Seite auswählen

Ngày 22

VN & Châu Á

Video: Úc giải cứu 270 con cá voi hoa tiêu mắc cạn ở đảo Tasmania

Chính quyền đảo Tasmania của Úc ngày 22-9 mở chiến dịch giải cứu hàng trăm con cá voi hoa tiêu (Pilot whale) đang mắc cạn trên các bãi cát và bãi biển của hòn đảo. (tuoitre)

TQ: Nhà tài phiệt Nhậm Chí Cường ‘chống ĐCS’ bị tù 18 năm

Một cựu tài phiệt bất động sản, người thường lớn tiếng chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, vừa bị án tù 18 năm với cáo buộc tham nhũng. Ông Nhậm bị mất tích hồi tháng Ba, ngay sau khi ra bài viết được cho là có nội dung chỉ trích Chủ tịch Tập Cận Bình. (BBC)

Nhật muốn ghế Hội đồng Bảo an ngang hàng Trung Quốc

Ngoại trưởng Nhật Bản ngày 22-9 tuyên bố Tokyo sẵn sàng đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng quốc tế với tư cách thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ông lập luận thời thế đã khác xưa nên Liên Hiệp Quốc cần phải cải tổ. Theo tạp chí Nikkei Asian Review, ngoại trưởng Nhật, Đức, Ấn Độ và Brazil sẽ tổ chức một hội nghị trực tuyến vào ngày 23-9 để bàn về việc cải cách LHQ, trong đó có Hội đồng Bảo an. (tuoitre)

Amnesty International lên án châu Âu bán công nghệ giám sát cho Trung Quốc

Nhiều hãng công nghệ châu Âu, trong đó có cả Pháp, đã cung cấp các trang thiết bị giám sát như nhận dạng khuôn mặt cho Trung Quốc. Đây là nội dung bản báo cáo được tổ chức phi chính phủ Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) công bố ngày 21/09/2020. (RFI)

Vụ nổ bom trụ sở CA: Gần 200 năm tù cho nhóm Triều Đại Việt

Phiên xử sơ thẩm kéo dài 2 ngày nhóm Triều Đại Việt kết thúc trưa 22/9 với tổng số năm tù lên tới gần 200 năm cho 20 bị cáo. Theo cáo trạng, 20 bị cáo có liên hệ với tổ chức Triều Đại Việt ở Canada. Ngày 20/6/2018, họ đã làm bom tự chế và cho nổ ở ba địa điểm khác nhau tại Việt Nam, gồm trụ sở công an tỉnh Hậu Giang; trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh; tại một cột điện ở Kiên Giang. Các vụ nổ không gây thương vong, nhưng vụ ở trụ sở công an phường 12 khiến hai người bị thương nhẹ, thiệt hại khoảng hơn 400 triệu đồng. (BBC)

Hà Nội họp bất thường bầu ông Chu Ngọc Anh làm chủ tịch thành phố

Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội sẽ triệu tập phiên họp bất thường vào ngày 25 Tháng Chín tới, để “bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, bầu ông Chu Ngọc Anh làm chủ tịch thành phố. (nguoi-viet)

Mỹ & Châu Mỹ

Hồ sơ FinCEN: Một số ngân hàng lớn nhất thế giới ‘dung túng’ rửa tiền

Buzzfeed ngày 20/9 dẫn tài liệu mật do các ngân hàng nộp cho chính phủ Mỹ cho thấy một số ngân hàng toàn cầu lớn vẫn cho phép giao dịch lượng lớn tiền bị nghi là phi pháp trong gần 2 thập kỷ. Đây là vụ rò rỉ Hồ sơ FinCEN bao gồm 2.657 tài liệu, tâm điểm là 2.100 báo cáo về hoạt động đáng ngờ (SAR). Hồ sơ FinCEN còn được chia sẻ với Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ). (cafef)

Trump có thể bị điều tra gian lận thuế

Công tố viên quận Manhattan Cyrus Vance nói có đủ cơ sở điều tra Trump và các doanh nghiệp của ông về gian lận thuế, dù Tổng thống đệ đơn kiện. Trong cáo trạng gửi tòa phúc thẩm liên bang, các công tố viên cáo buộc sai phạm “chất như núi” liên quan đến Tổng thống Mỹ và các doanh nghiệp của ông, gồm thổi phồng giá trị về tài sản, có thể tạo tiền đề cho một cuộc điều tra Trump về gian lận thuế, bảo hiểm và làm sai lệch hồ sơ kinh doanh. (vnExpress)

Đức & Châu Âu

Các ngoại trưởng châu Âu không đạt đồng thuận trừng phạt Belarus

Bất đồng trong hồ sơ Thổ Nhĩ Kỳ khiến ngoại trưởng khối 27 nước châu Âu không đạt được đồng thuận về các biện pháp trừng phạt nhắm vào các quan chức của chính quyền Belarus, do đàn áp phong trào đòi dân chủ. Trừng phạt không thể áp dụng, do sự phản đối của Chypre, đảo quốc Địa Trung Hải. Chypre đặt điều kiện, chỉ đồng ý với các trừng phạt quan chức Belarus, nếu Liên Âu cũng ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ, bị cáo buộc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia này. (RFI)

Đại dịch COVID-19

Nước Mỹ có hơn 200.000 người chết vì COVID-19

Số liệu cập nhật của Worldometers tới sáng nay 22-9 cho thấy nước Mỹ đã có hơn 200.000 người chết vì COVID-19 trong khi toàn cầu đã ghi nhận hơn 31 triệu ca nhiễm bệnh. Tổng thể số người chết vì COVID-19 của Mỹ hiện chiếm 20% tổng số người chết vì bệnh này toàn cầu, trong khi dân số Mỹ chỉ khoảng 4% dân số thế giới. Số ca tử vong trung bình mỗi ngày ở Mỹ hiện khoảng 800 ca, mặc dù con số đó có thể tăng thêm khi thời tiết lạnh hơn và việc thực hiện giãn cách xã hội khó hơn. (tuoitre)

Trump zieht über China her

Tổng thống Mỹ trách móc nặng nề Bắc Kinh vì “virus Trung Quốc” trong thông điệp video của mình cho Đại hội đồng LHQ và kêu gọi Liên Hợp Quốc bắt nước này phải chịu trách nhiệm. (SZ)

 

Ngày 23

VN & Châu Á

Trung Quốc đẩy mạnh chương trình chuyển đổi lao động tại Tây Tạng

Lao động Tây Tạng đang được chuyển từ nông thôn tới các trung tâm dạy nghề để trở thành công nhân nhà máy, tương tự chương trình đã được triển khai tại Tân Cương vốn bị các tổ chức nhân quyền lên án là hành vi cưỡng bức lao động. (BBC)

Lãnh đạo đối lập Malaysia tuyên bố đủ khả năng lập chính phủ

Hôm nay, 23/09/2020, lãnh đạo đối lập Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố ông đã có đủ sự ủng hộ của các dân biểu Quốc Hội và ông đang xin gặp quốc vương để đề nghị lập một chính phủ mới. Malaysia hiện đang gặp khủng hoảng chính trị sau khi chính phủ liên minh của thủ tướng Mahathir Mohamad, trong đó có sự tham gia của ông Anwar Ibrahim, bị đổ vào tháng 2 vừa qua do đấu đá nội bộ. (RFI)

Đức & Châu Âu

Mỹ ép Chypre đồng thuận với Liên Hiệp Châu Âu trừng phạt Belarus.

Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu George Kent ngày 22/09/2020 cho biết là Washington đang gây sức ép buộc Cộng Hòa Chypre từ bỏ quyền phủ quyết các lệnh trừng phạt mà Liên Hiệp Châu Âu dự kiến áp đặt trên Belarus. (RFI)

Cuba : Hơn 600 bác sĩ tố cáo « chính sách nô lệ ».

Trong khuôn khổ chiến dịch kiện chính quyền Cuba bóc lột bác sĩ như nô lệ tại Toà Án Hình Sự Quốc Tế CPI, hôm qua có thêm hàng trăm nhân chứng tham gia tố cáo. Từ 110 bác sĩ lúc đầu, danh sách vọt lên 622 trong tháng 8, theo hiệp hội các nguyên đơn. Cụ thể, chính quyền Raoul Castro và Miguel Diaz Canel bị cáo buộc tội ác chống nhân loại « nô lệ, truy bức và nhiều hành vi phi nhân ». Hàng chục ngàn bác sĩ, y tá được gửi sang nước ngoài không biết là sẽ đi đâu, hộ chiếu bị tịch thu, bị an ninh giám sát, tiền lương bị chính phủ Cuba chiếm giữ ».  (RFI)

Ngày 24

Mỹ & Châu Mỹ

Mỹ áp lệnh trừng phạt mới với Cuba

Trump công bố lệnh cấm người Mỹ ở các cơ sở thuộc sở hữu của chính phủ Cuba và hạn chế nhập khẩu rượu, thuốc lá Cuba. (vnExpress)

VN & Châu Á

Tập Cận Bình dùng ‘viễn kiến quan hệ Trung – Việt’ cho cả thế giới?

Phát biểu ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc qua mạng trực tuyến hôm 22/09/2020, Chủ tịch Tập Cận Bình dùng khái niệm ‘vận mệnh chung’ để đề xuất vai trò lãnh đạo thế giới cho Trung Quốc. (BBC)

Đức & Châu Âu

Belarus: Mỹ và Liên Âu không thừa nhận tổng thống Loukachenko

Bất chấp sự phản đối của đông đảo dân chúng về kết quả bầu cử bị cáo buộc là « gian lận », ông Alexandre Loukachenko vẫn tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống hôm qua. Hôm nay, 24/09, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu tuyên bố không thừa nhận ông Loukachenko là tổng thống hợp pháp của Belarus. (RFI)

Đại dịch COVID-19

Covid-19: Tây Ban Nha huy động quân đội đến Madrid để hỗ trợ ngăn chặn dịch

Tây Ban Nha đứng đầu châu Âu về số ca mới nhiễm virus corona trong vòng 24 giờ qua, với 11.289 trường hợp và 130 ca tử vong. Để chống chọi với làn sóng dịch bệnh thứ hai, đặc biệt là ở thủ đô Madrid, chính quyền đã huy động cả quân đội và hiến binh, hỗ trợ kiểm soát thực hiện các biện pháp phòng ngừa. (RFI)

  

Ngày 25

VN & Châu Á

Thế giới ‘phát sốt’ vì vụ 320.000 bao cao su ‘tái chế’ ở Việt Nam

Truyền thông và khán giả nước ngoài đang rất quan tâm một câu chuyện ở tỉnh Bình Dương, nơi cho hay đã đã bắt quả tang và thu giữ khoảng 324.000 bao cao su đã qua sử dụng đã tái chế và sắp tái chế. (BBC)

Ông Chu Ngọc Anh chính thức làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội sau khi ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, tạm giam và bị bãi chức. (BBC)

 

Ngày 26

Đức & Châu Âu

Phi cơ không quân Ukraine rơi, 22 người chết

Vận tải cơ An-26 của không quân Ukraine gặp nạn, bốc cháy dữ dội khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Chuhuiv, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. (vnExpress)

VN & Châu Á

Tướng Mỹ muốn tái bố trí quân ở châu Á, răn đe Trung Quốc

Tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ đề xuất tái cấu trúc, tăng cường phân tán lực lượng tại châu Á – Thái Bình Dương để răn đe Trung Quốc. Lực lượng Mỹ ở châu Á hiện tập trung chủ yếu ở Nhật Bản với nòng cốt là Hạm đội 7 thuộc biên chế Hạm đội Thái Bình Dương. Đây là hạm đội tiền phương lớn nhất của Mỹ, sở hữu 60-70 tàu chiến, 300 máy bay, cùng 40.000 binh sĩ hải quân và thủy quân lục chiến. (vnExpress)

Mỹ cảnh báo công dân khả năng bị ‘tấn công tình dục’ ở Việt Nam

Các cơ quan ngoại giao Mỹ ở Hà Nội và TP HCM mới lên tiếng cảnh báo công dân Hoa Kỳ về khả năng “bị tấn công tình dục” khi sử dụng các dịch vụ vận chuyển hành khách không chính thống ở Việt Nam.  Các công dân Mỹ được khuyến cáo “không bao giờ đi taxi không có biển hiệu hoặc chấp nhận [dịch vụ] vận chuyển từ các tài xế không được đặt trước qua ứng dụng có thể theo dõi dấu vết hoặc qua một công ty taxi có uy tín”. (VOA)

Mỹ & Châu Mỹ

California tăng tốc chống biến đổi khí hậu

California đặt mục tiêu đầy tham vọng: giảm 40% ô nhiễm khí hậu vào năm 2030 và sử dụng 100% điện tái tạo vào năm 2045. Tiểu bang này đã đưa lượng phát thải của toàn nền kinh tế về mức phát thải của năm 1990 mà không gây ra sự xáo động nào với người dân vào năm 2016. (Tuổi Trẻ)

Khoảng 3.500 công ty Mỹ kiện chính quyền ông Trump vì áp thuế với Trung Quốc

Trong hai tuần qua, khoảng 3.500 công ty Mỹ đã kiện chính quyền Tổng thống Trump vì việc áp mức phạt thuế với hơn 300 tỉ USD hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc. Các công ty khởi kiện không chấp nhận tình trạng mà theo họ là sự gia tăng phi pháp cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thông qua việc thực hiện các đợt áp thuế thứ ba và thứ tư với hàng Trung Quốc. Trong số 3.500 công ty khởi kiện chính quyền của ông Trump có những tên tuổi lớn như Tesla, Ford Motor, Target, Walgreen và Home Depot. Ngoài ra còn có nhà sản xuất xe tải hạng nặng Volvo Group North America, nhà bán lẻ linh kiện xe hơi Mỹ Pep Boys, công ty quần áo Ralph Lauren, nhà sản xuất đàn guitar Gibson Brands, cơ sở tại Mỹ của hãng máy tính Levono….(Tuổi Trẻ)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

150 đầu bếp và chủ nhà hàng Mỹ kêu gọi bầu cho Biden

Hơn 150 đầu bếp và chủ nhà hàng Mỹ tuần này ký thư kêu gọi công chúng ủng hộ Joe Biden, nói rằng ngành của họ đối mặt khủng hoảng do Trump xử lý Covid-19 yếu kém. (vnExpress)

Đại dịch COVID-19

Pháp: Tổng số ca COVID vượt quá 500.000

Pháp báo cáo tổng số ca COVID tại nước này lần đầu tiên vượt quá 500.000 trong lúc ghi nhận thêm 15.797 ca hôm 25/9, gần với kỷ lục 16.096 ca trong một ngày hôm 24/9. Số ca tử vong vì COVID tăng 150 người, tăng gấp ba lần mức hàng ngày trong tuần qua-lên đến 31.661 trường hợp. (VOA)

 

Ngày 27

VN & Châu Á

Vỡ đập gần nhà máy hạt nhân Triều Tiên

Con đập gần tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên bị vỡ do ảnh hưởng của bão, gây ra vấn đề tiềm ẩn cho hoạt động của lò phản ứng. Mực nước giảm trên đập khiến hai nhà máy bơm phục vụ các lò phản ứng trong trạng thái “cạn kiệt” và để lộ các cửa xả. (vnExpress)

Một thành phố Texas cảnh báo về vi khuẩn não chết người trong nước

Primären Amöben-Meningoenzephalitis: Dân cư ở Lake Jackson, Texas, được cảnh báo về việc sử dụng nước máy sau khi một vi khuẩn ăn não chết người được tìm thấy trong nguồn cung cấp nước công cộng của thành phố. (BBC)

Sở Văn hóa Hòa Bình lên tiếng về khẩu hiệu 11 từ hết… hơn 10 tỷ đồng

Dư luận tại Hòa Bình xôn xao việc UBND tỉnh Hòa Bình quyết định giao Sở VH-TT&DL làm chủ đầu tư xây lắp một câu khẩu hiệu tại khu vực đồi Ông Tượng (phường Phương Lâm, TP Hòa Bình) với số tiền hơn 10 tỷ đồng. (dantri)

Đại dịch COVID-19

Mỹ: Số ca nhiễm COVID vượt mốc 7 triệu

Số người nhiễm virus corona tại Mỹ vượt quá 7 triệu—chiếm hơn 20% tổng số ca trên thế giới. Mỗi ngày có hơn 700 người chết tại Mỹ vì COVID-19. California đứng đầu nước Mỹ với 800.000 ca nhiễm, tiếp theo là Texas, Florida và New York. (VOA)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen