Seite auswählen

Hơn một triệu người dân Hồng Kông xuống đường chống luật dẫn độ về Hoa Lục. Ảnh ngày 09/06/2019.© Reuters

Hồng Kông : Chống luật dẫn độ sang Hoa lục, nửa triệu người xuống đường

Hong Kong rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới khi hơn nửa triệu người biểu tình để ngăn một đạo luật dẫn độ cho phép đem nghi phạm về xét xử ở đại lục.

Ngày thứ bảy 09.06.2019 tại Hồng Kông đã có ít nhất hơn nửa triệu người tham gia một cuộc biểu tình lớn chưa từng thấy kể từ 2003 với biểu ngữ « chống dẫn độ, chống luật ma quỷ ». Bị sức ép của Bắc Kinh, chính quyền đặc khu chuẩn bị ban hành dự luật cho phép toà án Trung Quốc xét xử nghi can Hồng Kông.

Theo AFP, từ nhiều năm nay, vì không có luật dẫn độ công khai, một số công dân Hồng Kông, trong đó có hai chủ nhân và ba nhân viên của một nhà xuất bản, đã bị Bắc Kinh bắt cóc khi đi du lịch. Dự luật dẫn độ do phe thân Bắc Kinh đề xuất, cho phép công lý một chiều của Trung Quốc đè lên luật pháp Hồng Kông làm dân chúng địa phương nổi giận thêm. Mạng xã hội được huy động kêu gọi dân chúng tham gia biểu tình, ký tên vào thư phản kháng Trung Quốc can dự vào luật lệ Hồng Kông.

Đã xảy ra bạo động tại cuộc biểu tình vào đầu giờ sáng 10/6 khi hàng trăm người biểu tình đụng độ với một số cảnh sát bên ngoài trụ sở nghị viện Hong Kong. Cảnh sát đã dùng bình xịt hơi cay để ngăn dòng người biểu tình.

Thông tín viên Florence de Changy của RFI cho biết thêm chi tiết :

« Bây giờ là giờ cuối của cuộc biểu tình. Người ta nói đến con số 700.000 người tham gia xuống đường, kéo đến trước trụ sở trưởng đặc khu hành chính và Nghị Viện Hồng Kông. Như thế, đây là cuộc biểu tình lớn nhất chưa từng thấy tại Hồng Kông từ khi Anh Quốc trao trả nhượng địa cho Trung Quốc từ năm 1997. Với quy mô này, cuộc xuống đường hôm nay cũng là một thông điệp cảnh báo mạnh mẽ mà chính quyền đặc khu cũng như các dân biểu Hồng Kông sắp tranh luận về dự luật dẫn độ vào thứ Tư tới không thể xem thường.

 Hồng Kông tuyên bố duy trì dự luật dẫn độ sang Hoa Lục

Bích chương phản đối chủ tịch Hong Kong, bà Carrie Lam với dòng chữ Hán ‘Lâm Trịnh hạ đài’ . Ảnh AFP

Bất chấp cuộc biểu tình phản đối rầm rộ của người dân Hồng Kông hôm 09/06/2019, chính quyền đặc khu Hồng Kông tái khẳng định quyết tâm thông qua dự luật cho phép dẫn độ qua Trung Quốc. Dự luật này sẽ được đưa ra biểu quyết vào ngày 12/06/2019.

Với một Nghị Viện trong đó phe thân Bắc Kinh nắm đa số, dự luật gây tranh cãi này chắc chắn sẽ được thông qua.

Thông tín viên RFI Florence de Changy phân tích từ Hồng Kông :

« Điều mà nhiều người biểu tình tối hôm qua e ngại đã biến thành sự thật. Thái độ của chính quyền Hồng Kông có vẻ không mảy may suy suyển.

Vào trưa ngày 10.06.2019, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) tái khẳng định ý muốn cho Nghị Viện Hồng Kông thông qua dự luật mà bản thân bà cho là rất quan trọng, nhân khóa họp toàn thể vào Thứ Tư tới đây. Mục tiêu của bà là dự luật phải được thông qua trước kỳ nghỉ hè này.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng cho biết là không hề có ý định từ chức, như đòi hỏi được người biểu tình hô vang khi tuần hành.

Sau đó bạo động đã bùng lên bên ngoài trụ sở Nghị Viện Hồng Kông, nhiều vụ xô xát đã xẩy ra, cảnh sát đã dùng hơi cay và dùi cui khiến cho một vài người bị thương nhẹ.

Bắc Kinh cáo buộc  „thế lực thù địch“

Bắc Kinh khẳng định „ủng hộ“ dự luật dẫn độ và cáo buộc các thế lực chống Trung Quốc âm mưu gây rối loạn. Đó là tuyên bố của Cảnh Sảng, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc trong cuộc họp báo sáng ngày 10/06/2019.

Đây cũng là luận điểm được đăng tải trên hai tờ báo của Đảng tại Bắc Kinh.

Thông tín viên Stéphane Lagarde tường thuật :

Sự thông đồng giữa phe theo dân chủ và Tây phương không làm tình thế ở Hồng Kông thay đổi. Xã luận của Hoàn Cầu Thời Báo đưa lên mạng trong đêm khẳng định như vậy. Cũng trong chiều hướng này, Nhân Dân Nhật Báo lên án đối lập Hồng Kông và các thế lực đồng minh bên ngoài tìm cách gieo rắc hỗn loạn. Thế lực thù địch nước ngoài là cụm từ mà báo chí Nhà nước Trung Quốc thường xuyên sử dụng mỗi khi tình hình căng thẳng tương tự như các thông cáo của bộ Ngoại Giao yêu cầu đừng can thiệp vào nội tình Trung Quốc.

Toàn thể báo chí Hoa lục đã im lặng, không đưa tin về cuộc tuần hành tràn đại lộ Hennessy Road và biển người tại quận Loan Tể (Wan Chai) hôm Chủ Nhật. Không một chữ cũng không một bức ảnh trên các mạng xã hội tại Hoa lục. Ngược lại, chỉ có kiểm duyệt là được siết chặt hơn.

Từ ba ngày nay, trang mạng của Washington Post và Guardian bị đưa vào danh sách đen các cơ quan truyền thông quốc tế bị internet Trung Quốc phong tỏa. Sáng nay, trang chủ của BBC chìm trong bức màn đen sau khi đưa tin về cuộc biểu tình ở Hồng Kông chống sự luật dẫn độ.

Theo RFI (10.06.2019)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen