Seite auswählen

Năm nay, từ tháng 3 đến tháng  5 vì bị ảnh hưởng chung bởi đại dịch virus Corona Vũ Hán – Tàu cộng trên toán thế giới nên Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại München – Bayern cũng như các hội đoàn người Việt hải ngoại  do tình trạng giới hạn đi lại, cấm tụ họp nên đã không tổ chức những cuộc họp mặt sinh hoạt chính thức thường kỳ được.

Tuy vậy các anh em trong ban chấp hành cũng thường gọi điện thoại thăm hỏi tình cảnh các hội viên, thân hữu trong giai đoạn khó khăn này. Vào mỗi cuối tuần, đại diện của ban chấp hành thường dùng xe đạp đến thăm các hội viên, hỏi han tình hình đời sống, sức khỏe, đặc biệt là các vị hội viên, thân hữu đã cao tuổi.

Ngoài ra, mỗi khi cuối tuần có thì giờ và điều kiện thời tiết cho phép, một số các anh em trong Cộng Đồng cũng đã tìm cách đến gặp mặt nhau tại những nơi công cộng như công viên, cánh đồng trống, bìa rừng. Gặp nhau để cùng thăm hỏi, chia sẻ về những hiểu biết, kinh nghiệm đối phó với „giặc virus Tàu cộng“ và bàn chuyện sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là cho ngày Quốc Hận trong Tháng Tư Đen, mà mọi người năm nay không thể tổ chức hoặc tham gia biểu tình được.

Vào đúng ngày thứ năm 30.04. một số anh em Cộng Đồng tại Đức như Odenwald, München đã treo cờ vàng trước nhà và tưởng niệm tại gia, hướng lòng về một giai đoạn quá khứ lịch sử đau buồn, thảm hại của quê hương, đất nước kéo dài đã 45 năm.

Vào ngày 30 tháng tư năm nay nhiều hội đoàn người Việt trên thế giới cũng đã tổ chức lễ tưởng niệm trên các mạng xã hội như Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Chính Trị tại Hoa kỳ, Úc châu và Âu châu.

Một số các thành viên của Cộng Đồng München đã tham dự lễ tưởng niệm 45 năm Quốc Hận do CĐNVTNCT-Âu châu tổ chức qua Zoom. Buổi lễ tưởng niệm được kết hợp với phần thuyết trình về việc tái lập sự thi hành và giám sát của Hiệp Định Paris 1973 của  luật sư diễn giả Lâm Chấn Thọ tại Canada.

Phần hỏi đáp và góp ý sau cùng. Ảnh màn hình Zoom

Ngoài ra trong thời gian này, một số các anh em trong Cộng Đồng München cũng đã tham gia làm việc chung với một số thành viên các hội đoàn bạn trên thế giới trong nhóm „Nạn nhân virus 19 Wuhan toàn cầu“  để ra tuyên bố chung, lập trang thỉnh nguyện thư (Petition) yêu cầu các giới hữu trách quốc tế điều tra về nguyên nhân gây ra đại dịch virus Vũ Hán trên toàn thế giới cũng như các biện pháp chế tài đối với kẻ thủ phạm.

Riêng về Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 4899 năm nay, vì đại dịch virus Vũ Hán không thể họp mặt tổ chức Đại lễ kỷ niệm như mọi năm được, Ban Chấp Hành đại diện Cộng Đồng Người Việt Tự Do München – Bayern đã có một lễ cáo với Quốc Tổ và hy vọng sang năm Quốc lịch 4900 sẽ tổ chức Đại lễ trở lại.

***

Quý vị quan tâm và muốn tham gia có thể vào trang mạng dưới đây để ký tên vào thỉnh nguyện thư:

http://chng.it/nJRWBfrJsK  (Âu châu)

https://covidwuhan.org

*

Đại dịch virus corona Vũ Hán chưa qua khỏi, vẫn còn bị giới hạn những hoạt động đi đứng hay công việc làm thường ngày, tuy có được nới lỏng nhiều hơn nhưng vẫn chưa được hội họp đông người. Những biện pháp giới hạn sinh hoạt này có lẽ còn kéo dài đến cuối tháng 5 và nhiều thành viên, thân hữu của Cộng Đồng München vẫn còn phải nghỉ ở nhà, làm việc Home Office hoặc Kurzarbeit. Trong khi chờ đợi thời gian sắp tới, mọi sự  trở lại bình thường, kính chúc tất cả quý Cô Bác, Anh Chị Em trong Cộng Đồng sức khỏe dồi dào, tinh thần tráng kiện và nghị lực vững chắc vượt qua mọi khó khăn hiện tại, cùng hướng về một tương lai tốt đẹp hơn và chúng ta lại có dịp gặp lại nhau.

Ban truyền thông CĐNVTD-München Bayern

Hình ảnh sinh hoạt Cộng Đồng trong mùa dịch virus Vũ Hán:

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen