Seite auswählen

Ngư Phủ Việt Đốt Xe Bên Cạnh City Hall Vancouver, BC –  Cảnh Báo Chính phủ Canada Đừng Quá Lệ Thuộc Vào Trung Cộng, và Ủng Hộ Tổng Thống Donald Trump Vì Ông Chủ Trương Tiêu Diệt Đảng Cộng Sản Trung Quốc –  Một Đảng Gian Manh, Tàn Ác và Là Kẻ Thù Của Nhân Loại.

 Ngày thứ Bẩy, 24 tháng 10 năm 2020 vào lúc 4 giờ chiều, một ngư phủ Canada gốc Việt tên là Ngô Thiên Hiệp đã tự đốt xe hơi bên cạnh City Hall Vancouver, BC nhằm cảnh báo chính quyền Canada đừng quá lệ thuộc Trung Cộng, đồng thời lên tiếng ủng hộ Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump thêm nhiệm kỳ 4 năm. Ông Hiệp đã bị cảnh sát Vancouver, BC câu lưu và thẩm vấn và sẽ hầu toà ngày Thứ Hai 2/11/2020.

Nhân buổi tiếp xúc với ông Ngô Thiên Hiệp hôm nay thứ Hai (Oct 26.2020) sau khi ông được thả ra khỏi đồn Cảnh Sát, ông nói, việc ra Tòa là điều hay, để tôi có thể công bố nguyện vọng chính trị chính đáng của mình trong phiên tòa.

Ông cũng nhắc lại chuyện vào năm ngoái, ông Hiệp đã tự thiêu để bày tỏ các nguyện vọng như trên.

Ông nói:

“Tôi không tự thiêu mà tự hiến thân xác mình làm của lễ Toàn Thiêu như Abraham tự hiến con trai mình là Isaac. Trên một mô đất cao, trong một công viên sát bờ sông Fraser gần bến cảng đánh cá Richmond (Metro Vancouver)tôi chuẩn bị sẵn một bàn thờ, một khay vuông nhằm chứa 50 lít xăng. Tôi ngồi vào đó và chuẩn bị châm lửa. Đột nhiên có người chạy bộ ngang qua, phản ứng tự nhiên, tôi kéo bình xăng trống không vào khay vuông ngồi lên và bật lửa. Người tôi cháy như ngọn đuốc. 

Ầm một tiếng lớn, người tôi bị bắn lên không trung và rơi xuống vùng nước mé sông. Tôi biết Chúa đã thử lòng tin của tôi và Ngài đã cứu sống tôi và cho tôi cơ hội khác là ngày hôm nay tôi đã đốt xe nhằm thắp sáng dư luận về đại họa gây ra bởi đảng cộng sản Trung Quốc đang bao vây, xích hóa và tha hóa xã hội Canada, Hoa Kỳ và toàn cầu.

Tôi có chuẩn bị sẵn một máy quay video tại hiện trường, và nhiều tâm thư chứa trong thumbdrive USB. Nhưng chắc cảnh sát đã tịch thu và lưu giữ mọi thứ. Sau này họ chỉ trả lại cho tôi chân máy quay video và mọi thông tin đều bị bưng bít. Ngay cả khu vực tôi tự hiến cũng đã bị rào lại bằng cọc sắt đổ beton và lưới B40 thật chắc chắn.

Tôi nằm nhà thương khoảng 2 tháng, tóc tai mọc lại, các vết cháy trên mặt từ từ tan biến, riêng hai chân thì còn nhiều thẹo nám lũng sâu…”

Đốt xe lần này, ông Ngô Thiên Hiệp đã chuẩn bị sẵn nhiều video clips và thư ngỏ chứa trong nhiều thumbdrive USB, nhằm gửi cho giới truyền thông, gióng lên các nội dung như sau:

Phần I 

“Về quốc gia Canada

Tôi đã biết rằng:

– Từ 20 năm nay, nhiều hãng xưởng Canada lần lượt di dời qua Tàu làm cho nền kinh tế Canada sa sút và bị lệ thuộc.

– Từ 4-5 năm nay, Canada đã phải cho trồng và xử dụng cần sa hợp pháp để thu thuế, khiến cho giới trẻ Canada nghiện ngập và suy đồi. Sinh viên không kiếm được việc làm. 

Về quốc gia Hoa Kỳ

Nước Mỹ đã từng vĩ đại vì sản sinh ra những con người đầy lòng nhân đạo.

Nước Mỹ đã từng vĩ đại vì nền quốc phòng mạnh và có vũ khí tối tân.

Nước Mỹ đã từng vĩ đại vì có chế độ ngoại giao đầy quyền lực.

Nước Mỹ đã từng vĩ đại vì có nền kinh tế mạnh nhất thế giới.

Nhưng Nước Mỹ vĩ đại mà tôi từng biết đó đã bị hai đời Tổng Thống Bill Clinton và Barack Obama làm cho suy sụp thảm hại… Muốn khôi phục nước Mỹ vĩ đại trở lại sau khi Ngài đắc cử nhiệm kỳ II – 2020, tôi xin đề nghị lên Tổng Thống Trump vài ý kiến chính yếu như sau:

1.   Ngài hãy cho dân chúng ở Hoa Kỳ và thế giới biết đảng cộng sản Tàu (CCP) là Virus độc hại hơn cả Virus COVID-19, nên phải tránh xa vì nó sẽ làm chết nền kinh tế của Hoa Kỳ và Toàn Thế Giới.

2.       Ngày March 1st, 2021, xin Ngài hãy ra lệnh cho tất cả hàng hoá Tàu Cộng trong các trung tâm thương mại gom vào khu riêng. Hàng hóa các nước khác thì để chung nhau như cũ.

3.       Từ ngày June 1st, 2021 xin Ngài hãy đánh thuế hàng hóa Tàu Cộng 100% và từ ngày Jan 1st, 2022 xin Ngài đánh thuế 300%. Cuối năm 2022 kinh tế Tàu Cộng sẽ bị tiêu diệt. Người dân Hoa Kỳ có công ăn việc làm và người dân Trung Hoa sẽ đứng lên đòi quyền sống cho dân tộc họ.

Phần II

Tâm thư gửi cô Ivanka Trump về hai Dì Phước người Pháp chịu Tử Đạo trước linh mục Trương Bửu Diệp 2 ngày tại nhà thờ Bàu Sen – Cà Mâu năm 1946. Xin cô Ivanka vui lòng giúp đưa thông tin này đến Tổng Giám Mục Paris để xin Ngài lập hồ sơ và thúc đẩy việc phong thánh cho 2 Dì Phước. 

Phần III

Tâm tình gửi đến đồng bào Việt Nam trong trái tim tôi… 

Mong Quý Vị tìm nghe… “

Lạc Việt cũng được ông Ngô Thiên Hiệp cho biết, hôm nay, ngày 26.Oct.2020, ông đã gửi thumbdrive USB có chứa đựng nội dung như trên đến Tổng thống Donald Trump qua đường bưu điện.

Lạc Việt. (26.10.2020)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen