Seite auswählen

Ngày 10

Đức & Châu Âu

Lukaschenko có lẽ chiến thắng rõ rệt trong cuộc bầu cử tổng thống 

Các nhà quan sát cho đây một gian lận bầu cử lớn: Trong cuộc bầu cử tổng thống ở Belarus, người đương nhiệm Lukashenko được cho là đã giành được hơn 79% số phiếu bầu, theo một dự báo. Cuộc bầu cử diễn ra không công bằng cũng không tự do. (Spiegel)

Con số đáng sợ người nhập cảnh lậu qua Eo biển Manche

Từ đầu năm nay ít nhất 4.100 người đã vượt Eo biển Manche để nhập cư lậu vào Anh, hơn 800 người đã bị Pháp chận lại. (Welt)

Mỹ & Châu Mỹ

Số người từ bỏ quốc tịch Mỹ cao kỷ lục

Hơn 5.800 người Mỹ đã từ bỏ quốc tịch chỉ trong 6 tháng đầu năm, mức cao kỷ lục theo một nghiên cứu mới được công bố. Trong khi nhiều người từ bỏ quốc tịch Mỹ phàn nàn rằng họ không hài lòng với môi trường chính trị hiện nay ở Mỹ, một lý do khác cho quyết định này thường là thuế (vnExpress)

Luật an ninh quốc gia Hồng Kông

Trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai bị bắt theo luật an ninh mới

Jimmy Lai, nhà sáng lập báo Apple Daily, bị bắt tại nhà theo luật an ninh quốc gia. Con trai của ông Jimmy Lai là Ian Lai và một số lãnh đạo trong tòa soạn báo Next Digital và Apple Daily của ông cũng bị bắt. Hơn 200 cảnh sát đã lục soát hai tòa soạn báo này.(Spiegel)

Đại dịch COVID-19

Số ca nhiễm ở Mỹ vụt tăng lên 5 triệu nhanh ra sao?

Tại Mỹ, mất 99 ngày để số ca bệnh COVID-19 đạt 1 triệu, nhưng chỉ mất 17 ngày để số ca nhiễm tăng từ 4 triệu lên 5 triệu. Có 5 bang ở Mỹ có số ca nhiễm cộng lại bằng hơn 40% tổng số ca nhiễm toàn quốc. Hiện Mỹ chiếm 1/4 tổng số ca nhiễm toàn cầu và đứng đầu thế giới về số ca tử vong, với hơn 165.000 (theo số liệu cập nhật của trang Worldometers sáng 10-8).  (Tuổi Trẻ)

 

Ngày 11

Tranh chấp chủ quyền Biển Đông

Biển Đông: Hải quân Philippines cảnh báo về sự ‘khiêu khích’ của Trung Quốc

Người đứng đầu Hải quân Philippines kêu gọi chính quyền của tổng thống Rodrigo Duterte phản đối sự hiện diện của hai tàu nghiên cứu Trung Quốc tại Bãi Cỏ Rong (Reed Bank) một khu vực tranh chấp ở Biển Đông, qua đường ngoại giao. (BBC)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Biden cùng tranh cử với Harris

Biden, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, đã chia sẻ quyết định của mình trên Twitter, là đã chon Kamala Harris làm ứng cử viên phó tổng thống Mỹ. Biden viết: “Bà là một “chiến sĩ không sợ hãi cho những người thấp kém “. (ARD)

Luật an ninh quốc gia Hồng Kông

Mỹ muốn hàng hóa Hong Kong gắn mác ‘Made in China’

Dự thảo mới của hải quan Mỹ yêu cầu hàng hóa nhập khẩu từ Hong Kong phải gắn mác “Made in China” để được bán tại nước này. (vnExpress)

Hồng Kông : Dân đổ xô mua báo Apple Daily, ủng hộ nhà tỷ phú bị bắt

Nhật báo độc lập Hồng Kông Apple Daily bán chạy như tôm tươi hôm nay, chỉ một ngày sau khi nhà tỉ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai), chủ tập đoàn truyền thông Next Digital, bị bắt theo luật an ninh mới. Cổ phiếu của tập đoàn Next Digital, công ty mẹ của Apple Daily, tăng 788% từ 0,09 lên thành 0,80 đô la Hồng Kông. (RFI)

Đại dịch COVID-19

Putin tuyên bố Nga đã có vaccine Covid-19

Tổng thống Nga tuyên bố nước này đã phát triển loại vaccine đầu tiên cung cấp khả năng “miễn dịch vững vàng” chống Covid-19. Vaccine này được Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Quốc gia Gamaleya và Bộ Quốc phòng Nga phát triển. (vnExpress)

Duterte tình nguyện tiêm vaccine Nga

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố ông tình nguyện tiêm mũi vaccine đầu tiên do Nga sản xuất để thể hiện sự tin tưởng và biết ơn. Ông Duterte nói thêm rằng Manila có thể hỗ trợ Moskva trong thử nghiệm lâm sàng và sản xuất vaccine tại địa phương. (vnExpress)

Indonesia thử vaccine Covid-19 của Trung Quốc trên người

Indonesia hôm nay bắt đầu thử nghiệm vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất cho 1.600 tình nguyện viên trong 6 tháng. Vaccine do công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc sản xuất là một trong số ít những loại vaccine trên thế giới bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Loại vaccine này được gọi là CoronaVac, đang được thử nghiệm trên 9.000 nhân viên y tế ở Brazil, quốc gia bị Covid-19 ảnh hưởng nặng nề thứ hai trên thế giới sau Mỹ. (vnExpress)

Số trẻ em Mỹ nhiễm nCoV tăng vọt

Số ca nhiễm nCoV ở trẻ em Mỹ tăng 40% chỉ trong hai tuần cuối tháng 7, khi hàng chục triệu học sinh sắp bước vào năm học mới. Báo cáo của Viện Nhi khoa và Hiệp hội Bệnh viện Nhi Mỹ hôm 10/8 cho hay hơn 338.000 trẻ em đã nhiễm nCoV kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở nước này, trong đó 97.078 trường hợp được báo cáo chỉ trong hai tuần 16-30/7. (vnExpress)

VN & Châu Á

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ công tác

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. (Tuổi Trẻ)

Thủ tướng Thái Lan ‘lo ngại’ về biểu tình sinh viên

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha bày tỏ lo ngại khi hàng nghìn sinh viên Thái Lan biểu tình đòi ông từ chức và kêu gọi cải cách chế độ quân chủ. Prayuth cho hay ông đã cảnh báo những người biểu tình chống chế độ quân chủ nhưng Vua Maha Vajiralongkorn đã yêu cầu ông không được bắt ai phạm “tội khi quân”. (vnExpress)

Cháu nội Lý Quang Diệu chịu nộp phạt gần 11.000 USD

Lý Thằng Vũ, cháu nội Lý Quang Diệu, quyết định nộp phạt 11.000 USD để “được yên thân” vì bài viết về hệ thống tư pháp Singapore trên Facebook. Lý Thằng Vũ, con trai cả của Lý Hiển Dương – con út của cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, tháng trước bị Tòa án Tối cao Singapore yêu cầu nộp phạt 15.000 đôla Singapore (11.000 USD) vì coi thường hệ thống tư pháp Singapore. Nếu không nộp phạt, Lý Thằng Vũ sẽ phải ngồi tù một tuần. (vnExpress)

Mỹ & Châu Mỹ

Hải quân Ecuador theo dõi hàng trăm tàu cá Trung Quốc

Hải quân Ecuador đang giám sát đội tàu đánh cá khổng lồ của Trung Quốc hoạt động gần vùng biển được bảo vệ của Quần đảo Galápagos. Hải quân Ecuador cho biết 340 tàu cá Trung Quốc đang hoạt động trong khu vực, tăng so với 260 chiếc được báo cáo hồi tháng 7. (vnExpress)

 

Ngày 12

VN & Châu Á

Bộ Công an: ‘Làm rõ ba vụ án liên quan ông Nguyễn Đức Chung’

Bộ Công an, nói cơ quan chức năng đang làm rõ việc Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung ‘liên quan ba vụ án”, vụ “buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường, vụ án “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”, vụ án “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại UBND Hà Nội và các đơn vị liên quan. (vnExpress)

Mỹ & Châu Mỹ

Bolsonaro: Chuyện Amazon đang bốc cháy là ‘dối trá’

Tổng thống Brazil phủ nhận sự tồn tại các đám cháy trong rừng Amazon, gọi đó là “dối trá” dù dữ liệu chính phủ cho thấy hàng nghìn đám cháy.Tại hội nghị trực tuyến hôm 11/8 với lãnh đạo các nước thành viên Hiệp ước Leticia, thỏa thuận giữa các nước Amazon để bảo vệ rừng nhiệt đới, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro khẳng định nếu di chuyển bằng đường hàng không từ các thành phố xa xôi Boa Vista đến Manaus của Brazil, họ sẽ không nhìn thấy một đám cháy nào.  (vnExpress)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Trump: Ứng viên ‘phó tướng’ Biden chọn ‘kinh khủng’

Trump gọi Kamala Harris, ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ, là thành viên “kinh khủng nhất” Thượng viện và nói rằng ông ngạc nhiên khi Biden chọn bà. Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng trong các phiên điều trần bổ nhiệm đầy cam go đối với Thẩm phán Tòa án Tối cao Brett Kavanaugh tại Thượng viện năm 2018, Harris là “người xấu tính nhất, kinh khủng nhất, thiếu tôn trọng nhất so với bất kỳ ai trong Thượng viện Mỹ (vnExpress)

Đại dịch COVID-19

RKI xác nhận 1226 ca

Con số nhiễm bệnh ở Đức với 1226 ca Corona đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 5. (Welt)

Ngày 13

Đại dịch COVID-19

Hội An tiếp tục cách ly xã hội

Từ 0h ngày 14/8, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam tiếp tục cách ly xã hội, người dân hạn chế ra ngoài, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m nơi công cộng. Đến sáng nay, thành phố ghi nhận 24 ca nhiễm, một người tử vong. (vnExpress)

Việt Nam: Bệnh nhân thứ 20 tử vong vì Covid, thêm 22 ca nhiễm mới

Tại Việt Nam có thêm ba trường hợp tử vong, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng vì Covid cho đến hôm nay là 20 người. Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, có 22 ca mới lây nhiễm virus corona, trong đó có 14 ca tại Đà Nẵng. (RFI)

Viện Đức nói có thể có vaccine Covid-19 vào mùa thu

Viện bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Đức RKI dự báo vaccine Covid-19 sẽ được đưa ra vào mùa thu nhưng cảnh báo nó chưa chắc có thể kiềm chế đại dịch. Viện cho biết tác động của bất kỳ loại vaccine nào cũng có thể bị hạn chế do virus biến đổi hoặc do các sản phẩm đầu tiên đưa ra thị trường chỉ cung cấp khả năng miễn dịch ngắn hạn. (vnExpress)(reuters)

Đa số những người Đức nhiễm bệnh trở về từ đâu

Ngày càng có nhiều người từ Đức bị nhiễm bệnh ở nước ngoài. Rủi ro hiện đang đặc biệt cao ở vùng Balkan. Hầu hết những người bị nhiễm bệnh ở Kosovo (hơn 1000 trường hợp trong 4 tuần qua), tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia và Bulgaria. (SZ)

Covid-19: Vì sao dịch bệnh có chiều hướng lan mạnh trở lại ở Pháp

Nước Pháp đã có thêm 2.524 ca nhiễm virus corona trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Đây là số ca nhiễm hàng ngày cao nhất tại Pháp kể từ khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ hôm 11/05.Đối với giới chuyên gia y tế, sở dĩ dịch bệnh đang có chiều hướng lan mạnh trở lại hiện nay, đó là vì đa số người nhiễm virus tại Pháp lúc này lại là những người trẻ, trong độ tuổi từ 20-40 tuổi, một thành phần có xu hướng thích tụ tập, ham vui và phớt lờ các cảnh báo.  (RFI)

Virus corona tái phát tại Tây Ban Nha, Ý ra quy định mới

Sáu tuần sau khi chống chọi được đợt đầu của đại dịch, Tây Ban Nha một lần nữa lại gánh chịu đợt lây nhiễm mới, với khoảng 5.000 ca dương tính một ngày trong tuần rồi.  Có đến 70% người mới bị lây dưới 30 tuổi, đa số không có triệu chứng. (RFI)

Israel và UAE đạt được thỏa thuận lịch sử để bình thường hóa quan hệ

Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đạt được thỏa thuận để bình thường hóa quan hệ, trong đó Israel đồng ý đình chỉ các kế hoạch gây tranh cãi nhằm sát nhập các phần của Bờ Tây bị chiếm đóng. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là quốc gia Ả Rập thứ ba mà Israel thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ sau Ai Cập và Jordan.(BBC)

Luật an ninh quốc gia Hồng Kông

Hồng Kông : Tỷ phú Lê Trí Anh được thả, kêu gọi các nhà báo tiếp tục « chiến đấu »

Sau khi được tự do sau 48 giờ bị cảnh sát bắt giữ, nhà tỷ phú truyền thông của Hồng Kông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) về tòa soạn nhật báo Apple Daily của ông kêu gọi các nhà báo của mình tiếp tục « chiến đấu ». (RFI)

Quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc

Quan chức Mỹ thăm Đài Loan : Bắc Kinh cảnh cáo Washington

Ngay sau khi bộ trưởng y tế Mỹ Alex Azar kết thúc chuyến thăm Đài Loan 3 ngày, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh cáo Mỹ “đừng đùa với lửa” trong vấn đề Đài Loan. Phát ngôn viên Ngoại Giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc phản đối mọi cuộc tiếp xúc chính thức giữa Hoa Kỳ và Đài Loan “dưới bất kỳ nguyên cớ nào”. (RFI)

Chủ tịch Foxconn: Trung Quốc không còn là công xưởng của thế giới

Chủ tịch hãng chế tạo linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất thế giới Foxconn cho rằng do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, Trung Quốc đã không còn là công xưởng của thế giới. Tỉ lệ sản xuất bên ngoài Trung Quốc của Foxconn hiện là 30%, tăng thêm 5% so với tháng 6 năm ngoái. Tỉ lệ này gia tăng khi công ty di dời thêm dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á và các khu vực khác để tránh việc bị đánh thuế cao hơn với những mặt hàng do Trung Quốc sản xuất nhưng bán ở thị trường Mỹ. (Tuổi Trẻ)

VN & Châu Á

Trừng phạt thương mại của EU với Cam Bốt bắt đầu có hiệu lực

Được thông báo từ hồi tháng Hai 2020, các biện pháp trừng phạt thương mại của Liên Hiệp Châu Âu đối với Cam Bốt vì các vi phạm nhân quyền bắt đầu có hiệu lực từ ngày 12/08/2020. Bruxelles rút một phần các ưu đãi thuế đối với hàng hóa của Cam Bốt nhập vào châu Âu. Từ giờ, các hàng may mặc, giầy dép và phụ kiện du lịch sản xuất tại Cam Bốt sẽ phải chịu thuế. Lượng hàng hóa bị trừng phạt ước tính chiếm 20% xuất khẩu của Cam Bốt sang EU. Mỗi năm Cam Bốt vẫn xuất sang châu Âu 5,4 tỷ euros hàng hoá. (RFI)

Vụ Trương Duy Nhất và nạn bắt cóc nhà hoạt động ở Đông Nam Á

Hiện tượng bắt cóc người bất đồng chính kiến ở các nước Đông Nam Á ‘không có dấu hiệu giảm’, ‘đặc biệt là khi chính quyền các nước độc tài cùng tồn tại cạnh nhau’, Alastair McCready, biên tập viên tạp chí Southeast Asia Globe nhận định. (BBC)

Israel và UAE đạt được thỏa thuận lịch sử để bình thường hóa quan hệ

Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đạt được thỏa thuận để bình thường hóa quan hệ, trong đó Israel đồng ý đình chỉ các kế hoạch gây tranh cãi nhằm sát nhập các phần của Bờ Tây bị chiếm đóng. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là quốc gia Ả Rập thứ ba mà Israel thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ sau Ai Cập và Jordan.(BBC)

Mỹ & Châu Mỹ

Trực thăng quân sự Mỹ bị nã đạn gần thủ đô

Một chiếc trực thăng UH-1N thuộc Phi đoàn Trực thăng số 1 không quân Mỹ bị trúng đạn khiến một thành viên tổ lái bị thương khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện định kỳ trưa 10/8, phải hạ cánh khẩn cấp tại bang Virginia. (vnExpress)

Ngày 14

Quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc

Mỹ tuyên bố Viện Khổng Tử là phái bộ nước ngoài

Bộ Ngoại giao Mỹ coi các Viện Khổng Tử của Trung Quốc ở nước này là phái bộ nước ngoài và phải cung cấp thông tin nhân sự, tài chính.  Khoảng 75 Viện Khổng Tử của Trung Quốc đang hoạt động tại Mỹ. Nước này cũng có khoảng 500 “Lớp học Khổng Từ”, trải dài từ cấp mẫu giáo tới trung học phổ thông. Nhiều quốc gia như Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Pháp, Thụy Điển đã dừng chương trình của Viện Khổng Tử. (vnExpress)

VN & Châu Á

Pháo binh Trung Quốc diễn tập trên dãy Himalaya

Quân đội Trung Quốc đưa một số tổ hợp pháo mới nhất tham gia diễn tập bắn đạn thật tại địa hình cao 4.600 m trên dãy Himalaya. (vnExpress)

Đức & Châu Âu

Erdogan cảnh cáo hậu quả nếu tàu thăm dò bị tấn công

Erdogan nói những ai “tấn công tàu khoan Oruc Reis” sẽ phải trả giá đắt, khi căng thẳng Thổ Nhĩ Kỳ – Hy Lạp gia tăng ở vùng biển tranh chấp. Thổ Nhĩ Kỳ tuần này triển khai tàu thăm dò Oruc Reis cùng ít nhất 6 chiến hạm mang tên lửa hộ tống tiến hành hoạt động thăm dò tại vùng biển giữa đảo Crete và Cyprus, khu vực tranh chấp với Hy Lạp, khiến căng thẳng song phương gia tăng. (vnExpress)

Phụ nữ Belarus tạo ‘chuỗi đoàn kết’ để phản đối việc trấn áp biểu tình

Những người phụ nữ đã tạo thành các chuỗi dây người tại Belarus để lên án tình trạng đàn áp biểu tình quanh kỳ bầu cử gây tranh cãi. Những người tham dự nói với các phóng viên rằng họ muốn có một giải pháp hòa bình, và kêu gọi trả tự do cho tất cả những người biểu tình bị bắt giữ. (BBC)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Trump nói Harris là ‘phiên bản tệ’ của Hillary Clinton

Trump cho rằng ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris là “kẻ cơ hội nông cạn” và còn tệ hơn đối thủ Hillary Clinton năm 2016. (vnExpress)

Trump lặp lại giả thuyết về “sinh quán” đối với Kamala Harris

Tổng thống Donald Trump nói rằng ông nghe nói ứng viên phó tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris “không đủ tiêu chuẩn” để làm phó tổng thống Hoa Kỳ, phóng đại một quy định pháp lý mà giới chỉ trích cho rằng phân biệt chủng tộc. (BBC)

Biden kêu gọi bắt buộc đeo khẩu trang toàn quốc

Biden kêu gọi thống đốc các bang ra lệnh bắt buộc người dân đeo khẩu trang nơi công cộng trong ít nhất ba tháng để ngăn nCoV lây lan. (vnExpress)

Đại dịch COVID-19

WHO: Không có bằng chứng nCoV lây qua thực phẩm

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định chưa bằng chứng nào cho thấy Covid-19 có thể lây lan qua thực phẩm hoặc bao bì đóng gói. Phát biểu đưa ra ngày 13/8, sau khi hai thành phố tại Trung Quốc phát hiện nCoV trong cánh gà nhập khẩu từ Brazil và bao bì tôm đông lạnh của Ecuador, dấy lên lo ngại các lô hàng nhiễm bẩn có thể gây ra đợt bùng phát mới. (vnExpress)

Ba người Hải Dương, ba Quảng Nam nhiễm nCoV

Bộ Y tế sáng 14/8 ghi nhận thêm 6 ca nhiễm nCoV, trong đó ba ca Hải Dương, ba ở Quảng Nam. (vnExpress)

Pháp bị Anh Quốc đưa vào danh sách các nước cách ly

Pháp bị Anh Quốc đưa vào danh sách các nước mà người về hoặc tới từ đó phải cách ly 14 ngày. Trong danh sách đó còn có Hà Lan, Monaco, Malta, quần đảo Turks and Caicos, và Aruba. Hiện có 160.000 khách du lịch Anh ở Pháp. (BBC)

Pháp: Tình hình COVID xấu đi mỗi tuần

Cơ quan y tế Pháp ngày 13/8 báo cáo có thêm 2.669 ca nhiễm trên toàn quốc, nâng tỉ lệ lây nhiễm mỗi 100.000 người vượt quá con số 30. (VOA)

Bộ Ngoại giao Đức cảnh báo các chuyến đi du lịch tới Tây Ban Nha

Đức cảnh báo không nên đi du lịch tới Tây Ban Nha, bao gồm cả quần đảo Baleares, ngoại trừ quần đảo Canaria. Trong 14 ngày qua, Tây Ban Nha, với 47 triệu dân, xác nhận 44.400 ca mới – so với chỉ 4.700 ở Ý (60 triệu dân) (Spiegel)

Mỹ ghi nhận số người chết vì COVID-19 cao nhất trong 2 tuần

Ngày 13-8, nước Mỹ lại ghi nhận số người chết vì COVID-19 trong 24 giờ cao nhất kể từ 28-7 với 1.424 người. Đây cũng là lần thứ 12 trong 16 ngày qua, số người chết theo ngày ở Mỹ vượt qua con số 1.000. (Tuổi Trẻ),

 

Ngày 15

Đức & Châu Âu

Bayern thắng Barca 8-2 ở Champions League

Hủy diệt Barca với tỷ số 8-2 ở tứ kết tối 14/8, Bayern giành suất vào bán kết Champions League. (vnExpress)

Tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp va chạm

Tàu hộ vệ Limnos của Hy Lạp va chạm nhẹ với chiến hạm Kemal Reis của Thổ Nhĩ Kỳ khi tiếp cận tàu khoan Oruc Reis trên biển Aegean.”Tàu chiến Limnos tìm cách tiếp cận tàu khoan Thổ Nhĩ Kỳ Oruc Reis hôm 13/8 và cắt vào đường di chuyển của tàu hộ vệ Kemal Reis. Chiến hạm Hy Lạp đã cơ động để tránh nguy cơ đâm trực diện, nhưng phần mũi tàu đã va chạm với đuôi tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là tai nạn ngoài ý muốn”, nguồn tin giấu tên trong Bộ Quốc phòng Hy Lạp cho biết hôm nay. Nguồn tin thêm rằng tàu Limnos không bị hư hại và vẫn tham gia cuộc diễn tập chung với hải quân Pháp trên biển Aegean vào sáng 14/8. Một số chiến hạm Hy Lạp vẫn đang bám sát nhóm tàu thăm dò Oruc Reis ở vùng biển tranh chấp với Thổ Nhĩ Kỳ.(vnExpress)

Ba nước vùng Baltic muốn Belarus tổ chức lại bầu cử

Ba thủ tướng của Latvia, Lithuania và Estonia, đã kêu gọi Belarus tổ chức lại bầu cử tổng thống “tự do và công bằng”. Thông cáo chung của ba thủ tướng vùng Baltic – Latvia, Lithuania và Estonia – bày tỏ “lo ngại sâu sắc về cuộc đàn áp bạo lực”. (BBC)

Mỹ & Châu Mỹ

Meghan hạnh phúc khi được quay lại Mỹ

Meghan Markle cho hay cô hạnh phúc khi được trở lại sống ở Mỹ, nơi cô dự kiến lên tiếng chống phân biệt chủng tộc. Họ chính thức rời hoàng gia và bắt đầu cuộc sống độc lập tại Mỹ hồi tháng 3. Hai người gần đây đã chuyển tới một căn biệt thự rộng hơn 1.600 m2 tại bang California, trị giá 14,650 triệu USD. Họ cho biết khao khát được “làm điều gì đó có ý nghĩa” ở đây và dự kiến thành lập một tổ chức phi chính phủ về nhiều lĩnh vực mang tên Archewell.  (vnExpress)

VN & Châu Á

Tướng cảnh sát Campuchia bị tố quấy rối tình dục

Bộ Nội vụ Campuchia đình chỉ công tác đối với Thiếu tướng Ouk Kosal, cảnh sát trưởng tỉnh Kampong Thom, liên quan cáo buộc quấy rối tình dục cấp dưới. Quyết định được đưa ra sau khi ít nhất 5 nữ sĩ quan cảnh sát dưới quyền ông Kosal đầu tuần này nộp đơn tố giác ông. Trong đơn, các nguyên đơn cáo buộc Kosal đã tiếp cận các nữ cảnh sát ở nhiều cấp bậc khác nhau và cưỡng ép tình dục họ. Ông còn đe dọa họ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng” nếu nói với bất kỳ ai. (vnExpress)

Đài Loan hoàn tất mua tiêm kích F-16

Đài Loan được cho là đã hoàn tất mua tiêm kích F-16 từ hãng Lockheed Martin trong một thỏa thuận kéo dài 10 năm trị giá 62 tỷ USD. (vnExpress)

Đại dịch COVID-19

Người Anh ‘tháo chạy’ khỏi Pháp

Du khách Anh hối hả đặt vé máy bay, tàu thuyền để về nước trước khi lệnh cách ly với người trở về từ Pháp có hiệu lực từ 15/8. (vnExpress)

Ngày 16

Đức & Châu Âu

Pháp – Đức ‘đại chiến’ ở bán kết Champions League

Bốn đội bóng có mặt ở bán kết Champions League đến từ 2 quốc gia Đức và Pháp. Bayern Munich gặp Lyon còn PSG chạm trán Leipzig. (Tuổi Trẻ)

Hàng chục ngàn người ‘tuần hành vì tự do’ ở Belarus

Hàng chục ngàn người xuống đường ở thành phố Minsk ngày 16-8 trong cuộc biểu tình lớn nhất trong tuần qua. Đám đông mang theo cờ đỏ trắng và đòi ông Lukashenko từ chức. (Tuổi Trẻ)

Ông Lukashenko ‘cầu viện’ ông Putin trước làn sóng biểu tình phản đối kết quả bầu cử

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko điện đàm ‘cầu viện’ Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh tình trạng bất ổn tiếp tục diễn ra sau cuộc bầu cử tổng thống ở nước này. Putin cam kết hỗ trợ Belarus đảm bảo về an ninh trong trường hợp cần thiết. Hai bên cũng đã nhất trí sớm giải quyết các vấn đề tại Belarus và tăng cường quan hệ song phương.(Tuổi Trẻ)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen