Seite auswählen

 

Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania đi trên South Lawn ở Nhà Trắng trong ngày Quốc khách Hoa Kỳ 4.7.2020 ở Washington D.C.

 

6.7.2020

 

Nguồn: AP FACT CHECK: Trump falsely says 99% of virus cases benign

 

HOPE YEN và CALVIN WOODWARD

 

WASHINGTON (AP) — Tổng thống Donald Trump nói nhẹ đi sự nguy hiểm của coronavirus đối với những người mắc phải nó, khi ngày càng nhiều người bị nhiễm bệnh ở Hoa Kỳ.

Trong những tuyên bố mới nhất nói bớt đi về mức độ nghiêm trọng của đại dịch, Trump cho là 99% trường hợp COVID-19 là vô hại. Điều đó phản khoa học và không thực tế được chứng minh với  số người chết khoảng 130.000 ở Hoa Kỳ. Trump cũng có vẻ coi thường về sự cần thiết của máy thở.

Trong suốt đại dịch, Trump đã tuyên bố Hoa Kỳ đã kiểm soát được nó, mặc dù thiệt ra là chưa được. Nhận xét của ông về chủ đề đó và nhiều vấn đề hơn nữa từ tuần trước:

 

 Sự đe dọa của siêu khuẩn

 

TRUMP: Hiện tại chúng ta đã thử nghiệm hơn 40 triệu người. Bằng cách đó, chúng ta cho thấy các ca nhiễm, 99% trong số đó là hoàn toàn vô hại. – Nhận xét vào thứ Bảy, ngày 4 tháng Bảy.

SỰ THẬT: Tuyên bố này không phản ánh sự đau khổ của hàng triệu bệnh nhân COVID-19.

Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết, khoảng 20% ​​những người được chẩn đoán mắc COVID-19 tiến triển thành bệnh nặng, bao gồm viêm phổi và suy hô hấp. Dù là con số gì đi nữa, rõ ràng mối đe dọa không chỉ giới hạn ở số nhỏ những người mắc bệnh.

Bên cạnh đó, những người mắc bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng cũng có thể truyền virus sang những người khác mà dễ bị tổn thương hơn.

Được yêu cầu vào ngày Chủ nhật để bảo vệ tuyên bố của Trump, Ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Dr. Stephen Hahn từ chối làm như vậy. Thay vào đó, ông kêu gọi người Mỹ không nên bác bỏ các biện pháp y tế công cộng của chính phủ liên bang thúc giục giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.

“Điều tôi sẽ nói là chúng tôi có dữ liệu từ lực lượng đặc nhiệm của Nhà Trắng”, Hahn nói với CNN. Những dữ liệu đó cho chúng ta thấy rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng. Mọi người cần phải nhìn nó một cách nghiêm túc.

 

___

 

TRUMP: Thành công thử nghiệm to lớn của chúng ta mang đến cho Fake News Media tất cả những gì họ muốn, các ca nhiễm. Trong khi đó, tử vong và tất cả tỷ lệ tử vong quan trọng đều giảm. … Có ai cần máy thở không ??? – tweet ngày thứ Bảy.

SỰ THẬT: Không, thử nghiệm tăng không giải thích hoàn toàn cho sự gia tăng các ca nhiễm. Mọi người cũng đang lây nhiễm cho nhau nhiều hơn trước khi các quy tắc xa cách giảm đi và sự lan truyền trong cộng đồng gia tăng. Và khi các ca nhiễm tăng đột biến, do đó, nhu cầu về máy thở một lần nữa lại tăng ở nhiều nơi tại Hoa Kỳ.

“Một trong những điều là sự gia tăng lan truyền cộng đồng và đó là điều mà tôi thực sự khá quan tâm”, Dr. Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của chính phủ, đã chứng nhận hôm thứ Ba.

Brett Giroir, quan chức của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh giám sát các nỗ lực xét nghiệm coronavirus của quốc gia, nói với Quốc hội hôm thứ Năm rằng sự gia tăng không thể được giải thích chỉ bằng sự gia tăng thử nghiệm. “Chúng tôi tin rằng đây là một sự gia tăng thực sự trong các ca nhiễm vì tỷ lệ phần trăm dương tính đang tăng lên,” ông nói.

Tại các khu vực ở Hoa Kỳ, nhu cầu về máy thở đang tiến gần đến mức cao như vào tháng Tư. Chẳng hạn, số bệnh nhân cần máy thở ở Hạt Miami-Dade đã tăng từ 61 hai tuần trước lên 158 vào Thứ Bảy, theo số liệu của Miami-Dade được đăng tải trên mạng. Số bệnh nhân thở máy nhiều nhất là 198, vào ngày 9 tháng Tư.

Về quan điểm của Trump cho là tỷ lệ tử vong giảm, Fauci nói rằng đó không phải là thước đo phù hợp cho những gì đang xảy ra trong thời điểm bị nhiễm trùng. “Cái chết luôn xảy ra sau một thời gian đáng kể so với ca nhiễm”, ông nói. “Có thể hình dung bạn sẽ thấy nhiều người chết hơn.”

___

 

TRUMP: Chúng ta đã có nhiều tiến bộ; chiến lược của chúng ta đang tiến triển tốt. … Chúng ta đã học được cách dập tắt ngọn lửa. – Nhận xét vào thứ Bảy, ngày 4 tháng Bảy. 

TRUMP, mô tả mối đe dọa COVID-19 đang bị khống chế. Một số (địa điểm) đang hoạt động rất tốt và chúng tôi nghĩ rằng chúng (virus) có thể biến mất và chúng bùng lên, và chúng tôi đang dập tắt đám cháy. – Nhận xét hôm thứ Năm về một báo cáo việc làm.

TRUMP: Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phát triển rất tốt về tình trạng coronavirus. Tôi nghĩ rằng, đến một lúc nào đó, nó sắp sửa biến mất, tôi hy vọng. – cuộc phỏng vấn vào thứ Tư trên Fox Business Network.

 

SỰ THẬT: „Virus sẽ không biến mất“, bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của chính phủ nói. Nó cũng không thể được coi là bị khống chế, và ngọn lửa của nó bùng ra khi các ca nhiễm đã đạt đến đỉnh cao mới hàng ngày.

Số ca nhiễm được xác nhận tại Hoa Kỳ mỗi ngày đã tăng gần gấp đôi trong tháng qua, đạt hơn 50.000 trong tuần qua, theo số liệu được lưu giữ bởi Đại học Johns Hopkins. Con số này thậm chí còn cao hơn những gì nước này trải qua từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, khi số người chết tăng mạnh.

Fauci cảnh báo tuần trước rằng sự gia tăng trên khắp miền Nam và miền Tây có thể khiến cả nước gặp rủi ro và các ca nhiễm trùng mới có thể lên tới 100.000 mỗi ngày nếu mọi người không bắt đầu lắng nghe hướng dẫn từ cơ quan y tế công cộng để đeo khẩu trang và thực hành giãn cách xã hội .

Arizona, California, Florida và Texas gần đây đã buộc phải đóng cửa các quán bar và doanh nghiệp khi các ca virus gia tăng. Hoa Kỳ hiện có hơn 2,7 triệu trường hợp được biết đến và nhiều trường hợp khác không được phát hiện.

 Fauci đã nói rằng, „chắc chắn“ sẽ có nhiễm bệnh coronavirus vào mùa thu và mùa đông.

___

 

Phó tổng thống MIKE PENCE: Trong khi chúng tôi theo dõi khoảng 16 tiểu bang đang chứng kiến sự bùng phát, nó chiếm khoảng 4% trong số tất cả các quận ở đất nước này. – cuộc phỏng vấn với CBS được phát sóng vào ngày 28 tháng Sáu.

SỰ THẬT: Đó là một mô tả sai lệch về mối đe dọa virus. Hơn 20% người Mỹ thực sự sống ở những quận tương đối ít này.

Nhà Trắng cung cấp cho Associated Press danh sách đầy đủ các quận của Hoa Kỳ báo cáo sự gia tăng các trường hợp COVID-19 kể từ một tuần trước, khi Pence và các quan chức chính quyền khác liên tục trích dẫn con số kiểm kê thấp các quận. Danh sách cho thấy 137 trong số 3.142 quận ở Hoa Kỳ đang trong tình trạng báo động cao hơn – thực sự, khoảng 4% trong khoảng thời gian đó.

Nhưng đo bằng dân số, những quận này chiếm tỷ lệ cao hơn rất nhiều – hơn 1 trên 5 người ở Hoa Kỳ.

Tổng cộng có 68,3 triệu người sống trong 137 quận đó, trong khi tổng dân số Hoa Kỳ là 322,9 triệu người. Điều đó có nghĩa là 21,1% cư dân Hoa Kỳ thực sự sống trong các điểm nóng virus được xác định trong danh sách.

 

 

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen