Seite auswählen

Mục lục

Nhân Vật

Amanda Nguyễn, phụ nữ gốc Việt trong danh sách ‘Time 100 Next’

Cô Amanda Nguyễn, 28 tuổi, người sáng lập và là Giám đốc điều hành của Rise, một tổ chức dân quyền phi chính phủ, chuyên giúp đỡ những nạn nhân trong quá trình khởi tố các vụ án hiếp dâm…năm 2016, cô đưa một dự luật vào Quốc Hội Hoa Kỳ và được Hạ Viện cũng như Thượng Viện thông qua. Đến Tháng Mười năm đó, Tổng Thống Barack Obama ký đạo luật Sexual Assault Survivors’ Rights Act. (Nguoi-viet)

Y Tế

Mỗi năm 25,000 người ở Việt Nam chết vì bệnh phổi do ô nhiễm

“Trên thế giới cứ mỗi 10 giây có một người chết do căn bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Còn tại Việt Nam, bệnh COPD gây ra hơn 25,000 ca chết mỗi năm, nhiều hơn số người chết vì tai nạn giao thông. Hiện, Việt Nam có đến 4.2% người dân từ 40 tuổi trở lên mắc COPD. Trong số đó có đến 19.5% bệnh nhân ở mức độ nặng và rất nặng. Điều đáng ngại hơn là người dân không biết mình chết vì căn bệnh COPD để có thể phòng ngừa một cách có hiệu quả và con số này vẫn đang gia tăng,”  (Nguoi-viet)

Buôn Người

Hết nhà nước Cộng sản Việt Nam đến người dân thường xâm phạm luật lệ nước Đức

Ngày  20.11.2019 cảnh sát Đức ở hai tiểu bang Baden-Württemberg và Nordrhein-Westfalen cùng một lúc bố ráp các cửa tiệm móng tay của người Việt ở TP Rottweil, phía nam TP Stuttgart , tiểu bang Baden-Württemberg và tại các TP Münster, Paderborn, Bergkamen và Kleve, tiểu bang Nordrhein-Westfalen, bắt một băng đảng người Việt gồm 4 người nam, trong đó có 2 người có quốc tịch Đức và 2 người nữ, tuổi từ 28 đến 54,  phạm tội buôn nguời, đưa người lậu vào nước Đức và sau đó bóc lột họ, bắt họ phải lảm việc cực nhọc tại các tiệm móng tay để trả nợ 25.000 Mỹ kim là tiền phải trả đễ được đưa lậu qua Đức. Những người này phải làm việc 6 ngày một tuần, mỗi ngày 10 tiếng. Nhóm băng đảng này còn trốn không trả các khoản thuế, bảo hiểm xã hội lên đến 1,9 triệu Euro. Cảnh sát còn tịch thu được 300.000 Euro tiền mặt. Cuộc bố ráp được cảnh sát và quan thuế Đức tổ chức quy mô và rộng lớn chưa từng có với 400 cảnh sát viên và nhân viên quan thuế và 14 công tố viên. Sự kiện này chứng tỏ nhà nước Đức nay rất quan tâm đến các việc làm bất hợp pháp của một số người Việt tại Đức. (forumvietnam21)

Kinh Tế

Sinh viên Việt Nam đóng góp ‘gần 1 tỷ đôla’ cho kinh tế Mỹ

 Số du học sinh Việt Nam học bậc đại học tại Hoa Kỳ tăng năm thứ 18 liên tiếp, đóng góp “gần một tỷ đôla” cho nền kinh tế Mỹ, theo báo cáo thường niên Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE). Với gần 25 nghìn sinh viên, tăng 0,3% so với năm học 2017 – 2018, Việt Nam đứng thứ sáu trong số các quốc gia dẫn đầu về con số du học sinh tại Mỹ trong khoảng thời gian từ 2018 tới 2019.

Nhân Quyền 

Hiệu trưởng Đại học Sư phạm cấm sinh viên ủng hộ Hong Kong 

Những ngày qua, khi sinh viên Hong Kong biểu tình, hi sinh cả tính mạng, nhiều sinh viên trường Đại học sư phạm TPHCM chia sẻ lên mạng xã hội về tình hình Hong Kong để ủng hộ. Những sinh viên này đã bị hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Hồng cho mời lên làm việc. Trong cuộc họp hội đồng nhà trường, bà này ra lệnh miệng cấm sinh viên của trường chia sẻ thông tin liên quan đêm Hong Kong . Ai vi phạm sẽ bị kỷ luật, nếu lần thứ 3 sẽ đuổi học. Nhiều lớp học được bí thư nhắn thông báo trên group lớp là cấm share tin của Hong Kong.

Thế Giới 

Bà Suu Kyi đối đầu vụ kiện diệt chủng tại Tòa quốc tế

Bà Aung San Suu Kyi sẽ ra trước Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) để tranh luận về một vụ kiện qua đó Gambia cáo buộc Myanmar diệt chủng người thiểu số Rohingya, theo Reuters. …Cả hai nước Gambia và Myanmar đều đã ký kết Công ước Diệt chủng năm 1948, điều này không chỉ cấm các quốc gia phạm tội diệt chủng mà còn buộc tất cả các quốc gia ký kết ngăn chặn và trừng phạt tội ác diệt chủng. (BBC)

Số người chết trong vụ thảm sát Thiên An Môn ‘là khoảng 10.000’

Vụ quân đội Trung Quốc đàn áp các cuộc biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 đã làm ít nhất 10.000 người thiệt mạng, theo tài liệu mới được công bố của Anh. Số liệu được nêu trong một điện tín ngoại giao bí mật do ông Alan Donald, Đại sứ Anh tại Trung Quốc hồi năm 1989, gửi đi…Ông Donald viết: “Sinh viên khoác tay nhau nhưng họ bị xe bọc thép cán, trong đó có cả binh lính. Sau đó xe bọc thép cán đi cán lại trên thân thể họ để làm thành ‘bánh’ và thi thể họ bị xe ủi chuyển đi. Xác người bị đốt rồi xả xuống cống.” “Bốn nữ sinh viên cầu xin tha mạng nhưng họ bị đâm.” (BBC)

Phát hiện 16 di dân trong thùng xe tải từ Pháp sang Ireland

Cảnh sát Ireland cho hay thủy thủ đoàn trên một chiếc phà chở khách từ Pháp sang Ireland hôm 21/11 phát hiện 16 di dân xuất xứ từ Trung Đông trốn trong một thùng hàng xe tải niêm phong, tất cả sức khỏe ổn định….Ngày 19/11, giới hữu trách Hà Lan phát hiện 25 di dân trên một phà chở container khi chiếc phà vừa rời Hà Lan tới Anh. (VOA)

Nạn móc túi tăng 60% trong xe điện ngầm Paris 

Các vụ móc túi trong hệ thống xe điện ngầm ở Paris đã tăng thêm khoảng 60% trong 10 tháng đầu năm 2019. Theo báo cáo của ngành giao thông công cộng tại Paris, gần 7.500 vụ phạm pháp đã được ghi nhận từ đầu năm cho đến tháng 10. Hai phần ba là các vụ móc túi trộm cắp, phần còn lại là các vụ cướp giật tức là có bạo lực. (Hên là đi ăn tối ở Place d’Italie Quận 13 bằng xe hơi, bù lại thì bị kẹt xe.) (RFI)

Tô Lâm không chịu thanh toán tiền thuê chuyên cơ của chính phủ Slovakia

Mặc dù đã được chính phủ Slovakia gửi hóa đơn đòi chi phí chuyến chuyên cơ chở Trịnh Xuân Thanh ra khỏi lãnh thổ Schengen sang Moscow, nhưng cho tới nay bộ Công An của tướng Tô Lâm vẫn tảng lờ không chịu thanh toán.

  

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen