Seite auswählen

“Xin hãy thắt kỹ dây an toàn và lắng nghe câu trả lời táo bạo của tôi”.

Wayne Root

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (ảnh: Reuters).

Một tác gia nổi tiếng đã dự đoán rằng sau khi loại bỏ tác động của các yếu tố gian lận khác nhau tạo thành, Tổng thống Trump sẽ là người chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ, theo Epoch Times.

Đội ngũ luật sư của Tổng thống Trump ngày 19/11 đã tổ chức một cuộc họp báo tiết lộ cho người dân Mỹ gần 20 phương thức gian lận mà họ hiện có trong tay bằng chứng và lời khai của nhân chứng. Đặc biệt đối với hệ thống bỏ phiếu Dominion được sử dụng tại 30 tiểu bang của Hoa Kỳ, nó là phần mềm gian lận đã được các quốc gia khác đã sử dụng từ lâu để thao túng kết quả bầu cử.

Người làm chứng chứng minh rằng hiện tượng “tạm dừng” của hệ thống kiểm phiếu trong đêm bầu cử giống hệt như hoạt động của phần mềm mà anh ta đã trải nghiệm trước đó, tức là khi số phiếu của đối thủ vượt xa thuật toán cài đặt sẵn của phần mềm thì nhóm người kiểm soát phía sau hậu trường chỉ có thể tạm dừng việc kiểm phiếu mới có thể thay đổi kết quả bầu cử mà họ mong muốn.

Bà Powell trước đó nói với Newsmax rằng: “Chúng tôi thấy rằng Tổng thống đã giành được ít nhất 80 triệu phiếu bầu”, và đây chính là ý nguyện của người dân Mỹ.

“Ở đất nước này, ý nguyện của người dân chính là – Donald Trump chiến thắng với lợi thế áp đảo. Nếu chúng tôi có thể vén lên tấm màn của sự thật, tôi nhất định sẽ cố gắng làm được điều này, chúng tôi sẽ chứng minh Tổng thống giành được ít nhất 80 triệu phiếu bầu”.

Ông Wayne Root – một tác gia nổi tiếng khác, tác giả “Quy tắc Trump”, một trong những đầu sách bán chạy nhất của Amazon, ngày trước trong bài viết của mình đã bày tỏ ông có lý do để tin chắc rằng Tổng thống Trump không chỉ dừng ở 80 triệu phiếu bầu, Trump rất có thể là tổng thống đầu tiên giành được 100 triệu phiếu bầu trong lịch sử Hoa Kỳ; mà không chỉ vậy, Tổng thống Trump đã là một người chiến thắng không thể chối cãi.

Mọi người chắc chắn đều sẽ hỏi rằng: “Ông ấy vừa thua mất vị trí tổng thống. Làm thế nào Trump có thể là người chiến thắng?”. Về điều này, ông Wayne Root nói, “Xin hãy thắt kỹ dây an toàn và lắng nghe câu trả lời táo bạo của tôi”.

Trước hết, bất kể Tổng thống Trump thắng hay thua trong cuộc bầu cử lần này, ông ấy là doanh nhân tỷ phú đầu tiên trong lịch sử được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ, trở thành người duy nhất chỉ huy ba quân và lãnh đạo thế giới tự do.

Thứ hai, Tổng thống Trump là người duy nhất trong lịch sử đạt đến đỉnh cao của kinh doanh, bất động sản, thương hiệu nổi tiếng, người nổi tiếng, Hollywood, xuất bản và chính trị.

Thứ ba, Tổng thống Trump là người được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử nhân loại ngoại trừ Jesus và Muhammad, cho dù là với những người yêu mến ông hay là chán ghét ông.

“Thế nên, đúng như vậy đó, Tổng thống Trump cho dù ông ấy thắng hay thua trong cuộc bầu cử lần này, ông ấy cũng là người chiến thắng lớn nhất xưa nay chưa từng có”, ông Root nói.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là kể từ khi Trump bất ngờ đắc cử tổng thống vào năm 2016, dù đã trải qua 4 năm bị chỉ trích, chửi rủa và tấn công từ mọi khía cạnh, dù đó là với phương tiện truyền thông chính thống, mạng xã hội, Hollywood, luật sư, nhà vận động hành lang chính trị, người theo chủ nghĩa toàn cầu, giới tỷ phú, liên đoàn lao động, đầm lầy Washington, cơ quan chính phủ, công chức liên bang … hầu như ai cũng đều hận ông Trump.

Ông Root nói: “Trump phải đối mặt với 95% các báo cáo tiêu cực của các phương tiện truyền thông và phải đối mặt với 95% các cuộc thăm dò sai lệch, dự đoán ông ấy là kẻ thua cuộc”, “Trên các phương tiện truyền thông, Tổng thống Trump được miêu tả như kẻ tà ác, vô đạo đức, phân biệt chủng tộc, Hitler, Đức quốc xã, Ku Klux Klan, người theo chủ nghĩa da trắng tối thượng, một người đáng khinh và thảm hại … Mỗi giờ mỗi ngày, hàng triệu người hy vọng ông ấy bị ám sát, bị tra tấn, bị bỏ tù hoặc chết bởi  virus”.

Ông Root nói rằng điều đáng kinh ngạc nhất là trong điều kiện tồi tệ nhất chưa ai từng gặp phải như cuộc bầu cử lần này, Tổng thống Trump lại bất ngờ giành được nhiều hơn 10 triệu phiếu bầu so với năm 2016.

Ông Root nói, “Vậy hãy thử nghĩ xem, nếu Tổng thống Trump không gặp phải các báo cáo tiêu cực 95% đó, nếu không có cuộc điều tra của ông Mueller, không có cáo buộc ông ấy thông đồng với Nga, không có cáo buộc ông ấy câu kết với Ukraine, nếu ông ấy không bị luận tội … Nếu không có hết thảy những báo cáo tiêu cực này thì sẽ thế nào đây?”

Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, nếu chúng ta suy xét đến lượng lớn phiếu bầu của Tổng thống Trump bị Đảng Dân chủ xé nát và vứt bỏ trên quy mô lớn, hoặc biến phiếu bầu của ông Trump thành phiếu bầu của ông Biden; còn có cử tri của Tổng thống Trump đã bị kẻ mạo danh bỏ phiếu; hoặc phiếu bầu của ông Trump trên máy tính tự động bị chuyển thành phiếu bầu của ông Biden … chính những yếu tố gian lận và lừa đảo này, tôi nghĩ chúng ta rất dễ đưa ra kết luận rằng Tổng thống Trump rất có khả năng đã trở thành vị tổng thống đầu tiên mà chúng ta chưa từng có trước nay với 100 triệu phiếu bầu”.

Vậy các bạn của tôi”, cuối cùng ông Root viết rằng, “đó là lý do tại sao tôi tin vào ‘Quy tắc Trump’ kỳ diệu, đó là, dù thắng hay thua, Trump vẫn là chiến binh và người chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ trong lĩnh vực kinh doanh và chính trị”.

Vũ Dương

Đại Kỷ Nguyên (22.11.2020)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen