Seite auswählen

Ngày 7

Tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm

29 người ra toà trong vụ án ở Đồng Tâm

29 người ra toà trong vụ án ở Đồng Tâm. 25 bị cáo bị xét xử về hành vi giết ba cảnh sát tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, 4 bị cáo còn lại về hành vi chống cán bộ thi hành công vụ. (vnExpress)

Có hay không ‘vi phạm thủ tục tố tụng’ ở phiên xử Đồng Tâm?

Phiên tòa sáng 7/9 xét xử vụ Đồng Tâm đã có những vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, trong đó có việc các luật sư bào chữa bị ngăn không cho tiếp xúc bị cáo, một luật sư tham gia bào chữa cho biết.  (BBC)

Vụ Đồng Tâm: Cháu dâu ông Lê Đình Kình ‘đội mưa nhìn về tòa án’

Phiên tòa sáng 7/9 xét xử vụ Đồng Tâm đã có những vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, trong đó có việc các luật sư bào chữa bị ngăn không cho tiếp xúc bị cáo, một luật sư tham gia bào chữa cho biết.  (BBC)

VN & Châu Á

Quốc lộ 5 liên tục hư hỏng, xuống cấp: 20 năm chưa một lần đại tu

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có công điện khẩn, yêu cầu Vidifi đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu của dự án sửa chữa mặt đường Quốc lộ 5, nếu không sẽ bị dừng thu phí. Từ năm 2016 đến nay, không dưới 3 lần QL5 bị hư hỏng và cũng từng ấy lần những “tối hậu thư” với nội dung “sẽ dừng thu phí nếu không sửa đường kịp thời” đều vô tác dụng. (kinhtedothi)

Tạm ngưng chức trụ trì chùa Kỳ Quang 2 với sư Thích Thiện Chiếu

Ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM quyết định tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 (Gò Vấp – TP.HCM) đối với hòa thượng Thích Thiện Chiếu vì vụ việc tro cốt thân nhân của nhiều gia đình gửi tại chùa bị đảo lộn, thất lạc tên và di ảnh đi kèm. (tuoitre)

10 nghìn doanh nghiệp giải thể, hàng vạn đơn vị gặp nguy cơ

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 8 tháng đầu năm 2020 có 34.300 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 24.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 10.400 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể và 30.600 doanh nghiệp không hoạt động. (VNN)

Cảnh sát Hong Kong bắt ít nhất 289 người biểu tình 

Cảnh sát Hong Kong ngày 6/9 bắt ít nhất 289 người tham gia cuộc biểu tình ở khu Cửu Long để phản đối việc hoãn bầu cử Hội đồng Lập pháp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 mà đáng lẽ diễn ra hôm nay. (vnExpress)

Biểu tình tại Belarus 2020

Cảnh sát bắt hàng chục người trong biểu tình lớn ở Belarus

Hàng chục ngàn người Belarus xuống đường biểu tình ở Minsk tiếp tục gây sức ép đòi tổng thống Alexander Lukashenko từ chức. Khoảng 70 người đã bị bắt giữ. (tuoitre)

Biểu tình ở Belarus: Maria Kolesnikova ‘bị người bịt mặt bắt đưa đi’

Truyền thông tại Belarus đưa tin những người đàn ông bịt mặt không rõ danh tính đã bắt giữ một nhân vật đối lập hàng đầu ở Belarus. Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy bà Maria Kolesnikova bị tống vào một chiếc xe buýt nhỏ ở Minsk và bị đưa đi. (BBC)

Mỹ & Châu Mỹ  

Djokovic bị truất quyền thi đấu tại Mỹ Mở rộng

Đánh bóng vào trọng tài dây, tay vợt Novak Djokovic bị xử thua Pablo Carreno Busta khi tỷ số là 5-6 ở vòng bốn Mỹ Mở rộng, hôm 6/9. Ngay sau khi để thua game giao bóng bản lề set một, Djokovic đánh trái bóng còn lại trong túi quần về cuối sân. Bóng bay vào cổ nữ trọng tài dây, khiến cô ngã ra. (vnExpress)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Dân cá cược đặt cửa Trump tái đắc cử 

Các cuộc thăm dò cho thấy Joe Biden đang dẫn trước, nhưng những người chơi cá cược tại Australia và Anh có quan điểm khác và đang đặt tiền vào Trump. (vnExpress)

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bị tố thổi phồng về nguy cơ Trung Quốc can thiệp bầu cử

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff (thuộc đảng Dân chủ) ngày 6-9 cáo buộc Bộ trưởng Tư pháp (Tổng chưởng lý) William Barr nói dối khi cho rằng nguy cơ can thiệp bầu cử Mỹ từ Trung Quốc lớn hơn từ Nga. (tuoitre)

Đại dịch COVID-19

Phạt nằm quan tài vì không đeo khẩu trang

Người vi phạm quy định đeo khẩu trang ở Jakarta được chọn nằm trong quan tài “suy ngẫm” thay vì nộp phạt hoặc lao động công ích. (vnExpress)

Ấn Độ vượt qua Brazil, trở thành vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới

Ấn Độ ghi nhận hơn 90.000 trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ qua, với 4.204.613 ca vượt qua Brazil, trở thành vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới. Đã có 71.642 trường hợp tử vong, cao thứ ba sau Hoa Kỳ và Brazil. Sự gia tăng diễn ra khi chính phủ tiếp tục dỡ bỏ các hạn chế để cố gắng thúc đẩy một nền kinh tế đã mất hàng triệu việc làm khi virus tấn công vào tháng Ba.Trong bảy ngày qua, số ca nhiễm bệnh ở Ấn Độ đã tăng phi mã, thêm hơn 75.000 ca lây nhiễm mỗi ngày. (BBC)

Vương quốc Anh có mức tăng cao nhất kể từ ngày 22 tháng 5

Anh ghi nhận 2.988 trường hợp nhiễm coronavirus ở Anh trong vòng 24 giờ – con số cao nhất được báo cáo trong một ngày kể từ ngày 22 tháng 5. Hai trường hợp tử vong khác trong vòng 28 ngày sau khi xét nghiệm dương tính cũng được ghi nhận vào Chủ nhật, nâng tổng số ca tử vong ở Anh lên 41.551 người. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, 347.152 trường hợp đã được xác nhận ở Anh. (BBC)

 

Ngày 8

VN & Châu Á

Siêu bão Haishen cuốn nhà xuống sông, hai người Việt mất tích

Hai thực tập sinh người Việt mất tích sau khi siêu bão Haishen quét qua đảo Kyushu, cuốn ngôi nhà họ đang lánh nạn xuống bờ sông. Trước thời điểm siêu bão Haishen đổ bộ, do lo ngại nhà ở của họ ở gần công ty không đủ an toàn, giám đốc công ty Aioigumi đã đề nghị các thực tập sinh này đến lánh nạn tại nhà riêng có kết cấu kiên cố hơn của mình và cũng là văn phòng của công ty.Tuy nhiên, mưa bão khiến đất đá trên sườn núi sạt lở, kéo ngôi nhà xuống bờ sông, khiến vợ con của giám đốc công ty cùng với hai thực tập sinh Việt Nam mất tích. Giám đốc công ty Aioigumi cũng bị thương và đã nhập viện. (vnExpress)

5 tờ báo bị phạt với cáo buộc đưa tin sai sự thật, mục đích

Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Việt Nam ngày 8/9 đã ra quyết định xử phạt 4 cơ quan báo chí gồm các báo điện tử Dân Việt, Tổ Quốc, VnExpress và Báo Thanh Niên do lỗi vi phạm đưa “thông tin sai sự thật”. (RFA)

The Mountains Sing: Tiểu thuyết Việt Nam đang làm độc giả phương Tây ‘cảm động’

Tiểu thuyết tiếng Anh “The Mountains Sing” của nhà văn – dịch giả Nguyễn Phan Quế Mai đang nhận được sự quan tâm tích cực của các nhà phê bình nước ngoài. Nội dung tiểu thuyết trải dài cả trăm năm lịch sử Việt Nam, tập trung vào một gia đình họ Trần. Qua cuộc đời của các nhân vật như Hương và người bà Diệu Lan, The Mountains Sing đề cập đến các biến cố như cải cách ruộng đất ở miền Bắc, chiến tranh với người Mỹ và giữa hai miền Nam – Bắc, và giai đoạn hậu chiến.  (BBC)  Xem thêm

Morgan Stanley dự đoán đồng nhân dân tệ của Trung Quốc xếp thứ 3 thế giới sau 10 năm

Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley dự đoán đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc sẽ trở thành đồng tiền đứng thứ 3 của toàn cầu vào năm 2030, qua mặt đồng yen Nhật và bảng Anh, xếp sau đồng USD và euro. NDT có thể chiến 5-10% trong tổng tài sản ngoại hối dự trữ vào năm 2030, tăng từ số liệu 2,02% tính đến cuối tháng 3-2020 do Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) công bố. (tuoitre)

Tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm

Ông Nguyễn Đức Chung là ‘mắt xích quan trọng’ vụ Đồng Tâm?

Ông Nguyễn Đức Chung được xem là đã ra nhiều văn bản liên quan đến vụ tranh chấp đất đai kéo dài ở Đồng Tâm, cũng như việc chấp thuận chủ trương tấn công vào thôn Hoành rạng sáng 9/1/2020, theo ý kiến luật sư Ngô Anh Tuấn. (BBC)

Biểu tình tại Belarus 2020

Liên Âu kêu gọi chính quyền Belarus thả các nhà đối lập

Lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu ra thông cáo, kêu gọi chính quyền Minsk « trả tự do ngay lập tức » cho các nhà đối lập, và nhấn mạnh sẽ trừng phạt « các thủ phạm » đàn áp cuộc phản kháng ôn hòa của dân chúng.  (BBC)

Đức & Châu Âu

Trump fordert Stopp von Nord Stream 2

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa kêu gọi ngừng hoạt động đường ống dẫn nước biển Baltic Nord Stream 2. Mỹ và NATO đang bảo vệ Đức khỏi Nga, trong khi Berlin lại trả hàng tỷ USD cho Moscow, Trump chỉ trích hôm thứ Hai trong cuộc họp báo trước Nhà Trắng. (Spiegel)

Mỹ & Châu Mỹ

Ex-Präsident Morales darf nicht bei Senatswahl antreten

Cựu tổng thống Bolivia Evo Morales không được ứng cử để có một ghế trong Thượng viện trong cuộc bầu cử sắp tới. Tòa án quyết định như vậy với lý do: Ông ta không cư trú ở Bolivia. (Spiegel)

‘Chó robot’ tuần tra căn cứ không quân Mỹ

Không quân Mỹ sử dụng robot 4 chân Vision 60 tuần tra bảo vệ căn cứ trong diễn tập sử dụng công nghệ liên lạc và chia sẻ dữ liệu. Mẫu “chó robot”, hay phương tiện không người lái 4 chân (Q-UGV), được sử dụng trong cuộc thử nghiệm ABMS tuần trước là Vision 60, chuyên đảm nhận các nhiệm vụ kiểm tra hiện trường, thu thập thông tin tình báo, giám sát, trinh sát, lập bản đồ, điều phối liên lạc và đảm bảo an ninh thường xuyên. (vnExpress)

Đại dịch COVID-19

Tập Cận Bình: Trung Quốc giúp cứu hàng chục triệu người trong Covid-19

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc đã hành động một cách cởi mở, minh bạch về Covid-19 và thực hiện các nỗ lực cụ thể để cứu hàng triệu mạng sống trên toàn thế giới trong đại dịch. Ông cũng nói rằng Trung Quốc là nền kinh tế lớn đầu tiên tăng trưởng trở lại trong đại dịch, cho thấy “năng lực và sức sống mạnh mẽ của đất nước”, và “dẫn đầu thế giới về cả kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế”. (vnExpress)

Trung Quốc gửi yêu cầu phê duyệt vaccine Covid-19 tới WHO

WHO cho biết đang làm việc với Trung Quốc về những yêu cầu để phê duyệt vaccine Covid-19 ở tầm quốc tế trước sử dụng đại trà. Công ty dược phẩm Trung Quốc Sinovac Biotech hôm qua cho biết ứng viên vaccine Covid-19 của họ, được đặt tên CoronaVac, dường như an toàn cho người lớn tuổi, theo kết quả sơ bộ từ thử nghiệm giai đoạn đầu đến giữa. Trong khi đó, phản ứng miễn dịch do vaccine kích hoạt trên người cao tuổi hơi yếu hơn so với người trẻ. (vnExpress)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Trump: Chỉ súc vật mới miệt thị lính Mỹ tử trận

Trump bác thông tin Atlantic đưa ra rằng ông miệt thị lính Mỹ tử trận trong Thế chiến I, cáo buộc tổng biên tập tạp chí này thân đảng Dân chủ. “Chỉ có súc vật mới nói như thế”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại họp báo ở Nhà Trắng ngày 7/9, đề cập tới bài viết trên tạp chí Atlantic tuần trước, dẫn các nguồn giấu tên nói rằng Trump năm 2018 từng hủy chuyến thăm tới nghĩa trang Aisne-Marne gần thủ đô Paris của Pháp năm 2018 vì cho rằng đây là nơi “đầy những kẻ bại trận”. (vnExpress)

Trump công khai chỉ trích Lầu Năm Góc

Trump cho rằng lãnh đạo quân đội không ưa ông vì họ “chỉ muốn tham chiến”, đánh dấu lần công kích chưa từng có nhằm vào Lầu Năm Góc. “Tôi không nói là quân đội thích tôi. Chỉ có binh sĩ yêu quý tôi, còn những lãnh đạo hàng đầu ở Lầu Năm Góc có thể không ưa tôi, vì họ chỉ muốn gây chiến tranh và giúp những công ty tuyệt vời đang chế tạo bom, máy bay và mọi thứ khác cảm thấy hạnh phúc”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 7/9.  (vnExpress)

 

Ngày 9

Đại dịch COVID-19

Nửa triệu trẻ em ở Mỹ mắc COVID-19

Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ và Hiệp hội bệnh viện nhi ở Mỹ ngày 8-9 cho biết đã có nửa triệu trẻ em ở nước này được chẩn đoán mắc COVID-19. Đến nay có 103 trẻ em ở Mỹ đã tử vong do dịch bệnh này. (tuoitre)

Bác Sĩ Fauci: ‘Không thể có vaccine COVID-19 trước bầu cử’

Bác Sĩ Anthony Fauci, cố vấn COVID-19 của Tòa Bạch Ốc, cho rằng có lẽ không thể có vaccine COVID-19 trước bầu cử tổng thống Mỹ dù Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) yêu cầu tiểu bang chuẩn bị phân phối vaccine trước ngày 1 Tháng Mười Một. (nguoi-viet)

Công ty AstraZeneca ngưng thử nghiệm vaccine COVID-19

Công ty AstraZeneca ngưng thử nghiệm vaccine COVID-19 quy mô lớn giai đoạn cuối vì một người tham gia lâm bệnh, bị nghi là “phản ứng phụ nghiêm trọng”. (VOA)

Tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm

Đồng Tâm: VKSND Hà Nội đề nghị tử hình Lê Đình Công và Lê Đình Chức

Với 6 bị cáo bị truy tố tội Giết người, VKS đề nghị TAND Hà Nội tuyên phạt Lê Đình Công, 56 tuổi, con trai ông Lê Đình Kình (đã chết) và Lê Đình Chức, 40 tuổi, tử hình; Lê Đình Doanh, 32 tuổi, con của Lê Đình Công, chung thân; Bùi Viết Hiểu, 77 tuổi và Nguyễn Quốc Tiến 16-18 năm tù; Nguyễn Văn Tuyển 14-16 năm tù. (BBC)

Đồng Tâm: Án tử hình – Luật sư và hai ông Công, Chức phản ứng gì?

Sau khi Viện Kiểm sát (VKS) TP Hà Nội đề nghị mức án tử hình với hai ông Lê Đình Công, Lê Đình Chức hôm 9/9, luật sư Đặng Đình Mạnh, người có mặt tại tòa, nói hồ sơ vụ án có quá nhiều thiếu sót, thì dù với bản án nhẹ nhất, chứ đừng nói tử hình, có khả năng cao là kết án oan sai. Ông lý giải nhận định này với BBC News Tiếng Việt: “Chẳng hạn như vấn đề triệu tập người tham gia tố tụng. Tòa không triệu tập Công an TP Hà Nội và nhiều cá nhân, tổ chức khác. Phía cơ quan điều tra cũng không tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án.”, “Với một hồ sơ như vậy, việc kết tội bất kỳ ai trong số các bị cáo cũng có thể dẫn đến oan sai, từ không có tội trở thành có tội, hoặc từ tội nhẹ thành tội nặng.”, “Trong điều kiện đó, bất kỳ đề xuất về hình phạt nào, ở mức độ nào, với bất kỳ bị cáo nào, đặc biệt là đối với bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức, thì đều là không thỏa đáng.” (BBC)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Tư lệnh lục quân Mỹ nói ‘không thích gây chiến’

Tư lệnh lục quân Mỹ McConville khẳng định các chỉ huy quân đội không muốn chiến tranh, sau khi Trump nói họ thích gây chiến để bán vũ khí. (vnExpress)

Mỹ sẽ cấm hàng xuất khẩu chủ chốt của Tân Cương, Trung Quốc

Hoa Kỳ sẽ chặn việc xuất khẩu các mặt hàng then chốt từ vùng Tân Cương, do có cáo buộc nói chúng được sản xuất bởi lao động cưỡng bức. Lệnh cấm dự kiến sẽ áp dụng đối với bông và cà chua, hai mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Trung Quốc. (BBC)

„Dieser Ärger, diese Wut, hat sich nun offenbar entladen“

Vào đêm sang sáng thứ Tư, một đám cháy đã thiêu rụi trại tị nạn Moria của Hy Lạp. Khoảng 13.000 người hiện không có nơi cư trú. (FAZ)

Ngày 10

Tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm

Đồng Tâm: Carl Thayer nói ‘CSVN cần xét lại chiến lược truyền thông của nhà nước’

GS Carl Thayer cho là đảng CSVN sẽ cần phải xem xét lại chiến lược thông tin và truyền thông của nhà nước, khi người dân biểu tình đòi đất được mô tả trên các phương tiện truyền thông Việt Nam là “những kẻ bạo loạn và khủng bố”. Phiên tòa xét xử Đồng Tâm dự kiến kéo dài mười ngày và quá trình tiến hành cho đến nay đã làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng rằng phiên xử sẽ không tự do và công bằng. (vnExpress)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Trump thừa nhận coi nhẹ mức nghiêm trọng của Covid-19

Trump thừa nhận ông đã cố giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa Covid-19 khi đại dịch bắt đầu trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Woodward, “Tôi luôn muốn hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch. Giờ tôi vẫn muốn hạ thấp nó vì không muốn tạo ra sự hoảng loạn”. (vnExpress)

Weißes Haus spielte laut Whistleblower russische Wahleinmischung herunter

Một người tố giác đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng chống lại chính quyền Trump: Chính quyền đã bảo ông ta hạ thấp các hoạt động của Nga và các mối đe dọa do những người phân biệt chủng tộc da trắng gây ra trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ. (Spiegel)

Đại dịch COVID-19

14 quân nhân Việt Nam nhiễm Covid sau khi tham gia Army Games tại Nga

Việt Nam vừa cách ly 14 thành viên trong đội tuyển thể thao quân đội trở về nước sau khi tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) tại Nga và được phát hiện nhiễm virus corona. (VOA)

Lãnh đạo nhà thờ Ukraine mắc COVID-19 sau phát ngôn về hôn nhân đồng giới

Thượng phụ Filaret, người đứng đầu Giáo hội Chính thống Ukraine vừa mắc COVID-19, trước đó nói dịch bệnh này là “sự trừng phạt của Chúa” đối với hôn nhân đồng giới. (tuoitre)

VN & Châu Á

Australia thu hồi thị thực của hai học giả Trung Quốc

Australia thu hồi thị thực của hai học giả Trung Quốc do lo ngại về an ninh quốc gia, giữa lúc quan hệ song phương đang căng thẳng. (vnExpress)

Người Úc tức giận vì báo Trung Quốc mượn lời ông Lý Quang Diệu sỉ nhục nước Úc

Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đăng bài xã luận dẫn lại câu nói của cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu bị cho là để sĩ nhục nước Úc, khi viết Úc có nguy cơ trở thành “thứ rác rưởi da trắng tội nghiệp của châu Á” nếu dám tách ra khỏi đối tác thương mại lớn nhất (là Trung Quốc). (tuoitre)

Đức & Châu Âu

Vụ đầu độc Navalny : G7 yêu cầu Nga xét xử khẩn cấp thủ phạm

Cả Liên Hiệp Quốc và nhóm G7 lên tiếng về vụ nhà đối lập Nga Alexei Navalny bị đầu độc. Bà Michelle Bachelet, cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đề nghị Matxcơva mở điều tra « độc lập ». Trong khi đó, nhóm G7 yêu cầu Nga xét xử « khẩn cấp » những thủ phạm vụ đầu độc nhà đối lập. (RFI)

Belarus : Nhà đối lập Maria Kolesnikova bị dọa giết

Sau khi từ chối cưỡng bách lưu vong, Maria Kolesnikova, lãnh đạo đối lập, bị mật vụ áp giải từ biên giới Ukraina về giam tại Minsk. Qua trung gian luật sư, bà đưa ra một bản tuyên bố ngắn báo động công luận trong bối cảnh chế độ gia tăng đàn áp. (RFI)

 

Ngày 11

VN & Châu Á

Tổ chức quốc tế INFOSAN nói về nhiễm độc thực phẩm tại Việt Nam

Việt Nam còn khoảng 10 người ngộ độc botulinum nặng trong vụ pâté Minh Chay và đã cần đến sự hỗ trợ của WHO để xử lý khủng hoảng. (BBC)

Tin tặc tấn công hệ thống bệnh viện và công ty Thái Lan

Các bệnh viện và công ty ở Thái Lan vừa bị tin tặc chiếm hệ thống máy tính và dữ liệu, sau đó đòi trả tiền chuộc để được khôi phục thông tin. Cảnh sát Thái Lan cho rằng virus này có nguồn gốc từ châu Âu.  (VOA)

Nhân Quyền : 300 Tổ chức phi chính phủ gây áp lực với Bắc Kinh

Trong một bức thư ngỏ gửi tổng thư ký Antonio Guterres, 300 hiệp hội phi chính phủ của 60 quốc gia trên thế giới kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc chính quyền Trung Quốc phải trả lời trước một cơ chế quốc tế đặc trách điều tra về các vụ xâm phạm quyền con người. (RFI)

Nghị Viện Châu Âu loại bà Aung San Suu Kyi ra khỏi sự kiện giải nhân quyền Sakharov.

Trong một tuyên bố ngày 10/09/2020, Nghị Viện Châu Âu cho biết là lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi sẽ không còn được mời tham dự sự kiện trao giải thưởng nhân quyền Sakharov của định chế này, một giải thưởng mà bà đã được trao vào năm 1990. Đây là biện pháp « trừng phạt » của Nghị Viện Châu Âu trước lập trường của bà Suu Kyi làm ngơ trước các cáo buộc diệt chủng tại Miến Điện. (RFI)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

‘Tin tặc Nga, TQ, Iran nhắm vào Trump và Biden’

Microsoft cho biết tin tặc có quan hệ với Nga, Trung Quốc và Iran đang tìm cách rình mò những người và nhóm liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Tin tặc Nga thuộc nhóm Strontium đã nhắm vào hơn 200 tổ chức, trong đó nhiều tổ chức có liên quan đến các đảng chính trị của Mỹ – cả đảng Cộng hòa và Dân chủ.  Tin tặc Trung Quốc đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các cá nhân có liên quan đến chiến dịch của ông Biden, trong khi tin tặc Iran nhắm vào những người có liên quan đến chiến dịch của Trump.  (BBC)

Đại dịch COVID-19

Covid-19 : Gần 10 ngàn ca nhiễm trong 24 giờ qua, Pháp họp Hội đồng Quốc phòng

Riêng trong ngày 10/09/2020 Tổng Cục Y Tế Pháp ghi nhận thêm 9.843 bệnh nhân. Bộ trưởng Y Tế Olivier Véran cho rằng với số ca dương tính không ngừng đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác.Từ cuối tháng 6/2020 đến nay, số ca phải đưa vào các phòng hồi sức lần đầu tiên đụng ngưỡng 600. (RFI)

Covid-19: Hơn 900.000 người chết trên toàn thế giới

Tính đến ngày 09/09/2020, đại dịch Covid-19 khiến hơn 900 nghìn người chết trên toàn thế giới, Hoa Kỳ với hơn 190 nghìn người chết, Brazil với 127.000 người. Ấn Độ đứng thứ ba, với 75.000 người chết. (RFI)

Ngày 12

VN & Châu Á

Việt Nam mua hệ thống giám sát của Israel cho tàu cảnh sát biển

Việt Nam vừa chọn công ty Controp của Israel làm nhà cung cấp hệ thống giám sát cho các tàu mới của lực lượng cảnh sát biển. (VOA)

Quân đội Trung Quốc viện trợ 20 triệu USD cho Philippines

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ký thỏa thuận với người đồng cấp Philippines, cung cấp cho quân đội nước này 20 triệu USD thiết bị được sử dụng cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo và thảm họa. (vnExpress)

Bahrain bình thường hóa quan hệ với Israel

Ngày 11/9, Bahrain theo chân Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất khi đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel, một phần vì những lo ngại chung về Iran. (VOA)

Mỹ & Châu Mỹ

Người biểu tình Mexico chiếm đập, phản đối chia sẻ nước với Mỹ

Các nông dân, chủ trang trại Mexico chiếm con đập La Boquilla ở bang Chihuahua, phía bắc nước này, nhằm phản đối việc chia sẻ nguồn nước với Mỹ. (vnExpress)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Mỹ-Trung : Bước đại nhảy lùi trong quan hệ song phương

Theo Le Monde, dù Trump tái đắc cử hay Joe Biden vào Nhà Trắng, Hoa Kỳ vẫn phải đối mặt với cuộc chiến đa dạng với Trung Quốc của Tập Cận Bình. Trong trận chiến này, Joe Biden có rất nhiều lợi thế để mang lại xung lực mới cho nền dân chủ Hoa Kỳ mà Donald Trump đang phá hỏng. (RFI)

 

 Ngày 13

Tranh chấp chủ quyền Biển Đông

EU và Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Tại cuộc họp ngoại trưởng ASEAN với Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ, các bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, không quân sự hóa ở Biển Đông cũng như tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982. (Tuổi Trẻ)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen