Seite auswählen

„Một chuyên gia của ĐCSTH gần đây đã “không khảo mà khai” trong một bài diễn giảng về cách ĐCSTH trong vài thập kỷ qua đã lợi dụng Phố Wall để thao túng nội chính của nước Mỹ.“

Những điều hay bị cho là “thuyết âm mưu” về việc chính quyền Trung cộng thâm nhập Hoa Kỳ qua Phố Wall và mối quan hệ với gia đình Biden đã được trực tiếp thừa nhận qua bài nói chuyện của một học giả có tiếng của Trung cộng.

Chính quyền Trung cộng bị thiệt hại nặng nề dưới thời Tổng thống (TT) Trump, nên sau khi ông Biden được các phương tiện truyền thông cánh tả Mỹ chỉ định là “Tổng thống đắc cử”, phe thân Mỹ đã nhân cơ hội kêu gọi Biden “khôi phục kênh liên lạc Trung-Mỹ”. Các học giả và chuyên gia trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Hoa (ĐCSTH) cũng đang nghĩ đến việc quay trở lại thời đại trước TT Trump. Một chuyên gia của ĐCSTH gần đây đã “không khảo mà khai” trong một bài diễn giảng về cách ĐCSTH trong vài thập kỷ qua đã lợi dụng Phố Wall để thao túng nội chính của nước Mỹ. Đoạn video về bài phát biểu của ông ta đã được lan truyền trên Internet, theo Epoch Times ngày 2/12.


Diễn giả là Trạch Đông Thăng, Phó hiệu trưởng Trường Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Nhân dân Trung cộng, Phó Giám đốc kiêm Tổng thư ký Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Đối ngoại của ĐCSTH, và là một nhà nghiên cứu được cho là xuất sắc của Viện Tiền tệ Quốc tế.


Trạch Đông Thăng đã có bài phát biểu trên trong chương trình phát sóng trực tiếp của “Guan Video Studio” có trụ sở tại Thượng Hải vào ngày 28/11. Cùng tham gia cuộc thảo luận còn có Trương Chi Tương, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á, và nguyên Giám đốc Vụ Quốc tế của Ngân hàng Trung ương ĐCSTH, Đinh Nhất Phàm, Phó giám đốc Viện Phát triển Thế giới của Trung tâm Nghiên cứu, và Diêu Dương, Hiệu trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc gia của Đại học Bắc Kinh.


Mặc dù việc ĐCSTH gây ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ bằng cách truyền máu cho các ông trùm ở Phố Wall là một bí mật mở, nhưng thông qua miệng của chính các chuyên gia ĐCSTH nói ra, đó là điều mới mẻ với các độc giả và nhanh chóng được lan truyền.


Trạch Đông Thăng giải thích rằng các nhà chức trách ĐCSTH hiện đang thúc đẩy mạnh mẽ việc mở cửa thị trường tài chính. Tùy thời cơ mà có thể có những cân nhắc về chính trị và chiến thuật. Một trong những yếu tố là Biden cần phải thượng đài.


Trạch Đông Thăng đề cập trong bài phát biểu của mình về lý do tại sao ĐCSTH có thể đối phó với Hoa Kỳ trong vài thập kỷ qua. Đó là nhờ vòng tròn quyền lực cốt lõi tại nước Mỹ, cũng chính là nhờ những “người bạn cũ” của nó ở Phố Wall nói giúp. Nhưng tất cả điều này đã kết thúc đột ngột khi Tổng thống Trump lên nắm quyền.


Trạch Đông Thăng nói: “Chính quyền Trump đang đấu tranh thương mại với Trung cộng. Tại sao chúng ta không thể chế định Trump? Từ năm 1992 đến năm 2016, tất cả các vấn đề giữa Trung cộng và Hoa Kỳ có thể giải quyết được, tất cả các nguy cơ, bất kể đó là sự cố Galaxy, vụ đánh bom đại sứ quán, hay vụ rơi máy bay, tất cả mọi sự tình, toàn bộ đều là ‘đấu nhau ở bề mặt, hòa hợp là chủ yếu’, đều được giải quyết nội bộ trong vòng hai tháng”.


Trạch hỏi và trả lời: “Lý do là gì? Thượng cấp của chúng tôi có người, trong vòng tròn quyền lực cốt lõi của nước Mỹ, có những người bạn cũ của chúng tôi!”


Trạch cũng nói rằng Phố Wall đã có ảnh hưởng rất mạnh đến các vấn đề đối nội và đối ngoại của Mỹ kể từ những năm 1970. “Vì vậy, chúng tôi có lối tắt để nương tựa”, nhưng vấn đề là vị thế của Phố Wall đã suy giảm sau năm 2008. Quan trọng hơn, sau năm 2016, Phố Wall không thể chế định Tổng thống Trump.


Ông ta cũng tuyên bố rằng trong cuộc thương chiến Trung-Mỹ, ông biết rằng Phố Wall cũng đang cố gắng giúp đỡ, nhưng “lực hữu bất đãi”, không đủ khả năng.


Trong video, Trạch Đông Thăng nói với vẻ mặt ranh mãnh, “Nhưng bây giờ chúng ta thấy Biden trên sân khấu … Giới tinh hoa truyền thống, giới tinh hoa chính trị, họ có mối quan hệ rất mật thiết với Phố Wall. Mọi người đều thấy: Trump đã chỉ vào con trai Biden mà nói rằng ‘cậu có công ty quỹ trên toàn cầu!’”


Trạch nói, “Ai đã giúp anh ấy [Biden] xây dựng công ty quỹ? Hiểu không? Có những doanh nghiệp ở đây”. Ông ta ngụ ý rằng ĐCSTH đã giúp con trai của Biden xây dựng quỹ.


Trong bài phát biểu trực tiếp, Trạch Đông Thăng cũng nêu ra một ví dụ: Trước khi Tập Cận Bình thăm Hoa Kỳ vào năm 2015, tất cả các hệ thống của ĐCSTH phải giúp “hâm nóng thực địa”. Đó là phương thức mà một hệ thống nào đó của ĐCSTH phải hâm nóng Hoa Kỳ, tạo ra dư luận, và Trạch chịu trách nhiệm điều phối sắp xếp ra mắt cuốn sách mới “Tập Cận Bình nói về lý luận chính trị trị quốc”.


Địa điểm diễn ra sự kiện ra mắt sách mới này được đặt tại “Cửa hàng sách chính trị và tản văn”, một hiệu sách nổi tiếng ở Hoa Kỳ, nằm trên đại lộ Kennedy ở thủ đô Washington. Tuy nhiên, do quyết định tạm thời nên nhà sách đã sắp xếp thời gian họp báo cho người khác. Bên kia từng là một phóng viên ở Châu Á, và anh ta không muốn thay đổi thời gian theo yêu cầu của ĐCSTH. Nhưng sau đó, ĐCSTH vẫn tổ chức một cuộc họp báo trong hiệu sách như đã định. Nguyên nhân là do một “bà già Do Thái” gây áp lực lên chủ hiệu sách phải nhường thời gian cho ĐCSTH.


Theo ông ta, “bà già” này là chủ tịch của một tổ chức tài chính hàng đầu ở Phố Wall ở châu Á. Bà này không chỉ có quốc tịch Trung cộng, bà còn có hộ khẩu thường trú ở Bắc Kinh, và một ngôi biệt thự ở quận Đông Thành.


Theo báo cáo chính thức của ĐCSTH, ngày 17/9/2015, Cục Quản lý Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình ĐCSTH đã tổ chức lễ phát động Tháng bán hàng “Tập Cận Bình nói về lý luận chính trị trị quốc” tại “Cửa hàng sách chính trị và tản văn” ở Washington.


Tuy nhiên, ví dụ này đã bị xóa trong video bài phát biểu của chính ông ta và video được đăng trên trang web chính thức của “Guan Video Studio”.


Về mối quan hệ cấu kết lợi ích giữa Trung cộng và Phố Wall trong nhiều thập kỷ, nhà kinh tế Trung cộng Chí Thanh từng viết rằng Phố Wall đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ thông qua việc niêm yết các cổ phiếu quốc tịch Trung cộng (China Concept Stocks) tại Hoa Kỳ. Dưới sự cám dỗ của lợi nhuận khổng lồ, Phố Wall đã mặc định chấp nhận dữ liệu tạo giả của các công ty Trung cộng để niêm yết, từ bỏ quyền và lợi ích của nhà đầu tư, và cho phép cổ phiếu quốc tịch Trung cộng kiếm tiền ở Mỹ.


Ngoài ra, Phố Wall đã mở cửa thị trường vốn quốc tế cho ĐCSTH, giúp các ngân hàng quốc doanh của Trung cộng sống sót sau khủng hoảng. Với sự giúp đỡ của Phố Wall, ĐCSTH đã thu hút một lượng lớn vốn nước ngoài từ thị trường tài chính quốc tế.


Trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm nay, các gã khổng lồ tài chính Phố Wall khác như JP Morgan ChaseGoldman Sachs đã liên tiếp tăng cổ phần của họ ở Trung cộng đại lục. Điều này đi ngược lại kế hoạch của chính quyền Trump nhằm tách chuỗi công nghiệp Mỹ ra khỏi ĐCSTH.

Theo VietBF (05.12.2020)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen