Seite auswählen

Theo tin mới cho biết trong khoảng giữa ngày 9-4-2019 và 10-4-2019 Trung cộng đưa giàn khoan mang tên Dongfang 13-2 CEPB tới sát thành phố Huế và Đồng Hới để khai thác dầu và khí đốt. Trung cộng khẳng định đây là vùng biển đặc quyền của Trung cộng. Trước thông tin nhậy cảm như vậy nhưng toàn bộ báo chí trong nước đều bị cấm đưa tin.

Ảnh giàn khoan khí đốt Dongfang 13-2 CEPB (ảnh của phía Trung cộng cung cấp, chưa được kiểm duyệt và khẳng định chính xác)

Người dân trong và ngoài nước đều rất tức giận về hành động mới này của Trung cộng. Tuy nhiên họ còn tức giận hơn vì nhà cầm quyền Hà Nội lại không lên tiếng. Liệu có phải đã bán nước cho Trung cộng rồi?

Theo VOA, Tân Hoa Xã hôm 7/4 đưa tin rằng một giàn sản xuất dầu khí lớn thứ hai của Trung cộng sẽ được kéo vào Lưu vực Yinggehai ở Biển Đông ngày 10/4.

Hãng tin nhà nước Trung cộng nói rằng giàn có tên gọi Dongfang 13-2 CEPB đã được đóng xong đầu tháng này tại tỉnh Quảng Đông.

The “Dongfang 13-2 CEPB” platform built by Zhuhai COOEC (China’s Offshore Oil Engineering Company)-Fluor Heavy Industries Co. Ltd. is a comprehensive oil and gas processing platform.

Ảnh giàn khoan khí đốt Dongfang 13-2 CEPB (ảnh của phía Trung cộng cung cấp, chưa được kiểm duyệt và khẳng định chính xác)

Theo Tân Hoa Xã, giàn khoan nổi này do công ty Zhuhai COOEC (China’s Offshore Oil Engineering Company)-Fluor Heavy Industries Co. Ltd. chế tạo. Giàn nặng 17.247 tấn, tương đương với 10 ngàn chiếc xe ôtô thông thường và rộng bằng một sân bóng đá.

Giàn sản xuất dầu khí dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng Sáu.

Lưu vực Yinggehai, nơi dự kiến sẽ đặt giàn sản xuất dầu khí lớn thứ hai của Trung cộng, nằm ở phía tây bắc Biển Đông, giữa Đảo Hải Nam và bờ biển phía Bắc của Việt Nam.

Tới tối ngày 7/4 (giờ Hà Nội), chưa thấy có phản ứng từ phía Việt Nam.

Giữa năm 2014, quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng phương bắc rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm sau khi Trung cộng kéo giàn khoan dầu Hải Dương 981 vào khu vực Hoàng Sa mà Hà Nội nói là vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Sự hiện diện của giàn khoan dầu Hải Dương 981 ở Biển Đông đã dẫn tới các cuộc biểu tình bài Trung cộng gây chết người ở Việt Nam.

VietBF (09.04.2019)

Theo Tân Hoa Xã: http://www.xinhuanet.com/english/201…_137957946.htm

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen