HỘI ANH EM DÂN CHỦ LÊN ÁN PHIÊN TÒA XÉT XỬ CÁC NHÀ ĐẤU TRANH NHÂN QUYỀN

Hội Anh Em Dân Chủ

 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Luật sư Nguyễn Văn Đài – Chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ hôm 2 tháng Mười Một, 2019, đã ra thông cáo lên án phiên toà xét xử các nhà đấu tranh ôn hòa bị nhà cầm quyền CSVN vu khống là khủng bố.

Dự kiến Tòa án cộng sản TP.HCM sẽ xét xử ba nhà hoạt động nhân quyền là Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền vào ngày 11 tháng Mười Một tới đây.

Mặc dù cáo buộc ba nhà hoạt động trên tội danh “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, tuy nhiên, bản cáo trạng dài 21 trang do bộ máy an ninh điều tra có nhiều dữ kiện dàn dựng, vẫn không chứng minh được các ông Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền có bất cứ hành vi “khủng bố” nào làm tổn hại đất nước hay người dân Việt Nam.

Bản cáo trạng là minh chứng rõ nhất phản ánh sự tùy tiện, vi phạm các công ước quốc tế về nhân quyền mà nhà nước CSVN đã ký kết.

Từ những bất công nêu trên, Luật sư Nguyễn Văn Đài kêu gọi “Toàn thể nhân dân Việt Nam đoàn kết, đồng lòng cùng nhau đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng sản phản động, phản dân chủ tại Việt Nam”.

Trong khi đó, qua bản thông cáo gửi các cơ quan báo chí hôm 1 tháng Mười Một, 2019, ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân khẳng định rằng:

“Việt Tân luôn luôn đồng hành cùng với mọi người dân để giành lại quyền con người và bảo vệ chủ quyền của đất nước. Ông Châu Văn Khảm về nước để thu thập dữ kiện về tình hình nhân quyền. Các ông Nguyễn Văn Viễn và Trần Vân Quyền đều hoạt động ôn hoà. Chúng tôi thách thức nhà nước CSVN đưa ra bằng chứng về những cáo buộc hành vi ‘khủng bố’. Chúng tôi sẵn sàng kiện CSVN trước toà án quốc tế để trưng bày sự thật.”