Seite auswählen

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Y Sĩ Việt Nam Miền Nam California (VPASC) nhận đơn tham gia cuộc tuyển chọn thí sinh để trao giải thưởng Học Giả và Nhân Đạo cho năm 2021.

Đại diện ban tổ chức, Dược Sĩ Cao Phương Trang nói: “Như mọi năm trước, giải thưởng trị giá $1,000, tất cả sinh viên gốc Việt đang học đại học năm thứ ba và thứ tư được khuyến khích nộp đơn nếu hội đủ điều kiện.”

“Kể cả những thí sinh đã nộp đơn trước đây, vì năm nay có nhiều giải hơn nên dễ được tuyển chọn hơn,” bà nhấn mạnh.

Bà Phương Trang là thành viên ban giám khảo của hội trong những năm qua.

“Thực ra, gọi là ‘học bổng’ thì chính xác hơn,” bà thêm.

Theo bà, ban đầu ban tổ chức dự định sẽ chỉ có 25 giải. “Nhưng do chúng tôi có thêm ‘sponsor’ tham dự nên số học bổng tăng đến 31,” bà cho hay. “Thật là dấu hiệu rất đáng khích lệ.”

Đây là những giải học bổng có mục đích hỗ trợ sinh viên đại học gốc Việt muốn tiếp tục theo đuổi những ngành thuộc lãnh vực y tế.

Bà nói: “Mục đích của học bổng này là để hỗ trợ những sinh viên dự định theo ngành y, không nhất thiết phải trở thành bác sĩ, mà có thể học dược, nha hay y tá cũng được.”

Điều kiện lựa chọn của ban tổ chức rất đơn giản, chỉ gồm, chứng minh có nhu cầu tài chính, chứng minh khả năng lãnh đạo, duy trì học tập xuất sắc. Học bổng chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ hay thường trú nhân hợp lệ mà thôi.

Bác Sĩ Michael Đào (trái, Trung Tâm Y Tế Michael Đào) trao giải cho Catherine Banh, sinh viên y khoa Đại Học UCR. (Hình: Cao Phương Trang cung cấp)

Bác sĩ chuyên khoa về da ở Newport Beach, ông Ông Văn Hùng, sáng lập viên chương trình học bổng này từ năm 2013, cho biết: “Năm nay, hội có thêm một số mạnh thường quân mới, tham gia bảo trợ chương trình nên số học bổng tăng nhiều hơn so với dự tính ban đầu của ban tổ chức.”

Hội Y Sĩ Việt Nam Miền Nam California thường xuyên hoạt động xã hội.

Ông Hùng thêm: “Ngoài việc trao tặng học bổng cho sinh viên y khoa, hội cũng thường tổ chức Hội Chợ Y Tế Miễn Phí vào Tháng Mười hằng năm để chăm sóc sức khỏe cho đồng hương vùng Little Saigon.”

“Hằng năm, chúng tôi giúp khoảng 600 đồng hương được chích ngừa cúm miễn phí và từ 300 đến 500 đồng hương được phục vụ các dịch vụ khác như đo huyết áp, đo mỡ, đo đường trong máu, kiểm tra ung thư vú, đo rỗng xương…,” ông Hùng kể.

Bác Sĩ Ban Đoàn (trái) và Bác Sĩ Michael Đào (thứ hai, trái, Trung Tâm Y Tế Michael Đào) trao giải cho Brandon Phan, sinh viên y khoa Đại Học Stanford. (Hình: Cao Phương Trang cung cấp)

Theo vị bác sĩ, ông Andrew Đỗ, phó chủ tịch Hội Ðồng Giám Sát Orange County, cũng là một mạnh thường quân bảo trợ cho chương trình y tế miễn phí này.

“Luật Sư Andrew Đỗ đã giúp hội chúng tôi, không những gửi giấy thông báo cho cộng đồng người Việt mà còn cho cả các cộng đồng khác ở Orange County. Sự xuất hiện của người bản xứ và những người ở các cộng đồng khác ở Hội Chợ Y Tế Miễn Phí là một niềm vui đối với những người tổ chức vì những việc làm thiện nguyện của người Việt đã được các cộng đồng khác ở Orange County biết đến nhiều hơn,” Bác Sĩ Hùng cho hay.

Trở lại giải thưởng Học Giả và Nhân Đạo, Dược Sĩ Phương Trang cho biết Bác Sĩ Michael M. Đào thuộc Trung Tâm Y Tế Đa Khoa Michael M. Đào là một trong vài mạnh thường quân rộng rãi nhất trong hai năm nay.

Ngoài ra, những mạnh thường quân khác gồm các bác sĩ Diane Trương (VNHope), Duke Nguyễn thuộc Naturlax, Annie Vũ, Ted Ngô, Bùi Xuân Dương và Toàn Trần thuộc Family Choice Health Network, công ty Shureihi.

Những thí sinh nhận học bổng Tháng Giêng, 2020. (Hình: Cao Phương Trang cung cấp)

VPASC Foundation là một tổ chức bất vụ lợi với mục tiêu cải tiến sức khỏe của những người kém may mắn, gặp khó khăn về tài chánh ở Orange County, và hỗ trợ sự phát triển của các thế hệ bác sĩ gốc Việt tương lai.

Đối với giải thưởng Học Giả và Nhân Đạo, thí sinh phải là người gốc Việt đang ở Hoa Kỳ để có thể nhận giải.

Bà Phương Trang giải thích: “Sinh viên nộp đơn không nhất thiết phải ở Orange County mà có thể đang ở bất cứ nơi nào tại Hoa Kỳ.”

“Chúng tôi chỉ muốn khuyến khích sinh viên gốc Việt theo ngành y trở thành những người chăm sóc sức khỏe giỏi, và một ngày nào đó, quay lại phục vụ cộng đồng,” bà thêm.

Lưu ý, những người đã từng nhận giải học bổng này, các thành viên của VPASC và những người có liên hệ gia đình trực tiếp với các thành viên của VPASC thì không được nộp đơn.

Đơn xin học bổng và các giấy tờ cần thiết gửi về: VPASCScholarship@gmail.com.

Mọi thắc mắc, liên lạc (562) 658-9088.

VPASC Foundation (Vietnamese Physician Association of Southern California) là tổ chức bất vụ lợi 501c3, thành lập năm 2012. 

Nguồn: Người Việt

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen