Seite auswählen

Ngày 7

Đức & Châu Âu

  • Anh Quốc cấm cửa mọi du khách đến từ Đan Mạch. Thông báo được Luân Đôn đưa ra ngày 07/11/2020 sau khi Đan Mạch cho tiêu hủy hơn 17 triệu con chồn nuôi lấy lông để ngăn chận nguy cơ lây nhiễm virus corona biến chủng từ chồn sang người. (RFI)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Ông Joe Biden đắc cử tổng thống thứ 46 của nước Mỹ

  • CNN, Reuters, NBC, CBS, Fox News đồng loạt đưa tin ông Joe Biden sẽ là tổng thống thứ 46 của nước Mỹ sau khi chiến thắng tại bang Pennsylvania. (Tuổi Trẻ)

Ngày 8

Đại dịch COVID-19

  • Mỹ hôm 7/11 ghi nhận thêm hơn 132.700 ca nhiễm nCoV chỉ trong 24 giờ, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp nước này báo cáo số ca nhiễm mới kỷ lục. Đây cũng là ngày thứ tư Mỹ ghi nhận trên 1.000 người chết vì Covid-19, lần đầu tiên kể từ tháng 8 đến nay. (vnExpress)

Ngày 9

Mỹ & Châu Mỹ

Trump ersetzt Verteidigungsminister Esper

  • Mặc dù thua cuộc bầu cử tổng thống, Trump vẫn thay thế Bộ trưởng Quốc phòng. Mark Esper đã chống lại việc sử dụng binh lính chống lại những người biểu tình và bạo loạn của Mỹ. (FAZ)

Đại dịch COVID-19

Covid-19: Vaccine của Pfizer và BioNTech ‘hiệu quả trên 90%’

  • Đã có vaccine phòng chống virus corona đầu tiên có tác dụng ngăn ngừa được bệnh ở hơn 90% số người được tiêm. Vaccine của hai hãng Pfizer và BioNTech đã được thử nghiệm trên 43.500 người tại sáu quốc gia, và không gây ra bất kỳ quan ngại nào về an toàn. (BBC)

Ngày 10

VN & Châu Á

Nhật Bản công bố người thừa kế ngai vàng

  • Thân vương Akishino, em trai Quốc vương Naruhito, sẽ thừa kế ngai vàng vì nhà vua không có con trai. Theo luật pháp Nhật Bản, chỉ đàn ông mới được thừa kế ngai vàng. Vì vậy, con đẻ duy nhất của Nhật hoàng Naruhito là Công chúa Aiko, 18 tuổi, không đủ tư cách. Các động thái sửa đổi luật thừa kế thất bại khi vợ của Thân vương Akishino sinh con trai Hisahito năm 2006. (vnExpress)

Bầu Quốc Hội Miến Điện: Đảng của Aung San Suu Kyi chiến thắng

  • Đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi ngày 10/11/2020 đã thông báo kết quả bầu cử sơ bộ. Đảng này giành được 322 ghế, thấp hơn lần trước (390). Với số ghế nói trên, đảng của Aung San Suu Kyi có quyền lập chính phủ mới. (RFI)

Mỹ & Châu Mỹ

Esper nói bị sa thải vì không chịu ‘nhún mình’ trước Trump

  • Esper tuyên bố không muốn trở thành “kẻ không dám phản bác” các yêu cầu không hợp lý của Trump, điều khiến ông bị sa thải. (vnExpress)

Ngày 11

VN & Châu Á

Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong thứ 3 tại Việt Nam

  • Việt Nam có khoảng 200 nghìn người bệnh đột quỵ mới mắc, là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba, gây tàn phế đứng hàng thứ nhất, trong đó 1/3 số trường hợp mắc bệnh đột quỵ là ở những người trẻ tuổi (từ 40-45 tuổi). (ĐĐK)

Toàn bộ nghị sĩ đối lập Hong Kong tuyên bố từ chức

  • Toàn bộ nghị sĩ đối lập Hong Kong tuyên bố từ chức sau khi quốc hội Trung Quốc thông qua nghị quyết cho phép chính quyền đặc khu bãi nhiệm nghị sĩ. Nghị sĩ đảng Dân chủ Wu Chi-wa gọi nghị quyết nói trên của quốc hội TQ là “lố lăng” và báo hiệu việc Bắc Kinh từ bỏ hoàn toàn Luật Cơ bản. Ông Wu nói: “Kể từ hôm nay, Hong Kong không còn có thể nói với thế giới rằng tồn tại mô hình ‘một quốc gia, hai chế độ’. (vnexpress)

Đức & Châu Âu

Lãnh đạo Pháp, Đức gọi điện thoại chúc mừng tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden

  • Ngày 10/11/2020, lãnh đạo của hai nước đầu tàu châu Âu là tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Đức Angela Merkel đã gọi điện chúc mừng tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden. (RFI)

Biden, Brexit và khả năng ‘Anh, Mỹ cùng vào CPTPP’

  • EU là đối tác thương mại lớn nhất của Anh. Anh xuất sang EU 300 tỷ bảng năm 2019, chiếm 43% xuất khẩu cả nước, và nhập về 372 tỷ (51% nhập khẩu). (BBC)

 

Ngày 12

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Ông Trump lệnh chặn thư từ nước ngoài gửi cho ông Biden qua Bộ Ngoại giao

  • Do không chấp nhận kết quả thua bầu cử, Tổng thống Donald Trump đã chặn hết thư chúc mừng của các nước gửi cho ông Biden qua Bộ Ngoại giao Mỹ. (Tuổi Trẻ)

Đức & Châu Âu

Anh triệu đại sứ Trung Quốc, cảnh báo trừng phạt vì vấn đề Hong Kong

EU yêu cầu Trung Quốc rút nghị quyết bãi nhiệm nghị sĩ Hong Kong

  • EU kêu gọi Trung Quốc lập tức hủy nghị quyết cho phép bãi nhiệm nghị sĩ, nói rằng đây là “đòn giáng mạnh” vào quyền tự trị của Hong Kong. (vnExpress)

 

Ngày 13

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Trump tố 2,7 triệu phiếu bầu ‘bị xóa’

  • Tổng thống Mỹ tố phần mềm bầu cử Dominion “xóa” 2,7 triệu phiếu bầu của ông hoặc “chuyển” chúng sang cho đối thủ Joe Biden, nhưng giới chức bầu cử bác bỏ. (vnExpress)

„Die sicherste Wahl in der amerikanischen Geschichte“

    • Các quan chức bầu cử và an ninh hàng đầu của chính phủ đã phát hành một tuyên bố chung vào thứ Năm tuyên bố dứt khoát rằng cuộc bầu cử tổng thống tuần trước “là cuộc bầu cử an toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ” và nói rõ rằng “không có bằng chứng” cho thấy bất kỳ hệ thống bầu cử nào đã bị xâm phạm bằng bất cứ cách nào. Fox News và AP loan báo Biden thắng ở Arizona dẫn trước 11 ngàn phiếu, trong khi Georgia, nơi Biden dẫn với 14 ngàn phiếu đã bắt đầu đếm lại bằng tay. (FAZ), (NYT)

    Đức Giáo hoàng gọi điện chúc mừng ông Biden

    • Trong cuộc gọi ngày 12-11, Đức Giáo hoàng Francis đã chúc mừng và ban phúc lành cho ông Biden. Nếu chính thức bước vào Nhà Trắng, ông Biden sẽ là tổng thống thứ hai trong lịch sử Mỹ theo Công giáo. (tuoitre)

    Đại dịch COVID-19

    • Hoa Kỳ đã báo cáo hơn 160.000 trường hợp nhiễm coronavirus mới vào thứ Năm, một kỷ lục đáng báo động chỉ hơn một tuần sau ngày đầu tiên lên tới hơn 100.000 ca ở nước này. (NYT)

    Was der neue Höchstwert bedeutet

    • Tại Đức, các cơ quan y tế báo cáo 23.542 ca nhiễm corona mới trong vòng 24 giờ cho Viện Robert Koch (RKI). Đây là mức cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. (Spiegel)

    Mỹ & Châu Mỹ

    Tổng thống Trump ký lệnh cấm đầu tư vào công ty dính líu quân đội Trung Quốc

    • Sắc lệnh hành pháp được ông Trump ký ngày 12-11 sẽ ngăn chặn các khoản đầu tư từ Mỹ chảy vào những công ty bị Washington cho là có liên quan tới quân đội và các cơ quan an ninh thuộc nhà nước Trung Quốc. (tuoitre)

    Ngày 14

    Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

    Tòa bác yêu cầu chặn phiếu bầu đến muộn ở Pennsylvania

    • Một toà án phúc thẩm liên bang ở Pennsylvania bác bỏ yêu cầu từ phía đảng Cộng hoà về việc chặn khoảng 9.300 phiếu bầu đến sau ngày bầu cử. Thẩm phán Brooks Smith cho biết các thẩm phán giữ vững lập trường không thể chối cãi trong quy trình dân chủ của Mỹ rằng phiếu bầu hợp pháp của mọi công dân phải được kiểm đếm.  Ngay cả khi Tòa án Tối cao can thiệp và loại bỏ số phiếu bầu đến muộn này, kết quả kiểm phiếu ở Pennsylvania nhiều khả năng sẽ không thay đổi, bởi ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump khoảng 60.000 phiếu trong tổng số 6,8 triệu phiếu được kiểm. (vnExpress)

    Đội ngũ pháp lý của ông Trump: thắng 1 thua 10

    • Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đang có thành tích thắng 1 nhưng thua đến một chục vụ kiện liên quan đến cáo buộc gian lận và nỗ lực đòi kiểm phiếu lại trong cuộc bầu cử Mỹ. Cho đến nay thắng lợi duy nhất của ông là phán quyết ngày 12-11 của tòa án Pennsylvania khi ra lệnh không tính các phiếu bầu được bổ sung thông tin nhận dạng cử tri sau ngày 9-11, vốn có thể lên tới hàng ngàn phiếu. (tuoitre)

    Đại dịch COVID-19

    Thống đốc New York tố Trump ‘bắt nạt bằng vaccine’

    • Thống đốc Andrew Cuomo cáo buộc Trump “cố bắt nạt người khác”, sau khi Tổng thống dọa không cấp vaccine Covid-19 cho bang New York. “Ông ấy đang cố bắt nạt mọi người, ông ấy cố bắt nạt các thống đốc, ông ấy dùng chính quyền như một công cụ trả đũa”, Thống đốc New York Cuomo nói trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 13/11. “Tôi sẽ không để một kẻ bắt nạt xử tệ với người dân New York”.  (vnExpress)

    VN & Châu Á

    • Đặc vụ Israel được cho là đã bắn chết Abu Muhammad al-Masri trên đường phố Tehran theo chỉ thị từ Mỹ, nhưng không bên nào thừa nhận vụ hạ sát. (vnExpress), (NYT)

    Ngày 15

    Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

    Nhóm công tố viên Mỹ phản đối điều tra gian lận bầu cử

    • 16 công tố viên liên bang kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ hủy lệnh điều tra cáo buộc gian lận bầu cử do yêu cầu này “phi thực tế”. Bức thư do nhóm 16 công tố viên gửi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr hôm 13/11 có đoạn viết.”Lệnh điều tra được xây dựng và công bố mà không tham khảo các chuyên gia phi đảng phái trong lĩnh vực này tại Bộ Tư pháp. Bản ghi nhớ cuối cùng đã đẩy các công tố viên chuyên nghiệp vào vấn đề chính trị đảng phái” (vnExpress)
    • Tại Thủ đô Washington DC, 92,8% cử tri đã bỏ phiếu cho Biden. (n-tv)

    Trump nói Biden thắng vì bầu cử bị gian lận

    • Tổng thống Trump ngày 15/11 dường như lần đầu thừa nhận chiến thắng của đối thủ Joe Biden trong cuộc bầu cử năm nay, song vẫn lặp lại tuyên bố về gian lận. “Ông ấy chiến thắng bởi cuộc bầu cử đã bị gian lận. Không cho phép người theo dõi hoặc giám sát bầu cử, lá phiếu được kiểm đếm bởi một công ty tư nhân cực tả, Dominion, với tiếng xấu và thiết bị vô dụng thậm chí không đủ điều kiện cho Texas (nơi tôi thắng với cách biệt lớn!), Truyền thông Giả tạo và Câm lặng và hơn thế nữa” (vnExpress)

     

    Die Welt handelt

    • Với “Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực” (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP), Trung Quốc và 14 quốc gia châu Á – Thái Bình Dương đã ký kết hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới. Mười thành viên ASEAN, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Singapore, Brunei, Malaysia, Lào, Myanmar và Campuchia thỏa thuận về một khu vực thương mại tự do với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand – và Trung Quốc trong RCEP. RCEP chiếm gần 30% tổng thương mại thế giới và do đó lớn hơn tất cả các khu vực thương mại kinh tế. (SZ)

    Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

    Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

    Schließen