Seite auswählen

Mạc Văn Trang: Thương mấy cháu công an

Nghĩ mà buồn cười cho cái chế độ lạ kỳ: Hàng mấy nghìn người dân tụ tập đón một ma sư, quỳ lạy, hát “lãnh tụ ca”, u mê tăm tối thì chính quyền rất ok!
Dăm bảy anh trí thức ngồi cà phê bàn chuyện thế giới, quốc gia đại sự, góp ý cho chính quyền thì nó sợ hãi, phá đám!?

U Đoài

Câu truyện khởi đầu vào tháng giêng năm 1945 tại thủ đô Hà Nội, lúc nạn đói Ất Dậu đang hoành hành dữ dội ở khắp nơi trên miền Bắc. Thế chiến thứ 2 vẫn còn dai dẳng và chỉ chính thức chấm dứt vào tháng 9 cùng năm.

Chạy Chức

„Với quyền năng thần thánh, tổ chức đảng trung ương có thể đặt bất cứ ai vào bất cứ vị trí quyền lực nào. Nhưng dù thần thánh, tổ chức đảng cũng không thể tạo ra năng lực tương xứng cho con người yếu kém được tổ chức đảng trao quyền lực.“   Phạm Đình Trọng   Lời thưa...

Tin tổng hợp liên quan đến Tự Do ,Công Lý và Nhân Quyền tại Việt Nam (13.12.2023)

Một nhà hoạt động H’mong bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ sau khi tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyềnÔng Lù A Da trong chương trình vận động nhân quyền. Đề án Dân quyền    Một nhà hoạt động nhân quyền và tự do tôn giáo thuộc sắc tộc H’mong, đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ...

Xôi chè, văn hóa XHCN và… truy nã Karl Marx

Xôi chè, văn hóa XHCN và… truy nã Karl Marx

Ai cũng biết “bún mắng, cháo chửi” chỉ xuất hiện sau khi đảng CSVN quyết định xây dựng CNXH tại Việt Nam, tạo ra những… “con người mới XHCN”. Chưa rõ bao giờ sự nghiệp xây dựng CNXH thành công nhưng… “con người mới XHCN” không dùng được nên cách nay hai năm, đảng CSVN tổ chức “Hội nghị Văn hóa toàn quốc”, chính thức khai tử việc tạo ra những “con người mới XHCN”,

GIỮA BA CỰU THÙ

„Giữa ba cựu thù: Thực dân Pháp/đế quốc Mỹ/Trung cộng, kẻ nào đáng để dân Việt Nam phải hy sinh “đánh đến người Việt Nam cuối cùng”? „   Điệp Mỹ Linh (Tạp ghi)     Trong khi tìm tin tức online, tôi thấy vài tin cũ rất dễ thương về việc nhân viên công lực Hoa Kỳ thường...

Việt Nam không thừa nhận người bản địa; giới quan sát bất bình

„chính phủ Việt Nam không công nhận bất kỳ nhóm nào trong số 53 dân tộc thiểu số là người bản địa… Thể chế chính trị của Việt Nam càng không cho phép những người vận động, đấu tranh cho quyền của người bản địa được phép tồn tại, do đó quyền của người bản địa vẫn không...

Cánh tay nối dài của đại sứ quán Việt Nam tại Đức?

“Nếu hiệp hội mới tự nhận là đại diện chính thức của toàn bộ cộng đồng người Việt ở Đức, thì đó là đánh lừa công chúng. Là nạn nhân của chế độ chuyên chế cộng sản, chúng tôi coi trọng các giá trị của tự do cũng như sự đa dạng và sẽ không cho phép mình bị đặt dưới một tổ chức thống nhất do đại sứ quán Việt Nam dựng lên”