Seite auswählen

Với các chính sách vi phạm vào Hiến pháp, đồng thời gây ra nhiều chỉ trích sai lệch đối với các nhà xuất bản uy tín, đưa ra tuyên bố sai lệch về các bác sĩ chân chính, nhà báo và nhà khoa học chuyên nghiệp. Hiện facebook đang phải đối mặt với một trong những vụ kiện lớn nhất lịch sử. 

Bóp méo sự thật, Facebook đang phải đối mặt với vụ kiện lịch sử. (Ảnh: TheStreet)

Facebook đã tự trao cho mình danh hiệu bậc thầy hòa giải trong các lĩnh vực khoa học, y tế và chính sách công, thực hiện nghiêm ngặt chương trình nghị sự của các công ty dược phẩm và chính phủ, nhằm “bịt miệng” những cá nhân nói lên sự thật trên mạng xã hội. 

Nền tảng ứng dụng này đã phá hỏng tiến trình dân chủ tại Hoa Kỳ và nhiều nước trên toàn thế giới. Nó kiểm duyệt bất kỳ cá nhân bất đồng chính kiến nào, đồng thời sẵn sàng chỉ trích bất kỳ tổ chức nào cung cấp thông tin về một số sự thật, nhằm củng cố cho tiến trình và tranh luận khoa học. 

Children’s Health Defense (CHD) – một tổ chức phi lợi nhuận chuyên xuất bản các bài viết khoa học đã qua bình duyệt, và vạch trần tham nhũng trong các cơ quan liên bang, đã nhiều lần lọt vào tầm ngắm của bộ phận kiểm duyệt Facebook, và các “nhà kiểm tra thực tế”

CHD tham gia vào lĩnh vực báo chí điều tra, xuất bản những thông tin chính thống về lĩnh vực sức khỏe và khoa học. Facebook đã nhiều lần kiểm duyệt các bài đăng chính thống về sức khỏe cộng đồng của tổ chức phi lợi nhuận này, đồng thời bôi nhọ và xuyên tạc về tổ chức.

Facebook đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), đồng thời chủ động chỉ đạo nhân viên và hệ thống thuật toán của họ, để kiểm duyệt và chỉ trích bất kỳ cá nhân hoặc bất kỳ tổ chức nào, công bố thông tin mâu thuẫn với thông điệp và chương trình nghị sự của các cơ quan chính phủ kể trên.

Bị kiện vì vi phạm Tu chánh án I Hiến pháp Hoa Kỳ

Ngày 18/8, tổ chức Children’s Health Defense đã đệ trình đơn kiện Facebook, Mark Zuckerberg và một bộ 3 cá nhân kiểm tra thực tế, liên tục kiểm duyệt các bài đăng đúng sự thật về sức khỏe cộng đồng của tổ chức và bôi nhọ tổ chức.

Do CHD thể hiện sự phản đối và thách thức những chính sách được đề xuất bởi WHO, CDC và FDC, nên tổ chức liên tục vướng phải những kiểm duyệt giả mạo, dưới danh nghĩa là “kiểm tra thực tế”. 

Facebook hiện đang nắm giữ cổ phần kinh tế trong ngành viễn thông, và công tác triển khai mạng lưới 5G. Công ty cũng có những hành vi xung đột lợi ích với ngành dược phẩm. Đây là lý do tại sao Facebook kiểm duyệt trang của CHD trên tường ứng dụng, và thường tập trung xử lý các bài đăng của tổ chức về sức khỏe trẻ em, bức xạ 5G, an toàn vaccine hay những quy trình đồng ý sau giải thích (thủ tục đưa ra các mặt lợi và hại để phía người bệnh cân nhắc trước khi tiến hành điều trị cho bệnh nhân).

Hiện Facebook đã công khai thừa nhận đang phối hợp với WHO và CDC. Hành vi kiểm duyệt thông tin từ CHD của họ đã chính thức vi phạm vào Tu chính án I Hiến pháp Hoa Kỳ. Có thông tin cho biết, chính một nghị sĩ đảng Dân chủ đã yêu cầu Facebook phải kiểm duyệt những thông tin mâu thuẫn với lập trường của WHO và CDC. 

Năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về Tình báo – Adam Schiff đã kêu gọi Facebook sàng lọc những nội dung chỉ trích các chính sách vaccine của chính phủ. Kể từ đó, tổ chức WHO đã đưa ra một thông cáo báo chí khen ngợi công ty, vì đã sàng lọc những “thông tin sai lệch” trên nền tảng của mình. Những “thông tin sai lệch” này thường là những thông tin rất quan trọng, liên quan đến việc quy tội các công ty dược phẩm, và vạch trần những trường hợp hối lộ quan chức chính phủ. 

Sau khi WHO khen ngợi Facebook vì đã kiểm duyệt những thông tin đối nghịch với lập trường của họ, nền tảng mạng xã hội này đã gắn “mác cảnh báo” đối với tổ chức CHD, khẳng định các nội dung từ tổ chức này là không chính xác. 

Mác cảnh báo sẽ trực tiếp hạn chế người dùng mạng xã hội tương tác với thông tin từ CHD, để họ tiếp cận những “thông tin cập nhật, đáng tin cậy” từ CDC. Facebook cũng đã hủy kích hoạt tính năng đóng góp của CHD, và cắt nguồn tài trợ cho tổ chức. Facebook đã nhiều lần “cấm cửa” các nội dung của CHD, sử dụng mánh khóe công nghệ giảm tương tác nội dung từ CHD, để những người đã và sẽ theo dõi trang sẽ không thể tiếp cận tới nội dung và thông tin của tổ chức.

Trách nhiệm pháp lý

Facebook sẽ phải chịu trách nhiệm, vì đã công khai kiểm duyệt những chỉ trích về chính sách của chính phủ, cũng như phân biệt đối xử với những tiến trình khoa học, hoặc các nội dung phân tích về lĩnh vực sức khỏe cộng đồng quan trọng. Các luật sư Robert F. Kennedy, Jr., Roger Teich và Mary Holland sẽ đại diện cho phía CHD trong vụ kiện này.

Vụ kiện cáo không dừng lại ở đây. Facebook còn sử dụng “những cá nhân kiểm tra thực tế độc lập”, tuy nhiên họ không phải là những đối tượng độc lập, hay tiến hành kiểm chứng thông tin dựa trên thực tế. Những đối tượng kiểm tra thực tế này được phép bôi nhọ CHD, bằng cách xuất bản nội dung của chính họ trên trang của CHD, hay thêm thắt những nội dung tuyên truyền từ họ vào nội dung gốc do CHD xuất bản.

Toàn bộ những thủ đoạn lừa lọc được đề cập phía trên, đều là những hành vi vi phạm Tu chính án I Hiến pháp Hoa Kỳ. Việc các cơ quan chính phủ phối hợp với các công ty độc quyền như Facebook, nhằm kiểm soát phát ngôn của dân chúng là hành vi trái pháp luật. Bởi vì Tu chính án I Hiến pháp Hoa Kỳ được ra đời, là vì để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của người dân về những chính sách, và chính quyền của chính phủ.

Facebook bắt buộc phải chịu trách nhiệm cho những hành vi này. 

Việt Anh (t/h)

Theo Tinhhoa.net (24.08.2020)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen