Seite auswählen
Nhà máy điện hạt nhân Xương Giang trên đảo Hải Nam.

Ngày 2 tháng 9, Chính phủ Trung cộng vừa thông qua kế hoạch mở rộng thêm hai nhà máy điện hạt nhân ở các tỉnh ven biển Hải Nam và Chiết Giang với các khoản đầu tư bổ sung lên tới $5,77 tỷ và hoàn thành trong vòng 60 tháng.Theo SCMP, Đài Phát thanh quốc gia Trung cộng cho biết công trình ở đảo Hải Nam dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2026 và ở Chiết Giang dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2025. Công suất của mỗi lò phản ứng này khoảng 1,200MW.

Trong đó, nhà máy điện hạt nhân ở đảo Hải Nam nằm cách đảo Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng – Việt Nam khoảng hơn 100 km (khoảng 62 miles).

Thủ tướng Trung cộng Lý Khắc Cường nói rằng:

“Dự án này sẽ thúc đẩy đáng kể việc làm, giảm lượng khí thải độc hại vào khí quyển, vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.”

Hiện nhà máy điện hạt nhân Xương Giang nằm ở phía tây đảo Hải Nam đã có hai lò phản ứng đi vào hoạt động năm 2015 và 2016. Công suất của mỗi lò phản ứng này khoảng 1,200MW. Trung cộng đặt mục tiêu sẽ nâng công suất lên tối đa vào năm 2026.

Tháng 6 năm ngoái, Trung cộng đã xây dựng 3 nhà máy điện hạt nhân ở các tỉnh Sơn Đông, Phúc Kiến và Quảng Đông.

Theo SCMP, nguyên nhân khiến Trung cộng mở rộng nhà máy điện hạt nhân là do dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nền kinh tế, thời gian này quan hệ Trung- Mỹ căng thẳng gia tăng. Trung cộng đang tìm cách cắt giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong khi giảm ô nhiễm.

Hiệp hội hạt nhân của Trung cộng nói rằng từ năm nay đến 2025, Bắc Kinh sẽ tiếp tục xây dựng thêm 6 đến 8 lò phản ứng hạt nhân.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen