Seite auswählen

Ngày 12

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Fauci nói bị chiến dịch Trump ‘bóp méo’ nhận xét về Covid-19

  • Fauci tố quảng cáo trong chiến dịch tranh cử của Trump cắt ghép nhận xét để thể hiện rằng ông ủng hộ cách Tổng thống ứng phó Covid-19. (vnExpress)

Đại dịch COVID-19

Mỹ sẽ mua 300.000 liều kháng thể từng giúp Trump trị Covid-19

  • Regeneron sẽ sản xuất 300.000 liều kháng thể REGN-COV2 theo hợp đồng với chính phủ Mỹ, sau khi Trump dùng thuốc này điều trị Covid-19. Hỗn hợp kháng thể REGN-COV2 được Regeneron điều chế và bắt đầu thử nghiệm lâm sàng từ ngày 11/6. Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong số ít những người được tiêm kháng thể này nhưng không nằm trong chương trình thử nghiệm lâm sàng, theo chính sách “sử dụng khẩn cấp” do chính phủ Mỹ đề xuất. (vnExpress)

Virus überlebt wochenlang auf glatten Flächen

Theo nghiên cứu mới của Úc, coronavirus có thể tồn tại đến 28 ngày trên các bề mặt nhẵn như màn hình điện thoại di động hoặc tiền bằng nhựa trong nhiệt độ khoảng 20°C. (n-tv)

Mỹ & Châu Mỹ

Mexico đề nghị Giáo hoàng Francis xin lỗi

  • Tổng thống Lopez Obrador kêu gọi Giáo hoàng Francis và Giáo hội công khai xin lỗi vì ngược đãi thổ dân Mexico trong cuộc chinh phạt của thực dân Tây Ban Nha trong thời kỳ đô hộ Mexico những năm 1500. (vnExpress)

Tổng Tham Mưu Trưởng bất đồng kế hoạch rút quân của Tòa Bạch Ốc

  • Tướng Mark Milley, tổng tham mưu trưởng liên quân, tỏ ý bất đồng với Tòa Bạch Ốc trong kế hoạch rút chỉ để lại 2,500 quân tại Afghanistan, tờ báo quân sự Military Times cho biết. (Người Việt)

Donald Trumps tiefer Sumpf

  • Theo nghiên cứu của tờ NYT, có hơn 200 công ty, tập đoàn và chính phủ nước ngoài đã ủng hộ bất động sản của Trump để đổi lấy lợi ích từ tổng thống và chính quyền của ông. (Zeit)

Đức & Châu Âu

NGA MẤT ẢNH HƯỞNG Ở TRUNG Á TRƯỚC TRUNG QUỐC VÀ THỔ NHĨ KỲ

  • Nga đứng trước sức ép tranh giành ảnh hưởng từ Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh những khủng hoảng liên tiếp nổ ra ở các nước láng giềng. (Zing)

Nobel Kinh Tế 2020 : Bán đấu giá, những phát minh giúp ích cho nhân loại

  • Hai chuyên gia Mỹ Paul R. Milgrom và Robert B. Wilson giành được giải Nobel Kinh Tế 2020 nhờ những nghiên cứu cho phép cải tiến lý thuyết đấu giá và những phát minh về các hình thức đấu giá mới. (RFI)

EU nhất trí trừng phạt Nga vì vụ Navalny

  • Ngoại trưởng 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất về mặt nguyên tắc với các đề xuất cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm trong vụ đầu độc lãnh đạo đối lập Alexei Navalny. (vnExpress)

 

Ngày 13

Đức & Châu Âu

Berlin cảnh báo Vua Thái không điều hành đất nước từ Đức

  • Berlin cảnh báo Vua Maha Vajiralongkorn không cố gắng điều hành đất nước từ đất Đức, khi biểu tình chống chế độ quân chủ đang diễn ra ở Thái Lan. (vnExpress)

EU darf Strafzölle auf US-Importe in Milliardenhöhe verhängen

  • WTO cho phép Liên minh châu Âu áp đặt thuế quan trừng phạt đối với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ. Điều này nhằm bù đắp thiệt hại kinh tế do chính phủ Mỹ viện trợ bất hợp pháp cho Boeing. Khối lượng lên tới bốn tỷ đô la. (SZ)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Trump chế nhạo Biden vì nói nhầm

  • Tổng thống Mỹ đăng Twitter chế nhạo đối thủ Biden sau khi ứng viên đảng Dân chủ lần thứ hai nhầm lẫn rằng ông đang tranh cử vào Thượng viện. (vnExpress)

Der neue Trump ist der alte Trump: Im Endspurt des amerikanischen Wahlkampfes tritt der Präsident vor Tausenden von Anhängern auf – und will «jeden küssen»

  • Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động bầu cử lần đầu tiên vào thứ Hai sau khi buộc phải tạm nghỉ gần hai tuần. Tại một sân bay ở bang Florida, ông ta khoe khoang với hàng nghìn người ủng hộ rằng ông đã hoàn toàn bình phục sau cơn bệnh với Covid-19. (NZZ)

Đại dịch COVID-19

Mỹ xác nhận ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên

  • Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí y khoa The Lancet trình bày các chứng cứ khoa học về trường hợp đầu tiên được xác định đã tái nhiễm virus corona chủng mới gây dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ. Đây là trường hợp đầu tiên tái nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) được xác nhận tại Mỹ và là trường hợp thứ năm như vậy trên thế giới. Các ca tái nhiễm SARS-CoV-2 cho tới nay đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc cần duy trì thực hiện giãn cách xã hội và đeo khẩu trang ngay cả với ai đó đã từng mắc và khỏi COVID-19. Theo nghiên cứu công bố ngày 12-10 trên tạp chí y khoa The Lancet, người bệnh ở Nevada mắc COVID-19 hai lần cách nhau 6 tuần. Theo các tác giả nghiên cứu, lần nhiễm bệnh thứ hai của anh có các biểu hiện triệu chứng nặng hơn lần đầu. May mắn là anh tiếp tục vượt qua COVID-19. Đây là ca tái nhiễm COVID-19 thứ hai mà tình trạng sức khỏe của người bệnh bị nặng hơn lần nhiễm virus đầu tiên. (Tuổi Trẻ)

Hãng Johnson & Johnson’s tạm dừng thử nghiệm vaccine COVID-19

  • Chương trình nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson’s (J&J) bị tạm dừng vì một người tình nguyện mắc bệnh nhưng không rõ nguyên nhân, theo trang tin Stat News loan ngày Thứ Hai, 12 Tháng Mười. (Người Việt)

 

Ngày 14

Luật an ninh quốc gia Hồng Kông

Hồng Kông: Hơn 100 học giả kêu gọi thế giới chống lại luật an ninh Trung Quốc

  • Trong một tuyên bố chung công bố ngày hôm qua 13/10/2020, 103 giáo sư, giảng viên và nhà nghiên cứu từ 71 định chế tại 16 quốc gia, trong đó có các trường đại học Mỹ, Anh, Đức và Úc, đã lên án luật an ninh quốc gia mới mà Bắc Kinh áp đặt ở Hồng Kông và kêu gọi bảo vệ quyền tự do ngôn luận và học thuật, chống lại tính chất ngoài lãnh thổ của luật này. (RFI)

Đại dịch COVID-19

Người đầu tiên tử vong sau khi tái nhiễm nCoV

  • Một phụ nữ lớn tuổi ở Hà Lan đã trở thành người đầu tiên được biết đến tử vong vì mắc Covid-19 lần thứ hai. (vnExpress)

Cộng hòa Séc, Hà Lan và Bắc Ireland siết chặt biện pháp dập dịch

  • Tại Prague, tất cả các nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ, phòng tập thể thao, vật lý trị liệu… phải đóng cửa đến ngày 3/11, các cuộc thi đấu thể thao bị cấm, hoạt động thể thao ngoài trời không được quá 20 người. (vnp)
  • Tại Hà Lan, Thủ tướng Mark Rutte thông báo cấm bán chất kích thích và rượu bia sau 20h hằng ngày. Tất cả những người từ 13 tuổi trở lên phải đeo khẩ

Đức & Châu Âu

Cyprus hủy chương trình ‘hộ chiếu vàng’

  • Cyprus tuyên bố hủy chương trình “hộ chiếu vàng” cấp quốc tịch cho các nhà đầu tư nước ngoài sau những cáo buộc che giấu tội phạm. (vnExpress)

Mỹ & Châu Mỹ

Canada chỉ trích Trung Quốc ‘ngoại giao cưỡng ép’

  • Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng “chính sách ngoại giao cưỡng ép” của Bắc Kinh đang phản tác dụng với chính họ và phần còn lại của thế giới. Tuyên bố được ông Trudeau ra trong bối cảnh hai bên kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Canada – Trung Quốc. Quan hệ giữa Canada và Trung Quốc được cho là “chạm đáy” sau khi Bắc Kinh hồi tháng 6 truy tố tội gián điệp đối với nhà ngoại giao Canada Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor. (vnExpress)

Thêm thống đốc Mỹ suýt bị bắt cóc

  • Thống đốc Ralph Northam của bang Virgina suýt thành mục tiêu của nhóm chống chính phủ bị buộc tội âm mưu bắt cóc Thống đốc Michigan, FBI cho hay. Tuần trước, 13 người liên quan tới âm mưu chống lại Thống đốc bang Michigan Whimer bị truy tố nhiều tội liên bang bao gồm khủng bố, âm mưu bắt cóc và sở hữu vũ khí. Giới chức trách cho hay những người này liên quan tới nhóm dân quân Wolverine Watchmen, đã bàn về kế hoạch xông vào tòa nhà quốc hội Michigan và kích động nội chiến. (vnExpress)

Bị bắt nạt vì đội mũ ủng hộ Trump đến trường

  • Một nam sinh trung học ở Utah bị hai bạn nữ nhổ nước bọt, giẫm gãy kính và giật chiếc mũ ghi thông điệp ủng hộ Trump khi đội nó đến trường. “Hai bạn gái đó liên tục gây sự với tôi, gọi tôi là kẻ phân biệt chủng tộc, nói tôi trông giống như một kẻ thiểu năng, gọi tôi là kẻ theo thuyết người da trắng thượng đẳng chỉ vì tôi đội mũ ủng hộ Tổng thống Trump”, McElhaney chia sẻ với kênh KUTV Salt Lake. (vnExpress)

Trump đệ đơn khẩn lên Tòa Tối cao

  • Tổng thống Mỹ Trump đệ đơn yêu cầu khẩn cấp lên Tòa án Tối cao nhằm ngăn công bố các bản khai thuế của ông. Tuần trước, một tòa phúc thẩm liên bang Mỹ đã phán quyết công tố viên Manhattan Cyrus Vance được quyền yêu cầu Tổng thống Trump nộp hồ kinh doanh và hồ sơ thuế. Với tỷ lệ 3 phiếu thuận và 0 phiếu chống, Tòa Phúc thẩm Khu vực hai ở Manhattan ngày 7/10 bác bỏ lập luận của ông Trump rằng trát đòi hầu tòa từ Vance là vượt quá thẩm quyền và mang động cơ chính trị. (vnExpress)

iPhone 12: Người dùng sẽ phấn khích với điều gì nhất?

  • Apple cho biết tất cả 4 mẫu iPhone 12 mới đều hỗ trợ công nghệ 5G tại Mỹ bên cạnh các thiết kế và thông số kỹ thuật mới để giảm bớt nghẽn mạng ở các thành phố lớn như New York và Los Angeles cũng như ở các khu vực đông đúc như sân vận động. (Tuổi Trẻ)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Mark Zuckerberg hỗ trợ 100 triệu USD cho bầu cử Mỹ

  • Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan thông báo ủng hộ thêm 100 triệu USD để hỗ trợ quan chức và cơ sở hạ tầng bầu cử Mỹ. Zuckerberg cho biết thêm đã có hơn 2.100 khu vực bầu cử địa phương gửi đơn lên CTCL yêu cầu hỗ trợ. CTCL là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Chicago với mục tiêu “thúc đẩy nền dân chủ, giúp hiện đại hóa các cuộc bầu cử của Mỹ”. (vnExpress)

Cựu bác sĩ Nhà Trắng nghi ngờ trí tuệ của Biden

  • Cựu bác sĩ Nhà Trắng Ronny Jackson nghi ngờ sự nhạy bén trí tuệ của Biden và cho rằng ông không hợp đảm đương vai trò tổng tư lệnh Mỹ. Jackson, 53 tuổi, đang tranh cử với tư cách ứng viên đảng Cộng hòa vào Hạ viện. Ông thừa nhận chưa bao giờ đích thân điều trị cho Biden và bình luận của ông thể hiện lo ngại của một công dân hơn là một bác sĩ hay ứng viên. (vnExpress)

VN & Châu Á

Vua Thái Lan đối mặt sóng chỉ trích

  • Quốc vương Vajiralongkorn được cho là đang đánh mất sự ủng hộ cả ở trong và ngoài nước, dù sở hữu khối tài sản ước tính tới 40 tỷ USD. Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn những tháng gần đây dành phần lớn thời gian sống trong khách sạn Grand Hotel Sonnenbichl trên dãy Alps, bang Bavaria, Đức cùng “hậu cung” thời hiện đại lên tới 20 thê thiếp. (vnExpress)

Thái Lan: Phe chống chính phủ và ủng hộ hoàng gia xuống đường

  • Hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ và phe ủng hộ Quốc vương Maha Vajiralongkorn hôm 14/10 đã xuống đường trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng sau ba tháng người dân tuần hành thể hiện quan điểm. Người biểu tình chống chính phủ khởi hành từ Tượng đài Dân chủ để tiến tới khu phức hợp của chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, một cựu thủ lĩnh quân nhân, từ chức, cũng như có hiến pháp mới. Họ cũng yêu cầu việc cải tổ chế độ quân chủ. Cách đó vài mét là sự hiện diện của các lực lượng an ninh, nhân viên nhà nước và những người ủng hộ hoàng gia trước khi một đoàn xe của hoàng gia chuẩn bị đi qua. (VOA)

Philippines nói Biển Đông vẫn ‘bất ổn’

  • Quân đội Philippines cho rằng tình hình Biển Đông vẫn biến động, giữa lúc Trung Quốc tiếp tục “hành động gây hấn” và Mỹ tăng cường tuần tra hàng hải. Philippines muốn sớm có một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông nhằm ngăn chặn các hành động thù địch vì đây là khu vực dễ bùng nổ xung đột, tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Gilbert Gapay phát biểu tại Diễn đàn Hiệp hội Phóng viên nước ngoài tại Philippines hôm nay. (vnExpress)

Ngày 15

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Đòn bẩy giới sao Mỹ mang lại cho Biden

  • Trong những ngày gần đây, nhiều cử tri nổi tiếng nhất nước Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ với ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden và “phó tướng” Kamala Harris. Các ngôi sao nổi tiếng như Taylor Swift, Madonna, Cardi B, Tom Hanks và George Clooney đều đã công khai lên tiếng ủng hộ họ. (vnExpress)

Obama thân chinh vận động phiếu bầu, tiếp sức Biden chặng cuối

  • Cựu tổng thống Đảng Dân chủ Barack Obama sẽ tham gia các cuộc vận động tranh cử của ứng viên Joe Biden vào tuần tới. Sự trở lại của cựu tổng thống Barack Obama có thể tiếp thêm sinh lực cho chiến dịch tranh cử của ứng viên Joe Biden. Obama rất được lòng các cử tri da màu, nhất là những người gốc Mỹ Latin và cử tri trẻ. (Tuổi Trẻ)

Lũ lụt miền Trung 2020

Hiện trường sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3

  • Ngày 12/10, cả nửa quả đồi sạt lở, vùi lấp nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, khiến 1 người tử vong, 16 công nhân mất tích. (vnExpress)

Tìm thấy thi thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4

  • Thi thể của 13 người trong đoàn đi cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 trong ngày 12/10 được tìm thấy tại Trạm kiểm lâm 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế trong đó có Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy tiền phương chống lũ Nguyễn Văn Man (Tiền Phong)

VN & Châu Á

Ecstasy-Connection Berlin–Hanoi:Vietnams Innenminister belastet

Trung Quốc nói ‘sẵn sàng’ hợp tác Nga đối phó Mỹ, lấy nhân dân tệ thay USD

  • Trong một thông điệp trên truyền thông Nga, đại sứ Trung Quốc tại Matxcơva Trương Hán Huy (Zhang Han Hui) nói rằng Trung Quốc sẽ hợp tác với Nga để bảo vệ chủ nghĩa đa phương và chống lại sự thống trị toàn cầu của Mỹ. Hai bên đang có ý định không dùng đồng USD trong các giao dịch. (Tuổi Trẻ)

Biểu tình Bangkok: Chính phủ ban lệnh khẩn cấp cấm tụ tập đông người

  • Chính phủ Thái Lan đã công bố một sắc lệnh khẩn cấp nhằm kiềm chế các cuộc biểu tình ở Bangkok, trong đó bao gồm việc cấm các cuộc tụ tập đông người. (BBC)

Mỹ bổ nhiệm quan chức giám sát chính sách Tây Tạng

  • Chính quyền Tổng thống Trump bổ nhiệm một quan chức cấp cao về nhân quyền làm điều phối viên đặc biệt giám sát các vấn đề Tây Tạng. (Tuổi Trẻ)

Đại dịch COVID-19

Covid-19 : Pháp áp dụng giới nghiêm ở vùng Ile-de-France và 8 thành phố lớn

  • Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo áp dụng lệnh giới nghiêm từ 21 giờ đến 6 giờ sáng đối với vùng Ile-de-France (trong đó có thủ đô Paris) và 8 thành phố lớn nằm trong danh sách “báo động tối đa” để khống chế dịch Covid-19. Lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ lúc 0 giờ thứ Bẩy, ngày 17/10 và sẽ được áp dụng tối thiểu trong vòng 4 tuần lễ. (RFI)

Đức & Châu Âu

EU nhất trí trừng phạt Nga vụ chính trị gia đối lập bị đầu độc

  • Ngày 14-10, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí áp đặt các trừng phạt lên 6 cá nhân và một thực thể của Nga liên quan tới cáo buộc đầu độc nhà chính trị đối lập Alexei Navalny. (Tuổi Trẻ)

EU-Cuba thảo luận về buôn bán vũ khí bất hợp pháp và giải trừ quân bị

  • Ngày 14/10, các quan chức Chính phủ Cuba và Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành cuộc đối thoại về các đề tài như “Giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt” và “Buôn bán bất hợp pháp vũ khí nhỏ, vũ khí hạng nhẹ và vũ khí thông thường khác.” (vnp)

 Ngày 16

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Republikaner wollen Twitter-Chef vorladen

  • Tranh cãi về các bài báo bị chặn trên Twitter đang ngày càng gay gắt. Đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ triệu tập ông giám đốc Twitter Jack Dorsey ra trước Thượng viện sau khi dịch vụ tin nhắn ngắn này chặn bài báo viết về những chuyện được cho là tiết lộ về con trai của Joe Biden. (spiegel)

FBI điều tra email nghi của con trai Biden

  • FBI đang điều tra xem các email trên một laptop được cho là của Hunter Biden có liên quan tới hoạt động tình báo nước ngoài hay không. (vnExpress)

Tranh chấp chủ quyền Biển Đông

Tàu khảo sát và hải cảnh Trung Quốc lại xâm nhập vùng biển Việt Nam

  • Trung Quốc lại cho tàu khảo sát được tàu hải cảnh hộ tống xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngoài khơi bờ biển miền Trung từ ngày 13/10/2020. (RFI)

Đại dịch COVID-19

Thủy thủ tàu ngầm Anh nhiễm nCoV vì tiệc tùng tại Mỹ

  • Hơn 30 thủy thủ tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo HMS Vigilant của hải quân Anh dương tính với nCoV sau khi vi phạm quy định cách ly tại căn cứ Kings Bay ở bang Georgia, Mỹ, một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 14/10 cho biết. (vnExpress)

VN & Châu Á

 Hàng chục nghìn người Thái Lan biểu tình ở Bangkok

  • Hàng chục nghìn người, gồm cả học sinh trung học, tham gia biểu tình ở Bangkok bất chấp lệnh cấm tụ tập trên 4 người của chính phủ. (vnExpress)

Quân đội Mỹ dọa cho nghỉ việc 9.000 nhân viên Hàn Quốc

  • Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc sẽ cho gần 9.000 nhân viên địa phương nghỉ việc không lương nếu hai bên không đạt thỏa thuận về chi phí quốc phòng. Seoul và Washington vẫn tranh cãi về việc Hàn Quốc phải trang trải bao nhiêu chi phí để hỗ trợ Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), bao gồm 28.500 binh sĩ. USFK là di sản của Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, vốn kết thúc bằng hiệp định đình chiến thay vì hiệp ước hòa bình. (vnExpress)

Ngày 17

Đại dịch COVID-19

7830 Corona-Neuinfektionen in Deutschland – Neuer Höchstwert

  • Theo Viện Robert Koch, Đức có 7.830 ca nhiễm corona mới trong vòng một ngày, nhiều hơn bao giờ hết kể từ khi bắt đầu đại dịch. Ngày trước đó có 7334 ca mới cũng là kỷ lục vào thời điểm đó. (Welt)

Wieder Rekordwert – 32.427 Neuinfektionen in Frankreich

  • Bộ Y tế Pháp thông báo có 32.427 ca mới vào thứ Bảy, kỷ lục về số ca nhiễm mới. Số người chết đã tăng 90 lên 33.392 người vào thứ Bảy. Ngoài Pháp, Ba Lan, Áo, Ý, Hà Lan và Cộng hòa Séc cũng ghi nhận mức cao nhất về số ca nhiễm corona mới trong vòng một ngày. (FAZ)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Cựu chánh văn phòng Nhà Trắng nói Trump thiếu trung thực

  • Cựu chánh văn phòng Nhà Trắng, tướng John Kelly từng nói với bạn bè rằng Tổng thống Trump là người thiếu trung thực và nhiều khiếm khuyết. “Mức độ thiếu trung thực của ông ấy làm tôi kinh ngạc. Sự thiếu trung thực, bản chất thực dụng trong mọi mối quan hệ, nói thảm hại hơn bất kỳ điều gì khác. Ông ấy là người khiếm khuyết nhất mà tôi từng gặp trong cuộc đời mình”, tướng Kelly nói, CNN đưa tin ngày 16/10. (vnExpress)

Luật an ninh quốc gia Hồng Kông

Mỹ tuyên bố hoan nghênh người Hong Kong

  • Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ O’Brien cho biết nước này luôn chào đón những người Hong Kong muốn rời đặc khu do luật an ninh mới. (vnExpress)

Đức & Châu Âu

Xác định nghi phạm chặt đầu thầy giáo Pháp

  • Nghi phạm chặt đầu thầy giáo Pháp, sau khi người này cho học sinh xem tranh vẽ nhà tiên tri Mohammed, là một thanh niên 18 tuổi đến từ Nga, sinh ra ở Moskva và có nguồn gốc từ khu vực Chechnya, phía nam Nga. Nghi phạm được cho là đã chia sẻ những bức ảnh về vụ tấn công trên mạng xã hội. (vnExpress)

Mỹ & Châu Mỹ

Cựu bộ trưởng quốc phòng bị nghi là ‘bố già’ ma túy Mexico

  • Giới chức Mỹ vài năm trước nghe lén thành viên băng đảng Mexico đề cập đến một “bố già” quyền lực và sau đó xác định được rằng lãnh đạo phụ trách cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức của Mexico, Cựu bộ trưởng quốc phòng Salvador Cienfuegos, “bảo kê” cho một trong những băng đảng ma túy bạo lực nhất quốc gia. (vnExpress)

VN & Châu Á

Thủ tướng New Zealand tái đắc cử nhiệm kỳ nhì, nhờ quyết liệt chống COVID-19

  • Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern, đã tái đắc cử nhiệm kỳ nhì hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Mười, với số phiếu áp đảo chưa từng thấy trong lịch sử chính trị quốc gia này. (NV)

 

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen