„…một sức mạnh mà Cộng Sản rất lo sợ vì nó có thể thay đổi đất nước Việt Nam từ chế độ Cộng Sản thành thể chế Dân Chủ, Tự Do ở quốc nội. „
Hà Hưng Việt
Cuốn sách về người Việt nước ngoài của Nguyễn Ngọc Hà (1987) và Nghị Quyết 36 và Nghị Quyết 12/KL/TN bộ Chính Trị mới đây (2005) của CSVN minh chứng cho thấy sức mạnh thực thể của khối Người Việt Quốc Gia tại hải ngoại, một sức mạnh mà Cộng Sản rất lo sợ vì nó có thể thay đổi đất nước Việt Nam từ chế độ Cộng Sản thành thể chế Dân Chủ, Tự Do ở quốc nội.
Trong thời gian trước đây, Lê Công Phụng dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tuấn, một cán bộ chính trị cao cấp của đảng CSVN, đã tìm đủ mọi cách len lỏi vào cộng đồng người Việt của chúng ta tại Hoa Kỳ nói riêng và hải ngoại nói chung. Chúng đã tận dụng mọi phương tiện, mọi thủ đoạn để gây hoang mang chia rẽ Cộng Đồng. Năm 2023 Nghị Quyết 1334/QD: Phát huy về nguồn lực “ Lợi Nhuận” của người Việt nước ngoài, CSVN không thể thiếu nguồn tài nguyên lợi nhuận để cán bộ cao cấp CSVN xây nhà cũng như tham ô giàu sang phú quý đi công cán “Ăn Bò Lát Vàng” vả mới đây Nghị Quyết số 6/NQ/TW của bộ CT coi Người Việt Nam tại HN là Bộ Phận không thể tách rời.
1) Sinh viên du học: Ngoài thành phần du sinh, tôi muốn nói đến là các con đảng viên, cán bộ; tức là thành phần trung kiên được huấn luyện kỹ lưỡng và được gửi vào trường học để gây xáo trộn trong cộng đồng, tạo sự chia rẽ như yêu cầu nhà trường treo cờ CSVN, tổ chức triển lãm văn hóa, bôi bác người Việt tỵ nạn, tổ chức quyên tiền gửi về giúp VN thực chất là để củng cố chế độ tham gia cac1 công tác của nhà nước đưa ra và nhận chỉ thị từ toà Lãnh sự; hoặc các cán bộ đang tu nghiệp ở các lớp cao hơn.
2) Lợi nhuận: Cộng Sản VN luôn tìm cách quảng bá, dụ dỗ những con buôn thời cơ; chúng đưa ra những lợi nhuận béo bở trên giấy tờ để chiêu dụ một số người cộng tác giai đoạn hầu đánh bóng cho chế độ. Tham gia vào những việc “Rửa Tiền”, tiếp đón phái đoàn thương mại, mở công ty chuyển tiền, du lịch.
3) Danh hảo: Tình báo CSVN đã tung ra những phong trào Việt Kiều trở về xây dựng quê hương qua đủ mọi hình thức: khúc ruột ngàn dặm, trở về làm Giám Đốc, Chủ nhân ông công ty; hùn vốn để kinh doanh, dùng chất xám kiến tạo đất nước. CSVN không từ bỏ bất cứ một phương thức nào để đưa con mồi vào bẫy, nuôi cho béo mập và sau đó là nuốt trọn những con mồi ngây thơ này. Thử hỏi từ trước đến giờ đã có bao doanh nhân Việt Kiều trở về đầu tư ở VN, sau khi thành công, họ đã bị CSVN tìm đủ mọi thủ đoạn vu khống đẩy họ vào cảnh tiền mất, tật mang phải đành bỏ của mà chạy lấy thân.
4) Tổ chức tình báo: Một trong những sách lược cực kỳ nham hiểm của CS là đào tạo và gài những cán bộ tình báo vào cộng đồng người Việt hải ngoại hoạt động nhằm gây chia rẽ trong CĐ. Đảng CSVN có tiền, có người từ các toán Lãnh sự cho đảng viên “ còn gọi là Dư Luận Viên “ xâm nhập vào cộng đồng Đây là những kẻ luôn bộc lộ sự hăng hái, tích cực, luôn tìm cách kề cận các vị chủ tịch, hội trưởng. Chúng luôn rình cơ hội, khi có dịp nhóm người này sẽ không ngần ngại vu cáo (theo thủ đoạn ném đá dấu tay) để tạo chia rẽ, lũng đoạn CĐ làm mất uy tín những người chống Cộng, gây ra sự chán nản cho những người còn có lòng với quê hương. Đôi khi chúng còn hù dọa, lung lạc người thân để chính những người trong gia đình lại là người lên tiếng ngăn cản sự dấn thân phục vụ CĐ của người phối ngẫu.
5) Chia rẽ Cộng Đồng: Năm 2008, Lê Công Phụng và Nguyễn Tuân đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc để chiêu dụ, sau đó huấn luyện một số phần tử ham tiền, chịu cong lưng làm thân khuyển mã để chúng sai bảo; một số cán bộ len lỏi vào cộng đồng, sau đó liên lạc làm quen với một vài người sinh hoạt quốc gia, bèn ngỏ lời: Ông Đại sứ muốn gặp anh em tỵ nạn để tham khảo và những nguyện vọng, chúng ta phải đối thoại với CS, phải gặp để biết họ và tìm hiểu. Đó là câu chuyện đưa tới tuyên bố của Lê Công Phụng qua bài phỏng vấn của Đài BBC tháng 4 năm 2010. Là Phụng đã liên lạc với một vài nhân vật quốc gia…Âm mưu này của chúng đã bị phản gián của ta bẻ gãy vào tháng 12 năm 2009. Nguyễn Tuân rất tức tưởi về việc này tại Washington DC. Thêm vào đó, từ năm 2014 sau sự kiện người dân trong nước vùng lên đốt phá hơn 100 hãng xưởng của Tàu công, vài tuần sau 5 chiếc thương thuyền TC đón 7, 000 nhân công về nước.
Biết được những âm mưu thâm độc của CSVN, CĐ người Việt hải ngoại cùng với các đảng phái quốc gia chân chính đã có những phương thức đối phó. Vì thế những thủ đoạn của CS đều bị vạch trần và đập đỗ đưa đến những thất bại không ngừng cho chúng. Một thí dụ điển hình là những vụ treo cờ CSVN đều bị thất bại, mới đây nhất là tại Texas, CĐ NV Quốc gia Houston, đã thành công trong việc trương ngọn cờ Quốc Gia. Hơn thế nữa, một vị dân cử người Việt, đã thành công trong việc vận động cho đạo luật cấm treo cờ CS. Không chỉ ở Hoa Kỳ, khắp nơi trên thế giới tự do, nơi đâu có CĐ người Việt QG là nơi đó những hành động tuyên truyền của CSVN đều bị ngăn chặn, chúng ta không quên CĐ người Việt Úc Châu đã thành công vẻ vang trong việc chận đứng chiến dịch thông tin vận của CSVN vào năm 2004 với đài truyền hình Úc. Những tổ chức triển lãm văn hóa, kỳ thực để tuyên truyền cho chế độ đều bị CĐ người Việt hải ngoại phát hiện và tẩy chay.
Thêm vào đó những kẻ tự nhận là lãnh đạo từ VN đến Hoa Kỳ chưa bao giờ được đón tiếp long trọng như trường hợp các nguyên thủ quốc gia khác. Họ chưa bao giờ được đi vào đường hoàng từ cổng chánh, mà chỉ toàn ra vào vội vã lén lút bằng cửa hậu để tránh những tiếng đã đảo vang dội của CĐ người Việt hải ngoại trong rừng cờ vàng ba sọc đỏ. Thật là một hình ảnh trái ngược với những chuyến công du Hoa Kỳ cùng sự tiếp đón trọng thể của quốc gia này đối với hai vị cố tổng thống Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu. Hình ảnh nhục nhã của những thủ lãnh CS nơi hải ngoại chất chứa bao nỗi nhục khác của cả dân tộc.Sau hơn ba mươi năm chấm dứt chiến tranh. Mặc dù nhận được hàng tỷ đô la mỗi năm từ nước ngoài, mặc dù người VN nổi tiếng là một dân tộc cần cù với tầng lớp trẻ đông đảo, VN vẫn bị xem là nhược tiểu sau cả Nam Hàn, Thái Lan và Singapore. Phải cần đến cả một thế kỷ nữa, VN mới có thể bắt kịp được các quốc gia này. Trong khi đó cách đây không lâu, trước năm 1975 mặc dù bị chiến tranh vây bủa, Sài gòn đã được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông là nơi thu hút sinh viên du học Á Châu và cũng là nơi văn hóa được nở rộ dưới bầu trời tự do.Nỗi nhục VN cũng đã được thể hiện qua lời trần tình của một vị Tu sĩ Thiên Chùa Giáo Đức Cha Ngô Quang Kiệt khi ngài ra hải ngoại: ”thật là xấu hổ khi cầm visa VN ra ngoại quốc”. Nỗi nhục VN càng sâu đậm hơn qua sự kiện nhân phẩm của người phụ nữ VN bị chà đạp bởi những người ngoại quốc, những kẻ buôn người và bởi chính người lãnh đạo quốc gia Nguyễn Minh Triết qua lời tuyên bố đi vào lịch sử bởi tính chất cực kỳ trơ tráo, vô liêm sỉ khi hắn chiêu dụ người ngoại quốc đến đầu tư tại VN:” Nước VN có nhiều gái đẹp”. Thay vì Việt Nam có nhiều phong cảnh, nhiều di tích lịch sử và nền văn hoá của hơn 4000 năm văn hiến….
