Seite auswählen

ĐẶNG CHÍ HÙNG

Sự khác nhau giữa Dân Chủ (DC) Việt và Hong Kong (HK). 

1. DC HK đòi độc lập khỏi Trung Cộng, DC VN bảo đó là “đòi hỏi cao quá”

2. DCHK xuống đường biểu tình đòi “Glory HK”, DC VN chỉ xin CS chút nhân quyền, không được lật đổ CS. 

3. DC HK hoan nghênh Mỹ và các nước cấm vận Tàu. DC VN vận động cho CS vào các hiệp định thương mại. 

4. DC HK lo tổ chức đấu tranh cho dân HK. DCVN lo “gây quỹ”. 

5. DC HK ủng hộ Trump bao vây Tàu. DC VN chửi Trump như hát hay. 

6. DCHK đấu tranh không cần đền ơn, giải thưởng. DC VN thi nhau lobby nhận giải, định cư và “cần phải trả công”…. 

7. DC HK gọi Mao là ác quỷ, DC VN bảo  “Dù thế nào bác Hồ cũng là người có công”. 

8. DCHK tẩy chay cờ Tàu cộng. DCVN bảo cờ Phúc Kiến là cờ tổ quốc.

9. DCHK lo bảo vệ dân, DCVN lo làm thơ, viết nhạc để ca tụng phe nhóm của nhau.

10. DCHK bảo đấu tranh vì tự do cho HK. DCVN bảo rằng nếu còn CS thì mới còn job đấu tranh.

11. DCHK bị bắt, mới có 2 ngày tuyệt thực mà đã phải đi viện cấp cứu. DCVN tuyệt thực cả tháng vẫn béo, lên ký, chặt tay tự mọc lại, cho đồng bọn đến tận cổng nhà tù quay phim… 

Thôi… Vậy là đủ hiểu rồi! 

Đặng Chí Hùng (10.07.2020)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen