Cơm hến ở Huế: Đặc sản cũng giống như di tích văn hóa, phải giống y như nghìn xưa
Hạ An Người Huế ăn giống như học bài học cuộc đời, phải nếm đủ vị mặn, lạt, chua, cay, ngọt, bùi… không chê vị nào; lại còn tỏ ra thích thú với hai vị mà thiên hạ đều sợ là cay và đắng. Ảnh minh hoạ: Facebook. Vườn Bắc cũng trồng mướp đắng, chỉ dùng trái chín đỏ...
Sinh mạng người dân là đồ chơi chính trị?
„Ông Nguyễn Xuân Phúc, vì động cơ chính trị, dám mang tính mạng người dân Việt Nam ra làm đồ chơi và ném tiền của dân qua cửa sổ… Người dân Việt Nam nay phải trả giá đắt cho sự khoác lác của những kẻ cầm quyền, vừa ngu dốt vừa ngạo mạn, với gần 20.000 người chết, chưa...
Đài Loan là một quốc gia, Hoa Kỳ nên chấm dứt ‘chiến lược mơ hồ’
„Nền tảng mà Mỹ và các nền dân chủ khác thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung cộng đã bị xói mòn nghiêm trọng. Những ràng buộc để duy trì các mối quan hệ, hợp tác với Trung cộng được xem là một đặc ân đối với Bắc Kinh. Nó nhất thiết không phải là một quyền mà ĐCSTH...
“Gia tài niềm tin của chính quyền Việt Nam” có gì?
„Niềm tin của dân vào Chính phủ bị cho là ngày càng ít do những phát ngôn bất nhất từ nhiều năm qua.“ Diễm Thi Chủ tịch nhà nước cs Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc AFP Tháng 10 năm 2019, tại buổi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng...
Lên Thuyền
Tôi ngạc nhiên: “Lên thuyền?”. Thấy tôi ngơ ngác, chị cười bảo: “Hai chữ này bây giờ người ta nói phổ biến rồi mà thầy. ‘Lên thuyền’ tức là ra nước ngoài học, đi du học ấy mà. Em chuẩn bị cho cháu lên cấp ba thì sang học ở Mỹ.
BERLIN ngày 21.09.2021: Mit tinh đòi hỏi tự do báo chí tại Việt Nam
Kính chuyển đến Quý vị và ACE tin về cuộc MIT TINH ĐÒI HỎI TỰ DO BÁO CHÍ do Phóng Viên Không Biên Giới (Reporter ohne Grenzen) cộng tác với các nhà báo Việt Nam sống lưu vong tại Đức tổ chức ở thủ đô Berlin ngày 21.09.2021.
Quý vị và ACE xa gần, nhất là ACE tại vùng Berlin nếu thuận tiện thời gian xin tham gia, ủng hộ cuộc mít tinh.
PHẠM VĂN ĐỒNG VÀ CÔNG HÀM 1958 – Nguyên nhân và hậu quả
Thư Mời Tham Dự Cuộc Phỏng Vấn GS Trần Gia Phụng PHẠM VĂN ĐỒNG VÀ CÔNG HÀM 1958 – Nguyên nhân và hậu quả Kính thưa quý vị, Đúng 63 năm trước, vào ngày 14 tháng 9 năm 1958, Phạm Văn Đồng ký một công hàm gửi Thủ Tướng Trung Cộng Chu Ân Lai, “ghi nhận và tán thành...
Tin tổng hợp liên quan đến Tự Do, Công Lý và Nhân Quyền Việt Nam (15.09.2021)
Tỉnh Sóc Trăng: Dùng sư sãi, Phật tử để kiểm soát an ninh Giờ đây ngoài việc sinh hoạt tôn giáo, sư sãi, Phật tử người Khmer tại tỉnh Sóc Trăng còn được chính quyền trao cho một nhiệm vụ mới: “đảm bảo an ninh trật tự”. [1] Trong tháng 7/2021, 18 thành viên ban quản...
Đi ăn mày nhưng thích làm kẻ cả, da mặt Vương Đình Huệ dày đến đâu?
Ngoài chuyện dạy thế giới chống dịch, ông Vương Đình Huệ cũng làm công tác tuyên giáo đúng nghĩa giữa trời Âu, nơi sản sinh ra các phong trào dân chủ nổi tiếng. Ông Huệ khoác lác nói rằng, đảng “lấy dân làm gốc” là kim chỉ nam cho mọi chính sách, hành động, “là nhiệm vụ khắc sâu vào tâm trí của mỗi đại biểu Quốc hội Việt Nam”.
Dốt hay nói chữ
“Tôi sẽ còn tiếp tục phải viết vì nếu không viết, không vạch ra được cái kịch cỡm, bát nháo, ngu dốt của ngôn ngữ Việt ở trong nước ngày nay...sẽ đắc tội với con cháu mai sau. ” Đào Văn Bình Thường thường những kẻ thiếu hiểu biết, ít học khi viết văn hay dùng...