Seite auswählen

 

Ngày 31

VN & Châu Á

Trung Quốc phản đối quan chức Czech thăm Đài Loan

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo Chủ tịch Thượng viện Czech Vystrcil “sẽ phải trả giá đắt” vì chuyến thăm chính thức đảo Đài Loan hôm 30/8. (vnExpress)

Ngày 1

VN & Châu Á

Ai giúp Út “trọc” chiếm đoạt hơn 720 tỉ?

Từ chỉ đạo của cựu bộ trưởng Đinh La Thăng và cựu thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, công ty của bị can Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”) đã trúng thầu quyền thu phí cao tốc TP.HCM – Trung Lương và chiếm đoạt tiền thu phí hơn 720 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã chuyển kết luận sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố các bị can Đinh La Thăng, cựu bộ trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Hồng Trường, cựu thứ trưởng; Đinh Ngọc Hệ, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, cựu tổng giám đốc Công ty Thái Sơn cùng 17 bị can khác. (Tuổi Trẻ)

Ông Phạm Phú Quốc xin thôi đại biểu Quốc hội

Ông Phạm Phú Quốc đã làm đơn xin thôi Đại biểu Quốc hội, thôi chức Tổng giám đốc Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận, sau khi lộ thông tin có 2 quốc tịch.(vnExpress)

Đức & Châu Âu

Các nước Baltic trừng phạt Tổng thống Belarus

Tổng thống Litva Gitanas Nauseda nói Litva, Latvia và Estonia áp lệnh trừng phạt đi lại đối với 30 quan chức Belarus, gồm Tổng thống Alexander Lukashenko bị các nước Baltic cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống và đóng vai trò “trong bạo lực đối với người biểu tình phản đối kết quả bầu cử”. (vnExpress)

Chủ tịch Thượng viện Czech: ‘Tôi là người Đài Loan’

Chủ tịch Thượng viện Czech Vystrcil nói khi phát biểu tại nghị viện hòn đảo hôm 1/9, “Xin hãy cho phép tôi bày tỏ sự ủng hộ với người dân Đài Loan. Cho phép tôi khiêm nhường song cũng kiên quyết nói trước nghị viện các bạn rằng ‘Tôi là người Đài Loan'”. Động thái của Vystrcil có thể chọc giận thêm Bắc Kinh vì chính sách “Một Trung Quốc”. (vnExpress)

Mỹ & Châu Mỹ  

Trump verteidigt Schützen von Kenosha

Trump đứng về phía thiếu niên bị truy tố vì bắn chết hai người biểu tình ở Kenosha, nói cậu ta có thể đã bị giết nếu không nổ súng. (vnExpress), (ZDF)

Mỹ muốn lập ‘NATO Thái Bình Dương’ đối phó Trung Quốc

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun xác nhận Mỹ đang tìm kiếm quan hệ quốc phòng chính thức kiểu NATO với Úc, Ấn Độ và Nhật Bản, đặt mục tiêu tạo thành bức trường thành chống lại ‘các thách thức tiềm tàng từ Trung Quốc’. Phát biểu bên lề Diễn đàn Đối tác chiến lược Mỹ – Ấn ngày 31-8, thứ trưởng ngoại giao Mỹ cho rằng khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thiếu một cấu trúc đa phương mạnh mẽ như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay Liên minh châu Âu (EU).  (Tuổi Trẻ)

Đại dịch COVID-19

 ‘Here We Go Again’: A Second Virus Wave Grips Spain

Tây Ban Nha đã ghi nhận hơn 53.000 trường hợp nhiễm mới trong tuần qua, với 114 trường hợp nhiễm mới trên 100.000 người. Virus này đang lây lan nhanh hơn ở trong nước so với ở Mỹ, gấp 8 lần tỷ lệ ở Ý và Anh, và gấp 10 lần ở Đức. (NYT)

Twitter xóa nội dung ông Trump retweet ‘chỉ 6% người chết do COVID-19’

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump retweet (chia sẻ lại) thông tin nói số người chết vì COVID-19 ở Mỹ cho tới nay thấp hơn nhiều so với số liệu của Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật (CDC) Mỹ, mạng Twitter đã xóa bỏ tweet của ông Trump. (Tuổi Trẻ)

 

Ngày 2

Mỹ & Châu Mỹ

Mỹ kết án giáo sư Trung Quốc 18 tháng tù

Mỹ kết án 18 tháng tù với giáo sư Trung Quốc Hao Zhang, sau khi ông này nhận tội đánh cắp bí mật thương mại và gián điệp kinh tế. Zhang cùng 5 công dân Trung Quốc khác bị buộc tội vào năm 2015, trong chiến dịch truy bắt các công dân Trung Quốc được cho là đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ.  (vnExpress)

Trump gọi điểm nóng biểu tình là ‘khủng bố trong nước’

Trump đưa ra thông điệp cứng rắn khi thăm điểm nóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc ở Kenosha, bang Wisconsin, gọi biểu tình là “khủng bố trong nước”. (vnExpress)

VN & Châu Á

Hàng chục nghìn bé gái bị ép kết hôn vì Covid-19

Hàng chục nghìn trẻ em gái khắp châu Á bị ép tảo hôn vì gia đình rơi vào cảnh cùng quẫn do Covid-19. Shiprea Jha, thuộc tổ chức Girls Not Brides tại Ấn Độ, nói. “Nạn tảo hôn bắt nguồn từ bất bình đẳng giới và gia trưởng. Hai nguyên nhân này càng phức tạp hơn trong thời đại Covid-19” (vnExpress)

Hoàng quý phi Sineenat được ân xá và đến Đức tránh dịch cùng vua Thái?

Sau một thời gian bị phế truất, hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi đã được Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn ân xá và đưa bà đến Garmisch Partenkirchen, Đức trong thời gian tránh đại dịch. (tuoitre)

Ấn Độ tuyên bố đã phá vỡ âm mưu của Trung Quốc muốn chiếm đất vùng biên giới

Các quan chức Ấn Độ cho biết là quân đội Ấn Độ vừa ngăn chặn được một mưu toan của quân đội Trung Quốc, muốn chiếm một ngọn đồi ở vùng biên giới đang tranh chấp giữa hai nước ở phía tây dãy Himalaya. (RFI)

Ngày 3

VN & Châu Á

Sáu đường bay thương mại quốc tế sẽ được khôi phục kể từ ngày 15/9

Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam vừa đề xuất khôi phục lại sáu đường bay thương mại quốc tế chở khách vào Việt Nam từ ngày 15 tháng 9. Sáu nước được Cục đề xuất gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia, Lào và Đài Loan. (RFA)

Ấn Độ cấm thêm 118 ứng dụng Trung Quốc

Ấn Độ tiếp tục mở rộng lệnh cấm với 118 ứng dụng Trung Quốc khỏi thị trường trong nước, trong bối cảnh căng thẳng biên giới gia tăng. “Quyết định này có mục tiêu đảm bảo an toàn, an ninh và chủ quyền không gian mạng của Ấn Độ”, Bộ Công nghệ Thông tin và Điện tử Ấn Độ ra tuyên bố về lệnh cấm hôm 2/9. (vnExpress)

Tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm

Đại sứ quán Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi sát vụ án Đồng Tâm

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội theo dõi sát diễn biến vụ Đồng Tâm và sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc khi đi qua hệ thống tòa án Việt Nam. Ngoài việc theo dõi sát sao mọi diễn biến, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội còn thúc giục chính phủ Việt Nam bảo đảm mọi hoạt động và tiến trình giải quyết tranh chấp quyền lợi về tài sản phải minh bạch và công bằng; tuân thủ đúng văn bản và tinh thần luật pháp trong đó có Bộ Luật Hình Sự và Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự; đồng thời nhất quán với các qui định về nhân quyền trong Hiến pháp Việt Nam và những nghĩa vụ cùng cam kết quốc tế mà Hạ Nội đã ký kết. (RFA)

Mỹ & Châu Mỹ

Mỹ trừng phạt quan chức Tòa Hình sự Quốc tế

Ngoại trưởng Mỹ thông báo áp lệnh cấm vận hai quan chức Tòa Hình sự Quốc tế từng điều tra cáo buộc quân đội Mỹ phạm tội ác chiến tranh. (vnExpress)

Mỹ công bố những hạn chế mới với giới ngoại giao Trung Quốc

Mỹ sẽ yêu cầu các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc phải được Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận trước khi đến thăm các trường đại học của Mỹ hoặc tổ chức các sự kiện văn hóa với hơn 50 người bên ngoài các cơ sở truyền giáo. Washington thực hiện động thái này như một phản ứng trước những hạn chế của Bắc Kinh đối với các nhà ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc. Đây là một phần chiến dịch của chính quyền Trump chống lại cáo buộc hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng của Trung Quốc. (BBC)

Trump dọa cắt ngân sách các thành phố ‘vô pháp’

Tổng thống Mỹ ký bản ghi nhớ dọa cắt ngân sách liên bang đối với các thành phố “vô pháp”, gồm Seattle, Portland, New York và Washington. (vnExpress)

Ca ngợi Hồ Chí Minh, chính trị gia Mỹ bị kêu gọi từ chức

Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ tại quận Cam, ông Jeff LeTourneau, đang bị các thành viên Quốc hội kêu gọi từ chức vì đăng bài ca ngợi Hồ Chí Minh trên Facebook. Bà Diedre Thu-Hà Nguyễn, nghị viên Garden Grove (Dân chủ), yêu cầu ông LeTourneau phải từ chức vì “không xứng đáng đại diện” bà cũng như 30,000 người gốc Việt ở Orange County ủng hộ đảng Dân Chủ. Trong thư gởi ban chấp hành trung ương đảng Dân Chủ ở Orange County, bà Diedre viết: “Tôi sửng sốt trước sự ngu muội của ông LeTourneau về những tội ác Hồ Chí Minh gây ra cho người Việt. Lấy Hồ Chí Minh làm tấm gương là một sự xúc phạm không thể bào chữa đối với những người gốc Việt tích cực và kiên quyết chống Cộng tại Orange County…” (VOA), (nguoi-viet)

Đại dịch COVID-19

USA wollen Impfstoff ab November verteilen +++ Silvio Berlusconi mit dem Virus infiziert

Tại Pháp, Bộ Y tế ghi nhận 7017 ca nhiễm mới trong vòng một ngày. Con số đó nhiều hơn đáng kể so với hôm thứ Ba với 4982 trường hợp, nhưng ít hơn một ngày trong tuần trước với gần 7400 trường hợp. Tổng cộng 293.024 ca nhiễm coronavirus. Số người chết tăng 25 lên 30.686 người. (BaZ)

Biểu tình tại Belarus 2020

Thủ tướng Nga đến thăm Belarus vào lúc khủng hoảng chính trị gay gắt

Thủ tướng Nga Mikhaïl Michoustine đến Minsk vào hôm nay, 03/09/2020. Chuyến thăm được cho là nhằm mở đường cho một cuộc gặp gỡ sắp tới giữa hai tổng thống Vladimir Putin và Alexandre Loukachenko. (RFI)

Ngày 5

Đại dịch COVID-19 

Hơn 26,7 triệu người nhiễm nCoV toàn cầu

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 6.385.285 ca nhiễm và 192.011 người chết, tăng lần lượt 53.584 và 1.052 ca so với một ngày trước đó. (vnExpress)

Covid-19 khiến ít nhất 7.000 nhân viên y tế thiệt mạng

Ít nhất 7.000 nhân viên y tế trên toàn thế giới đã đánh đổi tính mạng của mình để chăm sóc người nhiễm virus corona. Số liệu được tổ chức Ân Xá Quốc Tế nêu ra ngày 03/09/2020, tăng hơn gấp đôi so với với con số 3.000, chỉ hai tháng trước trong báo cáo ngày 13/07 và phản ánh thực trạng số ca nhiễm tăng mạnh tại nhiều nước. (RFI)

VN & Châu Á

Vì sao Joshua Wong và giới đấu tranh Thái chống phim Mộc Lan?

Phim Mộc Lan, do hãng Mỹ Disney chuyển thể từ phim hoạt hình cùng tên (Mulan), đang gặp kêu gọi tẩy chay ở vài nước Á châu. Diễn viên chính của phim, cô Lưu Diệc Phi, năm ngoái làm nhiều fan giận dữ vì cô có vẻ ủng hộ cảnh sát Hong Kong trong lúc họ bị tố cáo có bạo lực với người biểu tình đòi dân chủ. (BBC)

Malaysia sẽ không cho dẫn độ người Duy Ngô Nhĩ sang Trung Quốc

Malaysia sẽ không chấp nhận đề nghị cho dẫn độ sang Trung Quốc những người tị nạn Duy Ngô Nhĩ, và sẽ cho phép họ ra đi an toàn sang một nước thứ ba nếu những người này cảm thấy bị đe dọa. Một bộ trưởng Malaysia hôm nay 05/09/2020 tuyên bố như trên. (RFI)

Đức & Châu Âu

Pháp kết án 6 thanh niên tấn công người Trung Quốc

6 thanh niên Pháp bị kết án 2-6 năm tù vì hành vi bạo lực với khoảng 20 người gốc Trung Quốc trong các vụ tấn công năm 2018. Trong những vụ tấn công ở thủ đô Paris của Pháp và vùng ngoại ô hai năm trước, nhóm thanh niên 19-21 tuổi này chờ bên ngoài các nhà hàng quen thuộc với cộng đồng châu Á rồi bám theo các nạn nhân, tất cả đều là người gốc Trung Quốc, về tới nhà họ và tấn công “một cách bạo lực” và cướp tài sản, một toà án tại thành phố Bobigny cho biết hôm 4/9. (vnExpress)

Trung Quốc không chiêu dụ được châu Âu do cách hành xử độc đoán

Nhật báo kinh tế Pháp Les Echos ngày 03/09/2020 đã nêu bật chuyển biến lập trường được bộc lộ công khai của cường quốc số một Liên Hiệp Châu Âu và Trung Quốc đang phải gánh chịu hậu quả của đường lối ngoại giao lỗ mãng được thấy trong những tháng gần đây. (RFI)

Serbia, Kosovo đồng ý bình thường hóa quan hệ kinh tế

Serbia và Kosovo đồng ý bình thường hóa quan hệ kinh tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo ngày 4/9, ca ngợi điều ông gọi là “đột phá quan trọng” trong hơn một thập niên sau khi Kosovo tuyên bố độc lập từ Serbia vào năm 2008. Serbia được sự ủng hộ của số dân đông đảo người Slav và đồng minh Nga theo Chính thống giáo, không công nhận độc lập của Kosovo, vốn là một điều kiện tiên quyết để Belgrade trở thành thành viên trong tương lai của Liên hiệp Châu Âu. (VOA)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Trump vướng rắc rối vì cáo buộc khinh thường lính Mỹ tử trận

Bài báo tố Trump chê bai lính Mỹ tử trận đang có nguy cơ khiến sự ủng hộ của giới quân sự dành cho ông sụt giảm nghiêm trọng. Tổng biên tập tạp chí Atlantic hôm 3/9 đăng một bài viết dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng Tổng thống Donald Trump năm 2018 từng hủy chuyến thăm tới nghĩa trang Aisne-Marne gần thủ đô Paris của Pháp năm 2018 vì cho rằng đây là nơi “đầy những kẻ bại trận”. Bài báo còn cho biết Trump đã gọi 1.800 lính thủy đánh bộ Mỹ chết trong trận chiến Rừng Belleau thời kỳ Thế chiến I đang được chôn cất ở nghĩa trang này là “những kẻ thảm hại” vì đã bị giết. Một cuộc thăm dò do báo Military Times thực hiện gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ Biden trong quân đội đang cao hơn Trump 4 điểm phần trăm. (vnExpress)

Trump ra lệnh ngừng đào tạo chống phân biệt chủng tộc 

Trump yêu cầu các cơ quan chính phủ chấm dứt các buổi đào tạo nhân viên về chống phân biệt chủng tộc, cho rằng hoạt động này “phi Mỹ”. (vnExpress)

Trump nói truyền thông thiên vị Biden

Trump cho rằng nhiều hãng truyền thông thường đặt câu hỏi khó cho ông, trong khi đưa ra vấn đề đơn giản với ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. “Tôi xem cuộc phỏng vấn với Joe Biden buồn ngủ. Những câu hỏi dành cho ông ấy giống như đang hỏi một đứa trẻ, bất cứ ai cũng có thể trả lời chúng”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 4/9. (vnExpress)

 

Ngày 6

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Trump thúc giục Fox News sa thải phóng viên

Trump kêu gọi Fox News sa thải phóng viên Jennifer Griffin, sau khi cô xác minh cáo buộc Trump khinh thường lính Mỹ tử trận. (vnExpress)

Tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm

Việt Nam: 11 NGO kêu gọi LHQ lên tiếng để vụ Đồng Tâm được ‘‘xét xử công bằng’’

11 tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước gửi thư ngỏ đến Liên Hiệp Quốc kêu gọi can thiệp để vụ án Đồng Tâm, một vụ tranh chấp đất đai kết thúc bằng sự can thiệp của lực lượng an ninh, được xét xử công bằng.  Những tổ chức ký tên vào thư chung nêu rõ: 29 dân làng Đồng Tâm chỉ vì cố gắng giữ đất chống lại việc chính quyền « cưỡng chiếm », mà bị bắt và sắp sửa bị đem ra xét xử vào ngày 7 tháng 9. (RFI)

VN & Châu Á

Chủ nợ Trung Quốc nắm quyền kiểm soát đa số lưới điện Lào.

Nước Lào chuẩn bị nhường lại việc kiểm soát phần lớn mạng lưới điện cho một công ty Trung Quốc do nợ nần đang chồng chất. (RFI)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen