Seite auswählen

Đảng Cộng sản Trung Hoa (ĐCSTH) đã mất quyền trở thành nền kinh tế thị trường trong một vụ tranh chấp với với Liên minh châu Âu (EU) tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đây được coi là một thất bại mang tính lịch sử, The BL đưa tin.

Trung cộng khởi kiện Liên minh châu Âu tại Uỷ ban WTO, yêu cầu công nhận nước này là nền kinh tế thị trường trong các cuộc điều tra thương mại.(Ảnh qua Reuters)

Trong 4 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Hoa (ĐCSTH) đã cố gắng buộc EU công nhận mình là quốc gia đủ điều kiện trở thành nền kinh tế thị trường, một cơ chế mà quốc gia này đã để tuột mất năm 2019 bởi một quyết định lâm thời, và hiện đã trở thành quyết định chính thức, như Bloomberg đã công bố vào ngày 16/6 vừa qua. 

Tháng 12/2016, Trung cộng đã khởi kiện EU và Mỹ lên WTO để đòi quyền được công nhận là nền kinh tế thị trường. Nước này chỉ theo kiện EU, nhưng đã đề nghị dừng các quy trình pháp lý vào hôm 7/5. 

Ủy ban của WTO đã chấp nhận đề nghị của Trung cộng và dừng vụ kiện vào ngày 14/6. Điều này đồng nghĩa với việc nước này sẽ phải chấp nhận việc EU và Mỹ tiếp tục áp thuế “chống bán phá giá” lên hàng hóa giá rẻ của mình.

EU lập luận rằng, ĐCSTH đã trợ cấp rất nhiều cho các ngành công nghiệp của mình, đặc biệt là các ngành công nghiệp thép và nhôm, thường bị bán phá giá và giúp các công ty nước này có lợi thế không công bằng trong thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình, cùng các đệ nhất phu nhân đến dự bữa tối của nhà nước vớitại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 9/11/2017. (Ảnh qua AP)

Do quyết định này, mà EU và Hoa Kỳ sẽ có thể áp dụng mức thuế chống bán phá giá cao đối với hàng hóa từ ĐCSTH, để bảo vệ các ngành công nghiệp của họ.

ĐCSTH bị buộc tội áp dụng hệ thống bán phá giá, cung cấp các sản phẩm với giá thấp hơn nhiều so với thực tế, và gây thiệt hại cho nền kinh tế của các nước nhập khẩu, sau đó độc chiếm thị trường và tăng giá.

Đại diện thương mại Hoa Kỳ – Robert Lighthizer gọi trường hợp này là “tranh chấp nghiêm trọng nhất trong WTO”.

Ngay cả chính Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo, WTO hãy cân nhắc tình hình thật kỹ càng, nếu không đất nước của ông có thể rút khỏi tổ chức này.

Reuters cho biếttrong quá trình kiện tụng, ĐCSTH “đã thua thiệt nhiều đến nỗi họ không muốn thế giới nhìn thấy bảng lý luận của hội đồng xét xử,” một viên chức giấu tên cho biết.

“Lẽ ra họ sẽ giành được thứ gì đó, nhưng họ bị lu mờ trước thất bại lớn mà họ dính phải trong vụ kiện chính,” viên chức này nói thêm.

Nghiên cứu gần đây cho thấy ĐCSTH đã thâm nhập vào nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm cả các tổ chức tài chính lớn của Liên Hợp Quốc và thế giới, như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ.

Trong khuôn khổ này, hành động của WHO được nêu bật, bị cáo buộc là bất thường và đồng lõa với ĐCSTH trong việc xử lý đại dịch COVID-19, gây ra hàng triệu cái chết và thiệt hại kinh tế trên toàn thế giới.

Thiện Thành (theo The BL)

18.06.2020

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen