Seite auswählen

Ngày 19

VN & Châu Á

Tỉnh ủy Đắk Lắk nói ‘Bí thư Bùi Văn Cường không đạo văn’

  • Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk nói đến thời điểm này đã có đầy đủ các kết luận, thể hiện ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, không đạo nhái luận văn tiến sĩ. Bản thân ông Bùi Văn Cường sau khi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khoá XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) cũng khẳng định mình không đạo văn. (BBC)

Lũ lụt miền Trung 2020

Mưa lũ miền Trung: Hàng trăm người chết, mất tích – Thiên tai hay nhân tai?

  • Sáng 19/10, linh mục Philippe Nguyễn Bá Thông ở Giáo xứ Nhà Thờ Thuận Nhơn, xã Hải Hưng, Quảng Trị cho biết: “Nước ngâm hơn 10 ngày nay, giờ đã rút được chút nhưng dự báo sẽ lên lại vì mưa lớn và bão số 9 sẽ vào nữa”. Trước thảm họa sạc lở đất, ông Trần Quốc Thành, Giảm đốc sở KHCN Nghệ An cảnh báo “Thủy điện cóc” là nguyên nhân cho tình trạng này. (BBC)

Việt Nam chính thức huỷ Cuộc đua Công thức 1 vì đại dịch COVID

  • Cuộc đua Công thức 1 đầu tiên và đầy kỳ vọng của Việt Nam đã chính thức bị huỷ bỏ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 sau khi bị trì hoãn với hy vọng sẽ diễn ra vào cuối năm. (VOA)

HRW kêu gọi Thủ tướng Nhật ‘đề cao nhân quyền’ khi thăm Việt Nam

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) hôm 18/10 kêu gọi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga “gây sức ép” với chính phủ Việt Nam trong chuyến công du đầu tiên của ông tới đây để Hà Nội “cải thiện hồ sơ nhân quyền”.

Thái Lan chặn app nhắn tin, dọa đóng bốn báo do tường thuật tin biểu tình

  • Giới chức Thái Lan đã ra lệnh cho các nhà mạng internet chặn dịch vụ nhắn tin Telegram vốn được những người biểu tình chống chính phủ sử dụng phổ biến. Cảnh sát cũng đe dọa đóng bốn cơ quan truyền thông bị cho là vi phạm nghị định được công bố hồi tuần trước, là văn bản nhằm chấm dứt biểu tình. (BBC)

Thái Lan điều tra 4 hãng tin ‘kích động biểu tình’

  • Cảnh sát Thái Lan mở cuộc điều tra 4 cơ quan truyền thông với cáo buộc “đăng nội dung xuyên tạc” và kích động biểu tình theo sắc lệnh khẩn cấp được ban hành tuần trước nhằm ngăn chặn làn sóng biểu tình chống chính phủ và chế độ quân chủ. (vnExpress)

Quan chức Đài Loan và Trung Quốc đại lục ẩu đả

  • Quan chức Đài Loan chấn thương đầu, phải nhập viện sau khi xô xát với hai nhà ngoại giao Trung Quốc tại sự kiện ở quốc đảo Fiji. Tại bữa tiệc do Phòng Thương mại Đài Bắc ở Fiji, hai nhà ngoại giao Trung Quốc đại lục đã cố tìm cách đi vào bên trong để chụp ảnh và thu thập thông tin của những người tham dự. Xô xát đã xảy ra sau khi các quan chức Đài Loan cố gắng ngăn hai nhà ngoại giao của Bắc Kinh. Một quan chức ngoại giao Đài Loan sau đó được đưa vào viện với vết thương ở đầu. (vnExpress)

Đức & Châu Âu

Thủ tướng Anh có thể từ chức vì lương thấp

  • Thủ tướng Boris Johnson được cho là có ý định từ chức vào mùa xuân tới vì lương quá thấp, trong khi phải nuôi 6 đứa con, theo truyền thông Anh. (vnExpress)

Giáo sĩ đạo Hồi tuyên ‘án tử’ với thầy giáo Pháp trước vụ chặt đầu

  • Một giáo sĩ Hồi giáo và cha một nữ sinh đã ra “fatwa”, sắc lệnh tôn giáo nhắm vào thầy Paty vì cho học sinh xem tranh biếm họa Mohammed. (vnExpress)

Ngày 20

Mỹ & Châu Mỹ

Trump: Sudan sẽ bồi thường 335 triệu USD cho Mỹ

  • Trump nói Sudan đồng ý bồi thường 335 triệu USD sau các vụ tấn công người Mỹ và ông sẽ loại nước này khỏi danh sách tài trợ khủng bố. (vnExpress)

Comeback der Linken

  • Người được Evo Morales ưa chuộng đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ở Bolivia, theo kết quả hiện thời. Một sự thỏa mãn muộn màng cho vị cựu tổng thống – và một cơ hội cho đất nước này. (Spiegel)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Micro của Trump, Biden sẽ bị tắt khi đối thủ tranh luận

  • Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ cho biết micro của Trump, Biden sẽ bị tắt trong hai phút trả lời của người kia, giúp thông tin không bị gián đoạn. Phần thảo luận mở sẽ không bị tắt micro, nhưng sự gián đoạn do một trong hai ứng viên gây ra sẽ được tính vào thời gian tranh luận của họ. (vnExpress)

Đại dịch COVID-19

Donald Trump gọi Fauci là ‘thảm họa’

  • Trump gọi nhà dịch tễ học Fauci là “quả bom” và “thảm họa” trong cuộc gọi với chiến dịch tranh cử, nhưng thừa nhận không thể sa thải ông. “Người dân đã mệt mỏi vì Covid. Họ đã mệt mỏi vì nghe Fauci và tất cả những kẻ ngu ngốc đã phạm sai lầm. Nếu Nhà Trắng nghe lời Fauci, nước Mỹ có thể đã ghi nhận hơn 500.000 người chết”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc điện thoại với nhân viên chiến dịch tranh cử hôm 19/10. (vnExpress)

Đức & Châu Âu

Pháp bắt 4 học sinh sau vụ thầy giáo bị chặt đầu

  • Cảnh sát Pháp bắt 4 học sinh bị nghi ngờ chỉ mặt giáo viên lịch sử Samuel Paty cho nghi phạm, khiến thầy giáo này bị chặt đầu sau đó. Họ thuộc nhóm 15 người đang bị giam sau vụ thầy giáo Paty bị nghi phạm Abdullakh Anzorov, 18 tuổi, người gốc Chechnya, chặt đầu hôm 16/10. (vnExpress)

Frankreichs Innenminister lässt Moschee in Pariser Vorort schließen

  • Vụ sát hại dã man thầy giáo dạy lịch sử đã làm rung chuyển nước Pháp. Hiện một nhà thờ Hồi giáo gần Paris phải đóng cửa. Một đoạn video đã được chia sẻ, cho thấy ở đó nhà giáo bị lên án. (Spiegel)

  

Ngày 21

Đức & Châu Âu

Thụy Điển cấm Huawei và ZTE tham gia 5G, nói Trung Quốc đe dọa an ninh quốc gia

  • Ngày 20-10, Thụy Điển thông báo cấm tập đoàn Huawei  ZTE của Trung Quốc tham gia mạng 5G của nước này, động thái có thể khiến Bắc Kinh trả đũa nhắm vào tập đoàn viễn thông Ericsson của Thụy Điển. (Tuổi Trẻ)

EU yêu cầu Cyprus và Malta giải trình chương trình ‘hộ chiếu vàng’

  • Liên minh châu Âu (Eu) ngày 20-10 đã khởi động tiến trình pháp lý nhắm vào chương trình “hộ chiếu vàng” gây tranh cãi của Cyprus và Malta, yêu cầu hai quốc gia này phải giải thích rõ đồng thời cảnh báo hậu quả của các chương trình này. (Tuổi Trẻ)

Vụ sát hại Samuel Paty

Hai học sinh chỉ mặt thầy giáo Pháp cho kẻ sát nhân để lấy 350 euro

  • trong cuộc họp báo hôm nay 21-10, các công tố viên chống khủng bố của Pháp cho biết chính các học sinh trong ngôi trường trung học ở gần Paris đã chỉ điểm cho kẻ sát nhân biết mặt thầy giáo lịch sử để lấy 300 – 350 euro từ tên đó. (Tuổi Trẻ)

Ngày 22

Đại dịch COVID-19

Mehr als 11.000 bestätigte Neuinfektionen in Deutschland

  • Số trường hợp Covid 19 mới ở Đức lại đạt kỷ lục. Viện RKI báo cáo 11.287 ca nhiễm trùng trong vòng một ngày vào thứ Năm. (FAZ)

Biểu tình tại Thái Lan 2020

Người biểu tình Thái Lan cho 3 ngày từ chức, Thủ tướng Prayuth nói gì?

  • Trước sức ép của phe biểu tình, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha kêu gọi “mỗi bên nhường nhau một bước”. Ông tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp nhưng sẽ không từ chức và tiếp tục bảo vệ hoàng gia. “Cuộc chiến của chúng ta sẽ không kết thúc nếu ông ta không từ chức. Trong vòng 3 ngày nếu thủ tướng Prayuth không ra đi, ông ta sẽ phải đối mặt với nhân dân thêm một lần nữa”, thủ lĩnh biểu tình Patsaravalee “Mind” Tanakitvibulpon tuyên bố trước đám đông hàng chục ngàn người bên ngoài văn phòng thủ tướng ở thủ đô Bangkok ngày 21-10. Chỉ vài tiếng sau tuyên bố trên, nữ thủ lĩnh 25 tuổi của phong trào biểu tình đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc vi phạm lệnh tình trạng khẩn cấp. (Tuổi Trẻ)

Thái Lan : Chan-O-Cha bãi bỏ « tình trạng khẩn cấp »

  • Tại Thái Lan, « tình trạng khẩn cấp tăng cường », cấm mọi cuộc tập hợp chính trị quá bốn người, chấm dứt kể từ hôm nay, 22/10/2020. Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha thông báo quyết định này như là một cử chỉ thiện chí nhượng bộ phong trào dân chủ. (RFI)

Đức & Châu Âu

Edward Snowden thoát kiếp bấp bênh, được cư trú dài hạn ở Nga

  • Luật sư của Snowden, xác nhận với Hãng thông tấn TASS ngày 22-10 rằng giấy phép cư trú của Snowden tại Nga đã được cấp vô thời hạn. (Tuổi Trẻ)

 

Ngày 23

Đại dịch COVID-19

Covid-19 : Hơn 41.600 ca nhiễm mới, Pháp giới nghiêm thêm 38 tỉnh

  • Trong vòng 24 giờ, nước Pháp ghi nhận thêm 41.622 ca nhiễm mới, theo số liệu cơ quan Y Tế Pháp công bố chiều tối hôm qua 22/10/2020. Đây là số ca nhiễm Covid thường nhật cao nhất ở châu Âu từ trước tới nay. (RFI)

Việt Nam hỗ trợ Nga 8,5 tấn hàng y tế

  • Việt Nam trợ giúp nhân đạo Nga lô hàng y tế tổng trọng lượng 8,5 tấn trong bối cảnh ca nhiễm nCoV ở nước này vẫn tăng cao. (vnExpress)

VN & Châu Á

Liên Hiệp Quốc : Thêm 600 triệu đô la để giúp người tị nạn Rohingya

  • Ngày 22/10/2020, các nhà tài trợ quốc tế cam kết đóng góp thêm khoảng 600 triệu đô la để giúp người tị nạn Ronhingya ở Bangladesh nhân một hội nghị quốc tế tại Genève, được tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. (RFI)

Washington trừng phạt Iran vì « can thiệp » bầu cử Mỹ

  • Ngày 22/10/2020, chính quyền Mỹ ban hành các trừng phạt nhắm vào nhiều tổ chức trong chính quyền Iran, bị cáo buộc « can thiệp » vào cuộc tranh cử đang diễn ra tại Mỹ. (RFI)

Đức & Châu Âu

Ba Lan siết chặt hơn nữa luật chống phá thai

  • Tòa Bảo Hiến Ba Lan, ngày 22/10/2020 ra phán quyết hạn chế gần như toàn bộ việc tự nguyện phá thai ở trong nước. Họ cho rằng việc sử dụng biện pháp này trong trường hợp thai nhi bị dị tật nghiêm trọng, từng là một trong số ba trường hợp duy nhất còn được phép cho đến lúc này, là không hợp hiến. (RFI)

Xung đột Nagorno-Karabakh 2020

TT Nga Putin : Gần 5.000 người thiệt mạng trong cuộc xung đột Thượng Karabakh

  • Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, tổng số người thiệt mạng trong các cuộc giao chiến giữa Armenia và Azerbaijan ở vùng Thượng Karabakh từ hồi cuối tháng 09/2020 cho đến nay đã lên đến gần 5.000 người. (RFI)

Ngày 24

Lũ lụt miền Trung 2020

Bão lũ miền Trung VN: TT yêu cầu sửa nghị định 64, ‘không gây khó nhà hảo tâm’

  • Thủ tướng VN Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thay thế Nghị định 64 gây tranh cãi liên quan đến việc quyên góp tự nguyện để hỗ trợ vùng thiên tai, trong khi lại có bão mới dự kiến ảnh hưởng miền Trung. (BBC)

Đức & Châu Âu

Putin không loại trừ lập liên minh quân sự Nga – Trung

  • Tổng thống Putin cho rằng liên minh quân sự Nga – Trung có thể hình thành trong tương lai, khi căng thẳng giữa hai nước với Mỹ gia tăng. (vnExpress)

Đại dịch COVID-19

Covid-Mỹ : 80.000 ca nhiễm mới trong 24H, ông Trump nói ‘‘dịch sắp hết’’

  • Ngày 24/10/2020, nước Mỹ lại phá kỷ lục về số ca dương tính với Covid-19 trong một ngày, với 80.000 ca mới. Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump tuyên bố dịch sẽ sớm kết thúc, sau khi nhiều nhà khoa học đưa ra dự báo sẽ có thêm hơn 200 nghìn người Mỹ chết vì Covid trong bốn tháng tới. (RFI)

 

Ngày 25

 Đại dịch COVID-19

Thế giới tăng gần nửa triệu ca nCoV một ngày

  • Hơn 473.000 ca nCoV mới được ghi nhận trên thế giới trong 24 giờ qua, nâng tổng ca nhiễm lên gần 43 triệu, thêm 5.786 ca tử vong, nâng tổng số người chết trong đại dịch lên 1.154.278. (vnExpress)

Sperrstunde ab 18.00 Uhr

  • Với khoảng 20.000 ca nhiễm mới, Ý đã ghi nhận mức cao mới vào thứ Bảy. Để đối phó, tất cả các quán bar, nhà hàng và tiệm kem phải đóng cửa sau 6 giờ chiều. Trong nhà hàng, chỉ có bốn người được phép ngồi cùng một bàn trừ khi họ sống cùng nhau. Tất cả các rạp hát, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục và bể bơi cũng phải đóng cửa. (ARD)

Châu Phi

Ethiopia tố Trump ‘kích động chiến tranh’

  • Ethiopia triệu đại sứ Mỹ để làm rõ việc Trump đề xuất Ai Cập cho nổ đập Đại Phục Hưng mà Ethiopia xây dựng trên sông Nile và cáo buộc ông kích động chiến tranh. (vnExpress)

VN & Châu Á

Nhân chứng Việt khai chi 17.000 USD nhập cư lậu vào Anh

Nhân chứng người Việt tại phiên toà xét xử vụ 39 thi thể trong container khai đã trả 17.000 USD để mua gói “VIP” nhập cư lậu vào Anh. Anh này khai với các thẩm phán rằng mình đến hạt Essex hôm 11/10 cùng 14 người Việt khác gặp ở gần Paris, Pháp. Chưa đầy hai tuần sau đó, 39 công dân Việt Nam được phát hiện chết trong xe container ở cảng Purfleet, cũng ở hạt Essex. Các công tố viên cho biết hai chuyến đi đều do cùng một nhóm buôn người tổ chức. 4 nghi phạm đang bị xét xử liên quan đến cái chết của nhóm người Việt. (vnExpress)

Đức & Châu Âu

Pháp trục xuất gia đình Hồi giáo cạo đầu con gái

  • Pháp đã trục xuất một gia đình Hồi giáo đến từ Bosnia và Herzegovina vì đánh đập, cạo đầu cô con gái muốn kết hôn với người Cơ đốc giáo. Bộ Nội vụ Pháp cho biết 5 thành viên gia đình cô gái ở thành phố Besancon, phía đông nước Pháp, đã bị trục xuất về Sarajevo, thủ đô của Bosnia và Herzegovina, vào sáng nay. (vnExpress)

Pháp trục xuất 231 người sau vụ thầy giáo bị chặt đầu

  • Trước đó, giới chức Pháp đã lên kế hoạch trục xuất 231 công dân nước ngoài cực đoan sau vụ giết hại dã man thầy giáo dạy Lịch sử Samuel Paty ở ngoại ô Paris hôm 16/10. (ione)

Erdogan nói Macron cần ‘điều trị tâm thần’

  • Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng người đồng cấp Pháp, Macron, cần đi kiểm tra tâm thần và điều trị vì cách đối xử với người Hồi giáo ở Pháp. (vnExpress)

Luân Đôn ra luật đón nhận người Hồng Kông muốn di cư sang Anh Quốc

  • Giữ đúng lời hứa đưa ra hồi tháng Bảy, chính phủ Anh ngày 22/10/2020 thông báo một đạo luật mới cho phép khoảng một triệu người dân Hồng Kông có thể di cư sang Anh Quốc kể từ tháng Giêng năm 2021. (RFI)

Bulgaria ký thỏa thuận 5G với Mỹ, loại các công ty Trung Quốc

  • Bulgaria theo chân các nước Balkan Bắc Macedonia và Kosovo ký một thỏa thuận với Hoa Kỳ về an ninh mạng không dây tốc độ cao nhắm mục đích loại trừ các nhà cung cấp phần cứng Trung Quốc. (VOA)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen