Seite auswählen

Trump và Barr rao truyền mưu kế của Antifa

Salvador Rizzo

27.6.2020

Vài ngày sau khi George Floyd bị giết và các cuộc biểu tình nổ ra ở thành phố Minneapolis, Tổng thống Trump tuyên bố lực lượng Antifa đứng đằng sau một số trường hợp gây bạo loạn và cướp bóc sau đó.

Ông đã lặp lại cáo buộc này gần 20 lần. Các nhà hoạt động trực tuyến và các nhân vật nổi tiếng của cánh hữu Twitter đã truyền bá lý thuyết này. Các quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của quốc gia, bao gồm Tổng chưởng lý William Barr, đã đứng ra xác nhận điều đó.

Chỉ có một vấn đề với những tuyên bố này: thiếu hoàn toàn bằng chứng.

Nhóm video Fact Checker đã nói chuyện với các nhân chứng và xem xét các hồ sơ bắt giữ, truy tố liên bang, báo cáo tình báo, các cuộc trò chuyện trực tuyến và hàng tá video và hình ảnh về các sự cố bạo lực từ những ngày đầu của cuộc biểu tình ở Minneapolis để xác định liệu một chiến dịch phối hợp “antifa” có phải chịu trách nhiệm cho bạo lực hay không.

Không có một trường hợp nào được xác nhận đã xảy ra trong đó có một người tự nhận mình là người của “antifa” đã lãnh đạo các hành vi bạo lực tại các cuộc biểu tình. Các quan chức chính quyền của Trump nói rằng họ có bằng chứng, nhưng họ câm như hến khi chúng tôi yêu cầu được xem, và các báo cáo tình báo và các hồ sơ khác cho thấy điều ngược lại.

Chúng tôi đã trao tặng bốn Pinocchios cho Trump.

 

Khí của máy thở

Máy thở có thể cứu mạng sống vì chúng cho phép bệnh nhân thở khi họ không thể tự mình làm điều đó. Nhưng khi đại dịch coronavirus kéo tới, Trump đã tuyên bố nhiều lần, „không có máy thở „không“, „có rất ít“, và những thứ đó đã „lỗi thời“.

Ông ngụ ý số lượng máy thở được chính quyền Obama để lại trong Kho dự trữ quốc gia chiến lược (SNS) là 0 hoặc gần như không. Vì vậy, chúng tôi đã có một chút ngạc nhiên khi Phó tổng thống Pence viết trên Tạp chí Phố Wall ngày 16 tháng 6: „ Kho dự trữ quốc gia chiến lược không được thêm vào kể từ khi dịch cúm H1N1 bùng phát năm 2009 và nó chỉ có sẵn 10.000 máy thở .

Thiệt ra là có 16.660 máy thở trong kho dự trữ có sẵn để phân phối khi bắt đầu đại dịch và chính phủ liên bang đã phân phát 10.640 trong số đó kể từ ngày 17 tháng 6. (Số 16.660 đã được CBS News tường thuật trước đó vào tháng 3.)

Bất chấp những lo ngại được bày tỏ vào tháng 3 và tháng 4 về tình trạng thiếu máy thở tiềm năng, hóa ra chính phủ Hoa Kỳ thực sự có đủ máy thở, được chính quyền Obama để lại, để xử lý khủng hoảng ban đầu của đại dịch coronavirus. Mười sáu ngàn thì thiệt nhiều hơn con số không, vì vậy chúng tôi đã đưa Four Pinocchios cho Trump.

Newsletter từ The Washington Post Fact Checker

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen