thức mà mình có khả năng phải đối mặt, dựa trên việc BRICS là diễn đàn của các nền kinh tế lớn mới nổi đang muốn tạo lập một trật tự quốc tế mới chống lại sự ảnh hưởng của Mỹ và phương Tây – điều dường như mâu thuẫn với chính sách ngoại giao ‘cây tre’ của Hà Nội. Ông Celso Amorim, Cố vấn trưởng của Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, khẳng định Trung Quốc cùng các thành viên còn lại trong nhóm BRICS đang thiết lập một cơ chế giúp ổn định nền kinh tế toàn cầu giữa những bất ổn do Mỹ gây ra.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cn5kwn7p6w9o

Tổng Bí thư Tô Lâm ký quyết định thành lập 23 đảng bộ tỉnh, thành sau sáp nhập

Cụ thể, thành lập Đảng bộ tỉnh An Giang trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh: An Giang và Kiên Giang.Thành lập Đảng bộ tỉnh Cà Mau trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh: Cà Mau và Bạc Liêu.Thành lập Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh: Đồng Tháp và Tiền Giang.Thành lập Đảng bộ TPHCM trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ: TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương.Thành lập Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ: Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh.Thành lập Đảng bộ TP Cần Thơ trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ: TP Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang.Thành lập Đảng bộ tỉnh Tây Ninh trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ: Tây Ninh và Long An.Thành lập Đảng bộ tỉnh Đồng Nai trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ: Đồng Nai và Bình Phước.Thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ: Đắk Lắk và Phú Yên.Thành lập Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ: Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận.Thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ: Khánh Hòa và Ninh Thuận. Thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ: Gia Lai và Bình Định.Thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ: Quảng Ngãi và Kon Tum.Thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ: TP Đà Nẵng và Quảng Nam

https://vietnamnet.vn/tong-bi-thu-to-lam-ky-quyet-dinh-thanh-lap-23-dang-bo-tinh-thanh-sau-sap-nhap-2414998.html

‘Lãnh đạo cấp trên’: Ai cũng nhắc nhưng không ai nói tên trong đại án Phúc Sơn

Trong phiên tòa sơ thẩm vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn đang được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử, “lãnh đạo cấp trên” là một nhân vật bí ẩn được nhiều người đề cập, nhưng chủ tọa không chú tâm làm rõ.Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, khai đã yêu cầu một cán bộ tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long dùng 8,5 tỷ đồng để mua đất cho “người nhà lãnh đạo cấp trên”. Cán bộ huyện mà Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu đề cập là ông Đặng Trung Hoành, cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, người cũng đã xác nhận lời khai trên. Trong phiên tòa này, ông Hoành bị xét xử về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.Tội danh này nghĩa là người bị truy tố – tức ông Hoành – không có chức vụ, quyền hạn tương xứng nhưng có quan hệ với người có chức vụ rồi tác động lên người có chức vụ ấy.Từ mối quan hệ với “lãnh đạo cấp trên”, ông Hoành đã trở thành đầu mối tiếp nhận 75,6 tỷ đồng do ông Hậu tài trợ cho huyện Mang Thít nhằm phục vụ các dự án hạ tầng và an sinh xã hội và qua đó ông Hoành đã tác động đến “lãnh đạo cấp trên”, tạo điều kiện cho việc làm ăn của ông Hậu. Trong số tiền trên, 69,121 tỷ đồng được chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của ông Hoành, 6,5 tỷ đồng còn lại được ông Hậu đưa trực tiếp cho Huyện ủy Mang Thít.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c07dzk100ddo

Việt Nam với ‘ngoại giao thức thời’: từ hình tượng cây tre đến chiến lược quốc gia

Bất chấp khác biệt trong kiến giải – một bên thì tổng quan “ngoại giao cây tre” như một biểu tượng bao trùm của lịch sử, bên kia thì cho rằng nó bị giới hạn về tư duy chiến lược – cả hai luồng quan điểm ấy đều hội tụ ở một đòi hỏi cấp bách: Việt Nam cần một nền ngoại giao có bản lĩnh, nguyên tắc và đủ năng lực định hình luật chơi.Nhân dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, bài viết của Giáo sư David Prentice trên BBC News Tiếng Việt đã gợi lại hình tượng “ngoại giao cây tre” như một tổng quan về lịch sử ngoại giao Việt Nam từ thời chiến đến hiện tại: Một kiểu khôn khéo, uyển chuyển, nhưng có thể bật ngược khi cần thiết. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế kỷ 21 đầy biến động và cạnh tranh địa-chính trị gay gắt, liệu hình ảnh ấy có còn đủ sức thuyết phục? Hay như một số nhà phân tích cảnh báo, “ngoại giao cây tre” có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu không được nâng tầm thành một chiến lược quốc gia toàn diện? Trong một thế giới đang được tái định hình bởi trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh và sự phân rã của các trật tự cũ, Việt Nam không còn có thể chỉ dựa vào sự khôn khéo để tồn tại – mà phải dựa vào năng lực kiến tạo để dẫn dắt. “Ngoại giao thức thời” sẽ là một đòn bẩy thiết yếu nhằm giúp nâng tầm năng lực hoạch định chiến lược và quản trị quốc gia: biết xác lập vị thế, xây dựng luật chơi và biết phân bổ rủi ro trong một trật tự thế giới chông chênh. Từ biểu tượng mềm, Việt Nam cần tiến tới vai trò là một trong những chủ thể góp phần định hình luật chơi quốc tế. Việt Nam sở hữu một lịch sử ngoại giao đáng nể, từ bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà” đầu tiên được cho là của Lý Thường Kiệt, qua áng văn “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi đến cách Hồ Chí Minh đưa tư tưởng chính trị của Pháp và Mỹ vào “Tuyên ngôn độc lập” ngày 2/9/1945. Tất cả cho thấy một bản lĩnh tiên lượng thời thế và biết đặt quốc gia vào dòng chảy của văn minh nhân loại.

https://boxitvn.blogspot.com/2025/06/viet-nam-voi-ngoai-giao-thuc-thoi-tu.html#more

Bà trùm bất động sản Việt Nam Trương Mỹ Lan thoát án tử hình, lãnh án tù chung thân

Bà trùm bất động sản Việt Nam Trương Mỹ Lan, kẻ chủ mưu vụ gian lận ngân hàng trị giá 12,5 tỷ đôla, đã thoát khỏi bàn tiêm thuốc độc sau khi chính phủ bãi bỏ án tử hình đối với tám tội danh, bao gồm tham ô.Bà Lan, chủ tịch của tập đoàn bất động sản khổng lồ Vạn Thịnh Phát, đã bị kết án tử hình vào năm ngoái vì tội tham ô và hối lộ.Luật sư của bà cho biết, bản án “sẽ được chuyển thành tù chung thân” sau khi Quốc hội bãi bỏ án tử hình đối với tám tội danh, bao gồm gián điệp, tham nhũng và âm mưu lật đổ chính quyền.Luật sư Giang Hồng Thanh nói thêm rằng, bà Lan “rất vui”.Bà Lan đã bị kết án vào tháng 4 năm ngoái vì sử dụng nhiều công ty ma để giành quyền kiểm soát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), biển thủ 12,5 tỷ đôla từ ngân hàng cho vay này.Nhưng tổng thiệt hại do vụ gian lận gây ra có thể lên tới 27 tỷ đôla Mỹ, theo các công tố viên.Vào tháng 5, tòa phúc thẩm đã phán quyết rằng, bà Lan, 68 tuổi, có thể thoát khỏi án tử hình nếu bà trả lại ba phần tư số tiền đã đánh cắp.“Nếu bà Lan bồi thường ba phần tư số tiền bị mất cùng với một số điều kiện khác, bà sẽ tiếp tục được xem xét giảm thêm bản án“, luật sư Thanh cho biết.Bà Lan “vẫn đang tích cực hợp tác với các cơ quan nhà nước của Việt Nam và các đối tác của bà để tìm cách xử lý tài sản [của bà] và tái cấu trúc SCB để đi đến giải pháp cuối cùng cho vụ án“.

https://baotiengdan.com/2025/06/25/ba-trum-bat-dong-san-viet-nam-truong-my-lan-thoat-an-tu-hinh-phai-chiu-an-tu-chung-than/

HRW: Việt Nam phải trả tự do cho nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn!

Ngày 20 Tháng Sáu, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Watch) phát đi thông cáo hẩn cấp về tình trạng của tù nhân Lê Hữu Minh Tuấn trong nhà tù CSVN. Ông Tuấn được cho là đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhưng không được trại giam Cộng sản Việt Nam chữa trị thích hợp. Dưới đây là nguyên văn của bản thông cáo.(New York) – Tổ chức Theo dõi Nhân quyền lên tiếng cho biết, rằng chính quyền Việt Nam cần trả tự do ngay lập tức cho nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn đang bị giam giữ và cho phép anh ta được điều trị y tế ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài. Gia đình Tuấn cho biết anh đang bị bệnh trĩ nội gây chảy máu nặng và rất cần được chăm sóc khẩn cấp.“Lê Hữu Minh Tuấn nằm trong danh sách dài người Việt Nam bị bỏ tù vì quan điểm ôn hòa,” bà Patricia Gossman, phó giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Bằng cách truy tố bất hợp pháp với anh, và sau đó lại không cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà anh ta cần.Tuấn, 36 tuổi, là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. anh đã viết về các cuộc biểu tình dân chủ ở Hồng Kông và chính trị ở Việt Nam. Ông đã tuyên bố rằng ông muốn “vận động cho một xã hội tốt đẹp hơn bằng cách đóng góp tiếng nói phê phán trên mọi mặt trận của cuộc sống.”

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/hrw-viet-nam-phai-tra-tu-do-cho-nha-bao-le-huu-minh-tuan/

Trả tự do cho Đặng Đình Bách!

Việt Nam và mâu thuẫn trong cam kết khí hậu: Trường hợp Đặng Đình Bách và các nhà hoạt động môi trường.Việt Nam đã ký kết nhiều cam kết quốc tế về khí hậu, bao gồm Thỏa thuận Paris (COP21), cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại Hội nghị COP26, và tham gia Chương trình Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) với sự hỗ trợ lên tới 15,5 tỷ USD từ G7 và EU. Tuy nhiên, một nghịch lý đáng chú ý là khi các nhà hoạt động môi trường như Đặng Đình Bách, Hoàng Thị Minh Hồng, hay Ngô Thị Tố Nhiên quan sát, đề xuất chính sách và đại diện xã hội dân sự để giám sát việc thực hiện các cam kết này, họ lại bị bắt giam với cáo buộc hình sự. Trong số 6 nhà hoạt động môi trường bị kết án tù, 5 người, bao gồm Đặng Đình Bách, bị cáo buộc “trốn thuế,” trong khi bà Ngô Thị Tố Nhiên bị bắt vì tội “chiếm đoạt tài liệu của cơ quan, tổ chức,” cụ thể là các tài liệu liên quan đến hoạch định chính sách phát triển lưới điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), bao gồm lưới điện 500kV và 220kV. Theo Bộ Công an, bà Nhiên cùng hai người khác, Lê Quốc Anh và Dương Đức Việt, bị khởi tố vì hành vi này. Tại sao những người đóng góp cho công lý khí hậu lại bị đàn áp? Câu trả lời nằm trong đặc điểm thể chế chính trị của Việt Nam, nơi kiểm soát chính trị dường như được ưu tiên hơn các mục tiêu phát triển bền vững.Theo Tổ chức Sông ngòi Quốc tế (International Rivers), ông Đặng Đình Bách, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững (LPSD), bị kết án 5 năm tù vào tháng 1/2022 với tội danh “trốn thuế” sau khi vận động cho sự tham gia của xã hội dân sự vào JETP. Bản án này bị nhiều nhà quan sát quốc tế, bao gồm Nhóm công tác của Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện, coi là một hình thức đàn áp chính trị nhằm triệt tiêu tiếng nói phản biện về chính sách khí hậu.

https://baotiengdan.com/2025/06/26/tra-tu-do-cho-dang-dinh-bach/

Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được tuyên giảm 14 năm tù, còn 7 năm tù

Ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch FLC, được giảm 14 năm tù, chỉ còn bảy năm tù cho tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đã “khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án 2.470 tỷ” – Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên sáng 26/6.Bản án này được tuyên sau khi tòa chấp nhận kháng cáo, chuyển từ phạt tù sang phạt tiền đối với tội thao túng thị trường chứng khoán. Tòa đánh giá ông Quyết đã “thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải, nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và lao động”, “phạm tội lần đầu”, đặc biệt là “đã nỗ lực cùng gia đình nộp tiền khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án”.Vợ của ông Quyết đã nộp hơn 1.400 tỉ đồng về Cục Thi hành án dân sự Hà Nội trước phiên phúc thẩm.Trước đó, gia đình ông Quyết đã nộp hơn 1.000 tỷ đồng. Tổng cộng gia đình ông đã nộp hơn 2.470 tỷ đồng. Riêng ông Quyết đã nộp 1.886 tỉ, tức là nộp thừa gần 20 tỷ đồng.Số tiền ông Quyết nộp để khắc phục hậu quả sẽ được dùng để khắc phục hậu quả chung cho những người khác trong vụ án theo án sơ thẩm đã buộc.Số tiền mà ông nộp thừa sẽ được chuyển sang để nộp án phí cùng các khoản khác. Nếu vẫn còn thừa sau khi đã tiêu vào các khoản trên thì tiền sẽ được sung công quỹ nhà nước.Tòa phúc thẩm cũng chấp nhận gỡ phong tỏa tài sản đang bị kê biên, theo kháng cáo của ông Quyết và một số bị cáo khác.Toà cũng cho hay có hơn 5.000 đơn xin giảm nhẹ cho ông Quyết từ các bị hại, cá nhân và tổ chức.Ông Quyết được xác định là đang gặp vấn đề về sức khoẻ, với các bệnh tim mạch, dạ dày, đường ruột, bệnh lao, “nguy cơ tử vong rất cao”.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cly240x4kweo

Bà Bùi Thị Nối được ra tù sớm, bị khiêng ra khỏi nhà tù

Hôm nay chúng tôi mới vào thăm bà Bùi Thị Nối, một trong 29 người dân Đồng Tâm bị kết án tù, trong cuộc tấn công chấn động của CSCĐ vào làng Đồng Tâm, ngày 9/1/2020. Bà bị kết án 6 năm, vì “tội chống người thi hành công vụ”. Vào ngày 9/6/2025, bà ra tù, sớm 7 tháng so với án phạt.Trong mấy chị em chúng tôi, bà chỉ nhận ra chị Nguyên Bình. Bà ôm chầm lấy chị Bình, hôn lên má chị, ríu rít kể những câu chuyện lộn xộn, không đầu không đũa. Người làng thì thầm, bây giờ thần kinh của cô ấy chưa ổn định đâu. Tôi nghe vậy thì gật đầu bảo, hầu hết những người đi tù về, đều mắc phải một thứ hội chứng nào đó, không ai giống ai, nhưng đều không bình thường như truớc. Câu chuyện về việc bà ra tù, nghe vừa bi, vừa hài.Chồng bà Nối kể, gia đình nhận được thông báo của trại giam, nói 8 giờ ngày 9/6/2025 có mặt ở trại giam để đón bà Nối về. Gia đình thuê xe đi rất sớm, đến trại lúc 7h30. Nhưng cán bộ trại giam nói, bà Nối nhất định không chịu ra khỏi khu vực giam giữ tù nhân.Họ đề nghị gia đình vào thuyết phục bà, nhưng bà kiên quyết không ra, nói không nhận họ hàng gì hết. Cả công an xã, huyện, trại giam và hai luật sư, rối như gà mắc tóc. Thậm chí họ còn đánh (tát) bà Nối, vì bà không chịu “ra tù”. Cuối cùng họ đành bảo gia đình, đánh ô tô vào tận trong trại. Trong khi gia đình và công an các cấp bàn bạc, làm sao đưa bà Nối ra được tù, bà Nối bị khóa trái trong một căn phòng nhỏ bên cạnh. Bà chửi bới om xòm, khiến mọi việc càng rối như canh hẹ.

https://baotiengdan.com/2025/06/26/ba-bui-thi-noi-duoc-ra-tu-som-bi-khieng-ra-khoi-nha-tu/

Quân đội Việt Nam mải diễu binh, lo kiếm tiền, quên cải cách

Gần đây có hai sự kiện quốc tế làm cho người dân Việt Nam thảo luận sôi nổi về những kỹ thuật quân sự mới. Ukraine hôm một tháng Sáu, 2025, sử dụng drone công nghệ cao tiêu diệt một phần ba lực lượng máy bay ném bom chiến lược của không quân Nga. Cuộc không kích của Israel vào Iran bắt đầu từ hôm 13 tháng Sáu, 2025, sử dụng drone công nghệ cao để tiêu diệt hàng loạt các tướng lĩnh của Iran. Tại sao người dân Việt Nam thảo luận nhiều trên mạng xã hội về các công nghệ quân sự mới này? Trao đổi với RFA, Giáo sư Zachary Abuza ở Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ, cho biết nhiều sĩ quan Quân đội Việt Nam đã theo dõi cuộc chiến ở Ukraine với sự bàng hoàng lo lắng. Họ đã thấy tên lửa chống tăng, drone tấn công tự sát và máy bay không người lái hiệu quả như thế nào khi tấn công xe tăng và pháo binh của Nga. Điều đó khiến họ cảm thấy lực lượng hiện có của họ rất dễ bị tổn thương. Phần lớn học thuyết của Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn dựa trên học thuyết Nga/Liên Xô, tập trung rất nhiều vào xe tăng và pháo binh. Nhưng Ukraine đưa ra một số bài học rất hay về cách chiến đấu bất đối xứng với đối thủ mạnh hơn, có tuyến hậu cần tiếp tế lớn hơn nhiều. Thế nhưng, bất chấp có những lo lắng như thế, quân đội Việt Nam vẫn mải kiếm tiền, cạnh tranh với dân trên thương trường.

https://www.rfa.org/vietnamese/thoi-su/2025/06/22/quan-doi-quan-su-dieu-binh-doanh/

VinFast ở Ấn Độ: Các đại lý bán xe chán nản, hết mặn mà!

Cùng với sự quảng bá rầm rộ của báo chí nhà nước CSVN, VinFast cũng ra thông cáo tung hứng về kế hoạch làm ăn ở Ấn Độ từ đầu năm nay. Công ty của ông Phạm Nhật Vượng tuyên bố đã vạch ra một chiến lược xây dựng một nhà máy trị giá $500 triệu ở Tamil Nadu, cùng bản đồ đầy thuyết phục về một mạng lưới đại lý rộng khắp.Nhưng chỉ vài tháng sau, mọi thứ chìm dần. Việc ra mắt đã bị hoãn lại một cách lặng lẽ, các đại lý theo cam kết đang lần lượt bỏ đi.  Hiện đang có những câu hỏi được đặt ra về việc, hoặc VinFast có đánh giá thấp quy mô của thị trường Ấn Độ hay không, hoặc công ty này đang rùm beng quá khả năng của mình?Theo Bloomberg, Vinfast đã đàm phán tìm khoản vay lên tới 200 triệu đô la với các ngân hàng nhà nước Ấn Độ, bao gồm Ngân Hàng Trung Ương Ấn Độ và Union Bank of India, để hỗ trợ cho việc thâm nhập thị trường Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên công ty hợp tác với các bên cho vay Ấn Độ. Khoản tiền này là một phần trong khoản đầu tư $500 triệu được tuyên bố theo kế hoạch của VinFast vào thị trường Ấn Độ, và có thể được cấu trúc bằng đồng rupee hoặc ngoại tệ thông qua tuyến vay thương mại bên ngoài (ECB).Nếu không có gì thay đổi, VinFast sẽ mở nhà máy sản xuất tại Tamil Nadu vào ngày 30 Tháng Sáu và đang thiết lập mạng lưới phân phối. Nhưng tin tức mới nhất, cho biết Vinfast đã lùi ngày khởi công đến 30 Tháng Bảy. Dù lý do không được công bố một cách cụ thể nhưng người ta có thể đoán được, đây rõ ràng là những khó khăn từ chuyện khoản vay đã chưa hình thành, cũng như các đại lý phân phối ở Ấn không tìm thấy được sự thống nhất trong việc giới thiệu hàng cho VinFast.

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/vinfast-o-an-cac-dai-ly-ban-xe-chan-nan-het-man-ma/

Lễ tưởng niệm GS Đoàn Viết Hoạt, Một Đời Đấu Tranh Vì Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam

Westminster (Thanh Huy) – Tại phòng hội Phòng Thương Mại Thành Phố Westminster 14491 Beach Blvd Thành Phố Westminster vào lúc 6 giờ chiếu Thứ Sáu ngày 20 tháng 6 năm 2025 một buổi Lễ tưởng niệm Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt đã được các thân hữu tổ chức. Buổi lễ do ông Larry Nguyễn, giám đốc Trung Tâm Chăm Sóc Người Cao Niên Sacramento (cơ quan bảo trợ), Luật Sư Đỗ Thái Nhiên trưởng ban tổ chức, điều hợp chương trình buổi lễ do MC. Nancy Nguyễn cùng nhóm thân hữu trong ban tổ chức có: Trần Trung Đạo, Larry Nguyễn, Trần Minh Phương, Nguyễn Thanh Hà, Cao Minh Châu, Vũ Đan Thy, Trần Anh, Nancy Nguyễn, Trần Minh Khôi, Tạ Văn Thành…Lễ tưởng niệm để ghi nhớ và tỏ lòng thương tiếc Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt một người đã trọn đời cống hiến tâm huyết cho nỗ lực xây dựng một Việt Nam dân chủ và thịnh vượng những đóng góp của giáo sư trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, kể từ thập niên 1960 cho đến khi ông qua đời năm 2025.Sau nghi thức chào cờ và phút mặc niệm.Tiếp đến Luật Sư Đỗ Thái Nhiên thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Bà quả phụ Đoàn Viết Hoạt, quý vị quan khách và thân hữu đã đến tham dự lễ tưởng niệm.Ông nói: “… Một tối mùa hè năm 1976 tôi gặp GS Đoàn Viết Hoạt trong trại tù Phan Đăng Lưu, tỉnh Gia Định Saigon. Tối hôm nay, mùa hè năm 2025 tại nơi đây,  tôi kính cẩn đứng trước di ảnh của GS Đoàn Viết Hoạt trong buổi lễ tưởng niệm GS với tất cả lòng tôn kính và thân ái.Hồi tưởng mùa hè năm 1976 và những năm tháng kế tiếp, biết bao kỷ niệm xót xa nhưng thân mến lại trở về trong tâm trí tôi một cách sắc nét: Tôi là người may mắn đã từng được GS Hoạt trao truyền ngọn đuốc Duy Dân, đã từng cùng GS hiên ngang rước ngọn đuốc kia bước qua nhiều phòng giam, nhiều phòng kỷ luật với đủ loại gông cùm khắc nghiệt. Tại một tình huống sống rất hi hữu, tôi đã có cơ hội chứng kiến tận mắt, cảm nhận tận tim, thần sắc của GS Hoạt phó viện trưởng viện đại học Vạn Hạnh khi tiếp cận các loại nhục hình hiểm ác của nhà tù. Những lúc như vậy, đôi mắt của GS hơi nhướng lên như để ôm lấy như để nén xuống nỗi đau nhưng miệng vẫn mỉm cười: thoáng ngạo nghễ, thoáng đôn hậu. Đôi mắt nén đau kết hợp với miệng cười ngạo nghễ đã tạo thành một bó hoa tươi gọi là hoa máu của lịch sử. Hôm nay tại lễ tưởng niệm GS Đoàn Viết Hoạt, bên cạnh bó hoa lịch sử kia, tôi xin long trọng trình bày những nhận định chuẩn xác nhất về GS Đoàn Viết Hoạt, một Duy Dân nay đã rạng rỡ tiến vào thế giới của Duy Nhân.

https://www.vietbao.com/a322551/le-tuong-niem-gs-doan-viet-hoat-mot-doi-dau-tranh-vi-tu-do-dan-chu-va-nhan-quyen-cho-viet-nam

Bốn năm bất công – Thư gửi từ nhà tù Nghệ An

Lý do tôi đang ở trại giam Nghệ An là sự bất công đang diễn ra tại đất nước tôi – Việt Nam.

Tôi không chỉ nói đến phiên tòa bất công và bản án dành cho tôi và gia đình tôi, mà là sự bất công đối với không khí, đất đai và sông ngòi của Việt Nam, đối với những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường — dù là do các dự án thủy điện, nhiệt điện than, khai khoáng hay hóa chất độc hại — đối với những cộng đồng bị mất sinh kế để nhường chỗ cho các dự án kinh doanh độc hại.Chúng ta gắn bó với nhau trong một mạng lưới tương tác, được dệt nên trong cùng một tấm áo số phận. Bất cứ điều gì ảnh hưởng trực tiếp đến một người đều ảnh hưởng gián tiếp đến tất cả.Vì đang bị giam giữ tại nhà tù Nghệ An, tôi không thể tiếp tục công việc vì sự phát triển bền vững và chuyển dịch năng lượng công bằng cho Việt Nam, nhưng tôi biết và muốn cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp của tôi – không chỉ vì đã sát cánh bên tôi, mà còn đang tích cực thúc đẩy một quá trình chuyển dịch xanh và công bằng tại Việt Nam.Sự dấn thân của các bạn không mang tính hình thức mà được thể hiện trong hoạt động vận động chính sách, các chiến dịch bảo vệ khí hậu và các thỏa thuận quốc tế…Bất ổn toàn cầu hiện nay — được đánh dấu bằng các cuộc chiến khu vực, bất ổn dân sự, khủng hoảng người tị nạn và chủ nghĩa cực đoan chính trị — phần nào phản ánh hậu quả dài hạn của cách viện trợ và quyền lực quốc tế đã được sử dụng. ôi rất biết ơn khi được tin nguồn tài trợ từ EU cho JETP đang tích cực chảy vào Việt Nam, và tôi đặt niềm tin vào EU cũng như vào các bạn, bạn bè và đồng nghiệp của tôi, để bảo đảm rằng, viện trợ từ EU phải được ràng buộc chặt chẽ với các điều kiện về Minh bạch, Thực thi chống tham nhũng và Các chuẩn mực về Nhân quyền, bao gồm bảo vệ không gian dân sự.Đây không chỉ là các mối quan tâm đạo đức – mà là các biện pháp bảo vệ thiết thực để bảo đảm rằng tiền công đem lại kết quả thực chất và bền vững. Nếu những điều kiện đó không được tôn trọng, viện trợ cho khí hậu và phát triển có nguy cơ bị làm sai lệch hoặc bị thao túng.

https://baotiengdan.com/2025/06/24/bon-nam-bat-cong-thu-gui-tu-nha-tu-nghe-an/

Những khúc mắc trong công trình trùng tu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn

Sau gần 6 năm, việc trùng tu Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn (gọi tắt: Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn), mới chỉ hoàn thành được khoảng 50% khối lượng công trình.Công trình trùng tu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn là một công trình lớn, có giá trị về lịch sử, văn hóa, tôn giáo không chỉ với Sài Gòn mà còn với cả nước, với kinh phí dự trù ban đầu là 140 tỷ VNĐ (khoảng hơn $10 triệu, tính theo thời giá năm 2018).Mốc hoàn thành theo dự kiến sẽ vào năm 2027, nhưng theo nhận định của giới chuyên môn, trong hai năm nữa công trình khó hoàn thành.Theo lời Linh Mục Hồ Văn Xuân, trưởng Ban Trùng Tu, nguyên nhân của sự chậm trễ này là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc đi lại trở ngại, giá cả vật tư đa phần phải nhập từ nước ngoài gia tăng. Liệu có hoàn toàn đúng như thế, hay đây chỉ là lời che đậy cho một sự thật hoàn toàn bị bưng bít và thao túng bởi vài ba người trong “ban trùng tu” do Linh Mục Xuân đứng đầu?Một công trình lớn như vậy, nhưng chỉ có một trưởng ban, một phó trưởng ban, đều là các linh mục đang làm mục vụ, với tư cách là linh mục chánh xứ, phó xứ tại giáo xứ Nhà Thờ Đức Bà, không ai có chuyên môn về xây dựng.Các công trình xây dựng lớn tại các giáo phận có quy mô tương tự, đều có các bộ phận chuyên môn tham gia quản lý công trình, như Trung Tâm Hành Hương Toàn Quốc La Vang (Tổng Giáo Phận Huế), Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi (Giáo Phận Xuân Lộc),… Trong khi đó, Ban Trùng Tu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn chỉ do một linh mục trưởng ban quán xuyến, không có các bộ phận chuyên môn hỗ trợ ttrong quản lý tài chính, mua sắm vật tư thiết bị, chọn nhà thầu thi công, giám sát chất lượng…rong

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/nhung-khuc-mac-trong-cong-trinh-trung-tu-nha-tho-duc-ba-sai-gon/

Iran tuyên bố bắt 700 lính đánh thuê của Israel

Giới chức Iran bắt 700 người bị cáo buộc là lính đánh thuê của Israel và đã xử tử một số người.”700 lính đánh thuê của Israel đã bị bắt trong 12 ngày xung đột”, hãng thông tấn Far News của Iran ngày 25/6 đưa tin. “Những lính đánh thuê này, chủ yếu thuộc mạng lưới gián điệp và thám báo, bị bắt dựa trên các thông tin tố giác cũng như hoạt động phản gián”.Sau khi Tel Aviv phát động chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy” ngày 13/6, Viện Tình báo và Chiến dịch Đặc biệt Israel (Mossad) xác nhận các đặc vụ tại Iran tham gia hoạt động này, trong đó có chuẩn bị và tiến hành đòn tập kích drone vào các mục tiêu từ bên trong Iran.

https://vnexpress.net/iran-tuyen-bo-bat-700-linh-danh-thue-cua-israel-4906137.html

Khi lãnh tụ tối cao Iran xuất hiện sau thời gian ẩn mình, ông sẽ thấy một đất nước rất khác

Sau gần hai tuần ẩn náu trong một hầm trú ẩn bí mật ở Iran trong thời gian nước này giao tranh với Israel, Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, 86 tuổi, có lẽ sẽ muốn tận dụng cơ hội ngừng bắn để ra ngoài.Ông được cho là đang ẩn náu, hoàn toàn cắt đứt liên lạc, vì lo sợ bị Israel ám sát. Ngay cả các quan chức cấp cao trong chính phủ cũng dường như không thể liên lạc với ông.Ông cũng được khuyên nên hết sức thận trọng, dù đã có lệnh ngừng bắn mong manh do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tiểu vương Qatar làm trung gian. Dù ông Trump được cho là đã yêu cầu Israel không ám sát Lãnh tụ Tối cao của Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lại không bác bỏ khả năng đó.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c33578434l3o

CIA : Bom Mỹ đã không phá hủy được chương trình hạt nhân Iran

Chiến dịch “Midnight Hammer” trong đêm 21 sáng 22/06/2025 có thực sự loại bỏ được chương trình hạt nhân Iran hay không ? Trái với những khẳng định của tổng thống Donald Trump, một báo cáo sơ bộ của cơ quan tình báo Mỹ CIA cho biết các cuộc oanh tạc bằng bom tấn của Mỹ vào ba cơ sở hạt nhân Iran, Fordo, Natanz và Ispahan, dường như đã không phá hủy được các máy ly tâm cũng như là lượng uranium làm giầu cất trữ. Thông tín viên Pierre Olivier từ Washington tường thuật :Thông tin này là tít lớn trên báo chí Mỹ. Một báo cáo mật của Cơ quan Tình báo Quốc phòng, được một người tố giác tiết lộ cho biết chỉ những phần bề mặt của Fordo và Natanz có lẽ đã bị bom Mỹ và tên lửa Israel phá hủy.Đáng lo ngại hơn nữa là các máy ly tâm chính dường như vẫn trong tình trạng hoạt động. Về phần 400 kg chất uranium được làm giàu ở mức cao, không ai biết chúng ở đâu. Lượng uranium này dường như đã được di dời trước khi không kích diễn ra.Nếu đúng như thế, báo cáo nói trên hoàn toàn trái ngược với các phát biểu của tổng thống Donald Trump. Cách nay hai ngày, ông đã tự hào tuyên bố rằng các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị phá hủy hoàn toàn.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250625-cia-c%C3%A1c-cu%E1%BB%99c-kh%C3%B4ng-k%C3%ADch-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%B9-kh%C3%B4ng-ph%C3%A1-h%E1%BB%A7y-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-h%E1%BA%A1t-nh%C3%A2n-iran

Nhà Trắng sẽ hạn chế chia sẻ thông tin mật với quốc hội

Chính quyền Trump sẽ hạn chế chia sẻ thông tin mật với quốc hội sau khi lộ nguồn tin tình báo về thiệt hại cơ sở hạt nhân Iran.Quan chức Nhà Trắng ngày 25/6 xác nhận chính quyền Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch hạn chế lượng thông tin mật chia sẻ với quốc hội. Quyết định này được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin giấu tên tiết lộ báo cáo mật từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) thuộc Lầu Năm Góc về thiệt hại của các cơ sở hạt nhân Iran sau khi chịu đòn không kích.Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cùng ngày cũng thông báo rằng Lầu Năm Góc đang điều tra vụ rò rỉ thông tin mật này. Ông Hegseth còn chỉ trích thông tin truyền thông đưa là “sơ bộ”, “thiếu tin cậy”.

https://vnexpress.net/nha-trang-se-han-che-chia-se-thong-tin-mat-voi-quoc-hoi-4906598.html

Ông Trump và ông Zelensky hội đàm gần một tiếng bên lề thượng đỉnh NATO

Trả lời báo chí hôm nay (25/6), phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine – ông Sergei Nikiforov cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đã có cuộc hội đàm kéo dài khoảng 50 phút bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở The Hague, Hà Lan. Ông Zelensky sau đó đã xác nhận thông tin được quan chức Nikiforov đưa ra bằng một bài đăng trên mạng xã hội X. “Chúng tôi đã đề cập tới tất cả những vấn đề thực sự quan trọng. Tôi xin cảm ơn ngài Tổng thống, tôi xin cảm ơn nước Mỹ. Chúng tôi đã thảo luận về cách thức đạt được lệnh ngừng bắn và hòa bình thực sự. Chúng tôi đã nói về phương thức bảo vệ người dân. Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm và sự sẵn sàng giúp mang nền hòa bình tới gần hơn nữa. Các chi tiết về cuộc hội đàm sẽ được nêu sau”.

https://vietnamnet.vn/ong-trump-va-ong-zelensky-hoi-dam-gan-mot-tieng-ben-le-thuong-dinh-nato-2415116.html

Tổng thống Trump bất ngờ đổi giọng với Nga và Ukraine giữa thời điểm bước ngoặt

“Ông Vladimir Putin thực sự cần phải chấm dứt cuộc xung đột này. Mức độ thương vong hiện nay là điều mà trong thời gian dài chúng ta chưa từng chứng kiến”, Tổng thống Trump phát biểu. Ông cũng cho biết Tổng thống Nga từng đề nghị làm trung gian hòa giải xung đột giữa Iran và Israel nhưng nhà lãnh đạo Mỹ đáp lại: “Không, ông hãy giúp tôi giải quyết vấn đề đang diễn ra với Nga”.Tổng thống Trump thường xuyên thay đổi thái độ với cả hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine. Cao trào là cuộc tranh cãi gay gắt tại Phòng Bầu dục với ông Zelensky hồi tháng 2, dẫn tới việc Washington tạm thời đình chỉ hỗ trợ quân sự và tình báo cho Kiev.Ngược lại, ban đầu Tổng thống Trump tỏ ra mềm mỏng hơn với ông Putin, người mà ông đã nhiều lần điện đàm. Mỹ cũng đã tham gia đàm phán hòa bình trực tiếp với nhóm đàm phán của Nga. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, ông Trump ngày càng thất vọng trước các mục tiêu tối đa và thái độ từ chối ngừng bắn của Tổng thống Putin.

https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/tong-thong-trump-bat-ngo-doi-giong-voi-nga-va-ukraine-giua-thoi-diem-buoc-ngoat-post1210055.vov?jskey=gublNUPY44PJMbPK8jlIsc1d7OuSz22fAg%3D%3D

Xung đột Israel – Iran: Một lệnh ngừng bắn có chấm dứt chiến tranh?

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 23/6 (giờ Mỹ) tuyên bố rằng Israel và Iran đã đồng ý thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn, mà ông cho rằng có thể dẫn đến một nền hòa bình lâu dài.Tuyên bố này được đưa ra sau 12 ngày Israel không kích Iran, Iran trả đũa bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái tấn công Israel, cùng với vụ Mỹ đánh bom các cơ sở hạt nhân của Iran.Phía Iran cho biết sẵn sàng ngừng bắn nếu Israel ngừng các cuộc tấn công, còn chính phủ Israel cho biết họ đã đồng ý với đề xuất này sau khi “đạt được mục tiêu” của các cuộc tấn công vào Iran.Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn này đang gặp nhiều áp lực, và Tổng thống Trump tuyên bố cả Israel lẫn Iran đều đã vi phạm thỏa thuận.Nếu lệnh ngừng bắn được giữ vững, người ta hy vọng nó sẽ chuyển tiếp thành một nền hòa bình vĩnh viễn.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cvg1ex2vnllo

Iran lên tiếng về thiệt hại đối với các cơ sở hạt nhân, sẵn sàng quay lại đàm phán

Ngày 25/6, Bộ Ngoại giao Iran xác nhận, các cơ sở hạt nhân của nước này bị hư hại nghiêm trọng do các cuộc không kích của Mỹ. Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump khẳng định, các cuộc không kích của Mỹ đã dẫn đến “sự xóa sổ hoàn toàn” năng lực hạt nhân của Iran và khiến chương trình hạt nhân của nước này bị chậm lại hàng thập kỷ. Trước đó, người phát ngôn quân đội Israel, ông Effie Defrin tuyên bố, nước này “đã giáng một đòn đáng kể và trì hoãn chương trình hạt nhân Iran trong vài năm”, nhưng cho biết “vẫn còn sớm” để đánh giá thiệt hại gây ra cho chương trình hạt nhân của Iran.Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, ngày 24/6, tuyên bố rằng nước này sẵn sàng quay lại đàm phán về chương trình hạt nhân, đồng thời tiếp tục khẳng định quyền hợp pháp đối với việc sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

https://vov.vn/the-gioi/iran-len-tieng-ve-thiet-hai-doi-voi-cac-co-so-hat-nhan-san-sang-quay-lai-dam-phan-post1210002.vov

Ông Trump: Thỏa thuận hạt nhân với Iran không còn cần thiết

Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận hạt nhân mới với Iran không còn thực sự cần thiết, vì Mỹ đã phá hủy chương trình hạt nhân đối phương.”Tuần sau chúng tôi sẽ nói chuyện với Iran. Có thể các bên sẽ ký thỏa thuận, nhưng tôi không chắc. Tôi nghĩ điều đó không còn quá quan trọng nữa. Các bên đã đánh nhau, đã có chiến tranh, giờ thì ai về nước nấy. Có thỏa thuận hay không, tôi cũng không quan tâm lắm”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại họp báo kết thúc hội nghị thượng đỉnh NATO ở Hà Lan ngày 25/6.Ông Trump nói trong cuộc trao đổi sắp tới, Washington sẽ giữ nguyên các yêu cầu với Tehran như trước khi xung đột Israel – Iran nổ ra vào ngày 13/6, trong đó có cam kết không tự làm giàu uranium và không phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông cho rằng những cam kết này có thể không còn giá trị vì Iran không còn khả năng phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai gần.

https://vnexpress.net/ong-trump-thoa-thuan-hat-nhan-voi-iran-khong-con-can-thiet-4906307.html

Thượng đỉnh NATO tái khẳng định cam kết phòng thủ hỗ tương trong trường hợp bị tấn công

Trong ngày thứ hai thượng đỉnh tại La Haye, Hà Lan, các nước thành viên NATO trong thông cáo chung đã tái khẳng định « cam kết không thể lay chuyển » về việc phòng thủ chung trong trường hợp một nước bị tấn công, theo quy định của điều 5 Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Trong thông cáo, các lãnh đạo NATO cũng nhấn mạnh tiếp tục ủng hộ Ukraina trước mối đe dọa « lâu dài » do Nga gây ra, bởi vì theo họ, an ninh của Ukraina góp phần bảo đảm an ninh cho Liên Minh Bắc Đại Tây Dương.Liên quan đến ngân sách quốc phòng, các nước NATO sẽ tăng chi tiêu quân sự lên ít nhất 3,5% GDP và thêm 1,5% cho an ninh theo nghĩa rộng, ví dụ « bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng » và « các mạng lưới ». AFP nhắc lại là theo nhiều lãnh đạo châu Âu, mục tiêu này sẽ là khó đạt được, nhưng tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi đây là « một thắng lợi lớn cho tất cả ».

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250625-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-%C4%91%E1%BB%89nh-nato-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-m%E1%BB%B9-donald-trump-g%C3%A2y-lo-ng%E1%BA%A1i

Tư duy “thoát Mỹ” âm thầm của NATO: Một chuyển hóa điềm tĩnh mà sâu sắc

Chưa bao giờ trong gần tám thập niên tồn tại của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), châu Âu lại đối mặt với câu hỏi sinh tử đến vậy: Nếu một ngày nước Mỹ không còn là chiếc ô an ninh, liệu NATO có còn là chính mình?Câu hỏi ấy không vang lên trên bục phát biểu. Nó không hiện hình trong các dòng chữ ngoại giao nhã nhặn của tuyên bố chung. Nhưng nó lặng lẽ dội lại trong ánh mắt các nguyên thủ tại Thượng đỉnh NATO ở The Hague tháng 6 năm 2025. Và nó vang lên mạnh mẽ trong một hành động chưa từng có: Châu Âu đồng thuận nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP – một con số gây sửng sốt, ngay cả trong thời cao điểm Chiến tranh Lạnh cũng chưa từng xảy ra. Điều tưởng như để “làm vừa lòng Trump” ấy, kỳ thực, lại là bước đầu cho một chuyển hóa nội tại: Châu Âu muốn có khả năng chiến lược độc lập, muốn đứng vững nếu một ngày nước Mỹ ngoảnh mặt.

https://baotiengdan.com/2025/06/27/tu-duy-thoat-my-am-tham-cua-nato-mot-chuyen-hoa-diem-tinh-ma-sau-sac/

Israel nêu lý do không tiêu diệt được lãnh tụ tối cao Iran

Hôm 26/6, ông Katz nhấn mạnh, Israel không cần sự cho phép của Mỹ để ám sát ông Khamenei. Tuyên bố này đã bác bỏ thông tin trước đây cho rằng Washington đã phủ quyết vụ ám sát.“Chúng tôi muốn loại bỏ ông Khamenei, nhưng không có cơ hội hành động”, ông Katz nói trong cuộc phỏng vấn với Kênh 13 của Israel.Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Khamenei đã biết bản thân bị đưa vào tầm ngắm nên đã “đi sâu vào lòng đất”, cắt đứt liên lạc với các tân tư lệnh được bổ nhiệm thay cho những chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng trong các đợt tấn công ban đầu của Israel. Song, ông Khamenei đã phát đi thông điệp qua các đoạn video trong suốt quá trình Israel và Iran xung đột cũng như không có bằng chứng nào xác nhận ông đã cắt đứt liên lạc với các tướng lĩnh của mình.Việc sát hại lãnh tụ tối cao Iran sẽ được xem là bước leo thang lớn trong xung đột. Ngoài việc là nguyên thủ ở Iran, ông Khamenei còn là nhà lãnh đạo tinh thần hàng đầu của hàng triệu người Hồi giáo Shi’ite trên khắp thế giới.

https://vietnamnet.vn/israel-neu-ly-do-khong-tieu-diet-duoc-lanh-tu-toi-cao-iran-2415699.html

Cựu Thủ Tướng Israel: Đủ rồi, Israel đang vi phạm tội ác chiến tranh!

Bài viết của cựu Thủ Tướng Israel Ehud Olmert trên báo Haaretz là một lời tố cáo mạnh mẽ chưa từng thấy từ một cựu lãnh đạo cấp cao trong chính quyền Israel. Ông không còn bênh vực Israel nữa, mà ông thẳng thắn tuyên bố rằng: Israel, dưới sự chỉ huy của Netanyahu và nội các cực đoan của ông ta, đang vi phạm tội ác chiến tranh tại Gaza. Theo ông Olmert, chiến dịch quân sự hiện nay không còn nhằm mục tiêu quân sự chính đáng nào cả, mà nó là một cuộc chiến vô nghĩa, tàn phá, do động cơ chính trị cá nhân là cần kéo dài chỉ để duy trì quyền lực của Netanyahu. Ông gọi đây là “cuộc chiến riêng tư”, quân đội Israel cứ tiếp tục đánh vào các khu dân cư, gây thương vong nặng nề cho thường dân mà không hề có một chiến lược rõ ràng hay viễn kiến nào cho tương lai của Gaza.

https://baotiengdan.com/2025/06/22/cuu-thu-tuong-israel-du-roi-israel-dang-vi-pham-toi-ac-chien-tranh/

Xung đột Nga-Ukraine có thể kết thúc trong năm 2025?

Bà Stepanenko cho rằng Nga sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công tại khu vực Donetsk, đồng thời tìm cách khoét sâu vào những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Theo chuyên gia này, lực lượng Nga có thể gia tăng nhịp độ tấn công sau khi Ukraine sử dụng hết khoản viện trợ quân sự mới nhất từ Mỹ, vốn đã được giải ngân từ năm 2024. Vào thời điểm đó, Moscow được cho là sẽ tập trung tấn công vào các hướng trọng yếu như Kostiantynivka, Zaporizhzhia và cả khu vực Sumy ở miền Bắc. ISW đánh giá rằng đợt tiến công mùa hè của Nga nhiều khả năng sẽ xoáy sâu vào hướng Kostiantynivka. Tại đây, lực lượng Nga có thể giành được một số lợi thế chiến thuật, ví dụ như kiểm soát thêm các cánh đồng và làng mạc, nhưng rất khó đạt được bước ngoặt mang tính chiến lược. Bà Stepanenko nhận định, các đòn đánh này là một phần trong chiến dịch lớn hơn của Điện Kremlin nhằm tạo ra cảm giác về một chiến thắng tất yếu, từ đó gây sức ép tâm lý lên phương Tây và làm lung lay sự ủng hộ quốc tế dành cho Ukraine.

https://vov.vn/the-gioi/xung-dot-nga-ukraine-co-the-ket-thuc-trong-nam-2025-post1209892.vov

Thái Lan đóng cửa biên giới với Cam Bốt

Căng thẳng giữa Bangkok và Phnom Penh không có dấu hiệu hòa dịu. Hôm qua, 23/06/2025, quân đội Thái Lan thông báo đóng cửa biên giới sang Cam Bốt tại 6 tỉnh, trừ một số trường hợp đặc biệt. Quyết định của Thái Lan có hiệu lực ngay lập tức, các cửa khẩu tại Buriram, Sri Sa Ket, Sa Kaeo, Chanthaburi et Trat đã bị đóng lại, ngoại trừ đối với một số trường hợp đặc biệt như sinh viên, hoặc bệnh nhân đi điều trị.Sáng nay, theo AFP, khoảng 50 người dân Cam Bốt chủ yếu là các tiểu thương, thường xuyên sang Thái Lan để buôn bán, đã bị mắc kẹt tại cửa khẩu và không thể trở về nước. Một vài khách du lịch cũng đang chờ đợi, hy vọng được thông quan.Tại tỉnh Aranyaprathet phía đông Thái Lan, con đường dẫn đến Poipet, Cam Bốt đã bị chặn lại. Cảnh sát chống bạo động được điều đến để giám sát khu vực này, các phương tiện giao thông buộc phải quay đầu. Điểm giao cắt này nằm trên trục đường nối thủ đô Bangkok của Thái Lan với quần thể đền Angkor của Cam Bốt. 

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20250624-th%C3%A1i-lan-%C4%91%C3%B3ng-c%E1%BB%ADa-bi%C3%AAn-gi%E1%BB%9Bi-v%E1%BB%9Bi-cam-b%E1%BB%91t

Campuchia tố Thái Lan muốn ‘thương chiến’, khẳng định sẽ đáp trả

Theo tờ The Nation, Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 25/6 cáo buộc Chính phủ Thái Lan muốn “làm suy yếu Campuchia” thông qua 3 chiến lược chính, gồm kích động chủ nghĩa dân tộc, phô trương năng lực quân sự và vũ khí hóa kinh tế.”Thái Lan đã đe dọa cắt điện, cắt Internet và đơn phương đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới. Họ làm điều này không phải để giải quyết nạn lừa đảo, mà nhằm gây tổn hại đến hình ảnh quốc tế của Campuchia”, ông Hun Manet cho biết.Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh, Chính phủ Campuchia sẽ cập nhật thông tin đầy đủ và đưa ra lời giải thích cần thiết giúp dư luận hiểu được “động cơ chính trị” đằng sau các hành vi của Thái Lan.

https://vietnamnet.vn/campuchia-to-thai-lan-muon-thuong-chien-khang-dinh-se-dap-tra-2415208.html

Hun Sen ‘vạch trần’ những gì về gia đình Shinawatra và tại sao?

Ông Hun Sen vào ngày 27/6 tiếp tục công kích “người anh em kết nghĩa” Thaksin Shinawatra và Thủ tướng Petongtarn Shinawatra của Thái Lan. Tại sao nhà lãnh đạo Campuchia lại làm vậy? Sau khi tuyên bố sẽ phanh phui sự thật về gia đình Shinawatra của nữ thủ tướng Thái Lan, trong buổi livestream kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ ngày 27/6, Hun Sen tiếp tục tung ra những điều mà ông gọi là mắt thấy tai nghe.Trong bối cảnh Tòa án Hiến Pháp Thái Lan vào 1/7 tới đây sẽ xem xét liệu có chấp nhận đơn kiến nghị yêu cầu đình chỉ chức vụ của Thủ tướng Paetongtarn hay không, những tuyên bố của ông Hun Sen phần nào có thể “châm thêm dầu vào lửa”.Ngày 28/6, dự kiến sẽ có cuộc biểu tình lớn nổ ra ở thủ đô Bangkok. Tiến sĩ chính trị khoa học Stithorn Thananithichot, Giám đốc tại Viện Vua Prajadhipok, Thái Lan, nói với BBC News Tiếng Việt ngày 27/6:

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cpwqz7n8k77o

Diện mạo khác lạ Tổng thống Ukraine tại Thượng đỉnh NATO nói lên điều gì?

VOV.VN – Sự thay đổi trong phong cách ăn mặc của Tổng thống Zelensky tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở The Hague, với áo vest và sơ mi đen, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông và giới quan sát, đặt ra những câu hỏi không chỉ về thời trang mà còn về thông điệp chính trị mà ông muốn truyền tải.Tổng thống Volodymyr Zelensky hiện đang có mặt tại The Hague để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay, với mục tiêu then chốt: đảm bảo phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong lần xuất hiện này, Tổng thống Zelensky trông trang trọng hơn so với hình ảnh quen thuộc của ông vào thời điểm xung đột với Nga bùng nổ đầu năm 2022. Ông Zelensky không còn mặc quân phục mà thay bằng áo khoác blazer, kết hợp với quần tây, áo sơ mi và không thắt cà vạt.

https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/dien-mao-khac-la-tong-thong-ukraine-tai-thuong-dinh-nato-noi-len-dieu-gi-post1210222.vov

Chiến tranh Ukraina : Liên Hiệp Châu Âu triển hạn trừng phạt Nga thêm 6 tháng

Theo AFP, trong cuộc họp thượng đỉnh hôm qua, 26/06/2025, tại Bruxelles, 27 thành viên Liên Hiệp Châu Âu đã đạt thỏa thuận triển hạn 6 tháng các biện trừng phạt Nga. Kể từ đầu cuộc xâm lăng Ukraina cho đến nay, Liên Âu đã ban hành 17 loạt trừng phạt Matxcơva. Các trừng phạt này phải được triển hạn 6 tháng một lần và phải được toàn bộ các thành viên Liên Âu chấp thuận. Hungary thường xuyên đe dọa phủ quyết quyết định triển hạn các trừng phạt đối với Nga. Hồi tháng 1/2025, thủ tướng Hungary chỉ đưa ra quyết định vào phút chót. Hôm qua, Budapest một lần nữa không ký tuyên bố chung của Liên Hiệp Châu Âu về Ukraina.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250627-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-li%C3%AAn-hi%E1%BB%87p-ch%C3%A2u-%C3%A2u-tri%E1%BB%83n-h%E1%BA%A1n-tr%E1%BB%ABng-ph%E1%BA%A1t-nga-th%C3%AAm-6-th%C3%A1ngx

Ấn Độ từ chối ký tuyên bố chung, Trung Quốc khẳng định Hội nghị SCO “thành công”

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 26/6, Đại tá Trương Hiểu Cương, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, tuyên bố “với nỗ lực chung của các bên, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng SCO đã thành công tốt đẹpCùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã chủ trì hội nghị và có bài phát biểu. Ông cho rằng, khi tình hình quốc tế đầy biến động và hỗn loạn, việc SCO đóng vai trò “mỏ neo ổn định” là đặc biệt quan trọng.Ông khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng với các quốc gia thành viên kiên quyết bảo vệ công bằng và công lý quốc tế, cùng nhau ứng phó với các thách thức an ninh và thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh giữa các thành viên tiến vững tiến xa, nhằm hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho việc xây dựng một ngôi nhà chung đoàn kết tin cậy, hòa bình yên ổn, thịnh vượng phát triển, láng giềng hữu nghị và công bằng công lý.

https://vov.vn/the-gioi/an-do-tu-choi-ky-tuyen-bo-chung-trung-quoc-khang-dinh-hoi-nghi-sco-thanh-cong-post1210379.vov