Hơn năm mươi năm dưới chế độ CS, dân tộc ta đã phải hứng chịu liên tiếp bao sự nhục nhã dưới mọi hình thức. Gần đây nhất là nỗi nhục mất lãnh hải và lãnh thổ cùng với nỗi đau to lớn khi các ngư dân vô tội VN bị hải quân Trung Cộng sát hại với sự im lặng đồng lõa và thuần phục của giới lãnh đạo CS đối với quan thầy Tàu Cộng của chúng. Chính thái độ vô cùng đê hèn, bạc nhược này đã gây căm phẫn cực độ nơi người Việt Quốc gia, làm sôi sục lòng yêu nước của tầng lớp thanh niên trẻ. Nguy cơ mất nước đã giúp người Việt Quốc gia tìm về với nhau để quyết tâm yểm trợ đồng bào trong nước vùng lên giành lại quyền làm người và quyền được hy sinh kể cả mạng sống hầu bảo vệ quê hương bờ cõi. Vì địa lý rộng lớn của HK, do đó phải cần nhiều CĐ địa phương, cần nhiều hội đoàn, điều này không có nghĩa là người Việt Nam tại hải ngoại chia rẽ. Như đã đề cập,
CS rất sợ tiềm lực của người Việt hải ngoại, chúng tìm cách len lỏi lũng đoạn CĐ để gây suy yếu sức mạnh của Cộng Đồng VNHN. Chúng cố tình tung tin làm hoang mang lòng người điển hình nhất qua vụ Trần Trường tại Nam Cali. Nhưng tuần lễ nhân quyền tại Boston năm 2002 đã chứng tỏ sức mạnh của người Việt Nam tại HK mà CS rất run sợ.
Chúng tôi xin thưa: từ trước đến nay chưa có hai đảng phái QG đánh nhau. Trái lại, nhiều lần họ đã cố hợp tác. Mặc dù cùng chung chí hướng, nhưng vì tính cách phức tạp, đa dạng của cuộc đấu tranh giành dân chủ cho VN, họ phải hành động một cách biệt lập và cố gắng đẩy mạnh công tác song hành với nhau tại hải ngoại. Họ đã và đang làm nhiệm vụ của người con dân Việt.
Đồng bào tại quốc nội cũng cùng chia sẻ với người Việt hải ngoại lý tưởng đấu tranh giành lại dân chủ , tự do thật sự cho nước nhà. Càng lúc người dân quốc nội càng nhìn ra chân tướng của CSVN ngay cả cán bộ trung kiên như Võ Nguyên Giáp – Giáo sư Chu Hảo . Trong nước, ngày càng nhiều những trí thức trẻ nhìn thấy được mối hiểm họa mất nước bởi nhà cầm quyền tham lam, hèn hạ, với quan niệm: đã đến lúc chúng ta không thể sống quỳ, họ đã quên hiểm nguy, dùng tài trí để kêu gọi toàn dân vùng dậy. Trước lời kêu gọi dũng cảm này, NVQG đã áp ứng ngay. Trong chiều hướng đó, “ Liên Minh Việt Nam Cộng Hoà “ ( Bao gồm Dân, Quân Cán Chính từ trong Quốc Nội ra Hải Ngoại đã được mọi người Việt HN đón tiếp trong sự cảm kích, yêu thương và đùm bọc ngay từ lúc hình thành, vì bởi đã đáp ứng được sự khát khao từ bao năm qua. Tuy nhiên không phải như vậy mà những tổ chức hoặc nhiều cá nhân khác bị bỏ quên. Họ vẫn được yểm trợ và hỗ trợ vì càng nhiều tổ chức, cá nhân càng chứng tỏ lòng dân đã về một mối và không có một quân đội, vũ khí nào có thể đánh lại khối dân tộc. Hội nghị Diên Hồng đã minh chứng điều này.
Qua các sự kiện trên, chúng ta thấy rằng dù cực kỳ xảo quyệt, CSVN đã thất bại hoàn toàn tại HK. Mọi thủ đoạn của chúng cuối cùng đều bị người Việt Quốc Gia lật mặt nạ và tẩy chay.
Hãy nhìn vào thành quả của Cộng Đồng người Việt Nam tỵ nạn CS, người Trung Hoa phải mất cả 100 năm mới tạo dựng được khu “ ChinaTown” – người Việt Nam chỉ tốn 25 năm đã có 1/3 cửa tiệm buôn bán. Đó chưa kể Little Saigon, Thương xá Eden tại DC; tại Houston, – San Jose, Dorchester Massachusetts, Di tích Đền Hùng tại Seattle – Tượng Đài Trần Hưng Đạo . Sự thành công trong vấn đề học vấn, nơi nào có người Việt sinh sống đều có văn phòng Bác sĩ, nha sĩ , dược sĩ Luật Sư… Đó là chưa kể đến thành phần Giáo Sư Đại học, . Một điều hãnh diện của người Việt Nam tỵ nạn chúng ta đã có mặt trong một quân lực hùng mạnh nhất thế giới tử binh sĩ đến Sĩ Quan cung như trong ngành Y Nha Dược trong mọi binh chủng: Quân Đội Hoa Ky. Có tất cả 8 vị Tướng trong đó có 2 phụ nữ là Chuẩn Tướng Danielle Ngô, và Vũ Thế Thuỳ Anh . Một điều hãnh diện cho thế hệ thứ hai của người Việt Tỵ Nạn CS, Bây giờ và cho đến nghìn năm về sau.
*** Mỗi lần tuần tra trên biển Đông (Thái Bình Dương) lời Thiếu tướng Lương Xuân Việt “ Tôi nghe Tiếng Trống Mê Linh trổi lên … nhắc nhở tôi phải hiên ngang đứng lên bảo vệ non sông, bờ cõi”.
Có thể nói, qua hơn 50 năm kiên trì đấu tranh, Cộng Đồng người Việt Quốc Gia ngày càng ý thức được mưu đồ của CS. Do đó họ cũng đã luôn sáng suốt tìm cách ứng phó, họ cũng đã tạo được niềm tin của đồng bào trong nước. Theo thời gian, một số vị lão thành đã ra đi, nhưng lớp người trung niên và lớp người trẻ hải ngoại vẫn tiếp tục con đường của cha anh.
CSVN càng bộc lộ thái độ gian tham, vô trách nhiệm với đất nước thì sự đoàn kết của người dân Việt trong và ngoài nước càng bền chặt. Đảng CSVN dù có tiền, có quyền là các Toà Đại sứ- Lãnh Sự, nhưng chưa bao giờ có một sự tiếp đón – được cờ CS tiếp, ngay cả Tô Lâm vì bởi cái gương: Trần Trường – tại Nam California, Đến Hoàng Duy Hùng thân bại danh liệt …
Đã đến lúc toàn dân Việt ý thức được vận mệnh quốc gia đang nằm trong tay chúng ta, những người dân quốc nội và người Việt Hải Ngoại . Hơn hai triệu đảng viên CS chỉ là một lũ bán nước. CĐ người Việt hải ngoại luôn sát cánh cùng với đồng bào trong nước trong giai đoạn cam go, quyết liệt hiện nay.
Chính nghĩa phải thắng. Ngày xưa, tiền nhân chúng ta tuy sống trong cảnh biệt lập với quốc tế cũng đã đánh đuổi được quân xâm lược phương Bắc với lòng quả cảm bất khuất. Ngày nay, trong bối cảnh thông tin hữu hiệu, chúng ta có thể gây chú ý với dư luận quốc tế, tôi tin tưởng rằng với sự quyết tâm của toàn dân Việt thì sự giải thể của CSVN chẳng còn bao xa.
Tiến Sĩ Hà Hưng Việt
Bao Quoc Dan (10.07.2026)